Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Thu Qua Lai Jakie Bong va Tran Long 2/2021.

Jackie Bong
Sun, Feb 28, 4:37 AM (2 days ago)
to Nguyễn, LMNVTDTC

Rat cam on BS da thong cam voi Toi. Toi cung Chuc cho BS luon giu vung suc luc va doi dau voi tat ca su viec cung nhu tiep tuc phung su Xa Hoi tranh dau cho que nha.

Than kinh,

JackieB

Sent from my iPhone

+++++++++++++++++++++

On Feb 27, 2021, at 21:38, Nguyễn Quyền Tài wrote:

Thưa Chị Jackie Bông,

Để tĩnh dưỡng tâm thần, có lẽ Chị cần ra khỏi nước Mỹ thì mới thoát khỏi những cảnh chướng tai gay mắt khi xem tin tức hằng ngày trên các tờ báo hay các trang lưới.
Tôi cũng buồn khi thấy nền dân chủ ở Hoa-Kỳ không còn là ngọn đuốc sáng cho toàn thế giới vì những tranh chấp mãnh liệt giữa 2 đảng phải, và người dân Hoa-Kỳ (trong đó có những người Hoa-Kỳ gốc Việt) cũng bị lôi cuốn vào những cơn gió lốc chính trị. Tôi cũng mong rằng đây là một bài học quí giá, quí giá vì nó làm tốn biết bao công sức, nếu nó khiến được mọi người suy gẫm lại việc mình làm.
Tôi xin chúc Chị được thân tâm an lạc dù Chị ở nơi nào.

Thân kính,
Nguyễn Quyền Tài

++++++++++++++++++++++

On Sat, Feb 27, 2021 at 3:18 PM Jackie Bong wrote:
Thưa Bs Tài và tất cã quý vị trong cộng đồng,

Tôi xin lổi vì việc riêng giữa anh Trần Long và tôi thơ qua lại, làm cho quý vị mất thời giờ và mất vui rất nhiều trong 10 ngày qua. Vậy tôi sẽ ngắn gọn một lần chót đễ chúng ta cùng học một bài học giãi quyết một vấn đề có tính cách chánh trị dính líu đến cộng động nói chung. Tôi đã xem film “To kill a mockingbird” ba lần và thấy là con người còn trọng giá trị thiên liêng là công bằng và sự thật. Nhưng không biết sau này sẽ ra sao?

Anh Trần Long bắn một phát súng làm cho tất cã chúng ta thức tĩnh, thấy nên chĩnh đốn và tôn trọng lại lời ăn, tiếng nói, vá việc làm của mổi con người trong chúng ta. Anh đã làm cho tôi định giá (evaluate) lại cuộc sống của tôi và ông xã tôi nên chúng tôi suy nghĩ lại kỹ hướng đi sắp tới của chúng tôi mấy ngày qua. Tôi phải cám ơn anh Trần Long cho tôi bài học là "không bị đè bẹp nằm ở dưới đất, mà phải bật dậy". Ông xã và tôi thấy chúng tôi đã phục vụ cộng đồng Việt, Mỹ, và quốc tế được hơn 50 năm rồi, thì đến lúc chúng tôi nên nghĩ mệt, không muốn sống trong tình trạng xung đột của một xã hội hổn loạn như thế này nữa.

Chúng tôi quyết định sống 6 tháng ấm tại Mỹ, và 6 tháng lạnh chạy qua Bangkok, Thailan, đễ có thời giờ nghĩ ngơi thễ xác và tâm thần với tịnh tâm (meditate). Riêng tôi sẽ tình nguyện làm việc giúp cho những người tị nạn Đông Dương đang bị đàn áp trong các trại tị nạn, như tôi đã có dịp làm khi ông xã tôi làm GĐ tại TDS HK, quản lý cho hôn 350,000 người kẹt trong bốn trại tị nạn ở Thailan từ năm 1985-87. Vì thế tôi cũng có dịp hợp tác với Cao Quỷ Tị Nạn đem đồ tiếp tế cho họ trong các trại cũng như trong nhà tù. Chúng tôi muốn tránh cuộc sống hổn loạn tiếp tục bùng nổ tại Hoa Kỳ, đễ từ lần từ hồi, đi đến một cuộc sống tâm linh cũng như phục vụ quê hương với những việc làm đầy ý nghịa cho đến hơi thở cuối cùng.

Thân chào tất cã quý vị,

Jackie Bông

++++++++++++++++++++++++++

Long Tran
To:
Jackie Bong
Cc:
LMNVTDTC Email
,
Congdongnvqglbhk
,
cdnvhk@gmail.com

Wed, Feb 24 at 4:59 AM

Thưa chị Jackie Bông và tất cả quý vị,

Trong văn viết Việt Nam khi phát biểu ý kiến cá nhân người ta thường nói "Theo ý kiến cá nhân của tôi thì..." hay "Theo sự suy luận của cá nhân tôi thì..."

Khi chị Jackie Bông phát biểu trong thể xác định, tôi mới hỏi chị căn cứ vào đâu.

Nhưng hôm nay chị đã xác nhận rằng đó chỉ là suy luận cá nhân của chị thì tôi tôn trọng và không còn thắc mắc nữa.

Tôi xin lỗi chị Jackie Bông.

Trong khi tranh luận với chị, tôi giữ gìn nguyên tắc "bàn cãi sự việc, không tấn công người". Nghĩa là chỉ bàn về vấn đề đúng hay sai không tấn công vào cá nhân đời tư của nhau. Trong tương lai khi tranh luận, tôi cũng mong chúng ta tiếp tục giữ gìn nguyên tắc tranh luận cao thượng này để chúng ta có thể giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt với nhau.

Kính thư,
Trần Long

On Mon, Feb 22, 2021 at 5:54 PM Jackie Bong wrote:
Thưa anh Trần Long,

Nều anh đọc cho kỷ bài tôi viết trên chương trình TNCT, SBTN-DC, ngày 23 tháng 11, 2019, thì anh thấy là tôi INDIRECT QUOTE thơ của bà Emily Murphy (E.M.) đễ trình bài là Bà “chấp nhận chuyễn giao quyền lực và nguồn tài lực cho ông Biden" trong câu thứ nhất. Câu thứ nhì, TÔI DIỄN GIÃI “Đây là lần đầu tiên, chánh quyền Trump thừa nhận chánh thức ông Biden thắng cữ.” Đó là câu bình luận CỦA RIÊNG TÔI, CHỚ TÔI KHÔNG CÓ NÓI LÀ TÔI TRÍCH RA TRONG THƠ BÀ E.M. HỒI NÀO? Ngược lại, anh là người vu khống, bắt bẽ tôi, hỏi tôi cho anh biết "câu nào trong bức thơ của bà EM có nói đến việc chánh quyền Trump thừa nhận ông Biden thắng cữ?”
.
Tuy tôi đã trã lời cho anh ngay sau đó và đưa ra bằng chứng do bà Grace Segers (G.S.) viết trong ngày 11/10/2019 giãi thích rât rỏ cho anh và mọi người hiểu là bà G.S. nói bà E.M. đã chấp nhận trao quyền lực cho ông Biden tuy TTT cho là bầu cữ gian lận. Nhưng nếu không thừa nhận ông Biden thì làm sao bà E.M. dám viết thơ chịu trao quyền lực? Tôi DIRECT QUOTE bà Grace Segers viết: “In order to start the process, however, federal law states the GSA Administrator must first issue a letter of “ASCERTAINMENT” (xác định) determining the likely winner of the race. The move is essentially a FORMAL RECOGNITION BY THE CURRENT ADMINISTRATION THAT A NEW PRESIDENT HAS BEEN ELECTED AND A TRANSITION WILL OCCUR.”. Tôi giãi thích theo lập luận của Bà G.S. viết, CHỚ KHÔNG PHẢI TÔI TRICH THƠ CỦA BÀ E.M. ĐỄ LÀM BẰNG CHỨNG CHO CÂU GIÃI THÍCH CỦA TÔI trong tháng 11 năm 2019. Không thấy anh tiếp tục hạch hỏi nữa thì tôi tưỡng là anh đã chấp nhận cái thắc mắc về việc trã lời của tôi rồi. Nhưng tại sao anh đợi đến ba tháng sau là ngày 15 Feb, 2020, anh mới viết lên trên diễn đàng LMTCNVQG và CC cho các CD NVQG cũng như cho CD NV Liên Bang HK đễ vu khống và hạ nhục tôi? Anh cố tình từ chối nhiếu lần bài tôi trình bài giãi thich việc trã lời của tôi với bằng chứng tôi đưa lên bài của bà Grace Sellers lập luận rỏ ràng là thơ của Bà E.M. viết cho thấy có "Formal Recognition by the current Administration that a New President has been Elected and a Transition will Occur.” Việc giãi thích này cùa Bà G.S. cho thấy trên thực tế đã xẫy ra đúng theo sự thật. Vậy tôi có nói lệch lạc hồi nào như anh buộc tội?

Sau những thơ qua lại giữa anh và tôi mấy hôm nay, anh đương nhiên nói láo trắng trợn thêm một lần nữa trong ngày hôm nay, 22 Feb, 2021, và đưa tin giả là “Nếu chị không trã lời được thì xin cứ giữ im lặng, chúng ta sẽ chấm dứt cuộc tranh luận về vấn đề này nơi đây.” Tại sao một Bộ Trưỡng trong một chánh quyền có thễ trốn tránh trách nhiệm việc làm vu khống của mình như thê được? Anh phải có can đãm chấp nhận sự thật là anh cố tình biêu xấu tôi và giết chết tên tuổi tôi, tiếp tục đưa tin giả với các diễn đàng trong cộng động người Viêt. Tôi sẽ có những biện pháp thích đáng đễ tã lời cho anh sau.

Anh được Thủ Tướng Lê Trọng Quát bổ nhiệm làm Bộ Trưỡng Thông tin và phát ngôn viên của Nội Các Pháp Định VNCH trong ngày 21 tháng 9, 2019 mà dân chúng bên VN hay cộng đồng người Việt ở hải ngoại chưa một ai chánh thức bầu cho quý vị và chưa một quốc gia nào trên thế giới công nhận chánh phủ của quý vị. Nay Phát Ngôn viên và BT Thông tin trong nội các đưa những tin giả FAKE NEWS tố cáo cá nhân tôi là “bóp méo thông tin một cách hoàn toàn sai lạc nhầm đánh lừa người đọc.” Xin hỏi ai đánh lừa người đọc và bóp méo thông tin một cách hoàn toàn sai lạc là ai?

Nêu anh còn lương tâm chấp nhận sự thật tôi phảm=n biện gĩai thích cho anh tất cã thắc mắ của anh thì tôi có một đòi hỏi anh làm trước nhất là: ANH CHÁNH THỨC VIẾT MỘT THƠ XIN LỔI TÔI, NÓI RỎ RA VẤN ĐỀ TẠI SAO VÀ CC CHO LMTCNVTD CŨNG NHƯ CC CHO CDNVLB VÀ CDNVHK TRONG VÒNG HAI NGÀY TỚI, tức 24 Feb là hạng chót.

Trân trọng,

JackieB

++++++++++++++++++++++++++

On Feb 22, 2021, at 10:05 AM, Jackie Bong wrote:

Begin forwarded message:

From: Long Tran
Subject: Re: TIN GIẢ FAKE NEWS từ Bộ Trưỡng Thông Tin trong nội các Chánh Phủ Pháp Định VNCH
Date: February 22, 2021 at 12:57:11 AM EST
To: Jackie Bong
Cc: LMNVTDTC Email , CĐNVQG LIÊN BANG HOA KỲ , cdnvhk@gmail.com, Voice VietnameseAmericans

Thưa chị Jackie Bông,

Vì chị đã viết rằng:

"Bà Emily Murphy, GĐ cơ quan Dịch vụ Công GSA, chấp nhận chuyển giao quyền lực và nguồn tài lực cho ông Biden ngày 23 tháng 11. Đây là lần đầu tiên, chánh quyền Trump thừa nhận chánh thức ông Biden thắng cữ.”

nên Long chỉ hỏi một câu đơn giản là chị chỉ cho Long biết đoạn nào trong bức thư của bà Emily Murphy có nói đến việc chánh quyền Trump thừa nhận chánh thức ông Biden thắng cữ.

- Nếu chị trả lời được, xin vui lòng trả lời ngắn gọn cho Long biết.

- Nếu chị không trả lời được, xin cứ giữ im lặng, chúng ta sẽ chấm dứt cuộc tranh luận về vấn đề này nơi đây.

Nhân dịp đầu năm, kính chúc chị Jackie Bông dồi dào sức khỏe,
Trần Long.

Jackie Bong
Feb 21, 2021, 1:51 PM (9 days ago)
to me, JackiebongwrightMW1, LMNVTDTC, CĐNVQG, cdnvhk, Voice


Translate message
Turn off for: Vietnamese
Thưa anh Trần Long và tất cã quý vị lãnh đạo CD VIỆT MỸ,

1).Một lần nữa anh Trần Long (TL) ém nhẹm THƠ TRÃ LỜI CỦA TÔI CỐ Ý TUNG TIN GIẢ làm hoang mang người đọc tuy tôi đả yêu cầu nhiều lần anh đưa lên bài viết của tôi trã lời anh đã ba tháng qua. Đến ba tháng sau, anh đưa tin giả mất thời gian tính ĐỄ HẠ UY TÍNH VÀ HẠ NHỤ TÔI.

2) Anh TL chĩ đưa tin của anh chống đối tôi THEO MỘT CHIỀU, đễ cho thấy là anh nói đúng ĐỄ BUỘC TỘI TÔI, mà không cho tôi cơ hội, có quyền phản biện trong thô tôi đã trã lời cho anh. Việc làm vô lương tâm, một chiều này, là ném đá dấu tay, đúng là MÁNH KHOÉ TUNG TIN GIẢ CÓ CHỦ ĐỀ RỎ RÀNG ĐỄ GÂY HOAN MANG TRONG CỘNG ĐỘNG NGƯỜI VIỆT, không theo truyền thống pháp luật hiện hình về truyền thông báo chí, và BỜP MÉO SỰ THẬT theo đúng với bài bình luận của tôi trong chương trình “Tiêng Nói Cữ Tri” trên đài SBTN-WDC trong tháng 12, 2019.

3) Anh TL GÂY PHÂN HOÁ TRONG CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ, CỐ TÌNH TẤN CÔNG ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT HOA KỲ, khi buộc tội là tôi đưa tin thất thiệt về lá thơ của bà Emilie Murphy (EM). Xin gởi trong attachments đưới đây bòn thơ đính kèm của bà EM và cũa những người khác bàn luận là bà đã chấp nhận công nhận ông Biden thì Bà mới dám gởi thơ chánh thức đễ trao quyền lực và nguồn tài lực cho ông Biden bắt đầu làm việc transition giữa hai chánh phủ củ của TTT với chánh phủ của ông Biden. Tới 20 ngày sau, bà mới được lệnh bề trên cho phép làm chánh thức một đều mà sau khi một chánh phủ được dân chúng chánh thức bầu đắc cữ, thì phải chuyển giao quyền lực trong vài ngày sau đó, chớ không phải đến ba tuần sau làm chậm trễ nhiếu việc, nhất là trong lúc đang có bệnh dịch, và nền khinh tế bị suy thoái. Nhưng tại sao Bà EM chánh thức viết thơ cho ông Biden là vì TTT cho phép, nếu không theo lệnh cúa TTT, thì chắc bà cũng phải bị phạt nặng hay bị đuổi việc rồi (như bao nhiêu Bộ Trưỡng và Công Sụ viên cao cấp bị TTT duổi việc, từ các tướng lãnh, các bộ trưỡng cho đến PTT Mike Pence CŨNG BỊ HĂM DOẠ TREO CỔ). Không chừa một ai cã, không coi ai ra gì cã, không có nhân quyền chánh đáng, không coi mạng người ra gì, miễn sao ta LÀM ĐƯỢC VIỆC CỦA TA LÀ ĐƯỢC THÔI, CHÀ ĐẠP PHẨM GIÁ CỦA MỌI NGƯỜI. Tôi mong quý vị không noi theo gương như thế vì không hơn gì CSHN, và nền Dân Chủ của Hoa Kỳ và thê giới sẽ bị giêt chết,

4). Anh TL CHUYỄN TIN CÓ XU HƯỚNG MỘT CHIỀU, GÂY NGHI NGỜ VÀ CHIA RẼ LÀM SUY YẾU CUỘC ĐẤU TRANH TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT VÀ NGĂN CHẶNG TINH THẦNN ĐOÀN KẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI QUỐC GIA CHỐNG CỘNG VỚI NHAU. Tuy những người bất đồng chánh kiến với quý vị theo phe ông TTT hay phe Công Hoà, chúng tôi cũng là NGƯỜI YEU NƯỚC CHỐNG CỘNG CHỚ KHÔNG PHẢI LÀ THEO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ THỔ TÃ GÌ CÃ.

5) Cá nhân tôi luôn chống Cộng, đã tranh đấu cho người Việt trong cộng động đễ họ có lá phiếu, có tiếng nói mạnh đễ bên vực những người đối kháng không đồng chánh kiến với CSHN bên quê nhá, và vận động mấy chục năm qua cho họ ra khỏi nhà tù nhỏ bên VN. Quý vị không thễ bẽ miệng chúng tôi trong nhà tù lớn của Hoa Kỳ, và vu khống chúng tôi là CS vì không đồng ý kiến với quý vị. Xin nhắc rỏ là cá nhân tôi đã vận động và bỏ phiếu cho TT Reagan, hai TT Bush cha và con, nhưng không đồng CHÁNH KIẾN CHIA RẼ KHINH NGƯỜI của TTT. CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG SẢN HAYTHỔ TÃ NHƯ QUÝ VỊ BUỘC TỘI CÓ ÁC Ý.

6. Đây là lần chót tôi yêu cầu và buộc anh TL đưa môt cách trong sáng lên trên các diễn đàng LMTC, CDLB, và CDNVQG, bài phản biện của tôi đễ mọi người có ý kiến coi tôi có "đưa tin lệch lạc đễ đánh lừa người đọc” hay không?

Trân trọng,

JackieB

TB: Tôi sẽ đưa bốn cái files về bà Emilie Murphy sau khi tôi biết cách làm như thế nào vì không giỏi IT đễ đưa lên bây giờ.


++++++++++++++++++++++++++++++++

On Feb 21, 2021, at 2:41 PM, Jackie Bong wrote:

Begin forwarded message:

From: Long Tran
Subject: Re: [LIÊN MẠNG] Kính mời nhìn lại trong ngày cuối năm
Date: February 20, 2021 at 12:04:39 AM EST
To: Jackie Bong
Cc: LMNVTDTC Email , Voice VietnameseAmericans , CĐNVQG LIÊN BANG HOA KỲ , Cong Dong Viet Nam Hoa Ky

Thưa chị Jackie Bông và quý vị

Vào tháng 12, 2020, chị Jackie Bông dựa trên bài viết của bà Emily Murphy và nói rằng:

"Bà Emily Murphy, GĐ cơ quan Dịch vụ Công GSA, chấp nhận chuyển giao quyền lực và nguồn tài lực cho ông Biden ngày 23 tháng 11. Đây là lần đầu tiên, chánh quyền Trump thừa nhận chánh thức ông Biden thắng cữ.”

Tuy nhiên khi tôi đọc bài bà Emily Murphy thì không thấy đoạn nào cho thấy sự thừa nhận chánh thức ông Biden thắng cữ như chị JB nói. Bà EM cũng nói rõ rằng bà không có khả năng hay bổn phận để quyết định ai là người thắng cử.

Nếu chị Jackie Bông nghĩ rằng chị nói đúng xin chỉ cho tôi biết chỗ nào trong bài của bà EM bảo rằng chánh quyền Trump thừa nhận chánh thức ông Biden thắng cữ (trong thời điểm đó).

Trân trọng,
Trần Long.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

On Fri, Feb 19, 2021 at 6:19 AM Jackie Bong wrote:
Thưa anh Trần Long và tất cã quý vị trong Cộng Đồng,

Chính anh Trần Long là người vu khống và đưa thông tin lệch lạc nhằm đánh lừa người đọc mà ngược lại đổ lổi cho tôi. Xin giãi thích:

1) Anh không biên xuống rỏ và chứng minh bài viết nào của tôi đưa thông tin lệch lạc tuy tôi đã yêu cầu. Không như Cô Minh Ngọc copy bài của Cô Ngọc Giao và bình luận từng điểm một những sai trái, mà Anh chĩ nói tổng quát, nói tróng lỏng rồi buộc tội tôi mà thôi

2) Anh hỏi tại sao tôi hỏi anh hoài mà không lưu giữ những thư qua lại? Là vì anh đưa thông tin lệch lạc, không đúng sự thật cho đó là "bài “từTBO" (Toà Bạch Óc). Không đúng! sự thật đó là bài của bà Emilie Murphy, GĐ GSA, chớ không phải của TBO nên anh làm cho tôi hiểu lầm, tưỡng đó là bài về ông Joe Biden từ TBO

3) Anh không biên ra, mà dấu bài của tôi trã lời cho anh thấy những lập luận tại sao tôi phản biện lại những vu khống của anh về bài của bà Murphy, và chứng nhận cho anh thấy tại sao tôi nói là bà Murphy chấp nhận việc trao quyền cho ông Biden ngày 23 tháng 11 trong hàng đầu bà viết trong bài của bà; tuy sau đó bà kễ lễ bà không muốn làm như thế và những khó khăn bà gặp phải, v.v. Xin quý vị đọc lại cho kỷ bài tiếng Anh của bà Murphy. Anh nói phân nữa sự thật tức là anh cố tình bóp méo sự thật làm sai lạc tư tưỡng của người đọc đễ cố tình biêu xấu và hạ nhục tôi. Anh chĩ đưa phần đầu lá thơ tôi trã lời anh là tôi cám ơn ý kiến của anh (trong bài phản biện của tôi cho anh) đễ chứng tỏ là tôi chấp nhận lời buộc tội của anh. Vậy tôi thách thức anh có can đảm đưa trên email này có CC cho cac Cộng Đồng, trọn bài phản biện của tôi đễ thấy tất cã bằng chứng rỏ ràng, không che dấu những gì tôi diễn tả cho anh đễ mọi người hiểu rò

4) Vì tôi chĩ được có bốn phút đễ nói trên đài SBTN trong chương trình “Tiếng Nói Cữ Tri" cho nên tôi không thễ giãi thích nhiều, nhưng khi tôi viết rỏ và giãi thích dài hơn thì anh ém nhẹm, không chúng minh và chụp mủ tôi

5) Một thành viên chấp nhận một trách nhiệm to lớn trong một chánh phủ lâm thời (không được dân chúng bầu ra và cũng không được một quốc gia nào trên thế giới công nhận), thì anh là một trong những người phải giãi thích và thuyết phục cho người thường dân trong cộng đồng hãi ngoại và cho cã dân quê nhà, làm sao phục vụ cho họ vì quý vị là những tay to mặt lớn có chức vụ toàn trị trong chánh phủ đang cầm quyền hành trong tay. Quý vị giúp dân như thế nào, cung cấp dịch vụ cho họ như sao, hay đi biểu tình rầm rộ ủng hộ theo một phe, và chưởi bới những ai không đồng ý với qúy vị? Quý vị có làm khác hơn CSHN, chà đạp phẩm giá của người dân mà còn chĩ trích, mạ lỵ, đàn áp tinh thần cá nhân người dân không có quyền hành, trong đó có các nhà truyền thông báo chí, và những người không đồng chánh kiến đang bị CS áp bức? Quý vị cai trị đất nước đang bị chiềm đám trong nổi khổ mấy chục năm qua và cai trị cộng đồng hãi ngoại không cùng chánh kiến với các biện pháp khác như sao và như thế nào so với nhà cầm quyền trong nước?

6) Xin hỏi quý vị “Mục tiêu chống Cộng và phục vụ cộng đồng của quý vị theo phương pháp và chánh sách gi? Chúng tôi không phải là kẽ thù của quý vị lãnh đạo trong các chánh phủ lâm thời, hay của các vị lãnh đạo trong Cộng Đồng, nếu chúng tôi không đòng chánh kiến với qúy vị. Xin quý vị vui lòng đưa ra cương lĩnh là ngòai việc chống Cộng (TC và VC), thì quý vị có 1) những biện pháp phục vụ gì đễ cho những người dân, không đòng chánh kiến vì quý vị cho họ là dissidents ở hải ngoại, và 2) có dành nhiều thời giờ lôi kéo họ, giúp họ, thuyết phục họ một cách tích cực đễ mời họ về với chánh nghĩa quý vị mong muốn, mà không có đánh đập, vu khống, hay buộc tội TIN THẦN trên đầu họ, khác với chánh sách tàn bạo, đọc tài, đàn áp một chiều của Cộng Sản Nga,Tàu và VN không?

Mong lắm thay. Trân trọng,

Jackie Bông

+++++++++++++++++++++++++++

On Feb 19, 2021, at 2:59 AM, Long Tran wrote:

Kính thưa chị Jackie Bông và tất cả quý vị

Ngày 25 tháng 12 tôi đã viết một lá thư cho chị Jackie phân tích những thông tin sai lạc của chị khi diễn dịch một lá thư từ tòa Bạch Ốc .

Tôi đã trích lời của chị và trích lời lá thư đó của Bà Emily Murphy và tôi kết luận rằng chị đã thông tin sai lạc không đúng sự thật. Lẽ ra chị phải đọc và lưu giữ những thư qua lại. Tại sao chị cứ đòi tôi phải gửi lại hoài vậy.

Xin vui lòng xem lại email cũ đính kèm theo đây.

Kính thư,
Trần Long

+++++++++++++++++++


Jackie Bong
6:42 PM (5 hours ago)
to Voice, CĐNVQG, Cong, LMNVTDTC, me

Thưa anh Trần Long,

Tôi đợi anh trã lời việc VU KHỐNG (vilify, slander) của anh buộc tội tôi đăng bài từ Toà Bạch Ốc "BÓP MÉO THÔNG TIN MỘT CÁCH HOÀN TOÀN SAI LẠC, NHẰM ĐÁNH LỪA NGƯỜI ĐỌC.” Rất tiếc là anh không trưng bài bằng cớ và giãi thích những điễm mà anh buộc tội tôi cho đến ngày hôm nay. Mong anh chứng tỏ và đưa ra sự thật vì anh cố tình CC gởi cho CDLBHK và CDVNHK đế biêu xấu tôi đến tất cã cộng động người Việt. Tôi đã nói là tôi không muốn có sự phiền hà cãi qua cãi lại giữa những người quốc gia với nhau chống TC và VC dù theo đảng CH hay DC, chớ không phải ai có ý nghĩ theo DC là hoàn toàn theo Cộng Sản cã. Vì phần đông những ai không viết hay nói theo chủ nghĩa của TT Trump hay không đồng ý vớ đãng Cộng Hoà thị bị cho là thổ tả và là CS. Vì thế mà cách đây hai/ba tháng tôi có FORWARD một bài phóng vấn của một cây viết tên tuổi trong tờ Foreign Affairs Magazine một cuộc PHỎNG VẤN với ứng cữ viên Joe Biden về chánh sách của ông đối với Trung Quốc trước cuộc bầu cữ tháng 11, 2020.

TÔI CÓ GỞI TRÊN LIÊN MẠNG BÀI PHỎNG VẤN ĐÓ NGUYÊN VẸN TRƯỚC BẦU CỮ CHỚ KHÔNG PHẢI TÔI VIẾT RA, HAY CỦNG KHÔNG PHẢI "BÀI TỪ TOÀ BẠCH ÓC”, như anh viết. TÔI CŨNG KHÔNG CÓ BIÊN THÊM BÌNH LUẬN CỦA RIÊNG CÁ NHÂN TÔI, BÊNH VỰC HAY CỔ VỎ CHÁNH SÁCH CỦA ÔNG BIDEN, ĐỄ KÊU GỌI AI PHẢI THEO CÃ. TÔI CHĨ ĐƯA RA NHŨNG CHÁNH SÁCH ÔNG BIDEN TRÃ LỜI LÀ SẼ THEO ĐUỔI NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC NẾU ÔNG ĐẮC CỮ. Vậy xin anh trình bài rỏ ràng ra sự thật chớ không nên TỐ CÁO TÔI MÀ KHÔNG TRƯNG BÀI BẰNG CHỨNG. Nếu có thì tôi sẻ chấp nhận chớ tôi không có sợ ai mà phải chối cãi. Tôi có giá trị và tự trọng của cá nhân tôi. Là một người có viết trên các báo Anh và Việt cũng như làm truyền thông hơn 20 năm qua, tôi chưa bao giờ bị ai TỐ CÁO là tôi "bóp méo thông tin và đánh lừa người đọc" cã. Tôi đồng ý hay không thì tôi luôn đưa ra lý luận và bằng cớ chớ chưa bao giờ nói láo, bớp méo, hay xão trá đễ gạt ai cã.

Những lời buộc tội của anh là một LIBEL, TỘI CỐ TÌNH PHỈ BÁN CÁ NHÂN TÔI ĐẾN VỚI TẤT CÃ CỘNG ĐỘNG VIỆT NAM, biêu xấu tên tuổi của tôi nên tôi mong anh chứng tỏ với bằng cớ đàng hoàng và trã lời cho tôi GẮP dùm.

Jackie Bông

+++++++++++++++++++++++++++++++

Long Tran
To:
Jackie Bong
Cc:
LMNVTDTC Email

Thu, Nov 26, 2020 at 4:58 AM

Kính thưa chị Jackie Bông và tất cả quý vị,

Trong email vừa qua, tôi không hề có mục đích đưa lên ý kiến khác biệt với chị Jackie Bông, mà chính là nhằm ngăn chặn một sự thông tin hoàn toàn sai lạc, không đúng sự thật. Như tôi đã trình bày, lá thư của bà Murphy không hề nói đến chuyện chuyển giao quyền lực hay công nhận ông Biden thắng cử. Nhưng không hiểu chị Jackie Bông đã đọc lá thư như thế nào mà diễn dịch thành ra là sự nhìn nhận ông Biden chính thức thắng cử từ phe ông Trump. Ðó là thông tin sai lạc mà tôi muốn phản đối.

Nếu quý vị đọc lá thư của bà Murphy kỹ hơn, sẽ thấy rằng bà ấy nói rằng Quản trị viên GSA không chọn hoặc chứng nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và bà ấy đang bị đe dọa nặng nề từ phía đối lập. Bà ấy đã viết như sau:


... Nói rõ hơn, tôi không nhận được bất kỳ chỉ đạo nào để trì hoãn quyết tâm của mình. Tuy nhiên, tôi đã nhận được những lời đe dọa trực tuyến, qua điện thoại và qua thư nhằm vào sự an toàn của tôi, gia đình tôi, nhân viên của tôi và thậm chí cả vật nuôi của tôi trong nỗ lực ép tôi thực hiện quyết định này sớm. Ngay cả khi đối mặt với hàng ngàn mối đe dọa, tôi vẫn luôn cam kết tuân thủ luật pháp.


Thưa quý vị,

Ðất nước HK đang đứng trước một sự rối loạn nghiêm trọng. Cuộc bầu cử TT còn đang dang dở vì có nhiều tố cáo gian lận trong cách đếm phiếu cũng như trong việc xữ dụng software để đánh tráo kết quả đếm phiếu. Kính xin quý vị đề cao cảnh giác, không tiếp tay cho những kẻ xấu tung tin sai lạc nhằm hướng dẫn dư luận quần chúng HK đi vào con đường đen tối.

Kính thư,
Trần Long

On Wed, Nov 25, 2020 at 8:23 AM Jackie Bong wrote:
Cám ơn anh Long đưa ra ý kiến khác biệt về bà Emily Murphy.

JackieB

On Nov 25, 2020, at 11:00 AM, Long Tran wrote:

Kính thưa quý vị,

Trong bài viết đính kèm, chị Jackie Bông đã viết rằng:

Bà Emily Murphy, GĐ cơ quan Dịch vụ Công GSA, chấp nhận chuyển giao quyền lực và nguồn tài lực cho ông Biden ngày 23 tháng 11. Đây là lần đầu tiên, chánh quyền Trump thừa nhận chánh thức ông Biden thắng cữ. TT đắc cữ Joe Biden liền hợp báo trình diện sáu viên chức hàng đầu trong nội các gồm những nhà chuyên môn xuất sắc về học vấn cũng như có rất nhiều kinh nghiệm về nghề nghiệp. TT Biden tuyên bố: “Nước Mỹ đã trở lại và sẵn sàng dẫn đầu thế giới chớ không lùi khỏi nó.”

Cá nhân chúng tôi rất lấy làm lạ vì có vẻ chị Jackie Bông không đọc kỹ lá thư của bà Murphy. Trong lá thư này không hề có đoạn nào nói rằng sẽ chuyển giao quyền lực gì cả, mà bà này chỉ làm nhiệm vụ khiêm tốn của mình với tư cách là GĐ cơ quan Dịch vụ Công GSA, là cung cấp một số nguồn lực và dịch vụ sau bầu cử "trong trường hợp" ông Biden thắng cử, thế thôi.

Như ông đã biết, Quản trị viên GSA không chọn hoặc chứng nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Thay vào đó, vai trò của Quản trị viên GSA theo Đạo luật là cực kỳ hạn hẹp: để cung cấp các nguồn lực và dịch vụ liên quan đến quá trình chuyển đổi tổng thống. Như đã nêu, do những phát triển gần đây liên quan đến các thách thức pháp lý và chứng nhận kết quả bầu cử, tôi đã xác định rằng ông có thể truy cập các tài nguyên và dịch vụ sau bầu cử được mô tả trong Phần 3 của Đạo luật theo yêu cầu. Người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ được xác định bởi quy trình bầu cử được quy định chi tiết trong Hiến pháp.

Bà cũng nói rõ rằng bà không có khả năng hay bổn phận để quyết định ai là người thắng cử. Nhiệm vụ của bà là phải chuẩn bị cho vị tổng thống mới mà đến nay bà cũng chưa biết là ai. Ðiều này cũng có nghĩa rằng nếu ông Biden nhào để lấy số tiền này xài, mà mai mốt kết quả ông không thắng cử thì ông sẽ chịu trách nhiệm về số tiền đó.

Kính thư,
Trần Long.

On Wed, Nov 25, 2020 at 5:05 AM Jackie Bong wrote:
Thưa qúy ACE,

Xin chia sẽ bài tôi vừa viết xong, được trình bài trong 4 phút mổi tuần cho SBTN-DC, đễ tuỳ hĩ suy luận.

Thân chào,

JackieB

++++++++++++++++++++++++

TNCT – TT Biden Lập Nội Các
Jackie Bông – Nov. 25, 2020

Bà Emily Murphy, GĐ cơ quan Dịch vụ Công GSA, chấp nhận chuyển giao quyền lực và nguồn tài lực cho ông Biden ngày 23 tháng 11. Đây là lần đầu tiên, chánh quyền Trump thừa nhận chánh thức ông Biden thắng cữ. TT đắc cữ Joe Biden liền hợp báo trình diện sáu viên chức hàng đầu trong nội các gồm những nhà chuyên môn xuất sắc về học vấn cũng như có rất nhiều kinh nghiệm về nghề nghiệp. TT Biden tuyên bố: “Nước Mỹ đã trở lại và sẵn sàng dẫn đầu thế giới chớ không lùi khỏi nó.”

TT Biden giới thiệu các bà Avril Haines, Gíám Đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia; bà Linda Thomas-Greenfield, Đại Sứ tại Liên Hiệp Quốc, người da màu, và các ông Anthony Blinken, Ngoại Trưỡng; ông Alejandro Mayorakas, một người trẽ gốc Mỹ Latinh làm Bộ Trưỡng Nội An; ông Jake Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia; và cựu Ngoại trưỡng John Kerry, Đặc sứ về biến đổi khí hậu. Những người được lựa chọn sẽ cần sự xác nhận của Thượng viện.

Ông Biden nhấn mạnh sẽ xây dựng liên minh với các quốc gia trên thế giới và giải quyết bệnh dịch Covid cũng như biến đổi khí hậu. Liệu ông Biden có thễ lấy lại niềm tin cuả các đồng minh Âu Châu, của Minh Ước Bắc đại Tây dương, và đồng minh của Á Châu được không? Ông có vào trở lại CPTPP đễ lập liên minh chống Trung Quốc tại biễn đông hay không? Ông sẽ phục hồi hiệp ước với Iran đễ nước này bỏ dự định chế tạo vũ khí hạt nhân hay không?

Ông Biden cũng xác nhận trong bài đăng trên tạp chí Foreign Affairs tháng 4 vừa qua là nếu thắng cữ, ông cam kết sẽ triệu tập trong năm 2021, một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về dân chủ đễ thành lập một liên minh các nền Dân Chủ - Alliance of Democracies – với mục tiêu là cô lập Trung Quốc và thiết lập một trật tự dân chủ cho thế giới. Vậy TT Biden có chịu thua Cộng Sản Tàu và Nga đễ Hoa Kỳ trở thành một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội theo phe tã hay không?

Tuy lập trường của TT đắc cữ Biden rỏ ràng như thế, nhưng TT Trump tuyên bố là trị trường chứng khóan sẽ sụp đổ nếu ông Biden đắc cữ. Sau khi ông Biden trình diện nội các mới của ông thì thị trường chứng khoán lên đến chỉ số 30,000, cao tột đỉnh hơn bao giờ hết. Đến ngày lễ Thanksgiving, TT Trump vẫn còn hâm doạ kiện bầu cữ gian lận mong các Đại cữ tri phe CH lật ngược thế cờ và sẽ bầu cho ông thắng cữ trong ngày 14 háng 12 sắp tới. Nếu thua lần này nữa thì có phải là TT mong 74 triệu cữ tri đã bỏ phiếu cho ông, tiếp tục cho tiền trong quỹ pháp lý của ông đễ rồi sau này, xây dựng một lực lượng hùng mạnh trung thành ủng hộ ông ra tranh cữ trong năm 2024 nữa hay chăng?








On Thu, Feb 18, 2021 at 6:42 PM Jackie Bong wrote:
Thưa anh Trần Long,

Tôi đợi anh trã lời việc VU KHỐNG (vilify, slander) của anh buộc tội tôi đăng bài từ Toà Bạch Ốc "BÓP MÉO THÔNG TIN MỘT CÁCH HOÀN TOÀN SAI LẠC, NHẰM ĐÁNH LỪA NGƯỜI ĐỌC.” Rất tiếc là anh không trưng bài bằng cớ và giãi thích những điễm mà anh buộc tội tôi cho đến ngày hôm nay. Mong anh chứng tỏ và đưa ra sự thật vì anh cố tình CC gởi cho CDLBHK và CDVNHK đế biêu xấu tôi đến tất cã cộng động người Việt. Tôi đã nói là tôi không muốn có sự phiền hà cãi qua cãi lại giữa những người quốc gia với nhau chống TC và VC dù theo đảng CH hay DC, chớ không phải ai có ý nghĩ theo DC là hoàn toàn theo Cộng Sản cã. Vì phần đông những ai không viết hay nói theo chủ nghĩa của TT Trump hay không đồng ý vớ đãng Cộng Hoà thị bị cho là thổ tả và là CS. Vì thế mà cách đây hai/ba tháng tôi có FORWARD một bài phóng vấn của một cây viết tên tuổi trong tờ Foreign Affairs Magazine một cuộc PHỎNG VẤN với ứng cữ viên Joe Biden về chánh sách của ông đối với Trung Quốc trước cuộc bầu cữ tháng 11, 2020.

TÔI CÓ GỞI TRÊN LIÊN MẠNG BÀI PHỎNG VẤN ĐÓ NGUYÊN VẸN TRƯỚC BẦU CỮ CHỚ KHÔNG PHẢI TÔI VIẾT RA, HAY CỦNG KHÔNG PHẢI "BÀI TỪ TOÀ BẠCH ÓC”, như anh viết. TÔI CŨNG KHÔNG CÓ BIÊN THÊM BÌNH LUẬN CỦA RIÊNG CÁ NHÂN TÔI, BÊNH VỰC HAY CỔ VỎ CHÁNH SÁCH CỦA ÔNG BIDEN, ĐỄ KÊU GỌI AI PHẢI THEO CÃ. TÔI CHĨ ĐƯA RA NHŨNG CHÁNH SÁCH ÔNG BIDEN TRÃ LỜI LÀ SẼ THEO ĐUỔI NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC NẾU ÔNG ĐẮC CỮ. Vậy xin anh trình bài rỏ ràng ra sự thật chớ không nên TỐ CÁO TÔI MÀ KHÔNG TRƯNG BÀI BẰNG CHỨNG. Nếu có thì tôi sẻ chấp nhận chớ tôi không có sợ ai mà phải chối cãi. Tôi có giá trị và tự trọng của cá nhân tôi. Là một người có viết trên các báo Anh và Việt cũng như làm truyền thông hơn 20 năm qua, tôi chưa bao giờ bị ai TỐ CÁO là tôi "bóp méo thông tin và đánh lừa người đọc" cã. Tôi đồng ý hay không thì tôi luôn đưa ra lý luận và bằng cớ chớ chưa bao giờ nói láo, bớp méo, hay xão trá đễ gạt ai cã.

Những lời buộc tội của anh là một LIBEL, TỘI CỐ TÌNH PHỈ BÁN CÁ NHÂN TÔI ĐẾN VỚI TẤT CÃ CỘNG ĐỘNG VIỆT NAM, biêu xấu tên tuổi của tôi nên tôi mong anh chứng tỏ với bằng cớ đàng hoàng và trã lời cho tôi GẮP dùm.

Jackie Bông



On Feb 15, 2021, at 10:03 PM, Jackie Bong wrote:

Thưa anh Trần Long,

Xin anh vui lòng gởi lại cho tôi thấy bài nào từ TBO tôi diễn dịch và giãi thích cho tôi thấy tôi bóp méo thông tin nhằm đánh lừa người đọc như thế nào? Vì tôi đã xin phép trước là tôi sẽ không có liên lạc với LM một thời gian nên tôi không còn giữ bài đó nữa. Cám ơn anh.

JackieB



On Feb 15, 2021, at 2:32 PM, Long Tran wrote:

Kính thưa quý vị,

Cá nhân chúng tôi đến với Liên mạng nhằm để tìm những chiến hữu có cùng sự quan tâm là chiến đấu cho một Việt Nam độc lập, tự do dân chủ. Với mục đích đó chúng ta không thể chấp nhận những sự vu khống người Việt Quốc gia hay truyền bá thông tin sai lạc nhằm gạt gẫm người khác

Trong thời gian qua chúng tôi ghi nhận hai vấn đề nghiêm trọng trong LM:

1- Chị Ngọc Giao buộc tội những người cầm cờ vàng là khủng bố, bạo loạn... Khi được hỏi bằng chứng đâu thì chị đưa một cái video mà trong đó những người cầm cờ vàng hành động một cách hợp pháp, không dính líu gì tới khủng bố hay bạo loạn cả.

2- Chị Jackie Bông diễn dịch một bài viết tiếng Anh từ gửi ra từ Tòa Bạch Ốc và bóp méo thông tin một cách hoàn toàn sai lạc, nhằm đánh lừa người đọc.

Lúc đầu chúng tôi im lặng để chờ anh Tài lên tiếng vì cá nhân chúng tôi nghĩ những điều chỉnh đó anh Tài chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên anh Tài im lặng, nên buộc lòng chúng tôi phải lên tiếng. Và sau đó anh Tài lại đứng ra can ngăn thôi đừng nói đến chuyện này nữa...

Chúng tôi nghĩ cố tình vu khống hay cố ý thông tin sai lạc là có tội và cần phải chấn chỉnh trong LM. Trong tương lai mong rằng các vị đã đưa những thông tin sai lạc hoặc kết tội vu khống người khác phải chấm dứt chuyện này. Cá nhân chúng tôi liều chết thoát ách CS đầy dẫy thông tin sai lạc, vô cớ buộc tội, hại người hiền lương nên không còn muốn thấy sự việc nầy nữa.

Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe,
Trần Long.

On Tue, Feb 9, 2021 at 1:20 AM Minh Ngoc N wrote:

Chị Ngọc Giao

BS Tài đã nói nhiều lần là không nên gởi những ý kiến trao đổi tranh luận của Liên mạng ra ngoài hộp thư Liên mạng, nhưng chị đã cố tình làm rất nhiều lần, vì chị biết rằng chị gởi đi thì tất cả đều nhận được, còn chúng tôi gởi lại thì chẳng có bao nhiêu.

Lần sau nếu không muốn nhiều người biết thì gửi ít người lại chị nhé. Tôi bỏ bớt hết rồi, chỉ còn người nhà với nhau mà thôi.
Đây là những gì chị viết:
___________________________________________________________________________________________________

"Nhân ngày người Mỹ gốc Việt và người Việt khắp nơi tiễn ông Táo về trời , xin kính mời đồng hương cùng lắng lòng, xem lại những gì xảy ra qua 4 năm dưới thời TT Trump, để cùng nhìn lại xem các giá trị đích thực của người Việt Tự Do, chống Cộng, mong muốn nhân quyền, dân quyền, đa nguyên, đa đảng, dân chủ trong thể chế cộng hoà, đang bị ảnh hưởng thế nào . Xin click vào link ở dưới để xem. Đây là các video clips thật được ghép lại bởi đài PBS, hay Public Broadcasting Service, một đài truyền hình công cộng của Hoa Kỳ, góp nhặt sự thật chứ không phải tin giả. Hy vọng nhìn lại các điều xảy ra giúp chúng ta sáng suốt hơn trong hướng đi tới và năm Tân Sửu sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp hơn . Xin hồn thiêng sông núi phù trợ chúng ta. "
________________________________________________________________________________________________________________

Chị có thấy những điều sau đây không?

- Thời của TT TRump còn có hai đảng, còn thời Hoa Kỳ dưới thời Biden chỉ sau 19 ngày: rõ ra`ng chỉ là một Đảng cai trị mà thôi (Chị muốn đa đảng, đa nguyên thì làm sao đây?)

- Nhân quyền, dân quyền có được tôn trọng không thì chưa biết, nhưng cyber security thì đã có rồi. First amendment bị vi phạm trầm trọng. Những tiếng nói trái chiều BỊ BỊT MIỆNG. Họ đang áp dụng CANCEL CULTURE để loại trừ Trump supporters. Đó là cách làm của CỘNG SẢN

- Chị chống Cộng nhưng ủng hộ Đảng Cộng sản Dân chủ thì làm sao ? Chị đã từng đe doạ Trump supporters "FBI sẽ gõ cửa từng người"



- Chị nói "đài PBS, hay Public Broadcasting Service, một đài truyền hình công cộng của Hoa Kỳ, góp nhặt sự thật chứ không phải tin giả"

Chị có biết PBS, CNN, CBS, ... có tên là FAKE NEWS MEDIA không? Chị coi toàn Fake News thì làm sao khá nổi.?

- Đúng là nhìn lại các điều xảy ra giúp chúng ta sáng suốt hơn, nhìn rõ những người xung quanh mình.

- Chị viết "Xin hồn thiêng sông núi phù trợ chúng ta".

Khi chị ủng hộ Đảng Cộng sản Dân chủ, hùa theo họ để đe doạ, phỉ báng, bịt miệng những người phe đối diện, ủng hộ người đã góp phần vào việc ngăn cản viện trợ Hoa Kỳ cho miền Nam VN để miền Nam phải thất thủ vào tay Cộng sản, người đã khinh miệt phỉ báng những người tỵ nạn Việt Nam, trong đó có gia đình chị, không muốn họ được vào tỵ nạn ở Hoa Kỳ, thì YÊU CẦU chị ĐỪNG KÊU GỌI HỒN THIÊNG SÔNG NÚI.

Mời chị xem bài viết đính kèm bên dưới về đoạn video mà chị gởi

Minh Ngọc
(Bình luận với tính cách cá nhân)


On Thu, Feb 4, 2021 at 12:55 PM Voice VietnameseAmericans wrote:
Kính thưa quý đồng hương,

Nhân ngày người Mỹ gốc Việt và người Việt khắp nơi tiễn ông Táo về trời , xin kính mời đồng hương cùng lắng lòng, xem lại những gì xảy ra qua 4 năm dưới thời TT Trump, để cùng nhìn lại xem các giá trị đích thực của người Việt Tự Do, chống Cộng, mong muốn nhân quyền, dân quyền, đa nguyên, đa đảng, dân chủ trong thể chế cộng hoà, đang bị ảnh hưởng thế nào . Xin click vào link ở dưới để xem. Đây là các video clips thật được ghép lại bởi đài PBS, hay Public Broadcasting Service, một đài truyền hình công cộng của Hoa Kỳ, góp nhặt sự thật chứ không phải tin giả. Hy vọng nhìn lại các điều xảy ra giúp chúng ta sáng suốt hơn trong hướng đi tới và năm Tân Sửu sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp hơn . Xin hồn thiêng sông núi phù trợ chúng ta.

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/trumps-american-carnage/?fbclid=IwAR101hQTs16euqzalxeK42TxDVVibrslrGP3PAXaG3gl0LRDFoqwmcWnjl8



Kính mến,
Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao

Trần Long

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us