Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Thac Mac cua Tran Long, Long Nguyen, Tam Nguyen, Thomas Nguyen

Yahoo7 Jan 31 at 11:29 AM
To
Xmas Nguyen Long
CC
Tam Nguyen UVAN SJ VAN NGUYEN Yen Hoang Chi Bay and 77 more...
Message body
Thưa quý Ðồng hương, quý Anh Chị,

Cùng một sự việc có thể có người cảm thấy hài lòng, có người cảm thấy chưa thực sự đúng mục tiêu cần điều chỉnh cho đúng .
Tuy nhiên sự đoàn kết trong cộng đồng là quan trọng, xin ngừng tranh cãi nơi đây, để chung lưng lo những việc chung .
Xin cảm ơn quý Nghị viên Nguyễn Tâm, Nv Diệp Thế Lân, Nv Nguyễn Mạnh cùng tất cả các Nghị viên khác đã lo cho Nghị quyết 3.8 cùng những việc lợi ích cho cộng đồng .
Năm mới kính chúc quý Ðồng hương quý Anh Chị dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng .

Trần Long


From: Xmas Nguyen
To: Long ; Yahoo7
Cc: Tam Nguyen ; UVAN SJ ; VAN NGUYEN ; Yen Hoang ; Chi Bay ; Y Le ; "phuc.levan@yahoo.com" ; "Hoaloc135@yahoo.com" ; luong nguyen ; Uvan org ; Phong Huynh ; "chutan_vietnam@yahoo.com" ; NGUYEN TRAN ; mc Truong ; Mai Khuyen ; "thaihangsv@yahoo.com" ; Hung Lai ; jenny quan ; Thien-Thanh Pham ; Ngoc Do ; Le Nguyen ; christine ho ; Cuong Le ; "Phienphan_01@yahoo.com" ; christopher nguyen ; Phuoc Dong ; "tinathuy_hangpham@yahoo.com" ; Khans ; TL ; Son Pham ; "hiennguyenipad@yahoo.com" ; "quihoi@msn.com" ; LUC HA THI LE ; Hanh Tran ; Thuy Dang ; Minh Nguyen ; Cuc Nguyen ; D7 resident ; "dangsuong56@yahoo.com" ; quy tran ; Thien Huynh ; tiep ngo ; Tro Nguyen ; Tony ThanhMai ; VVV ; "hue95122@yahoo.com" ; Trang Nguyen ; "mainaguyen3@yahoo.com" ; Tri Nguyen ; Ha Trieu ; Vien Phan ; Paul Nguyen ; Lo Nguyen ; Tu Nguyen ; VAN NGUYEN ; Lan Nguyen ; Chi Loc ; Thoi Lam ; Quyen Mai ; Quyen Mai ; NGHIA NGUYEN ; Chinh Nguyen ; Mai Luu ; Trong Duc Hoang ; HA PHAN ; Chi Hai Bac Ky ; Nguyen Minh ; Dung Hong Nguyen ; Doan Van Lap ; Le Trung Khuong <1001jimmy@gmail.com>; Hung Do ; Le Van Duc ; Duy Cuong ; Hoang Vinh ; Tuyet Tran ; Ai Truong ; Quang_Phung ; Han Vo ; T. Jane DoBui ; VietVungVinh ; Anh Duong ; Bui Quang Minh
Sent: Tuesday, January 31, 2017 1:57 AM
Subject: Re: Chiến Dịch Vận Động Chống Cờ Đỏ Toàn Quốc Hoa Kỳ - Westminster: 2/18/2017.

Chào hai ông Song Long,

Tôi xin mạo muội góp ý đôi chút để tham khảo ý kiến chung chung và để mở mang kiến thức thêm, chưa chắc là điều tôi là đúng nên xin đừng giận tôi, vô ích lắm!

Anh Long viết:
"1- Ðiều nào trong Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép cấm treo cờ Vc trên cột cờ thành phố . Còn điều nào xác định rằng cấm treo cờ toàn thành phố là vi hiến ? Ðiều mấy, chương mấy?"

Anh Long có thể đúng là hiến pháp Hoa Kỳ không có điều cấm này nhưng khi nói đến toàn thành phố tức mà không phân biệt rõ là bao gồm cả tư nhân và công sở thì không thể được. Chính phủ Mỹ chỉ có quyền hạn chính thức trên các cơ sở trực tiếp của chính phủ, chính phủ lại chia ra nhiều loại chính phủ (CP) như CP city, CP county, CP state, CP federal. Mỗi chính phủ có quyền hạn riêng do đó Ô. TT Trump muốn cấm người thuộc các quốc gia có nhiều người khủng bố cũng bị cho là vi hiến và bị hăm dọa chống tới cùng bởi các thống đốc, thị trưởng cà chớn như Jerry Brown, Ed Lee và nhiều nơi khác.

Thí dụ: Vụ Trần Trường treo cờ máu ở Nam Cali, chính quyền TP. West Minster và chín quyền Orange County không dám cấm ngay lúc đó và tới bây giờ cũng không dám cấm. Chúng ta vận động được tới đâu thì hay tới đó nhưng cho công bằng thì ai có công phải được thưởng, công nhỏ, thưởng nhỏ, công lớn thưởng nhiều. Xin anh Long tìm cách thưởng công cho Ô. Tâm trước đi rồi chúng ta sẽ tính. Công bằng không? Điều 1 trong Hiến Pháp Mỹ sẽ trả lời câu hỏi này cho anh Long. Tôi không muốn chỉ đường cho vịt cộng chạy. Hai Ô. Song Long đang ch3 đườcg cho tụi vịt cộng đó. Coi chừng Chris Lê đang đứng bên cạnh quý vị đó.

Anh Long viết:
"2- Theo cách nói của anh thì thành phố Westminster có vi hiến không, sao họ vẫn cấm cờ Vc trong thành phố được mà không có trở ngại gì ?"

Khi TT Trump ra executive order ông ta có nghỉ tới chuyện vi hiến không? có thể không cho tới khi Tối Cao Pháp viện lên tiếng thì chúng ta mới biết vi hiến hay không? Chúng ta không có kiến thức chuyên môn như các vị trong Tối Cao Pháp Viện (TCPV), nên có thể chúng ta lo hơi xa đó thôi. Chúng ta nên post lên nghị quyết của West Minster nguyên văn như thế nào thì mới cải chầy cải cối được. Xin tạm ngừng khẩu chiến đi hai vị ơi, không có lợi gì cho chính nghĩa quốc gia đâu!

Anh Long viết:
"3- Nv Nguyễn Tâm khuyến khích tôi liên lạc với các học khu để vận động cấm treo cờ trong các trường học, học khu . Ðiều nầy có vi hiến không ? Nếu không, tại sao Nv Nguyễn Tâm không làm ? Nếu vi hiến, tại sao Nv Nguyễn Tâm khuyến khích tôi làm ?"

Câu này tôi có cách giải thích cho Anh Long hiểu nếu anh gặp riêng tôi, tôi sẽ nói cho anh hiểu. Tôi không muốn nói ra nơi công cộng để chỉ đường cho vịt cộng con chạy. Nhưng tôi buồn vì anh Long có kiến thức yếu quá! Bỏ nhỏ cho anh 1 chút nhé, anh có biết câu "In God We Trust" và bản "Lời Thề Trung Thành" không? Có lẽ anh không biết, nếu anh muốn biết thì gặp tôi và tôi sẽ trình bày cho anh hiểu thêm. Anh nên bỏ Ô. tâm và vụ chống đỏ qua một bên và gặp riêng tôi để tranh cãi thì có lợi cho Chính Nghĩa Quốc Gia hơn. Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm hơn là vẫu mõ lên tranh cãi những chuyện này...

Thân.

Thomas Nguyễn


From: Yahoo7
Sent: Tuesday, January 31, 2017 8:07 AM
To: Long
Cc: Tam Nguyen; UVAN SJ; VAN NGUYEN; Yen Hoang; Chi Bay; Y Le; phuc.levan@yahoo.com; Hoaloc135@yahoo.com; luong nguyen; Uvan org; Phong Huynh; chutan_vietnam@yahoo.com; NGUYEN TRAN; mc Truong; Mai Khuyen; thaihangsv@yahoo.com; Hung Lai; jenny quan; Thien-Thanh Pham; Ngoc Do; Le Nguyen; christine ho; Cuong Le; Phienphan_01@yahoo.com; christopher nguyen; Phuoc Dong; tinathuy_hangpham@yahoo.com; Khans; TL; Son Pham; hiennguyenipad@yahoo.com; quihoi@msn.com; LUC HA THI LE; Hanh Tran; Uybanbaucu Sanjose; Thuy Dang; Minh Nguyen; Cuc Nguyen; D7 resident; dangsuong56@yahoo.com; quy tran; Thien Huynh; tiep ngo; Tro Nguyen; Tony ThanhMai; VVV; hue95122@yahoo.com; Trang Nguyen; mainaguyen3@yahoo.com; Tri Nguyen; Ha Trieu; Vien Phan; Paul Nguyen; Lo Nguyen; Tu Nguyen; VAN NGUYEN; Lan Nguyen; Chi Loc; Thoi Lam; Quyen Mai; Quyen Mai; NGHIA NGUYEN; Chinh Nguyen; Mai Luu; Trong Duc Hoang; HA PHAN; Chi Hai Bac Ky; Nguyen Minh; Dung Hong Nguyen; Doan Van Lap; Le Trung Khuong; Hung Do; Le Van Duc; Duy Cuong; Hoang Vinh; Tuyet Tran; Ai Truong; Quang_Phung; Han Vo; T. Jane DoBui; VietVungVinh; Anh Duong; Bui Quang Minh
Subject: Re: Chiến Dịch Vận Động Chống Cờ Đỏ Toàn Quốc Hoa Kỳ - Westminster: 2/18/2017.

Chào anh Long Nguyễn,

Theo cách trả lời của anh thì anh là người hiểu biết vấn đề và có tham khảo trước khi viết về đề tài nầy . Vậy xin anh cho tôi biết :

1- Ðiều nào trong Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép cấm treo cờ Vc trên cột cờ thành phố . Còn điều nào xác định rằng cấm treo cờ toàn thành phố là vi hiến ? Ðiều mấy, chương mấy ?

2- Theo cách nói của anh thì thành phố Westminster có vi hiến không, sao họ vẫn cấm cờ Vc trong thành phố được mà không có trở ngại gì ?

3- Nv Nguyễn Tâm khuyến khích tôi liên lạc với các học khu để vận động cấm treo cờ trong các trường học, học khu . Ðiều nầy có vi hiến không ? Nếu không, tại sao Nv Nguyễn Tâm không làm ? Nếu vi hiến, tại sao Nv Nguyễn Tâm khuyến khích tôi làm ?

Ðây là vấn đề chung và quan tâm của mọi người trong cộng đồng trong đó có tôi . Tôi có câu hỏi thì đặt ra, có nguyện vọng thì nêu ra một cách thẳng thắn trung thực . Nếu anh thực sự hiểu biết, xin dẩn dắt người kém hiểu biết hơn, như vậy thì hay lắm .
Cám ơn anh Long trước,

Trần Long


From: Long
To: Yahoo7
Cc: Tam Nguyen ; UVAN SJ ; VAN NGUYEN ; Yen Hoang ; Chi Bay ; Y Le ; "phuc.levan@yahoo.com" ; "Hoaloc135@yahoo.com" ; luong nguyen ; Uvan org ; Phong Huynh ; "chutan_vietnam@yahoo.com" ; NGUYEN TRAN ; mc Truong ; Mai Khuyen ; "thaihangsv@yahoo.com" ; Hung Lai ; jenny quan ; Thien-Thanh Pham ; Ngoc Do ; Le Nguyen ; christine ho ; Cuong Le ; "Phienphan_01@yahoo.com" ; christopher nguyen ; Phuoc Dong ; "tinathuy_hangpham@yahoo.com" ; Khans ; TL ; Son Pham ; "hiennguyenipad@yahoo.com" ; "quihoi@msn.com" ; LUC HA THI LE ; Hanh Tran ; Uybanbaucu Sanjose ; Thuy Dang ; Minh Nguyen ; Cuc Nguyen ; D7 resident ; "dangsuong56@yahoo.com" ; quy tran ; Thien Huynh ; tiep ngo ; Tro Nguyen ; Tony ThanhMai ; VVV ; "hue95122@yahoo.com" ; Trang Nguyen ; "mainaguyen3@yahoo.com" ; Tri Nguyen ; Ha Trieu ; Vien Phan ; Paul Nguyen ; Lo Nguyen ; Tu Nguyen ; VAN NGUYEN ; Lan Nguyen ; Chi Loc ; Thoi Lam ; Quyen Mai ; Quyen Mai ; NGHIA NGUYEN ; Chinh Nguyen ; Mai Luu ; Trong Duc Hoang ; HA PHAN ; Chi Hai Bac Ky ; Nguyen Minh ; Dung Hong Nguyen ; Doan Van Lap ; Le Trung Khuong <1001jimmy@gmail.com>; Hung Do ; Le Van Duc ; Duy Cuong ; Hoang Vinh ; Tuyet Tran ; Ai Truong ; Quang_Phung ; Han Vo ; T. Jane DoBui ; VietVungVinh ; Anh Duong ; Bui Quang Minh
Sent: Monday, January 30, 2017 11:04 PM
Subject: Re: Chiến Dịch Vận Động Chống Cờ Đỏ Toàn Quốc Hoa Kỳ - Westminster: 2/18/2017.

Anh Long thân mến,

Đọc email của anh tôi thấy tức lắm, vì một người hiểu biết nhiều Như anh lại viết lên những lời lẽ thiếu hiểu biết. Nhưng sực nhớ ra, Vào ngày Rule Committee, anh đã không có mặt để nghe Luật sư của thành phố trình bày về nghị quyết mà lúc đầu nghi viên Tâm đã đưa ra đó là cấm cheo cờ máu toàn San Jose. Một nghị quyết như vậy là vi hiến Đối với hiến pháp của nước Mỹ. Thành phố chỉ có quyền cấm cheo cờ máu trong Những cột cờ của thành phố làm chủ. Vì lý do đó ông thị trưởng và toàn thể Nghi viên trong Rule Committee Đòi hỏi nghị quyết của chúng ta phải được sửa lại cho đúng với hiến pháp của Hoa Kỳ Trước khi nghị quyết này được đem ra Council để bầu. Hy vọng lần sau trước khi viết những lời lẽ cay cú anh Sẽ tham khảo trước.

Thân chào,

Long Nguyễn

Sent from my iPhone

On Jan 30, 2017, at 8:16 PM, Yahoo7 wrote:

Thưa nghị viên Nguyễn Tâm và quý Ðồng hương,

Cám ơn nghị viên Nguyễn Tâm và quý nghị viên đã bỏ công soạn thảo nghị quyết cấm cờ máu Vc. Nhưng vì tôi và bạn bè bị hoang mang, nên đành phải viết thư để hỏi nghị viên Nguyễn Tâm, chứ không hề có ý làm hoang mang cộng đồng .

1- Trong các thông báo đọc được từ nghị viên Nguyễn Tâm và BÐD Cộng đồng cho chúng tôi hiểu rằng Nghị quyết 3.8 (Nq3.8) cấm treo cờ VC tại tp San Jose, giống như của Tp Westminster, nam California.

Như thông báo mới đây ngày Jan 29, 2017, at 12:23 AM, Nv Nguyễn Tâm viết: "Như quý vị đã biết, cộng đồng người Việt quốc gia bắc Cali đã viết lên trang sử oanh liệt với Nghị Quyết SJ-3.8 bằng tỉ số ủng hộ tuyệt đối 11/0 của TP San Jose hôm thứ Ba ngày 24/1/2017 vừa qua để chống lá cờ máu CSVN và cấm không được treo tại TP San Jose.". Tất cả đều nói rõ ràng là cấm cờ Vc tại TP San Jose .

Nhưng khi đến City Hall hăng hái ghi tên phát biểu ủng hộ Nq3.8, chúng tôi mới biết là nó chỉ cấm treo cờ Vc trên các cột cờ của City . Sau nầy tìm hiểu thêm qua các lời phát biểu của Nv Nguyễn Tâm trên youtube thì Nq3.8 không cấm treo cờ tại trường học hay các cơ sở thương mại ở San Jose...

Trước đây Tp San Jose đã có nghị quyết cấm nhân viên thành phố tiếp xúc với các phái đoàn Vc, thì cơ hội để Vc treo cờ trên các cột cờ Tp San Jose gần như không có. Nếu muốn treo cờ thì Vc phải tiếp xúc với ai, xin phép ai đây ?

Trong khi Vc đã nhiều lần lén lút treo cờ tại các trường học thì chúng tôi nghĩ rằng mục tiêu của chúng ta phải là trường học, cơ sở thương mại, tư gia... vì những nơi nầy có nhiều cơ hội cho Vc treo cờ. Trong thư anh Đoàn v. Lập dưới đây cũng có cùng lo ngại với chúng tôi.

Tranh đấu với Vc như ra đánh trận. Mục tiêu có địch ta không bắn mà lại bắn vào mục tiêu không có địch là làm sao ? Ðây chính là điểm làm chúng tôi hoang mang nên phải mạo muội hỏi cho rõ!

2- Chúng tôi là những người dân đã trân trọng bầu quý anh lên làm nghị viên đại diện cho chúng tôi . Ngày ngày chúng tôi đi làm, đóng thuế cho City để trang trải lương bổng, phương tiện cho quý nghị viên của chúng tôi làm việc.

Nay khi cần quý anh đứng ra tạo những nghị quyết hợp lý cho nguyện vọng chúng tôi, thì quý anh lại chỉ người dân chúng tôi đi đến chổ nầy chổ kia, học khu nầy, county nọ đạo đạt nguyện vọng để sau đó anh sẽ đi sát cánh với chúng tôi... Tôi cảm thấy có một cái gì ngược ngạo nơi đây . Theo tôi nghĩ, quý nghị viên lắng nghe nguyện vọng chúng tôi rồi tạo ra những dư luật, nghị quyết...hay tiếp xúc chổ nầy chổ nọ tranh đấu cho chúng tôi. Người dân chúng tôi đi theo sau quý nghị viên để ủng hộ các dự luật đó thì mới hợp lý . Giống như người dân tôi chúng đã cùng nhau kéo đến City Hall ủng hộ Nq3.8.

Ðó là những suy nghĩ và nguyện vọng của chúng tôi, xin trình bày lên Nghị viên và quý Ðồng hương . Xin cám ơn Nv Nguyễn Tâm đã lắng nghe chúng tôi .

Trân trọng,
Trần Long.


++++++++++++++++++++++++++++++

Kg quý đồng hương,

Nghị quyết SJ-3.8 cho thấy kẻ hở, nó không cấm treo cờ đỏ ở tư gia và các cơ sở thương mại. Do đó trong những ngày tới không xa, CS sẽ mua chuộc những siêu thị, kể cả của người Mỹ, và các tư gia những nhà thân cộng để treo cờ đỏ tràn ngập thành phố. Chúng có tiền, có thể tung chiến dịch rộng rãi đánh phá ta. Nếu chúng làm thế, ta sẽ không có nhân lực đi các nơi để biểu tình hay phản đối, như vậy ta coi như thua. Nghị quyết SJ-3.8 thật sự là một sai lầm chiến thuật.

Vậy thì bước kế tiếp của cộng đồng người Việt hải ngoại là gì? Chúng ta cần có kế hoạch khẩn cấp để chuẩn bị đối phó, nếu chờ chúng đánh thì đở không kịp còn nữa.

Ngoài ra tuy đã có nhiều tranh luận trên facebook, nhưng tôi nghĩ ta nên nói chuyện bằng email để tránh bị CS thấy điểm yếu của ta mà khai thác.

Thành thật cám ơn,
Đoàn v. Lập


+++++++++++++++++++++++++++++++


From: Tam Nguyen
To: Yahoo7
Cc: UVAN SJ ; VAN NGUYEN ; Yen Hoang ; Chi Bay ; Y Le ; "phuc.levan@yahoo.com" ; "Hoaloc135@yahoo.com" ; luong nguyen ; Long Nguyen ; Uvan org ; Phong Huynh ; "chutan_vietnam@yahoo.com" ; NGUYEN TRAN ; mc Truong ; Mai Khuyen ; "thaihangsv@yahoo.com" ; Hung Lai ; jenny quan ; Thien-Thanh Pham ; Ngoc Do ; Le Nguyen ; christine ho ; Cuong Le ; "Phienphan_01@yahoo.com" ; christopher nguyen ; Phuoc Dong ; "tinathuy_hangpham@yahoo.com" ; Khans ; TL ; Son Pham ; "hiennguyenipad@yahoo.com" ; "quihoi@msn.com" ; LUC HA THI LE ; Hanh Tran ; Uybanbaucu Sanjose ; Thuy Dang ; Minh Nguyen ; Cuc Nguyen ; D7 resident ; "dangsuong56@yahoo.com" ; quy tran ; Thien Huynh ; tiep ngo ; Tro Nguyen ; Tony ThanhMai ; VVV ; "hue95122@yahoo.com" ; Trang Nguyen ; "mainaguyen3@yahoo.com" ; Tri Nguyen ; Ha Trieu ; Vien Phan ; Paul Nguyen ; Lo Nguyen ; Tu Nguyen ; VAN NGUYEN ; Lan Nguyen ; Chi Loc ; Thoi Lam ; Quyen Mai ; Quyen Mai ; NGHIA NGUYEN ; Chinh Nguyen ; Mai Luu ; Trong Duc Hoang ; HA PHAN ; Chi Hai Bac Ky ; Nguyen Minh ; Dung Hong Nguyen ; Doan Van Lap ; Le Trung Khuong <1001jimmy@gmail.com>; Hung Do ; Le Van Duc ; Duy Cuong ; Hoang Vinh ; Tuyet Tran ; Ai Truong ; Quang_Phung ; Han Vo ; T. Jane DoBui ; VietVungVinh ; Anh Duong ; Bui Quang Minh
Sent: Monday, January 30, 2017 4:20 PM
Subject: Re: Chiến Dịch Vận Động Chống Cờ Đỏ Toàn Quốc Hoa Kỳ - Westminster: 2/18/2017.

Cám ơn thắc mắc của anh Long, giúp làm sáng tỏ vài điều:

1. Khi nói "nguy quá, nghị quyết vừa qua không thực sự cấm điều gì" là kết luận không đúng vì hằng năm chúng ta phải chứng kiến cờ đỏ treo tại toà thị chính SFO. Nay với nghị quyết 3.8, chúng ta dẹp được tai hoạ nầy tại San Jose. Lần đầu tiên người Việt tại San Jose có sự yêm tâm đó.
2. Mỗi người một việc, đúng việc, đúng người, đúng nơi. Tôi làm việc tại city hall và chỉ có quyền tại city hall. County supervisors có quyền tại county. School trustees có quyền tại school học khu và các trường học. Do đó, xin đừng nói là nghi quyết vô giá trị. Nhưng xin nên nói là học khu nên tham gia. Mỗi khi có việc bên học khu, tôi cũng phải đến ghi danh như đồng bào để xin phát biểu, nhiều lần rồi.
Do đó câu hỏi kế tiếp xin dành cho các trustee học khu để họ cùng tham gia với thẩm quyền của họ.
Sau đó chúng ta cần vận động tiếp county supervisors Chavez etc.
3. Nghị quyết 3.8 là một nỗ lực rất lớn của toàn thể cộng đồng, với sự hợp tác và hướng dẫn của thị trưởng và luật sư TP để khỏi bị vi hiến. Xin nhớ Executive Order cấm di dân của Trump vừa bị toà án huỷ bỏ vì bị vi hiến.
4. Do đó, vấn đề không phải là phê bình và gây hoang mang, mà tiếp tục vận động khắp nơi nhằm đạt mục tiêu chung. Xin anh liên lạc ngay với các học khu như East side, như Franklin, vvv và tôi luôn sát cánh với anh và mọi người.

Cuối cùng, xin tham dự cuộc họp lúc 7 pm thứ Năm 2-2/17 để bàn thảo thêm

Kính
Tâm


Sent from my iPhone

On Jan 30, 2017, at 4:03 PM, Yahoo7 wrote:

Thưa nghị viên Nguyễn Tâm và quý vị,

Cám ơn các anh đã đệ nạp nghị quyết cấm cờ VC
Tuy nhiên, theo tôi nhớ thì chưa bao giờ VC treo cờ máu của chúng trên các cột cờ của tp San Jose .
Trái lại cờ máu đã được treo ở vài trường học trong vùng .
Nhưng theo tinh thần của anh trả lời trong video nầy, ở phút 12 và phút 20:

Nghị quyết cấm cờ đỏ sao vàng ở San Jose: Cấm và không thể cấm chỗ nào?



Nghị quyết cấm cờ đỏ sao vàng ở San Jose: Cấm và không thể cấm chỗ nào?
Hỏi rõ, trả lời rõ, với nghị viên Tâm Nguyễn, tác giả nghị quyết cấm treo cờ đỏ sao vàng tại thành phố San Jose:...


1- VC vẫn có thể treo cờ trong trường học San Jose
2- VC vẫn có thể mặc quần áo có cờ máu đi trên đường phố San Jose
3- VC vẫn có thể treo cờ máu tại các tiệm buôn của chúng trong tp San Jose
4- ...

Nếu đúng vậy thì nguy quá, nghị quyết vừa qua không thực sự cấm điều gì .
Không biết sự hiểu biết của tôi có đúng không, xin anh giải thích rõ các điểm 1, 2, 3 dùm .

Cám ơn anh,
Trần Long


From: Tam Nguyen
To: UVAN SJ
Cc: VAN NGUYEN ; Yen Hoang ; Chi Bay ; Y Le ; "phuc.levan@yahoo.com" ; "Hoaloc135@yahoo.com" ; luong nguyen ; Long Nguyen ; Uvan org ; Phong Huynh ; "chutan_vietnam@yahoo.com" ; NGUYEN TRAN ; mc Truong ; Mai Khuyen ; "thaihangsv@yahoo.com" ; Hung Lai ; jenny quan ; Thien-Thanh Pham ; Ngoc Do ; Le Nguyen ; christine ho ; Cuong Le ; "Phienphan_01@yahoo.com" ; christopher nguyen ; Phuoc Dong ; "tinathuy_hangpham@yahoo.com" ; Khans ; TL ; Son Pham ; "hiennguyenipad@yahoo.com" ; "quihoi@msn.com" ; LUC HA THI LE ; Hanh Tran ; Uybanbaucu Sanjose ; Thuy Dang ; Minh Nguyen ; Cuc Nguyen ; D7 resident ; "dangsuong56@yahoo.com" ; quy tran ; Thien Huynh ; tiep ngo ; Tro Nguyen ; Tony ThanhMai ; VVV ; "hue95122@yahoo.com" ; Trang Nguyen ; "mainaguyen3@yahoo.com" ; Tri Nguyen ; Ha Trieu ; Vien Phan ; Paul Nguyen ; Lo Nguyen ; Tu Nguyen ; VAN NGUYEN ; Lan Nguyen ; Chi Loc ; Thoi Lam ; Quyen Mai ; Quyen Mai ; NGHIA NGUYEN ; Chinh Nguyen ; Mai Luu ; Trong Duc Hoang ; HA PHAN ; Chi Hai Bac Ky ; Nguyen Minh ; Dung Hong Nguyen ; Doan Van Lap ; Le Trung Khuong <1001jimmy@gmail.com>; Hung Do ; Le Van Duc ; Duy Cuong ; Hoang Vinh ; Tuyet Tran ; Ai Truong ; Quang_Phung ; Han Vo ; Viet List ; T. Jane DoBui ; VietVungVinh ; Anh Duong ; Bui Quang Minh
Sent: Monday, January 30, 2017 2:48 PM
Subject: Chiến Dịch Vận Động Chống Cờ Đỏ Toàn Quốc Hoa Kỳ - Westminster: 2/18/2017.

Kính thưa ông CT Phạm Hữu Sơn:
Xin đề nghị quý vị khi ra thông cáo, xin ghi chính xác nội dung và tinh thần của nghị quyết 3.8, là cấm không cho treo cờ CS tại trụ cờ TP San Jose.
Nghị quyết 3.8 có 2 điều chính:
1. Xác nhận và vinh danh cờ vàng đại diện cho người Việt tị nạn tại Mỹ
2. Cấm không treo cờ đỏ csvn trên các cột cờ TP San Jose.
Viết rõ, chính xác, và cụ thể như thế để khỏi bị vi hiến, và mới được ủng hộ thông qua. Nhờ thế ta mới chiến thắng 11/0, và đi từng bước chậm và chắc. Sau đó mới đi bước thứ hai.
Điểm chiến lược nầy sẽ được bàn thảo chi tiết trong buổi họp tối 2/2 tới và chuẩn bị cho buổi họp khoáng đại ngày 18/2 tại Westminster.
Kính
Tâm


Sent from my iPhone

On Jan 29, 2017, at 12:23 AM, Tam Nguyen wrote:

>> Kính thưa quý vị:
> Như quý vị đã biết, cộng đồng người Việt quốc gia bắc Cali đã viết lên trang sử oanh liệt với Nghị Quyết SJ-3.8 bằng tỉ số ủng hộ tuyệt đối 11/0 của TP San Jose hôm thứ Ba ngày 24/1/2017 vừa qua để chống lá cờ máu CSVN và cấm không được treo tại TP San Jose.
> Không những chỉ có đồng bào bắc Cali vui mừng với chiến thắng ấy, mà khắp thế giới tự do, và kể cả đồng bào trong nước, cũng vui mừng lây vì thấy lá cờ máu sẽ không còn là một ám ảnh trong tâm trí người dân nữa. Sáng mai thức dậy, bầu trời tự do sẽ sáng hơn vì biết rằng bóng ma cờ đỏ đã bị tiêu diệt.
> Trong tinh thần phấn khởi đó, nhằm phát động chiến dịch vận động các thành phố trên toàn quốc Hoa Kỳ, nơi có đông người tị nạn cư ngụ, yêu cầu chính quyền địa phương cũng thông qua những nghị quyết tương tự giúp cho đồng bào tại các nơi ấy được vui hưởng cuộc sống yên lành trong bầu không khí tự do tươi sáng, đánh tan mây đen của màu cờ sát máu, Nghị viên Nguyễn Tâm đã làm việc sát cánh với Thị trưởng Tạ Đức Trí và NV Kimberly Hồ của TP Westminster và đồng tổ chức buổi hội thảo có tính cách lịch sử nầy với thời điểm như sau:
> -Lúc 1g-2:30g chiều thứ Bảy ngày 18/2/2017
> -Tại 15191 Beach Blvd, Westminter, CA 92683.
> Nhằm tham dự và yểm trợ tích cực cho chiến dịch quan trọng nầy, đề nghị bà con bắc Cali cố gắng tham dự đông đảo buổi hội thảo trên.
> Dự trù sẽ thuê xe van 12 chỗ ngồi, đi sớm, xe lăn bánh rời San Jose 5:00AM sáng thứ Bảy ngày 18/2 cho kịp đến nơi khoảng 12 trưa. Nghỉ ngơi giải lao một chốc, tham dự hội thảo từ 1PM đến 2:30PM. Sau đó giải lao nghỉ ngơi trước khi xe lăn bánh lúc 3:30pm để về lại San Jose khoảng 10g tối.
> Điểm hẹn là TTSHVM-VACC: 2072 Lucretia Ave, San Jose.
> Vì chỗ ngồi giới hạn, chỉ nhận 11 người ghi danh sớm nhất.
> Đề nghị mọi người tham dự đông đảo buổi họp thường lệ tối thứ Năm ngày 2/2/2017 lúc 7pm để bàn thêm chi tiết.
> Nếu thêm đông người tham dự, có thể thuê xe van lớn hơn.
> Trân trọng kính báo,
> NV Nguyễn Tâm, D7

Tran Long

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us