Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

2023, Các chi tiết về sinh hoạt CÐ VN Bắc Cali

From: Thomas Nguyen
To: Chris Nguyen ; E-MAIL ALERT!
Cc: Hoàng Công Thiếc ; NGUYỄN NHÂN ;.....

Sent: Monday, March 13, 2023 at 03:22:15 AM PDT
Subject: Re: Fw: [ PSXH ] Fwd: BỨCC THƯ NGỎ (Xin dùng bản này. Cám ơn quý vị)

Kính thưa quý vị,

Khi đọc email thấy có email của Kiêm ái viết về chuyện cộng đồng thì tôi đã có dự kiến thằng chó Kiêm Ái này lại bắt đầu làm cái loa tuyên truyền cho thằng Nguyễn Ngọc Tiên. Y như rằng bài viết của tên gian ác công giáo gian là Kiêm Ái tức Micae Lê Văn Ấn hay Hồng Ân nay đặc sệt mùi gian ác, dối trá, òi hẵn nguyên 1 bộ mặt giáo gian ngay từ đầu bài rồi.

Tôi xin phân tích những gì hắn viết thôi nghe. Chữ màu đỏ là nguyên văn của Kiêm Ái. Chữ màu tím, in nghiêng là của Thomas Nguyễn.

Kiêm Ái, Hồng Ân. Micae Lê văn Ấn viết:

1.-“cũng chỉ vì việc công”

Tôi cũng viết bài phân tích này vì việc công. Việc công là vì tất cả những sinh hoạt bầu cử cộng đồng của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali tại San Jose đều do tôi tổ chức kể từ nhiệm kỳ 3 và về sau. Nhiệm kỳ 1 Đỗ Hùng làm chủ tịch nửa mùa (1 năm rồi bỏ chạy, Ô. Nguyễn tái Đàm lên thay). Nhiệm Kỳ 2, vẫn ông Ng Tái Đàm làm chủ tịch. Nhiệm kỳ 3 tôi và Lý Tuấn tổ chức bầu cử CD và Phạm Quốc Hùng thắng cử, sau đó làm bậy nên bị tôi yêu cầu truất phế. CD chọn ông phó Phạm Hữu Sơn lên thay thế. Nk 4 thì Ô Ng Tái Đàm lại thắng cử nhưng rồi lại từ hức. Ô Phó Ng Minh Hoàng bị Ng Ngọc Tiên (lúc đó là thơ ký cộng đồng) từ thư ký đảo chánh làm chủ tịch hai năm, Nhiệm kỳ 5 thì độc diễn nên Ng Ngọc Tiên (tên này cũng là công giáo nhưng mưu mô, ác độc còn hơn Nhạc Bất Quần) thắng cử. Các nhiệm kỳ sau thì bè đảng Ng. Ngọc Tiên cướp Ban Đai Diện CD về làm của riêng, tổ chức bầu cử ma, gian lận cho đến nay. Theo thể lệ bầu cử của Cd do tôi và nhiều người soạn ra thì mỗi người chỉ được làm 2 nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ là 3 năm, tổng cộng là 6 năm/ 2 nhiệm kỳ. Khi đó CD không có nội quy sinh hoạt nên tôi tổ chức bầu cử, bầu ra nk 3 và tôi cùng các ông Trần Trí (QGHC), Huỳnh Phong (Thủ Đức), Thomas Nguyen, cùng vài cá nhân khác bỏ thì giờ soạn thảo bản nội quy sinh hoạt CD đầu tiên cho Ban DDCD VN Bắc Cali. Văn kiện này có 1 bản lưu trên Vietlist.us.

Tôi kể ra như vậy để xác minh tôi là người tổ chức bầu cử cho NK3 đến NK5, tôi soạn bản Điều Lệ Sinh Hoạt cho Ban DDCD, nên tôi có chính danh để nói chuyện bầu cử CD và tôi là người chính danh để nói chứ không phải thằng ma cô Kiêm Ái được nói. Ng Ngọc Tiên cướp ban DDCD về làm của riêng nên Ban DDCD đó không còn cái tính chính danh của nó nữa, vì các lý do sau:

Lý do 1.-Ng. Ngọc Tiên đã làm chủ tịch từ 2006 cho đến nay 2023 là tổng cộng 12 năm. Chức chủ tịch lâu dài này chỉ có ở các nước cộng sản và độc tài mà thôi. Không ai mặt dầy mà cứ khăng khăng cho mình là chính danh như NG Ngọc Tiên cả. Tên Tiên này cho đàn em thân tín là Lão móc và Kiêm Ái đi đánh phá, nhục mạ bất cứ ai muốn có 1 ban DDCD Chính Danh. Hôm nay qua bài viết này của Kiêm Ái, chúng ta đã thấy bản chất mưu mô, giảo quyệt của Ng Ngọc Tiên như thế nào. Hắn ta còn hơn cả vịt cộng khi quyết tâm nắm giữ ban DDCD cho đến chết. Năm nay hắn ta đã 80 tuổi gần bằng Nancy Pelosi mà gần vẫn còn phá hoại CD cho đến chết.

Lý do 2.-Chính danh cái gì với thằng khốn nạn cướp ban DDCD về làm của riêng, tổ chức nằm nhà không chống cộng với âm mưu băng đảng mafia chính trị để phân hũy sức mạnh chống cộng của người Việt Quốc Gia tại San Jose. Đi ăn cướp Ban DDCD mà cũng có chính danh hay sao? Bố láo, đúng là giáo gian!

Lý do 3: Trình độ của Ng Ngọc Tiên, 80 tuổi, đến Mỹ phải vật lộn với mưu sinh làm nghề xây dựng bất hợp pháp, té lên-té xuống mấy lần gần chết thì làm sao có đủ trình độ Anh ngữ, chính trị dòng chính và xã hội để đòi làm đại diện cho thợ xây dựng, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ tại xứ Silicone Valley này? Với cái tuổi này, mỗi khi đi bịnh viện thì Ng Ngọc Tiên và Kiêm Ái luôn nhờ con cái theo thông dịch vì tiếng Anh không đủ để nói chuyện với bác sĩ.

Lý do 4: Thật là khôi hài cho cái tính chính danh của 1 thằng ăn cướp, phá hoại CD. Khôi hài hơn nữa là cả CD không ai biết số phone của Ng Ngọc Tiên là số mấy, CD chính danh gì mà không có 1 số phone, không có email, không có website để liên lạc. Cộng Đồng tiếm danh của Kiêm Ái đã và đang làm gì cho CD thì xin kể ra vài điều cho thiên hạ tường tận xem.

Tôi nói Kiêm Ái là thằng giáo gian vì nó biết rất rõ ý nghĩa hai chữ Chính Danh nhưng nó vẫn trơ trẽn đến bán cả danh dự của 1 người công giáo để dùng chữ chính danh đi nhục mạ chửi bới những người chính nhân một cách tàn bạo như vô liêm sĩ trong email của hắn mới gửi ra.

2.- Kiêm ái viết:

“Ban Đại Diện này có “by law” của chính quyền”

Tôi xin hỏi Kiêm Ái by law là cái gì, xin trình ra cho biết. Có thấy cái by law gì đó thì người ta mới tin, chứ cái mõm Kiêm Ái nói thì ai mà tin.

Bài viết hơi dài nên xin tạm nghĩ tại đây. Tôi sẽ trình bày 101 điều sai trái, gian dối trong bài viết về CD này của Kiêm Ái tên giáo gian muôn thuở, xin đón đọc tiếp. Tôi cũng sẽ trình bày sự thật việc truất phế chủ tịch NK3 nếu có ai quan tâm, cần biết và yêu cầu thì tôi sẽ trình bày lại sự thật 100%.


NK1: 1994- 1996: Đỗ Hùng làm 1 năm, Ng. Tái Đàm làm 1 năm

Nk2:1997-1999: Ô. Ng Tái Đàm làm 2 năm

Lưu nhiệm ô. Ng Tái Đàm nhiều lần, 2 năm vì không có ai ra tranh cử kể cả Ô. Ng Tái Đàm cũng không ra tranh cử nên CD họp và quyết định lưu nhiệm trong thời gian Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử vận động trong cộng đồng. Lúc đó có Lý Tuấn, Trần Trung Chính trong ban bầu cử và Mục sư Kiều Tuấn Nam là nhân chứng.

NK3:2001-2004: Phạm Quốc Hùng bị truất phế sớm và Phạm Hữu Sơn lên làm chủ tịch 3 năm, Ng Ngọc Tiên là thư ký CD.

Nk4:2005-2008: Ô. Ng Tái Đàm làm 1 năm từ chức, Ng Ngọc Tiên đảo chánh Ô Ng Minh Hoàng để làm chủ tịch 2 năm.

NK 5: 2008-2011: Ng Ngọc Tiên độc cử làm chủ tịch và cướp Ban DDCD về làm của riêng.

2011 – 2023: Ng Ngọc Tiên tổ chức bầu cử ma và làm chủ tiệm CD 12 năm.

Thomas Nguyen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BỨC THƯ NGỎ

Kiêm Ái

Kính gởi Thiếu Úy Lê Đình Thọ, Tổng thư ký LiênHội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH, San Jose,

Thưa Thiếu Úy, đây là lần thứ hai tôi phải xin lỗi Thiếu Úy. Lần thứ nhứt tôi viết lộn họ của Thiếu Úy, lần thứ hai tôi viết sai cấp bậc của Thiếu Úy, sự việc này khiến tôi rất tiếc và một lần nữa tôi xin Thiếu Úy bỏ qua cho. Tuy nhiên, trong cái dở cũng có cái hay, hai điều lầm lỡ này chứng tỏ tôi với Thiếu Úy chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ liên lạc với nhau, nói cách khác lần trước tôi có đề cập đến Thiếu Úy trong bài viết “Lâu Lâu “óc trâu” một lần” là vì cuộc chào cờ đầu năm Quý Mão không suông sẻ như những lần trước, và lần này cũng chỉ vì việc công. Cũng chỉ vì việc công nên sau khi đọc lời ủng hộ cái gọi là “Ban Vận Động Bầu Cử "Ban Đại Diện Cộng Đồng Chính Danh đã hình thành” của Thiếu Úy, tôi nhận thấy có một vài lầm lẫn của Thiếu Úy mang lại nhiều điều thiếu sót vì vô tình hay cố ý. Do đó tôi xin nói lại để Thiếu Úy cũng như quý vị trong Liên Hội Cựu Quân Nhân cũng như đồng hương rõ.

Thiếu Úy viết, xin trích lại nguyên văn: “Ba năm qua xuất hiện nhiều danh xưng đại diện, nhưng không có ai có tiếng nói chính thức đại diện. Điều này đã đưa tình trạng lơ lửng cho cộng đồng người Việt, và sơ hở cho kẻ thù lợi dụng xâm nhập chia rẽ, phá hoại. Trước tình huống này một Ban Vận Động Bầu Cử "Ban Đại Diện Cộng Đồng Chính Danh" đã hình thành.”

Trên thực tế, đã có một BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALI, THÀNH LẬP TỪ NĂM 1994 sau một cuộc bầu cử tự do, dân chủ tại San Jose. Kể từ ngày thành lập cho đến nay, Ban Đại Diện này có “by law” của chính quyền và hàng năm đều được chính quyền “gia hạn”. Nghĩa là San Jose đã có một Ban Đại Diện chính danh, hiện do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm Chủ tịch và vẫn hiện diện hợp pháp, đang hoạt động; mà điều quan trọng là Ban Đại Diện này vẫn trung thành với chủ trương từ lúc đầu là “CHỐNG CỘNG SẢN” của người Mỹ gốc Việt tại San Jose. Cũng vì thế mà câu Thiếu Úy viết “Trước tình huống này một Ban Vận Động Bầu Cử "Ban Đại Diện Cộng Đồng Chính Danh" đã hình thành” sai hoàn toàn.

Câu nói này của Thiếu Úy làm tôi liên tưởng đến lời tuyên bố của Việt Cộng khi thành lập “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” ngày 20.12.1960 khi chúng bắt đầu xâm lăng VNCH, VC cũng lập luận rằng, chỉ có chúng mới “chính danh” đại diện cho nhân dân Miền Nam, trong khi VNCH đã và đang điều khiển đất nước, có Tổng Thống, có hiến pháp, có quốc hội, nghĩa là có một chính phủ hợp pháp, hợp hiến nhưng một khi Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản vâng lệnh quan thầy Nga Hoa phải thành lập một Mặt Trận với danh xưng là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam trước khi đưa quân xâm lăng Miền Nam thì chúng bất chấp lẽ phải, bất chấp đất nước, dân tộc…

Thiếu Úy cho rằng (nguyên văn): một Ban Vận Động Bầu Cử "Ban Đại Diện Cộng Đồng Chính Danh" đã hình thành. Tôi thấy thật nực cười khi đọc đoạn văn ngắn ngủi này của Thiếu Úy. Đồng hương San Jose chẳng ai biết làm sao mà Thiếu Úy tạo cho cái gọi là “Ban Đại Diện Cộng Đồng của Thiếu Úy là “chính danh” và đã “hình thành”? Làm sao mà chính danh khi đã có một Ban Đại Diện chính danh có mặt từ năm 1994. Làm sao mà hình thành khi cái hình thành này chưa hiện diện bất cứ với hình thức nào? Nói gần nói xa chẳng qua nói thật; cái Ban Đại Diện mà Thiếu Úy ủng hộ chỉ là một nhóm người giống như các nhóm trong quá khứ chỉ muốn lật đổ BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALI, THÀNH LẬP TỪ NĂM 1994 với chủ trương chống Cộng, đang có Trụ Sở tại: 1141 East William St., SJ, CA 95116.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao người ta muốn lật đổ một Ban đại Diện chính danh đang hiện diện để thay thế Ban đại Diện mới của họ?
-Có phải họ làm chuyện ruồi bu hay không? Thưa không, điều mà mọi người nghi ngờ là những kẻ đó muốn thay thế lập trường chống Cộng bằng lập trường thân Cộng. Đúng hay sai tùy người đối diện, nhưng đây là một thủ đoạn bất chính, y như thủ đoạn Việt Cộng khi thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Tuy đây chỉ là NGHI NGỜ, nhưng nếu chúng thành công thì thật tai hại y như bọn VC xâm lăng Miền Nam.

Một nhóm người gồm trí thức, thân hào nhân sĩ cộng đồng đứng ra vận động lật đổ Ban Đại Diện Chính Danh bằng cách tổ chức bầu Ban đại Diện khác, một người trong nhóm này đã nói với tôi “biểu Tiên ra ứng cử đi, bọn này hứa sẽ giúp Tiên đắc cử 100%”. Tôi trả lời Anh Tiên đã đắc cử và đang là Chủ Tịch Cộng Đồng. Nhóm nhân sĩ dùng câu này có rất nhiều ý nghĩa, một khi ông Tiên ứng cử theo họ thì ông Tiên mặc nhiên giết chết cái Ban Đại Diện chính danh đầu tiên mà ông Tiên đang làm chủ tịch, mà quá trình tranh đấu của bao người đã góp công góp của gìn giữ. Ông Tiên đã phản bội đồng hương chống Cộng nếu ông ta nghe lời họ. Ngoại trừ ông Nguyễn Ngọc Tiên là một trẻ lên ba, không bao giờ ông Tiên làm chuyện phản bội đó. Bọn họ chỉ muốn lật đổ Ban Đại Diện Chính danh thành lập từ năm 1994 với bất cứ giá nào.

Thiếu tá Cảnh Sát VNCH Phan Quang Nghiệp khi vẫn còn sinh hoạt trong Ban Đại diện này đã nói với ông Tiên là Ông chỉ việc lo điều hành Câu Lạc Bộ (bán thực phẩm và lo kiếm tiền thuê mướn trụ sở) kiếm tiền cho sinh hoạt Cộng Đồng, để tôi và ban bệ của tôi “bao sân” cho. Ông Tiên chỉ im lặng với ý nghĩ: Chắc là mời Ông Nghiệp lên bàn thờ ngồi.

Sau khi đã xoay xở đủ kế hoạch mà vẫn thất bại, cựu Trung Tá Bác sĩ Trần Công Luyện và ông Túc, Sĩ Quan cảnh sát VNCH đã đến tru sở của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali. “năn nỉ ông Nguyễn Ngọc Tiên ra ứng cử,” dĩ nhiên là trong nhóm của họ và bỏ Ban Đại Diện do ông Tiên làm Chủ tịch, ông Tiên trả lời Ban đại diện CĐ đã và đang có, nếu muốn chỉ có một thì những Ban tự thành lập sau giải tán là xong, còn các Ban Đại diện mang danh xưng khác thì đâu có liên quan gì vì luật pháp không hề ngăn cấm việc thành lập hội đoàn. Không thể kết hợp các hội đoàn khác nhau vào một, có khác gì bỏ rắn vào trong giỏ lươn!

-Luật sư Nguyễn Bích nguyên là Cố Vấn Pháp Luật cho Liên Đoàn Cử Tri” trong một buổi họp gay cấn, đã tuyên bố: “Ban đại Diện là Ban Đại Diện, Liên Đoàn Cử Tri là Liên Đoàn Cử Tri không ai trên, không ai dưới, không ai lệ thuộc ai”. Đây là câu nói chia rẽ cộng đồng độc địa nhứt vì từ đó hai ”nực nượng” này không hợp tác với nhau nữa. Chia rẽ cộng đồng có lợi cho ai chắc Thiếu Úy Thọ đã biết. Luật sư Nguyễn Bích nay lại có mặt trong Ban Vận Động Bầu Cử mà Thiếu Úy ủng hộ.

Ở đất nước Hoa Kỳ này có tự do ngôn luận, tuy nhiên những ai tự xưng mình là người chống Cộng, nạn nhân Cộng Sản mà làm những việc trái khoáy như những kẻ vì đồng tiền Việt Cộng hay Việt Tân mà làm hại cho công cuộc chống Cộng sẽ đắc tội với đất nước đồng bào, nhứt là những người đã gục ngã cho an toàn của chúng ta, xin Thiếu Úy Lê Đình Thọ cũng như anh em Cựu Quân nhân, xin Thiếu Úy Thọ cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Thư đã dài, hẹn với Thiếu Úy Lê Đình Thọ sẽ gởi tiếp thư thứ hai nếu có gì thay đổi.

San Jose, ngày 12 tháng 3 năm 2023

Kiêm Ái kính thư

Email Kiêm Ái và Thomas Nguyễn

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us