Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

Về Trang Văn Bút.
-------------oo0oo--------------

ĐƠN KHIẾU NẠI Gian Lan Bau Cu

Lang Vu clbthivantaodan@yahoo.com [NhipCauVanHuu]
To huy bich TAN CHU Goi Dan SY DAN Mien DU and 66 more... Today at 11:36 AM

[Attachment(s) from Lang Vu included below]


Vào ngày 8:58 Thứ Tư, 19 tháng 11 2014, Kelvin Tran đã viết:


ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính Gửi:
- Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
- CT/ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
- CT/ VBVNHN các Vùng trong Ủy Ban Định Chế VBVNHN (Ngoại trừ VBVNHN/TNHK đang tranh chấp)..
- Ban Tổ chức Đại Hội VBVNHN.
- Quý Văn Hữu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Kính Thưa Quý Văn Hữu,

Trước hết, chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào “Đoàn Kết Để Xây Dựng Ngôi Nhà Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Mới” đến tất cả Văn Hữu Văn Bút VNHN đã ưu tư, thao thức đến sự sống còn của Văn Bút VNHN, tiếng nói cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta.

Chúng tôi chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng của quý văn hữu trong thời gian qua, nhất là những đề nghị tha thiết chân tình để chấm dứt tình trạng tranh cãi, xúc phạm mạ lỵ lẫn nhau…

Thưa Quý Văn Hữu, tình trạng đáng buồn trong sinh hoạt văn bút xảy ra do sự việc thụ ủy liên danh Phục Hưng đi vận động mời gọi 17 ‘Văn Hữu’ gia nhập Văn Bút để bầu cho liên danh của mình. Như chúng ta đã biết, sau khi Văn hữu Nguyễn Hữu Của từ chức bàn giao cho văn hữu Trần Đức Hân XL chức vụ Ban Đại Diện kiêm Trưởng Ban Bầu Cử để tiếp tục cuộc bầu cử bất thành vừa qua. Đáng lý, văn hữu Trần Đức Hân phải dựa trên danh sách 54 văn hữu cử tri thì cuộc bầu cử đã diễn ra trong sáng minh bạch. Thế nhưng, điều đáng trách ở đây là ‘Ban Đại Diện’ biết là ‘Bất Thường’ nhưng vẫn ‘Liều nhắm mắt đưa chân’, nhắm mắt ký biên bản thu nhận một lúc 17 Hội viên Văn Bút mới do thụ ủy của liên danh đang tranh cử đưa tới thay vì tiếp xúc và nhận đơn của chính ‘Văn hữu Mới’ xin gia nhập như Ban Đại Diện Văn Bút các Vùng vẫn thưc hiện.

Ban Đại Diện thông báo những hội viên mới đã đóng niên liễm đúng thời hạn và các văn hữu trong Ban Đại Diện đã ký biên bản gia nhập. Như vậy, những hội viên mới gia nhập đóng tiền lúc nào và đóng tiền cho ai? Văn Hữu nào trong Ban Đại Diện đã ký trong Biên Bản, chúng tôi đề nghị xét nghiệm kết quả chữ ký của các văn hữu trong biên bản nói trên. Trên nguyên tắc văn hữu Vũ Tuyết Yên phải từ chức chức vụ Thủ quỹ của Ban Đại Diện VBTNHK thì mới có quyền ứng cử chức vụ Thụ quỹ trong liên danh Phục Hưng. Như vậy, văn hữu Vũ Tuyết Yên không còn tư cách Thủ quỹ để nhận tiền niên liễm. Đây là việc làm sai nguyên tắc, không đúng với Nội Quy và Điều lệ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại của chúng ta mà không một cuộc bầu cử dân chủ nào lại xảy ra tình trạng tệ hại như cuộc bầu cử VBVNHN/TNHK vừa qua. Chính việc làm sai nguyên tắc, độc đoán tự tiện của ‘Ban Đại Diện’ đã dẫn tới danh sách 68 hội viên cử tri mới bất hợp lý, bất hợp lệ mà liên danh chúng tôi đã phản đối trước ngày bầu cử. Chính danh sách 68 cử tri văn hữu bất hợp lệ, không đúng với nội quy Điều lệ đã vô hiệu hóa kết quả của cuộc bầu cử Ban Đại Diện VBVNHN/TNHK mà còn ít nhiều tác động đến cuộc bầu cử Ban Chấp Hành Văn Bút VNHN sắp tới.

Ban Bầu cử vẫn độc đoán độc diễn trong ngày bầu cử nên liên danh chúng tôi và một số văn hữu khác đã bỏ phòng họp và tuyên bố bất tín nhiệm cuộc bầu cử gian lận nói trên. Chính vì vậy, ngày hôm nay Liên Danh Đoàn Kết chúng tôi chính thức khiếu nại về cuộc bầu cử gian lận nói trên trước Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại của chúng ta. Kính mong quý Văn Hữu chúng ta cùng lên tiếng để bảo vệ sinh hoạt dân chủ, trung thực để phục hồi uy tín, danh dự của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại của chúng ta đã bị hoen ố trong thời gian qua. Chúng tôi trân trọng kính trình lên Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại:

1. Liên Danh Đoàn Kết chúng tôi cực lực phản đối Bản Tường Trình ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Văn Hữu Trần Đức Hân vì liên danh chúng tôi đã khiếu nại cuộc bầu cử gian lận và tuyên bố bất tín nhiệm kết quả gian lận ngày 6-10-2014. Hơn 30 văn hữu đã ký tên bất tín nhiệm trong đó có Văn Hữu sáng lập Văn Bút Minh Đức Hoài Trinh và 2 văn hữu cựu CT/VBTN/HK.

2. Chúng tôi kính đề nghị lên Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Ủy Ban Định Chế gồm 7 CT/VBVN các vùng ngoại trừ VBVNHN/TNHK vì đang tranh chấp, Ban Tổ chức Đại Hội xin ghi vào nghị trình cứu xét đơn khiếu nại của Liên danh chúng tôi về cuộc bầu cử gian lận ngày 6-10-2014 vừa qua. Chúng tôi sẽ phản đối quyết liệt nếu “Cái Gọi Là Tân Ban Đại Diện Gian Lận VBTN/HK” được tham dự với tư cách “Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ” trước khi Đại Hội Đồng ra phán quyết về việc nói trên.

3. Trong ngày Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành VBVNHN 6-12-2014 này, nếu Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vẫn do những phần tử bất xứng thao túng, không cứu xét giải quyết đề nghị của chúng tôi, chúng tôi buộc lòng phải chính thức rút tên ra khỏi VBVNHN cho đến khi tình trạng trên thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp tiếng nói của “Những Văn Nghệ Sĩ Tự Do” trên văn đàn, xiển dương tinh thần dân chủ, trung thực của giới cầm bút để bảo vệ lý tưởng dân chủ tự do, thành trì cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta.

Trong khi chờ đợi sự cứu xét của quý vị, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các Văn Hữu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Chúng ta cùng nhau quyết tâm chung dựng “Ngôi Nhà Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Mới” của chúng ta.

Trân Trọng,

Thụ Ủy Liên Danh Đoàn Kết

Phạm Trần Anh
Vũ Lang
Nguyên Duy
Ninh Thuận
Lê Thị Việt Nam


Kính Gửi:
- Văn Hữu Trưởng Ban Bầu Cử BĐD/VBVNHN/TNHK.
Đồng Kính Gửi:
- Văn Hữu CT VBVNHN.
- Văn Hữu CT UB Định Chế.
- Văn Hữu CT các Vùng VBVNHN.
Để kính tường
Thưa Văn Hữu,

Liên danh Đoàn Kết chúng tôi đã gửi văn thư tới Văn hữu Trưởng Ban Bầu Cử và Văn Hữu CT/VBVNHN về việc UB Bầu cử công bố danh sách 68 văn hữu cử tri gồm 19 văn hữu mới nạp đơn gia nhập văn bút. Danh sách này hoàn toàn bất hợp lý và bất hợp lệ vì văn Hữu được đề cử làm Trưởng Ban Bầu cử để tiếp tục điều hành cuộc bầu cử bất thành ngày 6-10-2013. Chính vì vậy, chỉ có 54 văn hữu cử tri hội đủ điều kiện bầu cử từ lần bầu cử bất thành có quyền bầu cử mà thôi.
Danh sách mới không hợp lý và cũng không hợp lệ vì theo đúng nội quy điều lệ, danh sách cử tri phải được công bố ngày 19-9-2014 cùng một lúc với danh sách liên danh ứng cử. Mặt khác, trong 5 văn hữu mà BĐD gạch tên ra có văn hữu GS TS Nguyễn Thanh Liêm, văn hữu Hoài Mỹ, văn hữu Nhất Phương… là những văn hữu sinh hoạt văn bút lâu năm, uy tín vì lý do quên chưa đóng niên liễm mà lý ra phải nhắc nhở để lưu giữ những văn hữu uy tín này. Trong khi đó, UB Bầu cử đã không công bố danh sách văn hữu cử tri mãi đến ngày 21-9, 2 ngày sau khi hết hạn khi chúng tôi lên tiếng thì UBBC mới công bố danh sánh có thêm 19 văn hữu mới gia nhập có biên bản do 3 văn hữu trong Ban Đại diện thu nạp và ký vào biên bản. Đặc biệt, trong 19 văn hữu mới này, chúng tôi chỉ biết có 3 văn hữu, còn các văn hữu khác chúng tôi không nghe tên tuổi, không thấy tác phẩm và cũng không biết email, phone của các văn hữu này… Sự việc 19 văn hữu mới cùng ghi tên gia nhập trong thời gian mấy tháng chính nhằm mục đích bỏ phiếu cho một liên danh để thắng cử đã chứng tỏ âm mưu gian lận bầu cử. Đây là một điều đáng tiếc đã xảy ra trong sinh hoạt dân chủ và trong sáng của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Do đó, liên danh Đoàn Kết chúng tôi một lần nữa yêu cầu UBBC phải tiếp tục cuộc bầu cử bất thành với danh sách 54 văn hữu cử tri hội đủ điều kiện mà văn hữu Nguyễn Hữu Của đã bàn giao cho VH Trưởng Ban Bầu Cử. Nếu UBBC không tổ chức cuộc bầu cử với danh sách 54 văn hữu cử tri hội đủ điều kiện lần bầu cử bất thành thì liên danh chúng tôi cùng các văn hữu sẽ tới để tẩy chay cuộc bầu cử gian lận và bất tín nhiệm kết quả cuộc bầu cử này.

California ngày 8-10-2014
Liên Danh Đoàn Kết
Phạm Trần Anh
Vũ Lang
Nguyên Duy
Tâm Thuận (Ninh Thuận)
Lê Thị Ảnh (Lê Thị Việt Nam)












Kính Gửi:
- Văn Hữu CT Ủy Ban Định Chế VBVNHN.
- Quý Văn Hữu CT Văn Bút Vùng.
Thưa các quý Văn Hữu Chủ Tịch,
Chúng tôi xin tường trình lên quý Văn Hữu Chủ Tịch Văn Bút các vùng về những sự kiện bất thường đã xảy ra trong cuộc bầu cử Ban Đại Dện Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ ngày 12-10-2014 như sau:
1. Lúc 2 PM ngày 12-10-2014, liên danh chúng tôi và 4 thân hữu đến nơi tổ chức bầu cử thì đã có khoảng gần 20 “Văn Hữu” gồm đầy đủ thành viên Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Ủy Ban Bầu Cử 2 văn hữu, liên danh Phục Hưng và một số người khi được hỏi cho biết là văn hữu do văn hữu Mắt Nâu giới thiệu đến để bầu cử. Ban tổ chức bầu cử đã thuê 2 nhân viên an ninh đến để xét giấy tờ văn hữu có tên trong danh sách mới cho vào. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì sự việc này chưa hề xảy ra bao giờ trong sinh hoạt văn bút Việt Nam Hải Ngoại. Khi hỏi các nhân viên an ninh thì được biết người thuê nói rằng chỉ những người có tên trong danh sách này mới cho vào. Còn bất kỳ ai dù nhận là văn bút mà không có tên cũng không cho vào. Điều đặc biệt mà các văn hữu thắc mắc là văn hữu Trưởng Ban Bầu cử hay ai đó đã bỏ tiền nhà ra để thuê security và thuê để làm gì, với mục đích gì?
2. Khi chúng tôi bước vào phòng họp thì văn hữu Trưởng Ban Bầu cử Trần Đức Hân tuyên bố cuộc bầu cử bắt đầu và nói…hôm nay không có tranh luận và cũng không có phần để thụ ủy các liên danh lên trình bày lập trường tranh cử. TBBC đã không chào cờ đến khi VH Trần Thi Vân nhắc thì VH Trần Đức Hân mới xin lỗi và thực hiện nghi thức chào cờ…Không có chương trình Đại Hội và không giới thiệu VH làm quen với nhau…( đã dấu nhẹm từ trước đến nay những VH mới kết nạp…) Sau đó, mời ‘văn hữu’ Nguyễn Văn Giỏi ( mới được thâu nhận vào) lên lập biên bản, nhưng ông viện lý do bị bệnh. Sau đó mời VH Nguyễn Duy Hạp mới vào VB 6 tháng do thụ ủy liên danh Phục Hưng giới thiệu vào VBVNHN/vùng, lên làm thư ký, mời đại diện các liên danh lên kiểm phiếu. Chúng tôi phản đối cách điều hành độc đoán thiếu dân chủ này. Trước hết là số văn hữu tham gia cuộc bầu cử chỉ 20 người, kể cả vợ VH Trần Đức Hân, vợ LS Giỏi… chưa đủ ½ hội viên văn bút Tây Nam Hoa Kỳ.VH Trần Thy Vân lên tiếng phản đối là số VH tham dự dưới bán & không giới thiệu người tham dự… Văn hữu trưởng ban trả lời: Hôm nay chỉ tổ chức bầu cử với những phiếu bầu do BBC đã gửi, những VH có mặt cũng phải cũng phải bầu theo phiếu khiếm diện, không có phát biểu( bịt miệng!). Phiếu bầu khiếm diện hơn 2/3 của VH, chúng tôi hiểu đây là những ‘Văn hữu’ do thụ ủy liên danh Phục Hưng làm hồ để gia nhập và dĩ nhiên để bỏ phiếu cho liên danh này! Chúng tôi phát biểu rằng danh sánh 68 hội viên văn hữu mới mà trưởng ban bầu cử tuyên bố là không hợp lệ và không hợp lý vì những lý do sau:
3. –Danh sách 68 hội viên VB mới kết nạp bất hợp lệ vì Ủy Ban Bầu Cử đã không theo đúng nội quy Điều lệ là phải công bố cùng một lúc với các liên danh ứng cử. Do đó, danh sách này hoàn toàn không hợp lệ trong cuộc bầu cử Văn Bút VNHN Tây Nam HK. Việc các văn hữu mới gia nhập có một vài người hội đủ điều kiện, còn đa số không hội đủ điều kiện quy định trong nội quy. Việc thu nhận và đồng ý cho gia nhập chỉ có 2 văn hữu là văn hữu Trần Đức Hân và Vũ Tuyết Yên mà thôi, dù có biên bản thì làm sao chúng ta có thể tin được. Mặt khác, danh sách này bao gồm những hội viên mới được gia nhập gấp gáp ồ ạt trong thời gian ngắn chỉ nhằm bỏ phiếu cho một liên danh hơn là trở thành một văn hữu văn bút thực sự của Văn Bút Việt Nam Hải ngoại chúng ta. Chỉ sau khi chúng tôi lên tiếng phản đối thì UBBC mới gửi ra danh sách này và không phổ biến chi tiết về hồ sơ gia nhập cũng như số phone, email của các văn hữu này để các văn hữu vùng Tây Nam Hoa Kỳ được biết. Điều này đã chứng tỏ sự khuất tất mờ ám của UBBC.
- Danh sách mới 68 văn hữu cũng không hợp lý vì Ủy Ban Bầu Cử do Văn hữu Trần Đức Hân phụ trách để tiếp tục cuộc bầu cử bất thành ngày 6-10-2013 nên liên danh chúng tôi đề nghị UBBC phải căn cứ danh sách 54 văn hữu cử tri hội đủ điều kiện bầu cử của văn hữu tiền nhiệm Nguyễn Hữu Của bàn giao ( thật ra Ninh Thuận quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ các hội đoàn vì đã đi làm phóng sự cho báo, nhưng lương tâm không cho phép là giới thiệu vào để thâu phiếu…Giới thiệu VH mới là bước sau khi bầu cử xong để xây dựng mái nhà VBNHN/Tây Nam Hoa Kỳ ngày càng phát triển & chung sức làm việc, không phải là chỗ vui chơi như VH Tổng Thư Ký Lê Anh Dũng từng tuyên bố và phá bỉnh khi thấy LD Đoàn Kết thắng thế vào đợt trước cách đây cả năm, để BTC trì hoản hòng có thì giờ thâu nhận VH mới vào theo ý đồ đen tối & một thế lực đen đứng đằng sau với chỉ thị “ ai nói gì kể cả CT Định Chế góp ý, LD Đoàn kết kêu gào gởi DS cứ im lặng không trả lời! ( theo kiểu…)
- Đồng thời theo đề nghị của văn hữu Trình Quốc Sĩ yêu cầu làm sáng tỏ nhân thân của thụ ủy liên danh Phục Hưng Nguyễn thị Mắt Nâu vì đã lên đài phát thanh Quê Hương của Phùng Tuệ Châu, Đinh Viết Tứ, một đài tuyên truyền cho Cộng sản. Nếu thụ ủy liên danh Phục Hưng đắc cử mà chắc chắn sẽ đắc cử với 19 phiếu bầu mới thì ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của văn bút Việt Nam Hải ngoại của chúng ta như thế nào?
- Khi một vài người lạ vào phòng hội, đi ngang VH cựu CT Trần Thy Vân & vài anh chị em VH đứng trước cửa & họ đã tỉnh bơ không chào hỏi ( vì đâu có tổ chức hội họp để biết nhau, gây tình thân hữu ( văn hữu như tên gọi trong VB) chỉ thâu vào để lấy phiếu bầu, không quan tâm mở rộng hội viên để chung sức hoạt động !)…VH Trịnh Quốc Sĩ ngạc nhiêu hỏi?- Anh là ai mà không thấy quen mặt?-Tôi là Nguyễn Huy Hạp mới được chị Nguyễn Thị Mắt Nâu mời vào VB cách đây 6 tháng, tôi có rất nhiều tác phẩm…Chị Đỗ Chúc, chào hỏi Ninh Thuận vì là chỗ quen biết từ lâu cho biết chị mới được LD Phục Hưng mời vào VB và đã bỏ phiếu, sau đó chị nghe tình trạng gian dối nên bỏ về…Trong khi Ninh Thuận tham dự để viết phóng sự “ Báo cáo chi thu ĐNH Cám ơn Anh ” Anh Hồ Quang/Nhất Quang, Chị Nguyễn Nga là chỗ thân tình với NT cũng đã được LD Phục Hưng giới thiệu và đã lỡ dại bỏ phiếu cho họ, nay biết ra cớ sự VH Mắt Nâu như trên thì quá trể rồi! …Chị Dương Hồng Anh được VH Mắt Nâu mời vào VB đã đóng niên liễm và được đưa phiếu bầu, nhưng chị trả lời đến ngày bầu cử mới quyết định bầu cho LD nào! Thấy không có lợi, mấy hôm VH Mắt Nâu trở lại bảo chị không được vào VB và không đi bầu và xé phiếu đi! ( không biết thụ ủy một LD có quyền hạn thâu người rồi thấy không có lợi cho LD mình thì đuổi ra hay sao, dù chị đã có mấy tập thơ đã tặng Ninh Thuận )/chị là nhân chứng sống nói lên những điều đó trong ngày LD Đoàn Kết Họp Báo và DS Bùi Như Hải cũng đã có mặt hôm họp báo đã xác nhận Chùa Điều Ngự không cho VH Mắt Nâu RMS vì trước đây là phát ngôn viên đài Quê Hương của LS Phùng Tuệ Châu & Đinh Viết Tứ ( đài thân CS theo NQ 36 đánh phá Người Việt tranh trong CĐ & Phật Giáo…)
- 3. Khi Văn hữu Trưởng Ban Bầu cử tuyên bố bầu cử trên danh sách 68 người do Ban Đại Diện mới thu nhận và yêu cầu mỗi liên danh cử người đại diện lên kiểm phiếu. Liên danh chúng tôi đã lên tiếng phản đối tẩy chay cuộc bầu cử mờ ám gian lận này và đề nghị tổ chức một cuộc bầu cử trong sáng rồi tất cả mọi người tay cầm phiếu chưa bầu bước ra khỏi phòng họp . Riêng VH Nguyễn Ninh Thuận đã lên tiếng vì thiên chức một phóng viên nên ở lại làm tin. Có nhiều VH bất bình trước cuộc bầu cử gian lận nên bỏ ra về dù chưa bỏ phiếu như: cựu CT Trần Thy Vân, VH/Y Cao Nguyên, VH Nguyễn Quang & cựu CTVBHN Minh Đức Hoài Trinh…
Liên danh Phục Hưng chúng tôi tường thuật lại diễn tiến cuộc bầu cử gian lận ngày 12-10-2014 vừa qua để quý văn hữu xem xét. Chúng tôi xin Văn hữu CT Ủy Ban Định Chế, Văn Hữu CT Văn Bút VNHN các Vùng và toàn thể văn hữu Việt Nam Hải Ngoại lên tiếng, giải quyết về việc Ủy Ban Bầu cử VBTNHK đã không tuân theo đúng nội quy Điều lệ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chúng ta và tổ chức bầu cử gian lận, độc đoán thiếu dân chủ, không tôn trọng ý kiến, không thể hiện đúng ý nguyện của các Văn hữu Văn Bút VNHN vùng Tây Nam Hoa Kỳ ngày 12-102014 vừa qua.
Little Saigon ngày 12-10-2014
Liên Danh Đoàn Kết
Phạm Trần Anh
Vũ Lang
Nguyên Hữu Dốc (Nguyen Dzuy)
Tâm Thuận (Ninh Thuận)
Lê Thị Ảnh (Lê Thị Việt Nam)




Kính Thưa Quý Văn Hữu,
Như quý Văn Hữu đã biết, mọi ý kiến đề đạt, khiếu nại lên Ban Đại Diện, Ban Bầu Cử, VBVNHN đề không được giải quyết nên buộc lòng liên danh chúng tôi phải mở cuộc Họp Báo để rộng đường dư luận, ngõ hầu được giải quyết thỏa đáng ý kiến, nguyện vọng của liên danh Đoàn Kết chúng tôi.

LIÊN DANH ĐÒAN KẾT HỌP BÁO
Kính thưa quý vị,

Trước hết, chúng tôi xin thay mặt cho liên danh Đoàn Kết ứng cử Ban Đại Diện Văn Bút VN Hải Ngoại vùng Tây Nam Hoa Kỳ chân thành cảm ơn tất cả quý vị ký giả, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý nhân sĩ, quý chiến hữu đã bớt thì giờ quý báu tới tham dự buổi họp báo ngày hôm nay của chúng tôi.
Để khỏi mất thì giờ của quý vị, chúng tôi xin tóm lược sự việc và lý do chúng tôi phải tổ chức cuộc họp báo ngày hôm nay.
Vâng thưa quý vị, như một số ký giả đã biết ngày Đại Hội bầu Tân Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 6 tháng 10- 2013 vừa qua tại Thư Viện Việt Nam – Westminter đã bất thành. Lý do là Ban Tổ chức bầu cử đã chọn lựa chủ tọa đoàn theo phe phái và để văn hữu Vũ văn Tùng CT VBVNHN lên bàn chủ tọa thao túng điều khiển phiên họp (Chúng tôi còn lưu giữ video về việc này). Sau khi thấy liên danh Đoàn Kết với đa số phiếu bầu khiếm diện sẽ thắng nên CT/VBVNHN ghé tai nói với văn hữu Huỳnh Kim trên bàn chủ tọa tuyên bố hủy bỏ cuộc bầu cử này và tự ý lưu nhiệm ban Đại diện thêm 1 năm nữa để tổ chức lại cuộc bầu cử bất thành này mà. Sau đó, văn hữu CT VBVNHN/TNHK thông báo ngày 23-2-2014 tổ chức bầu cử Tân Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/TNHK nhiệm kỳ 2013-2016. Theo nguyên văn thông báo thì thời hạn chót nhận đơn ứng cử là 00 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2014. Thông báo gửi sau ngày giờ quy định xem như bất hợp lệ, mọi sự khiếu nại sẽ không được cứu xét …
Thưa quý vị, đến ngày 23 chỉ có liên Danh Đoàn Kết chúng tôi nạp đơn, trên nguyên tắc thì ban Bầu cử phải công bố danh sách liên danh ứng cử và danh sách văn hưu cử tri. Thế nhưng, ban tổ chức bầu cử không tuân thủ bản thông báo do chính ban bầu cử phổ biến mà lại tự tiện nhận đơn ứng cử của liên danh Phục Hưng thay đổi nhân sự ngày 27-1-2014. Ban bầu cử ghi là liên danh này nộp đơn lần thứ hai nhưng khi được yêu cầu cho biết thư, email gửi nộp đơn lần thứ nhất thì không chứng minh được. Điền này đã chứng tõ ban bầu cử đã không thực hiện đúng chức năng của mình và tự tiện quyết định sai nguyên tắc. Trước những việc làm mờ ám, tự tiện, sai nguyên Nội quy điều lệ của văn Bút VNHN, Liên danh chúng tôi phản đối thì văn hữu văn hữu Lê Anh Dũng tự tiện quyết định hủy bỏ việc thuê hội Trường tổ chức bầu cử. Sau đó, văn hữu CT Nguyễn Hữu Của từ chức, bàn giao cho văn hữu PCT Trần Đức Hân, nguyên là thụ ủy liên danh Phục Hưng trong kỳ bầu cử bất thành ngày 6-10-2013. Một ban Bầu Cử mới được thành lập với văn hữu Trần Đức Hân là CT và văn hữu Lê AnhDũng là TTK.

Liên danh chúng tôi với tinh thần đoàn kết nên trân trọng chào mừng tân ban bầu cử mặc dù trong đó có văn hựu Dũng đã tuyên bố trước đại hội là ra khỏi Văn Bút, không chơi với văn bút nữa.
Tân ban Bầu cử trong một thông báo nói sẽ tổ chức bầu cử vào trung tuần tháng 9, sau đó lại công bố ngày bầu cử là ngày 12-10-2014 và ngày hết hạn tranh cử là ngày 20-9-2014. Trong thông báo 2 liên danh tranh cử vào Ban Đại Diện Văn Bút nhiệm kỳ 2014-2017 nhưng không công bố danh sách cử tri có quyền bầu cử. Việc làm này chứng tỏ ban Bầu cử đã vi phạm nguyên tắc điều lệ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vì theo đúng Nội quy, điều lệ bầu cử thì phải công bố luôn danh sách cử tri được quyền bầu cử. Đây không phải là một việc làm thiếu sót mà trong âm mưu thao túng lũng đoạn kết quả bầu cử. Thật vậy, đúng 11 pm ngày 19, Liên Danh Đoàn Kết gửi lên emailgroups của Văn Bút VNHN lập trường tranh cử của liên danh Đoàn Kết kèm theo Danh sách 54 cử tri mà văn hữu Nguyễn Hữu Của bàn giao cho văn hữu Trần Đức Hân và văn hữu Hân đã gửi cho chúng tôi qua đường bưu Điện. Ngày 21-9, văn hữu Trưởng ban Bầu cử gửi cho chúng tôi một điện văn với nội dung như sau: “Việc nhận một số hội viên mới là việc làm vẫn luôn có trong Điều Lệ và Nội Quy. Việc này đã đựợc họp bàn họp trong Ban Chấp Hành và Ban Đại Diện, có ghi trong biên bản. Dân số của một nước không dừng nguyên ở một số. Hội viên của một hội cũng vậy. Khi có người tốt theo tiêu chuản tị nạn Cộng Sản có đủ điều kiện thơ, văn, hay tác phẩm xin gia nhập VB, không những ta không nên lấy lý do này nọ mà từ chối họ, mà còn vui mừng mới phải. Để tiện cho hai lien danh tranh cử:1) Ban Bầu Cử gia hạn thời hạn tranh cử đến hết ngày 8 tháng 10 năm 2014.2). Xin mở Attachment để có danh sách cử tri 68”. Trong danh sách này có 68 văn hữu cử tri, so với danh sách văn hữu NH Của bàn giao có 54 văn hữu, Ban bầu cử bỏ tên 4 văn hữu trong danh sách gồm các văn hữu Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Hoài Mỹ, Diệu Hằng, Trần Triệu Đông và thêm vào 18 văn hữu mới…
Thưa quý vị, trong sinh hoạt của Văn Bút VNHN, đương kim CT Vũ Văn Tùng và CT/TNHK không bao giờ tôn trọng ý kiến đóng góp của các văn hữu khác. Thậm chí, CT Ủy Ban Định Chế Yên Sơn viết thư năm ba lần xin danh sách văn hữu vùng nhưng họ vẫn không trả lời, liên danh chúng tôi khiếu nại thì họ vẫn lờ đi và dung những thủ đoạn bất chính để ủng hộ một liên danh khác. Việc cố tình làm cho cuộc bầu cử bất thành và cố tình kéo dài thời gian bầu cử cũng như dựng ra một liên danh ứng Cử VBVNHN/TNHK để thực hiện việc thu nạp hội viên mới của Văn Hữu Vũ Văn Tùng để gian lận kết quả bầu cử VBVNHN tổ chức vào tháng 12-2014 này. Vấn đề đặt ra là, nếu chỉ do tham vọng, danh và lợi của cá nhân thì chắc chắn họ sẽ không phải dùng thủ đoạn bất chính để mất uy tín, phải chăng là họ làm bất cứ việc gì để thực hiện ý đồ đen tối của một thế lực ngầm nhằm ngăn cản không cho những văn hữu yêu nước chống cộng triệt để nắm giữ vận dụng tiếng nói của văn bút để tranh đấu cho dân chủ nhân quyền của Việt Nam. Chính vì vậy nên hôm nay, buộc lòng chúng tôi phải tổ chức cuộc họp báo ngày hôm nay để mong quý vị với những đóng góp trung thực của quý nhân sĩ, quý cơ quan truyền thông báo chí biểu trưng cho công luận giúp cho cuộc bầu cử Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại dân chủ hơn.

1. Trước hết, chúng tôi không chấp nhận danh sách 68 cử tri văn hữu mà ban Bầu cử vừa công bố. Ban Bầu cử do văn hữu Trần Đức Hân là quyền CT và Trưởng Ban Bầu cử để tổ chức cuộc bầu cử tân Ban Đại Diện Văn Bút do cuộc bầu cử bất thành ngày 6-10-2013. Do đó, Ban Bầu cử phải dựa trên danh sách 54 cử tri mà văn hữu Nguyễn Hữu Của đã bàn giao cho văn hữu Trần Đức Hân.
2. Danh sách 68 văn hữu cử tri mới hoàn toàn không hợp lý và cũng không hợp lệ vì trong suốt mấy chục năm trời mà văn hữu văn bút vùng Tây Nam chỉ có 42 văn hữu, đến tháng 2-2014 mới có 54 văn hữu. Đột nhiên ngày 21-9 Ban Bầu cử công bố danh sách 68 văn hữu cử tri thêm 18 văn hữu chỉ trong vòng có mấy tháng thì quý vị thấy ngay rằng những văn hữu mới này được kết nạp nhằm mục đích gian lận để thắng cử mà thôi. Trong số 68 văn hữu đó chúng tôi chỉ thấy 2 văn hữu Phạm Vân Bằng và văn hữu Glassey Trang Đài, số còn lại chúng tôi chưa hề nghe tên cũng như đọc tác phẩm. Chúng tôi sẽ chào mừng 18 văn thi hữu mới gia nhập gia đình văn bút trong một điều kiện khác, hoàn cảnh khác chứ không thể chào mừng quý vị đóng tiền gia nhập để vô tình phục vụ cho một ý đồ bất chính sẽ bị dị nghị. Nếu trong tương lai, những người mà quý văn hữu bỏ phiếu tín nhiệm phản bội lại lý tưởng trong sáng cao đẹp của văn bút, tiếp tay phục vụ cho thế lực phi nghĩa phản dân tộc thì quý vị sẽ nghĩ thế nào? Tất cả sự gian dối, thủ đoạn, mua chuộc đã được phơi bầy trước ánh sáng của công luận. Điều này chứng tỏ có một thế lực đen nào đã ra sức vận động mời gọi kể cả đóng tiền niên liễm để bỏ phiếu khiếm diện cho liên danh Phục Hưng trong ngày bầu củ 12-10 này. Đây là một thủ đoạn gian lận bá đạo mà văn hữu Vũ văn Tùng đã áp dụng để thắng trong cuộc bầu cử Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại theo lời tố cáo của văn hữu Tâm Bền.
3. Ngày 21-9, Ban Bầu cử công bố danh sách 68 văn hữu cử tri trong khi ngày 24-9 trên website văn bút, tiền thu niên liễm chỉ có $1489,000, tức là chỉ có 59 văn hữu đóng niên liễm. Như vậy, trong số 68 văn hữu mới gia nhập có 9 văn hữu chưa đóng niên liễm thì làm sao gọi là hợp lệ. Ban Đại diện, văn hữu Trần Đức Hân phải chứng minh ngày các văn hữu nạp đơn gia nhập, tác phẩm và gửi văn bút Việt Nam Hải ngoại ngày nào để chứng minh cho toàn thể văn thi hữu trong tương lai.
4. Gần đây, chúng tôi nhận được ý kiến của văn hữu Tâm Bền, Trình Quốc Sĩ và một số văn hữu nữa yêu cầu làm sáng tỏ nhân thân của thụ ủy liên danh Phục Hưng. Xin văn hữu thụ ủy liên danh Phục Hưng trả lời trước công luận rằng vh có lên Đài phát thanh ‘Quê hương của Phùng Tuệ Châu’ hay không. Nếu trả lời không, chúng tôi sẽ trưng ra những nhân chứng. Thưa quý vị, Nếu người thụ ủy một liên danh ứng cử Ban Đại Diện văn Bút VNHN đã lên đài phát thanh ‘Quê Hương của Phùng Tuệ Châu’, một đài phát thanh tuyên truyền cho Cộng Sản dùng thủ đoạn gian lận, với sự tiếp tay của văn hữu CT VBVNHN để thắng cử thì tương lai Văn Bút VNHN sẽ đi về đâu? Do đó, chúng tôi tha thiết mong mỏi các Văn Thi hữu, quý nhân sĩ, quý vị ký giả tiếng nói trung thực của công luận lên tiếng để phá vỡ ý đồ thao túng chiếm đoạt Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, thành trì cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhân đây, chúng tôi cũng kêu gọi quý văn hữu đã vô tình ủng hộ cho liên danh Phục Hưng rút lại sự tín nhiệm bằng cách lên tiếng và rút lại phiếu bầu cử khiếm diện đã ký ủng hộ cho liên danh này bằng cách lên tiếng phủ nhận trong ngày bầu cử 12-10-2014. Nếu Ban Bầu Cử không rút lại danh sách cử tri mới thực hiện âm mưu đen tối, những thủ đoạn bất chính thì toàn thể các văn hữu sẽ lên tiếng bất tín nhiệm những văn hữu đang tiếp tay cho việc thực hiện nghị quyết 3 của CS tại Hải Ngoại như văn hữu Trình Quốc Sĩ, Tâm Bền và một số văn hữu đã lên tiếng báo động.

Kính thưa quý vị,
Như quý vị đã biết, những người quốc gia dân tộc chúng ta tại Hải Ngoại đang làm hết sức mình cùng với toàn dân trong nước để ‘Diệt Kẻ Nội Thù-Chống Quân Xâm Lược’. Chúng ta đang đấu tranh công khai chống CS giống như chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 thì Cộng Sản hoạt động trong bóng tối, đội lốt những người quốc gia, những văn nghệ sĩ, ký giả để thao túng, lũng đoạn, chia rẽ phân hóa hàng ngũ quốc gia thì ngày nay, những tên đặc công mạng, những Văn công giả danh người Quốc Gia đánh phá bôi bác những tiếng nói chống cộng quyết liệt, ngăn chặn tiếng nói yêu nước, tiếng nói chống cộng. Trước đây, chúng ta không phân biệt được để rồi sau ngày 30-4-1975, chúng ta mới thấy rõ bộ mặt thật của những tên CS giả danh quốc gia, giả danh văn bút như nguyễn Đình Lương, Vũ Hạnh là Cộng Sản chính cống, Họa sĩ Ớt là đại tá công an VC…
Chính vì vậy, chúng ta phải nhận định sáng suốt cảnh giác để phá vỡ ngăn chặn mọi âm mưu xâm nhập, thao túng, phân hóa chia rẽ các hội đoàn, các cộng đồng. Trong nước, tập đoàn Việt gian CS đang dùng bộ máy công an kết hợp với côn đồ xã hội đen để trấn áp đống bào dân oan, các chiến sĩ đấu tranh dân chủ và tại Hải Ngoại, đặc công mạng đang ra sức đánh phá những ngọn cờ đầu chống cộng, ra sức xâm nhập, phân hóa hàng ngũ quốc gia không phải CS đang mạnh mà việc làm này chứng tỏ tập đoàn Việt gian CS đang suy yếu. Thật vậy, Tập đoàn Việt gian CS bất nhân hại dân bán nước đang lâm vào thế tiêu vong, ngày tàn của chế độ cận kề. Chúng đang suy yếu nên chúng càng ra sức đánh phá chúng ta để kéo dài giờ hấp hối của chế độ bạo tàn phi nhân, để vơ vét tiền bạc tài sản của nhân dân trên chuyến tàu vét cuối cùng. Tập đoàn Việt gian bất nhân hại dân bán nước và những tên ‘Đặc cộng Mạng’, những tên ‘Văn Nô’ sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân trong NGÀY PHÁN XÉT CỦA LỊCH SỬ sắp tới. Chân thành cám ơn và trân trọng kính chào quý vị.
















Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Gặp Sóng Gió
(VienDongDaily.Com - 03/10/2014)

Bài: Thanh Phong

GARDEN GROVE –
Đã 40 năm sau khi VNCH bị rơi vào tay Việt cộng, có một tổ chức duy nhất của VNCH còn được quốc tế công nhận, đó là Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại hiện do dược sĩ Vũ Văn Tùng làm Chủ Tịch. Tuy nhiên, vừa qua sóng gió đã nổi lên trong cuộc họp báo tại Thư Viện VN ngày 27.9.2014 của Liên Danh Đoàn Kết, ứng cử vào Ban Đại Diện Văn Bút VN Hải Ngoại (VBVNHN)Vùng Tây Nam Hoa Kỳ.

Liên danh Đoàn Kết do nhà biên khảo Phạm Trần Anh làm thụ ủy, gồm có nhà thơ Vũ Lang, nhà báo Nguyên Duy, nhà văn Nguyễn Ninh Thuận, nhà thơ Lê Thị Ảnh (Lê Thị Việt Nam).
Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, ông Phạm Trần Anh ngỏ lời cám ơn sự hiện diện của toàn thể đồng hương và các cơ quan truyền thông có mặt. Sau đó, ông trình bày các điểm sau đây, đưa đến việc phải tổ chức cuộc họp báo để làm sáng tỏ vấn đề:

-Cuộc bầu cử tân Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức ngày 6.10.2013 tại Thư Viện VN bất thành.
-Sau khi thấy liên danh Đoàn Kết với đa số phiếu bầu khiếm diện sẽ thắng cử, CT/VBVNHN hủy bỏ cuộc bầu cử, lưu nhiệm ban đại diện thêm một năm nữa để tổ chức bầu cử lại, và thời hạn chót nhận đơn ứng cử là vào 00 giờ ngày 23.1.2014 cho nhiệm kỳ 2014 -2016.
-Đến ngày 23.1.2014, chỉ có liên danh Đoàn Kết nộp đơn ứng cử. Liên danh này cho rằng ban tổ chức không tuân thủ bản thông báo do chính ban bầu cử phổ biến mà lại nhận đơn ứng cử trễ của liên danh Phục Hưng thay đổi nhân sự ngày 27.1.2014. Ban tổ chức bầu cử không chứng minh được liên danh này nộp đơn bằng email hay thư ứng cử lần thứ nhất vào ngày nào.
-Tân ban tổ chức bầu cử thông báo sẽ bầu vào trung tuần tháng 9/2014 nhưng sau đó lại đổi thành 12.10.2014 và ngày hết hạn tranh cử là 20.9.2014.
-Liên danh Đoàn Kết không công nhận danh sách cử tri gồm 68 văn hữu, vì mới ghi tên 18 văn hữu mới. Liên Danh Đoàn Kết chỉ công nhận có 54 văn hữu hợp lệ.
-Yêu cầu làm sáng tỏ nhân thân của người thụ ủy liên danh Phục Hưng.

Trong cuộc họp báo có sự hiện diện của nhà văn Nguyễn Quang Huy, phu quân của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, người sáng lập và là cựu Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại rất nhiều năm. Chúng tôi đã xin nhà văn Nguyễn Quang Huy cho biết ý kiến về vấn đề này, ông nói: “Đây là vấn đề tinh thần của những người cầm bút. Ai muốn ra ứng cử cũng được nhưng phải làm việc theo ý nguyện của Văn Bút từ hồi nào tới giờ, tức là tranh đấu cho những người bị cầm tù, tranh đấu cho tự do ngôn luận. Vì vấn đề cá nhân mà để làm mai một Văn Bút là một tội lớn đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, vì thế cho nên tôi mong rằng những người hiện đang cầm đầu VBVNHN phải ý thức vấn đề đó. Không có những vấn đề cá nhân, vì đây là vấn đề chung để tranh đấu, không phải vì vấn đề cá nhân nên cần chú tâm vào vấn đề tranh đấu. Vấn đề thứ nhì nữa là chúng ta cứ gây gổ mãi trong nội bộ chúng ta thì Văn Bút Quốc Tế, một lần nữa nếu họ cho đi ngủ (đã một lần thứ nhất rồi, và nhờ Minh Đức Hoài Trinh tranh đấu mà giữ lại được), lần thứ nhì họ cho đi ngủ, Minh Đức cũng phải chạy ra để gánh vác một lần nữa để được phục hoạt, nên bây giờ tôi mong tất cả những ai hiện ở trong VBVNHN phải ý thức và lo việc chung hơn là việc cá nhân”.
Một số vị tham dự cũng lên phát biểu, trong đó có tiến sĩ Cao Văn Hở, nhà văn Thy Vân... Các ông đã phê phán gắt gao việc làm của ông Chủ Tịch VBVNHN cũng như ban tổ chức bầu cử. Để có thông tin hai chiều, chúng tôi đã liên lạc bằng điện thoại cũng như bằng email cho dược sĩ Vũ Văn Tùng Chủ Tịch VBVNHN nhưng không nhận được hồi đáp.






Văn Bút: Liên Danh Đoàn Kết Họp Báo Về Bầu Ban Đại Diện
Garden Grove (Nguyễn Ninh Thuận)- -Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 27 tháng 9 năm 2014, tại hội trường Thư Viện Việt Nam, Liên Danh Đoàn Kết, ứng cử Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014-2017 gồm có: Nhà biên khảo Phạm Trần Anh, nhà thơ Vũ Lang, nhà thơ Nguyên Duy, nhà văn Ninh Thuận, nhà thơ Lê Thị Việt Nam tổ chức buổi họp báo với sự tham dự của một số cơ quan truyền thông, qúy vị nhân sĩ trong cộng đồng và một số văn thi hữu.


Điều hợp chương trình: Nhà biên khảo Phạm Trần Anh, thụ ủy liên danh, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phát mặc niệm. Tiếp theo Ông Phạm Trần Anh, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự. Sau đó ông tóm lược về mục đích cuộc họp báo, nêu ra một số dữ kiện sai nguyên tắc của Ban Tổ Chức Bầu Cử. và các trở ngại dựng lên...( trích lời ông trình bày) …Để khỏi mất thì giờ của quý vị, chúng tôi xin tóm lược sự việc và lý do chúng tôi phải tổ chức cuộc họp báo ngày hôm nay. Chúng tôi có gửi điện thư ngày 23-9 mời Văn Hữu Trưởng Ban Bầu Cử và Văn Hữu Thụ Ủy Liên Danh Phục Hưng nhưng rất tiếc là các văn hữu đã không đến tham dự ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, như một số ký giả đã biết ngày Đại Hội bầu Tân Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 6 tháng 10- 2013 vừa qua tại Thư Viện Việt Nam – Westminter đã bất thành. Lý do là Ban Tổ chức bầu cử đã chọn lựa chủ tọa đoàn theo phe phái và để văn hữu Vũ văn Tùng CT VBVNHN lên bàn chủ tọa thao túng điều khiển phiên họp (Chúng tôi còn lưu giữ video về việc này). Sau khi thấy liên danh Đoàn Kết với đa số phiếu bầu khiếm diện sẽ thắng nên CT Vũ V Tùng/VBVNHN ghé tai nói với văn hữu Huỳnh Kim trên bàn chủ tọa tuyên bố hủy bỏ cuộc bầu cử này và tự ý lưu nhiệm ban Đại diện thêm 1 năm nữa để tổ chức lại cuộc bầu cử bất thành này mà. Sau đó, văn hữu CT VBVNHN/TNHK thông báo ngày 23-2-2014 tổ chức bầu cử Tân Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/TNHK nhiệm kỳ 2013-2016. Theo nguyên văn thông báo thì thời hạn chót nhận đơn ứng cử là 00 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2014. Thông báo gửi sau ngày giờ quy định xem như bất hợp lệ, mọi sự khiếu nại sẽ không được cứu xét.

Thưa quý vị, đến ngày 23 chỉ có liên Danh Đoàn Kết chúng tôi nạp đơn, trên nguyên tắc thì ban Bầu cử phải công bố danh sách liên danh ứng cử và danh sách văn hưu cử tri. Thế nhưng, ban tổ chức bầu cử không tuân thủ bản thông báo do chính ban bầu cử phổ biến mà lại tự tiện nhận đơn ứng cử của liên danh Phục Hưng thay đổi nhân sự ngày 27-1-2014. Ban bầu cử ghi là liên danh này nộp đơn lần thứ hai nhưng khi được yêu cầu cho biết thư, email gửi nộp đơn lần thứ nhất thì không chứng minh được. Điều này đã chứng tỏ ban bầu cử đã không thực hiện đúng chức năng của mình và tự tiện quyết định sai nguyên tắc. Trước những việc làm mờ ám, tự tiện, sai nguyên tắc không tuân thủ Nội quy điều lệ của văn Bút VNHN, Liên danh chúng tôi phản đối thì văn hữu văn hữu Lê Anh Dũng tự tiện quyết định hủy bỏ việc thuê hội Trường tổ chức bầu cử. Sau đó, văn hữu CT Nguyễn Hữu Của từ chức, bàn giao cho văn hữu PCT Trần Đức Hân, nguyên là thụ ủy liên danh Phục Hưng trong kỳ bầu cử bất thành ngày 6-10-2013. Một ban Bầu Cử mới được thành lập với văn hữu Trần Đức Hân là CT và văn hữu Lê Anh Dũng là TTK. Liên danh chúng tôi với tinh thần đoàn kết nên trân trọng chào mừng tân ban bầu cử mặc dù trong đó có văn hữu Dũng đã tuyên bố trước đại hội là ra khỏi Văn Bút, không chơi với văn bút nữa…

Tân ban Bầu cử trong một thông báo nói sẽ tổ chức bầu cử vào trung tuần tháng 9, sau đó lại công bố ngày bầu cử là ngày 12-10-2014 để các hội viên mới thu nạp đủ 6 tháng có quyền bầu cử và ngày hết hạn tranh cử là ngày 20-9-2014. Trong thông báo 2 liên danh ứng cử vào Ban Đại Diện Văn Bút nhiệm kỳ 2014-2017 nhưng không công bố danh sách cử tri có quyền bầu cử. Việc làm này chứng tỏ ban Bầu cử đã vi phạm nguyên tắc điều lệ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vì theo đúng Nội quy, điều lệ bầu cử thì phải công bố luôn danh sách cử tri được quyền bầu cử (Xin xem Bản Điều Lệ Bầu cử của VBVNHN đính kèm dưới đây). Đây không phải là một việc làm thiếu sót mà nằm trong âm mưu thao túng lũng đoạn kết quả bầu cử. Thật vậy, đúng 11 pm ngày 19, Liên Danh Đoàn Kết gửi lên emailgroups của Văn Bút VNHN lập trường tranh cử của liên danh Đoàn Kết kèm theo Danh sách 54 cử tri mà văn hữu Nguyễn Hữu Của bàn giao cho văn hữu Trần Đức Hân và văn hữu Hân đã gửi cho chúng tôi qua đưuờng bưu Điện. Ngày 21-9, văn hữu Trưởng ban Bầu cử gửi cho chúng tôi một điện văn với nội dung như sau: “Việc nhận một số hội viên mới là việc làm vẫn luôn có trong Điều Lệ và Nội Quy. Việc này đã đựợc họp bàn họp trong Ban Chấp Hành và Ban Đại Diện, có ghi trong biên bản. Dân số của một nước không dừng nguyên ở một số. Hội viên của một hội cũng vậy. Khi có người tốt theo tiêu chuản tị nạn Cộng Sản có đủ điều kiện thơ, văn, hay tác phẩm xin gia nhập VB, không những ta không nên lấy lý do này nọ mà từ chối họ, mà còn vui mừng mới phải. Để tiện cho hai lien danh tranh cử:1) Ban Bầu Cử gia hạn thời hạn tranh cử đến hết ngày 8 tháng 10 năm 2014.2). Xin mở Attachment để có danh sách cử tri 68”.

Trong danh sách này có 68 văn hữu cử tri( Không có số phone & địa chỉ) so với danh sách văn hữu NH Của bàn giao có 54 văn hữu, Ban bầu cử bỏ tên 5 văn hữu trong danh sách gồm các văn hữu Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Hoài Mỹ, Diệu Hằng, Nhất Phương, Trần Triệu Đông, Việt Hải) và thêm vào hơn 19 văn hữu mới…Như vậy, tính từ ngày 29-2-2014 Văn Hữu Trần Đức Hân gửi cho tôi danh sách 54 văn hữu cử tri bầu cử Ban Đại Diện Văn Bút VNHN/TN Hoa Kỳ đến ngày 21-9 mà Văn Hữu Trần Đức Hân đã thu nạp được thêm 19 hội viên mà văn hữu vùng Tây Nam không hề hay biết.

Thưa quý vị, trong sinh hoạt của Văn Bút VNHN, đương kim CT Vũ Văn Tùng và CT/TNHK không bao giờ tôn trọng ý kiến đóng góp của các văn hữu khác. Cá nhân chúng tôi sau nhiều lần khiếu nại mới được cho vào lại emailgroups của VBVNHN cách đây gần 1 tháng. Thậm chí, CT Ủy Ban Định Chế Yên Sơn viết thư năm ba lần xin danh sách văn hữu vùng nhưng họ vẫn không trả lời, liên danh chúng tôi khiếu nại thì họ vẫn lờ đi và dùng những thủ đoạn bất chính để ủng hộ một liên danh khác( VH Tổng Thư ký Lê Anh Dũng quảng cáo cho LD Phục Hưng ) Việc cố tình làm cho cuộc bầu cử bất thành và cố tình kéo dài thời gian bầu cử cũng như dựng ra một liên danh ứng Cử VBVNHN/TNHK để thực hiện việc thu nạp hội viên mới của Văn Hữu Vũ Văn Tùng để gian lận kết quả bầu cử VBVNHN tổ chức vào tháng 12-2014 này. Vấn đề đặt ra là, nếu chỉ do tham vọng, danh và lợi của cá nhân thì chắc chắn họ sẽ không phải dùng thủ đoạn bất chính để mất uy tín, phải chăng là họ làm bất cứ việc gì để thực hiện ý đồ đen tối của một thế lực ngầm nhằm ngăn cản không cho những văn hữu yêu nước chống cộng triệt để nắm giữ vận dụng tiếng nói của văn bút để tranh đấu cho dân chủ nhân quyền của Việt Nam. Chính vì vậy nên hôm nay, buộc lòng chúng tôi phải tổ chức cuộc họp báo ngày hôm nay để mong quý vị với những đóng góp trung thực của quý nhân sĩ, quý cơ quan truyền thông báo chí biểu trưng cho công luận giúp cho cuộc bầu cử Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại dân chủ hơn.

1. Trước hết, chúng tôi không chấp nhận danh sách 68 cử tri văn hữu mà ban Bầu cử vừa công bố. Ban Bầu cử do văn hữu Trần Đức Hân là quyền CT và Trưởng Ban Bầu cử để tổ chức cuộc bầu cử tân Ban Đại Diện Văn Bút do cuộc bầu cử bất thành ngày 6-10-2013. Do đó, Ban Bầu cử phải dựa trên danh sách 54 cử tri mà văn hữu Nguyễn Hữu Của đã bàn giao cho văn hữu Trần Đức Hân để tổ chức cuộc bầu cử ngày 12-10-2014 này.

2. Danh sách 68 văn hữu cử tri mới hoàn toàn không hợp lý và cũng không hợp lệ vì trong suốt mấy chục năm trời mà văn hữu văn bút vùng Tây Nam chỉ có 42 văn hữu, đến tháng 2-2014 mới có 54 văn hữu. Đột nhiên ngày 21-9 Ban Bầu cử công bố danh sách 68 văn hữu cử tri thêm 19 văn hữu chỉ trong vòng có mấy tháng thì quý vị thấy ngay rằng những văn hữu mới này được kết nạp nhằm mục đích gian lận để thắng cử mà thôi. Trong số 68 văn hữu đó chúng tôi chỉ biết 2 văn hữu Phạm Vân Bằng và văn hữu Glassey Trang Đài, số còn lại chúng tôi chưa hề nghe tên cũng như đọc tác phẩm. Chúng tôi sẽ chào mừng 18 văn thi hữu mới gia nhập gia đình văn bút trong một điều kiện khác, hoàn cảnh khác chứ không thể chào mừng quý vị đóng tiền gia nhập để vô tình phục vụ cho một ý đồ bất chính thì quý vị sẽ bị dị nghị. Nếu trong tương lai, những người mà quý văn hữu bỏ phiếu tín nhiệm phản bội lại lý tưởng trong sáng cao đẹp của văn bút, tiếp tay phục vụ cho thế lực phi nghĩa phản dân tộc thì quý vị sẽ nghĩ thế nào?

Tất cả sự gian dối, thủ đoạn, mua chuộc đã được phơi bầy trước ánh sáng của công luận. Điều này chứng tỏ có một thế lực đen nào đã ra sức vận động mời gọi kể cả sẵn sang đóng tiền niên liễm để bỏ phiếu khiếm diện cho liên danh Phục Hưng trong ngày bầu cử 12-10 và liên danh VBVNHN của đương kim Chủ tịch trong kỳ bầu cử tháng 12-2014 này. Đây là một thủ đoạn gian lận bá đạo mà văn hữu Vũ văn Tùng đã áp dụng để thắng trong cuộc bầu cử Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại theo lời tố cáo của văn hữu Tâm Bền. Quý vị nghĩ thế nào về một ông Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mà “Không bao giờ đọc tác phẩm của ai !”. Khi được mời giới thiệu Thi Tập “Nhị Thập Bát Tự” của nhà thơ Vũ Lang thì ông chủ tịch nhắc đi nhắc lại mấy lần “Thi tập Thập Nhị Bát Tự!”. Theo nhà văn Trình Quốc Sĩ thì sau khi đắc cử văn hữu CT/VBVNHN Vũ Văn Tùng đã tuyên bố “Hội viên VBVN muốn viết gì thì viết không cần quan tâm hay đề cập chính trị…”. Quý vị nhận xét thế nào về lời tuyên bố của một chủ tịch Văn Bút VNHN? Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại nghĩ gì về Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chúng ta? Chúng ta có thể chấp nhận một ông Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tham quyền cố vị, không cần quan tâm đến 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta đang quằn quại rên xiết dưới sự thống trị bạo tàn của tập đoàn Việt gian Cộng sản?

3. Ngày 21-9, Ban Bầu cử công bố danh sách 68 văn hữu cử tri trong khi ngày 24-9 trên website văn bút, tiền thu niên liễm chỉ có $1489,000, tức là chỉ có 59 văn hữu đóng niên liễm. Như vậy, trong số 68 văn hữu mới gia nhập có 9 văn hữu chưa đóng niên liễm thì làm sao gọi là hợp lệ. Ban Đại diện, văn hữu Trần Đức Hân phải chứng minh hồ sơ gia nhập, ngày các văn hữu nạp đơn gia nhập, tác phẩm và gửi Văn bút VNHN ngày nào ít nhất phải 6 tháng trước ngày bầu cử, chứng minh hội đủ điều kiện bầu cử để chứng minh cho toàn thể văn thi hữu trong tương lai.

4. Gần đây, chúng tôi nhận được ý kiến của văn hữu Tâm Bền và một số văn hữu nữa yêu cầu làm sáng tỏ nhân thân của thụ ủy liên danh Phục Hưng. Nếu người thụ ủy một liên danh ứng cử Ban Đại Diện văn Bút VNHN đã lên đài phát thanh Quê Hương của Phùng Tuệ Châu, một đài tuyên truyền cho Cộng Sản thì tương lai Văn Bút VNHN sẽ đi về đâu? Do đó, chúng tôi tha thiết mong mỏi các Văn Thi hữu, quý nhân sĩ, quý vị ký giả tiếng nói trung thực của công luận lên tiếng để phá vỡ ý đồ thao túng chiếm đoạt Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, thành trì cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhân đây, chúng tôi cũng kêu gọi quý văn hữu đã vô tình ủng hộ cho liên danh Phục Hưng rút lại sự tín nhiệm bằng cách lên tiếng và rút lại phiếu bầu cử khiếm diện đã ký ủng hộ cho liên danh này bằng cách lên tiếng phủ nhận trong ngày bầu cử 12-10-2014. Nếu Ban Bầu Cử không rút lại danh sách cử tri mới thực hiện âm mưu đen tối, những thủ đoạn bất chính thì toàn thể các văn hữu sẽ lên tiếng bất tín nhiệm những văn hữu đang tiếp tay cho việc thực hiện nghị quyết 36 của CS tại Hải Ngoại như văn hữu Tâm Bền và một số văn hữu đã lên tiếng báo động.

Kính thưa quý vị, Như quý vị đã biết, những người quốc gia dân tộc chúng ta tại Hải Ngoại đang làm hết sức mình cùng với toàn dân trong nước để ‘Diệt Kẻ Nội Thù-Chống Quân Xâm Lược’. Chúng ta đang đấu tranh công khai chống CS giống như chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 thì Cộng Sản hoạt động trong bóng tối, đội lốt những người quốc gia, những văn nghệ sĩ, ký giả để thao túng, lũng đoạn, chia rẽ phân hóa hàng ngũ quốc gia thì ngày nay, những tên đặc công mạng, những Văn công giả danh người Quốc Gia đánh phá bôi bác những tiếng nói chống cộng quyết liệt, ngăn chặn tiếng nói yêu nước, tiếng nói chống cộng. Trước đây, chúng ta không phân biệt được để rồi sau ngày 30-4-1975, chúng ta mới thấy rõ bộ mặt thật của những tên CS giả danh quốc gia, giả danh văn bút như nguyễn Đình Lương, Vũ Hạnh là Cộng Sản chính cống, Họa sĩ Ớt là đại tá công an VC… Chính vì vậy, chúng ta phải nhận định sáng suốt cảnh giác để phá vỡ ngăn chặn mọi âm mưu xâm nhập, thao túng, phân hóa chia rẽ các hội đoàn, các cộng đồng. Trong nước, tập đoàn Việt gian CS đang dùng bộ máy công an kết hợp với côn đồ xã hội đen để trấn áp đống bào dân oan, các chiến sĩ đấu tranh dân chủ và tại Hải Ngoại, đặc công mạng đang ra sức đánh phá những ngọn cờ đầu chống cộng, ra sức xâm nhập, phân hóa hàng ngũ quốc gia không phải CS đang mạnh mà việc làm này chứng tỏ tập đoàn Việt gian CS đang suy yếu. Thật vậy, Tập đoàn Việt gian CS bất nhân hại dân bán nước đang lâm vào thế tiêu vong, ngày tàn của chế độ cận kề. Chúng đang suy yếu nên chúng càng ra sức đánh phá chúng ta để kéo dài giờ hấp hối của chế độ bạo tàn phi nhân, để vơ vét tiền bạc tài sản của nhân dân trên chuyến tàu vét cuối cùng. Tập đoàn Việt gian bất nhân hại dân bán nước và những tên ‘Đặc cộng Mạng’, những tên ‘Văn Nô’ sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân trong NGÀY PHÁN XÉT CỦA LỊCH SỬ sắp tới.

Kính thưa quý vị,
Trong tinh thần đoàn kết xây dựng, để cuộc bầu cử dân chủ trung thực được sự tín nhiệm của văn hữu VBVNHN vùng Tây Nam Hoa Kỳ, Liên danh chúng tôi đề nghị:
- Ủy Ban Bầu cử chính thức ra thông báo danh sách 54 Văn Hữu cử tri trong cuộc bầu cử bất thành ngày 6-10-2013 mà cựu CT văn Bút Nguyễn Hữu Của đã bàn giao cho Văn Hữu Trần Đức Hân 1 tuần trước ngày bầu cử để tất cả văn hữu VBVNHN/TNHK được biết để tham dự cuộc bầu cử ngày 12-10-2014.

- Ủy Ban Bầu Cử phải mời các nhân sĩ uy tín, các văn hữu cựu Chủ Tịch Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, các văn hữu uy tín, các ký giả vô tư khách quan trong chủ tọa đoàn điều hành để cuộc bầu cử tiến hành dân chủ trong sáng.

- Nếu Ban Bầu cử không tiến hành bầu cử với 54 văn hữu cử tri hợp lệ trong cuộc bầu cử bất thành ngày 6-10-2013 thì ngày 12-10-2014, liên danh chúng tôi sẽ đến để tẩy chay cuộc bầu cử gian lận và vận động một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Tây Nam Hoa Kỳ.

Cuộc họp báo cũng được sự đóng góp ý kiến của: cựu CT- VBVNHN/Trần Thy Vân( lên án việc làm sai trái của VBVNHN/ Vũ Văn Tùng…) Giáo Sư Tiến Sĩ Cao Văn Hở, Nhà văn Nguyễn Quang Huy (phu quân của Nhà Văn Minh Đức Hoài Trinh) nhà văn Tâm Bền, DS. Bùi Như Hải và một số ý kiến của các thành viên văn bút, phóng viên Thanh Phong( Viễn Đông), Thanh Huy ( Việt Báo)… Tất cả mọi người lên án việc làm mờ ám của Ban bầu cử & thụ ủy LD Phụ Hưng( NV Mắt Nâu) có chứng nhân là DS Bùi Như Hải và chị Dương Hồng Anh ( VH đơn cử trong nhiều vị mới vào ( gần 25 vị ) được Mắt Nâu giới thiệu vào VBVNHN, đóng niên liễm, phát phiếu bầu( tại sao có?/ nhưng bà Hồng Anh có ý hôm bầu cử sẽ đến dự và bỏ phiếu… Thấy không lợi cho mình, mấy hôm sau MN trở lại bảo không được là hội viên& không được đi bầu… ) Tất cả mọi sự việc mong được làm sáng tỏ sự viêc để cuộc bầu cử được trong sáng….

Thì giờ eo hẹp ( sau 1 g 30 họp báo ) phải trả hội trường cho cuộc họp báo Chống NQ 36 của CS của Ô Phan Kỳ Nhơn…Nhiều ý kiến cần nêu ra, nhưng đành ngưng lại chờ Ban BC & liên danh Phục Hưng phản hồi!

QUYẾT NGHỊ BẤT TÍN NHIỆM BAN BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ VĂN BÚT TÂY NAM HOA KỲ

1. Xét rằng Ủy Ban Bầu Cử Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam HK đã tổ chức cuộc bầu cử gian lận ngày 12-10-2014 vừa qua với 1 danh sách cử tri bất hợp lệ và bất hợp lý mà văn hữu khắp nơi đã lên tiếng phản đối.
2. Xét rằng với một danh sách cử tri văn hữu bất hợp lệ nên kết quả cuộc bầu cử VBVNHN/TNHK do UBBC công bố hoàn toàn vô giá trị.
3. Xét rằng, Ủy ban Bầu cử được CT VBVNHN lập ra để phục vụ cho ý đồ gian lận của đương kim CT/VBVNHN trong cuộc bầu cử Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại được tổ chức vào tháng 12 năm 2014 này.

Chúng tôi những Văn Hữu trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tuyên bố:

1. Bất tín nhiệm cái gọi là Ủy Ban Bầu Cử do văn hữu Trần Đức Hân làm Trưởng Ban Bầu Cử.
2. Không công nhận kết quả gian lận của cuộc bầu cử ngày 12-10-2014 vừa qua.
3. Một Ủy Ban Bầu cử mới phải được thành lập với những Văn Hữu uy tín, độc lập xét lại toàn bộ danh sách 68 văn Hữu với những Văn Hữu mới gia nhập để tổ chức lại cuộc bầu cử Văn Bút VNHN/TNHK và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Làm tại California ngày 21-10-2014

Phạm Trần Anh
Vũ Lang
Nguyên Dzuy
Tâm Thuận (Ninh Thuận)
Lê Thị Ảnh (Lê Thị Việt Nam)


CÁC VĂN HỮU KÝ TÊN LÊN TIẾNG
1. Phạm Trần Anh.
2. Vũ Lang.
3. Nguyên Duy (Nguyễn Hữu Dốc).
4. Tâm Thuận (Ninh Thuận).
5. Lê Thị Ảnh (Lê Thị Việt Nam).
6. Nguyễn Văn Bề (Tâm Bền).
7. Bùi Phượng Vĩ.
8. Nguyễn Tấn Đạt.
9. Dương Ngọc Sum.
10. Trần Thy Vân (Cựu Chủ Tịch VBVNHN/TNHK).
11. Niệm Hương.
12. Thu Hương.
13. Thiên Nga Nguyễn Thanh Thủy.
14. Nguyên Quang.
15. Minh Đức Hoài Trinh CT Sáng Lập VBVNHN).
16. Huỳnh Thanh Phượng.
17. Phi Loan.
18. Lê Thúy Vinh.
19. Nhiên Trần.
20. Thái Anh Duy (Cựu CT VBVNHN/TNHK).
21. Xuân Chung Y Cao Nguyên.
22. Hạo Nhiên Trần Thế Ngữ.
23. Hồ Hương Lộc.
24. Lê Bảo Kỳ.
25. Đào Bích Ty.
26. Cao Minh Hưng.
27. Trần Quốc Bảo (Richmond, VA), VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
28. Nguyên Hương (Canada).
29. Cung Vũ (Canada).
30. Yên Sơn.
31.

Và một số hội viên văn bút đã bỏ phiếu cho liên danh Đoàn Kết vì sự tế nhị nên
sẽ lên tiếng sau…
Xin quý văn Hữu cùng ký tên lên tiếng




BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ CUỘC BẦU CỬ GIAN LẬN NGÀY 12-10-2014
Kính Gửi:
- Văn Hữu CT/VBVNHN.
- Văn Hữu CT Ủy Ban Định Chế VBVNHN.
- Quý Văn Hữu CT Văn Bút Vùng.
Thưa quý Văn Hữu Chủ Tịch,

Chúng tôi xin tường trình lên quý Văn Hữu Chủ Tịch Văn Bút các vùng về những sự kiện bất thường đã xảy ra trong cuộc bầu cử Ban Đại Dện Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ ngày 12-10-2014 như sau:

1. Lúc 2 PM ngày 12-10-2014, liên danh chúng tôi và 4 Văn hữu đến nơi tổ chức bầu cử thì thấy chưa tới 20 người kể cả vợ của văn hữu Trần Đức Hân, vợ của LS Giỏi. Số văn hữu tham dự gồm đầy đủ thành viên Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Ủy Ban Bầu Cử 2 văn hữu, liên danh Phục Hưng và một số người khi được hỏi cho biết là văn hữu do văn hữu Mắt Nâu giới thiệu đến để bầu cử. Ban tổ chức bầu cử đã thuê 2 nhân viên an ninh đến để xét giấy tờ văn hữu có tên trong danh sách mới cho vào. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì sự việc này chưa hề xảy ra bao giờ trong sinh hoạt văn bút Việt Nam Hải Ngoại. Khi hỏi các nhân viên an ninh thì được biết người thuê nói rằng chỉ những người có tên trong danh sách này mới cho vào. Còn bất kỳ ai dù nhận là văn bút mà không có tên cũng không cho vào. Điều đặc biệt mà các văn hữu thắc mắc là văn hữu Trưởng Ban Bầu cử hay ai đó đã bỏ tiền nhà ra để thuê security và thuê để làm gì, với mục đích gì?

2. Khi chúng tôi bước vào phòng họp thì văn hữu Trưởng Ban Bầu cử lên nói chương trình bầu cử. Văn Hữu Trần Đức Hân tuyên bố hôm nay không có tranh luận và cũng không có phần để thụ ủy các liên danh lên trình bày lập trường tranh cử. Đặc biệt, Văn hữu Trưởng Ban Bầu Cử đã không tổ chức chào cờ cho đến khi văn hữu Trần Thy Vân lên tiếng, văn hữu Trần Đức Hân xin lỗi vì quên và mời hội trường đứng lên làm lễ chào quốc kỳ. Ban Tổ chức bầu cử không công bố chương trình nghị sự, không giới thiệu các văn hữu tham dự mà theo thường lệ thì phải công bố tổng số hội viên tham dự xem có đủ túc số để tiến hành cuộc bầu cử hay không? Trưởng ban bầu cử hỏi có ‘Văn hữu’ nào tình nguyện lên làm thư ký thì một ‘văn hữu’ giơ tay tình nguyện, văn hữu Hạp nói rằng văn hữu được thụ ủy liên danh Phục Hưng giới thiệu, lo hồ sơ gia nhập văn bút. Trưởng ban Bầu cử mời đại diện các liên danh lên kiểm phiếu. Chúng tôi phản đối cách điều hành độc đoán thiếu dân chủ này. Trước hết là số văn hữu hiện diện chưa tới 1/3 hội viên văn bút Tây Nam Hoa Kỳ. Văn hữu trưởng ban nói phiếu bầu khiếm diện hơn 2/3 hội là chúng tôi hiểu đây là những ‘Văn hữu’ do thụ ủy liên danh Phục Hưng làm hồ để gia nhập và dĩ nhiên để bỏ phiếu cho liên danh này. Tôi phát biểu rằng Trưởng ban Bầu cử phải công bố chương trình nghị sự, phải chp thụ ủy các liên danh phát biểu và phải tiếp tục cuộc bầu cử bất thành lần trước với 54 văn hữu cử tri. Văn hữu Trần Đức Hân tuyên bố là hôm nay chỉ bỏ phiếu bầu, không có nói chuyện tranh luận gì hết và Ban Bầu cử dựa trên danh sánh 68 hội viên văn hữu mới. Liên danh Đoàn Kết chúng tôi phản đối cách bầu cử độc đoán thiếu dân chủ dựa trên một danh sách cử tri bất hợp lệ và cũng không hợp lý. Liên danh chúng tôi và một số văn hữu khác quyết định tẩy chay cuộc bầu cử gian lận này nên rời phòng họp đi ra ngoài.
Liên danh chúng tôi xin trình lên Văn Hữu CT Ủy Ban Định Chế, Các Văn Hữu CT Vùng trong Ủy Ban Định Chế lý do mà chúng tôi và đa số các văn hữu Văn Bút Việt Nam Vùng Tây Nam Hoa Kỳ quyết định Tẩy Chay cuộc bầu cử bất hợp lệ và bất tín nhiệm Ban Đại Diện vùng được thành lập trong cuộc bầu cử thiên vị, gian lận này vì những lý do sau đây:

- Bất hợp lệ vì Ủy Ban Bầu Cử đã không theo đúng nội quy Điều lệ là phải công bố cùng một lúc với các liên danh ứng cử. Do đó, danh sách này hoàn toàn không hợp lệ trong cuộc bầu cử Văn Bút VNHN Tây Nam HK. Việc các văn hữu mới gia nhập có một vài người hội đủ điều kiện, còn đa số không hội đủ điều kiện quy định trong nội quy. Việc thu nhận và đồng ý cho gia nhập chỉ có 2 văn hữu là văn hữu Trần Đức Hân và Vũ Tuyết Yên mà thôi dù có biên bản thì làm sao chúng ta có thể tin được. Mặt khác, danh sách này bao gồm những hội viên mới được gia nhập gấp gáp ồ ạt trong thời gian ngắn chỉ nhằm bỏ phiếu cho một liên danh hơn là trở thành một văn hữu văn bút thực sự của Văn Bút Việt Nam Hải ngoại chúng ta. Chỉ sau khi chúng tôi lên tiếng phản đối thì UBBC mới gửi ra danh sách này và không phổ biến chi tiết về hồ sơ gia nhập cũng như số phone, email của các văn hữu này để các văn hữu vùng Tây Nam Hoa Kỳ được biết. Điều này đã chứng tỏ sự khuất tất mờ ám của UBBC.

- Danh sách mới 68 văn hữu cũng không hợp lý vì Ủy Ban Bầu Cử do Văn hữu Trần Đức Hân phụ trách để tiếp tục cuộc bầu cử bất thành ngày 6-10-2013 nên liên danh chúng tôi đề nghị UBBC phải căn cứ danh sách 54 văn hữu cử tri hội đủ điều kiện bầu cử của văn hữu tiền nhiệm Nguyễn Hữu Của bàn giao.

- Đồng thời theo đề nghị của văn hữu Trình Quốc Sĩ yêu cầu làm sáng tỏ nhân thân của thụ ủy liên danh Phục Hưng Nguyễn thị Mắt Nâu vì đã lên đài phát thanh Quê Hương của Phùng Tuệ Châu, Đinh Viết Tứ, một đài tuyên truyền cho Cộng sản. Nếu thụ ủy liên danh Phục Hưng đắc cử mà chắc chắn sẽ đắc cử với 19 phiếu bầu mới thì ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của văn bút Việt Nam Hải ngoại của chúng ta như thế nào?

3. Khi Văn hữu Trưởng Ban Bầu cử tuyên bố bầu cử trên danh sách 68 người do Ban Đại Diện mới thu nhận và yêu cầu mỗi liên danh cử người đại diện lên kiểm phiếu. Liên danh chúng tôi đã lên tiếng phản đối tẩy chay cuộc bầu cử mờ ám gian lận này và bước ra khỏi phòng họp.

Kính thưa Quý Văn Hữu CT

Trước sự việc độc đoán, thiên vị, không tôn trọng Nội quy Điều lệ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Liên danh Đoàn Kết chúng tôi và các văn hữu Văn Bút vùng Tây Nam Hoa Kỳ quyết định tẩy chay cuộc bầu cử gian lận ngày 12-10-2014 vừa qua và tuyên bố cuộc bầu cử ngày 12-10-2014 bất hợp lệ. Liên danh chúng tôi và các văn hữu Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ tuyên bố bất tín nhiệm kết quả của cuộc bầu cử gian lận này vì:

1. Danh sách Văn hữu cử tri không hợp lệ Ủy Ban Bầu Cử đã không theo đúng nội quy Điều lệ là phải công bố cùng một lúc với các liên danh ứng cử. Do đó, danh sách này hoàn toàn không hợp lệ trong cuộc bầu cử Văn Bút VNHN Tây Nam HK. Việc các văn hữu mới gia nhập có một vài người hội đủ điều kiện, còn đa số không hội đủ điều kiện quy định trong nội quy. Việc thu nhận và đồng ý cho gia nhập chỉ có 2 văn hữu là văn hữu Trần Đức Hân và Vũ Tuyết Yên mà thôi dù có biên bản thì làm sao chúng ta có thể tin được. Mặt khác, danh sách này bao gồm những hội viên mới được gia nhập gấp gáp ồ ạt trong thời gian ngắn chỉ nhằm bỏ phiếu cho một liên danh hơn là trở thành một văn hữu văn bút thực sự của Văn Bút Việt Nam Hải ngoại chúng ta.
2. Chủ tọa đoàn cuộc bầu cử do Trưởng ban bầu cử Trần Đức Hân độc quyền sắp xếp để hậu thuẫn cho liên danh Phục Hưng thắng cử.

Chúng tôi trân trọng kính trình lên Ủy Ban Định chế VBVNHN để xem xét giải quyết những đề nghị của chúng tôi như sau:

1. Yêu cầu Ban Bầu cử phải tổ chức một cuộc họp rộng rãi bao gồm 54 hội viên văn bút cũ cùng với 19 hội viên văn bút mới để làm sáng tỏ những thắc mắc của các văn hữu, bạch hóa hồ sơ 68 văn hữu trong đó có 20 văn hữu mới với đầy đủ chi tiết chứng minh hội đủ điều kiện gia nhập Văn bút Việt Nam Hải Ngoại.
2. Yêu cầu Ban bầu cử phải tổ chức lại một cuộc bầu cử mới trong vòng 1 tháng trước ngày nhóm họp Đại Hội Đồng VBVNHN.
3. Yêu cầu Ủy Ban Định Chế mở cuộc điều tra để quyết định phủ nhận kết quả cuộc bầu cử gian lận vừa qua. Đồng thời kính mời Chủ Tịch Văn Bút các Vùng trong Ủy Ban Định Chế chủ trì cuộc bầu cử Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ trước ngày nhóm họp Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Trân Trọng kính chào quý Văn Hữu,
Liên Danh Đoàn Kết
Phạm Trần Anh (Phạm Trần Quốc Việt)
Vũ Lang
Nguyễn Hữu Dốc (NguyenDzuy)
Nguyễn Tâm Thuận (Ninh Thuận)
Lê Thị Ảnh (Lê Thị Việt Nam)

Thưa quý Văn Thi Hữu,
Mới đây VBVNHN phổ biến điện thư của ông Huỳnh Kim nói rằng tôi đã ra tranh cử với văn Hữu Trần Thy Vân là một sự xuyên tạc sự thật. Khi CT Trần Thy Vân mãn nhiệm kỳ, một số văn hữu đề nghị tôi có mặt để tạo một luồng sinh khí mới cho sinh hoạt VBVNHN/TNHK, thế nhưng khi thấy văn hữu Vũ văn Tùng ra tranh cử, tôi đã tuyên bố trước Đại Hội rút lui nhường cho văn hữu Tùng. Khi văn hữu Tùng ra tranh cử VBVNHN, trong một buổi sinh hoạt cộng đồng, văn Hữu Tùng đến xin tôi ủng hộ. Lúc đầu tôi đã từ chối nhưng văn hữu Tùng cú nài nỉ, tôi nghĩ tới sinh hoạt chung ở Little Sài Gòn nên cuối cùng cả nể cũng đã bỏ phiếu cho văn hữu Tùng, vả chăng lúc đó, tôi chưa biết nhiều về các liên danh khác ra tranh cử.
Tôi có quá nhiều công việc ở Hải Ngoại và còn có trách nhiệm đối với anh em tù nhân chính trị ở trong nước nên không dám nhận thêm 1 trọng trách nào nữa. Tuy nhiên thấy nguy cơ Văn Bút rơi vào tay 1 thiểu số lũng đoạn vô hiệu hóa tiếng nói của Văn Bút, làm giảm uy tín của Văn Bút VNHN nên tôi nể lời anh em văn hữu thành lập liên danh Đoàn Kết tranh cử với liên danh Phục Hưng của văn hữu Trần Đức Hân bất thành và kéo dài cho đến bây giờ với vh Nguyễn thị Mắt Nâu. Tóm lại, tôi xin xác nhận:

1. Tôi chỉ ứng cử 1 lần duy nhất chứ không phải ứng cử nhiều lần như ô Huỳnh Kim đã xuyên tạc.
2. Việc Ô Huỳnh Kim nói ứng cử viên Hồ Hương Lộc không hợp lệ là không đúng vì ứng cử viên Hồ Hương Lộc có đóng tiền niên liễm nhưng vh Tuyết Yên không ghi vào danh sách lấy cớ để bác hồ sơ ứng cử cho liên danh Phục Hưng độc diễn thắng cử. Thế nhưng, trong Đại Hội văn Hữu Hồ Hương Lộc tố cáo vợ chồng văn hữu Tùng xuống SanDiego xin phiếu 2 vợ chồng văn hữu mà bây giờ trở mặt tìm cách loại văn hữu Lộc. Văn Hữu Vũ Tuyết Yên đã trả lại chi phiếu đóng tiền niên liễm trước Đại Hội.
3. Văn Hữu Trần Đức Hân nói có 4 ứng cử viên to tiếng là không đúng sự thật. Chính văn Hữu Hân đã làm sai khi áp dụng danh sách mới thành lập 68 Hội viên, trong đó gạch đi 6 hội viên văn bút hội đủ điều kiện bầu cử ngày 6-10-2013 và thêm 20 hội viên mới để bầu cho liên danh Phục Hưng thắng cử. Trong một cuộc bầu cử dân chủ mà liên danh chúng tôi không được biết các hội viên mới, yêu cầu trưng ra chứng cớ điều kiện gia nhập Văn Bút hợp lệ của các hội viên mới cũng không được trả lời. Văn hữu Trưởng Ban Bầu cử lại tuyên bố không tranh luận, hôm nay 12-10-2014 chỉ bỏ phiếu mà thôi, tiếp theo Huỳnh Kim lớn tiếng rằng không ai được quyền phát biểu gì hết, hôm nay chỉ bầu cử thôi! Văn Hữu Lê Thị Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu văn hữu Nguyễn Thị Mắt Nâu có lên Đài phát thanh của Phùng Tuệ Châu làm lợi cho Cộng Sản hay không thì văn hữu NT Mắt Nâu im lặng. Cuộc bầu cử đã được gian lận ngay từ khi thành lập danh sách ứng cử viên rồi lại độc đoán không cho tranh luận, thuê security canh gác xét hỏi các văn hữu nên Liên danh chúng tôi tuyên bố Tẩy Chay, bất tín nhiệm UBBC và kết quả bầu cử và ra khỏi phòng họp cùng với mấy văn hữu khác.

Trên diễn đàn, các văn hữu liên danh Đoàn Kết đã trình bày lập trường để bảo vệ tính dân chủ, trung thực của cuộc bầu cử chứ không nhằm mục đích mạ lỵ, mạt sát, khủng bố tinh thần như Văn Hữu Trưởng Ban Bầu cử đã viết sai sự thật.

Tất cả sự việc là như vậy, xin tường trình thêm để quý văn Hữu ở xa thẩm định và cho ý kiến cũng như hiểu rõ hơn về những cá nhân ‘Văn Hữu’ Nói trên.

Trân Trọng
Phạm Trần Anh
Kính thưa toàn thể Qúy VH / VBVNHN
Chúng tôi ở xa, nhưng theo dõi sát các hoạt động cuả VB/vùng TNHK
Chúng tôi công nhận những điểm nêu ra trong Văn thư "Quyết Nghị Bất tín nhiệm BBC và Quyết định phủ nhận Kết qủa Cuộc BC gian lận vừa qua tại VBVNHN/ vùng TNHK" là đúng sự thật và cần được giải quyết một cách đúng đắn, nghiêm túc.
- Xin ghi tên tôi vào danh sách các hội viên VB ủng hộ Bản Văn nói trên

Trần Quốc Bảo (Richmond, VA)
Hv. VBVNHN/vùng ĐBHK
Kính quý VH,
Cá nhân tôi cũng là người theo dõi rất kỹ cuộc bầu cử BDD Vùng Tây Nam Hoa Kỳ từ tháng 10/2013 đến nay. Chúng tôi ủng hộ Văn Bản Bất Tín Nhiệm BBC của Liên Danh Đoàn Kết do VH Phạm Trần Anh Thụ Ủy; và đồng lòng phản đối việc tiến hành bầu cử trái phép và kết quả một chiều của BBC.
Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu VH Trần Đức Hân và Ban Bầu Cử Vùng Tây Nam nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách công minh và nghiêm túc.



Yên Sơn

++++++++++++++++++++++++

On Tuesday, October 28, 2014 10:25 PM, Tam Thuan Nguyen wrote:


Kính thưa toàn thể Qúy VH / VBVNHN
Chúng tôi ở xa, nhưng theo dõi sát các hoạt động cuả VB/vùng TNHK
Chúng tôi công nhận những điểm nêu ra trong Văn thư "Quyết Nghị Bất tín nhiệm BBC và Quyết định phủ nhận Kết qủa Cuộc BC gian lận vừa qua tại VBVNHN/ vùng TNHK" là đúng sự thật và cần được giải quyết một cách đúng đắn, nghiêm túc.
- Xin ghi tên tôi vào danh sách các hội viên VB ủng hộ Bản Văn nói trên

Trần Quốc Bảo (Richmond, VA)
Hv. VBVNHN/vùng ĐBHK

Tam Thuan Nguyen

On Tuesday, October 28, 2014 4:39 PM, Tam Thuan Nguyen wrote:


Xin ghi ten chung toi: Nguyen Huong (Vung Canada) va Cung Vu (vung Canada) vao danh sach ung ho van ban "Quyết Nghị Bất tín nhiệm BBC và Quyết định phủ nhận Kết qủa Cuộc BC gian lận vừa qua tại VBVNHN/ vùng TNHK" .
Cung Vu va Nguyen Huong

Như vậy là 30 VH đã phản đối cuộc bầu cử gian lận
Kinh

Tam Thuan Nguyen


phamtrananh.net
dienhongthoidai.Blogspot.com
tunhanluongtamvietnam.Blogspot.com
phamtrananhlichsuvietnam.Blogspot.com
diendancongdan.Blogspot.com

Phạm Trần Anh, Vũ Lang, Nguyên Duy, Ninh Thuận, Lê Thị Việt Nam

 

 

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us