Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

Một Trung Quốc trong lòng bàn tay Mỹ

Nếu như vào năm 1972, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức bắt tay nhau, thì giờ đây Trung Quốc lại đang không nhận ra rằng, họ đang nằm trong lòng bàn tay của Mỹ.

Một trong những sự kiện có vai trò và tầm quan trọng số một trong việc định hình tương lai của thế giới sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay, khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức đến nước Mỹ. Khi mà hai nhà lãnh đạo tối cao của cường quốc số một và số hai thế giới chạm trán nhau, vấn đề nóng bỏng nhất sẽ là thế giới trong tương lai sẽ được định hình như thế nào.

vietlist.us


Không ai có thể quên chuyến thăm Trung Quốc của tổng thống Mỹ Nixon năm 1972 đã trở thành một sự kiện bước ngoặt làm thay đổi cục diện địa chính trị toàn cầu trong nửa sau thế kỷ 20, và giờ đây cuộc gặp giữa chủ tịch Tập Cận Bình với tổng thống Obama cũng đang mang vai trò tương tự, đó là định hình cục diện địa chính trị toàn cầu trong tương lai. Nhưng nếu như vào năm 1972, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức bắt tay nhau, thì giờ đây Trung Quốc lại đang không nhận ra rằng, họ đang nằm trong lòng bàn tay của Mỹ.

Trên thực tế, kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 cục diện trên bàn cờ thế giới đã trở thành đơn cực khi Mỹ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới, ảnh hưởng của cường quốc số một thế giới trên toàn cầu kể từ năm 1991 là tuyệt đối và không cần san sẻ cho bất cứ một quốc gia nào, khi mà hầu hết các cường quốc hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, Đức đều là các nước đồng minh của Mỹ, trong khi đó nước Nga non trẻ vừa mới được hình thành sau sự sụp đổ của Liên Xô còn Trung Quốc mới đang trong giai đoạn đầu của quá trình mở cửa nền kinh tế vẫn chưa đủ tiềm lực và sức mạnh để thách thức vị thế độc tôn của Mỹ.

Thế nhưng tất cả đã thay đổi với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong những năm đầu của thế kỷ 21. Đất nước đông dân nhất thế giới sau hai mươi năm mở cửa đã có những bước tiến vượt bậc khi lần lượt đoạt được vị trí nền kinh tế số ba, rồi số hai thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chóng mặt của Trung Quốc đồng nghĩa với sự bành trướng mạnh về ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế của nước này ra toàn khu vực châu Á Thái Bình Dương khi các nước láng giềng của gã khổng lồ 1,2 tỷ dân này ngày càng cảm nhận rõ hơn hết sức ép từ Bắc Kinh ngày càng tăng lên.

vietlist.us


Hầu hết tất cả các chuyên gia đều nhận định rằng sẽ cần phải mất nhiều năm nữa Trung Quốc mới có thể đuổi kịp Mỹ về sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự và khoa học công nghệ; nhưng với vị thế hiện tại, Trung Quốc hoàn toàn có quyền đòi hỏi một vị thế và tầm ảnh hưởng của riêng mình ít nhất là trong khu vực. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải hoặc là chấp nhận giảm bớt ảnh hưởng của mình ở Châu Á Thái Bình Dương cho sự trỗi dậy của Trung Quốc hoặc là không chấp nhận và buộc Trung Quốc phải tiếp tục giữ vị thế một nước bình thường như bất kỳ quốc gia nào khác ở Tây Thái Bình Dương.

Ngay từ đầu những năm 1990 người Mỹ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc Trung Quốc đang trỗi dậy khi chính quyền của tổng thống Bill Clinton là những người đầu tiên vạch ra những nền tảng căn bản để định hướng cách giải quyết vấn đề Trung Quốc trong tương lai. Đã có không ít chính trị gia Mỹ e ngại rằng Trung Quốc sẽ đi theo con đường của Đức và Nhật trong thế chiến thứ hai, khi sự trỗi dậy về kinh tế của hai nước này đã thúc đẩy những tham vọng về lãnh thổ và ảnh hưởng và gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử, và vì thế Mỹ cần phải ngăn chặn sự trỗi dậy và tăng cường sức mạnh của Trung Quốc bằng mọi giá.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng với trật tự thế giới ổn định và chặt chẽ như hiện nay, Trung Quốc sẽ không thể làm được điều mà Đức và Nhật đã làm. Số lượng đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới là trên 60 nước trong đó có gần như tất cả các cường quốc hàng đầu thế giới, lớn hơn Trung Quốc rất nhiều. Khoảng cách sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc kém Mỹ quá xa để có thể gây nguy hiểm cho Washington.

Lựa chọn hợp lý nhất để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc là kéo nước này vào guồng quay kinh tế thế giới đồng thời ngăn chặn khả năng Trung Quốc bành trướng và sử dụng vũ lực để ép các nước lân bang vào phe mình – một điều được Đức và Nhật từng làm để châm ngòi cho thế chiến 2.

vietlist.us


Chiến lược mà Mỹ sử dụng để giải quyết vấn đề Trung Quốc vì thế là hướng Trung Quốc đi theo con đường mà Mỹ muốn Trung Quốc phải đi, nói theo cách của các nhà chính trị diều hâu là thao túng Trung Quốc và nắm nước này trong lòng bàn tay. Theo đó, Mỹ sẽ biến Trung Quốc trở thành một cỗ máy kinh tế góp phần thúc đẩy kinh tế toàn cầu với việc chấp nhận cho nước này gia nhập WTO và ký kết hiệp định thương mại song phương giữa hai nước.

Nhưng Mỹ sẽ ngăn chặn từ trong trứng nước nguy cơ Trung Quốc sử dụng vũ lực bằng việc tăng cường quan hệ đồng minh với Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á láng giềng với Trung Quốc để ngăn chặn khả năng Trung Quốc trở thành một nước đầu sỏ ở khu vực. Đây là chiến lược được giới phân tích gọi là “tích hợp và bảo đảm”, trong đó biến Trung Quốc trở thành một yếu tố tích cực đối với sự phát triển của thế giới nhưng đồng thời ngăn ngừa mặt tiêu cực của sự trỗi dậy đó bằng hàng rào an ninh quân sự bao quanh Trung Quốc.

Cho đến thời điểm hiện tại, chiến lược này của Mỹ vẫn đang vận hành khá trơn tru khi mà sự trỗi dậy của kinh tế Trung Quốc đang trở thành một lực đẩy không nhỏ cho kinh tế thế giới, trong khi đó sự trỗi dậy về chính trị và quân sự của Trung Quốc trong khu vực vẫn chỉ giới hạn ở một vài vụ xung đột và tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ có quy mô không lớn lắm. Nói một cách khác, Trung Quốc hầu như đã đi theo đúng hướng mà Mỹ muốn và đã vạch ra.

Và khi mà chiến lược “tích hợp và bảo đảm” của Mỹ vẫn đang đi đúng hướng và thuận lợi, gần như sẽ không có chuyện Washington chấp nhận chia sẻ ảnh hưởng của mình ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho Trung Quốc, một điều mà người Mỹ chưa bao giờ nghĩ đến khi vạch ra sách lược kiềm chế Trung Quốc từ thập niên 90 của thế kỷ 20.

Chấp nhận chia sẻ ảnh hưởng cho Trung Quốc trong khu vực là hành vi không thể chấp nhận với các nhà lãnh đạo Mỹ vẫn đang lo lắng về việc Trung Quốc sẽ sử dụng Châu Á Thái Bình Dương như bàn đạp để thách thức quyền lực của Mỹ trên toàn cầu tương tự như Liên Xô đã dùng khu vực Đông Âu để làm điều đó trong thế kỷ 20. Chẳng có lý do gì để người Mỹ thích thú với một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai, khi mà ở thời điểm hiện tại Trung Quốc vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Mỹ.

Nhàn Đàm (theo Huffington Post)

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us