Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

BẠN CÒN MUỐN BẦU CHO BIDEN NỮA HAY KHÔNG, SAU KHI ĐỌC BÀI VIẾT CỦA MIRANDA DEVINE?

CÒN MUỐN BẦU CHO BIDEN NỮA HAY KHÔNG, SAU KHI ĐỌC BÀI VIẾT CỦA MIRANDA DEVINE?

Joe Biden

Joe Biden đã giúp mang lại phong trào MeToo (TôiNữa), và cũng đang bị sụp đổ chung với nó: Bài viết của nữ ký giả Miranda Devine. Ngày 3 tháng 5 năm 2020 | buổi tối 10:24 | Đã được cập nhật.

“Tin rằng tất cả phụ nữ” đã chết. Vậy hãy nhảy múa trên mộ của họ. Đó là nhờ Joe Biden, bùa hộ mệnh của phong trào MeToo giờ đây đã sụp đổ dưới những mâu thuẫn thối rữa của chính nó.

Joe Biden


Trên suốt đoạn đường phong trào đi, nó đã làm rất nhiều điều để bịt miệng những nạn nhân thực sự của sự tấn công tình dục và đầu độc mối quan hệ giữa hai giới hơn bất kỳ tội lỗi nào được cho là của chế độ thiên về phụ mẫu.

Joe Biden

Và kẻ ngu ngốc đã giúp tạo ra nền văn hóa độc hại này chính là Biden, kiến trúc sư tôn nghiêm của Tiêu đề thứ IX (Title IX) xác định lại sự tình dục đồng tình trong khuôn viên trường đại học đã gây rối cả một thế hệ thanh niên, và cũng là chủ tịch cầm đầu ủy ban tư pháp do Hạ viện đưa ra một vụ “treo cổ với một kỷ thuật cao” (high-tech lynching) lên án Thẩm phán Clarence Thomas năm 1991.

Joe Biden

Nhanh chóng chuyển tiếp đến ba thập kỷ sau, và trong phiên điều trần của Thẩm phán Brett Kavanaugh. Lời khai vô căn cứ của Christine Blasey Ford về sự hiếp dâm, cùng với sự không trung thực của lời khai, và các nhóm cổ võ đình chỉ mọi phán quyết trung thực, để chỉ dồn nổ lực cố tình gán tội cho một người đàn ông có gia đình, danh giá và có tiếng tốt, trở thành một kẻ “hiếp dâm”.

Joe Biden


Trong lúc đó, Biden rất ư là tự tin, đã coi như mình nằm trong vai trò là “nhà vô địch của Phụ nữ Hoa Kỳ” và ông đã kêu gọi một cuộc điều tra của FBI về Kavanaugh và ca ngợi lòng can đảm to lớn của Christine Blasey Ford. “[Cô] nên được tôn trọng, dù lời cáo buộc chỉ là sự nghi ngờ”.

Như KC Johnson, giáo sư lịch sử của Đại học Brooklyn và là tác giả của bài viết “The Rape Frenzy” (Một cuộc hiếp dâm điên cuồng), năm ngoái đã viết về Biden như sau: “Có lẽ không có nhân vật chính trị lớn nào của Mỹ kiên quyết như Biden, vô địch trong sự xói mòn quá trình công bằng của những người bị buộc tội lạm dụng tình dục".

Joe Biden

Nhưng khi ta gieo cái gì, ta sẽ gặt cái đó. Định mệnh là một cái gì như con chó sói, nó sẽ luôn quay trở lại.

Hôm nay, Biden bị cáo buộc bởi nhân viên cũ là bà Tara Reade là đã bị Biden tấn công tình dục 27 năm trước và câu trả lời của ông ta lại là: “Đừng tin bà ta! Tôi vô tội!”....

Joe Biden

Tất nhiên, bà Reade xứng đáng có một phiên điều trần tôn trọng và bản khiếu nại cảnh sát về Biden cần phải được điều tra đúng đắn.

Nhưng bây giờ, thì phong trào gọi là “Hãy tin tất cả phụ nữ” điều mà bây giờ rất bất tiện cho đám phụ nữ đòi quyền bình đẵng, và họ đã bỏ điều bất tiện này rất nhanh biết là bao. Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Alyssa Milano, Kirsten Gillibrand và phần còn lại của đội ngũ của phong trào MeToo, theo lý luận riêng của họ, đã trở thành những tên ác quỷ và họ cáo buộc những bào chữa của ông Kavanaugh một Thẩm phán có đầu óc rất công bằng, là “bào chữa cho sự hiếp dâm” (rape apologists).

Joe Biden


Mọi người có thể nhìn thấy sự giả hình rõ ràng vì họ có thể thấy điều gì đó không đúng đắn, trong tất cả các video clip rất không thích hợp của Biden, chạm vào, hôn, ôm và đánh hơi phụ nữ và các cô gái trẻ ở những nơi công cộng.

Chúng ta phải tự hỏi, phải có một cái gì đó gây rắc rối cho lương tâm của một người đàn ông với những tính cách công khai tình dục tạo nghi vấn như vậy, mà sao lại nhiệt tình theo đuổi lên án hành vi của người khác về vấn đề tình dục.

Joe Biden

Trong mọi trường hợp, rồi một ngày nào đó, điều không thể tránh khỏi là sự không trung thực, hay giả dối, sẽ va chạm với thực tế. Với ứng cử viên tổng thống của họ gặp khó khăn như vậy, tình trạng khó khăn hiện tại của đảng Dân chủ đã được Thẩm phán Kavanaugh tiên đoán trước, trong lời bào chữa của ông với Thượng viện năm 2018.

Ông nói: “Hậu quả sẽ kéo dài qua luôn việc đề cử tôi.... Và như chúng ta đều biết, trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ đầu những năm 2000, những gì diễn ra xung quanh sẽ trở lại.... người ta đã gieo gió. Trong nhiều thập kỷ tới đây, tôi e ngại rằng cả nước sẽ gặt bão”..

Nhưng đây là lúc mà chúng ta có thể sửa lại những sai lầm trong quá khứ. Mọi người đều nhìn thấy với một ánh chớp chói lòa, sự sai lầm của việc gán ghép tội cho Thẩm phán Clarence Thomas và Thẩm phán Brett Kavanaugh và tất cả những người thanh niên đã bị buộc tội sai lầm trong khuôn viên trường đại học, bây giờ đã bị vết thẹo suốt đời. Tất cả chúng ta đều bị các vết thẹo đó, thực sự, bởi vì bất kỳ sự bất công nào chưa được giải quyết, thì cuối cùng sẽ làm ăn mòn đi công lý cho tất cả mọi người.

Joe Biden

Chúng ta có thể ngăn cơn lốc đó ngay bây giờ, bằng cách khẳng định rằng đàn ông không phải ai cũng đương nhiên là những kẻ hiếp dâm. Không một người đàn ông nào, kể cả Biden đáng trách, phải chứng minh sự vô tội của mình.

Không phải tất cả phụ nữ nên được tin tưởng. Một số trong họ là kẻ nói dối, giống như một số người đàn ông cũng như vậy.

Phụ nữ không có sự độc quyền về sự trung thực và liêm chính. Chúng ta là con người không hoàn hảo như nhau, tất cả đều có khả năng tốt lành và chúng ta cũng có thể gây ra tội ác tầy trời.

Trong khi đó, Biden đã nói với cô phóng viên Mika Brzezinski của đài MSNBC vào thứ Sáu rằng: “Cuối cùng, trong mọi trường hợp, sự thật mới là vấn đề. Trong trường hợp này, sự thật là: Các tố cáo là sai trái”.

Bất kỳ người nào có đầu óc cân bằng, cũng sẽ nói rằng sự thật là vấn đề cho tất cả, ngay cả khi Biden chỉ nhìn thấy ánh sáng của sự thật bây giờ, khi sự che giấu của chính mình bị đe dọa.

Sự sai sót của Biden là những gì làm cho bài học này trở nên thuyết phục hơn. Nguyên tắc của quá trình áp dụng cho tất cả, ngay cả đối với những sinh vật đáng khinh bĩ nhất.

Vào năm 2018, trong bài hùng biện bị tổn thương vì những cáo buộc năm 2018, Thẩm phán Kavanaugh nói rằng “một cáo buộc đơn thuần, một lời khẳng định đơn giản, hay một lời cáo buộc từng bị bác bỏ” từ 30 năm trước, không thể đủ để phá hủy danh tiếng và sự nghiệp của một con người tốt.

Chúng ta cần đòi lại những nguyên tắc cơ bản của sự công bằng và đúng quy tắc mà chúng ta dùng để “định nghĩa hệ thống pháp lý của chúng ta và đất nước của chúng ta”.

Chúng ta phải đánh giá Biden theo tiêu chuẩn mà chúng ta muốn áp dụng cho cha, cho chồng, cho anh trai, cho con trai của chúng ta. Chỉ đến lúc đó, cán cân mới có thể quay trở lại trung tâm hợp lý của nó.

Bài viết của Miranda Devine
FB DoanKim 08May 2020
Từ Facebook anh Doan Kim

Bài viết của Miranda Devine

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us