Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
Đạo luật về Tây Tạng & TC sẽ bị sa lầy trên vấn đề Tây Tạng
Đạo luật về Tây Tạng đã được hai viện Mỹ thông qua và Tổng thống Trump đã nhanh chóng ký cho phép thực thi. Hiệu quả thực tế của đạo luật này là mở cửa cho Tây Tạng giao lưu với thế giới. Tây Tạng sẽ không còn bị giam lỏng nữa và dĩ nhiên thường thì sau khi được tháo cũi sổ lồng, những điều bất ngờ sẽ đến rất nhanh.
Tổ chức Vận động Quốc tế vì Tây Tạng đã mất nhiều năm để vận động cho dự luật này và nay mới thành công. Thật ra, nếu không có chủ trương chống Trung cộng toàn diện thì những dự luật liên quan Tân Cương, Tây Tạng… không bao giờ thành hiện thực. Sự kiện này hé lộ cho thấy một phần trong kế hoạch tổng thể chống Trung cộng là Mỹ sẽ thực hiện việc cắt Trung cộng ra khỏi những vùng lãnh thổ vốn độc lập hoặc người dân muốn độc lập mà có đủ cơ sở pháp lý. Hay nói cách khác Mỹ sẽ làm suy yếu Trung cộng bằng việc giúp cho các vùng như Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan… xé lẻ khỏi Trung cộng như tôi từng dự đoán mấy tháng trước.
Ở đây chúng ta thấy những nước cờ tính toán kỹ của ông Trump, khác với những lu loa của các thế lực chống Trump rằng sau khi ông Mattis ra đi, ông Trump sẽ rất cô đơn. Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc, giữa ông Trump và ông Shanahan đã có một mối quan hệ khá lâu và ăn ý, ông Shanahan là khách thường xuyên của Bạch Cung, là người ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng thành lập Bộ tư lệnh vũ trụ của ông Trump, ý tưởng mà Trung cộng mới nghe qua đã nhảy dựng lên phản đối.
Trần Đình Thu
Email from Reader
-------oo0oo-------