Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

Có Mật Ước Thành Đô hay không?

Có Mật Ước Thành Đô hay không?

vietlist.us


Gần đây dư luận ít nhiều hoang mang về những bài viết của một số blogger đòi hỏi phải chứng minh bằng văn bản "Mật Ước Thành Đô" và nguy hại hơn là tố cáo blogger Kami đã tự thú là phịa ra chuyện "Mật Ước" đã khiến nhiều người thắc mắc, hoang mang... Dư luận bàn tán bán tín bán nghi về chuyện có cái gọi là “Mật Ước Thành Đô” hay không?

Nếu chỉ dựa trên bài viết “Kami thú nhận…” là anh ta đã áp dụng cách tuyên truyền của Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc Xã là nói 60% sự thật, còn 40% là không thật, bịa ra để kết luận là không có cái gọi là "Mật Ước Thành Đô" thì vô hình trung đã gián tiếp xác nhận không có mật ước bán nước và từ trước đến nay, chúng ta đã nghi oan cho Việt gian Cộng Sản.

Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta phải làm sáng tỏ vấn đề để cho mọi người thấy đâu là sự thật để rồi từ đó, phải làm hết sức mình trước khi đã quá muộn…

Đầu tiên phải nói là rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này trong khi chúng tôi đi thuyết trình và mới đây, một chiến hữu của chúng ta trên DC cũng hỏi một câu tương tự với học giả Đỗ Thông Minh và yêu cầu đưa ra văn bản mật ước. Chúng tôi xin thưa ngay là việc bất ngờ tổ chức cuộc họp ở Thành Đô thay vì Bắc Kinh, tất cả đều diễn ra trong vòng bí mật thì làm sao có thể công khai cái gọi là "Mật Ước" là những thỏa thuận bí mật, tự thân nó đã nói lên rồi.

Hồi ký Trần Quang Cơ viết: "Ngày 29.8.1990 đại sứ TQ tại HN Trương Đức Duy xin gặp TBT Nguyễn Văn Linh và chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười chuyển thông điệp của TBT Giang Trạch Dân và chủ tịch Quốc vụ viện Lý Bằng mời TBT Nguyễn Văn Linh, CTHĐBT Đỗ Mười và cố vấn Phạm Văn Đồng sang Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 3.9.1990 để hội đàm bí mật về Campuchia và vấn đề bình thường hóa quan hệ hai nước."(Hồi ký Trần quang Cơ). Tập đoàn Việt gian CS đang chết đuối vì sa lầy ở Campuchia và sau bao nhiều đề nghị sang triều kiến không được chấp nhận thì bỗng nhiên có lệnh sang chầu bí mật không phải ở kinh đô mà chỉ ở Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên mà thôi.

Vấn đề là chúng ta nghiên cứu phân tích một số vấn đề gọi là bí mật thì chúng ta tự đặt ra những câu hỏi tại sao lại phải làm như thế thì tự nó, vấn đề đã sáng tỏ. Thật vậy, chúng ta đặt một số câu hỏi về những việc tập đoàn Việt gian đã và đang thực hiện rồi đặt vấn đề tại sao Bắc Bộ Phủ phải làm như thế thì chúng ta sẽ hiểu rõ là có mật ước hay không?

1. Vấn đề đầu tiên đặt ra là tại sao tập đoàn Việt gian phải sang Thành Đô gặp tập đoàn Hán gian Giang Trạch Dân, Lý Bằng?

Câu trả lời là sau khi nghe lệnh Liên Sô đem quân sang đánh Ponpot, đến khi Đặng Tiểu Bình sang thăm Hoa Kỳ về rồi đem quân đánh VN thì Liên Sô lờ đi không can thiệp dù rằng hai bên đã ký liên minh hợp tác trong đó, điều 6 quy định khi một trong 2 bên bị xâm lược thì hai bên sẽ hợp tác đối phó…

Sau một thời gian dài bị cả thế giới lên án và Hà Nội đang lún sâu vào vũng lầy Capuchia nên khi Liên Sô sụp đổ thì chỉ còn trộng cậy vào Trung Cộng. Chính vì vậy tập đoàn Việt gian Cộng sản phải cúi đầu sang Thành Đô nhận chỉ thị, bên ngoài là “Bình thường hóa quan hệ 2 nước” nhưng trong thực tế là cam kết trở thành một bang tự trị, một chư hầu thời đại của đế quốc mới Trung Cộng. Chính Nguyễn văn Linh đã tuyên bố là thà mất nước còn hơn mất đảng và cũng chính vì những cam kết mật mà chúng ta gọi là “Mật Ước Thành Đô” nên cựu ngoại trưởng CHXHCNVN Nguyễn Cơ Thạch đã đau đớn báo động “Một thời kỳ Bắc thuộc mới nguy hiểm hơn đã bắt đầu…”.

2. Tại Hội nghị Thành Đô, tập đoàn Việt gian CS đã ký kết những gì mà sau khi về nước, Võ văn Kiệt đã nhận xét là lý ra anh Tô (Phạm văn Đồng) không nên đi...? Hồi ký của Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN Trần Quang Cơ đã trả lời qua thừa nhận của Phạm văn Đồng như sau: Phạm Văn Đồng nói: "...Trước khi ký văn bản do chuyên viên hai bên thỏa thuận, các đ/c lãnh đạo cần xem lại và bàn bạc xem có thể thêm bớt gì trước khi ký. Nghĩ lại khi họ mời TBT, CTHĐBT sang gặp TBT, CTQVV lại mời thêm tôi, tôi khá bất ngờ không chuẩn bị kỹ. Anh Mười (Mười Cúc tức Nguyễn văn Linh) cho là họ mời rất trang trọng, cơ hội lớn nên đi. Nhưng đi để rồi ký một văn bản mà ta không lường trước được hậu quả..." (Hồi ký TQC). Như vậy, hậu quả đó là cái gì?

3. Phạm Văn Đồng thú nhận sự thật phũ phàng được Trần Quang Cơ ghi lại như sau: "Mình bị hớ, mình dại rồi mà còn nói sự nghiệp cách mạng là trên hết, còn được hay không thì không sao. Cùng lắm là nói cái đó...nhưng tôi không nghĩ vậy là thượng sách. Tôi không nghĩ người lãnh đạo nên làm như vậy.".

Vấn đề là tập đoàn Việt gian hớ những gì? Dại cái gì mà phải đưa cái gọi là sự nghiệp cách mạng ra, chẳng qua chỉ là để bao biện cho những cam kết mật tại Thành Đô. Sau khi cam kết rồi thì giải thích để trấn an nhau trong chóp bu bộ chính trị lúc đó là " vì sự nghiệp cách mạng chúng ta phải chấp nhận những yêu sách do Bắc Kinh đề nghị để qua lúc khó khăn này... Nhưng cái chính mà Phạm văn Đồng tự thú ở đây là "Cùng lắm thì nói cái đó??? và y không nghĩ là giới lãnh đạo Bắc Kinh lại làm như vậy nhưng cuối cùng tập đoàn Bắc Kinh đã công khai nói huỵch toẹt ra...

Vậy Bắc Kinh đã nói những gì mà tập đoàn Việt gian phải cúi đầu thi hành, nếu không đồng ý Bắc Kinh sẽ công khai cho người dân Việt Nam và toàn thế giới biết. Tại sao lại mời cả Phạm Văn Đồng sang dù chẳng còn giữ một chức vụ quan trọng nào trong đảng và cả nhà nước nhưng cần có mặt vì Phạm Văn Đồng là nhân chứng sống biết rõ Hồ Chí Minh là ai? Tập đoàn Việt gian Cộng sản lúc đó sợ khi Bắc Kinh nói hết sự thật về "lãnh tụ Hồ Chí Minh" thì sự nghiệp gọi là cách mạng của chúng sẽ tiêu tan thành mây khói nên cúi đầu chấp nhận cái gọi là "Mật Ước Thành Đô" mà gian hùng Đặng Tiểu Bình đã hoạch định để Hán hóa Việt Nam từng bước một!

4. Nếu không có Mật ước Thành Đô thì tại sao Cố Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch, nguyên ủy viên bộ Chính trị đảng CS Việt gian đã phải u uất thốt lên “Một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu”.

Hội nghị bí mật tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 gồm Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam cam kết phục tùng và chấp thuận một “Mật Ước Bán nước mới”, từng bước thực hiện kế hoạch thôn tính Việt Nam của Đặng Tiểu Bình còn tệ hại hơn công hàm bán nước của Phạm văn Đồng. Chính Ngoại trưởng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch đã phải u uất thốt lên “Một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu”.

5. Nếu không có Mật Ước Thành Đô thì làm sao Trung Cộng chấp nhận bình thường hóa ngoại giao với Hà Nội trong khi tập đoàn Việt gian CS đang sa lầy ở Kampuchia và đang bị các nước phương Tây lên án, cô lập kinh tế ngoại giao...?

6. Một vấn đề quan trọng là văn kiện mà 2 đảng, 2 nhà nước CS ký kết tại Thành Đô ngày 4-9-1990 hoàn toàn không phải là văn kiện bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước. Hơn 1 năm sau, ngày 28-1-1991, Lê Đức Anh sang Trung Quốc, đến ngày 5 tháng 11năm 1991 Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt sang cam kết quy phục Trung Quốc. Cuối cùng, “Thỏa hiệp Trung-Việt” tái lập quan hệ giữa hai đảng, hai nước Việt-Trung” hơn 1 năm sau mới ký kết ngày 7 tháng 11 năm 1991 tại Điếu Ngư Đài, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Như vậy, văn kiện ký kết tại Thành Đô là văn kiện nào nếu không phải là "Mật Ước Bán Nước Thành Đô"?

Tổng bí thư Giang Trạch Dân cùng Thủ tướng Lý Bằng đứng giữa. Phía bên phải Giang là Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Cố vấn Phạm Văn Đồng (chắp tay). Phía bên trái Lý Bằng là Thủ tướng Đỗ Mười sau khi ký “Mật ước Thành Đô” ngày 4-9-1990.

7. Nếu không có Mật ước Thành Đô thì tại sao Bắc Kinh ngang nhiên chiếm thêm 4 đảo và dựng cột mốc trên đảo Đa Lạc của Việt Nam và công khai tuyên bố “Luật Lãnh hải và vùng tiếp giáp” quy định lãnh hải rộng 12 hải lý, áp dụng cho cả bốn quần đảo ở Biển Đông trong đó có quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa).

Sau khi chiếm thêm 4 đảo và dựng cột mốc trên đảo Đa Lạc của Việt Nam đúng theo thỏa thuận Thành Đô mà Cộng Sản Việt Nam đã cam kết. Ngày 25 tháng 2 năm 1992, Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua “Luật Lãnh hải và vùng tiếp giáp” quy định lãnh hải rộng 12 hải lý, áp dụng cho cả bốn quần đảo ở Biển Đông trong đó có quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa). Tất cả tàu bè kể cả tàu chiến và tàu nghiên cứu khoa học đi qua phải xin phép, nếu không sẽ bị đánh chìm. Tháng 5-1992, Trung Cộng ký khế ước với công ty khai thác dầu Crestone trên 1 diện tích 25.000 cây số vuông.

8. Nếu không có Mật ước Thành Đô thì tại sao Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương lại phải sang Bắc Kinh nhường một phần Ải Nam Quan và một nửa Thác Bản Giốc cho Trung Quốc?

Ngày 25 tháng 12 năm 1999, Lê Khả Phiêu TBT đảng Cộng Sản Việt Nam và Trần Đức Lương, chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đi Bắc Kinh ký kết Hiệp ước phân định biên giới. Hiệp ước này chính thức nhượng một phần lãnh thổ thuộc Ải Nam Quan, một nửa thác Bản Giốc và nhiều dãy núi thuộc Hà Giang, Lạng Sơn.

9. Nếu không có Mật Ước Thành Đô thì tại sao CHXHCNVN phải nhường hơn 11 ngàn cây số vuông trong Vịnh Bắc Bộ để TQ khai thác hải sản?

Ngày 30 tháng 12 năm 2000, nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ký kết 2 hiệp ước phân định vùng vịnh Bắc Việt và Hợp tác nghề đánh bắt cá với Trung Quốc. Với 2 hiệp ước này, Trung Quốc chính thức khai thác tài nguyên hơn 11.000 km2 trong vùng vịnh Bắc Việt.

10. Nếu không có Mật Ước Bán nước Thành Đô thì tại sao tập đoàn Việt gian CS lại đàn áp dã man đồng bào yêu nước biểu tình chống TQ thành lập đơn vị hành chánh Tam Sa trên đảo Hải Nam?

Ngày 6 tháng 12 năm 2007, hàng ngàn người biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn để phản đối Trung Quốc công bố thành lập đơn vị hành chánh Tam Sa trên đảo Hải Nam để quản lý 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Sinh viên Hà Nội và người dân Hà Nội biểu tinh trước Sứ quán Trung Quốc bị chính quyền đàn áp đánh đập dã man…
Công An đánh đập dã man, bắt bỏ tù những người Việt Nam yêu nước chống Trung Quốc xâm lược

Tháng 6 năm 2007, Trung Cộng phổ biến một bản đồ vẽ biển Đông của Việt Nam bao gồm cả Hoàng Sa Trường Sa là lãnh hải mới của Trung Cộng.

11. Nếu không có Mật Ước Thành Đô thì tại sao tập đoàn Việt gian CS lại cho TQ độc quyền khai thác bô Xít trên cao nguyên hàng khai thác rừng đầu nguôn biên giới phía Bắc giáp ranh với TQ như một hình thức "nhượng địa" cho TQ đã bị giới nhân sĩ trí thức, cựu tướng lĩnh, cựu đảng viên CS cương quyết phản đối?

Tháng 11 năm 2007, Trung Cộng chính thức công bố quyết định thành lập Huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản lý 2 quần đảo này thì Thủ Tướng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ký giấy phép chính thức cho Trung Cộng độc quyền khai thác bauxite và sản xuất nhôm tại Lâm Đồng và Đắc Nông ở Cao nguyên. Vùng đất này được dành riêng cho Trung Cộng, người Việt không được lai vãng vì lý do an ninh!

Ngày 12 tháng 12 năm 2007 sau khi Bắc Kinh phàn nàn về việc thanh niên sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nông Đức Mạnh lại khúm núm bày tỏ tấm lòng khuyển mã của những tên Thái thú xác Việt hồn Tàu với lãnh đạo Bắc Kinh: “Vì tình hữu nghị đời đời bền vững với Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng hiến dâng tất cả …”.

12. Nếu không có Mật Ước Bán Nước Thành Đô thì tại sao ngày 13 tháng 5 năm 2009, nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã nạp hồ sơ thềm lục địa tại Liên Hiệp Quốc không bảo vệ quyền lợi của Việt Nam mà chỉ là một văn kiện hợp thức hóa trước Liên Hiệp Quốc việc nhường biển cho Trung Quốc.

13. Nếu không có mật ước Bán nước Thành Đô thì tại sao CHXHCNVN lại tổ chức kỷ niệm 1 ngàn năm Thăng Long vào ngày 1-10-2010 đúng ngày gọi là Quốc Khánh của CHNHTH?

14. Nếu không có mật Ước Thành Đô thì tại sao ngày 14-10-2011, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang ký “Thỏa thuận 6 Nguyên tắc Cơ bản” chấp nhận đàm phán song phương để tự do nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc, phá vỡ chủ trương đa phương hoá, quốc tế hoá của hiệp hội các nước Đông Nam Á.

Ngay trong ngày ký kết thỏa thuận thì Hải quân Trung Quốc loan báo vừa thiết lập một trạm xá quân y tại đảo Đá Chữ Thập mà Trung quốc gọi là đảo Vĩnh Thử, nơi mà Trung Cộng đã đổ quân chiếm đảo Chữ Thập của Việt Nam năm 1988 bắn chết 70 chiến sĩ hải quân Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

15. Đặc biệt là nếu không có Mật Ước Bán Nước Thành Đô thì tại sao Nguyễn Phú Trọng lại chỉ thị cho đài Truyền hình Việt Nam VTV1 trình chiếu cờ Trung Quốc có thêm 1 một ngôi sao để chứng tỏ Việt Nam là 1 thành phần dân tộc của Trung Quốc?

Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ôm hôn Tập Cẩm Bình thắm thiết trước mặt các em thiếu nhi cầm cờ Trung Quốc được thêm 1 ngôi sao “Thuộc quốc” Việt Nam. Đồng thời, đài truyền hình Việt Nam VTV1 trình chiếu cờ Trung Quốc với 5 ngôi sao chư hầu như để gián tiếp chấp nhận là một thành phần của dân tộc Trung Quốc như các dân tộc Mông, Mãn, Tạng, Hồi.

vietlist.us



16. Nếu không có Mật Ước Bán nước Thành Đô thì tại sao tên Bí thư Tỉnh Ủy Quảng Đông lấy tư cách gì mời (trên thực tế là triệu tập) 2 tên Bí Thư Thành Ủy Hà Nội và Thành ủy HCM sang họp ở Quảng Đông. Đặc biệt, chính Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN Hồ Bích Sơn lại chuyển thư mời?

17. Nếu không có Mật ước Bán Nước Thành Đô thì tại sao 54 dự án trọng điểm quốc gia trong các ngành kinh tế chính như điện dân dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đều rơi vào tay các nhà thầu TQ với các hệ thống công nghệ lạc hậu lỗi thời, máy móc thiết bị không đảm bảo chất lượng… Từ đó các gói thầu này đều phải tăng giá từ 50% đến 250%. thậm chí các nhà thầu TQ liên tục vi phạm các hợp đồng thầu mà phía VN không thể nào chấm dứt các hợp đồng mà công luận đã từng đưa ra như các dự án đường sắt trên cao tại HN, các dự án xây dựng đường bộ trong ngành giao thông, xây dựng dân dụng, dự án xây dựng các nhà máy nhiệt điện, dự án xi măng. Chính Nguyễn Phú Trọng đã chỉ thị cấp phép cho Formosa hoạt động ở Hà Tĩnh với ưu đãi 70 năm. Võ Kim Cư đã biếu bức tượng 50 ký vàng và 2 ngôi biệt thự không kể tiền hối lộ ngầm của formosa nên khi xảy ra thảm họa Formosa, Nguyễn Phú Trọng đã đến tham quan mà không hề lên tiếng gì về thảm họa môi trường...

18. Nếu không có Mật Ước Bán Nước Thành Đô thì tại sao Nguyễn Phú Trọng lại chỉ thị cho Quân chủng Phòng không đưa 2 máy bay ra vịnh Bắc Việt để cho Trung Cộng bắn hạ, 9 sĩ quan Không quân hy sinh oan uổng. Sau đó, chính Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh di dời đường bay quốc tế do cơ quan Hàng không quốc tế quy định đường bay ngoài biển Đông và chỉ thị cho máy bay dân dụng VN phải bay trong lãnh thổ VN để chính thức nhường không phận, vùng bay ngoài biển Đông cho Trung Quốc.

20. và nếu không có Mật Ước Bán Nước Thành Đô thì tại sao Nguyễn Phú Trọng lại chỉ thị cho bộ Giáo dục phải dạy chữ Tàu (Hán văn) cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 kể từ niên học tới để Hán hóa học sinh ngay từ cấp 1 kể từ niên học tới.

Cuối cùng là nhận định của Thứ Trưởng Ngoại Giao Trần Quang Cơ đã chứng minh cái gọi là "Mật Ước Thành Đô là sự thật lịch sử, là sai lầm hết sức đáng tiếc vì đã cam kết và đặt bút cam kết nên "Bút sa là gà chết": "Cuộc hội đàm Thành Đô tháng 9.90 hoàn toàn không phải là một thành tựu đối ngoại của ta, hiện tại đó là một sai lầm hết sức đáng tiếc về đối ngoại. Vì quá nôn nóng cải thiện quan hệ với TQ. Đoàn ta đã hành động một cách vô nguyên tắc...". Võ Văn kiệt đau đớn tức giận nói "Mình bị nó lừa nhiều cái quá. Tôi nghĩ Trung Quốc luôn là cạm bẫy!"... và tất cả sự thật đã hàm chứa trong câu nói chua chát để đời của cố Ngoại Trưởng nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Cơ Thạch "

Tóm lại, cái gọi là "Mật Ước Thành Đô" hay nói cách khác là "Mật Chỉ Thành Đô" là sự thật như đã minh chứng. Sự thật về Hồ Chí Minh và những cam kết trong mật ước đã bị đế quốc mới Trung Cộng dùng làm áp lực như một loại "Vòng Kim Cô" đeo trên đầu tập đoàn Việt gian CS để chúng thực hiện từng bước một theo đúng những cam kết trong cái gọi là "Mật Ước Thành Đô".

Đó là lý do tại sao tập đoàn Việt gian CS không dám chống lại Bắc Kinh, không dám nghiêng về phương Tây dù rằng toàn dân mong muốn.

Đó cũng là lý do tại sao Lê Duẫn theo Liên Sô chống Bắc Kinh đã tước hết quyền hành của Hồ Chí Minh và từ Trường Chinh, Phạm văn Đồng đến Võ Nguyên Giáp, bộ ba này hiểu rõ hơn ai hết Hồ Chí Minh là ai nên sợ chết, riu ríu nghe lệnh Đảng mà không dám nhúc nhích cục cựa gì...

Tóm lại, Mật Ước Bán Nước Thành Đô là có thật đã được chứng minh qua những gì mà Tập đoàn Việt gian Cộng sản Bất nhân Hại dân Bán nước đã phải cúi đầu thưc hiện viêc nhường đất ngường biển, nhường không phận vùng bay ngoài biển Đông cho Trung Quốc, việc dạy chữ Tàu học sinh cấp 1 để Hán hóa con trẻ ngay từ khi còn thơ ngây.

Vấn đề đặt ra cho tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, lực lượng quân đội, thanh niên sinh viên yêu nước chúng ta phải làm gì trước khi đã quá muộn?

vietlist.us



Kính Thưa Toàn thể Đồng Bào

Tập đoàn Việt gian Cộng sản chính là "Tội Đồ của Dân Tộc": "Trời không dung, Đất chẳng tha. Thần Người đều căm hận". Chắc chắn tập đoàn Việt gian Cộng sản bất nhân hại dân bán nước sẽ phải cúi đầu chịu tội trước Phiên Tòa Lịch Sử trong "Ngày Toàn Dân Phán Xét" nay mai.

Trước tình trạng Tổ Quốc Lâm Nguy Sơn Hà Nguy Biến, toàn thể nhân dân Việt nam trong và ngoài nước, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa phương, đảng phái, chính kiến đoàn kết một lòng, quyết tâm xuống đường thể hiện lòng yêu nước giải thể bạo quyền để bảo vệ giang sơn gấm vóc của chúng ta.

Thanh niên sinh viên yêu nước, Đồng bào dân Oan, Công nhân bị bóc lột đồng loạt xuống đường biểu tình, đình công, bãi thị, bãi trường, bãi khóa, không đi bầu… để chống tập đoàn Việt gian phản quốc hại dân.

- Không còn khốn khó thương đau nào hơn thống khổ hôm nay!!!

- Không còn nhục nhã hờn căm nào bằng ô nhục căm hờn hôm nay khi nhìn giặc Tàu-Cộng ngang nhiên chiếm đoạt đất đai, biển đảo của chúng ta!!!

- Chúng ta không thể để thế hệ con cháu chúng ta phải hy sinh mất mát thương đau như chúng ta bây giờ…

- Đã đến lúc chúng ta, toàn dân Việt Nam muôn người như một phải đứng lên tranh đấu đòi lại quyền sống làm người, giành lại những gì đã mất, dẹp bỏ kẻ nội thù Việt gian bán nước để cùng với đồng bào Hải ngoại chống giặc ngoại xâm Tàu Cộng.

- Chúng ta không còn gì nữa để mất …

- Hãy nắm chặt tay nhau đứng lên tranh đấu giành lại dân chủ tự do, giành lại quyền sống làm người, giành lại chính quyền về tay nhân dân.

- Toàn quân toàn dân hãy đứng lên giành lại quyền làm chủ của nhân dân để chuyển đổi lịch sử, đón mừng mùa xuân dân tộc trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta trong năm nay.

Chúng ta phải tự quyết định số phận của chúng ta và vận mệnh của đất nước chúng ta.

ĐẠI NGHĨA PHẢI THẮNG HUNG TÀN
CHÍ NHÂN PHẢI THAY CƯỜNG BẠO!

Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn …

Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt …

Việt Nam Muôn Năm !

TM LIÊN MINH DÂN CHỦ TỰ DO VIỆT NAM

PHẠM TRẦN ANH

phamtrananhlichsuvietnam.blogspot.com
http://www.dienhongthoidai.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_jVEnHsKd8Y
TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM http://quocvietanhpham.blogspot.com/
diendancongdan.blogspot.com

PHẠM TRẦN ANH

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us