Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

Đảng Cộng Hòa Và Tương Lai Của Hoa Kỳ


Source: https://quanvan.net/tag/kim-nguyen/#.X0mRqchKgdU

Đại Hội đảng Cộng Hòa đã được bắt đầu tại hội trường Charlotte Convention Center, thành phố Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina với sự hiện diện giới hạn của các đại biểu đảng Cộng Hòa đại diện cho 50 tiểu bang. Sau đó đại hội được diễn ra mỗi đêm tại hội trường Andrew Mellon tại Washington, DC từ Thứ Hai ngày 24/8 và đã kết thúc trong đêm hôm qua, ngày 27/8.

Vì đại dịch coronavirus, hình thức tổ chức của Đại Hội đảng Cộng Hòa cũng qua màn hình giống như đại hội của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên nội dung thì hoàn toàn khác biệt. Diễn giả của Đại Hội đảng Cộng Hòa không miệt thị những người đối lập. Các diễn giả có chung một niềm tin rằng Hoa Kỳ là Đất Nước của Hy Vọng, của Cơ Hội, của những Anh Hùng và của sự Vĩ Đại.

Những diễn giả nổi bật trong Đại Hội đảng Cộng Hòa

Những diễn giả của Đại Hội đảng cộng Hòa ngoài TT Trump, Phó TT Mike Pence, Phu Nhân TT Melania Trump và Phu Nhân Phó TT Karen Pence, Ivanka Trump, còn có nhiều diễn giả nổi tiếng như cựu Đại Sứ Nikki Haley, Thượng Nghị Sĩ (TNS) Tim Scott, TNS Tom Cotton, Dân Biểu Jim Jordan, Dr. Ben Carson, Cựu Trung Tướng Keith Kellogg, Phó Thống Đốc Florida Jeanette Nunez, Dân Biểu Vernon Jones, Cầu thủ nổi tiếng Herschel Walker, . . .

Đêm khai mạc Đại Hội đảng Cộng Hòa đã có phần cầu nguyện của Đức Hồng Y Timothy Dolan, Ngài đã quan tâm tới vấn đề phá thai và di dân.

TNS Tim Scott được đánh giá là diễn giả xuất sắc nhất trong đêm khai mạc. TNS Tim Scott là con cháu của người da đen nghèo nàn cùng cực nhất của xã hội, ông nội phải đi lượm bông gòn để nuôi gia đình, và ở tuổi 90, ông ta đã chứng kiến cháu của mình được đi vào Quốc Hội làm Dân Biểu và trở thành Thượng Nghị Sĩ. Điều này chứng minh rằng Hoa Kỳ là Vùng Đất của Cơ Hội, người dân có cơ hội đạt được điều mình muốn. TT Trump đã ký thành luật cho trường đại học HBCU (trường của người da đen) vĩnh viễn được chính phủ tài trợ 225 triệu dollars mỗi năm, một Tổng Thống kỳ thị đã không làm như vậy.

TNS Tim Scott còn nói tới những khu vực nghèo nàn nhất của cộng đồng da đen đã được nằm trong những "Vùng Cơ Hội", là kế hoạch phát triển kinh tế của TT Trump, được các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư lên tới 75 tỷ dollars. TNS Tim Scott lên án những hành động nhằm phá hoại đất nước "chúng ta không nhượng bộ trước sự hủy hoại văn hóa hoặc phong trào cấp tiến cực đoan. Tuy rằng Hoa Kỳ chưa được hoàn hảo như chúng ta mong muốn nhưng tạ ơn Thượng Đế đất nước của chúng ta đã tốt đẹp hơn trước đây rất nhiều."

Diễn giả chính trong đêm thứ hai của đại hội là Phu Nhân TT Melania Trump. Trước đây tại Đại Hội Cộng Hòa năm 2016 đã xảy ra một sự kiện là có một đoạn trong bài diễn văn của Phu Nhân TT Melania Trump đã giống hệt trong bài diễn văn của Phu Nhân TT Michelle Obama. Chắc chắn một điều rằng bà Melania Trump đã không đọc bài viết của bà Michelle Obama, không hiểu vì một lý do gì đó mà người phụ tá đã làm như vậy. Kỳ đại hội này, Phu Nhân TT Melania Trump đã có một bài diễn văn đầy tình cảm, xúc động, trung thực, được viết từ những cảm nghiệm cá nhân của bà trong suốt 4 năm qua.

Mở đầu bài diễn văn, Phu Nhân TT Melania Trump đã khẳng định rằng bà mãi mãi ghi ơn những người đã tin tưởng chồng bà, một doanh nhân chưa bao giờ tham gia chính trị đã được bầu làm Tổng Thống Hoa Kỳ 4 năm trước đây, bà tin tưởng rằng chính những người này sẽ giúp chồng bà đạt được chiến thắng thêm một lần nữa. Cũng như nhiều di dân khác, bà Melania Trump đã từng ôm giấc mơ được tới Miền Đất Hứa Hoa Kỳ, giấc mơ của bà đã thành hiện thực. Bà đã tới Hoa Kỳ từ Slovenia, đã thành công trong sự nghiệp thời trang, sau đó trở thành phu nhân của tỷ phú Donald Trump, và năm 2016 bà đã trở thành Đệ Nhất Phu Nhân của quốc gia Hoa Kỳ.

Bà Melania Trump rất đau lòng nhìn thấy nhiều gia đình bị mất những người thân yêu vì đại dịch Covid19. Bà cảm tạ những bác sĩ, y tá, những chuyên gia trong lãnh vực y tế, những người trong tuyến đầu chiến đấu với đại dịch. Bà tin tưởng rằng chính quyền sẽ không ngừng tranh đấu cho đến khi tìm được phương pháp điều trị và thuốc chủng ngừa. Nói về tình trạng bất ổn vì chủng tộc đang xảy ra, bà nhắc nhở chúng ta nhớ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia bao gồm nhiều sắc dân và nhiều tôn giáo. Chính sự đa dạng đó tạo nên một quốc gia vững mạnh. Phu Nhân TT Melania Trump kêu gọi hãy ngừng bạo động vì chiêu bài công lý, và đừng bao giờ có thành kiến dựa trên màu da. Thay vì xé toạc hoặc phá bỏ tất cả mọi thứ, chúng ta hãy học hỏi từ quá khứ, học hỏi lẫn nhau và cùng nhìn về tương lai. Hãy tự hào về đất nước này, và tiến tới con đường phía trước dưới sự bảo vệ của Thượng Đế.

Cựu Trung Tướng Keith Kellogg đã ca tụng chính sách đối ngoại của TT Trump. Trung Tướng Kellogg nói "Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã thất bại trong nhiều thập niên qua. Chúng ta phải đối mặt với những cuộc chiến tranh kéo dài tại Libya và Syria. Sự thất bại này cho phép tổ chức khủng bố phát triển. Các nhà lãnh đạo đã để cho quân đội bị suy yếu, trong khi đó lại chi ra hàng nghìn tỷ dollars cho nước ngoài." Ông nói tiếp "Khi nhậm chức, TT Trump đã đảo ngược tất cả, đã tái cấu trúc chiến lược an ninh quốc gia, quân đội được trang bị tốt hơn, có nguồn lực và điều kiện tốt hơn bất cứ quân đội nào trên thế giới." Trong điều kiện thực tại của đất nước, TT Trump là lựa chọn đúng nhất.

Quan điểm của một số diễn giả thuộc cộng đồng thiểu số

Cựu Đại Sứ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói tới cuộc đời mình. Cha mẹ của bà ta là di dân tới từ Ấn Độ và định cư tại tiểu bang South Carolina, một tiểu bang nổi tiếng là bảo thủ, người thiểu số hiếm có cơ hội vươn lên. Tuy nhiên, trên thực tế bà Nikki Haley đã được bầu làm nữ Thống Đốc đầu tiên cho tiểu bang South Carolina. Đây là một vinh dự không riêng gì cho gia đình của bà mà còn là vinh dự cho cộng đồng thiểu số Ấn Độ, và điều này nói lên sự hòa đồng chủng tộc của miền Đất Hứa.

Dr. Ben Carson, Bộ Trưởng Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị đã đưa ra vấn đề "Bằng chứng kỳ thị chủng tộc chính là do người da đen có tỷ lệ phá thai cao nhất, và TT Trump là Tổng Thống bênh vực quyền sống của thai nhi mạnh mẽ nhất."

Nhà hoạt động xã hội Clarence Henderson nói rằng, nếu bạn học lịch sử bạn sẽ biết rằng "chính đảng Cộng Hòa đã xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng người da đen." Những diễn giả khác như Dân Biểu Vernon Jones thuộc đảng Dân Chủ, cầu thủ xuất sắc Herschel Walker, Bộ Trưởng Tư Pháp Daniel Cameron của tiểu bang Kentucky, ông Burgess Owens, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, . . . đều có chung một quan điểm là hiện nay chúng ta cần TT Trump chứ chúng ta không cần Joe Biden, vì ông này là người "Chỉ nói mà không có hành động. Joe Biden đã có hơn 47 năm làm chính trị nhưng ông ta cũng như nhiều chính trị gia của Dân Chủ đã nói những lời hứa suông với cộng đồng da đen trong nhiều thập niên qua. TT Trump là người thực sự lo cho đất nước, quan tâm sâu sắc tới người dân, không phân biệt chủng tộc, màu da và tín ngưỡng."

Lên tiếng về tình trạng bất ổn của đất nước

Từ nhiều tháng nay, đảng Dân Chủ vẫn im lặng, không hề lên tiếng về những vụ biểu tình bạo động đang xảy ra tại nhiều thành phố, tiểu bang do Dân Chủ lãnh đạo. Dân biểu Jim Jordan nói rằng "Lãnh đạo Dân Chủ đã từ chối lên án những người gây bạo loạn, chủ trương cắt giảm ngân quỹ cảnh sát và bảo vệ biên giới, không cho mở cửa nhà thờ, không cho người lớn đi làm, không cho trẻ em đi học nhưng cho phép người ta đi biểu tình, phá hoại và cướp bóc."

Phát biểu của Thống Đốc Kristi Noem, tiểu bang South Dakota: "Những làn sóng biểu tình và bạo loạn đã phá nát nhiều thành phố và lãnh đạo Dân Chủ đã bỏ mặc cho người dân phải tự chống đỡ." Bà ta nói thêm "Đất nước hùng vĩ này đã mất 244 năm mới tạo dựng được như ngày nay, dù rằng chưa được hoàn hảo. Nếu chúng ta phó mặc đất nước này cho Dân Chủ và những người cấp tiến thì chỉ trong một thời gian rất ngắn quốc gia của chúng ta sẽ bị sụp đổ hoàn toàn."

Cựu Thị Trưởng New York, Rudy Giuliani đã xác định "Chúng ta đừng để cho đảng Dân Chủ làm những chuyện cho đất nước như họ đã làm tại New York". Bạo loạn, tội ác đã gia tăng cao độ tại New York vì "cảnh sát bị cắt giảm, những cuộc biểu tình bị Black Lives Matter và Antifa biến thành những cuộc bạo loạn dã man, tàn ác."

Bà Jeanette Nunez, Phó Thống Đốc tiểu bang Florida, có cha mẹ là người di dân gốc Cuba. Bà Nunez nói "Đất nước của chúng ta đang bị nguy hiểm về những đòi hỏi của những người cấp tiến cực đoan, họ đang phá bỏ hiến pháp của chúng ta để tiến tới chủ nghĩa xã hội. Tôi bảo đảm với quý vị là chủ nghĩa xã hội không mang lại lợi ích gì, mà chỉ đem lại đau khổ và cướp đi quyền tự do của chúng ta."

Trước hiện tình của đất nước hiện nay, cử tri Hoa Kỳ nên bầu cho TT Trump hay ƯCV Joe Biden? TNS Tom Cotton đã liệt kê những sai lầm căn bản của Joe Biden như sau:

-Joe Biden đã sai hầu hết trong mọi quyết định về chính sách đối ngoại trong suốt 47 năm qua;
-Joe Biden đã cắt giảm ngân sách quốc phòng;
-Joe Biden đã để cho khủng bố hoành hành;
-Joe Biden đã chuyển tiền cho Iran;
-Joe Biden đã chuyển hướng theo Chủ nghĩa Độc Tài Xã Hội;

TNS Tom Cotton kết luận "Tháng 11 này chúng ta nên bỏ phiếu cho TT Trump để giữ cho nước Mỹ được vĩ đại."

Tương lai của Hoa Kỳ

Phó TT Mike Pence phát biểu tại Fort McHenry, quê hương của nhạc sĩ Francis Scott Key, tác giả bài quốc ca Hoa Kỳ. Điều này rất phù hợp với chủ để của đại hội đêm thứ ba là "Quê hương của những Anh Hùng". Phó TT Mike Pence đã chỉ trích đảng Dân Chủ đã dành trọn 4 ngày đại hội tấn công đất nước Hoa Kỳ. Thật vậy, hầu hết những diễn giả trong đại hội Dân Chủ đã giận dữ, đã phỉ báng Tổng Thống đương nhiệm mà quên đi mục đích của đại hội là đưa ra đường hướng làm việc và công bố chính sách của đảng cho 4 năm tới. Phó TT Mike Pence nói rằng "Trong thời điểm đầy thử thách này, chúng ta cần một Tổng Thống dũng cảm, thực sự tin tưởng vào đất nước. Chúng ta cần TT Trump 4 năm nữa."

Trong đêm bế mạc, cô Ivanka Trump đã ca tụng cha của cô là người đã làm nên lịch sử khi ông giúp các quốc gia liên hệ đạt được thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông. Cô Ivanka nói cha của cô đã không bị chính trị ở Washington thay đổi mà chính cha của cô đã thay đổi chính trị ở Washington.

Khi chính thức nhận đề cử của đảng Cộng Hòa, TT Trump đã nói lời cám ơn và tóm tắt một số thành quả đã đạt được:

Kinh tế Hoa Kỳ đang phục hồi mạnh mẽ nhờ vào những chương trình giảm thuế và trợ giúp doanh nghiệp. Cảnh sát sẽ được tuyển dụng thêm, những người phạm phát sẽ bị truy tố theo luật định. Biên giới được bảo vệ. Trong 4 năm tới Hoa Kỳ sẽ là siêu cường quốc, tất cả những sản phẩm sẽ được chế tạo tại Hoa Kỳ, chấm dứt hẳn sự lệ thuộc vàoTrung Quốc. Chính sách cứng rắn nhất với Trung Quốc sẽ được tiếp tục thực hiện trong nhiều lãnh vực.

Lúc TT Trump mới nhậm chức, Trung Đông rất hỗn loạn, cuộc chiến tại Afghanistan vẫn còn tiếp tục. Giờ đây cuộc chiến đã chấm dứt, đa số quân nhân Hoa Kỳ đã được trở về nhà, phiến quân ISIS đã bị tiêu diệt, thủ lãnh khủng bố của Iran bị sát hại. Cuộc chiến với kẻ thù vô hình Covid19 sẽ sớm dứt điểm vì thuốc trị liệu và thuốc chủng đang được thử nghiệm có nhiều dấu hiệu rất tốt. Kỷ nguyên mới của Hoa Kỳ đang mở ra, và người được danh dự cắm cờ Hoa Kỳ trên sao Hỏa sẽ là một nữ phi hành gia. Hoa Kỳ sẽ là ngọn đuốc soi sáng thế giới.

Cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay không đơn thuần là bầu cho Cộng Hòa hay Dân Chủ nhưng là sự lựa chọn giữa Tự Do và Xã Hội Chủ Nghĩa. Là những người Việt đã từng rời bỏ quê hương vì không chấp nhận chế độ cộng sản, chúng ta đã được may mắn hưởng Tự Do tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ Tự Do cho tương lai của con cháu chúng ta và cho những thế hệ mai sau.

TT Ronald Reagan đã từng cảnh báo: "Nếu quyền tự do của chúng ta bị cướp đi tại nơi này thì chúng ta sẽ không có nơi nào khác để trốn thoát. Đây là nơi dừng chân cuối cùng trên trái đất."


Aug 28-2020

Kim Nguyễn

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us