Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Văn Bút - Vietlist.us

--------o0o--------

Gửi bạn Trần “Minh Hiền” & ông Vũ “Quang Minh”

HomeMailSearchNewsSportsFinanceWeatherGamesAnswersScreenFlickrMobileMore
Yên Sơn yenson68@gmail.com [NhipCauVanHuu]
To vbvnhn2011@yahoogroups.com nhipcauvanhuu@yahoogroups.com
CC Hien Tran Loi DUONG Today at 4:43 PM

Gửi bạn Trần “Minh Hiền” & ông Vũ “Quang Minh”

Có lẽ dù quý vị ngồi nhà rung đùi coi video tường tận tất cả những diễn biến xảy ra trong ngày bầu cử 6/12? Nhưng có thể mắt quý vị đã bị che lấp bởi cảm tính và tinh thần phe nhóm nên không thấy được những điều hiển nhiên. Video thu lại từng chi tiết, không thiếu một lời nói, cử chỉ nào, là tiếng nói trung thực nhất để cho những VH không dự ĐH và giới truyền thông công tâm phán xét.

Không biết tôi phải nói đến lần thứ bao nhiêu nữa để những người như quý vị hiểu về cách làm việc không minh bạch, vi phạm ĐLNQ, chà đạp dư luận một cách sai quấy của ông Trần Đ Hân BBC? Vì suốt tiến trình bầu cử có quá nhiều sai phạm, mờ ám, và lắm điều khuất lấp nên khi tôi thấy vài ba văn hữu gửi nói thẳng trên email rằng họ bầu cho LD Dấn Thân, tôi nghĩ rằng đó cũng là cách làm giảm bớt những gian lận nhan nhản từ việc bầu cử của BDD Vùng TNHK. Nên nhớ tôi không phải là người chủ xướng cũng chẳng có quyền lực để bắt buộc một ai mà là chỉ hợp ý nếu ai muốn làm điều đó. Xét cho cùng chẳng có gì vi phạm luật bầu cử trầm trọng như ông TDH nói và quý vị nghĩ. Nếu gọi là vi phạm trầm trọng Điều Lệ bầu cử thì ông Tùng và ông Hân vi phạm nặng nề mười lần hơn… sao không ai trong quý vị nhận ra điều đó? Tại sao VH Dương Thành Lợi không nhận ra điều đó nếu mọi người cho rằng mình có lương tâm, có công tâm? Sở dĩ tôi nhận là “việc làm không đứng đắn” tại ĐH vì không muốn thấy thêm sự trơ trẽn, trâng tráo của phe nhóm ông VV Tùng.

Một chủ tọa đoàn gồm ba người của ông Tùng. Một ông trưởng ban bầu cử là tay sai. Một BCH là của L/D tái ứng cử đã có nhiều hành vi sai phạm trầm trọng bị nhiều VH khắp nơi chỉ trích, nay toàn quyền hô phong hoán vũ trong cuộc bầu cử thì kết quả là điều mọi người đã biết trước, những cố gắng ngăn chận đều không đạt kết quả. Tôi bắt buộc phải tổ chúc họp báo để rộng đường dư luận. Và không dừng lại ở đó, tôi sẽ còn khiếu nại lên VBQT dù đây là một việc làm hết sức bất đắc dĩ. Nhưng là việc làm tích cực để trong sạch hàng ngũ những người cầm bút chống cộng, tìm người có tâm huyết tài năng đảm nhiệm trọng trách này trong một cuộc bầu cử trong sáng, hợp ĐLNQ. Việc làm này không phải là “thèm khát chức vụ chủ tịch VBVNHN” như lời quý vị miệt thị tôi. Nếu nói thèm khát chức vụ chủ tịch VB thì kẻ thèm khát chính là ông VVT và bè lũ; bởi ông ta bị nhiều phê phán, chỉ trích, bất phục, đáng lẽ ông nên từ chức nếu còn chút sĩ diện và lòng tự trọng hơn là tìm mọi cách gian lận để thắng cử quá lộ liễu. Không cần phải sáng mắt lắm mới nhìn thấy. Thế nhưng, quý vị đã không thấy bằng cặp mắt thường, hơn thế nữa, còn mù cả con mắt lương tâm! Thiện tai…

Ngay cả việc thâu nhận người vội vã gấp rút để kiếm phiếu mà quý vị cũng “mừng lắm vì uy tín, danh tiếng cuả VB lên và tôi cũng có phần hãnh diện trong đó” thì quả là ấu trĩ, ví như một hành động kết bè kết phái đi tranh giành địa bàn hùng cứ, hơn là tìm kiếm đúng người tài năng phục vụ cho sự cao đẹp của Văn Bút. Những người mới gia nhập có thể có người vào bậc thầy chữ nghĩa của tôi nhưng cả hai quý vị đều không xứng đáng làm bạn đừng nói tới việc ngang hàng!

Luật bầu cử cũng nói rằng, tất cả khiếu nại về kết quả bầu cử cũng phải được giải quyết thỏa đáng trong vòng 30 ngày. Tôi đã yêu cầu tái kiểm phiếu tại Đại Hội cho đến nay; đã gửi 6 lần yêu cầu/khiếu nại mà tất cả những người trách nhiệm vẫn làm ngơ?! Luật lệ nào, công tâm nào, lương tâm nào dành riêng cho quý vị và cho ông Hân, ông Tùng và những người ủng hộ họ?! Có lẽ lương tâm của quý vị không còn răng nên không hề cắn rút?!

Cả một Đại Hội Đồng bị khuynh loát, bị áp đặt, được dàn dựng bài bản như thế mà không lên tiếng chống đối mới là chuyện lạ. Tập thể VBVNHN cần được bảo vệ; và cả tiến trình bầu cử từ BDD Vùng Tây Nam đến BCH VBVNHN đều sai quấy nên mới có buổi họp báo ngày 7/12/2014; nên mới có Thư gửi truyền thông báo chí để phanh phui sự mờ ám của cả một tập đoàn. Việc công khai tố cáo những việc làm sai phạm của trưởng BBC Trần Đức Hân và hành động lạm quyền ỷ thế vi phạm ĐLNQ trầm trọng của ông chủ tịch Vũ V Tùng, không phải là hành động “quậy phá” như từ ngữ quý vị dùng với tính cách miệt thị người khác. Dẫu biết việc bắt tay với ông VV Tùng sau khi kiểm phiếu không phải là chấp nhận kết quả bầu cử, nhưng thật sự ông Tùng không xứng đáng với phong độ của một người trí thức, một CT của tập thể trí thức. Quý vị có từng tỏ vẻ hòa nhã với người mình khinh thị hay không? Nếu quý vị trả lời có thì quý vị là những người ngụy quân tử. Quý vị xem lại đoạn video lúc ông TĐH tuyên bố L/D Khôi Phục thắng cử đơn phương, lên án tôi “phạm luật bầu cử” thì ông Tùng vui mừng hớn hở; lúc mọi người đồng ý kiểm phiếu thì ông phùng mang trợn mắt, đỏ mặt tía tai rất hung hăng đòi “dẹp Văn Bút”… Với tư cách như thế, nhiều Đại Biểu không thèm bắt tay ông ta chứ không riêng gì tôi. “minh hiền” và “quang minh” ạ… hai vị lại tự cắn vào lưỡi khi nói ra những điều ngang ngược. Cái tên cha mẹ đặt cho quí vị thật trái ngược với tư cách con người. Ôi!... tội nghiệp thay các đấng sinh thành ra quí vị đã đặt những cái tên quá kêu nhưng... rỗng tuếch.

Việc Dương Thành Lợi cho kiểm phiếu chẳng qua là cung cách luồn lách, mánh lới của một luật sư biện hộ; là sự dàn dựng cho có vẻ công minh chứ không phải vì lương tâm của một người chủ tọa! Dương T Lợi là luật sư, dù gì luật sư cũng rành luật hơn người khác, nhận thấy việc ông TĐH làm là quá lố, quá trắng trợn gian trá, khiến DTL cũng phải e ngại, nên khôn ngoan làm một hành động chữa cháy cho L/D VV Tùng trước búa rìu dư luận mà thôi chứ không vương đạo như sự suy nghĩ thiếu chín chắn và hoàn toàn một chiều của quý vị.

Để trả lời việc quý vị cố tình nhục mạ tôi, chỉ có một câu tốt nhất để trả lời quý vị: Trong kinh Phật viết rằng, khi người ác mắng chửi người thiện, không khác gì người đó ngửa mặt lên trời phun nước bọt!

Ngày đầu năm mà phải ngồi nghĩ những điều đáng hỗ thẹn thật đáng buồn nhưng không buồn bằng kiếp nạn VBVNHN thật sự còn nhiều đen tối. Dù sao cũng kính chúc hai vị sáng mắt, sáng lòng để xứng đáng đứng trong tập thể trí thức.

Yên Sơn

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ:
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++


2014-12-31 14:23 GMT-06:00 Hien Tran tmh19702006@gmail.com [VBVNHN2011] :

THÂN GỞI VH YÊN SƠN

Sở dĩ tôi viết những dòng này cho bạn vì BỨC THƯ GỞI CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ ngày 11-12014 cuả Yên Sơn.

Chúng tôi tự hỏi lý do nào thúc đẩy bạn viết lá thư trên?có phải bạn xấu hổ rồi nổi điên bỏ phòng họp sau khi nghe công bố kết quả cuộc bầu cử bạn thua phiếu.

Chúng tôi thấy bạn Yên Sơn có những cái sai lầm như sau:

1-Khi bạn vi phạm nội quy bầu cự là bầu kín nhưng bạn đã yêu cầu những ai ủng hộ bạn hãy gởi bản đồng ý và còn nhắc giữ bản phụ ,như thế bạn đã biết kết quả trước khi bầu.Hội đồng đã tuyên bố Yên Sơn vi phạm luật bầu cử và sẽ không khui phiếu,coi như bạn đương nhiên thất cử.Nhưng Chủ toạ đoàn đã rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi cuả bạn và đã dặn bạn là nếu thất cử sẽ không quậy phá.Bạn đã chấp nhận lời giao ước đó.

Nếu liên danh VVT vi phạm luật bầu cử như Yên Sơn thì chắc chắn bạn đã làm ồn lên và không cho khui phiếu vì đương nhiên bạn thắng cử. Đó là điều chính đáng.

Nhưng chủ toạ đoàn đã không nỡ để bạn thất cử nên đã cho khui phiếu bầu. Đó là một hành động quá đẹp mà bạn không bao giờ có.Khi khui phiến có một chi tiết nhỏ là cả hai VH Tuyết Nga và VH Hoàng Lan đều là người cuả phe Yên Sơn nên bạn không nói về phần đó.Khi công bố kết quả phiếu bầu VVT được 76 phiếu còn bạn được 60 phiếu,sau đó Yên Sơn đã đứng lên ra khỏi phòng họp không chào hỏi ai. Đó là một thái độ kém cỏi về nhân cách.Yên Sơn đã ở Mỹ lâu mà vẫn không học được cách hành xử lịch sự cuả người văn minh. Hai đối thủ thể thao khi người nào thua vẫn ôm người thắng hay bắt tay mỉm cười chúc mừng nhau.Trong cuộc đua chuyện thắng thua là chuyện thường, kỳ này mình thua kỳ sau thắng thì sao?Yên Sơn đã có thái độ thấp kém coi thắng là vinh quang ,thua là nhục nhã , đó là thái độ tầm thường cuả người VN lạc hậu.

Rôì vì nghĩ rằng mình quá nhục nên Yên Sơn đã ra mở cuộc họp báo và ra thông cáo bôi xấu người này người kia.Nếu khi kiểm phiếu Yên Sơn thắng thì bạn có ra thông cáo và họp báo phủ nhận cuộc bầu cử công khai náy hay không ? Chắc chắn là không.Cai tâm lý được làm vua thua làm giặc đó cuả Yên Sơn không phải là thái độ người quân tử cung cách cuả một người cầm bút.

2-Điều thứ nhì là Yên Sơn khoe từng làm TTK VBVNHN từng đi họp ở Nhật và ở Serbia, điều đó chẳng có gì quan trọng để đáng hãnh diện cả.Mà cho rằng những điều đó là tốt đẹp trong quá khứ thì nó không thể biện minh cho những gì bất xứng trong hiện tại. Như Ng C Kỳ trong quá khứ làm phó tổng thống nhưng khi quỳ lạy cs thì quá khứ là gì đi nưã cũng không gỡ được những sai trái trong hiện tại.

3-Bạn khoe những VH đứng bên cạnh Yên Sơn là những người danh tiếng ,Tôi rất tiếc cho họ vì Yên Sơn đang lợi dụng danh tiếng cuả họ để quậy phá VB .Bạn đang làm nhục họ vì những hành động sai trái cuả Yên Sơn.

4- Cái vụ bầu VH Trần Đức Hân làm trưởng ban bầu cử đó là điều may cho anh em vì làm cái ban này chẳng có lợi lộc gì vì sau khi bầu ban này sẽ giải tán mà trách nhiệm lại nhiều,ngoài ra còn bị Yên Sơn chửi bới bắt bẻ khuấy phá mục đích làm cho chẳng ai làm hết và VB sẽ rơi vào cái bẫy cuả Yên Sơn là trễ nải và rối loạn.Kỳ tới không biết có ai dám nhận cái uỷ ban bầu cử nữa không một khi Yên Sơn còn đó.

5- Yên Sơn đã có những lời lẽ sấc láo hỗn sược khi viết :

Chưa nói tới việc thu nhận hội viên dồn dập cuả vùng Tây Nam và Đông Nam trong vòng 6 tháng trước khi bầu cử. VH Vinh Hồ đã yêu cầu Yên Sơn trưng ra những bằng chứng bằng văn thư cho những lời nói hồ đồ xúc phạm cả tập thể VBĐNHK đó. Nếu Yên Sơn không chưng ra được những bằng chứng cụ thể thì Yên Sơn phải viết văn thư xin lỗi anh chị em trong VBĐNHK. Những gì Yên Sơn nói có tính cách nhục mạ đó là thiếu hiểu biết vì bạn đã không biết rằng VBĐNHK có những nhà văn nhà thơ đáng bậc thày cuả Yên Sơn. Lão Tử nói tri giả bất ngôn ,ngôn giả bất tri.Người biết thì không nói ,mà người nói thì không biết.Nhà văn nhà thơ ở đâu nhiều để mà thâu nhận vô dồn dập?Có những trung tâm có năm bảy hội viên trải qua cả chục năm trời cũng chẳng thêm được hội viên nào làm sao có sẵn nhà văn nhà thơ để mà thâu nhận dồn dập được? Đáng lý thấy các trung tâm phát triển được thì mình phải ca ngợi chứ tại sao lại chỉ trích ?Thường những người kém cỏi hay chửi bới những người làm được cái điều tốt đẹp mà mình không làm được.

Khi một trung tâm nào thêm hội viên là tôi mừng lắm vì uy tín, danh tiếng cuả VB lên và tôi cũng có phần hãnh diện trong đó.

6-Yên Sơn càng quậy phá thì càng tự tố cáo những sai trái cuả mình.Một chuyện mà tôi không nói ra trước cuộc bầu cử VB Trung ương là Yên Sơn có lập trường quốc gia đáng nghi ngờ là khi năm 2011 Yên Sơn ủng hộ HDHùng một cách điên cuồng không ai ngờ và Yên Sơn đã chửi bới đánh phá, sát phạt tàn nhẫn những ai chống HDHùng. Tôi không công bố việc này sợ hiểu lầm là tôi bênh phe này chống phe khác làm cho cuộc bầu cử không được vô tư.

Cuối cùng Yên Sơn còn kêu gọi các hội đoàn tiếp tay để đánh phá VB theo những trò cuả Yên Sơn và phe nhóm bày ra.Chưa bao giờ tôi thấy Yên Sơn có một chi tiết nào nói lên thiện chí xây dựng đóng góp cho VBVNHN.Muốn xây dựng cho VB trước tiên phải xây dựng con người mình thành con người tử tế.Cái lòng tử tế đó mới làm nên tư cách cuả nhà văn.

Chúng tôi đang chờ xem những trò gì khác cuả Yên Sơn với anh em trong VB.

Nếu vì quá thèm khát chức chủ tịch VBVNHN đến nỗi Yên Sơn quậy phá VB suốt đời như thế thì Yên Sơn hãy thành thật xin với các Văn thi hữu VN trong VB hãy bỏ phiếu cho Yên Sơn để được làm chủ tịch một lần trước khi chết.Tôi nghĩ rằng các Văn thi hữu cũng không hẹp hòi gì và sẽ gia ơn thương xót ban cho Yên Sơn một lần để VB được yên ổn.

VŨ QUANG MINH
Tampa 25-12-2014

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us


Yên Sơn

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us