Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
[Đẩy Lùi NQ36] Thêm cơ hội loại bỏ cán bộ của chế độ cộng sản khỏi Hoa Kỳ
Ngày 2 tháng 9, 2025
http://machsongmedia.org
Ngày 27 tháng 8, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ thông báo dự thảo các quy định chặt chẽ hơn cho 3 loại visa: F dành cho du sinh, J dành cho các người hoạt động văn hoá, và I dành cho giới truyền thông. Hiện nay, các loại visa không di dân này có hiệu lực chiếu theo thời gian học hoặc làm việc. Với các quy định mới, visa du sinh giới hạn tối đa 4 năm; visa trao đổi văn hoá và visa báo chí sẽ hiệu lực tối đa 240 ngày, riêng đối với người China thì tối đa 90 ngày.
Cảnh giác với các thành phần ngụy trang làm “phóng viên”
Đầu năm 2023, BPSOS bắt đầu chĩa mũi nhắm vào các “phóng viên” của chế độ cộng sản hoạt động ở Hoa Kỳ. Họ không thực sự là phóng viên với tinh thần khách quan và chuyên nghiệp mà là cán bộ truyền thông (information-service agents) của chế độ với chức năng chính trị và tuyên truyền, chưa kể theo dõi và thu thập thông tin về các người trong sổ bìa đen của chế độ. Trong một số trường hợp, họ tấn công và đe doạ công dân và tổ chức Hoa Kỳ.
Hình 1 — Kênh VTV24 của cơ quan truyền thông nhà nước VTV vu cáo BPSOS là tổ chức khủng bố, ngày 15/02/2025
Lẽ ra, họ phải ghi danh là cán bộ nước ngoài theo luật Foreign Agents Registration Act (Luật Ghi Danh Cán Bộ Nước Ngoài, gọi tắt là FARA) và phải tuân thủ sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Phân An Ninh Quốc Gia thuộc Bộ Tư Pháp. Để tránh bị kiểm soát, họ nguỵ trang là giới truyền thông để xin visa loại I, rập khuôn chiêu thức của các gián điệp China.
Từ năm 2018 đến nay, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ bắt một số nhân vật hoạt động truyền thông của China phải ghi danh theo luật FARA, nhưng chưa quan tâm đến các trương hợp tương tự của Việt Nam.
Cơ hội lên tiếng
Hiện nay, Bộ Tư Pháp đang lấy ý kiến của xã hội dân sự về các quy định được dự thảo. Cộng đồng người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ nên tận dụng cơ hội góp ý trực tuyến tại: https://www.regulations.gov/document/ICEB-2025-0001-0001
Chẳng hạn, quý vị có thể nêu ý kiến như phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của những du sinh và rút visa đối với những ai cố tình gây xáo trộn cho cộng đồng Việt; gây rối xã hội Hoa Kỳ; tấn công, phỉ báng cá nhân công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ; cổ suý ý thức hệ cộng sản; nằm vùng cho chế độ cộng sản để theo dõi và lấy thông tin về các đối tượng của chế độ… Nói có sách mách có chứng — quý vị nên trưng dẫn các trường hợp cụ thể làm ví dụ.
Riêng BPSOS đã góp ý kiến với Bộ Tư Pháp về việc không cấp visa truyền thông cho các “phóng viên” của chế độ cộng sản ở Việt Nam.
Phóng viên của VTV
VTV là cơ quan truyền thông quốc gia của chế độ cộng sản ở Việt Nam, thành lập năm 1970. Tổng Giám Đốc là thành viên Trung Ương Đảng và do Thủ Tướng bổ nhiệm. Ngân sách hoạt động lên đến 250 triệu Mỹ kim mỗi năm. Kênh VTV4, nhắm vào người Việt ở hải ngoại, ra đời năm 1998 và bắt đầu hoạt động ở thủ đô Hoa Kỳ năm 2009. Năm 2016, VTV4 mở văn phòng ở Los Angeles dưới tên VTV-Los Angeles, đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn với Tiểu Bang California.
VTV đã tấn công, phỉ báng, đe doạ xuyên quốc gia nhiều công dân và cư dân Hoa Kỳ vì lên tiếng cho quyền tự do tôn giáo và các quyền con người ở Việt Nam. Tháng 2 năm nay, VTV24 cáo buộc BPSOS là thành phần khủng bố, hành vi mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên án công khai.
Sau phần phân tích và lý giải, BPSOS đề nghị Bộ Tư Pháp:
– Ngay lập tức thu hồi visa đã cấp cho các nhân sự của VTV và của các đơn vị trực thuộc đã ở Hoa Kỳ quá 240 ngày.
– Giới hạn không quá 90 ngày các visa truyền thông mới cấp cho công dân Việt Nam.
– Áp dụng các điều khoản loại trừ theo Chỉ Dẫn Của Bộ Ngoại Giao (Foreign Affairs Manual, FAM) mới nhất cho tất cả các đơn xin visa trong tương lai liên quan đến VTV, đặc biệt là các điều khoản 9 FAM 302.5-6(A), 9 FAM 302.5-6(B)(2), và 9 FAM 302.5-6(B)(4). Ghi chú: Xem bài viết ngày 15 tháng 8 về FAM.
– Yêu cầu các nhân viên của VTV đến Hoa Kỳ công tác ngắn hạn quanh các sự kiện cụ thể phải đăng ký theo Luật FARA để Bộ Tư Pháp có thể theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động trong suốt thời gian có mặt ở Hoa Kỳ.
Kết luận
Vào thời điểm năm 2024, có 1.6 triệu du sinh ở Hoa Kỳ, trong đó không ít du sinh đến từ Việt Nam; 355 nghìn người tham gia các chương trình trao đổi văn hoá, nghệ thuật; và 13 nghìn người có visa truyền thông. Một số chế độ độc tài như China, Việt Nam, Nga, Belarus, v.v. đã khai thác các loại visa này để cài người theo dõi, xâm nhập và khuynh loát các cộng đồng tị nạn và có khi tấn công, hãm hại những người bất đồng chính kiến ở Hoa Kỳ.
Đối phó lại, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang soạn quy định mới về các loại visa này. Từ giờ đến 29 tháng 9, mọi người đều có thể đóng góp ý kiến.
Trong bài sau tôi sẽ trình bày một số biện pháp mà BPSOS đã thực hiện từ năm 2023 để loại trừ sự hiện diện của cán bộ VTV ở Hoa Kỳ.
Tài liệu liên quan:
Nguyên văn bản đề nghị của BPSOS: https://dvov.org/wp-content/uploads/2025/09/Comments-from-Boat-People-SOS-09-01-2025.pdf
Hoa Kỳ thắt chặt biện pháp cấm nhập cảnh di dân đối với đảng viên cộng sản và những ai “có liên hệ” với chế độ cộng sản
https://machsongmedia.org/uncategorized/chinh-sach-moi-cua-hoa-ky-that-chat-bien-phap-cam-nhap-canh-di-dan-doi-voi-dang-vien-cong-san-va-nhung-ai-co-lien-he-voi-che-do-cong-san.html
The post [Đẩy Lùi NQ36] Thêm cơ hội loại bỏ cán bộ của chế độ cộng sản khỏi Hoa Kỳ appeared first on Mach Song Media - Nhà.
https://machsongmedia.org/all/vietnam/phat-trien-cong-dong/day-lui-nq36-them-co-hoi-loai-bo-can-bo-cua-che-do-cong-san-khoi-hoa-ky.html
Sep. 05, 2025-Ts. Nguyễn Đình Thắng
-------oo0oo-------