Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

HoChiMinh

--------o0o--------

UKRAINE, NƠI THỬ THÁCH SỨC MẠNH ÂU MỸ VÀ NGA SÔ

Thế chiến thứ nhất: Di sản còn lại 100 năm sau!

UKRAINE, NƠI THỬ THÁCH SỨC MẠNH ÂU MỸ VÀ NGA SÔ

Hà Nhân Văn

Thế chiến thứ nhất, 100 năm sau nhìn lại (1914-2014), nhiên liệu, kỹ thuật và khoa học chính là tác nhân chính yếu của những đổi thay vĩ đại trên thế giới. Tất cả đều liên quan đến cái óc của con người. Trăm năm sau, chiếc tàu ngầm đầu tiên xuất hiện mang tên Bismark của Đức quốc thì nay cũng vẫn là tàu ngầm dưới nước nhưng lại tàng hình, từ Đại Tây Dương chuyển qua Á Đông Thái Bình Dương (TBD). Cái óc của con người, theo cơ thể học (anatomy) vẫn là thế như những ngàn vạn năm xưa, vẫn là huyền bí. Thế kỷ 20 là thế kỷ của siêu óc não! Thế kỷ 21 này, lại là thế kỷ mới của óc não như số chủ đề của tạp chí Người Mỹ khoa học (Scam hay Scientific American, vol. 310, vol. 3, March 2014). Tạp chí Ngoại Giao số mới nhất là số chủ đề Next Tech (Foreign Affairs, vol. 93, no. 2, 3&4, 2014). Miệng hô hào hòa bình và phúc lợi loài người nhưng chiến tranh vẫn là đại... đại mục tiêu.

vietlist.us


Năm 2014 này với thế kỷ mới của bộ óc, với siêu kỹ thuật, thế giới sẽ đi về đâu? Quá xa xôi, vượt ra ngoài trí phán đoán để mà liều lĩnh tiên tri. Thu hẹp lại, giản lược lại, vẫn là Đông và Tây như sau thế chiến thứ nhất, đơn giản vẫn là chuyện Mỹ - Nga, Tàu - Nhật... Đã nói đến khoa học và kỹ thuật là phải nói đến sáng tạo và khám phá. Ai vượt 2 lãnh vực này thì làm bá chủ. Lẽ tự nhiên 100 năm nhìn lại, vẫn là Anh, Pháp, Đức và Mỹ. Hôm nay cũng y như thế? Vậy Nga Sô đầu thế kỷ 21 này đã và đang ở đâu trong thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại? Khoa học quân sự và kỹ thuật quân sự của Nga Sô hôm nay (2014) dù thêm chữ siêu vẫn còn ăn mòn công trình của một dĩ vãng Liên Xô. Và dĩ vãng ấy, huy hoàng một thời nhờ tóm bắt được các nhà bác học, khoa học gia Đức quốc năm 1945. Còn với Anh, Pháp, Đức (Đức Quốc Xã trước năm 1945) và Hoa Kỳ, là một quá trình liên tục sáng tạo và khám phá 100 năm, kể từ thế chiến thứ I. Từ bom bay của Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ II đến hạm đội Hoa Kỳ hủy diệt hạm đội Nhật ở TBD (1944, 45), Âu - Mỹ vẫn liên tục sáng tạo và phát triển.

Nguyên tử của Liên Xô vượt hẳn Mỹ, số lượng hỏa tiễn liên lục địa cũng vượt xa Âu, Mỹ. Những kỹ thuật và khoa học điện toán Liên Xô mới chỉ vỡ lòng, năm 1980 làm chuẩn, điện toán Liên Xô cách xa Mỹ 20 năm khoa học!

Liên Xô sụp đổ, khoa học và kỹ thuật Liên Xô đứng lại, mới gượng lên được từ thời Putin nhưng vẫn chỉ là ăn mòn dĩ vãng Liên Xô.

Trong thời đại này, kể cả từ Đệ I Thế chiến, khoa học và kỹ thuật quân sự vẫn là yếu tố quyết định số 1 tương quan lực lượng đôi bên. Trong cuộc chiến Georgia trước đây, Nga Sô đổ quân vào cựu CH Xô Viết này, rất là hùng hổ, xe tăng, phản lực, hỏa tiễn. Hoa Kỳ lặng lẽ đưa tiểu hạm đội vào Hắc Hải đối đầu với hạm đội Nga. Với số lượng, cán cân lệch hẳn về phía Nga. Báo chí Moscow vào lúc bấy giờ như gặp trận động đất khi loan tải trên trang nhất: Vận tải cơ khổng lồ C-17 tàng hình Mỹ đáp xuống phi trường quốc tế, cách xa thủ đô Kiev mà Nga Sô không hay, cả thủ đô Kiev không biết gì. Chiến tranh VN, vận tải cơ C-130 đã là anh khổng lồ, thập niên 1990, C-17 tàng hình xuất hiện, làm rúng động cả Nga và Đông Âu.

Lấy hàng không mẫu hạm Kiev của Liên Xô, hoàn thành năm 1981, loại mới nhất, thuộc quốc sản của Ukraine sau khi LX sụp đổ và chia "gia tài" cho Ukraine bán lại cho Trung Cộng. Đó là HKMH Liêu Đông của TC hiện nay, di sản của LX đã gần 20 năm trên Hắc Hải. TC hì hục làm mới lại, HKMH Liêu Đông đến nay vẫn chưa thiết trí nổi hệ thống an toàn trên sân bay cho phản lực J-20 đậu! Trong khi HKMH George Washington vẫn làm bá chủ Bắc Á và TBD. Dù vậy, một là HKMH sẽ sớm phế thải, hai là quốc hội phải OK chuẩn chi cho một ngân khoản từ 6 đến 9 tỷ đại tu bổ HKMH nguyên tử này. Tin từ viện chiến lược Luân Đôn (12-2013), các HKMH của Nga hiện nay vẫn là di sản của Liên Xô. Hạm đội Hắc Hải của Nga Sô (2013) Sebastopol vẫn là "Liên Xô" xưa! To con lớn xác mà yếu xìu. Trong khi Pháp, cường quốc số 4 NATO đã có 2 HKMH nguyên tử, không quân Pháp canh tân hàng năm. Phản lực Mirage 2010 vượt xa phản lực Mirage 2005 Pháp bán cho Ấn Độ.

Chúng tôi dài dòng như trên để đi đến một nhận định (theo viện chiến lược Luân Đôn và tạp chí QP Jane's Luân Đôn): cán cân tương quan lực lượng chiến lược giữa Âu Mỹ - NATO và Nga Sô, đã nghiêng hẳn về NATO. Sức mạnh của NATO tức khối Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương có thể đè bẹp Nga Sô, chưa nói đến sức mạnh kinh tế - mậu dịch của Liên Âu mà Đức là chủ lực. Đức quốc năm 2014 là một đại cường số một ở Âu châu. Do vậy, LHQ phải công nhận 5+1 tức Ngũ cường HĐBA thêm Đức thành Lục cường. Chưa hẳn Nga Sô có thể đối đầu với một Đức quốc riêng về khoa học quân sự và siêu kỹ thuật quân sự. QĐ Đức trên chiến trường A Phú Hãn đã chứng tỏ vượt các nước Đồng minh NATO.

Thế giới hôm nay, 2014, vẫn trôi theo một dòng từ Đệ I thế chiến: Sức mạnh của khối da trắng Âu - Mỹ dù Nga Sô vẫn là da trắng Âu châu (Slav) nhưng từ Cách mạng tháng 10-1917, Lên Nin đưa Liên Xô về phương Đông và từ đó thế giới mới chia ra 2 giới tuyến Đông Tây. Mặc dầu Ba Lan, Ukraina, Georgia và Nga đều là đại chủng tộc Slav. Nhớ lại khi Đức Tháh GH Gioan Phaolô II, tiếp kiến CT Gorbachev, 2 bên nói với nhau cùng một ngôn ngữ! Nhưng lại thế này, về chủng tộc học, mặc nhiên công nhận, 2 chủng tộc ưu tú trỗi vươt0, tạo nên 2 nền văn minh độc đáo: 1. Anglo Saxon, 2. Aryans (Đức quốc). Khối Anglo-Saxons bao giờ cũng sát cánh bên nhau từ thế chiến thứ I: Anh quốc, Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Ngay trong chiến tranh VN, Mỹc an dự là đã có Úc và Tân Tây Lan. Canada trong Ủy hội quốc tế đình chiến từ năm 1954. Có thể nói các tin tức ở miền Bắc VN mà Mỹ có được là do một tay Canada.

UKRAINE: CUỘC ĐỐI ĐẦU QUYẾT LIỆT

Nếu giả dụ đụng độ giữa Âu Mỹ có nghĩa là NATO bùng nổ ở Ukraine, ngay bây giờ ta đã thấy sự cô thế của Nga Sô, một cách khác - của một Putin đang hào hứng sau Thế vận hội mùa Đông Sochi. Phía Âu Mỹ vẫn là do Bắc Mỹ và Âu châu, từ thập niên 1990 lại thêm Đông Âu. Nghĩa là NATO cộng thêm với Liên Âu. Putin có dám ngang nhiên chấp nhận thách đố không? Tôi không tin là Putin điên rồ đến mức chấp nhận hiểm nguy (take risks).

Về mặt quân sự, một Đại tướng Mỹ vẫn là Tổng tư lệnh NATO. Và Canada là một thành viên, một Trung tướng Canada từng là Tư lệnh không quân NATO. Ba Lan (Poland) trước đây là Tổng hành dinh của khối Warsaw (hay Varsovie) Liên Xô, nay Ba Lan chỉ đứng sau Pháp và Ý ở NATO.

Putin khi còn là Thiếu tá KGB của Liên Xô, từng ở Đông Đức, cầm đầu phản gián đặc trách NATO, hẳn Putin phải biết NATO như thế nào. Phải nói rằng cụ Bush già là tay "siêu cáo già" chiến lược và viễn kiến xa tít tắp đối với Nga Sô: một là sau khi LX sụp đổ, cụ Bush chủ trương nâng Nga Sô đứng dậy, không đẩy dân tộc Nga vào thế chân tường. Hai là, cụ không quên sức mạnh nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa của Nga. Hoa Kỳ phát triển hỏa tiễn chống hỏa tiễn "Patriots". Cụ Bush là người đầu tiên đề ra lập dàn lá chắn, sau chiến tranh vùng Vịnh (The Gulf War), HP Bill Clinton tiếp nối, HP Bush trẻ lại tiếp tục, tiến xa hơn lập dàn lá chắn (hỏa tiễn phá hỏa tiễn địch) đặt tại Ba Lan và Tiệp Khắc.

Hoa Kỳ nói rằng để chống lại Iran mà thôi! Putin cũng là tay cáo già chiến lược, Putin đã thấy! HP Bush trẻ không nhượng bộ. HP Obama đi ngược lại để làm vừa lòng Nga và Obama tỏ ra mình là khôi nguyên Nobel Hòa Bình, HP Obama lặng lẽ bỏ qua, quên luôn cả cục lá chắn ở Ngũ Giác Đài do một tướng 4 sao không quân cầm đầu! Đây là sai lầm nghiêm trọng của Obama. Chắc hẳn, huyền ngọc bây giờ mới nhận ra tầm nhìn chiến lược xa tít tắp của cụ Bush già, ông Bill Clinton cũng đã đủ sáng suốt để nhìn ra viễn kiến của người tiền nhiệm. Cũng xin lưu ý rằng, người trẻ Clinton đã đánh bại cáo già Bush nhưng lại trở thành 2 người bạn già trẻ thân nhau nhất trong các cựu tổng thống Mỹ!

THÁI ĐỘ CỦA MỸ VÀ NATO

Có thể nói, chưa một biến cố nào ở nước ngoài khiến TT Obama quyết liệt như lần này đối với Ukraine. Vừa nghe tin quân Nga tập trung ở biên giới Ukraine, Obama tuyên bố: "Nga không được can thiệp quân sự vào Ukraine". NT John Kerry gọi điện thoại trực tiếp cho Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ thái độ cương quyết như thế. Hoa Kỳ mạnh mẽ cho Nga biết, Nga sẽ phải trả giá nếu can thiệp quân sự vào Ukraina. Trước đó, ngày 26-2, kết thúc hội nghị các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Bruxelles (Bỉ), BT Quốc phòng Hoa Kỳ Hagel với vẻ mặt đanh lại, đồng tình với đồng nhiệm Đức và Pháp, cương quyết bảo vệ Ukraine. Trên 150,000 quân Nga tập trung dọc theo biên giới, một bố bộ binh không đeo huy hiệu Nga xâm nhập Crema (hay Crimée), một Cộng hòa tự trị, nói tiếng Nga, đa số là dân Nga.

TT Đức Merkel tuyên bố: "Cam kết bảo vệ tân chính phủ Kiev". Bà giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng lên tiếng sẵn sàng yểm trợ Kiev, nhưng tình hình tài chính Ukraine chưa nguy cấp. Tóm lại, toàn khối Liên Âu và Bắc Mỹ đứng sau Ukraine, trở thành đất tranh giành giữa Nga và Tây phương. Đây là quốc gia văn minh lâu đời, tiếp nhận Thiên Chúa giáo cùng với Nga từ thế kỷ thứ 10. Dân số 45.1 triệu, 99.7% người lớn đều biết chữ, lợi tức đầu người khi còn là một Cộng hòa của Liên Bang Sô Viết là 350 $US, nay đã tăng lên 4000 $US. Tăng rất nhanh, năm 2007 lợi tức chỉ mới đạt được 1390 $US.

Là vựa lương thực của Nga Sô, cung cấp cho cả miền Viễn Đông Nga: "Russia to Ukraina with love", xuất cảng qua Nga: 60%. Lấy số 30 làm chuẩn, năm 2000 xuất cảng qua Nga 27/30; 3 năm 2002, 03, 04 tụt xuống rồi lại lên; năm 2011, tăng đến 27/30. Ukraine gần như hoàn toàn tùy thuộc vào Nga về dầu hỏa, hơi đốt và vật liệu xây cất. Vậy tại sao Ukraine lại hướng về Tây phương, tách khỏi Nga? Dân Ukraine, nhất là miền Tây bộ tự coi thuộc về Tây phương với giấc đại mộng được vào Liên Âu và NATO (cũng như Georgia). Tiếp giáp Ba Lan, Tây bộ Ukraine ảnh hưởng sâu đậm Công giáo La Mã. Với tinh thần dân tộc rất mạnh dù ngàn năm phải thần phục Nga hoàng Tsar, dân Ukraine vẫn giữ được văn hóa, truyền thống và quyền tự trị của dân tộc. Thập niên 1970, thời LB Sô Viết, Ukraine là một Cộng hòa nguyên tử. Sau này ký hiệp định với Mỹ giải thể nguyên tử.

TRÒ THÁU CÁY CỦA PUTIN

Đang trong hào quang Thế vận hội Sochi và chuẩn bị thượng đỉnh G-8 vào tháng 6 này cũng ở Sochi (xem The Triumph of V. Putin, The Economist, Feb. 15, 2014), mục tiêu vĩ đại của Putin là đưa Nga lên thế siêu cường, vượt Liên Âu, ngang tầm với Mỹ. Do vậy, chắc là Putin sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine như đổ quân vào Georgia trước đây. Hẳn là Putin đã hiểu sức mạnh cấm vận kinh tế của Mỹ và Liên Âu, Nga chưa đủ sức đương đầu. Vũ khí của Nga vẫn là dầu khí đốt qua Đức và Liên Âu nhưng vào lúc này, Liên Âu có thể dựa vào Mỹ và Canada cũng như Trung Đông và Lybia...

Sơ khởi Hoa Kỳ đã đe dọa để cùng với Liên Âu không dự Thượng đỉnh G-8 ở Sochi. Putin không thể quên được nếu IMF và Ngân Hàng Thế Giới không cho Nga vay, Putin làm sao đủ 50 tỷ US để xây lại Sochi. Putin chơi trò tháu cáy sử dụng CH tự trị Crimea, theo Chính Thống giáo, tân thủ tướng do Putin mới dựng lên, tuyên bố Crimea kêu gọi Nga bảo vệ, lập tức Putin cho đổ quân vào Crimea, CH này đe dọa sẽ ly khai Kiev, thủ phủ Crimea rợp cờ Nga. CH tự trị này thuộc Nga Sô, sát nhập vào Ukraine năm 1954, mặc dầu trước năm 1922, Lênin thành lập Liên Bang Sô Viết là lãnh thổ của Ukraine khác với TC đầy bấp bênh và khó lường. Putin là người chủ động được hiểm nguy (manage dangers), đồng thời Putin không bao giờ liều mạng (take risks) chỉ vì Ukraine. Tân chính quyền Kiev lo sợ nhất sẽ là phá sản, thiếu hơi đốt, kinh tế sụp đổ nhưng Hoa Kỳ, Liên Âu, nhất là Đức đã cam kết giúp. Chắc hẳn, Ukraine sẽ thuộc về Âu châu. Cuộc đối đầu sẽ xoáy vào Crimea.



Xâm lược Ukraraina: Putin thắng hay bại?

Đi Tới (Danlambao) - Khi Putin xua quân Nga vào chiếm Ukraina làm cả thế giới bất bình, một số tên “đầu gấu” đã vội vã viết bài, góp ý tranh luận, cổ võ cho bạo lực. Họ cổ võ cho hành vi xâm lược bất chấp luật pháp quốc tế của Nga. Thậm chí, họ còn khen Nga “có nhiều đồ chơi” (vũ khí tiên tiến) và quả quyết rằng “Hoa kỳ và châu Âu chắc chắn phải cầu viện đến ông Putin trong tư thế của kẻ thua trận cay đắng.” Họ quên rằng nếu Putin-Nga-không bị lên án và trừng phạt, hành động xâm lược của Nga sẽ tạo một tiền lệ “cá lớn nuốt cá bé” làm đảo lộn trật tự thế giới. Các nước lớn sẽ trở thành các “sứ quân” và thu tóm các nước nhỏ thành của mình. Trong số các nước nhỏ nạn nhân đó sẽ có thể có Việt Nam vì giặc Tầu đang nghênh ngang khắp nẻo đường đất nước.

Nhưng may thay, sự thật phũ phàng đã luôn tìm đến với bọn độc tài, tàn ác. Thế Chiến II đã kết thúc bọn Phát Xít Đức và Quân Phiệt Nhật. Gần đây là sự sụp đổ của hệ thống các nước cộng sản độc tài, tàn ác. Trật tự thế giới được vãn hồi với luật pháp quốc tế.

Về lòng dân, việc Putin xé rào đem quân vào Ukraina, không tôn trọng luật pháp quốc tế, đã không được đa số dân Nga ủng hộ. Cuộc thăm dò dư luận riêng của điện Kremlin hôm Thứ Hai cho thấy 73 % người Nga phản đối cuộc xâm lược Ukraina. Chỉ có 15% dân Nga trả lời “có” khi được hỏi “Nước Nga có nên phản ứng với việc lật đổ chính quyền được bầu một cách hợp pháp ở Ukraina không?”

Về bang giao quốc tế, ngoài việc bị Mỹ, Âu Châu và các nước khác lên án mạnh mẽ, gần như Nga không nhận được ủng hộ nào trong việc xâm lược Ukraina. Ngay cả đồng minh thân cận nhất của Nga là Kazakhstan cũng không chấp nhận bạo lực: “ Kazakhstan kêu gọi tất cả các bên ngăn chặn việc sử dụng vũ lực trong việc giải quyết tình trạng này.” Trung Quốc, vốn ủng hộ Nga trên tất cả các vấn đề an ninh toàn cầu từ Syria tới Iran, cũng tuyên bố: “Chúng tôi tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.” Tại thủ đô của Armenia, các chính trị gia nổi bật đã dẫn đầu một cuộc biểu tình chống Putin: “Chúng tôi không chống nước Nga... Chúng tôi chống lại các chính sách đế quốc của Putin và điện Kremlin.” Việc Nga xâm lăng Ukraina đã tạo ra một tiền lệ kinh hoàng cho tất cả các nước láng giềng của Nga. Những nước có dân Nga sinh sống này lo sợ không biết khi nào nước họ sẽ bị xâm lăng theo kiểu “bảo vệ kiều dân Nga” của Putin. Dĩ nhiên, các nước này sẽ phải tìm một đồng minh mới với hy vọng độc lập và chủ quyền được tôn trọng hơn. Nga khó có thể lấy lại uy tín.

Về kinh tế, Nga đã bị tác động. Khi thị trường chứng khoán mở cửa vào sáng Thứ Hai, các chỉ số chứng khoán chính của Nga giảm mạnh hơn 10 %. Khoản tiền đó tương đương 60 tỷ USD giá trị cổ phiếu bị xóa sổ trong một ngày. Tiền Nga cũng bị sụt giá nhiều so với USD. Timothy Ash, người đứng đầu nghiên cứu thị trường tại Ngân Hàng Standard nói với báo Wall Street Journal: “Cuộc phiêu lưu quân sự mới nhất này sẽ làm bay vốn nhanh, làm suy yếu giá tài sản của Nga, làm chậm đà tăng trưởng, đầu tư và hoạt động kinh tế. Biện pháp Phương Tây trừng phạt Nga về tài chính sẽ làm thiệt hại nhiều hơn nữa.” Nếu có cấm vận, Âu Châu có thể cắt đứt các khả năng của các công ty Nga trong việc vay vốn và kinh doanh với hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới, phong tỏa tài sản Nga trong ngân hàng, ngăn chận việc du học... Chắc các đồng chí của Putin khó có thể trung thành với nhà lãnh đạo làm tan vỡ mộng học hành của con em họ và đốt cháy tài sản của họ gửi tại các ngân hàng phương Tây.

Nhằm thúc đẩy Putin xuống thang, Bộ quốc phòng Hoa Kỳ cho biết đã ngưng những cuộc tiếp xúc quân sự với Nga bao gồm những cuộc tập trận, những cuộc gặp song phương, viếng thăm các cảng và kế hoạch họp hội nghị. Liên hiệp châu Âu đã công bố hạn chót là ngày thứ Năm tới để Tổng thống Nga Vladimir Putin rút hết quân đội khỏi Ukraina nếu không sẽ bị trừng phạt.

Hiện nay, Putin còn đang nói cứng rằng họ có quyền bảo vệ người Nga ở Ukraina và mọi cấm vận sẽ bị phản tác dụng. Nhưng như trên đã dẫn chứng, chắc chắn Putin sẽ thất bại và nước Nga phải chịu nhiều thiệt hại lớn lao về kinh tế và bang giao quốc tế. Rồi đây, Putin sẽ thấm thía câu tục ngữ Việt Nam:

“Chưa đánh được người thì mặt xanh mày tía
Đánh được người rồi thì hồn vía lên mây”.

Đi Tới
danlambaovn.blogspot.com

Hà Nhân Văn

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us