Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

HIỆN TƯỢNG “DEMOCRAPS” !

Ngày 6/2/2019, tổng thống Trump đã phân tích kỹ càng sự lợi hại của việc xây cất bức tường an ninh quốc gia qua bài diễn văn liên bang tại tòa bạch cung. Tưởng rằng phe dân chủ và mọi người đã hiểu biết tận tường về lợi và hại để cùng TT Trump phối hợp, ban bố ngân sách xây tường. Trong thính phòng, khi nghe TT Trump diễn thuyết, họ tỏ vẻ như hiểu biết trước những ống kính truyền hình, nhưng sau đó thì lật lọng, tráo trở! Buộc thứ Sáu, ngày 15-2-2019, ngay tại vườn Hồng của tòa bạch cung, tổng thống Donald Trump đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xuất ngân quỹ xây bức tường biên giới cấp tốc bảo vệ đất nước Hoa Kỳ khỏi nạn di dân bất hợp pháp, ngăn ngừa tội phạm và ma túy tràn vào.

Nhưng than ôi! Lòng dạ con người vị kỷ hẹp hòi, đổi trắng thay đen, tâm địa biến chứng, họ vẫn chưa chịu để yên! Vào ngày 26/2/2019, nhân lúc TT Trump vắng mặt vì bận họp thượng đỉnh với Kim Jong Un tại Việt Nam để bàn việc an ổn trật tự thế giới, thì nhóm người “nhàn cư vi bất thiện” này giở trò mánh mung, ở nhà họp đảng để soạn thảo “Nghị quyết Ngăn chận Tuyên bố Khẩn cấp Quốc gia của TT Trump”! Do vậy, là một người dân Hoa Kỳ, vì an ninh cho gia đình và quốc gia mình đang sống, chúng tôi phải lên tiếng:

Hãy nghe nàng Nancy “Baloney” và chàng “Suck” Schumer diễn tuồng sau lần TT Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Hai người này, kẻ tung người xướng như sau: “Đây đơn thuần là sự tiếm quyền lực của một tổng thống bị thất vọng, ông ta đã vượt ra ngoài các giới hạn của luật pháp để cố đạt được những gì ông ta đã không đạt được trong một tiến trình hợp hiến”. Nàng và chàng còn giở thói hàm hồ qua một câu nói: “Tổng thống (Trump) không cao hơn luật pháp. Quốc hội không thể khoanh tay để tổng thống xé bỏ Hiến pháp”.

Nghĩa là, một mặt họ dằn mặt kết án vị nguyên thủ quốc gia không thể cao hơn pháp luật; mặt khác, họ ngang nhiên ngồi trên pháp luật. Họ xem thường pháp luật bảo vệ quốc gia, ỷ quyền chủ tịch quốc hội, ngoan cố không chịu xuất 5.7 tỷ Mỹ kim để xây tường bảo vệ quốc gia tại vùng biên giới. Như vậy ai đã xóa bỏ Hiến pháp đây?

Đó là những câu nói của những kẻ ngang bướng, thua cuộc xuất phát từ miệng của những kẻ bất lương và thiếu chiều suy nghĩ phát ra. Hạng người này thường dễ tìm thấy từ các lãnh đạo ở các nước Cộng sản như Việt Nam và Tàu.

Trong buổi tối đọc diễn văn tại bạch cung, TT Trump cũng đã xác nhận rằng: Chính Chuck Schumer, Nancy Pelosi và rất nhiều người của đảng dân chủ đã ủng hộ việc xây tường biên giới trong ba nhiệm kỳ tổng thống Bill Clinton, George Bush và Barack Obama. Vậy tại sao hôm nay họ ra sức chống đối? Tại vì họ lo sợ sau khi TT Trump xây xong tường biên giới là uy tín của TT Trump và đảng Cộng hòa lên cao sẽ gây thiệt hại uy tín cho đảng dân chủ? Nếu những người trong đảng dân chủ đã đặt nặng quyền lợi của đảng hơn quyền lợi an ninh tổ quốc Hoa Kỳ thì rõ ràng, họ đã mất hết tinh thần quốc gia và dân tộc, hoặc họ muốn đánh đổi nó cho quyền lợi đảng phái! Và, vô tình họ tự biến họ thành con người Cộng sản, cố lèo lái để đưa một đất nước Hoa Kỳ này vào quy trình Chủ Nghĩa Xã Hội. Quả thật nguy hiểm vô cùng cho đất nước chúng ta đang sinh sống!

Tôi đã chán ghét đảng Cộng sản Việt Nam nên đã rời nước ra đi và được vinh dự định cư trên đất nước đầy tự do dân chủ cường thịnh của Hoa Kỳ này. Trước đây, tôi rất thích đảng dân chủ. Thế nhưng, hôm nay nhìn tận sự thật phơi bày: Đảng dân chủ là đảng tập hợp những thành phần chỉ vì lợi ích cho cá nhân, phe nhóm và đảng phái của mình chứ họ hoàn toàn không quan tâm gì đến vận mệnh người dân hoặc an ninh đất nước. Như vậy có khác gì đảng Cộng sản Việt Nam không? Tôi thật sự quá đau buồn! Chúng ta hãy chiêm nghiệm các điều sau:

Tại sao trên đất nước Hoa Kỳ này lại có những con người mong muốn vào ngồi ghế quốc hội, lãnh lương hơn $200,000.00 mỗi năm, tranh giành quyền lực đấu đá đảng phái, ngăn cản việc bảo vệ an ninh cho quốc gia? Trong lúc đó, một người như TT Trump lao vào chính trường, hy sinh bản thân, không nhận lương bổng, làm thiên nguyện để đưa đất nước lên vị thế cường thịnh, vững mạnh, an ninh; nhưng lại bị đám người bất lương, ba phải cản phá? Vậy ai hơn ai trong giá trị tinh thần bảo vệ dân chúng, bảo vệ tổ quốc?

Tại sao phải chịu chi ra $275 tỷ mỗi năm từ ngân sách Hoa Kỳ để nuôi sống và săn sóc những người di dân bất hợp pháp ở Mỹ, trong lúc chỉ cần $5.7 tỷ để chấm dứt việc di dân lậu thì lại không muốn? (Xem nguồn tài liệu:https://www.nbcnews.com/…/fact-check-how-much-does-illegal-…). Tiền $17 tỷ từ drugs có được do cảnh sát biên phòng tịch thu ở biên giới Mỹ-Mễ khi bọn buôn ma túy chuyển qua không lọt, tại sao không lấy ra xây tường? Tại sao đảng dân chủ muốn mang đám di dân lậu trên thế giới đến đây để buộc dân chúng Hoa Kỳ phải nuôi? Họ mạnh tiếng bảo rằng, bức tường đó là “bức tường vô đạo đức” nhưng dân chúng tôi bảo đó là “bức tường bảo vệ Hoa Kỳ”. Các người như Nancy, Chuck và nhóm người trong đảng dân chủ có “đạo đức” thì cứ bỏ tiền túi ra nuôi đám dân nhập lậu, đừng dùng đến ngân quỹ quốc gia thì đâu ai phản đối gì? Bởi vì ngân quỹ quốc gia là tiền đóng thuế của dân chúng góp thành! Số tiền này là để xây dựng và bảo vệ quốc gia chứ không phải để cho đảng dân chủ mang ra nuôi đám di dân bất hợp pháp của họ!

Đảng CSVN mở miệng là “dân ta nước ta” nhưng chúng lại cắt giao biển đảo, bán 3 đặc khu kinh tế cho Tàu. Tương tự, đảng dân chủ ở Mỹ mở miệng khoác loác “đạo đức, luân lý” nhưng lại mở cửa ải cho drugs và khủng bố vào giết chết mầm non, hãm hại và tiêu diệt dân Mỹ. Đồng thời, họ còn trắng trợn ủng hộ và cổ động luật phá thai đến ngay thời kỳ sinh đẻ (40 tuần), ủng hộ đồng tính luyến ái! Vậy, đạo đức và luân lý ở đâu? (Chúng ta biết rằng, phá thai là vô đạo đức, đồng tính luyến ái là vô luân lý!)

Chúng ta hãy lùi về quá khứ để khảo nghiệm, thấy rõ sự tác hại vô cùng bên trong đám người tràn qua biên giới đến Mỹ:

Trước đây, khi chương trình mở cửa cho H.O. và diện con lai từ Việt Nam được đến Mỹ, thì chương trình này đã tạo cơ hội cho đảng CSVN cài gửi không biết bao nhiêu thành phần Việt Cộng và đám tay sai của chúng đến Mỹ để hoạt động gián điệp và phá hoại cộng đồng người Việt Tỵ nạn.

Trong 3 tháng cuối của năm 2016, Barack Obama đã không ngừng thúc giục quốc hội chấp thuận và thượng viện cho 10,000 người dân Syria đến Mỹ. Cũng may là dự luật không thành và TT Trump sau khi đăng cơ cũng đã hủy bỏ. Nếu không thì trong số 10,000 người này sẽ có ít nhất vài ngàn tên khủng bố do ISIS cài vào, và khi đó dân chúng Mỹ cứ hàng ngày ra ngóng ở trời đợi xem máy bay rớt liên tục, các tòa nhà cao tầng sụp liên miên, dân chúng lẫn học sinh ở các cơ sở, rạp hát và mái trường tha hồ mà chết…

Đến hôm nay, Nancy, Chuck và đảng dân chủ tiếp tục mở cửa biên giới phía nam Mỹ quốc cho đám thổ phỉ tràn vào. Hãy tưởng tượng bao nhiêu số lượng ISIS sẽ đột nhập Hoa Kỳ bằng phương tiện này? Chúng ta, những người công dân Mỹ, sẽ phải đối diện như thế nào với bao nhiêu tai họa ập đến? Việc tạo ra căn cước giả cho bọn ISIS của các băng nhóm và chính quyền muốn phá hoại nước Mỹ, làm sao chúng ta đề phòng, phát hiện và ngặn chặn? Nếu dễ dàng phát hiện và ngăn chặn được thì tại sao bọn tay sai của ác đảng CSVN hiện diện trên Hoa Kỳ chiếm gần tới gần tới một nửa, để chúng liên tục đâm thọc cộng đồng này đến phá nát đoàn thể đấu tranh nọ? Đảng dân chủ đâu có thấy được hậu quả này?

TT Trump đăng ngôi tổng thống đã hơn hai năm rồi, vậy mà họ còn ăn không ngồi rồi vấy ra chuyện cũ, điều tra “Donald Trump có do Nga bầu lên làm tổng thống nước Mỹ hay không” nhằm để truất phế TT Trump. Vô tình họ đã tự hạ thấp bản năng, thú nhận rằng, chính các tổng thống ở Mỹ đều do các chính phủ nước ngoài chọn chứ không phải là do dân chúng Mỹ và cử tri đoàn bầu ra. An ninh Hoa Kỳ tệ hại đến vậy sao? Họ cũng ở trong tầng lớp lãnh đạo, được dân chúng bầu ra, sao lại đi ngăn chặn TT Trump cứu sống dân Mỹ và bảo vệ nước Mỹ?

Hiện tại, TT Trump đang phải đối phó với thù trong lẫn giặc ngoài. Thù trong là do đám đảng dân chủ và bộ tư pháp quấy nhiễu, cản đầu cản đuôi, lục chuyện này, bới chuyện kia. Giặc ngoài, là phải đánh gục Trung Cộng đang muốn đè bẹp nước Mỹ và thống trị thế giới. Sức đâu còn cho TT Trump tập trung sức lực để giải quyết Tàu Cộng, Venezuela, Bắc Hàn v.v?

Nhìn lại 8 năm làm tổng thống của Barack Obama trước đây: Obama đã làm cho thế giới không còn nể mặt Hoa Kỳ; tòa đại sứ bị đánh bom, dân chúng bị khủng hoảng! Obama cúi đầu cho Tập Cận Bình ngồi lên; khom mình cúi rạp trước những nguyên thủ quốc gia khác trên thế giới khi đối diện với họ. Thể thống của một vị nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ ở đâu? Còn nữa, Obama khiếp nhược cho Trung Cộng tung hoành ngang dọc trên biển đông, xây đảo nhân tạo này đến chiếm đảo nọ; và như tôi đã nói trong những bài nghị luận trước được viết vào năm 2015, đây chính là nguyên do dẫn đến chiến tranh giữa hai nước nói riêng và thế giới thứ 3 nói chung. Tất cả đều do Obama nhu nhược! Giả sử, nếu Obama đã dùng uy lực Hoa Kỳ, sớm ngăn chận sự bành trướng của Trung quốc tại biển đông trong thời đương nhiệm tổng thống thì Trung quốc đâu dám hó hé gì ở biển đông.

Nhìn kỹ 2 năm làm việc của TT Donald Trump: TT Trump ngẩng đầu lên như rồng Hoa Kỳ vươn dậy. Đi đâu ai cũng sợ sệt, kính nể. Lúc trước Tập Cận Bình khinh thường hạ nhục Obama thì bây giờ phải chịu nằm xuống cho Trump đạp đi dưới gót! Lương lãnh $1 mỗi năm mà làm cho Hoa Kỳ thăng hoa hùng mạnh. USA reputation - Tuyệt vời!

Sự thật quá hiển nhiên như vậy! Họ đâu có mù mắt, sao chẳng thấy? Nếu đã thấy nhưng không đồng tình ủng hộ, lại cách này phương nọ hành cản phá rối, thì họ quả thật có tâm địa ích kỷ, hẹp hòi. Thật đáng chê trách, khinh bỉ!

28 Feb 2019

Hoài Nam

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us