Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Việt Sử
--------o0o--------
Sai lầm của Mỹ trong sự lật đổ và giết TT Ngô Đình Diệm
Sa di Thích Thông Bửu.
Sự lật đổ và giết TT Ngô Đình Diệm đã dẫn đến việc quân tác chiến Mỹ ồ ạt đổ vào Miền Nam VN, biến cuộc bình định diệt cộng sản của chính quyền Ngô Đinh Diệm thành cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Hà Nội, khiến binh sĩ Quân Đội Quốc Gia, đang là chiến sĩ chống cộng, đùng một cái trở thành lính đánh thuê cho Mỹ.
Phe Quốc Gia mất chính nghĩa và cuộc chiến chống cộng của Quân Dân Miền Nam bỗng nhiên trở thành cuộc chiến tranh xâm lược , phi nghĩa.
Cuối cùng là sự thảm bại của cả Hoa kỳ lẫn phe Quốc gia, và nói đúng ra của cả nhân dân Việt nam, Nam cũng như Bắc vì sau 1975 là bắt bớ giam cầm, chết chóc, đói khổ, lưu lạc tha phương cầu thực cho đến ngày nay.
A-Về phía Hoa kỳ :
1- Giết TT Ngô Đình Diệm, Mỹ trở thành Chủ Nhân của Miền Nam. Dùng viện trợ Kinh Tế và Quân sự để chỉ huy đám tướng tay sai và các đảng phái xôi thịt như Đại Việt và Việt nam Quốc Dân Đảng.
2- Mỹ tự ý đem quân vào Nam VN mà không có Hiệp Ước Quân Sự song phương. Mỹ muốn vào muốn ra bất cứ lúc nào Mỹ muốn. Tự do sử dụng Vịnh Cam Ranh và đóng quân bất cứ nơi đâu trong lãnh thổ Nam Việt nam. Mỹ từ Đồng Minh thời Tổng Thống Ngô đình Diệm, đã trở thành Thực Dân sau khi lật đổ và giết TT Ngô Đình Diệm.
3- Giành quyền chủ động chiến trường, biến cuộc chiến chống cộng của Nhân Dân Miền Nam thành cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Hà Nội . Cuộc chiến chống cộng bỗng nhiên trở thành cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Việt cộng, đám tay sai không được hỏi ý kiến, không được quyền tham dự và bị Mỹ bắt ký sau khi có kết quả.
4- Cuối cùng là sự thảm bại của Hoa Kỳ, nhục nhã rút ra khỏi Nam Việt nam với 58 ngàn lính tử trận và hơn 2 trăm ngàn lính bị thương cùng với Hội Chứng VN : Thua trận - Bỏ rơi đồng minh - mất niềm tin hầu hết nơi các lãnh tụ chống cộng toàn cầu.
B- Về Phía Nam Việt Nam.
1- Sau khi làm tay sai cho Mỹ giết TT Ngô Đình Diệm lũ tướng phản bội và đám đảng phái xôi thịt VNQĐD và Đại Việt cùng các chính khách xôi thịt của nhóm Caravelle toàn lệ thuộc vào Mỹ. Chúng say sưa thăng cấp và ban phát bổng lộc cho nhau, kết bè kết đảng để nắm quyền, mặc kệ binh lính chết chóc ngoài mặt trận.
2- Việt cộng nằm vùng với vỏ bọc Phật giáo tranh đấu của Thích trí Quang ở chùa Từ Đàm Huế, phối hợp với vài chùa trong Nam lập ra Giáo Hôi Phật Giáo Thống Nhất. Đây là thời kỳ huy hoàng nhất của đám việt cộng nằm vùng. Khoác áo cà sa lên người, chúng là bất khả xâm phạm, không ai dám động đến chúng. Hễ ai vạch mặt chúng liền bị chúng hô hoán lên là Đàn áp phật giáo, là tàn dư cần lao. Với vỏ bọc phật giáo Thích trí Quang làm mưa làm gío trên chính trường Nam VN. Thích trí Quang là Quốc Phụ của Nam VN thời ấy. Các chính phủ bù nhìn , muón đặt ai lên làm Thủ tướng , Tư lệng vùng, tỉnh trưởng.... đều phải qua Thích trí Quang nếu không thì sẽ có biểu tình, bàn thờ phật xuống đường liên miên cho đến khi y đựơc thỏa mãn.
Tháng 2 năm 1966, Thích trí Quang chiếm Đà Nẵng lập khu Tự Trị, lập chính phủ cho bác sĩ Mẫn đứng đầu với sự a tòng của Tư lệnh Vùng I chiến thuật là tên tướng phổi bò hữu dõng vô mưu Nguyễn chánh Thi và Tư lệnh Sư đoàn I là Nguyễn văn Chuân . Với sụ hổ trợ của hai tên Thi và Chuân, Thích trí Quang lập ra chiến đoàn Nguyễn Đại Thức để chống cự lại với chính phủ Trung Ương do phật tử Nguyễn cao Kỳ làm thủ tướng.
Cuối cùng vụ nổi loan Miền Trung năm 1966 bị phật tử Nguyễn Ngọc Loan dẹp tan. Thích trí Quang bị giam lỏng tại Saigon, Nguyễn Chánh Thi bị tống qua Mỹ chữa bệnh thói mũi và chết gìa ở Mỹ.
Thời kỳ này,Phật giáo Thống Nhất bị bể làm hai là Phật Giáo Quốc Tự và Phật Giáo Ấn Quang. Phe Ấn Quang thường đem tang trẻ sang đánh chiếm phe Quốc tự như Bạch Thư của HT Thích Tâm Châu tiết lộ 1990. Phe Ấn Quang . Phe Ấn Quang vẫn sử dụng danh xưng Giáo Hội PGVNTN cho đến ngày nay.
Sau 1975, phe Ấn Quang đón tiếp VC vào chiếm Saigon và tổ chức sinh nhật cho tên ma đầu Hồ chí minh.Việt cộng cho phe Ấn quang gỉa vờ chống đối gia nhập vào Phật giáo Quốc Doanh để nguỵ tạo là chúng có tự do tôn giáo và để phe Án Quang chứa chấp bảo lãnh các công an vc đội lốt sư sãi ra nằm vùng hoạt động tại hải ngoại.
Sa di Thích Thông Bửu.
-------oo0oo-------