Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Gay Quy Hung Ca June 2018

HoangLan Nguyen
To: Long Ben

May 9 at 12:35 PM

Biên bản họp tổng kết buổi gây quỹ giải truyền thông Hưng Ca

June 24, 2018 @ C. Tam Nguyen campaign office of (new one)

Có sự hiện diện: chị Cao Thị Tình, anh Lê Văn Ý, Hoàng Lan, Anh Chiến, Chị Chiến, anh Lê Văn Phúc, chị Yến, Jack Dương, Anh Long Trần, anh Đoàn Văn Lập, chị Đỗ Minh Ngọc, chị Nguyễn Mạnh Hiền, chị Mai Lưu, chị Đặng Sương, A. Huỳnh Lương Thiện, A. Nguyễn Trung Cao, anh Hùng Nguyễn, Thái Hằng, anh Đỗ Quang Hưng, Phan Hà, anh Mỹ Lợi, Anh Võ Hữu Dũng, Anh long Nguyễn, Anh Nguyên (Mễ), Anh Đặng Công Phồn, cũng có sự tham dự của NV Nguyễn Tâm.

Anh Võ Hữu Dũng: Đã không làm tròn nhiệm vụ vì số khách lên ngoài dự trù quá nhiều và phải mua thêm thức ăn. Nhưng cũng có những người đã đem những hộp thức ăn về và cũng có rất nhiều thức ăn bị đổ bỏ trong thùng rác.

Anh Ý: Vé thì dư mà hội trường thì thiếu chỗ ngồi phần Tài Chánh Còn nhiều thiếu sót.

Mai lưu: Thức ăn bị thiếu đến 1 phần 3.

5:00pm bắt đầu phục vụ thức ăn mà đến 5:40pm đã hết.

Thức ăn BTC đã phải mua thêm 100 phần,

Từ bác sĩ Vượng thì 80 phần

Từ chị Chiên 20 phần

Thức ăn cũng không ngon.

Anh Cao: Cơm bị sống.

Nói chung thì mọi người đồng ý là Golden Harvest có lịch sử lâu đời là cung cấp thức ăn khá tốt, đây là trường hợp đặc biệt. Thức ăn không ngon mà lại còn bị thiếu. BTC sẽ tìm hiểu tại sao.

Anh H L Thiện: Chính anh John cũng áy náy về chuyện này.

Anh Thiện: BTC đã order 650 phần thức ăn và order thêm 200 phần nữa như vậy có nghĩa là tới 850 phần, cũng bằng với số người tham dự thì tại sao lại có rất là nhiều bàn không có thức ăn.

Mọi người đều đồng ý chúng ta đã bỏ qua phần bán vé số đem lại lợi nhuận. Đó là điều đáng tiếc.

Anh Cao: Về mặt tổng quát chúng ta thành công, nhưng về mặt tổ chức thì chưa chu toàn.

Anh Thiện: Sân khấu trang trí đẹp đó là công của anh Ý.

Anh Cao: Có những người không mạnh dạn giải quyết những sự việc xảy ra trong nhóm của mình mà cứ đi tìm Trưởng ban Tổ chức để giải quyết thành ra gánh nặng của ban tổ chức quá nhiều. Các trưởng ban đáng lẽ nên tự giải quyết trong phần của mình thì đúng hơn.

Chị Hiền: Số khách quá đông và nữ quân nhân bán vé thì đã bỏ bàn trước khi chương trình bắt đầu, làm một số người đi vô không biết lấy vé ở đâu.

Chị Sương: Nữ quân nhân đã làm hết sức rồi và khi chương trình bắt đầu thì chị đã kêu mấy chị nữ quân nhân là chấm dứt bán vé để cho chị Mây Lan giúp.

Anh Trung Cao: Nữ quân nhân khi nhận bán vé thì không được bỏ bàn trước khi có thể, hoặc là trước khi nhờ được một người khác, chứ không được bỏ như vậy.

Anh Hưng: Chúng ta cần coi lại chi thu chứ thu hơn 40K mà lại chi hơn 30K để cuối cùng chúng ta thu về chưa được đến 10K thì có thể cần làm rõ ràng ở điểm nào đó trong vấn đề này.

Nhiều người cũng đồng ý là quá nhiều diễn giả đã nói quá lâu làm cho MC không có cơ hội kêu gọi mọi người đóng góp.

Gây quỹ thì cần cần gây quỹ trước. Không phải là cần diễn giả nói nhiều quá để cuối cùng thì chương trình văn nghệ bị cắt bớt làm buồn cho một số ca sĩ, chẳng hạn như chị Ngọc Lan phu nhân của anh Nguyễn Tấn Thọ.

Anh Cao: ông mặc đồ Nhảy dù là ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã thao túng sân khấu, giữ micro nói lâu và chen cả vào chương trình (trong khi phong trào Hưng ca thì chỉ có anh Thiện là trưởng ban và anh Võ Hữu Dũng Tài Chánh, coi như Hưng ca chỉ có hai người đi họp với ban tổ chức địa phương San Jose). Anh Nguyễn Minh Huy không hề đi họp lại có quyền thay đổi chương trình. Tóm lại, Hưng ca nên tôn trọng các nhóm địa phương tổ chức, tại vì họ đã đi họp và đã lên chương trình.

Anh Hưng: Bán đấu giá quá mất nhiều thời giờ nên MC chuyên nghiệp Hoàng Tuấn không có cơ hội để mà nói cho đúng cương vị MC của anh ấy.

Chị Tình: Anh Thiện quá cả nể, đã để cho anh Lại Đức Hùng không đi họp, không lên chương trình đốt đuốc mà lại diễn ra rườm rà và lung tung mất thời giờ.

Chị Lưu Mai: Có một thắc mắc là Luu Mai và Phan Hà được phân công trong ban Tài Chánh nhưng không hiểu tại sao lại bị văng ra và có vẻ chị Sương đã làm thủ quỹ một mình.

Chị Sương: Vì hai người không đi họp mấy ngày cuối nên tôi đã phải nhờ Thái Hằng giúp chứ tôi không làm một mình.

Về phần chi phí thì anh Huỳnh Lương Thiện: Trả lời Anh Đỗ Quang Hưng tại sao chi khá cao vì có những cái chi tưởng như là o nhưng lại phải chi (vé máy bay cho diễn giả...)

Chị sương: Thu được $43,315.00

Chi $36,370.00.

Còn lại $6,945.00 .

Sau đó nghi viên Tâm đóng góp và kêu gọi thêm từ bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nữa tổng cộng là $1,500.00.

Anh H L Thiện cũng ủng hộ thêm $1,000.00 ngoài những vật chất mà anh đã bỏ ra không tính

Chị Yến ủng hộ thêm $100.00

Anh Triệu Hà ủng hộ thêm $100.00

Anh Nguyên (Mễ) ủng hộ $40.00.

Ngoài ra, Thái Hằng tuyên bố hãy còn $200.00 tiền vé sẽ thu.

Anh Huỳnh Lương Thiện: Chúng ta ghi ơn anh Võ Lịch đã bỏ ra tiền để mua 300 cái khăn trải bàn và mướn 2 lần phòng họp ở Tully $100.00 và ủng hộ 1 bàn $400.00.

Còn về phần chi thì ẩm thực hết $7,800.00

Hội trường $5,200.00

Ca sĩ $6,500.00 (Mai Thanh Sơn, Cát Lynh và Việt Khang)

Hoàng Quân $500.00

Trung Kiên $100.00

Frame và vật liệu cho hình bán đấu giá $1,500.00

Bức tranh của Việt Dũng dù là không lấy tiền nhưng cũng hỗ trợ họa sĩ tiền vé máy bay hết $700.00

Về truyền thông thì quảng cáo hết $1,000.00

Banner, poster $1,500.00

Trả cho Việt Vùng Vịnh $500.00

Anh Đỗ Quang Hưng: Xin các anh chị ban tổ chức khi làm một event nào thì cần chú ý gây được ảnh hưởng đến việc tranh đấu trong nước.

NV Tâm Nguyễn đồng ý, tùy hoàn cảnh mà xen những thông điệp thích hợp, cũng cần tùy khán giả nữa và ông nói là đang dự trù sẽ có một event lớn cho các mặt trận tranh đấu cho Việt Nam qua chuyện William Nguyễn.

Anh Trung cao đề nghị cần lập một ủy ban phối hợp ủng hộ quốc nội.

Chị Tình: Chúng ta đã chi tiền mua hoa nhưng khì khì cần hoa tôi không biết hoa để ở đâu thành ra cuối cùng không có tặng hoa.

Buổi họp đã chấm dứt sau khi anh Trung Cao tặng rượu (mà luật sư Nguyễn Công tặng) cho những người có công và những người đã có những đóng góp tích cực và xuất sắc trong buổi gây quỹ chẳng hạn như chị Sương Đặng, chị Yến, chị Chiên, anh Ý, nghị viên Tâm, anh Triệu Hà, anh Nguyên (Mễ).

*** Tin mới nhận anh Huỳnh Lương Thiện cho biết là anh John bên Golden Harvest sau khi nghe phàn nàn về thức ăn đã tỏ ý rất tiếc về điều này và hoàn lại cho chúng ta $700.00 như vậy là số tiền còn lại có thêm được $700.00 nữa.

Tất cả những tổng kết về tài chánh xin ban tài chánh trình bày chi tiết rõ ràng trên Excel để cho mọi người biết. Ở đây Hoàng Lan chỉ báo cáo về buổi họp chứ không báo cáo về Tài Chánh.

Hoàng Lan

Hoang Lan

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us