Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Xin kính chào Ủy Ban Vận Động,

From: David Lee
Date: Sat, May 16, 2020 at 4:18 PM
Subject: Kinh gui quy vi quy men
To:

Xin kính chào Ủy Ban Vận Động,

Hôm nay 16/5/2020, tôi có theo dõi livestream của quý vị về việc ký thỉnh nguyện thư để đòi Trung Cộng trả lại Hoàng Trường Sa cho Việt Nam. Đây là 1 ý tưởng thức thời vì mọi người VN dù là ai đều muốn lấy lại biển đảo cho đất nước.

Tôi xin được chia sẻ cảm giác của tôi trong tư cách 1 người VN trung lập giữa 2 chế độ: cộng hòa và cộng sản. Tôi làm như thế để cố gắng hiểu tâm lý của nhiều người mấy chục năm nay trong nước sống và đã quen với cộng sản nhưng không sống và không quen với cộng hòa. Thành phần này chiếm rất nhiều phần trăm trong dân số VN hiện nay. Tâm lý của họ nói chung có những điểm sau đây:

- Đối với họ, VNCH ở rất xa và từ đó xa lạ với cuộc sống của họ,

- Thêm vào đó, họ bị nhồi sọ bấy lâu nay nên có ấn tượng không mấy thích thú với “chế độ cũ”,

- cộng thêm tâm lý ngán ngẩm về sự đối kháng từ chiến tranh, chỉ mong một cuộc sống bình yên

- thiện cảm đối với các quan chức cộng sản gần đây trong nhiều người tăng lên do “thành tích chống dịch” (chưa biết con số chính xác bao nhiêu, nhưng họ vẫn thiện cảm, rồi thông cảm)

- Hoàng Sa và Trường Sa là những “đảo nhỏ”, ở một nơi xa xôi, không đụng chạm gì đến cuộc sống hằng ngày MẤY CHỤC NĂM NAY của họ.

- Vân vân….

Tôi hiểu xuất phát điểm và mục đích vì dân nước của quý vị, và tôi luôn ủng hộ quý vị. Tôi cũng thấy rõ rằng quý vị có rất nhiều cơ sở pháp lý đứng từ phía VNCH để từ đó giúp đỡ dân nước. Tuy nhiên, vì có những đặc điểm trong tâm lý đa số người dân VN bấy lâu nay như đã kể trên (có lẽ cần nhiều năm để chữa trị hậu quả của tẩy não), tôi rất mong quý vị lưu tâm và thường xuyên giương cao lên lá cờ CHIẾN ĐẤU CHO VIỆT NAM, chứ không phải cho VNCH.

Tôi thấy công sức của quý vị rất nhiều hi sinh và tôi muốn thấy hi sinh của quý vị được đáp lại cách cân xứng bởi mọi người khắp nơi. Khi giương ngọn cờ vì Việt Nam, tức là lấy việc xây dựng một đất nước VN của thế kỷ 21 làm mục đích, thay vì chỉ tập trung nhiều vào một VNCH chính nghĩa nhưng đã ẩn khuất mấy chục năm nay trong tâm thức của người quốc nội, đặc biệt thế hệ trẻ, quý vị sẽ khơi dậy lòng yêu nước cả nơi những người hải ngoại lẫn trong nước. Tôi không biết đã diễn đạt được ý mình muốn nói chưa.

Tôi đang mời quý vị đặt mình vào và suy nghĩ-cảm nhận từ góc độ của mấy chục triệu người dân trong nước để lấy được sự ủng hộ của họ cho những việc quý vị đang hết lòng dấn thân. Họ sẽ chung tay ký tên khi thấy quý vị đang mở ra một hướng đi để lấy lại biển đảo cho cả dân tộc Việt Nam ngang qua con đường VNCH vẫn còn chính danh, nhưng họ sẽ ngần ngại khi có ấn tượng (con người rất dễ có ấn tượng) rằng quý vị đang cố gắng phục hồi lại một VNCH ngày xưa.

Trên thực tế, tuy là pháp định và vẫn tồn tại đối với một số người có kiến thức, chính phủ VNCH không làm được gì nhiều và họ không cảm nhận được sự ích lợi đối với cuộc sống cơm áo gạo tiền hằng ngày bấy lâu nay của họ. Nếu quý vị làm một cuộc thăm dò với người trong nước, nhất là thế hệ sinh ra sau 1975, về VNCH, quý vị sẽ thấy đối với họ đó là “chế độ cũ, thất bại” (như họ được tuyên truyền), hoặc chỉ là một nhóm “xa xôi” ở đâu tuốt bên Mĩ chẳng ăn nhập gì đến cuộc sống của họ.

Thưa quý vị, tôi nói nhiều như thế để đi đến một điểm tôi cho là cốt lõi trong tình thế hiện nay sau đây: nếu quý vị và rồi đây chính phủ pháp định VNCH có thể dùng Hoàng Sa và Trường Sa như một công cụ để chứng tỏ cho người dân (nhất là trong nước) thấy tâm và tầm, đem lại lợi ích CỤ THỂ cho danh dự và quyền lợi của họ thì họ sẽ đồng lòng ủng hộ và yêu mến quý vị, từ đó tạo ra uy tín cho VNCH, và sức mạnh sẽ được tập hợp. Có thể nói vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay là chìa khóa để VNCH thể hiện mình cách cụ thể, thực tế , về tính chính danh và tầm vóc. Đây là thời điểm thuận lợi hơn bao giờ hết. Bỏ mất dịp có một không hai này, có lẽ là mất.

Thưa quý vị, nếu có thể được, và tôi rất mong là có thể được, xin quý vị giương cao ngọn cờ Việt Nam hôm nay và ngày mai hơn là ngọn cờ VNCH ngày xưa. Quý vị vẫn cứ nói về VNCH như vẫn nói bấy lâu, rất tốt để khai trí người dân về các giá trị, quý vị vẫn cứ lên án cộng sản như quý vị đang làm để người dân biết quý vị công tâm, phẫn nộ trước bất công, nhưng xin dẫn dắt tất cả về 1 mối cuối cùng là một đất nước VN tốt đẹp của thế kỷ 21 với một hệ thống tự do-đa đảng-dân chủ (mà VNCH có thể cống hiến như một mẫu gương và một trong nhiều thành phần tham gia xây dựng đất nước).

Quý vị biết rõ Hoàng Sa và Trường Sa được đa số người VN ủng hộ, kể cả những người cộng sản, nên đây chính là lúc của người VN chứ không phải của người VNCH mà thôi. Nếu quý vị tập trung nhiều quá vào VNCH thì quý vị vô hình trung loại làm ngần ngại nhiều người không hiểu rõ về VNCH và đánh mất sự ủng hộ lẽ ra có được của họ. Như thế thì uổng phí công sức của quý vị lắm.

Nếu tổng quyển cử diễn ra, VNCH có thể sẽ lại được chọn để dẫn dắt đất nước, nhưng để đến được điều tốt đẹp ấy, phải nắm lấy cơ hội ngàn vàng là Hoàng Trường Sa hôm nay. Xin hãy lấy lòng của tất cả mọi người VN bằng ngọn cờ VN mà VNCH (một “thành phần dân tộc”) đang có trong tay khí cụ hữu hiệu để phục vụ. Làm sao để người VN bất cứ nơi đâu thấy được việc làm của quý vị là cho toàn thể dân nước cả 2 miền Nam Bắc. Như thế, khi tổng quyển cử xảy ra, VNCH sẽ có uy tín và được ủng hộ, tránh trường hợp “gian tế” của cộng sản lập đảng giả dân chủ để tranh cử và thắng cử, rồi cả dân tộc lại chìm vào bóng tối.

Tôi nghĩ quý vị hiểu rõ điều tôi kính trình. Xin được dừng lại. Cầu chúc quý vị sức khỏe an khang.

Một người yêu mến quý vị!

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us