Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

THU NĂM XƯA, ĐỪNG... TRỞ LẠI

"Thu năm nay đi năm sau còn trở lại
Hỏi ái ân kia dễ mấy kiếp hẹn hò nhau..."
Giọt Lệ Thu của Tương Phố

Mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm âm lịch. "Lá mùa Thu rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc..." của cậu học trò lần đầu tiên được mẹ dẫn đến trường, hoặc tình yêu của đôi trai gái: "Tình Thu thắm thiết quá Thu ơi!", lại có người "Nhìn những Mùa Thu di" mà lòng xao xuyến vì mùa "Thu quyến rũ" mọi người . Mùa Thu đẹp với những chuyện tình trai gái, mùa Thu vui với Trăng Rằm rước đèn, ngắm "Đèn kéo quân", ăn bánh Trung Thu của trẻ em mà người ta đã gọi là "Tết Nhi Đồng" với những câu hát vui tươi của trẻ thơ làm cho những người đã lên hàng ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội cũng vui lây với con cháu. Làm cho những chàng thanh niên nhớ tiếc cái tuổi trê thần tiên của mình lúc còn ở quê nhà mà ca "Nhưng than ôi, có một chiều thu, lá Thu rơi, có một chiều Thu lá Thu rơi, ôm súng ... mà mơ bóng ngày về". Mùa Thu ở hải ngoại lá cây không chỉ vàng mà còn đỏ, còn nâu và nhiều màu khác hòa lẫn với màu xanh của loại lá vĩnh viễn tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Mùa Thu đẹp như vậy nên người ta dẹp bỏ cái chuyện Đường Minh Hoàng lên Thiên Thai, không nhắc đến sắc đẹp "thiên kiều bá mị" của Dương Quý Phi mà dành trọn mùa Thu cho trẻ em, để cho chúng được hưởng những ngày tháng thần tiên rồi sau này, khi ra đi khỏi làng, khỏi xã chúng luôn nhớ đến MÙA THU ở Quê Nhà.

Thế rồi có một Mùa Thu ở hải ngoại, có một bọn người có cái lương tâm của "em út Việt Cộng" đã lợi dụng Mùa Thu, lợi dụng các em rước đèn để lồng vào Tết Nhi Đồng những hình ảnh quỷ sống, những lời lẽ bịp bợm của Hồ Chí Minh để đầu độc trẻ thơ, một việc làm bỉ ổi muôn đời không thể tha thứ. Đó là việc làm khốn nạn của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, tiền thân của Việt Tân hôm nay. Do đó, khi Mùa Thu Giáp Ngọ 2014 sắp tới, tôi chợt nghĩ đến chuyện khốn nạn mà Việt Tân đã làm trong cuộc rước đèn Trung Thu của trẻ em ở Houston, Texas năm 1999. Sự kiện này được miêu tả như sau:

"Sự việc xảy ra đó là sau khi Tết Trung Thu qua đi 4 ngày, sáng 28 tháng 9 năm 1999, ông Võ Kim Long gọi cho ông Lê Văn Sanh, Chủ tịch Khu Hội Cưu Tù Nhân Chính Trị và là một thành viên của Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia, báo như sau: "Người cùng làm hãng với chúng tôi là phụ huyenh cua một số con em thiếu nhi, vừa qua, đêm 24 được Ban Đại Diện Cộng Đồng phát lồng đèn Trung Thu. Chúng tôi thấy những lồng đèn này bất bình thường vì có lời kêu gọi của Hồ Chí Minh. Yêu cầu ông đến đây để tôi trao những lồng đèn này vì những lồng đèn này đầu độc trẻ con".

vietlist.us


Ông Lê Văn Sanh rất sửng sốt, vội gọi ông Lê Bá Thắng cùng đến hãng Landes... Tại đây, 2 ông Sanh và Thắng được gặp các phụ huynh của các em là 2 bà Phạm Hoàng Lan, Phạm Lan và ông Trần Lý. Những người này đưa cho ông Lê Văn Sanh và ông Lê Bá Thắng những lồng đèn với những lời tâm tình: "Chúng tôi đã bỏ miền Bắc năm 1954 để vào Nam cũng vì Cộng Sản, sau đó chúng tôi bỏ chạy Cộng Sản gian khổ lắm mới được sang tới đây, bây giờ tới nước Hoa Kỳ tự do này mà những hình ảnh tuyên truyền cho Cộng Sản như vậy chúng tôi rùng mình kinh hãi vô cùng". Những lồng đèn mà những phụ huynh trao cho 2 ông Sanh và Thắng có 3 loại:

1) Cờ vàng 3 sọc đỏ và ở trên 3 sọc đỏ có câu "Vì các cháu Thiếu Nhi, toàn dân ta kháng chiến"
2) Cây tre và con chim bồ cầu cũng có giòng chữ "Vì các cháu..."
3) Vầng Trăng tròn màu đỏ cam, ở dưới vầng trăng là các cháu thiếu nhi trông giống như đang đi với những người đội nón cối, đi chân đất, và ở trên vầng trăng màu cam đỏ cũng có giòng chữ "Vì các cháu thiếu nhi toàn dân ta kháng chiến".

Sau khi nội vụ đổ bể, ông Nguyễn Cao Mỹ, người đắc cử Chủ Tịch Ban ĐDCĐ nhờ sự hỗ trợ của Việt Tân ra thông cáo phủ nhận cho rằng những lồng đèn như thế không phân phối trong đêm Trung Thu (sic). Ông Lê Văn Sanh lập tức trưng ra một tấm hình trong đêm Trung Thu, Ban Tổ Chức chụp chung với một số người trong đó có em bé cầm một trong 3 loại lồng đèn nêu trên. Trước chứng cớ rành rành như vậy ông Nguyễn Cao Mỹ đành câm họn. Sau đó, ông Đặng Quốc Việt cơ sở trưởng của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh trước và cũng là cơ sở trưởng Việt Tân sau này ra thông cáo và cho đọc trên các đài phát thanh, xác nhận những lồng đèn trên là do Việt Tân phát ra trong đêm Trung Thu. Ông Quốc Việt giải thích câu "Vì các cháu..." là của "chiến hữu Hoàng Cơ Minh", nhưng mọi người ai cũng biết đó là câu nói của Hồ Chí Minh. Hơn nữa, với hình ảnh những tên đội nón cối, đi chân đất và các em cầm ngôi sao thì không thể nào biện bạch khẩu hiệu trên là của ông Hoàng Cơ Minh được. Theo bác sĩ Trần Ngọc Thăng của đài Voice of Việt Nam thì "Chuyện này còn nguy hiểm hơn vụ Trần Trường gấp ngàn lần, vì Trần Trường làm việc đó với tư cách cá nhân, nhưng nơi đây, họ làm với tư cách cả một tổ chức".

Cái đau buồn là đảng Việt Tân đã lợi dụng Tết Nhi Đồng của các em mà tuyên truyền cho Việt Cộng tại Houston, Texas. Với quá trình hoạt động giúp Việt Cộng tại hải ngoại và cả ở trong nước của đảng Việt Tân, chúng tôi đã kết luận Việt Tân cũng là Việt Cộng hay Việt Tân là em Việt Cộng. Tuy nhiên, để đồng hương hiểu rõ hơn chủ trương chính trị của Việt Tân ra sao và vì sao chúng tôi kết luận như trên, chúng tôi xin trình bày một lần nữa Việt Tân chủ trương ra sao, đường lối thế nào. Đây là những gì chúng tôi trích lại trong chính tài liệu của Việt Tân mà nhóm Việt Tân không chệch huớng viết in thành sách "Những Ưu Tư Về Việt Tân Chệch Hướng" tóm lược nên được coi như là tài liệu chính xác và thật 100% như sau:

"Để chuẩn bị việc công khai hóa sự hoạt động của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng 5 (TƯĐ 5) đã cho phát hành một tập sách quảng bá về đường lối của Đảng và 10 phương hướng hành động của đảng. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:

- Đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh để ưu tiên chấm dứt ách độc tài cộng sản Việt Nam nhưng cũng đồng thời tiến hành những nỗ lực canh tân một cách chọn lọc và tích cực đáp ứng nhu cầu chung và dài hạn của đất nước.

- Trong chương trình hành động với 10 phương hướng đưa ra, dựa trên 3 điều kiện chính, do chính người Việt Nam chủ động thực hiện thực tế khả thi dựa trên tương quan sức mạnh giữa các tập họp dân chủ trong ngoài nước và thế lực đương quyền giảm thiểu những đổ vở không cần thiết, bảo vệ tiềm năng của dân tộc, tạo nền tảng bền vững cho công cuộc canh tân bền vững.

- TL (Tài liệu - chú thích của Kiêm Ái) "Dự phóng tương lai Việt Nam năm 2025 do Tổng Bí Thư đảng Việt Tân Lý Thái Hùng biên soạn đã đưa ra lời tiên đoán trong vòng 20 năm nữa đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng CSVN, sẽ phát triển qua 2 giai đoạn:

1) Xây dựng thành công xã hội công dân.
2) Tiến hành phát triển toàn diện bắt đầu từ 2005 đến 2025"
Việt Tân, đặc biệt là Lý Thái Hùng trong chương trình hành động của Việt Tân trong vòng 20 năm tới Việt Nam dưới cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ "phát triển toàn diện" "dựa trên tương quan sức mạnh:
1) Tập hợp dân chủ trong và
2) (Tập hợp dân chủ) ngoài nước
3) Thế lực đương quyền tức là Cộng Sản Việt Nam.

Và chính Lý Thái Hùng khẳng định và chập nhận trong vòng 20 năm nữa CSVN vẫn cai trị đất nước. Nói cách khác, Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng và đảng Việt Tân HỢP TÁC VỚI CSVN (đương quyền) và tin rằng VN sẽ phát triển toàn diện. Không biết Lý Thái Hùng có biết ý nghĩa của mấy chữ "phát triển toàn diện" và "xây dựng thành công xã hội công dân" như thế nào, nó gồm những gì? Nó gồm nhiều thứ nhưng đặc biệt là dân chủ tự do.

Bất cứ ai trong chúng ta cũng biết rằng ngày nào còn Cộng Sản thì không thể có tự do dân chủ, nếu tư do dân chủ hiện diện thì Cộng Sản phải "cút đi". Và nhờ kinh nghiệm xương máu của Liên Sô mà Yelsin đã khẳng định "Cộng Sản chỉ thay thế chứ không sửa đổi được" thử hỏi Lý Thái Hùng chủ trương hợp tác với đương quyền Cộng Sản chỉ có nghĩa là Lý Thái Hùng và Việt Tân là tay sai Việt Cộng không hơn không kém. Vì vậy, chúng tôi gọi VIỆT TÂN LÀ EM VIỆT CỘNG hay VIỆT TÂN CŨNG LÀ VIỆT CỘNG có đúng không?

Không phải chỉ có chúng tôi mới có kết luận như trên, nhưng chính các đảng viên Việt Tân cũng có nhận định, chẳng những tương tự như vậy mà còn mạnh mẽ lên án Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng và Việt Tân (chệch hướng). Một đảng viên Việt Tân nhận xét

"Trong khi nghị quyết 36 của đảng CSVN đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết "đại đoàn kết dân tộc", "cùng nhau góp sức xây dựng phát triển Việt Nam", ngoại trưởng Việc Cộng đưa ra khẩu hiệu "Khép lại quá khứ hướng đến tương lai" thì đảng Việt Tân lại đưa ra chủ trương phải canh tân Việt Nam kể từ năm 2005. Có hay không, sự liên hệ trong chủ trương đường lối của Việt Tân và lãnh đạo CSVN, hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẩu nhiên đáng quan tâm (tạo điều kiện cho chế độ độc tài thoát xác)"

Đọc những gì Lý Thái Hùng và Việt Tân đưa ra đem so sánh với những gì nghị quyết 36 của Việt Cộng Phổ biến thì nó giống nhau như 2 anh em sinh đôi. Hơn thế nữa trong buổi học tập cho đảng viên tại San Jose. California vào đầu tháng tư năm 2005, VT đã cho đảng viên biết: "Việt Tân có sự thay đổi trong đường lối. Trước đây, nếu Mặt Trận (Hoàng Cơ Minh) chủ trương 2 bước"Cứu nước và Dựng nước" hay Giải phóng và canh tân Viẹt Nam" thì hiện nay Việt Tân lại chủ trương thực hiện cả 2 nhiệm vụ trong cùng một bước, đó là canh tân Việt Nam và chấm dứt chế độ độc tài".

Đọc đoạn văn trên đây, một cựu đảng viên Việt Tân đã mỉa mai: "Ông Hoàng Cơ Minh chủ trương đem lúa xay giả thành gạo rồi nấu cơm, Lý Thái Hùng thì đem lúa nấu cơm luôn, chả cần xay giả gì hết. Mô Phật, Lạy Chúa, thế mà ngoài mặt cứ bô bô Việt Tân chống Cộng. Đồ giả dối!"

Mà giả dối thực, Vụ Trưởng Vụ Chỉnh Huấn Trung Ương đảng Việt Tân cũng đã đưa ra một quan điểm quan trọng trong đường lối mới của Việt tân (Nguyên văn):

"Lực lượng quần chúng trong nước, cái tâm lý quần chúng trong nước, sự chờ đợi của quần chúng trong nước mới là yếu tố quyết định con đường chúng ta đi, chứ không phải là sự chờ đợi của đồng bào hải ngoại.
Có thể sẽ có lúc chúng ta phải làm một số chuyện mà 3 triệu người Việt hải ngoại họ không thích, nhưng nếu ta tin tưởng rằng là việc chúng ta làm, 80 triệu người trong nước họ thích, thì chúng ta đặt trên bàn cân thì phải chọn lựa 80 triệu người dân trong nước, và chúng ta phải chấp nhận ngoài này 3 triệu người hải ngoại không thích. Và đó là cái giá mà chúng ta phải trả".

Sau khi trích nguyên văn những "lời vàng ngọc" của mấy chóp bu Việt Tân, đảng viên Nguyễn Việt Khanh nêu thắc mắc: "Điều gì mà VT tuyên bố trong tương lai sẽ làm cho 3 triệu người Việt hải ngoại không thích? Và thế nào là cái giá mà Việt Tân phải trả cho quyết định nói trên Việt Tân có mâu thuẩn hay không trong của trương mới của mình? (bỏ mồi bắt bóng)". Hỏi tức là trả lời, vì đảng viên Nguyễn Việt Khanh đã cho rằng Việt Tân "thả mồi bắt bóng". Nói cách khác 3 triệu người Việt ở hải ngoại là thành phần tị nạn Cộng Sản, họ chống Cộng, họ chủ trương lật đổ chế độ Cộng Sản, còn điều mà Việt Tân gọi là 80 triệu quần chúng trong nước chỉ là cái bóng, bởi vì Việt Tân có biết họ thích gì không?

Nếu muốn, VT cứ xin phép VC mở một cuộc trưng cầu dân ý xem thử 80 triệu người dân trong nước có muốn lật đổ chế độ Cộng Sản rồi mới xây dựng đât nước, hay họ muốn hợp tác với VC như Việt Tân chủ trương?. Tuyệt đại đa số người dân trong nước không dại khờ (hay giả dại) như Việt Tân đặt cái cày trước con trâu. Cũng vì vậy mà Việt Tân không dám nói trắng ra cho đồng hương hải ngoại biết, vì nếu nói trắng ra như vậy thì tất cả những ai nghe được, đọc được đều đồng ý với chúng tôi: "Việt Tân là em Việt Cộng, hay Việt Tân cũng là Việt Cộng.

Chuyện Việt Tân hợp tác với Việt Cộng còn nhiều tài liệu chứng minh, nhưng bài viết này chỉ có mục đích yêu cầu đồng hương hải ngoại đề cao cảnh giác đối với tâm địa xấu xa của đám Việt Tân trong dịp Tết Nhi Đồng Giáp Ngọ 2014, đừng để cho bọn chúng lợi dụng Tết Nhi Đồng để làm những chuyện xấu xa bỉ ổi với trẻ em như chúng đã làm tại Houston, Texas Trung Thu năm 1999.

Kiêm Ái

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us