Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

TỔNG THỐNG OBAMA: XA XỈ NHỨT TRONG CÁC TỔNG THỐNG MỸ



Theo cuộc điều tra của Daily Caller cho biết vị tổng thống thứ 44, người da đen đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là người phung phí tiền thuế dân nhứt trong lịch sử các tổng thống, đó là thành quả xài tiền giỏi nhưng chính sách tồi, nợ cao nhứt với số tiền lên tới mức báo động là 23 ngàn tỷ Mỹ Kim, trái ngược với những gì mà dân Mỹ mong đợi từ năm 2008 tới nay.

Người dân bình thường khi nghỉ ngơi sau những năm tháng làm việc bằng những chuyến du lịch bằng tiền túi, dành dụm từ tiền lương, thì ông Obama đi chơi bằng tiền dân thọ thuế, số tiền kỷ lục là 44,353,777.12 Mỹ Kim. Tính tới tháng 3 năm 2014 thì tổng thống Barack Obama đã chiếm kỷ lục về những chuyến xuất dương nhứt so với hầu hết các đời tổng thống, có 31 lần xuất ngoại từ năm 2009 khi mới nhậm chức tổng thống. Với số ngày ở nước ngoài mà 113 ngày, Obama đã xài nhiều triệu Mỹ Kim từ tiền thuế của dân. Trong khi tổng thống George w Bush có 116 ngày, 28 lần xuất ngoại trong 8 năm. Tổng thống Bill Clinton có 113 ngày và 27 lần xuất ngoại trong 6 năm. Tổng thống Ronald Reagan có 73 ngày và 14 lần công du.

Đặc biệt là năm 2010, tổng thống Obama đã sử dụng chiếc AirForce One tới 172 lần, gần như là nửa ngày trong năm nầy ông ở trên phi cơ, đó là những chuyến bay từ White House về thăm nhà ở Chicago, mà mỗi giờ bay tốn 180,000 Mỹ Kim. Cộng thêm những chuyến du lịch nước ngoài cùng với gia đình, chưa kể tới đệ nhứt phu nhân Michelle Obama du hý ở Tây Ban Nha, Phi Châu, Trung Cộng, Mễ Tây Cơ (đệ nhứt ái nữ tổng thống và bạn bè) đụt khoét công quỹ nước Mỹ, cho nên” đừng nghe những gì Obama nói, mà hãy nhìn kỷ những gì Obama xài tiền thuế”. Gia đình tổng thống Obama có nhiều chuyến du hý ở vùng bờ biển du lịch ở New England, Private Clubs ở Key Largo và bờ biển sang Trọng ở Hawaii…đồng vợ đồng chống xài của công không tiếc.

Nhóm Judicial Watch cũng mở cuộc tìm kiếm về số tiền mặt mà tổng thống Obama chỉ du lịch lên tới 44 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, hồ sơ chi xài phung phí nầy biến mất nhưng chuyện nầy không thể thoát khỏi sự điều tra của các cơ quan và truyền thông. Bằng chứng là chỉ năm 2013 thôi, tổng thống Barack Obama xài số tiền lên tới 7,396, 531 đô la cho chuyến nghỉ mát với gia đình ở Hawaii và Martha’s Vineyard, chuyến đi chơi từ California tới Jay Leno Show. Các nhóm và cơ quan điều tra thắc mắc về chuyện Obama” lấy tiền công cho hưởng thụ cá nhân” và được bao che, trong khi ngân sách quốc gia thiếu hụt trầm trọng, nhiều phen phải đóng cửa các cơ quan chính phủ liên bang vì hết tiền.

Thời kỳ vàng son của một tổng thống da đen đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã đi qua như cơn ác mộng cho dân Mỹ, để lại một di sản bi đát cho đệ nhứt siêu cường, khi kẻ thù Trung Cộng hưởng lợi rất nhiều do chính sách mang công ty sản xuất tại Hoa Lục và nay lâm le thay thế Mỹ nếu không có sự thay đổi chính sách, cho nên Bắc Kinh khinh thường Obama trong chuyến công du vừa qua là không trải thảm đỏ và Obama đành” lòn trôn” cầu thang, là Hàn Tín da màu của Mỹ.

Trong lịch sử Mỹ, Obama là vị tổng thống tệ nhứt, xài tiền nhiều nhứt, lại nói nhiều mà làm không bao nhiêu, tuy vậy ông tự hào thành tích nhưng dân Mỹ và thế giới thì biết rõ những gì mà Obama làm trong 2 nhiệm kỳ, dù sắp mãn những vẫn cố kéo dài quyền lực bằng những thủ đoạn như tu chính án thứ 22, ban bố tình trạng khẩn trương nếu nước Mỹ hỗn loạn bằng các cuộc biểu tình chống Donald Trump, mới đắc cử vẻ vang và chưa làm tổng thống ngày nào.

Những gì mà tổng thống Obama làm sẽ được phanh phui sau khi ông và gia đình dọn ra khỏi White House, cho nên những chi phí ngoài chính sách, cho cá nhân và gia đình sẽ được điều tra, chưa kể tới những quan hệ mật thiết giữ tổng thống Obama và bà bộ trưởng ngoại giao Hillary, mất tích 6 tỷ Mỹ Kim, cũng như vụ Benghazi…

Đó là lý do mà tổng thống Obama chưa dám ban lịnh ân xá cho bà Hillary theo như những tin tức gần đây. Bà Hillary chưa bị kết án là coi như vô tội, mà Obama ban lịnh ân xá cho bà Hillary, tức là nhìn nhận bà nầy có tội, đó là những khó khăn và khó cứu người cùng đảng Dân Chủ của vị tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ. Nhưng sau khi tổng thống Donald Trump cầm quyền, khi những cơ quan điều tra với những vị chỉ huy mới FBI, CIA….hứa hẹn những điều xấu cho ông, gia đình và những người quan hệ./.


Ngày 21.11.2016

TRƯƠNG MINH HÒA

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us