Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

HIỆP ĐỊNH PARIS 1973:

HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 (HĐP1973) LÀ GI?

Tên gọi đầy đủ của văn kiện nầy là “HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VÀ TÁI LÂP HÒA BÌNH TẠI VIỆT NAM” ký kết này 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, Pháp quốc, bởi đại diện của 4 bên tham dự: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và Cộng Hòa Miền Nam VN.

Để bảo đảm việc thi hành Hiệp định đó, một Hội nghị Quốc tế do Tổng Thư Ký LHQ triệu tập, cũng tại Paris, gồm 12 thành viên, đã ký kết một Định Ước Quốc tế ngày 2 tháng 3 năm 1973. Mười hai bên ký kết gồm: 4 bên đã ký vào HĐ Paris cọng 4 hội viên thường trực khác của HĐ Bảo An của LHQ (ANH, PHÁP, NGA, TC) cọng 4 thành viên của Ủy Hôi Quốc Tế Kiểm soát và Giám sát việc thi hành HĐ (Canada, Ba Lan, Hung Gia Lợi và Nam Dương). Định Ước nầy là một văn kiện cực kỳ quan trọng, vì nó bảo đảm việc Hiệp Định phải được thi hành và cách thức xử lý các truờng hợp vi phạm HĐ, nếu xãy ra. Nếu không được kèm theo bỏi Định Ước nầy thì HĐP73 chỉ là tờ giấy lộn, vô ích.

TRUNG CỘNG VI PHẠM HĐP1973 VÀ ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG THẾ GIỚI
Từ khi Định Ước đựợc ký kết đến nay, TC đã trắng trợn vi phạm các điều khoản của Định Ước nầy và tạo thành mối de dọa to lớn cho các nước trên thế giới, nhứt là cho Việt Nam:

1. Cưỡng chiếm bằng vũ lực Quần đảo (QĐ) Hoàng sa của VNCH năm 1974. (tức chỉ 1 năm sau khi TC ký tên vào Định Ước).

2. Cưỡng chiếm bằng vũ lực đảo Gạc Ma trong Quần đảo Trường Sa của VN, năm 1988.

3. Cưỡng chiếm các bãi đá ngầm trong QĐ Trường Sa và biến thành các căn cứ quân sự rất tối tân với phi đạo, đài radar và các giàn phóng hỏa tiễn hiện đại.

4. Ngày 18 tháng 4 năm 2020, Bắc Kinh đã ban hành các văn kiện hành chánh chính thức thiết lập Huyện Tây Sa trên QĐ Hoàng Sa và huyện Nam Sa trên QĐ Trường Sa của Việt Nam, đồng thời buộc “đồng chí CSVN” phải rút hết binh lính và trang thiết bị ra khỏi QĐ Trường sa”. Có nghĩa là, bất cứ lúc nào, TC cũng có thể đem quân đến “tiếp quản” QĐ Trường sa mà VN đang có 21 đảo lớn, nhỏ.
Để bào chữa cho hành động ăn cướp trắng trợn của mình, TC đã viện dẫn chính yếu cái “Công hàm 1958” của Thủ Tướng nước VNDCCH, Phạm Văn Đồng, duới sự chỉ đạo lúc bấy giờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên "đảng ta" hết đường phản bác!
Sắp tới, hiển nhiên là TC sẽ thiết lập “VÙNg NHẬN DIỆN HÀNG KHÔNG” (ADIZ) tại đây. Như vậy, TC sẽ kiểm soát toàn bộ vùng biển và vùng trời trong khu vực từ Hoàng Sa đến Trường Sa, thách thức nghiêm trọng QUYỀN TỰ DO LƯU THÔNG TRÊN TOÀN BỘ VÙNG TRỜI VÀ VÙNG BIỀN trong toàn bộ khu vực Ân độ-Thái Bình Dương.

5. Bên sườn phía Tây Nam của Viêt Nam, bên Campuchia, TC đã biến Sihanoukville thành một quân cảng tối tân hiện đại mà giới quân sự Hoa Kỳ đang theo dõi với nhiều quan ngại. Đồng thời TC đang xây một phi đạo hiện đại cho không lực dọc biên giới Việt-Miên.
TẤT CẢ NHỮNG HÀNH VI ĐÓ CỦA TC VI PHẠM TRẮNG TRỢN HĐP1973 VÀ XÂM PHẠM NẶNG NỀ QUYỀN LỢI (TỰ DO LƯU THÔNG VÀ TÀI NGUYÊN) CỦA HẦU HẾT TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỚI THAM VỌNG CHIẾM ĐOẠT NGÔI VỊ BÁ CHỦ THẾ GIỚI.
TÓM LẠI, TC ĐANG ĐẨY THẾ GIỚI VÀO MỘT CUỘC CHIẾN TRANH CÓ THỂ HỦY DIỆT HÀNH TINH CHÚNG TA!
HĐP1973: VŨ KHÍ ĐỂ ĐẬP TAN MỘNG BÁ QUYỀN CỦA TRUNG CỘNG
Các hành vi trên đây của TC là những bằng chứng không chối cãi được về việc TC đã vi phạm trắng trợn các điều khoản của HĐP73 và Hiệp Đinh Genève 1954 bằng cách xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Việt, Miên, Lào chiếu theo Điều 1 của HĐP73.
Ngoài ra, TC còn vi phạm Công ước QT về Luật Biển 1982 của LHQ (UNCLOS), thường xuyên xâm phạm lãnh hải và thềm lục địa của VN, Philippines, Indonesia, Malaysia. TC ngang nguợc phủ nhận phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài QT về Luật Biển trong vụ kiện Philippines vs PRC (Tàu cộng)
Tóm lại, TC đã coi thường luật pháp quốc tế, ngang ngược xâm phạm, chà đạp lên quyền lợi của các nước trên thế giới. Hoa Kỳ và các nước trong khối tự do phải có hành động để ngăn chận: chiến tranh là điều cần thiết!
Trái với các chánh quyền trước, chánh quyền của TT Trump hiện nay đã kịp thời lật tẩy các tham vọng và man trá của TC đang "làm bất cứ" điều gì có thể, kể cả dối gạt thế giới về việc quân sự hóa các đảo nhân tạo (trái với lời khẳng định của Tập C. Bình với TT Obama năm 2015), ăn cắp bản quyền, chế tạo vũ khí sinh học, ...) nhằm chiếm ngôi vị bá chủ hoàn cầu.
Hoa Kỳ và thế giới văn minh chắc chắn sẽ phải chận đứng cuộc phiêu lưu hủy diệt nhân loại hiên nay của TC BẰNG MỘT CUỘC CHIẾN TRANH, NẾU CẦN!

HĐP1973: VŨ KHÍ ĐỂ GIẢI CỨU VIỆT NAM.
HĐP1973 đã nhắc lại Hiệp Định Genève 1954, cung cấp cho chúng ta các điều sau đây:

A. VỀ PHUƠNG DIỆN CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIỂN, ĐẢO:
HĐP1973 (Điều 1) bảo đảm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam căn cứ trên ranh giới của VN vào thời điểm tháng 7 năm 1954 (tức từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau) cộng với các hải đảo và vùng biển, như Vịnh Hạ Long, QĐ Hoàng Sa, QĐ Trường sa, v.v....
KẾT QUẢ: Trong truờng hợp Hội nghị về Định Ước Quốc Tế ngày 2 tháng 3 năm 1973 được tái họp thì TC phải trả lại cho VN:

1. Ải Nam quan (Hiện nay Ải Nam quan đã nằm sâu trong lãnh thổ của TC: Cửa khẩu Hữu nghị đang nằm nhiều km sâu về phía Nam của Ải Nam quan!

2. Phần lãnh thổ bị TC lấn chiếm dọc biên giới sau cuộc chiến Biên giới phía Bắc tháng 2/1979, trong đó có một phần của Thác Bản Giốc.

3. Phần lãnh hải trong Vịnh Hạ Long vì lằn phân ranh đã bị vẽ gần đây khiến cho TC chiếm của VN nhiều trăm km2, so với năm 1954.

4. Toàn bộ QĐ Hoàng Sa.

5. Các đảo (Chữ Thập, Vành Khăn, ...) và các bãi san hô trong QĐ Trường Sa mà TC cưỡng chiếm năm 1988.

6. Đảo Ba Bình trong QĐ Trường Sa bị Đài Loan cưỡng chiếm sau đệ II Thế Chiến.

B. VỀ PHUƠNG DIỆN QUÂN SỰ, CHÁNH TRỊ VÀ HÀNH CHÁNH

1. Hội nghị về Định ước QT sẽ phải xác định sự kiện là VNDCCH đã đem hơn 10 sư đoàn quân chánh qui từ Miền Bắc, vuợt VT 17, tấn công VNCH và chiếm đóng lãnh thổ VNCH một cách phi pháp từ tháng 4 năm 1975, vi phạm Điều 7 của HĐP1973.

2. Quân Đội và nhân viên của VNDCCH phải rút về Bắc VT 17 và giao Miền Nam lại cho Chánh phủ kế tục của Chánh phủ VNCH, chiếu Điều 15, HĐP1973.

3. Nhân dân Miền Nam sẽ tổ chức bầu cử một Chánh phủ đại diện cho ý nguyện của nhân nhân Miền Nam, chiếu Điều 15, HĐP1973.

4. Chính Phủ của Miền Nam và Chính Phủ của Miền Bắc sẽ hiệp thương để giải quyết vấn đề thống nhứt quốc gia, chiếu Điều 15 HĐP1973.

C. HĐP1973 VẪN CÒN GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC
Dưới đây là những lời giải thích cho nhiều thắc mắc của đồng bào.

1. HĐP1973 VẪN CÒN ĐẦY ĐỦ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC
Trong toàn bộ bản văn của HĐP1973 KHÔNG có điều khoản nào CHẤM DỨT THỜI HIỆU CỦA HĐP1973, tức là NÓ VẪN CÒN ĐẦY ĐỦ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC.
Ngoài ra, Ủy Bản Vận Động (UBVĐ) đòi thực thi HĐP1973 đang có tài liệu chứng minh là Định Ước Quốc Tế ngày 2/3/73 vẫn còn hiệu lực.

2. CHÁNH PHỦ VNCH ĐÃ CHẾT, VÌ ÔNG DƯƠNG VĂN MINH ĐÃ TUYÊN BỐ ĐẦU HÀNG SÁNG 30/4/75 RỒI.
(a) Sáng ngày 30 tháng 4 1975, Ông Dương Văn Minh "đọc lời đầu hàng" trên Đài Phát thanh Saigon với tư cách cá nhân chớ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH LÀ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP của Chánh quyền/Tổng thống VNCH.
Lý do: Hiến Pháp VNCH 1967, Điều 56.4 chỉ cho phép (Phó) Tổng Thống (Cụ Trần V. Hương) trao quyền lại cho Chủ tịch Thượng Viện (lúc đó là NS Nguyễn V. Huyền) chớ KHÔNG thể cho bất cứ một ai khác. Chỉ có Cụ Hương hoặc cụ Huyền mới có tư cách để nhân danh Tổng thống VNCH lúc bấy giờ. Như vậy, việc coi ông Dương V Minh là Tổng thống VNCH là điều KHÔNG CÓ CĂN BẢN PHÁP LÝ, TRÁI VỚI HIẾN PHÁP VNCH 1967. Lời tuyên bố của ông Dương V. Minh, do đó, là hoàn toàn VÔ GIÁ TRỊ.
(b) Theo phóng sự của các ký giả ngoại quốc có mặt tại dinh Độc Lập lúc bấy giờ: khi nhóm sĩ quan VC đầu tiên vào dinh Độc Lập thì Ô. Dương V. Minh (mặc y phục dân sự) buớc tới, nói: "Chúng tôi đang chờ quý ông đến để trao chánh quyền". Người sĩ quan VC có cấp bực cao nhứt trong nhóm, gạt ngang, đáp lại ngay: "CÁC ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ ĐỂ GIAO CẢ!". Như vậy, rõ ràng là chính phía VC cũng nhìn nhận là "VNCH CHƯA HỀ BÀN GIAO CHÍNH QUYỀN" CHO AI CẢ!
(c) TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐÃ GHI NHẬN: SÁNG NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975, ÔNG DƯƠNG V. MINH ĐƯỢC MỘT VIÊN BỘ ĐỘI VC CÓ MANG SÚNG ÁP TẢI BẰNG XE JEEP TỪ DINH ĐỘC LẬP TỚI ĐÀI PHÁT THANH QUỐC GIA TRÊN ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, SAIGON, VÀ BỊ ÉP PHẢI ĐỌC MỘT "LỜI ĐẦU HÀNG" DO TÊN BỘ ĐỘI VC VIẾT SẴN. ĐÓ LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG DO BỊ CƯỠNG BỨC (UNDER DURESS) NÊN VÔ GIÁ TRỊ.

TÓM LẠI: CHO TỚI NGÀY HÔM NAY, CHƯA CÓ MỘT ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP NÀO CỦA CP/VNCH BÀN GIAO CHÁNH QUYỀN VNCH CHO BẤT KỲ MỘT ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP NÀO CỦA BẤT KỲ NƯỚC NÀO CẢ. CHỈ CÓ SỰ KIỆN QUÂN ĐỘI CSBV, VI PHẠM HĐP1973, VƯỢT VT 17, DÙNG XE TĂNG, HỎA TIỄN CỦA NGA, TÀU CƯỠNG CHIẾM TOÀN BỘ LÃNH THỔ VNCH TỪ 30/4/75 THÔI.

BỞI VẬY, TRÊN PHÁP LÝ, CHÁNH PHỦ VNCH VẪN CÒN TỒN TẠI DÙ LÃNH THỔ ĐÃ BỊ QUÂN ĐỘI CS BẮC VIỆT CHIẾM ĐÓNG. ĐÓ LÀ MỘT "CHÁNH PHỦ DE JURE". Trong đệ II Thế chiến, lãnh thổ Pháp bị quân Đức chiếm đóng, Chánh phủ de jure của tướng De Gaulle phải lưu vong tại Anh quốc, cho đến khi quân đội Đồng Minh tái chiếm được lãnh thổ nước Pháp thì Chánh phủ De Gaulle mới trở về TÁI LẬP CHÁNH QUYỀN và lãnh đạo lại nước Pháp.
(d). YẾU TỐ CÓ DÂN: VNCH hiện có mấy chục triệu công dân và con cháu họ đang ở trong và ngoài nước. Họ vẫn chấp nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Quốc kỳ, và vẫn còn gìn giữ TOÀN BỘ DI SẢN VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ CỦA VNCH.

D. THỰC THI HĐP1973 LÀ CÁCH THÔNG NHẤT ĐÂT NƯỚC HỢP PHÁP VÀ HỢP CHÁNH NGHĨA
Để che đậy việc ĐCSVN, tuân lệnh của đế quốc cộng sản Nga-Tàu, cuỡng chiếm Miền Nam bằng vũ lực năm 1975, ĐCSVN tự khoác cho mình cái “NGỤY CHÁNH NGHĨA” là “có công thống nhất đất nước”.
Đó chỉ là luận điệu dối trá, ngụy biện. Trái lại, nếu họ chấp nhận thống nhất đất nước bằng cách thi hành HĐP1973 thì mới là THỐNG NHÂT ĐẤT NƯỚC MỘT CÁCH HỢP PHÁP VÀ HỢP CHÍNH NGHĨA.

1. Tháng 4, năm 1975, khi tiến quân đánh chiếm VNCH với súng đạn của Nga, Tàu, ĐCSVN đã “thống nhứt Đất Nước KHÔNG "VÌ QUYỀN LỢI DÂN TỘC", KHÔNG TÔN TRỌNG HIỆP ƯỚC HỌ ĐÃ KÝ, MÀ CHỈ VÌ ĐCSVN PHẢI TUÂN HÀNH MỆNH LỆNH CỦA ĐẢNG CS LIÊN XÔ TRONG KẾ HOẠCH THÔN TÍNH ĐÔNG DƯƠNG. Bởi, sau đó thì quân CSVN tiến chiếm luôn Campuchia với xương máu của thanh niên VN!
BỞI VẬY, CÁI MÀ ĐCSVN GỌI LÀ ”THỐNG NHẤT ĐẤT NUỚC”, THỰC CHẤT CHỈ LÀ VIỆC ĐCSVN ĐÃ “ĐEM GIAO TRỌN LÃNH THỔ NUỚC VIÊT NAM CHO ĐẾ QUỐC CỘNG SẢN NGA CỘNG (LIÊN XÔ), TÀU CỘNG, SAU KHI HỌ ĐÃ GIAO PHÂN NỬA PHÍA BẮC HỒI NĂM 1954, CŨNG THEO LỊNH CỦA NGA, TÀU!
BẰNG CHỨNG HIỂN NHIÊN LÀ, SAU KHI LIÊN XÔ SỤP ĐỔ, CÁC NUỚC ĐÔNG ÂU ĐỀU LẤY LẠI NỀN ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO CHO NHÂN DÂN HỌ. RIÊNG ĐCSVN VẪN PHẢI TUÂN LỆNH ĐCSTQ, ĐEM ĐẤT, ĐEM BIỂN CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM DÂNG CHO ”BẮC TRIỀU” TÀU CỘNG CHO ĐẾN NGÀY NAY. ĐCSVN CHƯA HỀ PHỦ NHẬN CÁI GỌI LÀ “HIỆP ƯỚC THÀNH ĐÔ”.
RÕ RÀNG, VIỆC “THỐNG NHẤT ĐẤT NUỚC NĂM 1975” BỞI ĐCSVN KHÔNG PHẢI LÀ HÀNH ĐỘNG VÌ CHÁNH NGHĨA DÂN TỘC, MÀ LÀ HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC, ĐEM DÂNG TRỌN ĐẤT NUỚC VIỆT NAM CHO ĐẾ QUỐC CỘNG SẢN NGA, TÀU!
TRÁI LẠI, "THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẰNG HĐP1973" MỚI LÀ CHÍNH NGHĨA, VÌ NÓ SẼ BẢO ĐẢM ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN, TOÀN VẸN LÃNH THỔ QUỐC GIA MÀ KHÔNG PHẢI TỐN HAO XUƠNG MÁU CỦA HƠN 3 TRIỆU CON DÂN VIỆT ĐỂ LÀM CÁI GỌI LÀ “GIẢI PHÓNG MIỀN NAM”!
HĐP1973 CŨNG THIẾT LẬP MỘT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ TỰ DO CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM, ĐƯƠNG NHIÊN ĐEM LẠI SỰ HÒA HỢP VÀ HÒA GIẢI DÂN TỘC, ĐIỀU MÀ GẦN 50 NĂM RỒI CHƯA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC, BỞI ĐCSVN VẪN ĐANG TƯỚC ĐOẠT QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ CỦA NHÂN DÂN. NHÂN DÂN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN LỰA CHỌN THỂ CHẾ VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC ĐÚNG VỚI Ý NGUYỆN CỦA HỌ. ĐẾN NHƯ “QUYỀN YÊU NƯỚC, CHỐNG NGOẠI XÂM” CŨNG BỊ ĐCSVN TƯỚC ĐOẠT!
CHỈ CÓ "THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẰNG HĐP1973" MỚI GIẢI THOÁT VN RA KHỎI VÒNG KIỀM TÕA VÀ SỰ UY HIẾP THÔ BẠO HIỆN NAY CỦA ĐCSTQ.
NHƯ VẬY, THỰC THI HĐP1973 MỚI ĐÍCH THỰC LÀ VIỆC LÀM CHÍNH NGHĨA ĐỂ THỐNG NHẤT VỪA LÃNH THỔ, LẪN LÒNG NGƯỜI CỦA TOÀN THỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM, TẠO THÀNH MỘT NUỚC VIỆT NAM HÙNG MẠNH.

2. Cái mà ĐCSVN gọi là "ĐẤT NƯỚC THỐNG NHỨT", hôm nay, thực tế chỉ là một "THUỘC ĐỊA/NHƯỢNG ĐỊA" TRÁ HÌNH CỦA TÀU CỘNG. Nếu có được một nước Viêt Nam THỐNG NHỨT NHƯ NƯỚC ĐỨC THÌ MỚI NÊN ĐƯỢC THỐNG NHỨT, VÌ HỌ THỐNG NHỨT ĐỂ CÓ ĐỘC LẬP, CÓ CHỦ QUYỀN CHO QUỐC GIA, CÓ TỰ DO VÀ DÂN CHỦ CHO DÂN TỘC.
Nếu chỉ có một nửa lãnh thổ, nhưng lại được HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, TỰ DO thì vẫn hơn. Thực tế, VNCH lấy lại được các vùng biển HS và TS giàu tài nguyên và có tính chiến lược trên Biển Đông thì lãnh thổ /lãnh hải Việt Nam sẽ được rộng lớn thêm rất nhiều.

3. CHÍNH VỚI PHÂN NỬA LÃNH THỔ ĐÓ, VÀ NHÂN DANH VNCH, CHÚNG TA MỚI CÓ CĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ SỨC MẠNH NGOẠI GIAO ĐỂ CHIẾM LẠI HAI QĐ HS VÀ TS, VỐN THUỘC VNCH. CHÚNG TA ĐƯƠNG NHIÊN "VÔ HIỆU HÓA" CÁI GỌI LÀ CÔNG HÀM 1958 CỦA VNDCCH DO “BÁC HỒ” LÃNH ĐẠO, ĐÁNH ĐỔ ĐƯỢC LUẬN ĐIỆU ĂN CƯỚP CỦA BỌN TÀU CỘNG TRÊN MẶT PHÁP LÝ.

4. TRÊN PHÂN NỬA LÃNH THỔ ĐÓ: MẤY MƯƠI TRIÊU CÔNG DÂN VNCH CỘNG VỚI ĐỒNG BÀO YÊU CHUỘNG TỰ DO CÓ CHỖ ĐƯỢC SỐNG TỰ DO, HẠNH PHÚC: CÓ QUYỀN TỰ DO YÊU NƯỚC, TỰ DO BIỂU TÌNH CHỐNG XÂM LƯỢC, CÓ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, CÓ QUYỀN TỰ DO SỞ HỮU TÀI SẢN ĐẤT ĐAI, KHÔNG BỊ CÁN BỘ ĐẢNG CS CƯỚP NHÀ, CƯỚP ĐẤT NHƯ BÂY GIỜ, CON CÁI ĐI HỌC MIỄN PHÍ, BỆNH VIỆN MIỄN PHÍ, TỚI CÔNG SỞ KHỎI CHÌA "BAO THƠ". HÃY CỨ XEM GƯƠNG NAM HÀN THÌ ĐỦ RÕ!
VNCH trước đây, dù trong hoàn cảnh chiến tranh, không có cái QUỐC NHỤC là những thiếu nữ trẻ đẹp của VN phải đi làm ô-xin, làm nô lệ tình dục cho dân Miên, dân Mọi khắp bốn phương! VNCH không có cảnh thanh niên VN phải đi bán rẻ sức lao động khắp nơi trên thế giới. Điển hình nhất là vụ 39 "đồng hương của Bác" liều chết cóng trong thùng đông lạnh để lén lút vào Anh quốc tìm kế sinh nhai năm 2019, thay vì “tận hưởng Tự do và Hạnh phúc của cái Thiên đường Cộng sản” mà “Bác” đã dày công tạo dựng bằng 30 năm chiến tranh tàn khóc với hơn 10 triệu con dân Việt hi sinh và một đất nước tan hoang, đổ nát!
QUAN TRỌNG NHỨT LÀ CÔNG DÂN VNCH ĐƯỢC QUYỀN TỰ DO LỰC CHỌN CHẾ ĐỘ VÀ BẦU CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN MÌNH ĐỂ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ ĐÂT NƯỚC THAY VÌ BỊ BIẾN THÀNH MỘT ĐÀN TRỪU ĐƯỢC ĐẢNG CHO CÁI QUYỀN “TỰ DO” DUY NHỨT LÀ QUYỀN "YÊU CHỦ NGHĨA XÃ HÔI, YÊU ĐẢNG VÀ TÔN THỜ LÃNH TỤ”!

5. CÓ MIỀN NAM TỰ DO DÂN CHỦ, CỘNG VỚI ĐỒNG MINH HÙNG MẠNH THÌ MỚI CÓ ĐƯỢC MỘT HẬU PHƯƠNG CẦN THIẾT ĐỂ YỂM TRỢ ĐỒNG BÀO YÊU NƯỚC MIỀN BẮC ĐỨNG LÊN ĐÁNH ĐUỔI GIẶC TÀU RA KHỎI BỜ CÕI VN.
TÓM LẠI: ĐÒI THỰC THI HĐP1973 LÀ MỘT VIỆC LÀM HỢP LÝ, HỢP CHÁNH NGHĨA VÀ HỢP VỚI KHÁT VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA 100 TRIỆU CON DÂN VN MUỐN ĐƯỢC SỐNG TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC TRONG MỘT CHẾ ĐỘ THỰC SỰ DÂN CHỦ, TỰ DO, VÀ TRONG MỘT ĐẤT NƯỚC THỰC SỰ ĐỘC LẬP CÓ ĐẦY ĐỦ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA.

VẬN DỤNG HĐP1973 ĐỂ ĐÁNH TAN ĐẠI HỌA XÂM LĂNG CỦA TÀU CỘNG VÀ GIẢI CỨU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

1. SUỐT 75 NĂM QUA, TỪ NĂM 1945, ĐẤT NUỚC VIỆT NAM TRIỀN MIÊN BỊ BIẾN THÀNH BÃI CHIẾN TRƯỜNG CHO NHỮNG TRANH CHẤP QUỐC TẾ. TỪ NĂM 1974, TRUNG CỘNG LẠI NGANG NHIÊN ĐEM QUÂN XÂM CHIẾM LÃNH THỔ (PHÍA BẮC, 1979), LÃNH HẢI VÀ BIỂN ĐẢO CỦA CHÚNG TA (1974 VÀ 1988) VÀ CÒN ĐANG TIẾP TỤC UY HIẾP VÀ THÔN TÍNH THÊM LÃNH HẢI CỦA CHÚNG TA TRÊN BIỂN ĐÔNG, ĐỒNG THỜI TIẾN HÀNH MỘT CUỘC “XÂM LĂNG KHÔNG TIẾNG SÚNG” ĐỂ BIẾN TOÀN THỂ NƯỚC VIÊT NAM THÀNH MỘT TỈNH CỦA TC.
ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC VỀ TAY TC LÀ ĐIỀU QUÁ RÕ RÀNG!

2. HĐP1973 SẼ GIÚP CHÚNG TA CÓ CĂN BẢN PHÁP LÝ ĐỂ ĐÒI TC PHẢI TRẢ LẠI 2 QĐ HS VÀ TS CHO CHÚNG TA. TUY NHIÊN, THEO ĐỊNH ƯỚC QT NGÀY 2/3/73 THÌ CHỈ CÓ HOA KỲ MỚI CÓ KHẢ NĂNG NHỨT ĐỂ GIÚP TRIỆU TẬP LẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ BẢO ĐẢM THI HÀNH HĐP1973. CHÚNG TA ĐANG CÓ MỘT CƠ HỘI THUẬN LỢI HƠN BAO GIỜ HẾT.

3. TT DONALD TRUMP CỦA HOA KỲ HIỆN NAY LÀ NGUỜI CƯƠNG QUYẾT ĐẬP TAN MỘNG BÁ QUYỀN CỦA TC.

4. HOA KỲ HIỆN ĐÃ CÓ SẴN MỘT ĐẠO LUẬT ĐỂ TỔNG THỐNG HOA KỲ CÓ THỂ BẮT BUỘC THI HÀNH HĐP1973. ĐÓ LÀ LUẬT PL-93-559 NĂM 1974.

5. VNCH HIỆN ĐANG CÓ MẤY TRIỆU CÔNG DÂN ĐANG LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ CÓ QUYỀN YÊU CẦU TỔNG THỐNG, CHIẾU LUẬT PL-93-559, TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ QT BẢO ĐẢM THI HÀNH HĐP1973 THEO ĐINH ƯỚC NGÀY 2/3/73.

6. TRÁI VỚI UNCLOS (KHÔNG CÓ HIỆU LỰC CƯỠNG HÀNH), HĐP1973, VỚI ĐỊNH ƯỚC QT NGÀY 2/3/73 VÀ LUẬT PL-93-559 CỦA QUỐC HÔI HOA KỲ, HIỆN LÀ CÔNG CỤ PHÁP LÝ MẠNH MẼ ĐỂ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI BẮT BUỘC TC PHẢI TRẢ LẠI TOÀN BỘ BIỂN ĐÔNG TRỞ LẠI TÌNH TRẠNG CỦA THÁNG 7 NĂM 1954 (HĐ GENÈVE VỀ ĐÔNG DƯƠNG), THỰC HIỆN MỘT NỀN HÒA BÌNH CÔNG BẰNG VÀ LÂU DÀI CHO KHU VỰC ẤN ĐÔ-THÁI BÌNH

TÓM LẠI:
HĐP1973 HIỆN LÀ GIẢI PHÁP LÝ TUỞNG NHỨT ĐỂ:

1. BẢO ĐẢM SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ, NỀN ĐỘC LẬP VÀ HÒA BÌNH LÂU DÀI CHO ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM, CHẤM DỨT THẢM HỌA VIỆT NAM BỊ BIẾN THÀNH BÃI CHIẾN TRƯỜNG CHO CÁC CƯỜNG QUỐC BÊN NGOÀI: NGA, TÀU, MỸ, ...NHƯ TRONG GẦN MỘT THẾ KỶ QUA.

2. BẮT BUỘC CHXHCNVN/VNDCCH PHẢI CHẤP NHẬN BẦU CỬ TỰ DO DƯỚI SỰ GIÁM SÁT QUỐC TẾ ĐÚNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HĐP1973.
NHÂN DÂN VIỆT NAM SẼ ĐƯỢC HƯỞNG MỘT CHẾ ĐỘ CHÁNH TRỊ PHÙ HƠP VỚI CÁC TIÊU CHUẨN VỀ NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN CỦA THẾ GIỚI HIỆN NAY, PHÙ HỢP VỚI Ý NGUYỆN CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM, THỰC SỰ HÒA HỢP VÀ ĐOÀN KẾT ĐỂ CHUNG SỨC GIỮ GÌN ĐỘC LẬP CHO ĐẤT NUỚC VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM THÀNH MỘT QUỐC GIA HÙNG MẠNH.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:

1. THỈNH CẦU TT HOA KỲ THI HÀNH ĐẠO LUẬT PL- 93-559 NĂM 1974 CỦA QUỐC HỘI HOA KỲ ĐỂ TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ VỀ ĐỊNH ƯỚC QT NGÀY 2/3/73 BẢO ĐẢM VIỆC THI HÀNH HĐP1973.

2. TẬN DỤNG CƠ HỘI ĐANG MÙA BẦU CỬ, CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QG KHẮP NƠI TRÊN NƯỚC MỸ PHẢI SỬ DỤNG LÁ PHIẾU CỦA MÌNH, GỞI THƯ/EMAILS YÊU CẦU CÁC DÂN CỬ LIÊN BANG ÁP LỰC THÊM HÀNH PHÁP ĐỂ LÀM VIỆC NẦY TRONG THỜI GIAN SỚM NHỨT, Y NHƯ TNS NGÔ THANH HẢI ĐÃ LÀM Ở CANADA.


KẾT LUẬN:
KINH NGHIỆM ĐẤU TRANH CHO THẤY: MUỐN CHIẾN THẮNG TRONG MỌI CUỘC ĐẤU TRANH, CHÚNG TA CẦN PHẢI CÓ 2 YẾU TỐ:

1. THỜI CƠ: QUYẾT TÂM CỦA TT HOA KỲ ĐỂ ĐẬP TAN MỘNG BÁ QUYỀN CỦA TRUNG CỘNG LÀ THỜI CƠ CHỈ CÓ LẦN NẦY TRONG LỊCH SỬ. CHÚNG TA PHẢI BIẾT NẮM BẮT THỜI CƠ ĐÓ!

2. BIẾT CHỌN MỘT ĐỒNG MINH MẠNH: HIỆN NAY HOA KỲ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐỒNG MINH CỦA CHÚNG TA, VÌ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QG CHÚNG TA CÓ HƠN 2 TRIỆU NGƯỜI Ở HOA KỲ ĐỂ VẬN DỤNG SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH CỦA HOA KỲ ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA. BỞI, TỔNG THỐNG HOA KỲ HIỆN ĐANG CŨNG CÓ NHỮNG MỤC ĐÍCH Y HỆT NHƯ CHÚNG TA, TỨC LÀ:
- XÓA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI/CS TRÊN ĐỊA CẦU
- CHỐNG LẠI ÂM MƯU ĐỘC CHIẾM BIỂN ĐÔNG CỦA TC
- ĐẬP TAN MỘNG BÁ QUYỀN CỦA TC, MUỐN TIÊU DIỆT HOA KỲ, TIẾN LÊN CHIẾM LĨNH NGÔI VỊ BÁ CHỦ CỦA THẾ GIỚI.
CHÚNG TA ĐANG CÓ CẢ 2 ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHIẾN THẮNG!
CHỈ CẦN CHÚNG TA CÓ QUYẾT TÂM ĐỨNG LÊN HÀNH ĐỘNG ĐỂ CỨU DÂN, CỨU NƯỚC!

NGUYỆN HỒN THIÊNG SÔNG NÚI PHÙ TRỢ CHO DÂN TỘC VIÊT NAM!
CÔNG CUÔC ĐẤU TRANH CỦA NGUỜI VIỆT QUỐC GIA CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH THÀNH CÔNG!

VẬN HỘI TƯƠI SÁNG CỦA DÂN TÔC ĐÃ ĐẾN!
MỌI CON DÂN VIỆT YÊU NƯỚC, HÃY ĐOÀN KẾT LẠI!
Hải ngoại, ngày 30 tháng 4 năm 2020

Lê Thành Nhân

(Posted by Hoang Lan)

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us