Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
Ba vấn đề mới phát sinh trong nền kinh tế Trung Quốc
Lê Vy
Một nhân viên bán hàng đang đợi khách trong một thương xá ở Bắc Kinh, 19/01/2015. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Nhật báo Les Echos quan tâm đến vấn đề tăng trưởng, trong đó có năm lĩnh vực sẽ cất cánh trong năm 2015, nhân sự kiện diễn đàn kinh tế Davos khai mạc vào hôm nay 21/01/2015 .
Tăng trưởng Trung Quốc thấp nhất từ 25 năm nay
Tờ báo kinh tế cũng không quên báo động : nền kinh tế thứ hai thế giới là Trung Quốc tăng trưởng chậm lại sẽ kéo theo những hệ lụy cho hoạt động kinh tế toàn cầu. Les Echos cho biết, tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc thấp nhất trong vòng 25 năm qua. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ tăng 7,4% vào năm 2014, thấp hơn so với mục tiêu mà chính phủ đề ra.
Nền kinh tế thứ hai thế giới đang phải đối đầu với nạn khủng hoảng địa ốc, lĩnh vực chiếm đến 15% kinh tế Trung Quốc. Cùng lúc ấy, nhiều ngành công nghiệp sản xuất dư thừa, ảnh hưởng đến giá cả và gây ra nạn giảm phát. Về phía giới đầu tư nước ngoài, họ tỏ ra khá thận trọng hơn trước : vốn đầu tư vào Trung Quốc trong những dự án công nghiệp chỉ tăng 1,7% vào năm ngoái, một sự sụt giảm rõ nét.
Ba vấn đề nảy sinh
Từ đó, tờ báo có bài viết phân tích : « Ba vấn đề mới phát sinh trong nền kinh tế Trung Quốc ». Theo bài viết, thứ nhất, chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Các nhà đầu tư toàn cầu đều lo ngại trước nguồn tài chính của các tập đoàn địa ốc Trung Quốc. Kaisa hay một số tập đoàn môi giới nhà đất đã bị sập bẫy trong chiến dịch bàn tay sạch của ông Tập Cận Bình. Theo đánh giá của một kinh tế gia làm việc cho Bank of America, chiến dịch chống tham nhũng cướp đi từ 0,6 đến 1,5 điểm tăng trưởng GDP của nước này.
Thứ hai là Trung Quốc đang đau đầu về ngân sách. Theo một nghiên cứu của Deutsche Bank, thu nhập từ thuế khóa sẽ tăng vào năm 2015 nhưng chỉ là 1%, một kết quả tệ nhất từ năm 1981 đến nay. Chính quyền địa phương thì cho rằng, nguồn thu từ thuế giảm đi 2%. Đối với tác giả của bản báo cáo trên, « đây chính là rủi ro lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc ».
Khủng hoảng bất động sản phần nào là nguyên nhân của tình trạng u ám trên. Từ giữa những thập niên 2000, các vụ bán đất chiếm khoảng 1/3 ngân sách của các chính quyền địa phương. Tuy nhiên, ngày nay giá đất giảm kéo theo việc các địa phương thất thu đến 20% vào năm 2015, trong khi các đơn vị này vốn đã mang nợ chồng chất. Ngân sách mà Bắc Kinh dùng để hỗ trợ kinh tế cũng không quá lớn.
Theo Les Echos, vấn đề thứ ba là vốn lần lượt bị tuồn đi nơi khác. Mới đây, các kinh tế gia của ngân hàng Goldman Sachs đã tính toán số chênh lệch giữa vốn vào và vốn ra lên tới 300 tỉ đô la từ năm 2010. Hiện tượng này là kết quả một phần từ chiến dịch chống tham nhũng khiến một số thành phần lo tuồn khối tài sản bất chính đi nơi khác. Đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy giới đầu tư ngoại quốc bớt hào hứng đầu tư vào Hoa lục. Nếu tình trạng trên kéo dài từ năm này qua năm khác thì Trung Quốc sẽ thất thu và không còn lượng tiền mặt dự trữ dồi dào trong tương lai.
Lê Vy
-------oo0oo-------