Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

HoChiMinh

--------o0o--------

Ý NGHĨA CHUYẾN ĐI CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC (CTN) TRƯƠNG TẤN SANG

William Hoang

Obama đang lấy thế lôi kéo TTS về phe Mỹ?

Ngày 25/7/13, TT Obama chào mừng Chủ Tịch Trương Tấn Sang (CHXHCNVN) tại Tòa bạnh Ốc.

Thành phần phái đoàn nhà nuớc CSVN

Ngày 25/7/2013, một phái đoàn CSVN khá đông đảo và then chốt đã tới Hoa Kỳ gồm CTN Trương Tấn Sang, BT Ngoại Giao Phạm Mình Minh, Chủ Nhiệm Văn Phòng CTN Đào Việt Trung, BT Bộ Giáo Dục va Đào Tạo Phạm Vũ Luận, BT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Cao Đức Phát, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh, TT Bộ Công An Tô Lâm, Đại Sứ VN tại HK Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Phái Đoàn Đại Diện Thường Trực VN tại Liên Hiệp Quốc Lê Hoài Trung, Phó Ban Thường Trực, Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng Vương Thừa Phong, Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội Hà Huy Thôn, Bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng, Bí Thư Tỉnh Ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Bùi Thế Đức, Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ/Trưởng ban Tôn Giáo Chính Phủ Phạm Dũng, Thứ Trửơng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc, Phó Chủ Tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng, Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị VN Vũ Xuân Hồng, Trợ Lý CTN Nguyễn Văn Thạo, Trợ Lý CTN Nguyễn Đức Dị, Trợ Lý CTN Vũ Quang Tuân, Chủ Tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp VN Vũ Tiến Lộc.

T.T. Obama nói rằng ông TTS và ông cam kết sẽ hoàn tất hợp đồng trao đổi và thương mại trước cuối năm nay nhằm tạo công ăn việc làm và tăng đầu tư trong Khu vực Thái Bình Dương và cả hai nước.

Cả hai nhà lãnh đạo đã cởi mở thoả thuận với nhau thành lập một Hoa Kỳ -Việt Nam Toàn Diện Kết Hội (US-VN Comprehensive Partnership) cung cấp một khung làm việc nhằm thăng tiến quan hệ đôi bên. Cả hai phía cùng đồng ý phải tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Quốc Tế Công Pháp, hệ thống chính trị của hai nước, độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ.

Như vậy, trong thời gian sắp tới đây, kinh tế VN sẽ có cơ hội phục hồi nhưng liệu VN có thay đổi về chính trị không?

Nội dung của chuyến đi là ký kết những cam kết tăng cường hợp tác hỗ tương toàn diện giữa HK và VN gồm 9 lãnh vực:

Hợp Tác Ngoại Giao và Chính Trị - Thương Mại và Kinh Tế - Khoa Học và Kỹ Thuật – Giáo Dục – Môi Trường và Sức Khoẻ - Di Sản Chiến Tranh – An Ninh và Quốc Phòng – Thăng Tiến và Bảo Vệ Nhân Quyền – Văn Hoá, Du Lịch và Thể Thao.

Liệu sự hợp tác toàn diện này có thể giúp VN tách ra khỏi vòng lệ thuộc toàn diện của TQ hiện đã hình thành ở VN không hay đây chỉ là trò “hợp để đỡ đòn” của CSVN khi đang bị đông đảo tầng lớp quần chúng đòi thành lập chế độ đa đảng?

Nếu VN lần này tỏ ra thành thực muốn trở về với dân tộc thì qua sự hợp tác, VN sẽ phải thả các nhà tranh đấu. Chúng ta hãy chờ dấu hiệu này.

*

Một cuộc tiếp đón không bình thường

Trên nguyên tắc xã giao quốc tế, nguyên thủ một quốc gia đến thăm thì phải được nguyên thủ của nước bạn tiếp đón. Tại sao trong chuến viếng thăm này, TT Obama lại không ra tiếp đón?
Sự kiện này cho thấy thế rõ Hoa Kỳ tỏ ra coi nhẹ vai trò Chủ Tịch Nhà Nước XHCNVN và có thể là không muốn coi trọng một thứ đại diện chư hầu mới của Trung Quốc?

Bị coi nhẹ như thế, tại sao TTS vẫn cứ đi?

Kinh tế của VN đang tan rã vì các nguồn đầu tư từ ngoại quốc (HK là Ông Chủ) đã hầu như khô cạn và VN đã phải dựa vào TQ để có viện trợ bất kể bị mất đất, mất đảo. Nay, vì khủng hoảng ngoại tệ, VN đã phải sang HK – dù không đuợc đón tiếp trọng thể - để nhận một số gói hợp đồng mà HK ban cho để giúp dân Việt Nam có được một số công ăn việc làm tạm qua ngày.
Để nhận được số gói hợp đồng này, chắc chắn HK đã đòi hỏi Chủ Tịch nước phải đích thân đi và phải cho đàn em đi theo đông đảo để cho họ cơ hội nhìn thấy tận mắt, nghe thầy tận tai những gì không đuợc TV hay báo chí VN nói tới, đặc biệt là thấy và nghe đồng bào Việt ở hải ngoại mà trước đây bị nhà nước CS coi như là tội phạm, sau lại đổi là khúc ruột ngàn dặm ở hải ngoại, đã đón tiếp họ như thế nào mặc dầu Mỹ thừa biết rằng những quan chức CSS đi theo đã được học tập trước và buộc phải nói rằng “Đồng bào đi biểu tình chống đối vì đã nhận tiền của Mỹ. (!)” Các quan chức CS có nói gì thì nói chứ khi về nước thế nào họ cũng rỉ tai cho vợ con những sự thật họ đã thấy ở Mỹ. [Lưu ý: đoàn xe của CSVN đã phải dừng lại khá lâu trước cổng vào Tòa Bạch Ốc].

HK đặt hy vọng gì ở CSVN?

Căn cứ vào danh sách đông đảo các viên chức đi theo cũng như những gói quà hâu hĩ (bao gồm tiền và những điều kiện tiên quyết) trải rộng nhiều lãnh vực Quốc Phòng, Công Nông Nghệ, Thương Mại, Khoa Học, Giáo Dục, Tôn Giáo, và Đối Ngoại như đã ghi ở trên, thì có thể suy ra rằng HK muốn “đưa một củ cà rốt” cho Hà Nội để đổi hướng theo HK.

Sự đổi hướng này không phải chỉ đặt ra với CSVN mà chính đảng CSTQ cũng đang bị cực kỳ khó khăn khi đối đầu trước lựa chọn đổi mới hay giữ nguyên trạng như Tổng Bí Thư Tập Cận Bình, trong bài nói chuyện nội bộ (bị tiết lậu ra ngoài và đăng trên Tạp Chí Tiền Tiêu, Hồng Kông, số tháng 4/2013), đã hai lần thốt lên câu: “Tôi phải làm thế nào đây?” khi ông ta bị áp lực từ nhiều phe phái trong và ngoài đảng về phong trào đòi “thượng tôn pháp luật”; về “phải làm vừa lòng các thế hệ lão thành, tầng lớp trung niên, và thanh niên”; về “xử lý mối quan hệ giữa các nhóm lợi ích”; về “các ý kiến đòi cải cách thể chế chính trị”.
Và ông đưa ra những thú nhận rằng: “Kỳ thực, tôi chỉ là người duy trì sự cân bằng quyền lực của nhóm lợi ích”; “quân đội của chúng ta hiện có thực sự đáp ứng được không khi chiến tranh xẩy ra?”, “chủ nghĩa duy vật đã làm cho con người mất đi niềm tin chân chính, chạy theo vật chất và vụ lợi”, “Bản thân lý luận của chúng ta có mâu thuẫn”; “Chúng ta lại đang mất đi niềm tin vào chính lý luận và chính thể chế đang tồn tại hiện nay do chúng ta lập ra”; và “Vấn đề hiện nay không phải là giữ cho lá cờ hồng bay được bao lâu mà là vấn đề bảo vệ non sông đất nước này được bao lâu”. …

Bằng ấy sự kiện được nêu ra chứng tỏ Đảng CSTQ đang cần có sự đổi mới mà họ Tập đã nhắc tới sự đổi mới của Gorbachev tuy TCB khẳng định rằng: “Tôi không bao giờ là Gorbachev của TrungQuốc”. Nhưng liệu Đảng CSTQ có thể tìm ra cách đổi mới nào khác hơn và tốt hơn cách đổi mới của Gorbachev không? Sự tan rã của các chính thể độc tài, quân phiệt đã và đang xẩy ra. Lẽ nào không lan tới TQ nếu TQ không đổi mới?

Tóm lại, qua chuyến đi này của phái đoàn CSVN, rất có thể là Hoa Kỳ muốn CSVN sẽ thay đổi tư duy và có những biến chuyển cụ thể thì HK sẽ giúp CS thoát khỏi tình trạng không có lối thoát hiện nay cuả VN vì sự phân hoá tư tưởng rất trầm trọng trong nội bộ đảng và sự bất mãn căng thẳng của các tầng lớp quần chúng sẵn sàng nổi dậy bất cứ lúc nào.

Tình trạng nội bộ Đảng CS TQ hiện nay cũng như một lò thuốc nổ chậm khiến cho Tập Cận Bình phải đưa ra ý niệm “Chúng ta cần đổi mới và sáng tạo kể cả đổi mới và sáng tạo về lý luận như đồng chí TBT Hồ Cẩm Đào nói ‘phải sáng tạo phương pháp quản lý xã hội’.”
Tuy nhiên, rõ ràng là không có cách đổi mới sáng tạo nào mà không đòi hỏi phải giải thể chế độ CS vì đó là điều tiên quyết như nhận định của nhà cựu lãnh đạo tối cao Liên Bang Xô Viết, Russian President Boris Yeltsin, rằng: “Người cộng Sản không thể nào chữa trị đựợc. Người ta cần phải đào thải chúng”. (Communists are incurable. They must be eradicated.) Và cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Mikhail Gorbachev cũng nói: “Tôi đã cống hiến nửa cuộc đời cho chủ nghĩa cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và lừa dối.” (I have devoted half of my life for communism. Today, I am sad to say that The Communism Party only spreads propaganda and deceits.)

Xét như vậy thì Trung Quốc cũng như Việt Nam không có cách nào hơn là theo gương cha đẻ ra chế độ cộng sản là Liên Xô để mà giải thể chế độ CS càng sớm càng tốt trước khi sự phẫn nộ của đại quần chúng bùng nổ ra với sự yểm trợ của nhiều quốc gia trên thế giới.

Chủ Tịch TTS trao bản sao bức thông điệp cũ của Hồ Chỉ Minh với ý đồ gì?

Nhớ laị rằng khi phong trào Việt Minh 1945 bắt đầu ra ánh sáng, lý lịch và hình tích của họ Hồ còn mờ mịt, các chính khách Hoa Kỳ đã nêu ra câu hỏi “HCM là ai? Là người quốc gia hay cộng sản?” Câu hỏi này đã gây ra nhiều tranh cãi khá sôi nổi ở Quốc Hội HK. Ông A.L. Moffat, Trưởng Khối Đông Nam Á Vụ, Bộ Ngoại Giao, chứng thực trước Ủy Ban Ngoại Vụ Thượng Viện rằng: “Tôi chưa gặp một nhân vật nào họ đã gặp HCM và họ có cùng một niềm tin rằng HCM là người quốc gia đầu tiên va tiên phong nhất … (I have never met an American … who had met Ho Chi Minh, who did not reach the same belief that HCM was the first and foremost a Vietnamese nationalist…”

Thực tế thì HCM vốn là đảng viên CS và được tình báo Liên Xô và Trung Quốc bí mật huấn luyện từ trong bóng tối. Khi xuất hiện vào năm 1945, HCM phải hết sức che dấu lý lịch là cộng sản để đánh lừa người quốc gia. Do đó, HCM đã gửi cho HK ít nhất là 8 bức thông điệp từ tháng 10/1945 đến tháng 2/1946 cốt để mọi người kể cả người Mỹ tin rằng HCM là người quốc gia.
Nhưng HK đã sớm nhận ra chân tướng của họ Hồ là CS khi thấy Liên Xô và Trung Cộng nhìn nhận Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của HCM vào ngày 7/2/1950 và Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Mỹ Acheson tuyên bố “Những ảo tưởng” về HCM là “người quốc gia” đã không còn và “chân tướng của nhân vật ấy là một kẻ thù sống chết của nền độc lập của các quốc gia Đông Dương.” (xem: The Lessons of The Vietnam War, 1998, Center for Social Studies Education, Unit 2, tr.8).

Tóm lại, khi lực lượng Việt Minh còn non yếu, HCM đánh lừa người Mỹ và người Việt rằng HCM là quốc gia để tránh chống đối và để củng cố lực lượng. Nay, có thể một lần nữa Trương Tấn Sang lại muốn đánh lừa thế hệ Obama để hy vọng Mỹ sẽ cho mua vũ khí, máy bay (tiền của Mỹ) để chống TQ (?) và rồi VN vẫn thản nhiên tiếp tục ngả theo Tầu. Ý đồ này chứng tỏ Đảng CSVN đã bí lối, đành phải dùng lại các trò lừa gạt lỗi thời.

Về vấn đề nhân quyền

Trong thương thảo, T.T. Obama không đặt vấn đề nhân quyền trứớc vấn để thương mại như các nhà hoạt động nhân quyền đòi hỏi.
Mặt khác, trước khi tới Mỹ, TT Sang đã nói với The Associated Press rằng những mối quan tâm của Hoa Kỳ về những bằng chứng CSVN trà đạp nhân quyền không nên làm cản trở các mối hợp tác về quân sự và kinh tế mà cả hai quốc gia cùng muốn.
Tuy nhiên Obama nhấn mạnh với TTS trong cuộc hội kiến rằng: Hoa Kỳ tin rằng mọi quốc gia phải tôn trọng quyền của người dân được hưởng những quyền tự do căn bản kể cả quyền phát biểu ý kiến, lựa chọn tôn giáo, và hội họp.
Trong họp báo, T.T. Obama nói rằng ông ta và TTS đã có một cuộc nói chuyện “rất thành thật” về nhân quyền ở VN. Nhưng, TTS đã nói một cách hơi thẳng thừng qua người thông dịch rằng: “Chúng ta hãy còn những khác biệt về vấn đề này.”
Đây là một câu nói tỏ ra thiếu thiện chí hợp tác thuờng đuợc các quan chức CS thuộc lòng để trả lời mỗi khi có đối thoại về nhân quyền. Có lẽ vì thế mà Obama đã không muốn nói nhiều về vấn đề NQ để khỏi phải nghe lại câu trả lời thiếu thiện chí như thế.

TTS ngỏ lời cám ơn HK đã cưu mang người Việt sinh sống tại Mỹ với ngụ ý gì?

Nhiều người cho rằng TTS ngỏ lời cám ơn này lại là một trò bịp bợm, “nhập nhằng đánh lộn con đen” cố hữu của con người CS cốt để ai nghe được thì nghĩ rằng cộng đồng Việt ở Mỹ là của VNCS, mặc dầu ông ta thừa biết, và biết rõ hơn ai hết, là cộng đồng Việt ở Mỷ là cộng đồng tị nạn: người Việt tị nạn lúc nào cũng sẵn sàng trở về VN khi có cơ hội để đưa nhóm lãnh đạo ngoan cố CSVN ra khỏi sân khấu chính trị.

Lời cảm ơn này của TTS một lần nữa lại cho thấy người CS luôn luôn lấp liếm, và dối trá. Trước tính dối trá kinh niên này của con người CS, nhà văn Nga, Alexandre Soljenitsym đã phải nói: “Khi một tên CS nói láo khoét với bạn, hãy đứng lên nói với nó là nó nói láo khoét. Nếu bạn không dám đứng lên nói nó nói láo khoét, hãy bước đi chỗ khác. Nếu bạn không dám bước đi chỗ khác thì bạn đừng nhắc lại điều hắn đã nói láo khoét với bất cứ ai.” (When a communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don’t dare to say that he lies, walk away. If you don’t dare to walk away, don’t recite the lie that you heard to anybody.)

Tổng Kết

Chuyến đi của C.T. Trương Tấn Sang chỉ là để ký nhận những gì mà HK đã thỏa thuận giúp cho CSVN về đầu tư, quốc phòng, giáo dục, y tế, v.v. như là một cử chỉ thiện chí nhằm dành cho CSVN một cơ hội mới để trở về với thế giới tự do đầy tình nhân đạo; để người CS trở về với cội nguồn của một dân tộc đáng tự hào với di sản truyền thống 5000 năm bất khuất chống ngọai xâm; và trở về với chính nghĩa của tập thể người Việt chân chính mà không sợ bị trả thù.

Còn cứ ngoan cố ngả theo TQ thì CS Hà Nội nên hiểu rằng: trong hơn 80 năm xây dựng chế độ cộng sản què quặt và ì ạch chạy đua vũ khí với HK (trong đó Liên Xô đã khôn ngoan bỏ cuộc), Trung Quốc đã tiến ra với hình ảnh của một chàng khổng lồ khập khiểng (theo nhận định của Âu Mỹ), vì nền kinh tế chắp vá và thiếu thị trường của TQ vẫn không thể cạnh tranh được với HK; khoa học và kỹ thuật thì vẫn còn ở trình độ sao chép, hay gỉa mạo; Đảng CSTQ hiện đã nhận ra họ đang đi ngõ cụt, đang cần phải đổi hướng để tránh bị đào thải. Như vậy, bám víu vào TQ là tự sát.

Sự tiếp đón không nồng hậu của HK dành cho phái đoàn nhà nước CS cũng chứng tỏ rõ ràng vai trò của VN không còn là quan trọng đối với HK trong chiến lược chống Cộng Sản bành trướng nữa. HK đã không còn cần tới VN như là con domino như trước đây vì HK đã có nhiều đồng khác ở Á Châu và dư sức mạnh để hạ đo ván TQ ngay phút đầu nếu có chiến tranh.

Cuộc biểu tình kết hợp đông đảo các cộng đồng Việt ở khắp nơi chống nhà nước CS đàn áp và trà đạp nhân quyền, nhân phẩm của các nhà yêu nước chống Trung Quốc xâm lược đã tạo một dấu ấn sâu đậm cho CSVN cùng các chính giới Âu Mỹ, và đã làm nức lòng các nhà đấu tranh yêu nước ở VN cũng như là các thân nhân của họ vì họ thấy rằng họ đã chiến đấu không đơn lẻ mà trái lại, được yểm trợ càng ngày càng đông đảo và mạnh mẽ của chính giới Mỹ và nhiều nước trên thế giới, và hẳn nhiên là của đồng bào ở hải ngoại.

Sau chuyến đi này, liệu có hy vọng có biến chuyển gì tích cực ở VN không?

Sự kiện VN càng ngày càng dựa hẳn vào TQ để tồn tại cho thấy VN hiện chưa có thay đổi về mặt quản lý xã hội cứng nhắc theo chủ nghĩa giáo điều và đầu óc bè phái, sùng bái cá nhân, phục tùng thủ trưởng. Chính những sợi dây vô hình chằng chịt của hệ tư duy này là nguyên nhân cơ bản làm cho xã hội cộng sản trì trệ và tụt hậu về mọi mặt.

Chúng ta cố gắng hy vọng - chỉ hy vọng thôi - người CSVN sẽ khôn ngoan và can đảm trong chọn lựa.
Khôn ngoan là để sớm nắm lấy cơ hội hiện có để gĩa từ ngay chủ thuyết cộng sản vốn chưa hoàn tất vì sự qua đời của Marx. Chủ thuyết này ban đầu đã thu hút được rất đông tín đồ khi nêu ra một xã hội quá đẹp như “không còn cảnh người bóc người; thế giới không còn biên cương (đại đồng) và không còn nhà nước quản lý; mọi người hưởng thụ theo nhu cầu và làm việc theo khả năng; v.v.” Thực tế đã chứng minh đó chỉ là một xã hội ảo tưởng (utopia) và đầy không khí duy tâm với tinh thần sùng bái lãnh tụ Stalin, Mao, và Hồ mà thành tích của họ chẳng có cái gì đáng kể ngoài thành tích giết hàng chục, hàng trăm triệu người vô tội.

Can đảm là để từ bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi vốn là mẹ đẻ ra những tệ nạn bóc lột và bất công và tạo ra những kèn cựa và bất mãn khiến cho xã hội – xã hội cộng sản – luôn luôn bất ổn và phải luôn phải dùng tới mọi hình thứ đàn áp.
Đàn áp mãi ư? Chắc chắn rằng thế giới của công lý loài người sẽ không thụ dộng làm ngơ mãi. Cần biết rằng HK đã có những biện pháp cụ thể để đối phó. HK, trên Road Map, hiện đang tiến vào Tiêu Mốc (Milestone): Giúp các dân tộc bị đàn áp nếu họ đông đảo đứng dậy chống chính quyền độc tài như đã diễn tại Tunisia, Lybia, Ai cập, và Syria hiện nay.

Hiển nhiên là cuộc đấu tranh cho lẽ phải của người yêu nước yêu nước ở VN là không bao giờ ngừng nghỉ và cường độ chống đối sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn với sự ủng hộ của đông đảo đoàn thể ở ngoại quốc.

Sau chuyến đi này, nếu CSVN thả các nhà tranh đấu yêu nước ra, thì đó là dấu hiệu tích cực cho thấy CSVN có lựa chọn khôn ngoan và can đảm.

Trái lại, thì vẫn là chuyện “ngựa quen đường cũ”. CSVN sẽ lại tiếp tục trôi nổi vô hướng trong bóng ma của cái gọi là thiên đường cộng sản, còn HK thì lại mất toi một củ cà rốt tươi ngon và phải dùng tới cây gậy?

~*~

William Hoang

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us