Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

Hệ Thống bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ như thế nào?



Hoa Kỳ là quốc gia thuộc về thể chế dân chủ cộng hòa chớ không phải dân chủ hay cộng hòa thuần túy như những quốc gia ở Á châu hay Âu châu. Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ vì người dân nắm quyền tối thượng trong tay là bầu cử. Hệ thống chính trị Hoa Kỳ tuyển chọn và thay thế cơ chế chính phủ dựa theo các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Nếu Mỹ thật sự là dân chủ thì mỗi người dân, một lá phiếu cho nên người nào đạt số phiếu nhiều hơn, dầu chỉ là một phiếu, thì là người thắng. Cuộc chạy đua vào Tòa bạch ốc năm 2016, Hillary Clinton dẫn đầu ông Trump trên 2.9 triệu phiếu mà vẫn thua.

Lý do là vì Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên quả địa cầu này áp dụng hệ thống cử tri đoàn cho nên thay vì đếm số phiếu cho toàn nước Mỹ thì bây giờ họ chỉ đếm số phiếu cho từng tiểu bang. Ứng cử viên nào được nhiều phiếu nhất trong tiểu bang đó là người thắng của tiểu bang đó. Cứ thế mà cộng lại tất cả đại biểu cử tri đoàn của những tiểu bang mà ứng cử viên đó thắng và nếu ai đến trước con số 270 thì người đó trở thành Tổng thống. Kết quả năm 2016, Donald Trump dẫn trước với tỷ số 306 trên 232.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng là quốc gia cộng hòa vì đất nước này được quy định bởi luật pháp chớ không phải lãnh đạo bởi nhà độc tài hay chế độ vua chúa. Vì thế, Cộng Hòa cũng có nghĩa là đại diện cho dân chủ.

Mới đây nhất, Tối cao pháp viện mới đưa ra phán xét mới áp dụng cho kỳ bầu cử tháng 11 năm nay là đại biểu cư tri đoàn sẽ bị phạt nếu họ không chịu bỏ phiếu cho đảng phái của mình và họ sẽ bị thay thế bởi một đại biểu cư tri đoàn khác cùng đảng phái. Trong kỳ bầu cử năm 2016 có vài vị đại biểu không chịu bỏ phiếu cho phe mình thành thử để tránh hiện tượng này có thể xảy ra nếu kết quả cuộc bầu cử sát nút.

Thí dụ nếu kết quả cuối cùng có 269 đại biểu cư tri đoàn cho hai phía dân chủ và cộng hòa thì không có ai đắc cử cả. Bây giờ nếu có một đại biểu cử tri đoàn xé rào, ủng hộ phe đối lập thì kết quả sẽ là 270 trên 268 và lúc đó mới có người thắng. Tuy nhiên, khi người dân bỏ phiếu thì họ chọn người trong đảng phái của họ vì thế nếu đại biểu cư tri đoàn xé rào qua bên kia thì người đại biểu này phản bội lại lá phiếu của người dân tại tiểu bang đó. Vì thế là phiếu của vị đại biểu đó được xem như là bất hiệu lực.

Chúng ta có 435 vị dân biểu ở Hạ viện, 100 vị Thượng nghị sĩ ở Thượng viện cho nên có tất cả 535 đại biểu cư tri đoàn. Cộng thêm 3 đại biểu tại Thủ đô Hoa thịnh đốn cho nên có tất cả 538 đại biểu cử tri đoàn cho toàn nước Mỹ.

Bây giờ chia làm hai thì có 269 do đó nếu muốn thắng vào Tòa bạch ốc thì phải đạt đa số nghĩa là 269 cộng thêm 1 thành ra phải có tối thiểu là 270 đại biểu cư tri đoàn.

Trong nhiều thập niên gần đây thì phần lớn những tiểu bang nằm dọc theo bờ biển Thái bình dương hay Đại tây dương nghiêng về dân chủ và những tiểu bang nằm bên trong và phần dưới của nước Mỹ nghiêng về cộng hòa. Một số những tiểu bang còn lại như Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pensylvania, Virginia và Wisconsin là những tiểu bang xoay chiều và kết quả các cuộc bầu cử Tổng thống tùy thuộc phần lớn vào kết quả của những tiểu bang này. Vì thế quý vị không bao giờ thấy Tổng thống Trump sang California hay Biden đến Oklahoma hay Arkansas để vận động. Họ dồn hết nỗ lực vào những tiểu bang xoay chiều đó.

Vì vậy, sau ngày 3 tháng 11 năm này, bất cứ ứng cử viên nào dẫn trước con số 270 thì sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

https://www.youtube.com/watch?v=H3iqaKCM5jg

2020 Election Map | FiveThirtyEight Polls

Linda Nguyen

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us