Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

SỰ BÁT NHÁO BẦU BÁN BĐD CỘNG ĐỒNG BẮC CALI 2020.

Thomas Nguyen

To: HUNG TRAN,thuylinhmuc,nguyenxnam,dongoc9,dung Pham and 213 more...

Fri, Feb 28 at 4:49 AM

Kính thưa quý vị,

Qua khẩu khí đánh phá cộng đồng lần này của Trần Hùng lại là một vết nhơ khác của Trần Hùng. Tôi nghe nói rằng Trần Hùng là người trẻ nhưng tôi không biết sống ở đâu nhưng qua cặp bài trùng Nguyễn Nhơn và Trần Hùng cùng 1 lúc đánh phá vô cớ bà Mẹ Nấm làm cho tôi cảm thấy Trần Hùng có vẻ đâu đây gần San Jose.

Nay coi email này và khẩu khí của Trần Hùng thì tôi cả quyết Trần Hùng sống ở Bắc Cali.

1.-Tiếc rằng Trần Hùng lại lên tiếng một cách rất ngu xuẫn về vấn đề cộng đồng. Nếu Trần Hùng ngứa mồm, vô công rỗi nghề thì tại sao không trả lời 4 câu hỏi về Ban Đại Diện CD mà tôi đã đưa ra cho mọi người góp ý mà không thấy Trần Hùng há mồm gì cả.

2.-Cái dã tâm, ác tâm, ác mồm của Trần Hùng lại nổi lên với chuyện cộng đồng. Vì bài viết đấu tố thiên hạ y hệt cái cung cách đấu tố Mẹ Nầm vô bằng vô chứng nên tôi dù bận cũng phải phạng Trần hùng thêm lần nữa. Nếu Trần Hùng muốn đối chất chuyện cộng đồng thì tôi sẽ sẵn sàng để chút thì giờ giáo dục Trần Hùng.

3.-Trần Hùng đã làm gì cho Ban Đại Diện CD tại Bắc Cali mà Trần Hùng lại có cái quyền đạp đổ người này người kia. Chuyện Trần Hùng lần này cũng không biết mà dám nói là tầm bậy thái quá! Đã từng viết báo thì Trần Hùng nên tham khảo trước với những người rành chuyện cộng đồng như tôi rồi hãy phát biểu theo lối đấu tố của VC như vậy.

4.-Trần Hùng viết: "nếu cuộc bầu cử nầy nữa là 4 ban đại diện cộng đồng".

Trần Hùng xía vô chuyện cộng đồng mà không nghiên cứu kỹ là một chuyện tầm bậy đối với người cầm bút. Khi mới lần đầu tiên nói về sinh hoạt CD mà Trần Hùng lại đấm đá tùm lum lại là chuyện tầm bậy thứ hai. Khi nói chỉ có 4 ban đại diện CD, tức là Trần Hùng chỉ có ngồi lê đối mách theo kiểu các bà Tám. Đây dạy cho Trần Hùng 1 chút, ở San Jose có các ban đại diện CD như sau:

1.-BDDCD của Ng Ngọc Tiên có bí danh là Ng Ngọc Tiền
2.-BDDCD của Ông Hoàng Thế Dân
3.-BDDCD của Vũ Huynh Trưởng
4.-BDDCD của Nguyễn Công Khanh
5.-Và BDDCD sắp có do Bs. Luyện đang tổ chức
6.-Truốc đây còn có BDDCD của Cụ Hãn, cụ Sửu, nay thì các Cụ mệt rồi nên không lên tiếng nữa.

Là một người trẻ thích viết lách, sống tại Mỹ mà viết 1 bài về CD đầy ác ý và thiếu hiểu biết đến độ lòi cả cái ngu của người không có hiểu biết căn bản về luật pháp Hoa Kỳ, tệ lậu quá đáng!

5.-Trần Hùng viết: "quý vị thấy thế nào ,có xôm tụ và đông đảo chưa?"

Trần hùng đã từng sinh hoạt CD như thế nào mà lại đặt câu hỏi như người mới từ hang Pắc-Bó chui ra như vậy! Trần Hùng thử cho biết 5 BDDCD kể trên có sinh hoạt ra sao, tất cả có bao nhiêu người? Tại sao giới trẻ ở khắp thế giới rất ít khi đi bầu so với người già thì quá ít. Cộng đồng VN cũng vậy chuyện bầu cử của những năm đầu tiên tỵ nạn thì rất đông nhưng từ khi Mỹ bỏ cấm vận, việt kiều được về VN ăn chơi thì chuyện cộng đồng trở nên nhạt nhòa và đã 45 năm lưu vong rồi số người thế hệ 1 còn lại bao nhiêu mà đòi đông người? Đúng là không nói thì người ta không biệt là ngu nhưng Trần Hùng ngồi nhà thất nghiệp nên lại viết bậy về sinh hoạt cộng đồng. Thật là ngu!

6.-Trần Hùng viết: "bầu bán thành lập có trên có dưới rất là oai vệ, nhưng rồi sẽ ra sao và đi về đâu? "

Qua những vấn đề trên lại để lộ cái dã tâm giống khi đánh bà Mẹ Nấm. Bs. Luyện. Bs. Quyền, Bs. Nhi....là những người đáng tuổi ông nội của Trần Hùng mà vẫn còn lo chuyện CD trong khi Trần Hùng vô công rỗi nghề, trẻ lại không làm gì trợ giúp họ mà lại đi đánh phá họ. Trần Hùng là ai trong cộng đồng VN vậy? Bên kẻ thắng cuộc phải không? Chỉ có những thằng mù mới đặt những câu hỏi như vậy vì cộng đồng VN lúc nào cũng cần có nhiều hội đoàn để chống cộng. Càng nhiều càng tốt nếu họ thi đua chống cộng. Đó là quyền tự do ở Mỹ giống như các đảng phái của Mỹ vậy thôi. Có gì mà không hiểu hả Trần Hùng? Thế thì đảng Dân Chủ hiện nay có làm ra trò trống gì cho nước Mỹ, mà họ vẫn mạnh tại California. Trần Hùng có bao giờ hỏi bà Nancy Pelosi là rồi đây cái đảng của bà sẽ ra sao và sẽ đi về đâu không? Người ngu sẽ hỏi bà Nancy như thế và người ngu cũng sẽ hỏi cộng đồng như Trần Hùng đã hỏi!

7.-Trần Hùng viết: "chưa thông báo chính thức nhưng tôi được nghe tin bên trong cho biết".

Rõ ràng nhé Trần Hùng chỉ có khả năng nói ra những điều nghe lén và rất giỏi đánh lén để hại người chứ khả năng của Trần Hùng không biết sự thật thế nào. Chỉ là nghe lén và tán gẫu thôi chứ chả có tham gia vô Ủy Ban Bầu Cử để đóng góp hay tìm hiểu sự thật như thế nào. Cái hay là những câu viết sắp tới của Trần Hùng.

8.-Trần Hùng viết: "Phạm mỹ Linh là ai ?) quý vị biết ko? cháu ruột của ông Phạm Lễ (tên nầy khét tiếng viết lách đánh phá cộng đồng )"

Chết mẹ rồi, trần Hùng lại để lộ cái dã tâm của VC ra rồi. Đấu tố Phạm Lễ thì phải đấu tố luôn con cháu Phạm Lễ dù tụi nhỏ có làm bậy như Phạm Lễ hay không? Đấu tố ba đời là nghề của ai vậy Trần Hùng? Cứ theo lý luận chó má của Trần Hùng thì ta có thể nói cha mẹ Trần Hùng, vợ, anh chị em Trần Hùng, con cháu Trần Hùng đều có bản chất, khả năng đánh phá cộng đồng nhu Trần Hùng. Tôi nghĩ như vậy có hợp lý không Trần Hùng? Tôi rất mong gặp ông để biết chân dung của người anh hùng đánh phá cộng đồng có giống khuôn mặt nahm nhở của VC hay không?

9.-Trần Hùng viết:"ông Sam Hồ bấy lâu nay ko hề ló mặt ra cộng đồng đóng góp hoặc giúp đở tham gia với công đồng, chỉ ở nhà núp bóng vợ lại vừa rút cổ như rùa và nhát như thỏ đế ,vợ chồng nầy thời gian trước cũng phò bà Madision (cộng động chúng ta đã sớt bớt sang bang, ngày và đêm biểu tình quý vị còn nhớ ko? )
Tên Sam Hồ nầy, ko có bản lỉnh chính trị, ko có lập trường... (cụ thể ngày ra ứng cử chạy tang với Vũ Huynh Trưởng, trong khi lên phát biểu thì ko nói gì về liên danh của mình, mà lại đi khen và cám ơn VHT), và không đủ kinh nghiệm đấu tranh, nói chung là ko đủ caliber để đại diện cho cộng đồng chúng ta đâu quý vị a."

Bây giờ thì tôi muốn gài bẫy Trần Hùng để buộc Trần Hùng phải nói ra rồi tôi sẽ thay mặt những nạn nhân của Trần Hùng để thưa Trần Hùng ra tòa và tôi sẽ coi Trần Hùng trả lời với chánh án như thế nào trong 1 đạon dài vu cáo rất nguy hiểm cho cộng đồng và rất giống tró chơi chụp mũ của VC.

9a.Trần Hùng viết:"ông Sam Hồ bấy lâu nay ko hề ló mặt ra cộng đồng"

Trần Hùng dựa vào đâu mà nói câu này? Trần Hùng có tranh đấu cho Trần Thị Bích Câu bị cảnh sát Mỹ bắn chết trong nhà bếp không mà dám phê phán Sam Hồ? Hơn 20 năm về trước Sam Hồ đã làm gì thì tôi mách cho Trần Hùng biết nhé. You nên đi hỏi luật sư Richard Konda là chủ tịch của Hội luật gia Á Châu tức là Asian Law Alliance la 2to63 hợp luật sư nổi tiếng tại San Jose chuyên tranh đấu cho người thế cô. Trần Hùng cũng nên đi hỏi Laraza Round Table coi họ có biết Trần Hùng và Sam Hồ là ai không?

9b.Trần Hùng viết:"đóng góp hoặc giúp đở tham gia với công đồng"

Trần Hùng ở cái hóc Bà-Tó nào thì không ai biết nhưng Vũ Huynh Trưởng, Phạm Hữu Sơn, Nguyễn Công Khanh, bà Lê Thanh, chủ tịch Hội Phụ Nữ ... biết. Thomas Nguyễn tôi thì chả biết Sam Hồ làm cái gì cả, tôi chỉ nói vu vơ, vớ vẫn thôi. Chỉ có Trần Hùng là cái gì cũng biết, VC đít đỏ đít đen gì thì Trần Hùng cũng biết. Tôi thì nghi Trần Hùng đít đỏ vì Trần Hùng chỉ co 1pha1 người quốc gia thôi.

Trần Hùng viết:"chỉ ở nhà núp bóng vợ"

Chết mẹ rồi Sam Hồ và Mỹ Linh ơi, quý vị làm gì mà để Trần Hùng núp dưới gầm giường quý vị, nghe lén và biết hết mọi chuyện trong nhà vậy? Wow, Trần Hùng nay còn có tài chui gầm giường nửa bà con ơi! Tài quá, tài quá!

Trần Hùng viết:"vừa rút cổ như rùa và nhát như thỏ đế"

Wow, lại wow nửa. Nếu Trần Hùng có học thức thì Trần Hùng phải biết mấy câu sau: "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" hay "Ăn cơm nhà vác ngà voi" hay "làm dâu trăm họ" chứ. Cái job chủ tịch cộng đồng nếu nó thơm thì tại sao mấy vị Bs. Luyện, Nhi, Quyền....luật sư, bác sĩ VN không nhẩy ra gánh vác chuyện cộng đồng?

Như vậy thì cái job đó rất cực khổ nên không ai muốn nhận lãnh mà nay Sam Hồ (giã sử thôi) lại ra làm chuyện cộng đồng trong khi Trần Hùng thì trốn chui trốn nhũi trong xó nào đó mà dám chỉ trích người dấn thân như cho cộng đồng là sao? Rõ ràng tên Trần Hùng này có 2 vấn đề: điên và ngu!

Trần Hùng viết:"vợ chồng nầy thời gian trước cũng phò bà Madision"

Tôi van xin Trần Hùng cho tôi xin vài cái chứng cớ để tôi học hỏi cái hay tìm tòi của TRần Hùng. Chà cái đoạn này Trần hùng giống y chang là bọn fake news mà TT Trump tối ngày sáng đêm. Nếu Trần Hùng không trưng ra bằng chứng thì khi tôi biết Trần Hùng là ai thì tôi sẽ thay mặt cộng đồng sue Trần Hùng ra tòa để trị tội mấy thằng đít đỏ này.

Trần hùng viết: "Tên Sam Hồ nầy, ko có bản lỉnh chính trị, ko có lập trường"

Wow, Trần Hùng giỏi quá nằm nhà biết hết trơn chuyện cộng đồng, lại còn biết chui gầm giường nhà vợ chồng Sam Hồ nghe lén, nay lại còn có tài phân tích tâm lý là Sam Hồ không có cái gì trong đầu cả. Wow, Trần Hùng lđúng à Khổng Minh tái thế! Đáng khen, đáng khen!

Trần hùng viết: " Sam Hồ không đủ kinh nghiệm đấu tranh"

Wow thêm cái nửa, thế tại sao Trần Hùng không ra tranh cử với Sam Hồ để chứng minh cho mọi người thấy Sam Hồ có tất cả mọi thứ xấu xa mà Trần Hùng đã kể ra trong bài này? Tại sao và tại sao? Tóm lại Trần hùng chưa từng ra tranh cử làm chủ tịch CD thì đã là một thằng hèn, bất tài. Trần Hùng không làm được gì mà cứ chăm chăm đi đánh phá những người chống cộng như Mẹ Nấm và Sam Hồ. Vậy Trần Hùng là ai? Tôi muốn hỏi Trần Hùng ai trong cộng đồng Bắc Cali có kinh nghiệm đấu tranh, you thử chỉ ra coi, ai đâu? Thằng ngu. Thế thì TT Trump có bị tụi truyền thông thổ tả chửi là ông không có kinh nghiệm làm TT là đúng hay sao? Tại sao mày lại đi binh vực TT Trump mà mày không để cho Sam Hồ làm thử rồi hãy phê phán. Đúng là thằng ngu mà bày đặt viết lách, chủi bới, vu vạ thiên hạ.

Trần hùng viết: "ko đủ caliber để đại diện cho cộng đồng chúng ta"

Nếu Trần Hùng biết nói như thế thì tại sao các vua chúa ngày xưa cứ đưa con mình chỉ mới có 7, 8 tuổi lên làm vua. Và biết nói thế thì Trần Hùng thử đề cử coi ai trong cộng đồng có đủ kinh nghiệm đấu tranh và có đủ caliber
để đại diện cộng đồng. Kể cả mấy tay đang dành làm chủ tịch cộng đồng thì Trần Hùng phục anh nào có đủ caliber, cứ thẳng thắn nói ra cái kinh nguyệt của Trần Hùng cho mọi người học hỏi. Chính bản thân của Trần Hùng biết chê Sam Hồ thì sao Trần Hùng không nhẩy ra đạp Sam Hồ vào bóng tối để Trần Hùng phô triễn tài năng cho thiên hạ mờ mắt. Làm thử coi Trần Hùng!!! Nằm nhà bố láo thì tài.

Trần hùng còn lếu láo về chuyện tổ chức hội chợ của vợ Sam Hồ nửa chứ. Trần hùng có biết Mỹ Linh làm gì trong county không? và Mỹ Linh có là chủ tịch và founder của 1 hội non-profit không? Trần Hùng nếu là 1 thằng trẻ thì Trần Hùng thử ra tham dự, tham gia, tổ chức thử 1 cái hội chợ coi nào. Thử 1 cái đi đồ hèn nhát!

Đã thế Trần Hùng còn đưa ra một số ý cò như sau. Trần Hùng viết:
"Thưa quý vị , vừa rồi tôi có đọc trên diễn đàn , ông Thomas Nguyễn viết, nêu lên ý của ông ta là :

Ghi danh ứng cử phải có bằng đại học, biết sinh ngữ (tiếng Anh ) chúng tôi đọc thấy có lý đó, xã hội bây giờ cũng cần có sinh ngữ để giao dịch với chính giới Hoa Kỳ ,nhưng thưa quý vị có bằng đại học nè , có biết sinh ngữ nè , nhưng thưa trí tuệ ko có , bản lảnh tư tưởng và lập trường chính trị ko có, sự dấn thân ko có, thì vô ích quý vị ạ .Vấn đề sinh ngữ ko khó trong cộng đồng chúng ta , con em chúng ta đều biết nói sinh ngữ cả. Chuyện đó ko khó, thời gian trước, thành lâp ban đại diện cộng đồng bác Nguyễn Tái Đàm - bác Nguyễn Ngọc Tiên v.v. cũng nắm bắt đươc nhịp cầu khi cần thiết gặp gỡ chính giới Hoa Kỳ mà cộng đồng chúng ta có trở ngại gì đâu. Chính giới Hoa Kỳ họ cũng rất cần chúng ta vì họ cần lá phiếu của chúng ta mỗi khi họ cần bầu vào chức vụ (thị trưởng -nghị viên-giám sát v.v.) rồi cũng xong hết, chứ ông Sam Hồ biết nói sinh ngữ mà cái đầu rỗng tuếch thì chẳng làm được gì quý vị ạ ."

Trần Hùng càng nói càng thấy ngu quá cở thợ mộc. Trần Hùng có biết là Ô. Nguyễn Tái Đàm cũng có đề cử Sam Hồ làm chủ tịch CD không? Ở đây là xứ dân chủ, ai có ý kiến thì cứ đưa ra, tao có ý kiến sau khi người khác có ý kiến thế thôi. Tao đã từng tổ chức bầu cử ban đại diện cd cho ông Đàm, ông Tiên, cho Phạm Quốc Hùng, cho Trương Thành Minh... thì tao lấy cái kinh nghiệm của tao ra nói chứ không như mày chỉ là thằng bba hoa chích chòe. Tại sao mày không nói con em mày biết sinh ngữ ra đấu tranh, đóng góp làm chủ tịch CD. Mày thấy con ai đã ra làm chưa mà mày dám nói cái chuyện chưa bao giờ có. Đỗ Vẫn trọn lên đài phát thanh ra rã cả tháng hô hào bầu cho người trẻ làm chủ tịch cộng đồng rồi cũng im lặng gần 2 năm không thấy gì? Tại sao Ban bâu cử hiện nay hô hào gần cả năm, tao hô hào gần nửa thế kỹ mà có thằng trẻ nào ra tranh cử đâu? Thằng Trần Hùng này càng nói càng lộ cái ngu. Mày có biết thiên hạ chửi Trọng lú, Phúc Lú đi dự hội nghị ngủ gật không? Mày có muốn chủ tịch CD ở Mỹ suốt 1/2 thế kỹ mà không biết rành tiếng Mỹ thì có là quốc nhục không? Chủ tịch CD chứ đâu phải là đồ bỏ. Mày có đi dự hội nghị với Mỹ chưa mà dám nói ngu như vậy?

Trần Hùng viết: "Ông Thomas Nguyễn đòi có bằng đại học và sinh ngữ thì thật ra ông ta đã có tư tưởng phe phái đưa ra điều kiện để người của ông ta mà thôi, ngạn ngữ có câu "rượu cũ bình mới" . Sam Hồ là bình, mà rượu là ban bệ của Thomas Nguyễn đấy mà."

Tao nói lại cho mày biết, tao không hề đòi ai có bằng đại học cả mà tao chỉ cần họ nói và hiểu tiếng Mỹ kha khá đủ để giao tế, tranh đấu, bênh vực cho quyền lợi của cộng đồng và có đủ khả năng bênh vực cho lý tưởng chống cộng của người tỵ nạn cộng sản. Mày biết nói câu "rượu cũ bình mới" thì tại sao mày không bỏ công đi làm ra rượu mới đi mà lại ngồi đó than thở. Đồ hèn mà lại còn ngu nửa. Mày dựa vào đâu mà nói Sam Hồ là ban bệ của tao? Mày có bằng chứng không? Mày đã từng bị tao vồ cho bể cái mặt trong vụ vô cớ đánh bà Mẹ Nấm rồi bây giờ mày trả thù theo lối vu cáo hèn hạ chứ gì! Mày là thằng tồi nhất trong đám viết lách, còn tệ hơn bọn fake news.

Trần hùng viết:"Tôi muốn nói rõ lên đây thực hư của ông bà Sam Hồ ko có lòng đâu quý vị. Họ chỉ ham chức , ham quyền để mưu lợi tương lai mà thôi, chả biết gì chính trị và ý nghĩa đất nước. Họ cũng chẳng hiểu thế nào là tấm lòng của người dân tỵ nạn."

Mày nói mày biết thực hư thì mày thử đưa ra bằng chứng thực của việc mày tố cáo vợ chồng Sam Hồ ủng hộ Madison và Sam Hồ là ban bệ của tao coi. Mày nói họ ham chức, ham quyền thì mày có nghe thằng ông cố nội mày là Nguyễn Thiếu Nhẫn nói làm cộng đồng chỉ có "quyền rơm vạ đá" không? Mày thử cho vài thí dụ về quyền gì để Sam Hồ và tao ham thử coi, lợi gì mà ban đại diện cộng đồng có? Thử đưa ra coi? Tại sao 1/2 thế kỹ nay tao không ra làm chủ tịch cộng đồng để hưởng quyền và lợi? Có quyền, có lợi thì tại sao cả xóm San Jose tới nay cũng chưa có ai ghi danh tranh cử? Đúng là thằng ngu ăn nói bậy bạ! Còn mày hiểu tấm lòng của người tỵ nạn thì mày thử giải thích coi tại sao không có người tỵ nạn nào ra tranh cử mà chỉ có Sam Hồ thôi? Đúng là thằng ngu!

Trần Hùng viết: "Một lần nữa, tôi mong quý vị sáng suốt lần nầy chọn người có tài, có đức, có trí tuệ, có lập trường để thêm 1 cộng đông nữa cho vui"

Mày viết tôi mong quý vị sáng suốt, như vậy là tự mày đã công nhận mày là thằng ngu, không có sáng suốt nên mày mới cầu mong người khác làm còn mày thì làm không được gì cả, đúng không. Người có tài, có đức, có trí tuệ mà là người Việt thì hiếm lắm, bây giờ chỉ có Trần Hùng là người duy nhất có những cái quality này thôi. Đỗ Hùng cũng không có luôn. Cái câu "thêm 1 cộng đồng nữa cho vui" đã đủ nói lên cái tư cách không phải người quốc gia trong Trần Hùng. Đây là cái dã tâm châm chích để cộng đồng đánh nhau làm lợi cho VC, hoàn toàn không có tư tưởng xây dựng.

Cả một bài viết này của Trần Hùng đã để lộ cái kiến thức nghèo nàn về chống cộng, hoàn toàn không có tư tưởng tự do, dân chủ của Trần Hùng. Tên này hoàn toàn không có cái can đãm của người có ý thức cộng đồng, chỉ chực chờ là đánh phá những người quốc gia chống cộng. Bằng chứng là bài viết đánh phá bà Mẹ Nấm mới đây và nay là bài viết vu vạ này.

Tôi đã chứng minh toàn bộ chữ nghĩa của Trần hùng chỉ có một mục đích duy nhất là không muốn cộng đồng chúng ta có những khuôn mặt trẻ hơn, có khả năng hơn để xây dựng 1 cộng đồng có uy tín hơn những người đi trước đã làm. Trần Hùng chỉ muốn cộng đồng chúng ta cứ lẩn quẫn trong xóm VN không vươn qua được biên giới dòng chính của Mỹ. Qua 45 năm lưu vong tôi tin chắc cộng đồng có đủ nhận xét về những điều tôi đã làm cho cộng đồng. Trần Hùng chỉ là một kẻ xa lạ mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về hắn nên tôi đề nghị với cộng đồng, con đường cộng đồng cần đi thì cứ đi, những con chó ghẻ không thể làm chúng ta dừng lại. Còn 1 điều nữa là mỗi khi cộng đồng chúng ta có ai sáng giá ra mặt làm chủ tịch cộng đồng là tụi việt gian tay sai VC sẽ ra mặt đánh phá không để chúng ta xây dựng cộng đồng, đào tạo giới trẻ để tiếp nối con đường chống cộng của chúng ta.

Tôi thách thức một lần nửa là Trần Hùng nên ra mặt đối chất với tôi về những điều Trần Hùng nói xấu về tôi. Nếu Trần Hùng chọn lựa con đường núp trong bóng tối chửi bới thì Trần Hùng đã tự giúp cho người khác có nhận xét về tư cách và khả năng của Trần Hùng tệ lậu như thế nào. Trần Hùng có anh hùng thì nên ra mặt so tài với tôi về chuyện đóng góp cho cộng đồng và chuyện chống cộng. Dám không? Bây giờ là 5AM rồi nghe.

Thomas Nguyen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

From: HUNG TRAN
Sent: Friday, February 28, 2020 7:07 AM
To: thuylinhmuc ; nguyenxnam ; dongoc9 ; dung Pham ; viettrung ; thonguyentan ; Thien Huynh ; Truong, Van Lan ; vnamradioHaVan ; thevu.nguyen ; loanthido@yahoo.com ; anhdang947 ; taysonbinhdinh ; bile ; dinhbi ; truongbontai ; Duong, Betty ; pham2425 ; long95132 ; xn49 ; ducnguyen28j ; Binh-ydan ; nhuchuong ; lucnguyen ; NXNam Cali ; nghelu50 ; chutan ; hothuyduong ; hiepncuu ; lh3415 ; tdcao ; huyminhnguyen ; phunguyen ; baoto ; hankhoang ; jennifertranbsdc ; n1nguyen ; vienphan45 ; tonydinh ; trucgiang01 ; lenguyend ; congnguyen1122 ; dolinh99 ; dh_le22 ; ha_trieu ; thienson2446 ; lienlactimmo ; J.dobui ; sinhviencv ; haibuivideo ; quocviet1717 ; mdnguyen ; DominhNgoc ; buithang ; mrnhut ; mcaonguyen ; LeBinh ; dangsuong ; hieptrg48 ; quihoi ; legraphic ; congtdo ; vietlist09 ; truong_my ; dactran ; thaihangsv ; tiep_ngo ; quedoando ; christine.m ; nghia408 ; laiduchung ; sontuyetpham ; johnnhannguyen ; khongquanlevanhai ; devh ; cangkimdong ; m28149 ; nguyengoctien ; Diemy66 ; locxle ; Myphuongle ; Thomasvn ; vietvoters ; hoicaonien ; phongvientranvu ; phongvienngocdung ; thinh88 ; vpa.esuhsd ; dohung59 ; info ; quyen ; Kayla Tran ; andylelaw ; kkduong ; shirleykduong ; kathykt90 ; vovinamsj ; Thien-Thanh Pham ; tammy le ; tuan_nghiem ; minhta89 ; giaochi12 ; phamphunam ; hoangmongthu ; president ; MyLinh Pham ; vapwsv ; dutani ; ericaindc1 ; diemngo ; quyentranmd ; viet_museum ; mailesj ; Van.ta ; hienddo ; Tung.nguyen ; thongdat72 ; chuabaophuoc ; txnh9 ; ivanleee4 ; anhdalat23 ; Binhson.trung ; Nthp1990 ; thuyle ; huong.nguyen ; LeV ; NguyenL ; mpham ; luondang ; ed ; Viet.nguyen3 ; sueannc ; Luongpham871 ; Janiele76 ; Nhudiem03 ; phuong ; Nguyen, Phuong ; Phuc.levan ; Thanhlan9 ; Phuocdong ; Phuonghuynh50 ; Tranvu.ca ; atsnguyen ; jennydolaw ; Tran, Binh(Margarita) ; Ho, Tiffany ; Letrinh ; Ha-trieu@sbcglobal.net ; Khanh.russo ; Ngo.lynh ; Quyen.vuong ; hoiphunuaucobaccali ; quyen-vuong ; hanvo ; vuhtruong ; phonghuynh50 ; thanhtranphuc ; phuocdong ; 951@ <951@yahoo.com>; thietgiapbca ; hiep.long ; victopham ; Camrymai2000 ; trnguyen ; hatrieu ; khanh ; dohuunhon ; binhbale ; soibien24 ; Dang Pham ; Doan Hang Chu ; dddpham ; Thong , hhbk200 , bao , William.Phuong , Hangpham , Kimberly_ton , nhan ; ocxle@yahoo.com ; luuphuong_nguyen@yahoo.com ; motcayda@yahoo.com ; phuocthuy10@yahoo.com ; pham loan ; baochi diendan ; dd_nuocviet ; dd_phonang ; lethicamvan ; christine ; thaihao ; Nghiep Phan ; GS Canh Nguyen Van ; Amiee Hoang ; Long Photo ; Mai LƯU ; namtao1934 ; Tien Nguyen ; San Le D. ; Lý Tuấn ; Trung Hoang ; trung do ; tuanduy nguyen ; Bui Tuong ; Nguyễn Mạnh VNTD ; Trinh Vuduy ; Ly Tong ; VNNB ; Vy Viet Tribune ; CaiMy Nguyen ; Võ văn Sĩ ; H.G ; Hoàng Lan ; danquydo ; Viet VungVinh ; Hoa Thai Van ; ThuyNguyenngoc ; SBTN Vu Nhan ; Minh Steven Dovan ; LAM DANG ; PKNhon ; Nghiem Nguyen ; AI Le ; Amy DDn ; huud692@gmail.com
Subject: SỰ BÁT NHÁO BẦU BÁN BĐD CỘNG ĐỒNG BẮC CALI

Thưa qúy vị đồng hương

Tại miền Bắc Cali nói chung, và thành phố San Jose nói riêng, sự hinh thành Ban Đại Diện Cộng Đồng tại San jose thật là hổn loạn. Thời gian qua và hiện tại đang hiện hữu BĐD CĐ ông Nguyễn Ngọc Tiên vẫn sinh hoạt ,kế đến cũng có BĐD CĐ ông Vũ Huynh Trưởng và hiện tại cũng đang thành hình cộng đồng ông Nguyễn công Khanh, 3 cộng đồng cũng có đồng hương sinh hoạt số người nhiều hay ít cũng thành hình 3 BĐD CĐ tại thành phố SJ.

Vậy thì, thời gian nầy 1 số người có uy tín cộng đồng như ; B/S Trần Công Luyện, Ông cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Nguyễn Tái Đàm, L/S Đổ Doãn Quế ... automatic triệu tập cuộc họp khoáng đại vào ngày 22/9/2019, quý vị nầy ngồi bàn chủ tọa , đông hương tham dự khoảng 60-70 người mà thôi , cuộc họp bầu Ban Vận Động Bầu Cử ...Thời gian sau đó, khoảng 3 tháng vào ngày 12/1/2020, lại triệu tập cuộc họp lần 2 để bầu Ban Bầu Cử, lần nầy có mời thêm BS Trần Quyền, BS Nguyễn Trọng Nhi, nhưng không có LS Quế . BS Trần Công Luyện làm trưởng ban bầu cử, rồi ra thông báo mời đồng hương ghi danh ứng cử.

Kính thưa quý vị , nếu cuộc bầu cử nầy nữa là 4 ban đại diện cộng đồng, quý vị thấy thế nào ,có xôm tụ và đông đảo chưa?

Nghe qua rất là có lý, bầu bán thành lập có trên có dưới rất là oai vệ, nhưng rồi sẽ ra sao ???? và đi vào đâu???
hởi quý vị của cái gọi là BĐD CĐ 4

Kính thưa quý vị.

Tin nầy mới hay nữa quý vị, chưa thông báo chính thức nhưng tôi được nghe tin bên trong cho biết có 1 liên danh là của Ông Sam Hồ đứng tên xin ứng cử ( chồng của bà Phạm Mỹ Linh, mà Phạm mỹ Linh là ai ?) quý vị biết ko? cháu ruột của ông Phạm Lễ (tên nầy khét tiếng viết lách đánh phá cộng đồng ), ông Sam Hồ bấy lâu nay ko hề ló mặt ra cộng đồng đóng góp
hoặc giúp đở tham gia với công đồng, chỉ ở nhà núp bóng vợ lại vừa rút cổ như rùa và nhát như thỏ đế ,vợ chồng nầy thời gian trước cũng phò bà Madision (cộng động chúng ta đã sớt bớt sang bang, ngày và đêm biểu tình quý vị còn nhớ ko? )

Tên Sam Hồ nầy, ko có bản lỉnh chính trị, ko có lập trường... (cụ thể ngày ra ứng cử chạy tang với Vũ Huynh Trưởng, trong khi lên phát biểu thì ko nói gì về liên danh của mình, mà lại đi khen và cám ơn VHT), và không đủ kinh nghiệm đấu tranh, nói chung là ko đủ caliber để đại diện cho cộng đồng chúng ta đâu quý vị ạ . Còn bà Phạm Mỹ Linh cũng chỉ làm MC mà thôi. Nếu tôi nhớ ko nhầm, thời gian truớc đây, được ông kỷ sư Nguyẽn Tấn Thọ lăng xê làm MC rồi từ đó được 1 vài hội đoàn nhờ làm MC mà thôi. Bà ta cũng chẳng có trình độ gì, bản lãnh gì, kinh nghiệm hay hiểu biết gì về cộng đồng. Qua Mỹ còn trẻ mà đi học thì ắt phải biết Anh ngữ chứ. Chuyện đó là đuơng nhiên phải không quý vị?.

Một sự việc gần nhất, là hội chợ tết năm nay tết Canh Tý (2020 )tại Fair Ground, quý vị thấy ở trên sân khấu, chỉ có lá cờ VNCH khi chào cờ mà thôi. Sau đó thì không còn lá cờ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Tại sao? Hỏi tức là trả lời, vì bà ta không quý lá cờ VNCH hay sao ? Sự việc ko thể chấp nhận và bỏ qua được quý vị ạ, lá cờ biểu dương linh hồn người Việt tỵ nạn chúng ta , vậy thì bà Phạm mỹ Linh biểu hiện cái gì mà huênh hoang đứng trên sân khấu đưa chồng là Sam Hồ cùng lên múa may quay cuồng, vợ khen chồng ,rồi lại chồng khen vợ, quý vị có thấy kệch cởm lố bịch ko?

Nguời cùng trưởng ban tổ chức là Ông Đinh Hùng Vinh (chủ báo thằng Bờm ) có nghe có thấy để vợ chồng ông bà Sam Hồ diễn hề trên sân khấu đầu năm như vậy ko? .

Thế thì bản lảnh chính trị ở đâu ? tinh thần Quốc Gia dân tộc nằm đâu? ông Sam Hồ nầy đã lộ chân tướng và ý đồ muốn bước ra làm Chủ Tịch cộng đồng để mưu đồ móc nối với Việt gian mà thôi?. ông ta đại diện cho cộng đồng ư ?, quý vị ơi đừng bị bọn chúng đánh lừa chúng ta nữa , ông ta còn có biệt tài ăn nói về mình, nói về cái tôi rất là hợm hĩnh, cầm được cái micro thì huênh hoang nói về mình nhưng cũng chẳng có gì để khoe khoang cả, Nói ko đâu ra đâu, chỉ có khoe làm đại diện cho khu vực nơi ông ta ở mà thôi (đại khái giống như làm tổ trưởng tổ dân phố ở Việt Nam trong 1 khu phố mình ở vậy thôi thế cũng đem ra khoe chúng tôi ngồi nghe mà buồn cười .)

Thưa quý vị , vừa rồi tôi có đọc trên diễn đàn , ông Thomas Nguyễn viết, nêu lên ý của ông ta là :

Ghi danh ứng cử phải có bằng đại học, biết sinh ngữ (tiếng Anh ) chúng tôi đọc thấy có lý đó, xã hội bây giờ cũng cần có sinh ngữ để giao dịch với chính giới Hoa Kỳ ,nhưng thưa quý vị có bằng đại học nè , có biết sinh ngữ nè , nhưng thưa trí tuệ ko có , bản lảnh tư tưởng và lập trường chính trị ko có, sự dấn thân ko có, thì vô ích quý vị ạ .Vấn đề sinh ngữ ko khó trong cộng đồng chúng ta , con em chúng ta đều biết nói sinh ngữ cả. Chuyện đó ko khó, thời gian trước, thành lâp ban đại diện cộng đồng bác Nguyễn Tái Đàm - bác Nguyễn Ngọc Tiên v.v. cũng nắm bắt đươc nhịp cầu khi cần thiết gặp gỡ chính giới Hoa Kỳ mà cộng đồng chúng ta có trở ngại gì đâu. Chính giới Hoa Kỳ họ cũng rất cần chúng ta vì họ cần lá phiếu của chúng ta mỗi khi họ cần bầu vào chức vụ (thị trưởng -nghị viên-giám sát v.v.) rồi cũng xong hết, chứ ông Sam Hồ biết nói sinh ngữ mà cái đầu rỗng tuếch thì chẳng làm được gì quý vị ạ .

Ông Thomas Nguyễn đòi có bằng đại học và sinh ngữ thì thật ra ông ta đã có tư tưởng phe phái đưa ra điều kiện để người của ông ta mà thôi, ngạn ngữ có câu "rượu cũ bình mới" . Sam Hồ là bình, mà rượu là ban bệ của Thomas Nguyễn đấy mà.

Kính thưa quý vị .

Tôi muốn nói rõ lên đây thực hư của ông bà Sam Hồ ko có lòng đâu quý vị. Họ chỉ ham chức , ham quyền để mưu lợi tương lai mà thôi, chả biết gì chính trị và ý nghĩa đất nước. Họ cũng chẳng hiểu thế nào là tấm lòng của người dân tỵ nạn.

Một lần nữa, tôi mong quý vị sáng suốt lần nầy chọn người có tài, có đức, có trí tuệ, có lập trường để thêm 1 cộng đông nữa cho vui ./.

Trần Hùng

Tran Hung - Thomas Nguyen

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us