Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

Trang Thời Sự Vietlist.US

-------------oo0oo--------------

 

BẦU CỬ TỔNG THỐNG 2012

Hoàng Duy Hùng

Obam_Romney

Cuộc bầu cử Tổng Thống vào ngày 6 tháng 11 năm 2012 cũng không còn bao lâu nữa. Đảng Cộng Hòa đã có Đại Hội Đảng ở Tampa Florida và đề cử cựu Thống Đốc Massachusetts là ông Mitt Romney làm ứng cử viên Tổng Thống và Dân Biểu Liên Bang Paul Ryan của tiểu bang Wisconsin làm ứng cử viên Phó Tổng Thống. Trong khi đó, Đại Hội Đảng Dân Chủ ở Charlotte, North Carolina, đã chọn Tổng Thống Barack Obama và Phó Tổng Thống Dick Cheney làm ứng cử viên cho nhiệm kỳ hai.

Nhớ lại kỳ bầu cử năm 2008, ứng cử viên Barack Obama đã trở thành một hiện tượng của sự hung hồn kêu gọi “thay đổi” và tin rằng sẽ có “thay đổi” để rồi huy động được những người thiểu số, đặc biệt giới trẻ người da đen, tràn đến thùng phiếu để chọn ông. Ở Houston, Harris County, trước đó các chánh án đều thuộc đảng Cộng Hòa nhưng vì yếu tố Obama mà người ta gọi là Obama Tide đã quét đi gần một nửa chánh án Đảng Cộng Hòa để nhường ghế cho Đảng Dân Chủ. Nhưng sự hấp dẫn này đã không tồn tại lâu, đến kỳ bầu cử giữa mùa năm 2010, người ta đã bắt đầu chán những sáo ngữ rỗng tuếch của Tổng Thống Obama nên Đảng Dân Chủ đã thua đậm cho Đảng Cộng Hòa trên cả toàn quốc.

Liệu cái đà của cuộc bầu cử giữa mùa 2010 còn đủ sức để đẩy Tổng Thống Obama và Đảng Dân Chủ sang một bên trong năm nay? Điều đó không đơn giản như nhiều người nghĩ vì năm 2010 giới trẻ Mỹ đen và người thiểu số thờ ơ không ra bỏ phiếu vì không có Tổng Thống Obama nhưng năm 2012 là năm sống còn của Tổng Thống Obama nên chưa chắc họ trùm chăn nằm ở nhà như năm 2010.

I. Cương Lĩnh Đảng Cộng Hòa và Hai Ứng Cử Viên: Đại Hội Đảng Cộng Hòa ở Tampa, Florida từ ngày 27/8 – 30/8. Đảng Cộng Hòa chọn Florida tổ chức Đại Hội với hy vọng trong cuộc bầu cử tháng 11 dân Florida sẽ bỏ phiếu cho họ. Florida là một trong những tiểu bang “swing vote” rất quan trọng trong kỳ bầu cử 2012. Mới ra quân, Đảng Cộng Hòa bị bão Isaac đánh tả tơi vì cơn bão này đã phải làm cho Đảng Cộng Hòa dời lại ngày khai mạc một ngày. Cũng chính cơn bão này đã khiến cho những nhân vật quan trọng trong Đảng Cộng Hòa như Thống Đốc của tiểu bang Lousiana là Bobby Jindal đã không thể đến tham dự. Nhiều người cho rằng đây là điềm “thua” của Đảng Cộng Hòa. Có phải cơn bão Isaac là điểm thua cho Đảng Cộng Hòa? Nhiều người nghĩ ngược lại vì chính cơn bão này đã làm cho những kẻ biểu tình chống đối Đảng Cộng Hòa đã không quy tụ đông đảo được.

A. Đề Cương Đảng Cộng Hòa: Đề Cương của Đảng Cộng Hòa tại Tampa Florida có sự khác biệt rõ ràng với Đảng Dân Chủ như sau:

1 Đối ngoại thì Hoa Kỳ cần mạnh tay hơn nữa với các tổ chức khủng bố ở Trung Đông và Hoa Kỳ phải cẩn thận ngăn chận sức mạnh bành trướng của Trung Cộng để tìm bằng mọi cách đưa các nhà sản xuất Hoa Kỳ đem kỹ nghệ trở về lại Mỹ tạo thêm công ăn việc làm cho dân chúng. Đảng Cộng Hòa khuyến khích phát minh khoa học không gian.

2 Đối nội thì Đảng Cộng Hòa chủ trương giảm chi phí để giảm thiểu nợ nần vì trong 4 năm qua, Tổng Thống Obama đã đưa số nợ Quốc Gia từ 4 ngàn tỷ USD lên đến hơn 15 ngàn tỷ USD (nợ này chia đầu người bây giờ là $50,000 USD) và nếu Đảng Cộng Hòa không đặt mức nợ hạn chế (cap ceiling debt) thì có lẽ mức nợ đã vượt qua 16 ngàn tỷ USD; hạn chế cung cấp an sinh xã hội với những quy chế khó khăn cho những người nộp đơn ngõ hậu những người này mới chịu khó đi xin việc làm; ngăn chận di dân bất hợp pháp ở biên giới Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ; duy trì hôn nhân chính thống nam - nữ chớ không phải hôn nhân đồng tính; chống phá thai, hủy bỏ ObamaCare vì đạo luật này bắt buộc các chủ nhân mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên ngăn ngừa có thai đi ngược lại với tín ngưỡng các tôn giáo; chế độ thuế khóa đồng đều cho mọi người vì mọi người có trách nhiệm đóng góp với đất nước chớ không phải đánh thuế thật cao trên giai cấp giàu.

Hai ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống của Đảng Cộng Hòa là những chiến sĩ tiên phong cho Đảng Cộng Hòa để thi hành đề cương được nêu trên.

B. Tiểu Sử Ứng Cử Viên Mitt Romney: Ông Mitt Romney (sinh ngày 12/3/1947) là con trai của ông George W. Romney. Ông George W. Romney đã từng làm Thống Đốc tiểu bang Michigan (1963-1969). Dòng họ Romney xuất thân từ Salt Lake City thuộc tiểu bang Utah và dòng họ Romney đã có công rất lớn trong việc xây dựng đạo giáo Mormon hay cũng được gọi là The Church of Jesus Christ of Later Day Saints.

Như các giáo phái Thiên Chúa Giáo, Đạo Mormon tin vào Chúa Giêsu nhưng lại cho rằng sự mặc khải không dừng ở Chúa Giêsu và các môn đệ ngài mà sự mặc khải được tiếp diễn cho đến ngày nay qua các tiên tri thời sau mà quan trọng nhất đó là tiên tri Joseph Smith là người đã lập ra đạo. Thời kỳ tiên tri Joseph Smith thì Đạo Mormon chủ trương đa thê, nhưng đến năm 1890, lúc đó chính quyền Liên Bang bắt đầu đem quân đội vào Salt Lake City để dẹp đạo này nếu đạo này không chịu bỏ chủ trương đa thê, người lãnh đạo tối cao của Đạo Mormon lúc đó là ông Wilford Woodruff tuyên bố chấp thuận đổi chủ trương chỉ có một vợ một chồng. Cả hơn 100 năm qua, trên trang giấy thì chỉ có một vợ một chồng nhưng trong thực tế thì vẫn còn nhiều tín đồ Mormon thực hành đa thế. Đạo Mormon đặt thánh đô ở Salt Lake City, Utah. Họ có khoảng 15 triệu tín đồ trên toàn thế giới và đa số rất thành công về tài chánh. Họ có khoảng 55,000 nhà truyền giáo đi khắp cả địa cầu. Tại Hoa Kỳ, đạo Mormon đứng vào hàng giáo phái đông thứ tư nhưng trong dòng chính đa số còn rất e ngại giáo phái này.

Ông Mitt Romney lớn lên ở một thành phố nhỏ tên là Bloomfield Hills, Michigan. Học xong trung học, năm 1966, ông trở thành một nhà truyền giáo của đạo Mormon, ông đi qua Pháp để truyền đạo 30 tháng trời. Sau đó ông trở về lại Mỹ và cưới bà Ann Davies năm 1969. Hai người có 5 người con. Năm 1971, ông đậu bằng cử nhân ở Bringham Young University. Năm 1975, ông đậu bằng cao học kinh doanh và tiền sĩ luật ở Harvard University. Năm 1977, ông làm trong công ty Bain & Company ở Boston, Massachussetts. Ông leo dần lên chức vụ Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer – CEO) của Bain & Company, và nhờ sự lãnh đạo của ông, Bain & Company vượt qua nhiều khó khăn và đã thành công tột bực về tài chánh. Sau đó, năm 1984, ông đồng sáng lập ra Bain Capital và công ty này mang nhiều lợi nhuận cho ông. Tổng tài sản của ông lên đến khoảng 200 triệu Mỹ Kim. Trong thời gian này, ông làm Giám Mục của đạo Mormon ngay tại giáo khu Boston. Năm 1994 ông tranh cử ghế Thượng Nghị Sĩ nhưng thua cho ông Ted Kennedy là em ruột của cố Tổng Thống John F. Kennedy. Năm 1999, ông làm Giám Đốc Điều Hành cho Salt Lake Organizing Committee For the 2002 Winter Olympic. Sau đó ông tranh cử Thống Đốc Massachussetts và năm 2002 ông đắc cử. Sau 4 năm làm Thống Đốc, ông quyết định không tái tranh cử. Năm 2008, ông ra tranh cử Tổng Thống nhưng không được chọn làm ứng viên cho Đảng Cộng Hòa. Năm 2012, ông ra tranh cử và qua bao nhiêu cuộc tranh đấu gay go trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, ông đã được Đảng đề cừ trong Đại Hội Tampa, Florida.

C. Tiểu Sử Ứng Cử Viên Paul Ryan: Lúc đầu nhiều người suy đoán ông Mitt Romney chọn bà Condoleeza Rice, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao thời Tổng Thống Bush (con), làm phó cho liên danh vì như vậy Đảng Cộng Hòa còn thu hút được cử tri phụ nữ và người da đen, nhưng ngày 11/8, ông Romney tuyên bố chọn Dân Biểu Paul Ryan, một người ít ai biết đến, làm mọi người khá kinh ngạc.

Ông Paul Ryan (sinh ngày 29/1/1970) là Dân Biểu Liên Bang Điạ Hạt thứ 1 của tiểu bang Wisconsin. Ông là con thứ tư, con út, của ông bà Paul Murray Ryan. Dòng họ Ryan xuất thân di dân từ Ireland, theo đạo Công Giáo. Mẹ của ông, bà Elizabeth, người ta hay gọi Betty, là hậu duệ của những người Đức di dân sang Hoa Kỳ. Ông Paul Ryan sanh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ, Janesville, Wisconsin. Hồi còn nhỏ ông đi học ở St. Mary Catholic School ở Janesville. Sau đó học trung học ở Joseph A. Craigh High School. Để phụ giúp gia đình, ông từng làm trong nhà hàng McDonald. Năm ông 16 tuổi, ông vào phòng thấy cha mình, lúc đó 55 tuổi, đã chết trên giướng vì nhồi máu cơ tim. Sau khi cha ông qua đời, bà nội ông bị bệnh Alzheimer dọn về ở chung với mấy mẹ con ông.

Học xong trung học, ông vào Miami University ở Oxford, Ohio, ghi danh học môn chính trị và kinh tế. Trong lúc là sinh viên ở đại học, ông tham gia tích cực các sinh hoạt của Đảng Cộng Hòa. Ông từng vận động tranh cử cho Dân Biểu Liên Bang John Boehner (Chủ Tịch Hạ Viện từ năm 2007-2011). Năm 1992, ông có bằng cử nhân kinh tế và chính trị và được vào làm internship (huấn nghệ) cho văn phòng Thượng Nghị Sĩ Bob Kasten ở Washington D.C. Năm 1992, Thượng Nghị Sĩ Bob Kasten thất cử cho đối thủ Russ Feingold thuộc Đảng Dân Chủ, Paul Ryan hành nghề viết diễn văn cho nhóm bảo thủ Empower America (bây giờ đổi tên là FreedomWorks). Nhóm này được thành lập do các đảng viên Cộng Hòa bảo thủ như các Dân Biểu Liên Bang Jack Hemp, Jeane Kirkpatrick, và William Bennett. Sau này Dân Biểu Jack Hemp thuê Paul Ryan chuyên viết diễn văn cho ông. Dân Biểu Jack Hemp có ảnh hưởng sâu đậm trong sự suy nghĩ chính trị của Paul Ryan. Sau đó có một thời gian ông làm cho Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback của tiểu bang Kansas. Ông Brownback nay là Thống Đốc của Kansas. Năm 1997, Paul Ryan trở về Wisconsin và làm trong công ty Ryan Incorporated Central do một người bà con sáng lập.

Năm 1998, Dân Biểu Liên Bang Mark Neumann, đảng viên Cộng Hòa, đã từng đắc cử 2 nhiệm kỳ, ra tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ. Ghế Dân Biểu Liên Bang Điạ Hạt số 1 trong Đảng Cộng Hòa được bỏ trống, thế là Paul Ryan ra tranh chức chỗ này và thắng cử. Ông trở thành Dân Biểu trẻ thứ hai của Quốc Hội Hoa Kỳ. Ông liên tục tái đắc cử 6 lần, lần nào số phiếu cũng không dưới 57%. Ông từng nắm giữ chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách của Quốc Hội. Năm nay ông tái tranh cử chức vụ Dân Biểu Liên Bang nhiệm kỳ 8 và đồng thời chức vụ Phó Tổng Thống. Luật pháp hiện hành của Liên Bang và của tiểu bang Wisconsin cho phép điều này.

Năm 2000, ông lập gia đình với bà Janna Little, một nữ luật sư về thuế đến từ Oklahoma. Hai người có 3 người con, 1 gái 2 trai tên là Liza, Charles, và Sam. Gia đình Ryan là những tín đồ Công Giáo mộ đạo, họ là thành viên của Giáo Xứ St. John Vianney ở Janesville.

Sau khi Barack Obama đắc cử Tổng Thống năm 2008, một cao trào tinh thần cực hữu dấy lên trong Đảng Cộng Hòa và nhóm cực hữu này thành lập Tea Party. Tea Party vẫn là một bộ phận của Đảng Cộng Hòa nhưng rất “khó chịu” với những người trung dung trong Đảng. Họ không lấy làm thích thú gì để ủng hộ ông Mitt Romney vì cho rằng đạo Mormon của ông Romney không làm cho họ thoải mái và một số quan điểm của ông Romney không hợp ý họ. Với nhóm Tea Party này, người lý tưởng chính là Paul Ryan, và có lẽ để làm mát lòng nhóm này, ông Mitt Romney đã chọn ông Paul Ryan chớ không chọn người khác như bà Condoleeza Rice với hy vọng phân hóa nội bộ của Đảng sẽ được giảm thiểu và cử tri Công Giáo sẽ ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Đảng Cộng Hòa.

II. Đại Hội Đảng Dân Chủ và Đề Cương: Một tuần sau, Đại Hội Đảng Dân Chủ ỡ Charlotte, NC được tổ chức từ ngày 4/9 – 6/9. Đảng Dân Chủ muốn được phiếu cử tri đoàn tại North Carolina vì đây cũng là một trong những tiểu bang “swing votes” rất quan trọng. Đại Hội này không được chú ý nhiều như Đại Hội Đảng Cộng Hòa vì 2 vị ứng cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống là những vị đuơng nhiệm, chính sách và đường lối của họ đã được dân chúng biết quá rõ trong những năm qua rồi.

Đề cương của Đảng Dân Chủ ở Charlotte, NC, là mặt khác đối chiếu lại với chính sách của Đảng Cộng Hòa:

Đối ngoại thì Tổng Thống Obama nêu lên lo ngại sự bành trướng của Trung Cộng. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ muốn sử dụng phương thức mềm dẻo để phu thục nhân tâm với nhóm khủng bố. Không nói ra nhưng Đảng Dân Chủ lấy làm tự hào vì Tổng Thống Obama đã hành quân tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Bin Ladin tại Pakistan vào tháng 5/2011, vụ này gây ra sứt mẽ quan hệ ngoại giao với nước này.
Đối nội thì Đảng Dân Chủ chủ trương trợ cấp xã hội với những dễ dãi cho người nộp đơn, sẵn sàng cắt giảm các ngân sách khoa học cũng như chấp nhận tăng nợ công quỹ để giúp chương trình xã hội; ủng hộ hôn nhân đồng tính; ủng hộ phá thai; dễ dãi cho vấn đề di dân bất hợp pháp; quyết tâm thi hành Obamacare.

Trong thời gian gần 4 năm qua, vì chính sách này của Đảng Dân Chủ, tiền nợ Quốc Gia đã tăng từ 4 ngàn tỷ USD lên tới gần 16 ngàn tỷ USD. Người hưởng trợ cấp an sinh xã hội tăng lên tới gần 65 triệu người. Người hưởng trợ cấp ở tuổi 18 – 49 đã tăng vọt hơn gấp đôi, từ 1 triệu 8 đến 3.8 triệu người. Đảng Cộng Hòa tố cáo chính sách an sinh xã hội của Đảng Dân Chủ tạo ra một giai cấp lười biếng ăn bám xã hội nhưng Đảng Dân Chủ quyết tâm thực hiện như một hình thức mua phiếu người da đen. Tổng Thống Obama ký sắc lệnh Tổng Thống, được gọi là Exeuctive Order, không thông qua Quốc Hội, cho phép các di dân bât hợp pháp được nộp đơn xin ở lại có giấy tờ chính thức đi làm. Đây là hình thức mua phiếu cử tri người gốc Hispanic và các di dân khác. Tổng Thống Obama cắt khoản ngân sách nghiên cứu của Nasa làm cho Nasa, trung tâm đầu não ở Houston, bị khốn đốn không có tài chánh cho chương trình Discovery nhưng Tổng Thống Obama cho rằng vấn đề cơm áo của người nghèo bây giờ cấp bách hơn tìm hiểu những thiên thể xa xôi ở ngoài không gian (Nhiều người cho rằng TT Obama trả thù Texas vì đã không bỏ phiếu cho ông nên cắt giảm tài chánh của Nasa thì Houston mất khoảng 10 ngàn công việc). Giới khoa học gia than phiền nếu đà này tiếp diễn thì nay mai Hoa Kỳ sẽ để cho Nga và Trung Quốc bắt kịp và vượt qua mặt các kỹ thuật khoa học không gian. Tổng Thống Obama ký sắc lệnh hủy bỏ đạo luật Don’t Ask Don’t Tell ngăn cấm hành vi đồng tính luyến ái trong quân đội và ông tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng tính để giới lưỡng tính đoàn kết thành một khối chặt chẽ đứng sau lưng Đảng Dân Chủ. Vì chủ trương mềm dẻo với khủng bố, ngày 11/9/2012, nhóm Hồi Giáo cực đoan ở Benghazi nước Libya tấn công vào Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ và giết chết Đại Sứ J. Christopher Stevens và 3 người khác trong Tòa Đại Sứ, đây là hành động gây chiến (an act of war), đáng lẽ Tổng Thống Obama phải có hành vi cứng rắn, nhưng ông lại cho rằng đây là hành vi bốc đồng của quần chúng nên không có một hành động nào để trả đũa. Đảng Cộng Hòa bất mãn yêu cầu điều trần thì qua cuộc điều trần cho thấy có âm mưu tổ chức của nhóm khủng bố nhưng Tổng Thống Obama không đặt đó là vấn đề quan trọng vì cho rằng đây không phải là thời điểm khơi mào sự hận thù tôn giáo!.

III. Ai Thắng Ai?

Mới nhìn qua Đề Cương của hai đảng cũng như những hành vi của Tổng Thống Obama đã làm cho kinh tế trì trệ, thất nghiệp trầm trọng, và nợ Quốc Gia một cách phá kỷ lục, người ta tưởng rằng ông Mitt Romney và Đảng Cộng Hòa sẽ dễ dàng thắng cử trong năm nay. Nhưng điều đó không chắc vì những lý do sau:

Ông Mitt Romney cho biết hiện nay 47% người Mỹ không đóng thuế. Số còn lại là 53% phải kéo dùm cho 47% này. Lời tuyên bố đó làm cho những người trong 47% đó phản ứng dữ dội. Điều này cho thấy 47% đó sẽ đi bỏ cho TT Barack Obama và Đảng Dân Chủ để tiếp tục hưởng quyền lợi.
Thống kê cho biết năm 2008, 97% người da đen bỏ phiếu cho ông Obama. Sau khi bỏ phiếu, họ nói “it’s pay back time” và ông Obama đã ra nhiều chính sách trả ơn lại cho họ. Nhiều bình luận gia cho rằng năm 2012 tỷ lệ của người da đen bỏ phiếu cho ông Obama cũng sẽ lên khoảng 95% để họ còn duy trì quyền lợi và sự hãnh diện của họ.

Người Hispanic càng ngày càng đông và số cử tri cũng gia tăng. Executive Order của TT Obama mới đây ban ân huệ cho những di dân bất hợp pháp có quyền ở lại đi làm chính thức đã tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ của người Hispanic và các phân tích gia cho biết trên 80% người Hispanic sẽ bỏ phiếu cho TT Obama và Đảng Dân Chủ.

Giới đồng tính luyến ái của Mỹ càng lúc càng đông, họ có nhiều tiền, họ rất đoàn kết, và chắc chắn họ sẽ ủng hộ TT Obama và Đảng Dân Chủ cách mạnh mẽ để nhờ đó họ hy vọng hôn nhân đồng tính sẽ chính thức hợp pháp ở Hoa Kỳ. Thống kê cho thấy hơn 90% người đồng tính đi bỏ phiếu.
Những người cấp tiến ủng hộ phá thai sẽ vận động ráo riết cho Đảng Dân Chủ.

Giới trẻ bị Đảng Dân Chủ và TT Obama mị dân mê mẫn ObamaCare và những ngân sách dồi dào tặng miễn phí cho giới trẻ những viên thuốc ngừa thai, những dịch vụ ngừa và phá thai, sẽ hăng hái đi bỏ phiếu để “bảo vệ quyền lợi” của họ. Sinh viên Đại Học nghe nói dễ dàng vay tiền cũng sẽ đi bỏ phiếu vì sợ mất quyền lợi. Trong thực tế, học phí gia tăng gấp đôi nên cuối cùng những quyền lợi nho nhỏ kia làm mờ mắt họ mà họ lại phải mang gánh nợ nhiều trong tương lai. Những quyền lợi nho nhỏ kia như những viên thuốc ngừa và phá thai chính là những viên thuốc phá nát tinh thần của giới trẻ về lâu về dài và chắc chắn sẽ có một hậu quả khôn lường.

Các đảng viên Đảng Dân Chủ đương nhiên sẽ bỏ phiếu cho đảng họ. Hiện nay sức mạnh của hai đảng ngang nhau. Bây giờ Đảng Dân Chủ còn được thêm những người được nêu lên ở trên bỏ phiếu cho họ thì rõ ràng cán cân nghiêng về Tổng Thống Obama và Đảng Dân Chủ nhiều hơn là ông Mitt Romney và Đảng Cộng Hòa. Thêm vào đó, TT Obama là một nhà đại hung biện, ứng biến lanh lẹ, dễ thu hút đám đông, nói chuyện có duyên hơn ông Mitt Romney, nên hiện nay những con số thăm dò cử tri đa số cho thấy TT Obama và Đảng Dân Chủ gác điểm ông Mitt Romney và Đảng Cộng Hòa. Viện Gallup tố cáo cho rằng Ủy Ban Tranh Cử của TT Obama đã chi tiền nhiều cho các cơ quan thăm dò dư luận để họ phỏng vấn các đảng viên Dân Chủ hoặc ủng hộ Đảng Dân Chủ nhiều hơn nên con số thăm dò tỏ ra có lợi cho TT Obama. Nhưng con số thăm dò dư luận của Gallup cũng vẫn thấy TT Obama gác ông Mitt Romney tới 2 hoặc 3 điểm.

Lời Kết: Chính trị của Hoa Kỳ là một cơ chế đa dạng phức tạp. Rõ ràng người ta đi bỏ phiếu vì muốn được quyền lợi hay bảo vệ lấy quyền lợi của mình hơn là lý tưởng hoặc niềm tin vào tôn giáo. Người ta nói cũng vì quyền lợi, các cử tri sẵn sàng thay đổi lá phiếu của mình bất kỳ lúc nào. Hiện giờ thì giá xăng dầu còn dưới $4.00 một gallon, dân chúng chưa thấy xót xa, nhưng khi nào giá xăng dầu lên quá $4.00 một gallon thì lúc đó cái hầu bao của dân chúng nhanh chóng bị móc cạn thì họ sẽ bất mãn với người cầm quyền đương nhiệm và lúc đó là lúc mà họ quyết định thay đổi vận mệnh bằng cách bầu chọn cho người khác. Ai thắng kỳ này? Giá xăng dầu trong những ngày sát tuần bầu cử sẽ quyết định cho số phận chính trị của các ứng cử viên./.

Tết Trung Thu Năm 2012, Houston, Texas.