Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Rollock Rollock- Thư ủng hộ chính phủ pháp định VNCH của thủ tướng Lê Trọng Quát

Thư ủng hộ chính phủ pháp định VNCH của thủ tướng Lê Trọng Quát

rollock rollock, email:rollock189@gmail.com
Thu, Aug 20, 4:26 AM (1 day ago)
to me


(chú thích: chào ông Trần Long, tôi đã gửi cho ông hai thư ý kiến qua trang web vnch pháp định và một thư qua email nhưng chưa thấy ông hồi âm, để dám chắc không ai ăn cắp email của tôi để gửi thư cho ông cũng như dám chắc ông chưa hồi âm lần nào nên tôi nhắc lại như trên để ông biết. Tránh trường hợp kẻ gian mạo danh gửi thư hay xóa thư. Nay tôi gửi tiếp thứ số 4 (#4) đến chính phủ pháp định VNCH để tỏ rõ suy nghĩ của tôi, như là cách để ủng hộ chính phủ pháp định VNCH của thủ tướng Lê Trọng Quát. Tôi có để lại số điện thoại cuối thư, kinh mong chính phủ pháp định xem xét cho nguyện vọng của tôi. Trân Trọng)
#4

Kính thưa chính phủ pháp định VNCH của thủ tướng Lê Trọng Quát

Tôi viết thư này để cổ võ cho hiệp định Paris sớm thành hiện thực để quốc dân tại miền nam Việt Nam cũng như tại toàn Việt Nam được chọn lựa một nền chính trị thật, ngõ hầu làm tiền đề cho một nước Việt mới. Chúc cho các vị cao niên một sức khỏe tốt để phụng sự đất nước cũng như chúc những điều may mắn nhất cho tất cả những anh chị đang ngày đêm nghĩ về một nước Việt Nam phú cường phía trước.

Quan điểm của tôi là ủng hộ phương pháp sử dụng pháp lý (hiệp định Paris 1973), phương pháp chính trị (vận động chính phủ các nước và sự ủng hộ của quốc dân VN) để lấy lại vị thế và quyền tự quyết của miền nam VN.

Vừa qua tôi có nghe kỹ các bài nói chuyện của các vị trong chính phủ pháp định qua kênh fb của chị Võ Tuyền, tôi đã thâu lượm thêm nhiều thông tin bổ ích để hiểu biết thêm về chính trị. Tôi xin bổ sung thêm một số thông tin như sau:

Tôi được biết cách đây vài năm qua một người bạn có bà con làm chức vụ cao trong Vatican thì giáo hoàng Benedicth XVI bị ép phải thoái vị và bạn tôi có nói là giáo hoàng Benedicth XVI nói rằng quỷ satan bay lòng vòng trong Vatican. Cơ cấu bên trong Vatican bị biến chất, nhìn bên ngoài thì không thay đổi nhưng bên trong thì đã khác. Các linh mục VN nếu có cơ hội nên tìm hiểu những điều này xem thử đúng hay không. Riêng tôi thì thấy đúng, ví dụ như giáo hoàng mới thay đổi đội vệ sỹ bên trong, trước đây là người châu âu da trắng tóc vàng còn hiện này là dân mỹ latinh, ủng hộ nói tiếng tây ban nha. Ông này còn thay thế nhiều chức vụ quan trọng khác như chức trưởng tòa án Vatican từ đức ông người Mỹ dòng Malta có quan điểm bản thủ sang người khác có quan điểm cánh tả (hình như ông tu sĩ người maroc), để tượng người da đen trong tòa thánh, cổ vũ cho phong trào bảo vệ môi trường (false), ủng hộ đồng tính, và gần đây bổ nhiệm sáu phụ nữ mà nguồn gốc chưa rõ (do thái?) cho việc kiểm soát tài chính tại Vatican. Những điều này không khỏi khiến cho tôi nghi ngờ tính trung thực và đức tin của (phản?) giáo hoàng mỹ latin này. Lập luận đồng thuận để vị này lên chức cho rằng số giáo dân mỹ la tinh chiếm số đông cho nên các hồng y da đen và mỹ latin nghĩ cần chọn một giáo hoàng đại diện cho số dân này và họ cực kỳ chống đối cái “đặc quyền” của người châu âu được làm giáo hoàng như nhiều thế kỷ trước. Hơi hướm này giống như việc chống Trump tại Mỹ. Với lập luận về lấy số lượng giáo dân để quyết định việc lựa chọn giáo hoàng, đối với tôi số lượng không thể thay đổi được chất lượng, người mỹ latinh về bản chất là kém cõi hơn người Việt về đức tin tôn giáo cũng như đạo đức lối sống (thực tế tiếp xúc tôi thấy vậy). Nếu chiếu theo lịch sử thì họ kém hơn người Việt về văn minh trong một thời gian dài, người Việt đã có chữ viết và tâm linh từ thời cổ đại còn những người này là các bộ lạc sống trong rừng cho đến khi họ được các giáo sỹ đến giúp đỡ. Họ cũng đã gây loạn tại Mỹ trong một thời gian dài, hẳn điều này ai cũng biết. Tôi có một niềm nghi ngờ rằng bàn tay đứng sau là hội tam điểm P2 có ảnh hưởng tại Ý và các nước mỹ latinh, tuy nhiên đây chỉ là nghi ngờ của tôi. Vì lẽ đó, thật khốn khổ cho một dân tộc như dân tộc chúng ta, khi phải lãnh nhiều cái họa như hiện nay, đan viện Thiên An là một ví dụ đó, tôi có thấy ảnh trên mạng nói năm 2017 có một vị phó tổng dòng biển Đức là một ông tu sỹ người Đức đến thăm đan viện Thiên An. Tôi tra cứu thông tin về ông này và được biết ông này chơi nhạc rock (nhạc rock trong công giáo được liệt vào âm nhạc của quỷ), ông này cũng chống lại quan điểm của giáo hoàng Benedicth XVI, vậy ông này thuộc thế lực nào đã rõ. Tu sinh giả từ VN được cấy qua châu âu, xâm nhập và cắm rễ trong các nhà thờ. Vậy mong các tu sỹ (thật) VN cũng như người có ơn gọi hãy có lòng có tâm gánh vác những công việc nhọc nhằn cho quốc dân và đất nước phía trước, nếu có thể thì theo tôi nên trụ được để lên chức nắm giữ các nhà thờ tại châu âu, để làm trụ sở cho các hoạt động chính trị, xã hội sau này cho người VN, vì các vị không làm thế thì tu sinh giả từ VN cũng sẽ được cấy qua làm thay thôi (hiện nay cấy qua rồi).

Về phía phật giáo, tôn giáo này đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, sư sãi học hành có kiến thức nhưng đó chỉ là cái đãy đựng sách, họ thiếu lòng nhân cũng như cơ sở để tiến hành cách mạng. Các chùa chiền VN trên khắp châu âu đã bị biến thành cơ sở của cộng sản với bộ sậu có hệ thống trong/ngoài chùa. Những “diễn viên” mặc áo cà sa này diễn khá đạt để chiều lòng dân chúng cả bắc và nam VN về mặt ma chay cúng bái giao tế nhưng là một sư sãi có tu một chút thì sẽ thấy những chùa này họ “công khai” họ là cộng sản, chỉ là phật tử thiếu kiến thức nên không thấy điều đó mà thôi. Người ta đang lợi dụng tôn giáo này để lừa bịp tập thể dựa trên sự mù mờ về kiến thức, mù mờ về tâm linh của người dân. Tôi ví dụ như chùa tại hải ngoại này, có nơi thờ ông thích quảng đức thì tiêu rồi, rõ là chùa cộng sản; có chùa khác thì vào ngửi thấy mùi thịt, có chùa thì sư sãi nhìn mặt mũi gian manh...Rất nhiều cách để thấy rõ sự lừa bịp ở đây. Cho nên theo tôi giải pháp ở đây là chúng ta phải có chùa, tuy số lượng ít nhưng có chất lượng tốt, sư sãi được huấn luyện bài bản về chính trị, lịch sử, văn hóa VN để thu hút đám đông, có lực lượng bảo vệ về an ninh và chính trị phía sau sẵn sàng can thiệp ngay lập tức, chỉ đơn giản vậy thôi. Có vậy các cơ sở Phật giáo hải ngoại mới từ từ trong sạch trở lại, tạo một hậu phương. Tôi thật không hiểu nổi ví dụ như trường hợp sư thầy Thích Quảng Thanh mất, sư này có ý chí quốc gia và đã tham gia nhiều hoạt động và tổ chức chính trị, vậy mà đến khi mất lại bị cộng sản đánh phá ầm ầm, tôi xem trên clip hai phe đánh nhau để dành chùa mà cũng không đủ thông tin để hiểu phe nào chính phe nào tà một cách chắc chắn, chẳng lẽ không có cách nào diệt mầm mống gây loạn như thế này tận gốc ngay tại hải ngoại?

Về yếu tố quốc kỳ mang tính biểu tượng cho VNCH như cô Võ Tuyền có đề cập tôi nói thế này. Chính trị là nghệ thuật lôi cuốn quần chúng bằng các yếu tố nghệ thuật và biểu tượng chính trị. Đã một thời gian dài điều này bị hán tặc và cộng sản lợi dụng để lừa bịp người dân VN nhiều lần, ví dụ như họ dùng các yếu tố về áo dài phụ nữ VN, cờ VNCH, âm nhạc, ... Chính trị kiểu bọn này là chính trị kiểu “mua vui cũng được một vài trống canh”, những “diễn viên” này không toát được thần thái và sự thành thật, tôi xem qua một đoạn video đào minh quân là có thể kết luận. Điều nguy hiểm là những yếu tố nghệ thuật và văn hóa VN bị lợi dụng để lừa đảo tập thể những người VN nhẹ dạ, đánh vào điểm yếu văn hóa của người Việt là thích ca hát, đánh vào điểm yếu của đàn ông là thích phụ nữ đẹp (cấy nhiều phụ nữ đẹp qua đây để mua chuộc), phá vỡ niềm tin của những người VN yêu nước thật sự. Cho nên, chính phủ VNCH pháp định hoặc các cơ cấu liên quan nên khôi phục lại những biểu tượng mang đặc tính văn hóa Việt một cách có hệ thống để dùng cho tuyên truyền chính trị chứ không nên để cho bọn hán tặc lợi dụng mãi như vậy được. Biểu tượng trống đồng trong lịch sử người Việt ngoài ý nghĩa văn hóa còn mang biểu tượng chính trị để tập trung dân chúng, vì thế biểu tượng này nên được xuất hiện nhiều hơn trong các buổi thảo luận chính trị. Biểu tượng chim và rồng cũng tương tự như vậy. Riêng màu vàng là màu không chỉ đại diện cho quốc kỳ VNCH mà đó còn là màu sắc mang đặc tính văn hóa phổ quát đại diện cho cả dân tộc VN. Việc nâng tầm màu vàng không những cho quốc kỳ VNCH mà còn cho đặc tính VN sẽ đánh đổ ảo tượng xấu mà cộng sản tô vẽ nhiều năm qua lên quốc kỳ VNCH. Ngoài ra, màu vàng là một màu mà hán tặc rất sợ hãi, chúng biết màu đỏ là đại diện cho chúng còn màu vàng là đại diện cho đại chủng Bách Việt, chính chúng gán cho quân đội Thái Bình Thiên Quốc ở miền nam hoa lục ngày nay là giặc áo vàng. Trên tất cả mọi thứ, màu vàng là màu của vương đạo thể hiện đặc tính không thể thay thế cho đại chủng Bách Việt, tạo cơ sở để nước Việt mới lấy lại các vùng đất miền nam hoa lục ngày nay trong tương lai. Tôi có đọc xem đâu đó hình như màu vàng là lá cờ của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, việc này nhờ sử gia Phạm Trần Anh tìm hiểu dùm. Sử tích hai bà Trưng, là những người đánh giáp mặt trực tiếp bọn hán nên bọn chúng rất sợ, có thờ cúng thì có hiển linh.

Nước Đại Lý (tiền thân là nước Nam Chiếu, một chủng trong Bách Việt nằm tại Vân Nam ngày nay), khi nhà Nguyên nằm ở phía bắc hoa lục tấn công Đại Lý, quốc gia này tuy quân đội hùng mạnh với một nền văn hóa phát triển cùng nền phật giáo mật tông đã không thể chống lại và phải đầu hàng. Sau khi bị quân Nguyên thâu phục, vua quan nước này vừa nằm im chờ thời vừa thỏa hiệp, đến khi quân Nguyên suy yếu họ đã vùng lên đánh lại. Tuy nhiên sai lầm của họ là cộng tác trực tiếp với quân Minh để đánh quân Nguyên, đến khi tiêu diệt xong quân Nguyên thì quân Minh quay ngược lại tiêu diệt vương triều hậu duệ nước Đại Lý và thôn tính toàn bộ nước này, dẫn đến quốc gia này ngày nay đã xóa sổ hoàn toàn dù trước đó đã phát triển cực độ như vương triều Trần tại VN (cách thức quân Minh xóa sổ một nền văn hóa thì rõ rồi, đốt sách, bắt người tài, phá hủy công trình văn hóa, tẩy não dân chúng, bắt và giết vua quan). Tương tự như vậy, hồ chí minh trước đây, trong quá trình đánh nhau với Pháp thì hắn tìm cách lôi kéo để thỏa hiệp với các đảng phái quốc gia và lợi dụng để đưa họ ra bộ mặt quốc tế, nhưng đằng sau thì tên hán tặc này vẫn nắm đằng cán thông qua bộ máy tình báo, sát thủ và tuyên truyền viên. Đến khi xong chuyện thì hắn quay ngược mũi súng tiêu diệt toàn bộ các đảng phái quốc gia và tiến hành ám sát hàng loạt các đầu lĩnh của các phong trào yêu nước tại VN, cái này có phải một công đôi việc cho cái nguồn gốc hán tặc của hắn và khác gì cái việc ngày xưa quân Minh giết sạch quân đội và vương triều Đại Lý sau khi đánh bại quân Nguyên? Chính chúng đã học bài học này từ lịch sử để áp dụng đối với dân tộc ta vì mao trạch đông là người rất thông thạo lịch sử. Ngày nay cũng vậy, cộng sản VN khi vô đường cùng trên mặt trận quốc tế giữa hán tặc và mỹ quốc đang ra tay muốn các lực lượng hải ngoại của VNCH hợp tác thì khác nào chúng lại xài lại mưu kế như trên lần thứ ba? Chính trị VN trong một thời gian dài bị nhiều yếu tố mang tính chất tình cảm chi phối dẫn đến những quyết định không dựa trên nền tảng vững chắc, dẫn đến những hậu quả lâu dài mà toàn dân VN phải lãnh đủ. Tôi ví dụ thêm vài cái cho quý vị hiểu: trước cuộc đảo chính 1963, có ông đại tá tên Quyền chỉ huy hạm đội hải quân trung thành với ông Diệm, ông này vì nể nang đồng đội nên cùng đi nhậu với bọn này dẫn đến bị chính những tên đồng đội này bắn bể đầu, hệ quả là gì, ông Diệm chết, cả nước VN chết theo. Vì thế quyết định chính trị dù là nhỏ nhất cũng đặt mạng sống toàn dân VN dưới một lưỡi hái, nếu có cơ sở vững chắc thì tiến hành, còn nếu không có cơ sở thì không nên. Tôi ghi thế vì có xem các vị thảo luận về việc cộng sản VN đưa ra lời mời hợp tác, nếu quý vị có người nằm trong bộ máy cộng sản và có đầy đủ thông tin thì hãy ra quyết định, còn không thì hãy cẩn thận vì đối với những tên làm chính trị cộng sản bắc Việt, ngay cả con cháu bọn chúng thậm chí được học hành đàng hoàng vẫn chỉ là những tên tiểu nhân, đừng nghĩ chúng thay tâm chuyển tính, huống hồ nằm trong bộ máy bọn chúng còn cả cả hán tặc giả dạng trên một số lượng lớn được cấy sang hải ngoại dưới vỏ bọc là người VN, sinh viên VN (giả). Những thằng/con hậu duệ của cộng sản bắc Việt, bọn này sang hải ngoại sống vương giả, đứa thấp thì nịnh nọt đứa trên, đứa con ông to ngủ với một lúc 4 đứa con gái là những con ông nhỏ, bọn chúng cũng không e ngại biểu lộ điều này ra nơi công cộng và vì thế mới bị phát giác. Bọn này đi theo bầy theo đàn từ VN, không quên được dạy dỗ theo nghị quyết, ví dụ khi có nghị quyết của băng đảng là phổ biến tư tưởng phát triển kinh tế hợp tác xã thì chúng sẽ phổ biến quan điểm này ra công chúng, nếu bị tra vấn chúng sẽ lượn lẹo đổ tội vì VN chiến tranh nên nghèo, đòi hỏi lương tâm với bọn này thì khác gì cầu xin đao phủ lòng thương xót. Đó là ở cấp thấp thì quý vị tự hiểu nên nói sao với cấp cao, chung quy chỉ là một phường lừa gạt lưu manh mà thôi. Ngày xưa ông Vũ Trọng Phụng viết sách châm biếm xã hội, ngày nay miệng lưỡi bọn bị châm biếm này không khác là mấy. Đây là tôi chỉ làm rõ thêm cái ý mà các vị thảo luận, ngõ hầu để biết thêm thông tin chứ bình thường vẫn tùy vào hoàn cảnh chính trị mà đưa ra nhận định.

Về đạo luật Magnitsky, tôi có đọc qua luật này thấy luật này chỉ đề cập đến những người trực tiếp gây ra tội ác nhân quyền và những người chỉ huy ra lệnh làm việc đó mà không đề cập đến người thân hoặc người đại diện cho những tên tội phạm này. Trong khi tài sản ở ngoại quốc của những tên này luôn đứng tên vợ/chồng/con hoặc bà con thân thuộc, vậy làm sao để đóng băng tài sản này và hủy quyền cư trú của những người này tại ngoại quốc là điều cần thảo luận thêm để có một giải pháp trọn vẹn, nếu không sẽ lọt sổ. Trong luật này cũng có nói nếu những người nào mang lại lợi ích quốc gia cho Mỹ thì dù là tội phạm nhân quyền vẫn không bị cho vào danh sách; tuy nhiên, cộng sản VN/hán tặc đã có truyền thống làm “hai mang” từ trước năm 1975. Tôi ví dụ như dương văn minh, tên này làm ba mang vừa làm cho pháp vừa cho cộng sản vừa làm cho VNCH hoặc thích trí quang, làm hai mang cho mỹ cho cộng sản. Cuối cùng những tên này vẫn an toàn không bị gì dù về bản chất chúng làm cho cộng sản, các lốt khác đều là vỏ bọc. Vì thế mà hồ sơ tố cáo bọn này theo tôi nên được vận động mạnh hơn, cho phía Mỹ thấy thực chất lợi ích chính trị nào nặng hơn. Đây là đạo luật rất hữu ích để trừng trị những tên côn đồ cộng sản, những tên tay sai bán nước tuy nhiên những tên gián điệp hán tặc đang nằm trong bộ máy tà quyền thì khả năng trừng trị theo đạo luật này vẫn chưa đủ nặng vì động cơ chính trị của chúng khi ở VN là chiếm đoạt đất đai và thâu tóm chính trị VN, cho nên chúng vẫn sẽ ở tại VN và sống vương giả mà không cần chuyển tài sản đi đâu hết. Tôi ví dụ như vụ cướp đất Thủ Thiêm, bộ sậu thực hiện chuyện này hoàn toàn là hán tặc (lê thanh hải, tất thành cang...) và đến giờ chúng vẫn sống thoải mái tại VN mà không lo bị trừng trị, đã có mẫu quốc của chúng lo rồi. Vậy nên đối với thành phần này nên có thêm những luật bổ sung hay một giải pháp nào đó để trừng trị.

Trong điều 20 hiệp định Paris, trong này chỉ quy định điều khoản trung lập của Lào và Cambodia, các quốc gia nước ngoài không được sử dụng hoặc xâm lấn hai quốc gia này tuy nhiên trong khoản (d) lại nói nếu có xung đột trong khối Đông Dương thì các quốc gia tự giải quyết với nhau. Điều này theo tôi nghĩ sẽ gây bất lợi cho VN nếu Cambodia sử dụng viện trợ ngầm của trung quốc tấn công VN trong quá trình VN đang thương thảo diễn ra hiệp định Paris giữa hai phe mặt trận miền nam và VNCH thì chuyện gì sẽ xảy ra? vì nếu VN không tấn công ngược lại thì VN sẽ bị tổn thất còn nếu tấn công ngược lại thì sẽ vi phạm điều 20 về quy chế không can thiệp vào Cambodia như trên, gây xáo trộn bất an trong đất nước.

Tôi thấy thành phần gián điệp hán tặc trú ngụ phá rối VN rất nhiều, chúng phá các tôn giáo đặc biệt là phá công giáo một cách công khai. Nhiều người nghĩ tại sao “người VN” lại chửi bới hoặc đe dọa đồng loại như thế, thật sự là rất đông người dân không hiểu rằng đám côn đồ vừa dân vừa quan lưu manh này thực ra là hán tặc, chỉ vì phần đông người VN không nhận diện được gián điệp hán tặc qua khuôn mặt nên dễ bị nhầm lẫn vì chúng hoàn toàn nói tiếng Việt như người Việt, miền bắc hay miền nam chúng cũng xuất hiện. Đây là dân hoa kiều ở VN từ xưa cũng có hoặc mới đổ sang gần đây cũng có, theo dõi truyền thông một tí sẽ thấy chúng nhan nhản trên báo chí hoặc âm nhạc, đây là giống dân thuộc đại chủng Bách Việt như sử gia Phạm Trần Anh đề cập, chỉ khác là trong đầu chúng bây giờ chỉ có hai chữ trung quốc là mẫu quốc. Bọn chúng lôi cuốn được giới trẻ khá mạnh qua các diễn viên hoặc người mẫu với hàng triệu view, gần đây chúng làm clip bôi nhọ cựu hoàng Bảo Đại, hoặc phổ biến lan tràn văn hóa tàu. Phải nói bọn hán tặc này được tổ chức khá chặt chẽ, khi ở VN tôi đã trực tiếp thấy một anh bị hai tên từ chợ lớn hạch hỏi mục đích lý do tại sao đề cập đến người hoa và nguồn gốc, một tên khác thì tấn công các trang web công giáo công khai và khoe chiến tích, tuy nhiên cái đuôi cáo bị lộ qua khuôn mặt của chúng. Bọn này vì được tổ chức trong giới trẻ khá tốt nên chúng đánh hơi khá nhanh, trên các fanpage nói về văn hóa VN xưa hoặc văn hóa miền nam, sg... chúng đều theo dõi chặt chẽ, chúng đẩy mạnh việc cho rằng miền nam VN do công lao người hoa gầy dựng mà không phải người Việt (đây là điều sai vì theo sử sách người Việt có công khai khẩn, người minh hương chỉ đến lập chợ mà thôi, nhưng đây chỉ là chiêu trò chính trị để khai thác mâu thuẫn vì thực chất người minh hương đã hòa nhập hoàn toàn vào văn hóa miền nam VN). Ở miền bắc VN chúng cho thành lập các câu lạc bộ cổ trang, được báo đài cộng sản VN (mà thực ra cũng chính là bọn hán tặc đứng phía sau) lăng xê, cho rằng quần áo này, mũ áo kia là truyền thống VN bắt nguồn từ trung quốc, chúng thao túng cách nghĩ của người Việt về khái niệm văn hóa Việt, ví dụ như tên trần quang đức (một tên hán tặc) viết sách về lịch sử quần áo Vn, tên này cho rằng quần áo người VN copy nguyên xy từ tàu, và rất đông giới “trí giả” từ trong nước sang hải ngoại ùa theo tán tụng. Tại hải ngoại, chúng cho thành lập các nhóm có xu hướng thời thượng về tự do dân chủ, cánh hữu cánh tả VN..., “toàn là người trẻ”, nhưng gần 100% đề cập về chính trị đài loan, hồng kong,... cái này thì liên quan gì VN? Dân đài loan hồng kong cũng là người Việt cổ, nhưng đầu óc họ đã là tàu rồi, còn không tàu thì cũng không coi người Việt ra gì, chung quy chỉ là chiêu trò để xâm lược văn hóa bước đầu còn bước sau là nắm cả phong trào và đẩy mạnh tiếp thành một chính đảng có vỏ Việt ruột tàu để khi VN có bầu cử sẽ tiến hành thao túng kiếm phiếu trong giới trẻ, sau đó cướp luôn hệ thống chính trị bằng cánh đẩy ba tàu chợ lớn vào nắm các vị trí, mà thực ra các vị trí này trong thời cộng sản hiện nay chúng đã nắm rồi. Trước đây có cô kia người hà nội sống tại UK công khai ủng hộ trung quốc khi một nhà thiết kế thời trang Pháp công khai chống trung quốc trên báo, cô này còn kêu ông đó racist, thế thì khác gì người Việt đi làm cái mồm cho tàu, thật ngu dốt không thể mô tả; thời điểm đó tại nước tôi cư ngụ bọn hán tặc đã công khai dán giấy lên trước các cửa tiệm không phục vụ những khách hàng mang thương hiệu thời trang của ông này, bọn này rất là đoàn kết và hệ thống, vậy thì giải pháp cũng phải có hệ thống mới xong. Tại saigon và hà nội hoặc hải ngoại bọn hán tặc này nắm vị trí đứng đầu trong bộ máy đoàn, đảng (cộng) có cả một bộ phận “trẻ”bên ngoài chuyên đi chửi bới người Việt nếu ai đó than vãn về chế độ, than vãn về đất nước hoặc đơn thuần là chửi tàu. Bọn này được đào tạo rất bài bản về lịch sử (false), có hệ thống để mục đích đồng hóa người Việt. Vậy mới thấy trước đây chính sách của tổng thống Ngô Đình Diệm về hoa kiều là đúng đắn khi bắt bọn này hòa nhập vào người Việt, chỉ tiếc ông làm chưa đến nơi và còn phải thỏa hiệp vì các lợi ích kinh tế và chính trị. Tôi cho rằng người Việt quốc gia chưa có hệ thống để chống bọn này trên mặt trận văn hóa đại chúng, đến khi có bầu cử tự do theo hiệp định Paris 73 thì bọn này sẽ phá rối dưới vỏ bọc người Việt vì rõ là tụi đó giấy tờ VN (ai nói được ?), khi đó ngoài thì Cambodia phá, nội thành miền nam thì hán tặc phá. Riêng tôi cho rằng người Việt có đủ cơ sở văn hóa lịch sử cao hơn hán tặc, nhưng các tổ chức chính trị của chúng ta vì bị trá hàng, vừa yếu mà phải lo những chuyện khó ở quốc nội nên không đủ dang rộng tay, vì vậy trước tiên cần phải nhận diện đám hán tặc này, sau đó cần có những người làm những chuyện tái tổ chức thanh niên VN một cách có hệ thống, người lo chính trị, người lo văn hóa xã hội, có vậy mới tạo một thể tổng hòa. Phải hiểu đây là một cuộc chiến tranh chính trị, không phải thời bình, người Việt đang bị hán tặc đánh trên tất cả các mặt trận một cách có hệ thống trong khi thanh niên Việt chưa được tổ chức và huấn luyện một cách có hệ thống để tiêu diệt những cái bả về văn hóa, lịch sử do bọn hán tắc phun ra. Trước tiên là phải có một bộ sử sách, văn hóa để lấy đó làm quy chuẩn, tiếp đó là huấn luyện lực lượng, chia nhóm để phổ biến và tấn công trên mạng xã hội trên diện rộng, từ đó tinh thần toàn dân, niềm tự hào “Con Rồng cháu Tiên” mới lấy lại được, tạo tiền đề phổ cập chính trị cho giới trẻ và toàn dân. Đối với hoa kiều tại miền nam VN, theo các bang hội của họ có thể thấy tất cả họ đều là các chủng trong Bách Việt bị đồng hóa, châm biếm thay, một số lớn trong họ cộng tác với giặc, tôi ví dụ nếu các vị nhìn kỹ khuôn mặt hoàng cơ định, hoàng cơ minh và trinity hồng thuận sẽ hiểu là hai người này là người hoa (Việt cổ ) chứ không phải người Việt, bọn này khác gì gián điệp cho hán tặc. Có anh Nguyễn Thanh Tú lật mặt băng nhóm việt tân, nói là cái băng nhóm này coi người không bằng thú, thì đúng rồi, bọn nó có phải người Việt đâu, chúng nó phục vụ cho hán tặc nên chúng mới giết người như vậy, giống như Polpot là người Cam gốc hoa thảm sát dân Cam đó thôi. Một trường hợp nữa tôi muốn đề cập là lý quý chung, theo tôi đọc tham khảo thì ông này là một dân biểu đối lập tại miền nam, theo phò dương văn minh những ngày cuối. Cái đối lập của tên này để phò cộng sản, để hắn, dòng họ hắn hiện nay thâu tóm bất động sản và cơ sở làm ăn ở trung tâm sài gòn, chuyện này không thấy ai ở hải ngoại đề cập đến, chỉ nói chung chung “cộng sản, cộng sản...”, cộng sản là ai? tên lý quý chung này là một tên hán tặc đội mũ VN, động cơ chính trị là ăn cướp nước VN, mặt mũi tên này và con của hắn là lý quý trung không phải hắn tặc là gì? Thể loại này tôi thấy ở hải ngoại rất nhiều, gốc tàu, chửi Trump, như cái thằng lê hoàng nguyên dựng cái biển to đùng chống Trump ở Houston là tàu đấy (cái mặt của nó). Sau này nếu nước Việt mới về lại với người Việt, sử sách nên được lật lại để nói cho những người hoa này hiểu, không thể để chuyện sống trong nước Việt mà hồn lại để cho hán tặc như vậy được. Họ không hiểu thì phải có chính sách riêng cho họ hiểu.

Về cộng đồng hải ngoại, trong kinh nghiệm đi khảo sát tôi thấy có điều buồn cười là tại châu âu rất nhiều hội nhóm mang áo hải ngoại mà ruột lại là cộng sản (nhìn và nghe cách nói chuyện là lộ ra rõ thôi) vậy mà vẫn sống tốt và sống khỏe không thấy ai nói gì thậm chí những người đi vượt biên còn bu vào tham gia đông đủ. Thật không thể hiểu nổi! Cái đặc tính của các nhóm này là thu phục tất cả mọi tầng lớp nhân dân, từ ở cư trú bất hợp pháp cho đến hỗ trợ từ chuyện nhỏ đến to, đây chính là cách cộng sản (dân chủ Mỹ,Nga Xô, Tàu, Việt) thu phục được tầng lớp thị dân nghèo và trung lưu để đến khi cần thì mang ra sử dụng cũng như thông qua số dân này để thu thập thông tin. Thực ra tôi thấy làm những chuyện mang tính chất xây dựng lực lượng này không khó và cũng không mất gì nhiều, có chăng là mất chút thời gian rãnh rỗi cá nhân, mỗi vùng dân cư chỉ cần một người có tinh thần quốc gia chịu khó bỏ thời gian công sức ra, tổ chức lễ hội này nọ rồi giúp người này người kia thông tin cuộc sống, làm ăn, gia đình... là đã thu phục được một số lớn người dân mới chân ướt chân ráo từ VN sang. Tôi có tìm cách tìm hiểu lý do tại sao người Việt quốc gia không làm những điều này, bằng cách tôi tìm đến tiếp xúc trực tiếp người Việt quốc gia tại một số địa điểm tâm linh thì phát hiện ra một sự thật ngỡ ngàng là những người này họ có thể đốt nến cầu nguyện cho Hồ Duy Hải, họ có thể cầu thượng đế với quyển kinh thánh trên tay nhưng khi một người “cần sự giúp đỡ” (là tôi, đóng vai) đến để xin sự giúp đỡ nhỏ nhoi ví dụ như: “ông/bà có thể giúp tôi mỗi tuần một lần thực hành ngôn ngữ bản xứ không?” thì tất cả đều nhìn tôi với một sự nghi ngại như là “mày từ đâu ra”..và cuối cùng tất cả giải tán, ông này đá bà kia, bà kia đá ông nọ.... Cuộc cách mạng chính trị và xã hội sẽ thất bại từ tận gốc nếu thiếu những công dân có trách nhiệm với xã hội. Thị dân thiếu cái nền tảng tư duy lý trí mạnh để tồn tại, lại thiếu nền tảng lịch sử, mọi thứ đều được xét đoán qua cảm xúc cá nhân, cho nên dễ bị co cụm, là tiền đề bị ngoại bang thôn tính từ từ. Trong khi đó, một dân tộc âu châu khác, tôi đã chứng kiến không ít lần giữa một người ăn mày nói chuyện với một người thị dân một cách bình thường, thậm chí còn xin lửa châm điếu thuốc hoặc uống cà phê. Giải pháp của tôi nói lại vẫn cần có người Việt quốc gia trong những việc thu phục thị dân VN tại hải ngoại này, chỉ cần mỗi thành phố một người duy nhất là đủ rồi, lo các thủ tục pháp luật việc làm nơi ở thông tin cho những người Việt mới đến. Việc này ông bà nào về hưu rãnh rỗi đều có thể làm giúp, việc nhỏ nhưng thu hút được áp lực ủng hộ của người VN.

Tôi thấy giới chính trị hiện đại ngày nay tại phương tây luôn nói rằng thần quyền và thế quyền phải tách rời ra. Theo tôi đây là một cú lừa lịch sử do bộ sậu do thái đạo diễn. Về bản chất, dân tộc này là một dân tộc luôn luôn gây chia rẽ trong nội bộ các quốc gia mà họ xin tỵ nạn, vì không có chia rẽ do thái sẽ không hưởng được các đặc quyền về chính trị và kinh tế. Sự chia rẽ này có thể phát xuất từ nội tại mâu thuẫn hoặc do chính do thái tạo ra. Tôi ví dụ như việc do thái tài trợ cho nhóm tin lành Martin Luther để chống nhà thờ La Mã, lí do vì nhà thờ La Mã khi đó có một số bê bối, tuy nhiên những bê bối này có thật sự của nhà thờ La Mã hay không hay do chính do thái phá từ bên trong (ngay nay thì rõ với ví dụ về (phản) giáo hoàng mỹ la tinh). Ví dụ về cuộc cách mạng Pháp, bằng cách tổ chức và kích động mâu thuẫn dân Pháp, đặc biệt dân vùng ven biển giáp với Anh quốc nơi có xu hướng tự trị (có ngôn ngữ văn hóa khác với Pháp), để lật đổ vua Louis XVI. Dân do thái và các tổ chức ngầm -mang tính (giả) trung lập mà nhóm dân này lập ra (hội tam điểm và tổ chức con illuminati...) không bao giờ muốn một nền chính trị mang màu sắc quốc gia – tôn giáo tồn tại lâu dài (chấp nhận nghe lệnh chúng thì được) hoặc một quốc gia công giáo truyền từ đời này sang đời khác như Papa state. Lý do bởi bởi vì chỉ có ngắn hạn mang tính “dân chủ” thì họ mới có thể thao túng và kiểm soát, họ lật đổ người này, đưa người kia lên bằng cách tài trợ các nhóm đối lập, và do không có tinh thần dân tộc hoặc tôn giáo (thần quyền) của một phe cánh dân tộc – tôn giáo (thần quyền) đứng sau hậu thuẫn nên các chính trị gia trung thực và đạo đức nếu lỡ may mắn nắm được chức vụ cao sẽ dễ dàng bị ám sát hoặc lật đổ để đưa những tên phi đạo đức lên miễn là tên này mang đến quyền lợi về chính trị và kinh tế cho giống dân này hoặc cho cái quốc gia mà giống dân này đang nắm cán. Chúng ta biết nước Pháp cận đại được xem như nước bảo trợ về quân sự cho Papa state, chính Rothschild sau khi lật đổ được Louis XVI thì hội tam điểm tiếp tục thúc đẩy phong trào thống nhất nước Ý để xóa sổ nhà nước giáo hoàng thu hẹp về Vatican như ngày nay. Sau đó vào đầu thế kỷ 20, phe nhóm tam điểm trong chính phủ Pháp tiếp tục, về bản chất, là tịch thu tài sản của giáo hội La Mã tại Pháp để chặt đứt dần dần thế lực công giáo dưới vỏ bọc “thần quyền và thế quyền phải độc lập”. Chính trị gia lương thiện như Paul Doumer (đã từng là toàn quyền tại VN) bị bắn chết ngay tại khách sạn Solomon Rothschild bởi một tên “tâm thần” ! Tại Ý thì chúng tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố cộng sản, trong thập niên 70-80, ông thủ tướng Ý Aldo Moro lúc đó đại diện cho đảng dân chủ thiên chúa giáo vì có lòng dân tộc (như ông Diệm) muốn nước Ý phát triển mạnh và vì ông này là công giáo (quá hiểu cộng sản và do thái) nên đã bị tổ chức khủng bố đỏ Red Brigades (cánh tay nối dài của cộng sản mà chỉ đạo từ phía sau là hội tam điểm tại Ý) bắt cóc và bắn vào đầu năm 1978 (nguyên dàn vệ sỹ bị giết sạch), vụ việc này được đạo diễn bởi Kissinger (tên này trước đó đã đe dọa trực tiếp ông thủ tướng này như cách hắn đe dọa ông Diệm trước năm 75 và đe dọa ông Thiệu sau năm 75), tên Kissinger giai đoạn đó thông qua CIA thực hiện một cuộc đảo chính giả bằng cách đưa tiền cho cơ quan tình báo nội địa của Ý lúc đó do một tướng cựu fascist đứng đầu, nói ông này thực hiện. Ông này vì có lòng dân tộc nên đứng ra làm và nguyên bộ sậu bị bắt toàn bộ, cơ quan tình báo Ý từ đó cũng bị phe do thái mà mặt nạ là phe cánh tả quốc tế thâu tóm cho đến ngày nay, hiện nay cơ quan tình báo nội địa Ý không có quyền thực hiện các hoạt động tại ngoại quốc. Bằng cách đánh cắp khái niệm “dân chủ” từ người Hy Lạp để xây dựng nên khái niệm “dân chủ” cận hiện đại thông qua thời đại khai sáng với đầu đảng Illuminati là Rothschild , người do thái và bộ sậu tay sai đã tước đoạt quyền lực dân tộc của những nước có chủ nghĩa dân tộc bằng cách rút ngắn thời gian cầm quyền chính trị (không còn vua, vương triều) và hoạt động theo thể thức nhiệm kỳ ( mà người ta ngày nay hay gọi kiểu thời thượng là “dân chủ”, “dân chủ xã hội”.... ), và kiểm soát những chính trị gia nắm chức vụ ngắn hạn nhiệm kỳ bằng tiền và truyền thông cũng như phe nhóm; đồng thời với đó là việc tách quyền lực thần quyền tôn giáo ra khỏi quyền lực chính trị (chia để trị), cũng như cổ vũ các phong trào đồng tính, nữ quyền, hút chích, môi trường... (phá hủy rào cản đạo đức), đánh cắp các khái niệm “Tự do – Bình Đẳng – Tình huynh đệ “ của công giáo để dùng làm mặt nạ thực hiện “cách mạng dân quyền” Pháp nhưng mục đích phía sau là tiêu diệt công giáo, giết thầy tu, chặt đầu tầng lớp tinh hoa Pháp, nô dịch hệ thống chính trị Pháp, đẩy đời sống tâm linh đạo đức từ vai trò công công xuống mối quan tâm mang tính cá nhân vào cuối thế kỷ 19, từ đó đó dần dần đánh gục và thâu tóm tôn giáo này, rút cục để các quốc gia thiên chúa giáo châu âu thiếu bệ đợ thần quyền tôn giáo (mà hiện thực là sức mạnh của những cộng đồng người dân có đức tin) như một cách để đánh sụm cả hai chân của một quốc gia (tính dân tộc và tính tôn giáo) từ đó hòng chính do thái sẽ dễ bề thao túng những con lừa đang chờ cắt tiết là các chính trị gia và những người dân vô thần. (Nhân đây tôi cũng nêu lên một câu hỏi, chính phủ pháp trong giai đoạn khai thác thuộc địa “chia để trị” tại VN thực sự là chính sách của người Pháp hay của hội tam điểm? Cũng như những việc tốt mà người Pháp đã làm tại VN về giáo dục, tôn giáo là công lao của chính phủ Pháp hay Công giáo Pháp?) Với các nước khác trên thế giới thì chúng sản xuất ra chủ nghĩa cộng sản “vô thần” giả hiệu để cắt đứt tinh thần dân tộc các nước này, có vô số “nhãn hàng vô thần”kiểu này được sản xuất ra trên thế giới ví dụ như cộng sản đệ tam, đệ tứ, cộng sản phê phán kiểu đông âu, chủ nghĩa xã hội kiểu frankfurt... cốt yếu để cho phù hợp với nhiều loại dân khác nhau (tha hồ mà đánh nhau vì các khái niệm bịp bợm), tôn giáo cũng thế ví dụ đạo Jehova là một đạo của do thái chế ra lừa đảo về đức tin và tài chính cả người dân châu âu, châu á mà đến giờ không thấy ai nói gì !?. Còn đối với chính dân tộc chúng thì sao? Phải nói rằng những kẻ đứng đầu do thái vẫn dùng chính quyền lực tôn giáo là do thái giáo đứng sau chi phối lập kế hoạch. Các kế hoạch đánh phá được đưa xuống cho đầu lãnh hội tam điểm là một tổ chức điều hành ngầm nhìn bề ngoài như một tổ chức trung lập (giả) nhưng bên trong là thờ quỷ satan trên cấp cao nhất với tài chính được do thái bơm vào với đầy đủ ban bệ các dân tộc, nên không ai có thể đổ lỗi việc phá rối này đầu sỏ là do thái được, các tổ chức con nằm bên dưới hội tam điểm là các nhóm như illuminati, satan giáo, cộng sản, đầu sỏ các đảng phái từ tả sang hữu, các nhóm bảo vệ môi trường, đồng tính... chúng thâu tóm cơ sở kinh tài, cơ sở nghiên cứu viện đại học, cơ quan truyền thông... một cách ngấm ngầm để từ đó thao túng và nắm quyền từ bên trên mà những con puppet là các chính trị gia phương tây nắm quyền theo nhiệm kỳ với đủ sắc thái tiền-quyền-gái, rồi từ phương tây chúng thao túng các nước thuộc thế giới thứ ba như VN. Đối với cách nhìn của do thái giáo, chúa Jesus là người mượn các pháp ma thuật để cuốn hút dân chúng, và đối với người do thái thì chỉ có người do thái là người còn tất cả các giống dân khác là CHÓ, đây chính là tiền đề một sự việc mà tôi sắp đề cập ở đây, đó là việc chúng tạo ra hội tam điểm (một tổ chức giả trung lập để lôi kéo người địa phương) và satan giáo, bằng cách ăn cắp tất cả các nghi thức của các tôn giáo tiền kito giáo (pagan..), các nghi thức trong các dòng tu quân sự công giáo cùng các nghi lễ của những dòng tu hay tất cả hình thức gì mà chúng đã thuần hóa xong, chúng cho vào thành một nồi lẩu thập cẩm, rồi đưa ra như cái “bả chó” này ra để dụ những người có quyền hành trong chính phủ, đảng phái, các tổ chức kinh tài... từ đó thực hiện săng ta các chính trị gia “dân chủ mùa vụ” từ từ bằng tiền-quyền-gái là ba thứ con người bình thường với sự thiếu vắng nền tảng tôn giáo và bệ đỡ dân tộc, khó cưỡng lại và cũng là ba thứ lucifer offer cho những kẻ theo tôn giáo của hắn, từ đó những kẻ này làm tay sai cho đầu đảng hội tam điểm hoặc gần đây là satan giáo đang nở rộ tại phương tây và mỹ. Theo tôi nghiên cứu được biết cấp cao nhất trong hội tam điểm sẽ họp cùng lucifer để hoạch định kế hoạch, những ai tham gia nếu phản bội sẽ bị giết bằng cách đâm vào cổ (một hình thức khủng bố tinh thần mục đích là nếu dính chàm rồi thì không còn đường quay đầu ra) và hội này cùng các hội con của chúng như illuminati... luôn săng ta những thành phần cấp cao trong giới chính trị, quân đội, cảnh sát, tình báo. Chú ý ở đây, nhìn bên ngoài người do thái vẫn đứng ngoài cuộc, vẫn là “con cái của thượng đế”, còn các dân tộc khác thì chúng đẩy vào đường cùng để chơi với ma quỷ, coi họ không khác gì súc vật (như kinh của do thái xem con người là CHÓ). Đối với thành phần thanh niên trong xã hội, chúng đầu độc bằng ma túy, trước đây quý vị nghĩ việc buôn bán thuốc phiện tại VN và hoa lục là do ai? Việc hình thành các băng mafia tại Ý vào giữa thế kỷ 19 khi hội tam điểm thống nhất được nước Ý là do ai? Việc xuất cảng ma túy toàn cầu là do ai? Chương trình học đại học về chính trị học, chúng chỉ cho học sinh học duy nhất đến ngưỡng “hệ thống dân chủ”, có nghĩa là sao, “hệ thống dân chủ mùa vụ” này là hệ thống mà sinh viên chỉ phải học về cơ cấu và vận hành chứ không được học để suy ngẫm cái hệ thống đó đúng hay sai tại thời điểm hiện đại, luật pháp vì vậy cũng chỉ đến đây thôi không hơn, bản thể chính trị vẫn là “dân chủ mùa vụ”. Chúng kiểm soát các xu hướng hàn lâm, tôi ví dụ, thời trung cổ thì bị bôi bẩn thành “Thời kỳ đen tối”, “Đêm trường trung cổ”, nguyên một bộ sách lịch sử triết học hơn một chục quyển mà thời cổ đại và thời trung cổ đúng hai quyển, điều này không chứng tỏ có kiểm duyệt ngầm trong giới hàn lâm thì còn là gì? Nhà thờ biến thành nhà ở, bỏ hoang... sau khi tài sản tòa thánh chuyển thành tài sản nhà nước. Quý vị thấy cái đểu cáng của dân tộc này chưa. Cho nên ngay từ đầu thế kỷ 20, nhiều người đã nói thể chế chính trị tốt nhất chính là quân chủ lập hiến chứ không phải dân chủ, phải có hoàng đế để đại diện cho quyền lực mang tính dân tộc còn nghị viện do dân bầu ra vận hành dựa trên cái tinh thần đó. Nước Nhật vì biết tất cả những mưu mô này của do thái nên lãnh hai trái bom nguyên tử để phe trục không bao giờ ngóc đầu lên được, vì do thái biết rằng chúng có thể kiểm soát được châu âu và mỹ bằng người của chúng nhưng tại châu á chúng chỉ có thể kiểm soát thông qua các cường quốc như Mỹ bằng chính sách kinh tế hoặc quân sự. Nếu nước Nhật được giữ nguyên sau thế chiến, tư tưởng dân tộc của châu âu mà đại diện là người Đức sẽ tái sinh trở lại nhờ sự chống lưng của Nhật, điều mà do thái không bao giờ mong muốn. Quý vị lưu ý, ở nước Nhật, với Nhật hoàng mà thần đạo Shinto đại diện cho cả tinh thần dân tộc và tinh thần tôn giáo, bên cạnh Nhật hoàng có các dòng họ samurai bảo vệ ông này qua nhiều đời, chính vì vậy khi tổng bí thư đảng cộng sản Nhật định xách động quần chúng thì bị lãnh một kiếm tử nạn, đây chính là cái phương pháp để bảo hiểm cho một nền dân chủ mùa vụ: Có hiến pháp nhưng phải có lực lượng ngầm trung thành tuyệt đối với dân tộc đứng ngoài hệ thống chính trị xu thời để bảo đảm cho cái hiến pháp và tinh thần dân tộc không bị tiêu diệt khi hệ thống chính trị quốc gia trên đà phân hủy. Hiện nay quân chủ tại nước Việt đã không còn, về sâu xa chính thể mang tính bầu cử dân chủ mùa vụ chắc chắn sẽ không bền vững như những lý do tôi có phân tích ở trên và quý vị cũng đã thấy tình thế miền nam VN trước năm 1975. Giải pháp tôi của tôi là phải có một lực lượng ngầm mang tính TÔN GIÁO và DÂN TỘC đứng phía sau vô thời hạn (đời này qua đời khác) để đảm bảo cho cái hiến pháp (bản thể chính trị) và Dân Tộc Tính không bị tiêu hủy bởi các đảng phái chính trị, quân đội, tình báo hay các thế lực quốc tế. Còn nếu không, tổng thống hay gì đi nữa cũng dễ dàng bị săng ta hoặc bị ám sát không bởi nội bộ thì cũng bởi thế lực quốc tế mà đầu đảng là do thái nếu ông tổng thống này đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. (Tôi ghi chi tiết giải pháp phía cuối bài).


Vừa qua tôi đã nghe kỹ bài nói chuyện của sử gia Phạm Trần Anh nói về lịch sử đại chủng Việt, đây đúng là một món quà quý cho thanh niên Việt trong con đường đi phía trước, sử gia đã tốn nhiều công sức viết nhiều pho sách, nói những điều mà chỉ những “Con Rồng cháu Tiên” mới hiểu và mới ngậm ngùi nghĩ về huyết thống mà suy tư, và cũng hiếm có ai có đủ tư liệu cũng như có lòng với đất nước để làm.


Để phục dựng lại một nền chính trị và văn hóa thật cho VN, hơn ai hết lịch sử phải được tận dụng như một tiền đề để quốc dân hiểu chúng ta là ai, chúng ta ở đâu, và chúng ta có những di sản gì do tổ tiên truyền lại. Một dân tộc không có ký ức là một dân tộc chết, như hình ảnh biểu trưng là đoàn quân zoombie trong phim Game of Throne, dễ dàng bị các dân tộc bắt làm nô lệ, đây là triết lý xa xưa không phải của người Việt mà còn của các dân tộc âu châu. Khi xưa tôn trung sơn cho rằng dân tộc Việt Nam vốn có gien nô lệ nên bị người Pháp nô dịch, ông ta nói câu này trước mặt một người Nhật, và ông ta không bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt của ông ta, vốn là khuôn mặt của một chủng trong Bách Việt, chung quy cũng do yếu tố lịch sử Việt đã bị hán tặc thiêu hủy một cách có hệ thống nên mới ra như vậy. Sử gia Phạm Trần Anh nếu có thể hoàn thiện được một bộ sách lịch sử hoàn chỉnh, như một bộ kinh để tất cả các thế hệ VN đọc tụng và suy tư, như vậy biên giới vật lý của người Việt có thể thay đổi nhưng biên giới chính trị của đại chủng Việt chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, tạo tiền đề và là kim chỉ nam cho các hoạt động chính trị của dân tộc Việt trên toàn cầu. Cách này người do thái, người Đức đã sử dụng, ví dụ của do thái là kinh cựu ước, và họ đã thành công, vậy không có gì là không thể cho người Việt. Cũng cần phải nhắc lại rằng yếu tố lịch sử rất quan trọng cho chính trị, mao trạch đông nhờ thông thạo lịch sử hán tặc nên mới thâu phục được lòng dân từ đó nhiều người tự nguyện làm việc cho ông ta. Những người này tin vào ngẫu tượng “lịch sử vĩ đại” của hán tặc từ đó mà hiện thực hóa thành các hành động chính trị như sự trung thành của các điệp viên trung cộng trong quân đội trung hoa quốc dân đảng, dẫn đến trung cộng chiếm hết hoa lục. Cha đẻ đệ tam đế chế Hitler cũng thế, ông này nắm được các yếu tố chính yếu tạo nên bước ngoặt chính trị trong lịch sử Đức, nhờ vậy mà vạch ra được ấm ức trong lòng dân Đức, tạo tiền đề tiến chiếm về mặt quyền lực như một hệ quả từ sự đồng thuận của dân chúng phát xuất từ logic lịch sử. Theo tôi cổ sử VN nên được phát huy và làm rõ, các giá trị văn hóa vật thể cũng như phi vật thể như Kinh Dịch, Trống Đồng, chữ Khoa Đẩu, bát quái Bách Việt, nghệ thuật, Cổ Luật, Chính Trị người Việt cổ... Sách lịch sử, văn hóa, nghệ thuật lúc này không còn đơn thuần là các công cụ hàn lâm, đây chính là các vũ khí hạng nặng cùng với các quân nhân trong một cuộc chiến tranh chính trị.





Các vua chúa Việt Nam thời trung đại từ nhà Đinh đến đời Nguyễn, không tìm cách mở rộng lãnh thổ lên phương bắc cho đại chủng, mà chỉ lo nghĩ đến việc chính trị ngắn hạn (ví dụ như thời Đinh có viết một câu lên miếu “Khóa chặt cửa Bắc”, Lý Thường Kiệt đánh lên rồi cũng rút về) đã làm cho ý chí của dân tộc Việt bị đẩy vào thế phòng thủ, từ đó lịch sử mai một, văn hóa mai một vì sự nhụt chí, chỉ lo dẹp loạn trong nước, chính trị tủn mủn, hệ quả là giặc đến mới đánh, mà mỗi lần giặc đến thì bao nhiêu giá trị văn hóa cung điện đền đài sách vở bị mất sạch, dân chúng bị đày trong họa lầm than. Còn nếu giặc không đến, thì các vua chúa Việt cũng sẽ kiếm cớ đánh nhau như việc Nam Việt và Mân Việt đánh nhau, Trịnh Nguyễn nội chiến trước đây, họ không dám đánh ra ngoài vì yếu hơn nên đánh nhau bên trong thôi. Quan lại nhà hán có nói một điều rằng các chủng trong Bách Việt rất thích đánh lẫn nhau, điều này là đúng, cho nên Nam Việt bị thôn tính sau khi bị suy yếu cũng vì lý do này. Lý do khác nữa Nam Việt bị thôn tính thiết nghĩ cũng nên đề cập: đó là hơn thua những việc nhỏ mà không tính được chiến lược chính trị lâu dài, cho nên nhân nhượng cho nhà hán rồi dần dần bị lấn tới, bị cài gián điệp nằm vùng từ từ nắm cả bộ máy, đến khi tể tướng Lữ Gia đem quân đánh lại thì đã muộn rồi vì cách thức vận hành bộ máy chính trị đã phá từ gốc, không thể phục hồi. Không khác gì cách hán tặc đang làm với nước ta ngày nay.


Đã đến lúc đại chủng Bách Việt mà người Việt Nam hiện đại là đại diện phải xây dựng một hệ thống chính trị có ý thức hướng mũi kiếm ra bên ngoài biên giới Việt Nam. Tôi nói điều này không phải vì tôi mong muốn xâm chiếm đất đai nước khác hay thỏa mãn cái tham lam cá nhân mà vì chỉ có chuẩn bị cho chiến tranh thì nền hòa bình của dân tộc mới được bảo toàn và cũng thế người Việt mới đứng vững với một niềm tự hào cho danh dự quốc gia và dân tộc, xóa bỏ hoàn toàn mặc cảm nô lệ tự ti để đứng trên một vị thế mới trên thế giới như người Nhật đã làm vào giữa thế kỷ 19. Đây là một cuộc chiến tranh chính trị và nó sẽ kéo dài nhiều thế hệ. Vì sao? Sẽ không có dân tộc nào để cho người Việt yên trong một nền hòa bình, người hán sẽ để cho người Việt hòa bình sao? Hơn hai ngàn năm nay đã chứng minh điều ngược lại, mỗi khi nước ta yếu thì họ lại kéo binh sang giết dân, đốt phá sách vở, từ đó tai hại là không thể đếm hết. Các thế lực quốc tế (Anh Pháp Mỹ...) sẽ để cho người Viêt hòa bình với quyền dân tộc tự quyết sao? Thực tế chứng minh điều ngược lại, bộ máy chính trị các nước phương tây bị chi phối mạnh bởi thế lực do thái mà đại diện là hội tam điểm, ngay bản thân dân tộc họ cũng không thể quyết định cho họ, lấy gì họ sẽ cảm thương cho thân phận người Việt? Có muốn biện giải hay tạm quên đi những điều trên thì nó vẫn như khúc xương trong cổ người Việt dù thời gian có 1000 – 2000 hay 3000 năm nữa, chúng ta không giải quyết tận nơi thì con cháu chúng ta sẽ phải làm việc đó, nhưng làm trên tư cách nô lệ.


Vậy tôi sẽ đề nghị những giải pháp có hệ thống như sau:


Tái lập dòng tu chiến binh mang tính tôn giáo, ví dụ dòng quân sự như dòng Tên hoặc dòng tu chiến binh nhà Trần. Đây là tiền đề cho việc hình thành quân đội nước Đại Việt mới, được xem như quân đội nằm trong quân đội để khi quân đội (vòng ngoài) thoái trào vì sự mục rữa tất yếu của thế tục thì họ sẽ là bản thể vòng trong lèo lái, nhà nước nằm trong nhà nước để khi bộ máy nhà nước thế tục (vòng ngoài – đảng phái tranh cử, quốc hội, chính phủ.... ) thoái trào thì họ sẽ là bản thể ẩn chìm vòng trong lèo lái con thuyền lớn đưa nước Việt về với tay người Việt. Vinh quang và vị thế của người quân nhân cần được đặt đúng chỗ để những người quân nhân ẩn chìm này đủ bản lĩnh bảo vệ biên giới vật lý và biên giới chính trị của quốc gia. Những gia đình tâm đức muốn dâng hiến con mình cho Thiên Chúa hoặc đức Thế Tôn, trước khi thụ thai sáu tháng đến một năm phải một lòng thương xót và nghĩ về đất nước của chúng ta, đọc kinh, giữ giới luật, ăn chay, và xin các vị thiên thần, hộ pháp đầu thai vào cũng như xin vị tổ dòng họ cho được thụ thai. Sau đó những đứa trẻ này phải được dạy trong một trường học tư thục do chúng ta lập ra chỉ để dạy về tôn giáo, lịch sử, ngôn ngữ, chính trị, kinh tế-tài chính, văn hóa, võ thuật – quân sự cho những người này. Có một đoạn trong bộ phim Game of Throne rất hay: để cai trị một quốc gia, nếu hoàng đế bị quyền lực quyến rũ hay tôn giáo quyến rũ hay phụ nữ quyến rũ thì người này có cái kết là mạng sống của chính mình, trí khôn chính trị là điều những hậu duệ VN phải học và phải có người đủ kinh nghiệm thực tế dạy. Tôn chỉ của họ là: được sinh ra để phụng sự chỉ một quốc gia và dân tộc Việt, dưới ánh sáng của Thiên Chúa (cho dòng công giáo) / trí tuệ của đức Thế Tôn (cho dòng Phật giáo). Theo tôi trường học nên đặt ở Đức/Thụy Sỹ (địa thế núi cao của hai nước này rất tốt), Nhật, Pháp, Anh, Mỹ, Nga và VN. Ban ngày tất cả đều học chương trình tại trường bản xứ nhưng những thời gian khác học chương trình được biên soạn riêng của dân tộc Việt, trong quá trình học cần được thả ra để thực hành, như các chiến binh Sparta được thả vào rừng để sống sót trước khi thành một chiến binh thực thụ. Và tất cả phải học để thành tu sỹ trước khi trở thành một chiến binh, có vậy người quân nhân này mới hiểu được nỗi cơ cực của người dân cũng như kinh nghiệm để làm chính trị cho quốc gia. Và sau một thời gian phải có sự tuyển lựa phù hợp tùy theo khả năng của từng con người. Như triết lý xa xưa của người Việt, một bên là sách và một bên là thanh gươm, các hiệp sỹ sẽ ẩn mình để thành lập và điều hành các cơ sở chính trị, kinh tài và tôn giáo cho người Việt trên thế giới và trong nội địa Việt Nam. Trong VN, nếu VN lập lại được hệ thống cộng hòa, các hoạt động của nghị viện, chính phủ, tòa án, đảng phái chính trị, quân đội, tình báo vẫn hoạt động như các các xã hội dân chủ, nhưng chỉ cần xuất hiện sự can thiệp từ một thế lực nào đó muốn làm mục rữa hoặc đảo chánh hệ thống chính trị cộng hòa/liên bang Việt và khi không ai có thể cứu vãn được tình thế chính trị của đất nước thì hidden governance sẽ ra tay điều chỉnh lại bằng vương đạo hoặc hắc đạo để trật tự quyền lực của người Việt được giữ vững. Còn nếu VN vẫn còn dân chủ cuội thì tiến hành tác động thay máu từ từ để đảm bảo dù là dân chủ cuội thì lợi ích của nước Việt, người dân Việt vẫn được trên hết, từ đó dần dần tiến hành thâu đoạt quyền lực để đưa VN thành xã hội dân chủ có trật tự. Thực tế chính trị cho thấy các chế độ dân chủ cũng như độc tài đều dễ dàng sụp đổ nếu có sự can thiệp từ thế lực quốc tế nếu các chế độ chính trị dân chủ/độc tài này muốn dành quyền dân tộc tự quyết, ví dụ miền nam VN chịu sức ép từ Mỹ, không làm theo họ thì họ mua chuộc tướng tá làm đảo chánh, ám sát; miền bắc VN thì bị cộng sản quốc tế rồi bị trung quốc chi phối bằng tiền bằng người, không làm theo thì bị cắt viện trợ, bị ám sát; Iraq có Hussen độc tài càng dễ bị dật sập bởi một tổng thống không đủ khả năng giữ vững cái trật tự quyền lực trong một nước; ngay cả Mỹ hiện nay cũng thế khi quyền lực đảng phái bị lạm dụng một cách công khai, truyền thông bị bịt miệng công khai nhưng không ai có khả năng làm điều gì. Tôi phải nói rõ cái cách vận hành chính trị kiểu deep state này đã được do thái thiết kế ra từ lâu rồi, từ khi họ dật sập vương triều Louis XVI rồi đến công xã Paris, thế chiến thứ nhất, cách mạng Nga, suy thoái tài chính, các cuộc cách mạng hoa lài, hỗ trợ nhà nước trung cộng, BLM... Cái bản thể chính trị do các quân nhân chính trị-tôn giáo do chúng ta lập ra sẽ làm nền móng để từ đó một nhà nước cộng hòa/liên bang có thể đứng vững tránh bị các thế lực quốc tế thao túng làm đảo chính bên trong hoặc làm áp lực bên ngoài. Về lý thuyết hiến pháp là bản thể chính trị để các nhà nước dân chủ tồn tại, tuy nhiên trên thực tế tôi đã nói ở trên thì không phải lúc nào hiến pháp cũng hoạt động mà phải có người thực hiện nó, mà đã là con người thì ngẫu nhiên tốt/xấu, who care? Phải có người body guard giám sát ngầm từ xa cái đám chính trị gia và đám quân đội/tình báo không đặt lợi ích đất nước lên trên hết. Còn tại hải ngoại, chính trị mà các quân nhân chính trị – tôn giáo này tham gia là việc họ gây ảnh hưởng lên các chính sách của các cường quốc, họ phải ở trong bộ máy nhà nước quốc gia đó hoặc nắm giữ các chính trị gia đại diện, các vị trí quân đội, tình báo, kinh tài; ví dụ như hiện nay người do thái có bộ trưởng và thứ trưởng tài chính, chủ tịch ngân hàng trung ương, FBI là người của họ, các ngân hàng lớn cũng của họ, các cơ sở tôn giáo thì bị họ kiểm soát thông qua nguồn tài chính, đây là một cách làm hay mà VN phải học theo, ai cũng rõ nhưng làm thì rất khó nếu không thực hiện kiên trì và có hệ thống. Những sỹ quan chính trị – tôn giáo này là hạt mầm cho nền chính trị hiện đại, không ai có thể làm dân tộc VN quỳ gối, chúng ta chỉ quỳ gối trước mẹ Việt Nam (biểu tượng chính trị là Trống Đồng), Thượng đế (cho dòng công giáo) và đức Thế Tôn (cho dòng Phật giáo) mà thôi. Giải pháp này theo tôi nghĩ đối với người Việt hải ngoại là hoàn toàn có thể thực hiện được ngay lập tức, sau khoảng 20 năm chúng ta sẽ đào tạo ra một một số lượng đủ lớn, đủ tin cậy, đủ tâm và tài để phụng sự quốc gia và dân tộc.

Hiện nay Phật giáo đang rất yếu, có làm được thì Công giáo làm trước. Hai dòng tu này tuy hai mà là một, tuy một mà là hai, để nắm giữ bản thể chính trị của nước Việt một cách ẩn tàng. Nếu không làm thế thì sau khi Phật giáo bị công sản/ hán tặc thôn tính Công giáo cũng bị thôn tính theo thôi, tốt hơn là phải chủ động xây dựng lực lượng trước cho một cuộc chiến tranh chính trị/quân sự. Bằng hai dòng tu của hai tôn giáo quốc tế này, nước Việt sau khi đã thành hình (sau khi hiệp đinh Paris thành công, sau khi hai miền nam bắc đồng ý hiệp nhất) có thể tiến hành ảnh hưởng về tôn giáo và chính trị lên các nước lân bang là Lào, Cambodia, Thái Lan, Tây Tạng, Vân Nam và Lưỡng Quảng. Từ đó dần dần kiểm soát nguồn nước của sông Mekong từ thượng nguồn là huyết mạch nuôi sống vựa lúa lớn nhất thế giới tại nước ta cũng như kiểm soát được phên dậu chính trị tại Vân Nam và lưỡng Quảng. Trong trường hợp cuộc cách mạng sắp tới không thành công vì các thế lực quốc tế, việc hình thành hai dòng tu này là một nền tảng để lấy lại nước Việt trong tương lai, biên giới vật lý có thể biến mất nhưng biên giới dân tộc - biên giới chính trị – biên giới tôn giáo không bao giờ biến mất nếu người Việt biết tôn trọng và giữ gìn có phương pháp. Ví dụ như dân tộc do thái mất nước hàng ngàn năm nhưng đất nước trong tim họ không mất, đến nay thì họ không những đòi lại đất cũ mà còn kiểm soát cả thế giới. Cách mạng Pháp do Rothschild ngồi ở Munich đạo diễn, sau khi cách mạng Pháp thành công, hậu duệ Rothschild ngồi trong một tòa nhà tại Paris với ba trăm nhân viên lèo lái thế chiến thứ nhất và kiếm được một trăm tỷ đô. Cách mạng Nga do thái Đức bơm tiền, từ Lenin đến cha đẻ của bạo động Bolshevik Trotzski đều là nhân viên của tổ chức do thái. Phe do thái dùng cả hắc đạo và vương đạo (như ngôi sao sáu cánh của họ chỉ rõ). Còn tôi chỉ dựa trên kinh nghiệm của họ nhưng đi trên con đường sáng của dân tộc Việt. Lý do vì sao tôi chọn cách gắn các quân nhân này với dân tộc và tôn giáo là bởi vì chỉ có dân tộc và tôn giáo là hai bản thể trường tồn không thể biến mất được, ở đây những quân nhân tận hiến này cũng được tôi đồng nhất với khái niệm quốc gia tức là một thực thể trường tồn; trong khi các định chế chính trị như đảng phái chính trị, chính phủ, quốc hội...là biến thiên và sẽ biến mất và thay đổi theo thời gian. Giả sử trong một thời điểm các định chế chính trị trong nước sụp đổ bởi chiến tranh và hành động can thiệp tập thể từ các thế lực ngoại quốc, các quân nhân chính trị – tôn giáo này vẫn có thể di chuyển người đến các bộ máy chính trị – kinh tài nằm ở khắp nơi trên thế giới để hoạt động, đợi thời cơ phản công; và nếu có ngày đó xảy ra thì việc có một lực lượng dự bị đứng phía sau như thế này sẽ có những hoạch định tốt, ít nhất không để xảy ra những cuộc bỏ chạy tán loạn chết hàng trăm ngàn người như đã xảy ra ở miền nam; hoặc như nếu có một cuộc đảo chính về chính trị như năm 1963 do ngoại quốc đạo diễn, thì đám tướng lãnh khốn nạn cũng sớm bị thanh toán bởi những quân nhân chính trị – tôn giáo này, và họ sẽ tạm thời kiểm soát tình hình đến khi chính quyền dân sự hoạt động trở lại. Đứng đầu cơ quan tình báo sẽ là một quân nhân chính trị – tôn giáo, và kế vị cũng là người trong tổ chức này, vì chỉ có những người này mới được huấn luyện để hiểu về việc kiềm chế ham muốn quyền lực, tiền bạc, và phụ nữ. Lực lượng này phải thề trung thành với nước Việt, hình tượng tương tự như đội gác đêm trong phim Game of Throne, phải bảo vệ quốc gia và linh hồn nước Việt bằng mạng sống và trí khôn. Tuy nhiên tất cả những cấp dưới đều là người thường được tuyển dụng như các tổ chức khác tình báo khác trên thế giới, điều này là để chính phủ được tự do hoạt động, việc can thiệp chỉ khi quốc gia đứng trên bờ vực sụp đổ. Một bài học chúng ta có thể thấy là nước hàn quốc, tuy được nhận định là một quốc gia dân chủ, nhưng chính trị nước này hàng ngày vẫn bị thao túng dựa trên lợi ích của các đảng phái chính trị, của trung quốc, của bắc hàn, của cơ quan tình báo quốc gia... cho nên dù đã phát triển về kinh tế nhưng sự bền vững trong nền móng chính trị và xã hội là không hoàn toàn, tôi cho rằng nếu nước này không được Mỹ chống lưng thì việc bị trung quốc và bắc hàn thanh toán chỉ là vấn đề thời gian. Cũng có người sẽ hỏi: vậy liệu với một tổ chức mang tính cách chính trị – tôn giáo như vậy thì việc xơ vữa và phân hủy có xẩy ra như các tổ chức thế tục khác hay không? Tôi nói lại thế này: việc lựa chọn là phải từ những cặp vợ chồng tâm đức muốn dâng hiến con của họ cho Thiên chúa hoặc cho Phật Thích Ca, họ phải ăn chay và giữ giới điều theo tôn giáo của họ, và họ phải có cái xót thương cho dân tộc của chúng ta để cầu một vị thánh hiền đầu thai xuống. Trong quá trình có thai phải đọc kinh Chúa hoặc kinh Phật. Sau đó còn phải huấn luyện từ nhỏ về trí khôn chính trị cũng như các lĩnh vực khác, sau đó phải tuyển lựa. Cho nên số lượng chắc chắn không nhiều, lại được chia làm nhiều nhóm nhỏ hoạt động trên khắp thế giới và tại VN, việc xơ vữa là rất khó, nếu có thì phải căn cứ tình thế và hoàn cảnh chính trị để dàn xếp công việc cho người bị dính trấu đó, nhưng tất nhiên trong cùng một cộng đồng sẽ biết cách giúp đỡ lẫn nhau, nếu ai muốn lấy vợ cũng không sao nhưng họ sẽ làm những việc ít quan trọng hơn để đảm bảo tính bí mật và then chốt không bị ảnh hưởng.

Người mẹ của dân tộc Việt Nam là các vị Mẫu. Theo cảm nhận của tôi vị đứng đầu là thần nửa người nửa chim Cửu Thiên Huyền Nữ (nữ Oa), còn hai bà khác là bà Thương Ngàn và bà Địa mẫu. Riêng hai vị sau đã có đặc tính rõ của người Việt trong các điện thờ từ bắc đến nam VN, tuy nhiên vị thần đầu tiên là bà nữ Oa được người trung quốc cho rằng đây là vị thần của họ, căn cứ thuyết hoàng đế đánh nhau với Si-Vưu, bà nữ Oa đã hiện ra bày cho hoàng đế chế tạo cỗ xe chiến xa để đánh thắng Si-Vưu. Theo sử gia Phạm Trần Anh Hoàng Đế là người của đại chủng Bách Việt bị hán tặc đánh cắp. Ngoài ra Kinh Dịch và các phép huyền thuật cũng do bà nữ Oa ban tặng cho người Việt, bà là một vị thần chiến tranh và huyền thuật. Nói ra lý lẽ dài dòng để hiểu việc tôi muốn đề cập ở đây: điện thờ đạo Mẫu, Trống đồng, vua Hùng và các anh hùng VN nên được xem như một trung tâm tâm linh và chính trị của người Việt. Những ai không theo tôn giáo nào thì việc thờ quốc tổ là các vị Mẫu, các vua Hùng là linh hồn của nước Việt là nên làm và nên được phát triển có hệ thống. Trong đạo Mẫu có kinh sách để tụng nên việc xiển dương thành một tôn giáo thờ nguồn gốc dân tộc Việt không có gì là sai, tương tự như đạo Shinto bên Nhật hay đạo do thái thôi. Có đền thờ thì phải có người đứng đầu điện thờ, người này phải học về lịch sử, chính trị, văn hóa thật của người Việt từ cổ sử để thành người đứng đầu nhà thờ, ngõ hầu giữ cái hồn dân tộc không bao giờ mất dù thế sự hay thời gian có biến thiên thế nào đi nữa. Tôi vẫn nhắc lại biên giới chính trị của người Việt giờ đây đã vượt khỏi biên giới vật lý rồi, hệ thống tôn giáo này dành cho những người không theo tôn giáo nào, những người vô thần, những người chỉ thờ ông bà vậy thì họ phải gắn kết bản thân với linh hồn nước Việt. Có vậy nước Việt sẽ không bao giờ sụp đổ, dân tộc Việt sẽ không bao giờ làm nô lệ bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới. Tôi ví dụ như trong đạo do thái mỗi khu vực sẽ có một ông rabbi quản lý, ông này cuối tuần tập hợp tất cả con nít lại để dạy dỗ, ông này nắm luôn danh sách dân chúng và con cái họ, thông qua ông này con cái những người do thái có thể kết nối với mạng lưới chính trị kinh tài nghiên cứu của họ hoặc do họ nắm cán trên quốc gia đó hoặc trên thế giới, nhờ vậy các thế hệ do thái không bao giờ mất gốc và làm việc gì cũng dễ dàng vì có giúp đỡ, không những vậy lại còn thâu nhận được 2 – 3 nền văn hóa bản xứ khác vào trong chính họ, bên ngoài họ là Mỹ, Âu, Úc nhưng trong lòng họ dân tộc do thái vẫn là số một (những dân tộc vô thần biết được họ là ai sao?). Cách thức tôi áp dụng với đạo Mẫu cũng tương tự như đạo do thái trên đây.


Như vậy những quân nhân chính trị Công giáo và Phật giáo nằm trong phần lõi điều hành chìm nội trị (hidden governance) nước Việt và các ảnh hưởng quốc tế lên các dân tộc khác trong chính trị, kinh tài và tôn giáo; Lưu ý ở đây không phải tất cả các tu sỹ/ thầy chùa của hai tôn giáo này đều thuộc nhóm này mà chỉ một nhóm nhỏ được huấn luyện từ trong bụng mẹ như tôi đề cập ở trên nhưng chắc chắn các điện thờ chùa chiền và các cơ sở văn hóa/nghiên cứu đều thuộc ảnh hưởng của nhóm này (nếu không làm thế này thì các nhà thờ chùa chiền cũng bị các nhóm khác thâu tóm, ví dụ như chùa chiền bị cộng sản thâu tóm, nhà thờ bị hội tam điểm thâu tóm). Đạo Mẫu (thờ Mẫu, thờ vua Hùng Vương, thờ các anh hùng dân tộc) được phổ cập chỉ duy nhất cho đại chủng người Việt (dành cho những người vô thần, những người thờ tổ tiên thì nay họ thờ thêm quốc tổ) để giữ hồn dân tộc với những vị đứng đầu mỗi điện thờ được học hành chuyên sâu để giữ biên giới chính trị , lịch sử và văn hóa cho người Việt tại VN và trên thế giới. Cả ba tôn giáo này đều có Trống đồng đi cùng là biểu tượng tập hợp chính trị của toàn đại chủng Việt (kế thừa từ lịch sử dân tộc Bách Việt), và cả ba tôn giáo phải hiệp thông để không bị chia rẽ trên lập trường chính trị. Cách thiết kế này thì các cơ quan tình báo nước ngoài, những tổ chức của quỷ satan (ví dụ hội tam điểm), những thành phần hán tặc có mưu đồ làm mục rữa nước Việt bằng tiền – quyền lực – phụ nữ không thể xâm nhập một cách công khai như hiên nay. Bọn hán tặc này hiện nay nói được tiếng Việt, thâm nhập cộng đồng, dùng kế ly gián làm cả dân tộc không thể đoàn kết một khối. Đây là hiểm họa lâu dài phải có đối sách như trên để diệt trừ.


Tôi viết bài này với thông tin và suy nghĩ sau một thời gian quan sát nên có thể sai sót, kinh mong các vị trưởng lão và trung niên bỏ qua. Đây là quan điểm chính trị của tôi đối với nước Việt. Nếu chính phủ pháp định VNCH cần người để làm việc, tôi muốn đăng ký góp chung một tay trong các ủy ban mà quý vị mới lập, số điện thoại của tôi : +39 3 888 555 371 Lê Toàn Hậu (Bí danh)

rollock rollock

Long Tran
1:42 PM (17 minutes ago)
to rollock, tho

Kính thưa ông Lê Toàn Hậu,

Cám ơn ông đã viết 1 lá thư dài cho chúng tôi .
Chúng tôi đã chuyển thư ông lên các vị trong CPPÐ.
Chúng tôi cũng đăng tải lá thư ông lên trang Thân Hữu Viết sau khi lấy số phone của ông ra .

Nếu ông muốn tham gia với chúng tôi, xin ông cho biết các chi tiết sau đây, càng rõ càng tốt :

1- Tên họ.
2- Năm sinh.
3- Nghề nghiệp trước 1975.
4- Nghề nghiệp sau 1975. Ông làm gì sau năm 1975 ?
5- Khả năng chuyên môn trong mọi lãnh vực: báo chí , bình luận, computer, vận động quần chúng, khả năng tổ chức biểu tình, khả năng vận động chính phủ nơi ông ở.
6- Hiện cư ngụ tại đâu.
7- Lý do muốn gia nhập CPPÐ.
8- Các chi tiết mà ông cho là quan trọng ...
Trên nguyên tắc chúng tôi phải biết rõ về ông chúng tôi mới dám tuyển mộ.

Kính chúc ông dồi dào sức khỏe,
Trần Long.

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us