Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

CPPÐ, Ðặng Văn Âu, Hoàng Thị 2/2021

CPPÐ, Ðặng Văn Âu, Hoàng Thị 2/2021

Fra: DANH-VAN LE
Date: tir. 16. feb. 2021 kl. 00:33
Subject: KÍNH GỬI THẦY LÊ TRỌNG QUÁT


Bai viet duoi day cua Dang Van Au da xac minh han that su benh hoan ( Benh PHONG LONG).

Dang Van Au khong co phong cach NHA BINH, NHA VAN cung khong.
GIOI XAO SU CHE LAP YEU DIEM HAY KHUYET DIEM, NHAT QUYET KHONG QUY GOI NHAN TOI.

CHAN PHU PHAP DINH VIET NAM CONG HOA LA CHUNG CU CHINH TRI, XAC MINH CHANH THE VA CHANH PHU VNCH VAN TON TAI DU TAU CONG VA VIET CONG CO SUC THU TIEU CUNG VOI CONG UOC QUOC TE.

SU TON TAI, HIEN HUU NAY CUNG XAC MINH MOI CHUYEN BIEN CHINH TRI VA QUAN SU NAM 1975 LA SU PHOI TRI DI TAN CUA VIET NAM CONG HOA BOI SU CHUYEN BIEN CUA VAN CO CHINH TRI QUOC TE.

QUAN LUC VNCH KHONG HE THAT TRAN.
SU HOAN CHINH VUNG CHAC CHANH PHU PHAP DINH VNCH LA UU TIEN TRONG VIEC PHUC HUNG CHINH THE VNCH.

TRONG KHI TINH CHINH DANH CUA CHANH PHU PHAP DINH VNCH CAN SU HO TRO CUA MOI CONG DAN VNCH KHAP NOI VA QUYEN LUC CUA CHUC VI THU TUONG CAN DUOC UNG HO, DANG VAN AU KHINH THUONG VA NGUOC LAI MUON THU TUONG LE TRONG QUAT HA MINH VAO CHUYEN MAY THANG NHOC TRUC HO, VIET TAN. HA SACH, HA CAP.

CHANH PHU PHAP DINH VNCH KHONG CO QUYEN XEN VAO CHINH TRI HOA KY, CUNG KHONG THE LAM DUNG NGUOI MY GOC VIET (GOC TAP NHAP) CHO MUU CAU CHINH TRI NOI BO VN.
DANG VAN AU LAM PHO THO TUONG VNCH VUNG BAC MY DUOC KHONG?CO KHA NANG CO TU CACH KHONG?

NEU KHONG THI DUNG BAT NHAO, CAM ON.

Dang Quoc Gia.VN

Chu tich,

LE VAN DANH

From: phungsuxahoi@googlegroups.com on behalf of AU DANG
Sent: Tuesday, 16 February 2021 7:35 AM
To: ltqvina@gmail.com ; ltqvina@yahoo.fr
Subject: PSXH> KÍNH GỬI THẦY LÊ TRỌNG QUÁT

Kính thưa Thầy,
Sáng nay nhận được thư của cô Hoàng Thị, tôi đã trả lời cho cô ấy. Tôi xin chuyển thư này đến Thầy để tường.
Bằng Phong Đặng văn Âu

Thưa cô Hoàng Thị thân mến,

Tôi xin minh xác: “Tôi ủng hộ, hoan nghênh bất cứ cá nhân nào, đoàn thể nào nghiêm chỉnh tranh đấu tự do dân chủ và quyền làm người của nhân dân Việt Nam”.

Thầy Lê trọng Quát từng dạy trường Quốc Học. Tôi là cựu học sinh Quốc Học. Tuy không là học trò của Thầy giờ nào, nhưng tôi vẫn “Thưa Thầy” đàng hoàng trong mỗi email trao đổi với Thầy. Biết Thầy có Quốc tịch Pháp, Quốc tịch Mỹ, tôi đề nghị Thầy trở về Mỹ để lập một Phong trào Ủng hộ Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ II. Sở dĩ tôi đề nghị như vậy, vì bọn người Việt mang danh tỵ nạn cộng sản đang dùng truyền thông đánh phá Tổng thống Donald Trump một cách phi lý, bẩn thỉu. Vừa là một Luật sư cao tuổi hiểu biết luật pháp, vừa có địa vị Quốc Vụ Khanh, Thầy Lê trong Quát, Thủ tướng Chính phủ Pháp Định có thừa uy tín thì may ra Thầy giảng giải cho những người ở Mỹ có bằng cấp mà bắt chước những ông khoa bảng ở Âu châu như bác sĩ Hoàng Cơ Lân, Trần văn Tích mạt sát những ai bỏ phiếu cho thằng điên Donald Trump là Bựa. Tuy ông Hoàng Cơ Lân không đại diện trí thức Việt Nam, nhưng các trí thức khác im lặng trước câu nói vô văn hóa của bác sĩ Hoàng Cơ Lân thì tôi đánh giá trí thức VN cũng giống như bác sĩ Hoàng Cơ Lân. Tôi coi cái việc Luật sư Lê trọng Quát đòi hỏi các quốc gia đặt bút ký vào Hiệp định Paris năm 1973 yêu cầu Việt Cộng tôn trọng là chính đáng. Nhưng không ưu tiên bằng việc khai sáng tầm hiểu biết của cử tri người Mỹ gốc Việt bị bọn Truyền thông tay sai Việt Cộng đầu đôc bằng những lời mạ lỵ, phỉ báng Tổng thống Donald Trump một cách bẩn thỉu và vô căn cứ.

Nhà hoạt động phải ý thức vấn đề nào là ưu tiên. Theo tôi, công tác giáo dục quần chúng là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì quần chúng phải có sự hiểu biết, sự nhận thức sáng suốt thì công cuộc vận động tự do dân chủ của ta mới hiệu quả. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh làm kháng chiến bịp bợm, sau khi thất bại thì đẻ ra cái đảng Việt Tân làm tay sai cho Việt Cộng, mà những đoàn thể tranh đấu chống Cộng đều im thin thít, thì làm sao có khả năng kiến tạo một nước Việt Nam có tự do dân chủ? Cái gọi là Tập thể Chiến sĩ chỉ lo việc quan hôn tang tế như kéo cờ lên, hạ cờ xuống, phủ cờ, xếp cờ và những ông lãnh đạo Tập thể thì khúm núm trước anh trọc phú khinh bỉ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà có đoàn thể đấu tranh nào lên tiếng đâu?

Nếu còn trẻ như cô Hoàng Thị, tôi không bao giờ tự xưng mình là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa vì cái Tập thể Chiến sĩ VNCH bất xứng, mà các bậc trưởng thượng đều là những Ông Bình Vôi. Tôi nói lên sự kiện này không có ý khích bác các bậc Trưởng Thưởng, mà đó là Sự Thật cần phải được nói ra thì mới mong thoát khỏi cảnh tượng giống như cái đèn kéo quân. Tôi đề nghị cô Hoàng Thị hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đừng trông cậy vào những chiếc Bình Vôi. Thế hệ đàn anh của tôi đến thế hệ của tôi đều bất xứng. Nếu ai tự cho mình xứng đáng, xin hãy nói ra cho bà con biết để bà con đi theo. Vừa rồi tôi viết cái email “Mỹ Định còn chưa ăn thua, huống hồ là Pháp Định” chẳng phải tôi có ý vô lễ với quý Cụ. Tôi muốn lay các Cụ dậy, đừng mê ngủ nữa. Bởi vì đảng Dân Chủ trở nên tồi bại bất xứng và một số đảng viên Cộng Hòa cũng bất xứng vì nhìn nhận một ông lão già lầm cẩm Joe Biden, nói trước quên sau, tham nhũng, con cái bệ rạc làm Tổng thống thì coi như nước Mỹ không còn cái thể thống gì nữa trên trường Quốc Tế. Joe Biden ra lệnh các công chức làm việc cho Liên Bang không được dùng chữ “China Virus” để chỉ con vi khuẩn do Trung Cộng phát tán từ Vũ Hán. Joe Biden ra lệnh Bộ Ngoại giao xóa dòng chữ “Trung Cộng là kẻ thù của nước Mỹ” và thay vào đó bằng chữ đối tác (counter part) thì rõ ràng đảng Dân Chủ và Joe Biden đang quỳ trước Trung Cộng giống như họ đã quỳ trước cái chết của George Floyd để xin phiếu người Da Đen.

Giả thiết rằng các quốc gia từng đặt bút ký vào Hiệp định Paris năm 1973 đều đồng ý yêu cầu Việt Cộng phải tuân thủ Hiệp Ước mà chúng không thi hành thì quốc gia nào sẽ chế tài Việt Cộng đây? Chắc cô Hoàng Thị cũng biết Tòa Án La Haye phán quyết Trung Cộng chiếm các đảo của Phi Luật Tân là phi pháp, nhưng Trung Cộng coi như pha, Quốc tế làm gì được đây? Tôi xin nói để cô Hoàng Thị thấy một thực tế: “Nước Mỹ không còn là nước Mỹ thời Ronald Reagan nữa đâu! Nhờ cuộc tranh cử ngày 3 tháng 11 năm 2020, chúng ta mới thấy Cha Con ông Bush đến Bill Clinton, Barack Hussein Obama đều là những nhân vật chủ chốt trong cái đầm lầy vĩ đại ở Washington. Những bộ mặt cầm cân nẩy mực phần lớn là tay sai của bốn ông Tổng thống tiền nhiệm của TT Donald Trump thì chỉ còn phép lạ từ Trời ban xuống, nước Mỹ mới phục hồi được tư cách lãnh đạo thế giới tự do như thời TT Ronald Reagan mà thôi!

Trường Chinh Đặng Xuân Khu tuyên bố công khai: “Đảng ta cướp Chính quyền bằng bạo lực thì đảng ta phải giữ Chính quyền bằng bạo lực”. Tương tự như thế, đảng Dân Chủ cũng bắt chước thi hành: “Đảng Dân Chủ cướp Chính quyền bằng GIAN LẬN thì đảng Dân Chủ sẽ phải tiếp tục dùng GIAN LẬN giữ Chính quyền.” Vừa rồi 50 đứa Thượng Nghị sĩ Dân Chủ “nhất trí” và 7 đứa Thượng Nghị sĩ Cộng Hòa cấu kết nhau bỏ phiếu truất phế Tổng thống Donald Trump chẳng hề có một lời nào kích động đám đông đập phá Tòa nhà Quốc Hội, cô Hoàng Thi có thấy nước Mỹ đang xảy ra “Tòa Án Nhân Dân” kiểu Việt Cộng năm 1952? Đảng Dân Chủ đang rập khuôn các nước độc tài cộng sản cai trị nhân dân Mỹ đấy cô Hoàng Thi!

Nếu ngày 19 tháng Hai tới đây, Tòa Án Tối Cao Pháp Viện xử Joe Biden đắc cử Tổng thống, mặc dầu phía Luật sư của Tổng thống Donald Trump trưng dẫn đầy đủ chứng cớ GIAN LẬN rất thuyết phục, thì nước Mỹ sẽ tiêu vong. Đảng Dân Chủ đang lập danh sách những người trong ngành Hành Pháp ủng hộ Tổng thống Donald Trump để loại bỏ thì đâu còn chế độ lưỡng đảng? Kinh nghiệm từ bài học Việt Nam Cộng Hòa cho thấy rằng khi đám Tướng lãnh phản loạn giết Tổng thống Ngô Đình Diệm thì dần dần nước bị mất vào tay Việt Cộng. Nước Mỹ sẽ không còn thời giờ cho tới 4 năm sau Tổng thống Donald Trump trở lại tranh cử chức Tổng thống. Bởi vì đến năm 2024 đảng Dân Chủ đã hoàn thành công tác dâng nước Mỹ cho Trung Cộng mất rồi! Hy vọng sự suy đoán của tôi không thành sự thật! Mong sao có phép lạ để mở mắt bọn chính trị gia đốn mạt!

Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn dân tộc Việt Nam mình giành được quyền quyết định số phận dân tộc mình. Muốn làm được điều đó, mỗi người dân đều phải có khí phách, có lòng yêu nước vượt trội, để không bị bọn Việt Cộng mua chuộc. Tôi thấy khó quá, bởi vì ông Phó Đề đốc Hải Quân Hoàng Cơ Minh lập ra cái đảng Kháng Chiến Bịp Bợm, rồi tiếp tục đẻ ra cái đảng Việt Tân mà đồng bào ta im lặng, ngoan ngoãn chấp nhận thì làm sao tự quyết định vận mạng của mình? Ông Trúc Hồ, Tổng Giám đốc SBTN tuyên bố: “Đòi lật đổ chính quyền Việt Nam là sai, chỉ xin nhân quyền thôi” mà chẳng có đoàn thể Chống Cộng nào mạnh dạn công khai lên tiếng phản bác, thì có giành quyền tự quyết được không? Chính phủ Pháp Định của Thủ tướng Lê trọng Quát đồng ý với câu tuyên bố của Trúc Hồ không? Nếu không đồng ý, tại sao không lên tiếng?

Tôi xin lặp lại: “Thế hệ đàn anh chúng tôi bất xứng. Thế hệ của tôi bất xứng. Tôi chỉ cầu mong thế hệ của cô Hoàng Thi xứng đáng hơn. Muốn được coi là xứng đáng hơn, thế hệ của cô Hoàng Thi cần dũng cảm hơn, có tầm nhìn xa hơn. Đừng để cho cái đám Trần Kiều Ngọc, Nancy Nguyễn, Trịnh Hội, Hoàng Tứ Duy (con của Hoàng Cơ Định) làm mưa làm gió, thì mới mong có chút tia sáng cuối đường hầm.

Mấy lời chí tình, thành thật của một người đi trước luôn luôn mong mỏi có bạn đồng hành, nhưng rất đơn độc. Chúc cô Hoàng Thi dồi dào sức khỏe, đừng nản lòng. Biết đâu hồn thiêng sông núi sẽ làm cho thế hệ trẻ VN không biến thành những Ông Bình Vôi như thế hệ đàn anh của tôi và thế hệ của tôi!

Tôi là dân Nhà Binh. Không phải Nhà Văn. Tôi nói thật lòng. Mong cô Hoàng Thị thông cảm.

Bằng Phong Đặng văn Âu

++++++++++++++++++++++++

----- Forwarded Message -----
From: Hoang Thi
To: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
Cc: AU DANG ; LS LeDuySan ; Hoàng Lan ; Ly- Tuong Nguyen ; Khanh nguyen-kim ; CongTam LeNguyen ; Nguyễn Chính Kết ; Tich Tran ; T-hoivan Do ; Francis Nghiem ; Linh mục DCCT Tinh Nguyen Ngoc ; binhnguyenmd@gmail.com ; BS Thiên Hương ; Binh Dobinh ; Ca dao-Tường an (Pháp) ; Dinhkim Tan ; Dong Nguyen ; Le Minh Triet ; lethi ; Lich Loan Buu ; To Bao ; jean tutri ; BS Phùng Từ Hoàng ; Đoàn Minh Thiều ; lephammai@msn.com ; Pham Dang Luu ; Minh quoc Mai ; Nguyen Quang Duy ; Sumthanh Phamdang ; Long Tran ; n. sonha0906 ; Nguyen Quy Son ; Tho Lam Chan ; TTK ; MY LOAN ; Thong Le dinh ; Nguyen Quyen Tài ; Tdtran ; Buixuanquang ; HienNhan ; Dr Luu Nguyen Dat ; Hung Le ; Alice Hà ; minhchinh nguyen ; Lu Lan ; Nam Le trong ; Thi Thu Hong Le Minh ; PNT ; Cao Duong Nguyen ; Radio Tiếng Nói Quốc Dân ; Chua LienTri ; Mai Ly Do ; Mr NDT ; Trần an Bài ; christine charrier ; vinhbinhle@gmail.com ; hangiangletuyen@gmail.com ; Ton Nu Hoang Hoa ; ChungQuy NguyenVu ; Nikki Pham ; Christopher Bao ; Do Roland ; Liem Nguyen ; Hung manh Chu ; Thuvan Jean-Dominique ; Hồ nam trân ; can truong trong chien bai ; Báo tuổi trẻ ; toai Charrier ; Duy Minh Vu ; Cong Dong Viet Nam Hoa Ky ; tom42tran@gmail.com ; vietamco@aol.com ; nguyen552@gmail.com ; dngtuanpham@gmail.com ; Thong.ledinh@gmail.com ; tinhtatien@gmail.com
Sent: Monday, February 15, 2021, 10:22:31 AM GMT+1
Subject: Re: PSXH> Re: SL tân Nội Các và Tiểu sử các thành phần

Kính gửi niên trưởng Đặng văn Âu,

Thưa Cụ,

Đọc mấy hàng chữ phê bình CPPĐ/VNCH ký tên Cụ, chúng cháu nghi ngờ một kẻ bất lương nào đấy mạo danh Cụ. Một trường hợp hay xẩy ra trên mạng. Nghi ngờ vì kẻ mạo danh Cụ, một niên trưởng đã ngoài tám mươi, để miệt thị một cách hồ đồ và vô lễ « các Cụ già gần đất xa trời… ». nghĩa là cùng một lứa tuổi với Cụ và hoạt động như Cụ nhưng phương thức khác nhau tuy cùng một mục đích : chống CS Tàu, CS VN.

Máy lời phê bình lạ lùng, vô nghĩa, cay cú, yếm thế về Chính Phủ Pháp Định mà cháu là một thành phần hậu duệ, tuổi đời chỉ bằng con của Cụ. Cháu hiểu Cụ thất vọng vì cựu Tổng Thống Donald Trump thất cử. Nhiều người ở trong trường hợp của Cụ nhưng họ xem đấy là một sự kiện không phải là khác thường trong một chế độ dân chủ. Được tái cử hay không được tái cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống là một chuyện bình thường. Bầu cử gian lận hay không được Quốc Hội và Tòa án thẩm quyền xét xử, quyết định

Hoa Kỳ mà chúng ta may mắn là công dân trong phần đời lưu vong từ ngày Cộng sản xâm chiếm quê hương của chúng ta, Hoa Kỳ vẫn là một cường quốc dân chủ dù mới hơn hai thế kỷ nhưng được xây dựng trên một nền tảng vững chắc và đã đóng một vai trò lớn trong lịch sử toàn cầu qua hai cuộc chiến tranh thế giới I và II.

Vận mệnh của quê hương chúng ta không phải do « Mỹ Định » dù Mỹ có một tiếng nói quan trọng trong cục diện thế giới nhưng sự quan trọng ấy rất tương đối và nó phải nói ra quyết liệt và thực hiện chứ không phải nói suôn. Vận mệnh của VN phải do « Dân VN quyết định ». Sự giúp đỡ từ nước ngoài tuy có cũng tốt nhưng không phải là yếu tố quyết định. Các cuộc thay đổi chế độ trong ba mươi năm nay trên thế giới mà Cụ thừa biết do dân, quân các nước ấy thực hiện, quyết định chứ không do ngoại bang « Định hay Mỹ Định ».

Cụ bảo rẳng « Chính phủ Mỹ Định còn không ăn thua. Chính phủ Pháp Định thì đi đến đâu ? ».

Sau vụ bầu cử tổng thống vừa qua, Chính Phủ Mỹ thay đổi người lãnh đạo hành pháp. Cụ bảo chính phủ trước của TT Trump « còn không ăn thua ». Chính phủ mới của TT Biden thì hãy chờ xem, không vội gì. Chúng ta có quyền phê phán nghiêm chỉnh sau khi chính quyền mới làm việc một thời gian tối thiểu như dân chúng trong các nước dân chủ thường làm.

Về phần mình, CPPĐ lo làm việc của mình nghĩa là góp sức cùng đồng bào tranh đấu dân chủ hóa quê hương như đã khẳng định cả trăm lần, mong xây dựng cùng đồng bào một quốc gia VN tương lai, hậu CS, tự do, dân chủ, phú cường liên minh với các nước trong vùng để bảo vệ đất nước trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng. Trong mục đích ấy, ngoài việc góp phần tranh đấu cùng đồng bào trong nước, CPPĐ còn phải nghiên cứu các chính sách quốc gia để đóng góp vào công cuộc xây dựng tương lai. Đây là một phần quan trọng mà CPPĐ đang làm như một tổ chức đối lập chuẩn bị cho tương lai, ở Anh quốc gọi là Shadow Cabinet của một trong hai đảng Bảo Thủ và Lao Động khi họ ở trong vị thế đối lập . Quốc Phòng đứng hàng đầu trong các chính sách nghiên cứu vì nước ta bởi vị trí và kinh nghiệm của 1000 năm bị Tàu đô hộ, không thể không lo xa đến lãnh vực sinh tử này. Cụ và vài kẻ hùa theo Cụ có hiểu không : hậu duệ vừa tham gia CPPĐ với nhiệm vụ Thứ Trưởng Quốc Phòng là một hậu duệ mà thân phụ là một sĩ quan đã bị « cải tạo » 15 năm và cháu mới 5 tuổi năm 1975. Cả gia đình cháu đã bị khổ nhục cho đến khi rời quê hương đến Mỹ. Quyết chí học hành cháu đã đổ đạt lớn, có địa vị rất tốt nhưng không quên nguồn gốc và nối gót cha, hy sinh thời giờ nghỉ ngơi hưởng thụ nhất định mang hết kiến thức và kinh nghiệm đã có và sẽ có thêm nhiều do sự làm việc trong một xí nghiệp nghiên cứu và sản xuất kỷ nghệ quốc phòng, phục vụ cho VN tương lai. Ngoài cháu ra, trong CPPĐ còn có 4 cháu hậu duệ trên dưới 10 tuổi ngày Miền Nam thân yêu bị CS xâm chiếm, cũng đã thành công trong sự hội nhập xã hội hầu hết ở Hoa Kỳ. Một số đông hậu duệ khác đang tham gia CPPĐ trong những phương vị khác, lặng lẻ nhưng tích cực và hăng hái. Chúng cháu đã nghe lời kêu gọi thiết tha của Luật sư Lê Trọng Quát mà Cụ đã biết nhiều và hay nhắc nhở trong tình thầy trò ở trường Quốc Học, Huế.

« Pháp Đinh » (DE JURE) không phải là một lời hứa hẹn hay nói suôn của một chính khách mà chính là một căn bản của công pháp quốc tế xác định tính hợp pháp của một định chế, một cơ cấu. Tính hợp pháp này phát xuất từ tư cách chính danh ( legitimacy ) của Chính Phủ Pháp Định do LS Lê Trọng Quát, nguyên Quốc Vụ Khanh thứ nhất của Chính Phủ Đệ Nhị VNCH lãnh đạo, nối tiếp thẩm quyền và nhiệm vụ của chính phủ tiền nhiệm mà lãnh thổ bị xâm lăng nên thành phần của chính phủ phải lưu vong ở nước ngoài.

Chính Phủ lưu vong là vậy chứ không phải là sản phẩm của ông X, bà Y tụm lại tung hô với nhau Tổng Thống Đệ Tam CH nay trở về cai trị nước VN !!! Đồng bào trong nước cũng như đồng bào ở hải ngoại đã không tiếc lời chế riểu chúng nhưng cộng sản rất bằng lòng vì hy vọng chúng đã tung hỏa mù có thể gây hoang mang, ngờ vực trong những người chống Cộng không biết còn tin ai nữa. Cũng có thể là VC đã tạo nên chúng theo sách lược nghị quyết 36 của CS để phá rối cộng đồng nhưng cộng dồng hải ngoại đã vạch mặt chúng từ lâu.

Tiền lệ của chính phủ lưu vong thực sự ở hải ngoại không thiếu trong Đệ nhị Thế Chiến 1940-1945, điển hình là chính phủ lưu vong của Tường De Gaulle, Thứ Trưởng Quốc Phòng của chính phủ cuối cùng của nước Pháp bị Đức quốc xã xâm chiếm năm 1940. Ông đã sang Anh quốc tiếp tục tranh đấu chống Đức cho đến ngày trở về nước Pháp tự do và nhờ vậy, nước Pháp chiến bại năm 1940 đã trở thành nước Pháp chiến thắng, một trong 5 cường quốc của Hội Đồng bảo An Liên Hiệp Quốc.

Nếu quả chính Cụ đã viết lên mấy hàng phê bình CPPĐ thì chúng cháu xin Cụ hãy bình tỉnh lại, không để cho vài kẻ lợi dụng Cụ với mục đích ly gián Cụ với những người bạn của Cụ.

Nhận thấy sự tiến triển lanh chóng và vững chắc của Chính Phủ Pháp Định qui tụ nhiều thành phần yêu nước, chống Cộng từ các vị cao niên, trung niên dồi dào kiến thức và kinh nghiệm đến các hậu duệ tuổi trẻ tài cao dấn thân chung lo việc nước cùng đồng bào ở quê hương, Cộng sản hốt hoảng vì ở quốc nội, CPPĐ càng ngày càng được dân chúng cũng như hầu hết các vị lãnh đạo tôn giáo chống Cộng tin tưởng và nhìn nhận như một đối phương đầy đủ tầm vóc và khả năng đương đầu thắng lợi với Cộng sản đang suy yếu vì tranh giành quyền lực và quyền lợi dồng thời lún sâu vào thế kẹt giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ cùng thế giới tự do mới đang hình thành để kìm hảm Trung Cộng.

CS đang đốc thúc các tổ chức của chúng trà trộn trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại quấy phá mong làm giảm uy tín của CPPĐ đang lên cao khiến lãnh đạo CS rất lo ngại. Giàu kinh nghiệm chống Cộng, chắc chắn Cụ đã quá thừa hiểu.

Nếu quả chính Cụ đã viết lên mấy hàng phê bình CPPĐ thì chúng cháu xin Cụ hãy bình tỉnh lại, không để cho vài kẻ lợi dụng Cụ với mục đích ly gián Cụ với những người bạn của Cụ. Những kẻ ấy là những kẻ an phận ngồi yên để cho CS tiếp tục thống trị đất nước ta, phản bội những hy sinh của quân, dân VNCH, vô tình hay thật sụ làm tay sai cho CS. Hoặc chúng là cán bộ CS trá hình khá nhiều trong cộng đồng chúng ta ở hải ngoại.

Trân trọng kính chào Cụ.

Thay mặt cácc cháu hậu duệ trong CPPĐ,

Hoàng Thị

+++++++++++++++++++

On Saturday, February 13, 2021, 09:25:30 AM GMT+1, DANH-VAN LE wrote:


​Dang van Au noi rang khong mac binh hoang tuong, nhung mac binh PHONG LONG, MAC THANG BO, MA NHAP.
Dang van Au viet rat nhieu, viec gi cung xen vao bat ke dung sai, ai cung bi da kich, phan doi, khong co dinh huong
hay chu truong ro ret.

Trong thu cua mot thuong phe binh VNCH tu quoc noi goi cho huynh de hai ngoai co cau: DM may dung goi tien cho tao,
DM may goi sung dan cho tao...

Anh thuong phe binh vua buon vua han noi phong long cho ha hoa trong khi qua that vong vi khong co luc luong quan su hay
chinh quyen nao tai hai ngoai tao niem tin.

Dang van Au rat giong anh thuong phe binh do, nhung Dang van Au bi binh PHONG LONG tram trong hon nhieu.
Rat tiec,

Dang Quoc Gia.VN

Chu tich,

LE VAN DANH

++++++++++++++++++++++

From: phungsuxahoi@googlegroups.com on behalf of AU DANG
Sent: Friday, 12 February 2021 11:02 PM
To: dan nguyen ; PSXH ; nam Giang ; Đinh Bích Thạch
Subject: PSXH> Re: SL tân Nội Các và Tiểu sử các thành phần

Chính phủ Mỹ Định còn không ăn thua. Chính phủ Pháp Định thì đi đến đâu? Thật khổ cho các cụ già gần đất xa trời mà vẫn còn muốn phong chức tước cho nhau. Hình như các cụ không hề thấy Trung Cộng sắp đè đầu Mỹ đến nơi thì chỉ còn Luật Rừng, chứ làm gì còn Luật Pháp nữa.

Xin lỗi các cụ! Em nhà quê, nhưng em không mắc chứng bệnh hoang tưởng. Nói ra thì phật lòng quý cụ, nhưng không nói thì sợ thiên hạ chê cười mình câm! Nước mất rồi thì làm gì còn Bộ Quốc Phòng?

Xin quý cụ lai tỉnh, đừng tự đánh thuốc mê cho nhau, để dân ngu nhờ.
Bằng Phong Đặng văn Âu

++++++++++++++++++

On Fri, Feb 12, 2021 at 2:58 AM Chinhphu Phapdinh wrote:
Trân trọng kính chuyển tường.
Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng
Trang Minh

Dang Van Au

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us