Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Nguyễn Xuân Nam,TGĐ/HTTT Calitoday và ông Nguyễn Trung Cao

quy tran
To:Trach Ha,Co Hanh,khanhtuongle@yahoo.com,Kha Bá Trần,Quỳnh and 123 more...


Sat, May 9 at 2:42 PM

Với tư cách một người bàng quan, tôi nhận thấy việc dùng truyền thông để đấu tố có tính cách "bề hội đồng" ông Ks. Nguyễn Tấn Thọ mà đài truyền hình Calitoday đã thực hiện là điều không nên có ở xứ sở vân minh này.

Trần Quỳ (người có nhiều xung khắc về quan điểm với Nguyễn Tấn Thọ)

On Friday, May 8, 2020, 8:44:36 PM PDT, Huu Duong wrote:

Thưa quý vị đồng huơng

Bà Mai Lưu/Lưu Mai viết bài này xuất sắc vì làm rõ về tay NB Nguyễn Xuân Nam cắc ké mà cả cộng động Bắc Cali ai cũng rõ. NXN nổi danh không có cờ nào cả ngòai cờ xanh mà thôi.

Với NXN coi như khá đủ, nhưng vơ`i Nguyễn Trung Cao, bà Mai Luu còn nhẹ taY QUÁ SÁ. Không hiểu lý do gì mà bà tha thư cho NTC vậy>

Theo tôi tìm hiểu với một vài nhân vật trong Ban Vận Động Bầu Cử trước đây, thì tên NTC này đã vu khống ông Ks Thọ. ông Ks Thọ bước ra khỏi Ban Vận Dộng Bâu Cử này do những lý do riêng với ông Phan Quang Nghiệp mà thôi. Chuyện ấy nói sau, nhưng bà Lưu Mai viết rằng chỉ phớt nhẹ ông NTC là còn cả nể cái ông thâp kém này.

Tại sao chuyện Formosa, tên NTC lại đi móc vô chuyện Ban Vận Đông Bầu Cử. Cũng như NXN móc vô chuyện Nam Lỏ̀c.

Nói nhẹ là anh không đúng đắn, kiểm chứng trước khi phát ngôn với dụng tâm không quân tử. Nói nặng, là anh chàng NTC này nghe tin tức không chính xác, mang đầy ác ý, đổ tội cho người khác là ông Ks Thọ. Ông đã nói rất sai, mang tính mạ lỵ, lại càng không ăn nhập gì về đề tài hôm nay, chứng tỏ cái hẹp hòi và nộng cạn của anh. Tay NTC đặt câu hỏi: Ông Thọ, ông là ai? nhiều lần như thế với ý đồ xỏ xiên. Cách đặt câu hỏi đầy ác ý, NTC càng sai thêm nữa, vì NTC thừa biết ông Ks Thọ là ai mà. Có thể trong cộng đồng, có vài người không biết Ông Ks Thọ này, nhưng NTC thừa biết "tài năng, lập trường và tư cách đạo đức, cũng như sự hào phóng của ông Ks Thọ " mà. NTC mà đi dố kỵ tài năng vi ông Ks Thọ là sai bét rồi. Cho dù vậy, nhân bất thập toàn mà NTC.
Dooạn sau này, Bà Lưu Mai viết:

Tôi đoan chắc rằng:
* Ks Nguyễn Tấn Thọ không hề bị Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng ''LOẠI" ra khỏi Ban Vận Động vì ''mạo'' chữ ký, mà chính xác là Ks Thọ tự bước ra khỏi Ban Vận Động do những yêu cầu đúng đắn của ông Ks Thọ không được thỏa mãn, hoặc những yếu tố khác không phù hợp..., mà khi biết được những lý do ấy, tôi càng nể phục ông Ks Thọ hơn vì tính cách xây dựng cộng đồng của ông ta. (tôi vừa phối kiểm sự việc hư thực với ông Trần Song Nguyên).

Này Nguyễn Trung Cao. Xin hãy cố gắng và chịu khó lắng nghe... rồi kiểm chứng lại, trước khi trả lời hoặc phát ngôn những điều quan trọng. Theo tôi, Nguyễn Trung Cao nên im lặng hay hơn. Như thế, người ta sẽ khó biết NTC ở cái chỗ đứng nào, vị trí nào, và tầm nhìn ra sao?. Có khi còn hay hơn đó.

Tôi thành thật khuyên ông như thế, vì NTC không thể là đối thủ ngang tầm với ông Ks Thọ được đâu.

Vài hàng để ông hiểu thêm, mà nên im lặng đi là vừa. Im lặng , hy vọng người ta còn tưởng NTC có "chút chút", Còn nếu càng mở miệng, càng hua tay thì chỉ bị ê chề thêm mà thôi.

Huu Duong


Kính thưa quý vị quan tâm
Kính thưa ông Nguyễn Xuân Nam TGĐ/HTTT Calitoday.

Tôi Lưu Mai xem xong video:
"Cuộc chiến giữa dân miền Trung VN với Formosa: Đứng bên nào?''

https://www.youtube..com/watch?v=uyEKMdA0Ivc

Cái video này được gởi vào hộp thư của tôi tới những 3 lần, trong 3 ngày liên tục... nên tôi phải gõ lên thôi.

Tôi đã xem ít nhất hai lần và nhận ra rằng những lời phát biểu trong video này có rất nhiều điều sai sự thật. Nổi trội nhất, là lời phát biểu của ông Nam.

Lời đầu, tôi, Lưu Mai, vẫn muốn chúc mừng ông Nb Nguyễn Xuân Nam mau khỏi bệnh và bình phục hẳn. Tôi biết được sự "bình phục" của ông, nhờ qua video này, nghe giọng nói sang sảng và mạnh mẽ của ông, khi ông mắng Ks Nguyễn Tấn Thọ một cách quá đáng.
Thêm 1 lần xin chúc mừng sức khỏe của ông.

Thưa Nb/Nguyễn Xuân Nam, từ phút 1h 06 ông Nb lớn tiếng với Ks Thọ quá xa đề, chính xác hơn là bị ''lạc đề''... và theo tôi tham dự nhiều sự kiện ở Bắc Cali nầy, thì Ks Nguyễn Tấn Thọ là người rất ''mạnh tay & hào sảng'' khi đóng góp... (quý hội đoàn ở Bắc Cali chứng minh lời tôi khẳng định, kể cả những bạn bè thân hữu của Ks Thọ, tận đáy lòng của họ, họ cũng không thể phủ nhận điều nầy) và khi những sự kiện nào, không trong sáng, mang tính chất lừa đảo, thì ông ấy không có mặt, chứ đừng nói chi đến chuyện đóng góp một xu!

Phần ông nb Nam, ông đóng góp được gì cho cộng đồng, cho các sinh hoạt hội đoàn trong quá khứ mà mạnh miệng thế. (Có chăng là cho nhân viên đến các buổi sinh hoạt, quay video, rồi về cắt xén theo ý muốn. Đây cũng là cái job và quyền lợi làm báo, thông tin của ông thôi). Lần này ông mạnh miệng,nặng nề với ông Ks Thọ, phải chăng vì bị Ks Thọ lật tẩy ông.

Cái lạc đề của ông là: Ông không hiểu ý tưởng Ks Thọ nói về mục tiêu nào? Nói với ai về chuyện gì? Ông nói thao thao, vu khống cho Ks Thọ nói là ác đức thất nhân tâm, khi chống đối chuyện đi kiện Formosa vì quyền lợi của đồng bào trong nước. Ông sai từ chuyện này qua chuyện khác. Tôi nhắc lại cho ông Nam rõ là: ông Ks Thọ đã nhắc lại nhiều lần là nên gây quỹ cho nạn nhân, thì ông sẽ tham gia và đóng góp, thì như vậy đâu phải là "ác đức, vô nhân tâm". Cách nói của ông là "đổ bùn sang ao" mà thôi. Người có nhân tâm và nghĩ về nạn nhân là ông Ks Thọ đấy.

Ông nb Nguyễn Xuân Nam mới là kẻ vô nhân tâm, dùng lý luận tưởng như là thương xót nạn nhân, nhưng thật ra, ông chỉ thương xót chính ông và đồng bọn của ông. Hơn nữa việc kết tội ác ý đối với ông Ks Thọ, là vì bị ông Ks Thọ lột cái tẩy "cờ xanh" của ông. Tôi biết ông Ks Thọ khá rõ, tôi đoan chắc tâm địa và điều thiện lành của ông Ks Thọ hơn ông nhiều lắm. Không thể đem ông mà đi so sánh với ông Ks Thọ được.

Tôi đơn cử cụ thể, chính tôi là người thông báo cho Huỳnh Lương Thiện và Nguyễn Trung Cao biết rằng ông Thọ sẽ ủng hộ $3000.00 cho giải nhất trong số các giải thưởng cho chiến dịch tặng các Giải Thưởng viết bài về cuốn phim Chiến Tranh Việt Nam. Nhiều lần nữa qua các sự kiện khác, ông Thọ đều ủng hộ xứng đáng. Cu thể, Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm ngoái ông tặng $2000.00.

Mới gần nhất sau vụ gây quỹ ồn ào cho nạn nhân Formosa (vụ này ông Ks Thọ không cho một xu) nhưng vụ gây quỹ Thương Phế Binh tháng 7/2019 tại Nam California, ông gởi chi phiếu tặng $1000.00, sau đó thêm lần gây quỹ Thương Phế Binh mùa Xuân tại San Jose Bắc Cali, do Bs Luyện làm Trưởng Ban và ông Thái Văn Hòa làm Điều Hợp, ông Ks Thọ tặng thêm $2000.00 nữa. Tôi được biết bà Chủ Tịch Hội HO Cưu Trợ TPB Nguyễn Thanh Thủy đã hai lần viết thư cám ơn ông Ks Thọ. Chưa kể rất nhiều sinh hoạt tại công đồng Bắc Cali ở đây, không ai không biết tấm lòng của ông Ks Thọ này cả. Ông Nam ơi, ông có thể so sánh với Ks Thọ được không mà ông ồn ào và nặng lời thế.

Thêm một chi tiết khác, Ông nb Nguyễn Xuân Nam, khi nghe ông lớn tiếng khẳng định quá đà trong video từ phút 1h 12... Ông nói rằng: ''tôi hoàn toàn không biết chị Nancy Bùi...''

Xin lỗi ông "Nhà báo", tôi quá bàng hoàng, tôi không thể ngờ ÔNG NÓI LÁO MỘT CÁCH SÓNG SƯỢNG, khiến ai biết cái quá khứ của ông khi ông phỏng vấn cái bà này và một số người khác trước đây, vào năm 2012 thì cũng phải lắc đầu và ngao ngán cái "miệng lưỡi không xương láo lường" của ông!!

Thưa ông Nguyễn Xuân Nam, chắc ông chưa quên buổi tiệc gây quỹ cho Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF). Bà Triều Giang (Nancy Bùi) là Chủ Tịch, được tổ chức tại nhà hàng Dynasty, trong khu Grand Century Mall San Jose ngày chủ nhật 8/7/12 chứ? Buổi tiệc gây ồn ào ngay giờ đầu giữa phóng viên và người soát vé... sau đó chính ông Nam có mời bà Triều Giang (Nancy Bùi) và những người liên quan trong sự ồn ào nầy, lên làn sóng phát thanh của Hệ Thống Truyền Thông Calitoday do NB Nguyễn Xuân Nam làm TGĐ, để phỏng vấn. Nhưng ông Nguyễn Xuân Nam lại không mời 2 ông Trương Bổn Tài và Hoàng Long (Ba Vân) là nhân vật chính soát vé buổi gây quỹ mà lại mời ông Lê Bình không hề tham dự buổi gây quỹ, khiến ông Ba Vân hôm sau phải lên chương trình ''Em radio'' để lên tiếng về sự bất công nầy

Vậy: "ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN" hỡi ông Nguyễn Xuân Nam?

Tưởng cũng nên phớt nhẹ về ông Nguyễn Trung Cao để quý vị quan tâm không ''ngán'' vì bài viết khá dài.

Thưa ông Nguyễn Trung Cao.

Tôi xin được CHỈNH điều ông sai phạm, mà ông không kiểm chứng trước khi phát ngôn.

Tôi đoan chắc rằng:

* Ks Nguyễn Tấn Thọ không hề bị Ban Vận Động (BCĐ) Bầu Cử ''LOẠI" ra khỏi BVĐ vì ''mạo'' chữ ký, mà chính xác là Ks Thọ tự bước ra khỏi BVĐ do những yêu cầu đúng đắn của ông Ks Thọ không được thỏa mãn, mà khi biết được những lý do ấy, tôi càng nể phục ông Ks Thọ hơn vì tính cách xây dựng cộng đồng của ông ta. (tôi vừa phối kiểm sự việc hư thực với ông Trần Song Nguyên).

Thưa ông Nguyễn Trung Cao. Xin ông hãy cố gắng và chịu khó lắng nghe... rồi kiểm chứng lại, trước khi trả lời hoặc phát ngôn những điều quan trọng.

''Thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng'' tôi cũng chân thành xin lỗi vì biết rằng 2 ông sẽ phật ý khi xem hết trang nầy.

Kính chúc ông Nb Nguyễn Xuân Nam,TGĐ/HTTT Calitoday và ông Nguyễn Trung Cao bình an trong tâm hồn.

Trân trọng.
Lưu Mai.

Lưu Mai.

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us