Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Những Việc Liên Quan Đến Nghị Quyết 3.8 ở thành phố San Jose, Bắc California.

On Wednesday, February 15, 2017 11:55 AM, VienXu SanJose wrote


Bút mực thay ta truyền ý chí.
Vạch mặt chỉ tên lũ phá làng.
VXSJ


Kính thưa quý đồng hương.
Kính thưa quý vị chống nghị quyết 3.8 cấm cờ đ0ỏ vc.
Cùng bà Vân Lê.

Để khỏi dài dòng Viễn Xứ San Jose (VXSJ) vào đề ngay.

Thưa bà Vân Lê, trong thư thứ nhất bà xác nhận rằng: bà đã đóng góp tiếng nói trong 2 lần điều trần của Ủy Ban Định Chế (UBĐC) và tại thành phố về nghị quyết 3.8 thì tại phiên họp của Uỷ Ban Định Chế bộ bà điếc hay sao mà không nghe Uỷ Ban giải thích là chúng ta KHÔNG THỂ sử dụng nguyên con Nghị Quyết của TP Westminster (Wes) được, vì như vậy là VI HIẾN. Thể thì tại sao lúc đó bà không cãi là vi hiến chỗ nào?? Rồi lúc ra điều trần tại Hội Đồng Thành Phố San Jose hôm 24 tháng giêng cũng chính cái miệng của bà ủng hộ và kêu gọi hội đồng thành phố SJ thông qua nghị quyết 3.8.

Để rồi sau đó toàn thể HĐTP đã nghe theo nguyện vọng của bà và hàng mấy trăm đồng hương VN, để vote YES cho nghị quyết 3.8 trước sự vỗ tay hoan hô của bà và mọi người hiện diện. Bây giờ bà thấy những tên nằm nhà... của nhóm KHÔNG BẦU MÀ ĐẺ, không hề quan tâm đến dự, lên tiếng đóng góp gì cho tiến trình vận động nghị quyết này, như tên già phá hoại Võ Tử Đản, Kiếm Ái Lê Vă Ấn, ra mặt chống đối phá hôi cái nghị quyết này, thì bà lại nhanh chống trở mặt hùa theo bọn phá hoại nghị quyết cấm treo cờ Đỏ VC là sao??! Tại sao thế hả bà Vân Lê??

Ai cũng biết nghị quyết này là do nghị viên Tâm và Cộng Đồng NVQGTNBA của chủ tịch Phạm Hữu Sơn tích cực vận động mà thành!! Trong khi Nguyễn Ngọc Tiên (NNT)của bà thì sao? Không hề lên tiếng gì cả, chỉ có vài người trong nhóm của ông NNT như Phan Quang Nghiệp, Nguyễn Hữu Nhân, Võ Văn Sĩ... có tham dự và cũng ủng hộ nghị quyết này. Nay thấy nghị quyết cấm treo cờ Đỏ VC thành công cũng là sự thành công của cộng đồng Phạm Hữu Sơn nên nhóm Nguyễn Ngọc Tiên biết mình chẳng có công trạng credit gì, nên toa rập với tên Kiêm Ái Lê Văn Ấn nhảy ra viết bài phá thối phải không?? Còn bà thì không muốn nghị viên Tâm là đối thủ chính trị của bà có credit này nên hùa theo phá thối chứ gì. Sao gian manh thế hở bà Vân Lê? Cô láng giềng tốt bụng của nhà báo Nguyễn Xuân Nam?

Trời ạ! Thưa bà Vân Lê, bà nói được tiếng Mỹ và viết được tiếng Mỹ... chứ đâu phải dốt? Bà đã xác nhận bà đã góp tiếng nói trong 2 lần điều trần, nghĩa là bà đã nghe rõ , biết rõ là Uỷ Ban Định Chế giải thích hôm 11 tháng 1 là nghị quyết 3.8 của SJ không thể giống nghị quyết West được cơ mà, vi nó VI HIẾN. Vậy tại sao bây giờ bà lại nói bà và tất cả đồng hương là TIN rằng nghị quyết TPSJ sẽ giống như nghị quyết của TP West?? Bà có ngu và gian thì bà chịu... chứ tại sao lại dám vơ cả mọi người vào? Bà muốn ra ứng cử lần thứ tư 2018, sau 3 lần bị loại, mà bà nói láo thế nầy sao bà Vân Lê?? Thật thảm hại cho bà! Bà còn tệ hơn nghị phản Madison Nguyễn nữa.
Bà xem lại lời bà viết dưới đây xem VXSJ có nói sai cho bà không?

Trong buổi họp tại HĐTP tối 24/1/2017 ở phút thứ 48 nói cái gì? Bà xin cái gì?? Có phải chính cái mồm của bà xin được thông qua nghị quyết 3.8 không? Chính bà và CĐ chúng ta xin HĐTP thông qua mà... tại sao bây giờ bà theo Kiêm Ái Lê Văn Ấn & Võ Tử Đản để lật lọng HĐTP hả?? Luận điệu láo khoét, gian manh của bà và đồng bọn không qua mặt được đồng bào ở San Jose đâu nhé!

Khi nhận được thư của bà yêu cầu huỷ bỏ điều 2 cấm treo cờ Đỏ vc của nghị quyết 3.8, thì ông thị trưởng và các nghị viên có thể sẽ lắc đầu khinh bỉ bà hay coi bà là kẻ lật lọng hay tâm thần đấy. XIN MÀ ĐƯỢC thì dù ĐƯỢC lớn hay nhỏ cũng là ĐƯỢC hiểu không hỡi bà Vân Lê??

Bà vận động tranh cử chống lại nghị viên Tâm sớm quá coi chừng lại hố, lại thua nữa đấy nghe bà "chủ nghĩa cá nhân" Vân Lê. Bà tự hỏi lương tâm của bà xem, bà đánh phá nghị quyết 3.8 cấm treo cờ vc ở TP San Jose với chủ đích gì? Lương tâm bà sẽ trả lời ngay cho bà rõ.

Nhóm chúng tôi quá ghê tởm về lối tranh cử gian manh, trịch thượng của bà lắm đấy!! Thưa bà Vân Lê và đồng bọn Kiêm Ái, Võ Tử Đản, Nguyễn Ngọc Tiên...
Chào bà.
VXSJ

VXSJ

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us