Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Thư Kiến Nghị lần thứ 2: “Yêu Cầu GM Nguyễn hữu Long trả tự do và Phục Hồi công việc mục vụ cho Lm Đặng Hữu Nam!”

Thư Kiến Nghị lần thứ 2:

“Yêu Cầu GM Nguyễn hữu Long trả tự do và Phục Hồi công việc mục vụ cho Lm Đặng Hữu Nam!”

Ngày 27 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Hội đồng Hồng Y
- Đức Khâm Xứ Tòa ThánhVatican , Hội Đồng Giám Mục VN, và GM Nguyễn Hữu Long
- Ủy Ban Quốc Tế Tôn giáo và Ủy Ban Công Lý
- Các Tổ chức Nhân quyền, Cộng đồng, Truyền thông, Tôn giáo
Giáo Dân trong và ngoài nước

Chúng tôi ký tên dưới đây để đòi trả tự do cho Lm Đặng Hữu Nam, đòi lại sự thật và công lý, trả lại công việc mục vụ coi xứ đạo, tự do ngôn luận, tự do đi lại cho Lm Đặng Hữu Nam, trả lại sự thật và công lý, để tránh tái diễn phải áp dụng công lý là phải có biện pháp nghiêm trị các giáo sĩ trị và các hồng y, các giám mục, các linh mục, các nữ tu, các thầy phó tế vi phạm luật giáo hội tham gia vào tổ chức chính trị Uỷ ban Đoàn Kết Công giáo của Đảng Cộng sản nhà cầm quyền Việt Nam!

I. Công Lý Cho LM Đặng Hữu Nam.

Cách đây không lâu chúng tôi những người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, đặc biệt những người Công Giáo biết đến hai chuyện đau lòng xảy ra trong giáo phận Vinh: chuyện LM Hồ hữu Hòa (HHH), một LM được đào tạo kiểu Xã Hội Chủ Nghĩa (XHNC) và chuyện GM Nguyễn Hữu Long (NHL) huyền chức và cầm tù LM Đặng Hữu Nam theo cách thức XHCN. Nhìn thấy chuyện đau lòng, người dân chúng tôi phản ứng theo cách thức khi thấy “Một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ” một phản ứng tự nhiên nhân bản trong xã hội của loài người. Đồng nghĩa với tính cách khi thấy chuyện đau lòng thì không thể không chia sẻ, đóng góp và xây dựng thiết thực bằng những nhận định và đưa ra những đề nghị ngõ hầu mang lại sự bình an sau những đổ vỡ do GM NHL khi về cai trị giáo phận Vinh gây nên. GM NHL đã giải quyết vấn đề này ra sao? GM Long đã phản ứng đích thị như “Fb Con Ao Làng” biểu thị: “Tôi không biết, tôi không làm, tôi rất ngạc nhiên.” đây là một cách chạy tội kiểu XHCN. Điều này càng minh xác hơn lời thú tội “Gà đẻ gà cục tác” hay “Lạy ông tôi ở bụi này.”
Vì thế, chúng tôi đã cùng ký tên trong bản kiến nghị đặt vấn đề: Nếu vì Giáo Hội, Đức Cha NGUYỄN HỮU LONG nên từ nhiệm? (xem bản kiến nghị đính kèm.) GM Long và HĐGMVN đã phản ứng ra sao? Thông thường trong xã hội của loài động vật điển hình nhạy cảm như loài ngựa thì một con đau thì cả bầy không ăn cỏ như để thông cảm và chia sẻ nỗi đau của đồng loại nhưng ở những loài sư tử, hổ, báo là những động vật thống trị hống hách khi thấy đồng loại bị thương hoặc những động vật hiền lành khác thì chúng xem đó là con mồi. Chúng sẽ hùa nhau cùng tấn công cấu xé ăn tươi nuốt sống con mồi này không mảy may thương tiếc. Đây cũng là lối giáo dục trong XHCN như chúng ta từng xem những video quay lại cảnh “Bề hội đồng” của đám học sinh kiểu hổ báo xúm vào đấm đá vũ vã túi bụi vào đầu và những chỗ hiểm, bắt nạn nhân quỳ xuống liếm chân cho chúng rồi lại tiếp tục đấm đá tiếp tàn nhẫn trong khi đó lũ học sinh khác đứng xung quanh cứ tỉnh bơ, có khi còn vỗ tay. “Trời ơi!” dân tộc Việt Nam sao lại ra nông nỗi này? Ở trong xã hội loài động vật thì xưa và nay cái cảnh này bẩm sinh không thay đổi và sẽ mãi mãi không thay đổi cũng vậy trong thế giới của Cộng Sản (XHCN) từ khi nó xuất hiện cách đây hơn trăm năm cho đến bây giờ nó càng trở nên những con vật hung hăng hơn, khát máu hơn, và nguy hiểm gấp ngàn lần virus Covid Wu Hán.

Trở lại vấn đề hãy xem cách ứng xử của GM Long và HĐGMVN; bằng cách triệu tập hội nghị thường niên HĐGM tại giáo phận Vinh. Khua chiêng gõ trống vang lừng để lấp liếm cố tình làm chìm xuồng những tiếng kêu thương thống thiết của LM Đặng Hữu Nam (LM ĐHN)cũng như những bê bối lầy lội đầy lươn lẹo của LM HHH (3Hòa). “Trời hỡi” làm sao giáo hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN) lại ra nông nỗi này? Nếu chỉ một GM Long chối tội như bọn Cộng Sản cuội thì không nói làm gì đàng này GM Long còn kéo cả HĐGM vào cuộc để hòng lấp liếm dập tắt đi sự bê bối bất tài của GM Long cũng như tiếng kêu bi thương của LM ĐHN thì thật là hỡi ôi! Đây chính là phản ứng của HĐGMVN ư? Vì việc triệu tập hội nghị thường niên của HĐGMVN ở giáo phận Vinh vào thời điểm “nhạy cảm” này là một biểu thị rất rõ ràng là một sự đồng tình biểu dương lực lượng đứng sau lưng GM Long để “Bề hội đồng” LM ĐHN. “Trời hỡi công lý ở đâu?” Họ họp lại không để giải quyết vấn đề mà chỉ để tỏ thái độ hống hách từ xưa tới nay không hề thay đổi “Giáo sĩ thống trị.” Thông thường khi có hội nghị HĐGM thì có Chúa Thánh Thần (CTT) hiện diện hướng dẫn, nhưng HĐGMVN dưới chế độ độc tài Cộng Sản thì CTT cũng phải đi vắng. Họ làm như vậy là vì GH hay chỉ để củng cố bảo vệ quyền thống trị hống hách của GM? Kết quả là ngay sau hội nghị này các Linh Mục, Tu Sĩ, Nữ Tu quốc doanh công khai xưng danh tánh không còn rụt rè dấu đút lấp ló hoạt động như kẻ “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” hay “Ăn cơm nhà Chúa xay lúa nhà Quỷ.” Hành động này của HĐGMVN là một cách “nối giáo cho giặc” Vì ở đời ai mà không muốn làm LM quốc doanh lại được cả hai ba đời vì vừa làm ông cha có quyền sanh sát giáo dân vừa có quyền hành làm dân biểu hay đại biểu lại vừa làm cho GM cũng phải nể sợ cậy nhờ, vừa tha hồ làm bậy lem nhem tiền bạc và tha hồ gái gú, ăn nhậu phả phê kể cả việc lấy vợ sinh con như LM quốc doanh Phan Khắc Từ. Cứ xem thái độ của các GM đối với các LM và Tu Sĩ quốc doanh tham gia dân quyền làm dân biểu, đại biểu trái với giáo luật, tha hồ làm những việc trái với giáo huấn của giáo hội, và những hành vi trái với luân lý. Các GM không những không cách chức, phạt vạ hay cảnh cáo điều gì trái lại còn đặt làm những chức vị như hạt trưởng, tổng đại diện, thành viên hội đồng tư vấn của địa phận…vv Trong khi đó nếu có một LM hay tu sĩ nào lên tiếng cho sự thật như LM Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Đinh Hữu Thoại, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Văn Lý… thì cách chức, phạt vạ, đẩy đi vùng sâu vùng xa khỉ ho cò gáy hoặc cầm tù như LM ĐHN.

Thực tế sau hội nghị thường niên của HĐGMVN tại Vinh tưởng chừng đã hỗ trợ giải độc cho GM Long làm việc “cả vú lấp miệng em” và làm cho những vụ bung xung bong bóng trong giáo phận Vinh như những cột khói bị dập tắt nhưng thực sự đây chỉ là giải pháp nông cạn của kẻ đói ăn dùng kế “vắt mũi bỏ miệng” thôi. Nhưng ngọn sóng núi lửa ở dưới cột khói này là một hỏa triều núi lửa đang âm ỉ bức xúc tột độ trong lòng người dân Việt Nam ở quốc nội và khắp nơi trên thế giới. Việc làm của GM Long và HĐGMVN là chỉ vớt những bong bóng nổi lên trên bề mặt ao làng nhưng những vật chết thối dưới đáy ao hồ sẽ tiếp tục nổi lên những bong bóng thối tha khác. Điển hình mới đây một LM côn đồ Phêrô Phạm Văn Thuyên là thành viên trong ban Giáo lý Đức tin của giáo phận với chức danh Thủ quỹ trong giáo phận Vinh đã đánh một giáo dân 65 tuổi phải nhập bệnh viện vì chấn thương sọ não.

Linh mục An tôn Lê Xuân Trường nguyên quản xứ Phúc Lộc hạt Kẻ Dừa giáo phận Vinh. Đậu xe giữa đường, còn thách thức giáo dân: “đứa mô đụng xe tau là tau giết.” và nhiều vụ bung sung khác đang bao trùm lên GP Vinh (xem video đính kèm ở footnote.) Các cha đi phục vụ giáo phận Hưng Hoá hết hạn hai năm về chào và báo cáo với Đức cha Long. Sau khi chào hỏi và báo cáo công việc hai năm qua. Các cha hỏi Đức cha: cha Nam giờ ngài ở đâu Đức cha? Đức cha trợn mắt mặt đỏ tía tai rồi Đức cha nói “Thằng chứ Ngài gì” Một số cha nói “làm anh em chúng con một phen hú vía.” Đây là thái độ của một mục tử sao? Trong lòng GM Long chứa đầy hận thù cha ĐHN vì cha Nam dám bênh vực và lên tiếng cho sự thật cho người dân thấp cổ bé miệng trong vụ Formosa; Ngài cũng phơi bày một sự thật bẩn thỉu, vô nhân, ác độc của chế độ Cộng Sản vô thần với chính sách bần cùng hóa ngu dân biến dân chúng thành những nô lệ để phục vụ chúng. Ngài trở nên cái gai trong mắt người CS. Vì thế CS thù hằn Ngài và muốn nhổ đi cái gai này. Bọn công an đã tìm đủ mọi cách hãm hại Ngài nhưng chúng không thể đụng vì Ngài là người của công chúng mà quốc tế quan tâm cũng giống như cha Nguyễn Văn Lý, dẫu chúng bỏ tù, đánh đập, tra tấn hành khổ đủ điều nhưng chúng không thể giết Ngài. CS đã không nhổ được cây gai bằng vũ lực nên chúng dùng kế “Gậy ông đập lưng ông” bằng cách đưa một GM đỏ về để nhổ cây gai này. Cùng với chính sách chia GP Vinh thành hai GP để nhanh chóng đưa GM Long về GP Vinh. Thực sự giữa cha Nam và GM Long làm gì có hận thù nhưng GM Long thù cha Nam vì ý thức hệ giữa Cộng Sản và Quốc Gia Dân Tộc. Đơn giản huỵch toẹt ra mà nói: “Mày nói xấu chống lại đảng của tao thì tao phải trù dập từ từ hành hạ mày cho đến chết mới thôi.” Lịch sử cuộc cách mạng tại Pháp vào năm 1789 đã xảy ra vì chính sách “Giáo sĩ trị” và công nghệ hóa ở Âu Châu thời bấy giờ có sự lẫn lộn giữa thế quyền và thần quyền đã tạo nên sự cai trị hống hách của giáo sĩ vì thế mà trong bộ giáo luật Công Giáo đã cấm các giáo sĩ tham chính như việc nhập đảng phái hay nắm các chức vụ trong chính quyền. Nhưng giáo luật không cấm giáo sĩ mà còn khuyến khích các giáo sĩ cần phải bênh vực người nghèo, người bị bỏ rơi, người thấp cổ bé họng và chống lại những bất công vô pháp vô thiên của nhà cầm quyền. Đây cũng là điều Chúa xuống thế cứu chuộc loài người và dạy chúng ta thực hành những điều đó. Vì họ luôn luôn là nạn nhân của những kẻ cường quyền độc tài.

II. Tình trạng bị quản thúc cầm tù của LM Đặng Hữu Nam(ĐHN)

LM Đặng Hữu Nam đã không làm điều gì sai trái với giáo luật, giáo hội, xã hội và quốc gia nhưng Tại sao lại bị GM Nguyễn Hữu Long (NHL) cầm tù? Vậy thực hư ra sao? Chúng ta hãy lắng nghe về Lời trần tình của cha Anton Đặng Hữu Nam.

Nhà cháu được người ta giáo huấn:

- Đc Long đưa LM Đặng Hữu Nam về tòa là để bảo vệ, gìn giữ anh kẻo cộng sản nó bắt bỏ tù, nó thịt đi! Đã không biết điều còn gây ra chia rẽ, mọi bất ổn ở GP Vinh là do nhà cháu!

Nhà cháu trả lời:

1. Cộng sản muốn bỏ tù, thủ tiêu nhà cháu thì nhà cháu rất rõ, nó công khai điều đó! Nó cũng công khai ép Giám mục “không được bố trí công tác mục vụ cho Linh mục Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An”! Đã nhiều lần nhà cháu bị chặn đánh, gây hấn, đấu tố và cả bị đầu độc rồi, ngay khi đã được đưa về tòa, ở với Đức Cha Long, nhà cháu còn bị đầu độc nữa đấy!

2. Đức cha Long đưa nhà cháu về tòa để bảo vệ nhà cháu thì nhà cháu không tin vì những lý do sau:

- Đức cha Long thừa nhận nhà cháu “không sai Đức tin, tín lý, luân lý, phong hóa, giáo luật, lương tâm nhưng vì hay nói chuyện chính trị, dụng chạm đến chính quyền, không có lợi cho Đức cha Long” nên Đức cha Long cắt mục vụ, không cho coi xứ, đưa về tòa!

- Đức cha Long vô cớ tố cáo nhà cháu viết thư nặc danh phản đối Đức cha, nhà cháu cầm đầu nhóm linh mục vô luân, bất tuân, phản loạn, chống đối Đức cha Long, Toà Thánh về điều tra không phải như vậy nhưng Đức cha Long vẫn giữ nguyên ác cảm của mình.

- Việc cắt mục vụ, đưa nhà cháu về tòa, chính Đức cha Long báo cáo với Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Khâm sứ đó là “MỘT HÌNH PHẠT” dành cho cha Nam! Mà cái tội này như Đức cha Long báo cáo là “TỪ NHIỀU NĂM TRƯỚC”! Từ nhiều năm trước nghĩa là từ khi Đức cha Long chưa làm Giám mục, chứ không chỉ từ khi Đức cha Long chưa về Giáo phận Vinh vì nhà cháu đấu tranh từ năm 2008, lúc đó nhà cầm quyền cũng ép Giám mục Giáo phận Vinh rồi!

- Bảo vệ gìn giữ thế nào khi nhà cháu bị đối xử không bằng một thằng tù của chế độ độc tài đảng trị. Dù là tù chính trị hay tù hình sự, dù là tử tù chờ ngày thi hành án tử … thì nó vẫn được cho ăn, được chữa bệnh. Còn nhà cháu bị nhốt không chỉ bị cắt hết mọi trợ cấp theo Giáo luật mà đến cả khẩu phần ăn cũng không có (mãi đến tháng 4/2023 nhà cháu mới được cấp tiền ăn, mỗi tháng một triệu đồng). Nhà cháu đau bệnh, suốt ba tháng chủ yếu phải dùng máy thở, xin đi bệnh viện cấp cứu thì không cho đi và không có bất cứ sự hỗ trợ nào ngoài “NHỐT”! Chính Đức cha Long trả lời dân rằng: “Tôi đã bàn với Đức cha Viên và hai cha khác nữa mới không cho cha Nam đi bệnh viện”!

- Bảo vệ thế nào khi từ một tấm hình đút cho đứa trẻ ăn, viết thành tiểu thuyết và nói như đúng rồi, bất chấp nguyên tắc của pháp luật và giáo luật, không chịu chịu trách nhiệm nhưng ép phải xét nghiệm DNA? Đó là cách “mượn tay cộng sản, nhân danh Giáo hội để giết chết, loại trừ và hợp pháp hóa những việc làm sai trái của mình”, chứ không phải đi tìm sự thật và giải quyết theo yêu cầu của Giáo luật và Tin mừng!

- Yêu thương, bảo vệ, gìn giữ sao? Khi vô cớ Huyền chức, bất chấp giáo luật lại tìm mọi cách để hợp pháp hóa nó bằng những vu cáo bất công. Nhà cháu thấy rằng những gì nhà cháu đang phải chịu thì Đức cha Long không chỉ “cố tình hủy hoại danh dự nhà cháu mà còn cố tình giết chết nhà cháu, không chỉ giết chết sự sống thể lý mà cả sự sống tinh thần, sự sống Đức tin, sự sống ơn gọi nữa”!

- Nhà cháu thú thật, nhà cháu không muốn Đức cha Long “gánh tội” thay cho cộng sản, hãy cứ để cộng sản bỏ tù, giết chết nhà cháu. Nhà cháu càng không muốn Đức cha Long mang tiếng hay trở thành “người đòi nợ, trả thù thay cho cộng sản!”

Và thế là nhà cháu bị chửi một trận, bị kết án: mọi bất ổn ở Vinh là nhà cháu gây ra, nhà cháu gây chia rẽ và phá Giáo hội!

THẬT LÀ KHỦNG KHIÉP!
TẠ ƠN CHÚA!
XIN ĐỪNG TIẾC MỘT LỜI CẦU CHO KẺ HÈN NÀY!
Lm Đặng Hữu Nam

Đọc lời trần tình của cha Nam làm chúng tôi liên tưởng tới câu:“ở trong chăn mới biết chăn có rận.” là người Công Giáo sống trong lòng chế độ “Giáo sĩ trị” mới hiểu tại sao chế độ này còn nguy hiểm và ác độc hơn là ở với CS. Vì nếu là một thằng CS nói láo thì đó là chuyện hiển nhiên dễ hiểu còn đàng này là một GM nói láo thì mức độ nói láo phải gấp bội phần và sự thiệt hại cho nạn nhân do những lời nói láo này cũng tăng lên gấp bội. Vì cùng một câu nói từ miệng của kẻ có bất có bơ lang thang đầu đường xó chợ thật khác biệt với lời nói của một vị GM Công Giáo có địa vị đỉnh cao trong xã hội. Bị đọa đày về tâm lý tâm linh và thể xác hoàn toàn khác nhau. Có nhiều người nói tại sao cha Nam không chạy trốn, hồi tục, tìm cách thuyên chuyển sang GP khác, hay nhờ quốc tế can thiệp để được xuất ngoại sang các nước tự do. Nhưng cha Nam đã chọn ở lại. Đây là một lựa chọn thật quả cảm, chính đáng và tâm phục khẩu phục. Xin xem thêm tâm thư thứ 3 gởi cho các LM trong GP Vinh cha Nam đã nói lên lối đối xử tàn nhẫn, láo khoét, hành hạ của GM Long đối với Ngài. Với cách phán xét kiểu “Miệng ta nói là luật”

III. Tin Mỹ Nâng cấp ngoại giao với Việt Nam! VN sẽ là đối tác 100% của Mỹ.

Mỹ Nâng cấp ngoại giao với Việt Nam!.Việt Nam tuyên bố là đối tác toàn diện và tôn trọng các luật Quốc Tế. Có nghĩa là phải là hợp tác mọi phương diện với Mỹ. Không loại trừ phương diện Nhân Quyền (luật Quốc Tế): mà tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do bầu cử, tự do tôn giáo là điều quan trọng nhất trong tuyên ngôn độc lập của Quốc Gia Hoa Kỳ cũng như Công ước Quốc Tế về Nhân Quyền.

Do đó Chúng tôi tiếp tục theo đuổi vận động các tổ chức nhân quyền, USCIRF, và quốc tế. Để đòi lại tài sản tôn giáo, nhà dòng, nhà chùa, nhà thánh thất, những cơ sơ của giáo hội Công Giáo Việt Nam đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản trưng dụng, cũng như tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do bầu cử, tự do tôn giáo, trả lại tự do GHPGTNVN và trả lại tự do GHCGVN là đúng đắn và hiệu quả, cũng như đòi Gm Nguyễn Hữu Long phải trả tự do và hoàn chức vụ của linh mục Đặng Hữu Nam ngay và vô điều kiện, và Chúng tôi cảnh báo với quốc tế về tệ nạn giáo sĩ trị, về các giám mục, các linh mục, các nữ tu, các thầy sáu thõa hiệp với cộng sản hay tham gia vào UBĐKCG (vi phạm luật giáo hội) để làm công cụ tuyên truyền cho nhà cầm quyền độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam không do dân tự do bầu lên
(link vidéo kèm theo dây)

IV. Công luận cần lên tiếng đòi công lý cho LM Đặng Hữu Nam.

Nếu ta cong lưng bạo lực V+ cưỡi cổ... Khi ta đứng lên bạo lực V+ sụp đổ.

Đứng trước những bất công và sự đau khổ của cha Nam chúng ta không thể không lên tiếng.Việc Mỹ nâng cấp đối tác cho VN tuy có lợi cho CS nhưng cũng cho chúng ta một cơ hội để lên tiếng đòi những nhân quyền căn bản và những tài sản cũng như quyền tự do tôn giáo và đòi GM Long phải từ chức và phục chức cho cha ĐHN. Nếu càng có nhiều người cùng hưởng ứng sẽ làm cho cục diện thay đổi.

Đừng im tiếng, đừng vô Tâm!
Đừng làm ngơ, làm ngơ sao đành!
Đã lên tiếng thì hành động ngay!

Chúng tôi ký tên dưới đây thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Hội đồng Hồng Y, Đức Khâm Xứ Tòa ThánhVatican tại Singapore, Hội Đồng Giám Mục VN, Ủy Ban Quốc Tế Tôn giáo và Ủy Ban Công Lý, Các Tổ chức Nhân quyền, Cộng đồng, Truyền thông, Tôn giáo, Giáo Dân trong và ngoài nước, lên tiếng cùng can thiệp để trả tự do và phục hồi công tác mục vụ coi xứ đạo cho Lm Đặng Hữu Nam.

ký tên:


Son Ha

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us