Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page. Not for readers.

--------o0o--------

Ðề nghị Năng động hóa Nội các CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ
(ver. 2.0)

CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ (CPPĐ)

Trần Thị Aí Liên soạn thảo, Trần Long & Lâm Chấn Thọ hiệu đính

Sự hiện hữu của Chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hoà (CPPĐ) trong suốt 45 năm qua là phước lành cho dân tộc ta, và sự phụng sự của các thành viên chính phủ trong tuổi già bóng xế là điều rất đáng trân trọng. Song, trong thời gian qua CPPĐ đã không được biết đến rộng rãi cũng là điều vô cùng đáng tiếc.

Là một hậu duệ VNCH, tôi vô cùng xúc động khi được biết đến thông tin này vì nó không khác gì gặp lại người thân mà mình ngỡ rằng đã qua đời từ lâu. Tôi xin tận lực để hỗ trợ chính phủ thực hiện đúng vai trò lịch sử của mình để đưa dân tộc ta qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai. Xin mạo muội viết những đề nghị sau đây, kính mong các vị trưởng bối tham khảo. Và nếu có điều gì sai sót, xin các vị tha thứ và chỉ giáo. Xin cám ơn.


MỤC LỤC

(1) CHÍNH DANH
a. Pháp Lý
b. Lý Thuyết
c. Triết Lý

(2) PHỔ THÔNG
a. Nhiều người biết đến
b. Được công nhận
c. Được yêu mến

(3) CHỨC NĂNG
a. Ngoại giao
b. Tranh đấu
c. Khảo sát
d. Truyền thông

(4) NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH
a. Thế giới
b. Khu vực
c. Trong nước
d. Hải ngoại

(5) KHÓ KHĂN
a. Nhân sự
b. Tài chính
c. Địa lý
d. Hoàn cảnh

(6) THUẬN LỢI
a. Nhân sự
b. Tài chính
c. Địa lý
d. Hoàn cảnh

(7) NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
a. Truyền thông
b. Tài chính
c. Nhân sự

(8) DEADLINE
a. Bản chiến lược & kế hoach tổng thể - 30/04/2020
b. Trình bày & thuyết phục CPPĐ – 15/05/2020
c. Tuyển nhân sự - 15/06/2020
d. Truyền thông & Tài chính – 30/09/2020

EXECUTIVE SUMARY – TÓM TẮT

CPPĐ là chính phủ De Jure tiếp tục công quyền từ kết quả phổ thông đầu phiếu trừ trước năm 1975 có đầy đủ tính CHÍNH DANH vế mặt pháp lý, lý thuyết, và triết lý. Song, CPPĐ chưa đạt được tính PHỔ THÔNG vì chưa nhiều người biết đến, đa số người dân chưa hiểu để công nhận và yêu mến.

Dù gặp vô vàn khó khăn, CPPĐ đã phần nào làm đúng CHỨC NĂNG của mình trong Ngoại giao, nhưng gần như hoàn toàn thiếu vắng trong vai trò lãnh đạo công cuộc tranh đấu của toàn dân, chưa thực các cuộc khảo sát & chiến dịch truyền thông trên diện rộng để tìm hiểu nhu cầu và quan điểm cũng như củng cố tinh thần của người dân.

Từ những NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH trên thế giới, khu vực, trong nước, và hải ngoại. Lúc này, TC sẽ bị khối Nato trừng phạt. Trước khi kết thúc, TC sẽ giãy dụa mạnh mẽ, và hiện tại đang có động thái quyết liệt ở Biển Đông. Điều này vô cùng nguy hại cho VN, nhưng cũng là cơ hội để CPPĐ trỗi dậy, dựng cờ chính nghĩa bảo vệ non sông và dẹp tan tà quyền CS.

CPPĐ đang gặp KHÓ KHĂN về nhân sự vì các vị thành viên đã già và cư ngụ khắp nơi trên thế giới. CPPĐ không có nguồn tài chính để hành sự, không văn phòng làm việc & hội họp thường kỳ. Song những THUẬN LỢI rõ rệt về nhân sự là các vị trưởng bối có học vị, kiến thức, kinh nghiệm, và tâm huyết. Các vị đã ổn định của cuộc sống ở hải ngoại, không còn phải bôn ba cho tài chính cá nhân, nên có thể tập trung cho công việc của CPPĐ. Dù khó khăn về địa lý và các vị ở cách xa nhau, nhưng khắp nơi trên địa cầu đều có công dân VNCH luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Trước tình hình thế giới nhiều biến chuyển, NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ngay là làm sao CPPĐ có đầy đủ nguồn lực để đóng đúng vai trò lãnh đạo toàn dân để nắm lấy cơ hội ngàn vàng này. CPPĐ phải đẩy mạnh truyền thông để tranh thủ lòng dân và từ đó kêu công dân đóng góp tài chính để CPPĐ hoạt động. Cần nhất là việc tuyển dụng nhân sự để hỗ trợ cho chính phủ. Phải có một đội ngũ trẻ, có chuyên môn, nhiệt huyết, cam kết để làm việc cho CPPĐ và từng thành viên chính phủ.

Chúng ta không còn nhiều thời gian vì TC đã tuyên bố chủ quyền ở HS & TS. Thế giới đã lên tiếng về việc trừng phạt TC, lãnh tụ Bắc Hàn có thể đã chết & TC đang chuyển quân về biên giới TC/BH. Thế giới sẽ hành động ngay khi họ kiểm soát được dịch bệnh, do đó việc kiện toàn CPPĐ phải xong trước khi thế giới “nổ phát súng đầu tiên” nhằmg đủ sức đối phó với những thay đổi và “chiến đấu” hữu hiệu.



BÀN LUẬN CHI TIẾT

CHÍNH DANH

Pháp Lý

CPPĐ gồm những nhân vật đã được phổ thông đầu phiếu đúng theo luật & hiến pháp VNCH. Đây là chính phủ liên tục từ trước khi VNCH bị chiếm đóng, và chính phủ này chưa từng tuyên bố đầu hàng. Việc ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không ảnh hưởng đến tính hợp pháp & hợp hiến của CPPĐ vì ông Minh không phải là Tổng Thống hợp hiến. Dù ông Minh được quốc hội bầu cử đa số, nhưng đó là hành động không được cho phép, chiếu theo hiến pháp VNCH 1967. Vì vậy, việc ông tuyên bố đầu hàng là của ông Minh không có giá trị pháp lý, mang tính cá nhân, không đại diện cho chính phủ VNCH và không cũng không đại diện cho toàn thể công dân VNCH.

Lý Thuyết

CPPĐ là chính phủ De Jure tức là chính phủ được người dân thực hiện phổ thông bầu phiếu đúng theo hiến chương Liên Hiệp Quốc cho nên dù chính phủ De Jure có thể mất quyền kiểm soát lãnh thổ và dời ra hải ngoại, nhưng vẫn được thừa kế tất cả những giá trị và mối quan hệ quốc tế đã được hình thành trước đây, và vì vậy vẫn trọn vẹn tính chính danh. Đây là trường hợp của CPPĐ. Ngược lại, chính phủ De Facto là chính phủ có quyền kiểm soát lãnh thổ, bằng chiếm đóng, bạo lực xâm lấn hoặc đảo chánh, nhưng không phải là kết quả của phổ thông bầu phiếu đúng theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, thì dù có được sự bang giao quốc tế và sự công nhận của thế giới, cũng không mang tính chính danh, và đây là trường hợp của tà quyền CSVN.

Triết Lý

Chính phủ bao gồm những cá nhân được người dân trao quyền để đại diện cho họ mà quản lý, giám sát, thực thi những chính sách mang lại quyền lợi chính đáng mà người dân thật sự mong muốn. Do đó, việc kiểm soát người dân là trách nhiệm của chính phủ để mang lại lợi ích cho người dân chứ không phải là để cũng cố quyền lực cho chính phủ. Một chính phủ chính danh không đơn độc đồng nghĩa với khả năng kiểm soát người dân, kiểm soát lãnh thổ và tuyên bố chủ quyền. Sự chính danh được nhắc đến nhiều hơn ở kết quả tích cực mà chính phủ đó mang lại cho người dân và sự tin yêu mà người dân dành cho chính phủ. Nếu chính phủ đó có đạt được sự tin yêu từ truyền thông và mị dân nhưng không phải là kết quả thực thụ, thì sự tin yêu đó không bền vững và sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.


PHỔ THÔNG

Nhiều người biết đến

Sự hiện hữu thật sự chỉ là mối liên hệ tương quan với nhận biết. Nếu chính phủ hiện hữu nhưng không ai được biết thì trong nhận thức của người dân chính phủ không hề hiện hữu. Do đó, công việc truyền thông để đa số người dân biết đến là việc vô cùng quan trọng. Trong quan niệm cổ học tinh hoa thì tự đánh bóng tên tuổi, tô hồng hình ảnh là điều đáng hổ thẹn, nhưng nếu chúng ta đồng ý với lập luận trên đây thì chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là phải đẩy mạnh truyền thông để đa số công chúng biết đến.

Được công nhận

Tương tự với sự nhận biết, sự công nhận luôn cần thiết vì nếu công dân biết đến chính phủ nhưng họ không công nhận, không cảm thấy thuyết phục với tính chính danh, sự hiện diện và sự cần thiết của chính phủ thì sự nhận biết không có ý nghĩa gì cả. Do đó, trách nhiệm của truyền thông những là làm sao đa số người dân được biết mà còn phải có những hội luận, phân tích … để giải thích và thuyết phục người dân để họ hiểu rõ và công nhận tính chính danh, sự cần thiết và vai trò quan trọng của chính phủ.

Được yêu mến

Ông Bà ta có câu “thương củ ấu cũng tròn, ghét bồ hòn cũng méo”. Chúng ta hiểu rằng sự yêu mến dành cho cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ đều vô cùng quan trọng. Tình yêu dành cho chính phủ không phải là tình yêu thiêng liêng vì chính phủ không đồng nghĩa với tổ tiên, truyền thống và văn hoá dân tộc. Tình yêu dành cho chính phủ là tình yêu hoàn toàn có điều kiện, hay nói trắng ra đây là sự trao đổi rất gay gắt. Người dân chỉ có thể trao sự yêu mến cho chính phủ khi chính phủ làm đúng trách nhiệm của mình, và quan trọng nhất đó là trách nhiệm mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc an toàn và một viễn cảnh tương lai đầy hứa hẹn. Song, nếu chính phủ làm đúng chức năng nhưng người dân không hiểu rõ, không biết đến hoặc hiểu sai vì những luận điệu xuyên tạc, truyền thông bẩn thiểu của đối phương, chính phủ đó cũng không thể có được sự yêu mến xứng đáng từ người dân. Vì vậy, công việc của truyền thông không chỉ làm cho nhiều người biết đến, hiểu rõ về bản chất của chính phủ mà phải cho họ thấy được thành quả mà chính phủ đã đạt được và đối phó hiệu quả với luận điệu xuyên tạc của đối phương.

CHỨC NĂNG

Ngoại giao

CPPĐ có trách nhiệm giữ mối liên hệ giao hảo với các nước trên thế giới, nhưng quan trọng hơn hết là sự liên kết đồng minh để tạo vị thế trong khu vực và giữ yên bờ cõi, lãnh hải & lảnh thổ. CP cũng có trách nhiệm lên tiếng để bênh vực cho người dân dưới ách tham tàn của ngoại bang đang chiếm đóng.

Tranh đấu

CPPĐ không trực tiếp tranh đấu trong nước nhưng có vai trò lãnh đạo tinh thần trong công cuộc tranh đấu dành lại lãnh thổ & lãnh hãi. CPPĐ phải có khả năng kêu gọi sự đoàn kết đồng lòng của các hội đoàn, chính đảng, tổ chức dân sự để hình một khối thống nhất đủ sức mạnh để diện với tà quyền CS. CPPĐ phải đưa ra tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch hành động chung và thuyết phục toàn dân tham gia. Sự tranh đấu này bao gồm ngoại giao, trong nước, ngoài nước và truyền thông.

Khảo sát

CPPĐ phải mở những cuộc khảo sát để hiểu được nhu cầu, đòi hỏi, nguyện vọng, và lo lắng của toàn dân. Các cuộc khảo sát để biết được suy nghĩ của người dân về tình hình thời sự, và về hình ảnh, thành quả, và sự trong sạch, và tính hiệu quả của chính phủ. CPPĐ cũng cần khảo sát quan điểm chính trị, tôn giáo thời sự, giáo dục, văn hoá của người dân để có những chính sách kịp thời và phù hợp.

Truyền thông

CPPĐ phải truyền thông để người dân biết đến, công nhận và tin yêu chính phủ. Truyền thông cũng để thông tin, cảnh báo tình hình trong nước ngoài nước và tiến độ của các chính sách, chiến dịch, kế hoạch đã, đang và sẽ thực hiện.

(------- Ðề nghị bỏ phần CỨU TRỢ vì chưa có điều kiện . Khi viết ra mà không thi hành được thì mất lòng tin. -------)

CỨU TRỢ

CPPĐ có thể dùng quỹ hoặc kêu gọi người dân cùng nhau cứu trợ đồng bào khi gặp bệnh dịch, thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, tai nạn trên diện rộng. CPPĐ phải thu thập thông tin, nhận định & đánh giá tình hình để từ đó hướng dẫn người dân, hội đoàn & chính đảng cùng tham gia cứu trợ. CPPĐ cũng phải giám sát để không có thất thoát, lạm dụng & tham nhũng trong suốt quá trình hành sự.


NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Thế giới

Trên thế giới, các trục quyền lực của các cường quốc đối đầu nhau luôn hiện hữu, sự khéo léo lựa chọn đồng minh trong các trục quyền lực này của CPPĐ là điều quyết định cho sự sống còn của dân tộc.

Thường các trục quyền lực này sẽ thay đổi đáng kể sau những biến cố lớn có tầm ảnh hưởng toàn thế giới, và làm lung lay các giá trị, cách hành xử, hoặc các định chế. Như hiện tại, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang làm lung lay hệ thống kinh tế toàn cầu, cũng như các mối quan hệ đồng minh với Mỹ & Trung Cộng. Sự tàn phá của virut Vũ Hán đã làm cho các nước trong khối Nato phẫn nộ và tuyên bố cứng rắn với TQ. Hành động trừng phạt của họ dành cho TQ là chắc chắn, vấn đề chỉ còn là như thế nào và khi nào mà thôi.

Khi CSTQ sụp thì CSVN cũng sụp. Song, chúng ta đều biết CSVN đu dây ngoại giao bao lâu nay, chúng có thể trở cờ theo Mỹ bất cứ lúc nào, và nếu Mỹ bắt tay CSVN như đồng minh chiến lược thì VNCH không còn cơ hội.

Mỹ cần đồng minh ở Đông Nam Á, và Mỹ cần chỗ đứng vững chắc ở Biển Đông. Mỹ đương nhiên không để CSVN rơi vào tay TC, nhưng TC càng không thể để CSVN rơi vào tay Mỹ. Quá trình dằn co này đã diễn ra hơn 30 năm nay. Trách nhiệm của CPPĐ là phải tạo cho mình một vị thế đáng kể trong mắt chính giới Hoa Kỳ và thế giới để Hoa Kỳ không cần đến CSVN.

Khu vực

Đông Nam Á là một khu vực có quan hệ ngoại giao phức tạp, họ đều hiểu rằng là đồng minh của Mỹ thì có lợi quốc gia, nhưng họ thường xuyên chịu áp lực từ TQ, các Hoa Kiều sinh sống trong nước, lại thêm có nhiều quan chức chính quyền bị TC thao túng. Điều này dẫn đến đường hướng ngoại giao không nhất quán và thường xuyên có hại cho Việt Nam.

Trong nước

CSVN lâu nay vẫn tiếp tục nhồi sọ và mị dân. Cho nên, mặc dù chúng làm nhiều điều tàn bạo và yếu hèn bán nước, đa số người dân ở nông thôn vẫn một lòng tin yêu chính quyền và dễ dàng tuân thủ. Chỉ có ở 2 thành phố lớn là Sài Gòn & Hà Nội thì số người thức tỉnh thật sự đáng kể, nhưng cũng chỉ là thiểu số vì phần đông người dân chỉ biết làm ăn sinh sống, tránh xa chính trị để khỏi bị phiền phức. Mặc dù vậy, ngày càng nhiều người thức tỉnh và chống đối, họ đều mong muốn có một ngọn cờ chính nghĩa để hướng đến, một vai trò lãnh đạo sáng suốt để đi theo. CP cần phải nhận lấy vai trò này, nhất là trong hoàn cảnh thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ vì dịch bệnh viêm phỗi Vũ Hán.

Hải ngoại

Lòng người hải ngoại luôn hướng về quê hương và mong mỏi dựng lại hoàng kỳ, nhưng có quá nhiều CS nằm vùng. Gần đây, làn sóng di dân từ trong nước ra hải ngoại thì đa số là những người giàu có do làm ăn trong nước, họ không phải là nạn nhân của CS và họ quen sống với CS, do đó họ không quan tâm đến chính trị và họ không quan tâm đến sự thay đổi chính quyền. Làn sóng di dân này ngày càng nhiều và làm cho cộng đồng tị nạn CS ở một số nơi trở thành thiểu số.

Cộng đồng hải ngoại rất chia rẽ vì có quá nhiều chính đảng, cộng đồng, thậm chí chính phủ lâm thời lưu vong, lại thêm có sự trà trộn chống phá của CS nằm vùng. CPPĐ cần phải làm sao cho đa số người dân ở hải ngoại nhìn về một hướng và dựng một ngọn cờ để cùng nhau đối đầu với CSVN.

KHÓ KHĂN

Nhân sự

Tất cả thành viên trong CPPĐtừ trước năm 1975 đã già, có bệnh, không quen dùng công nghệ, và định cư rãi rác khắp nơi trên thế giới. CPPĐ không có nhân lực hỗ trợ, không có bộ máy làm việc theo quy trình, quy định và cũng không có nhân sự trong nước. Nhưng nếu bổ nhiệm nhân vật mới vào CPPĐ thì có thể mất tính chính danh và bị đồng hoá bởi những chính phủ lưu vong như Đào Minh Quân.

Tài chính

CP hoàn toàn không có nguồn tài chính nào cho hoạt động ngoài sự tự nguyện chi phí cá nhân cho công việc của của từng thành viên.

Địa lý

Tất cả các thành viên đều ở rãi rác khắp nơi trên thế giới. CPPĐ không có văn phòng đại diện, không có không gian làm việc, hội họp chung. Ngay lúc này lại có dịch bệnh thì việc đi lại càng khó khăn hơn.

Hoàn cảnh

Hải ngoại: người dân rất chia rẽ, bị CS len lõi kích động chống phá lẫn nhau, và đa số bận rộn vật lộn với cuộc sống khó khăn nơi xứ người, một số thì không còn muốn nhìn về quá khứ, không muốn nhắc đến quê hương.

Trong nước: Người dân thì đa số phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, sợ hãi tà quyền CS, quen thụ động, không biết tin ai, không rành công nghệ, và mất niềm tin và hy vọng vào tương lai. Người già thì còn biết về VNCH nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi truyền thông xuyên tạc và không hoàn toàn tin tưởng vào chính nghĩa quốc gia, họ không biết và cũng không tin tưởng sự hiện diện của CPPĐ. Người trẻ thì bị giáo dục nhồi sọ biến thành thụ động, tuân thủ và trung thành với CS.

Hoa Kỳ: từ xưa đến nay chỉ quan tâm đến quyền lợi của chính họ, do đó, Hoa Kỳ sẵn sàng bắt tay với CS nếu CS thoả mãn những nhu cầu của HK. Hoa Kỳ cũng không mặn mà và càng không tin tưởng vào CPPĐ cũng như cộng đồng chống cộng hải ngoại. Chính giới HK cũng đang chia rẽ và chống phá nhau rất trầm trọng. Hoa Kỳ cũng đang phải đối phó với dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Quân đội và chiến hạm của HK cũng đang bị virut hoành hành.

Khối Nato: đang bị viêm phổi Vũ Hán hoành hành và suy yếu. Mặc dù họ đang rất phẫn nộ với TC, nhưng chưa biết khi nào họ mới ổn định đủ để đối phó với TC.

Trung Cộng: đã và đang khống chế VN từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Và, lợi dụng tình hình các nước Nato đang bận rộn chống dịch, TC tuyên bố chủ quyền TS & HS, lập hệ thống hành chính Tây Sa & Nam Sa trên vùng Biển Đông. Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi TC sụp đổ, VC cũng sẽ đổ theo nếu VC không kịp trở cờ theo Mỹ trước đó.

Asean & Liên Hiệp Quốc: Gần đây hầu như bị TC lũng đoạn và phần nào đó cũng không mặn mà với Hoa Kỳ, họ cũng phần nào đó đu dây giữa HK & TC. Những hành xử của WHO trong cơn dịch Vũ Hán này thể hiện rõ điều này.

Cộng sản Việt Nam: đã và đang đu dây ngoại giao giữa HK và TC, và gần đây có dấu hiệu ngã về phía HK. Nếu HK & CSVN trở thành đồng minh thì không còn khả năng HK ủng hộ cho CPPĐ.

THUẬN LỢI

Nhân sự

Thành viên CPPĐ là những vị trưởng bối có chuyên môn, kiến thức, trình độ, học vị, kinh nghiệm sống & làm việc trong chính phủ VNCH ngày xưa và trong cuộc sống ở hải ngoại. Các vị thành viên trong CPPĐ đều là công dân của các cường quốc dân chủ tự do, các vị cũng thông thạo ngôn ngữ, luật pháp, chính trị, kinh tế, văn hoá của địa phương. Các vị có hiểu biết và tầm nhìn rộng lớn và có thể tận dụng những hệ thống này để tranh thủ cho quyền lợi của quốc gia.

Tài chính

Mặc dù CP không có nguồn tái chính để hoạt động nhưng các thành viên có tiền bạc tài sản và cuộc sống ổn định, không phải quần quật với cơm áo gạo tiền. Vì vậy, họ có thể dành thời gian và chi phí cá nhân cho công việc của CPPĐ.

Địa lý

Các vị thành viên đều là công dân của các cường quốc do đó họ không bị hạn chế đi lại giữa các nước khi cần gặp gỡ, hội họp hay vận động các chính giới trên thế giới. Ngày nay, trong tất cả các nước trên thế giới đều có người Việt định cư, do đó, các vị luôn có sự hỗ trợ tối thiểu khi đến bất cứ một quốc gia nào.

Hoàn cảnh

Hải ngoại: đa số người dân và các hội đoàn vẫn còn một lòng trung thành với chính nghĩa quốc gia, và dù có bị chia rẽ đánh phá và đặt niềm tin một cách nhầm lẫn, nhưng tinh thần chống cộng vì chính nghĩa vẫn được giữ vững. Dù CS nằm vùng rất đông và rất nhiều người trong số họ đạt được sư theo dõi mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội, họ vẫn không đủ sức làm lung lay tinh thần chống cộng vì chính nghĩa quốc gia của cộng đồng.

Trong nước: ngày càng nhiều người hiểu ra sự thật, mất niềm tin và chán ghét chế độ. CS kiểm soát truyền thông rất chặt chẽ và lực lượng dư luận viên (DLV) đông đúc, nhưng mạng xã hội đã giúp cho người dân có được thông tin đa chiều & tiếng nói, dù còn hạn chế. Ngày càng có nhiều người trẻ và người ngoài vĩ tuyến 17 tự nguyện đi theo chính nghĩa quốc gia VNCH. Người dân ngày càng bớt sợ hãi và hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân, nhân quyền và pháp quyền. Nhiều người trẻ dám dấn thân và hành động vì quê hương.

Hoa Kỳ luôn cần đồng minh ở Đông Nam Á, và nhất là vị trí chiến lược của Việt Nam. HK luôn cần hiện diện ở Biển Đông, do đó nếu CPPĐ biết khéo léo và hoạt động hiệu quả, việc tranh thủ sự ủng hộ của HK là hoàn toàn khả thi. Các chính trị gia HK luôn cần phiếu của cư tri gốc Việt, do đó họ cũng phải quan tâm đến những đòi hỏi của cử tri liên quan đến vận mệnh của VN. Tổng thống Trump là người chống đối CS & CNXH quyết liệt, ông sẽ trừng phạt TC, và có thể sẽ không bắt tay với CSVN dù chúng có trở cờ.

Khối Nato đang rất phẫn nộ với TC, và việc họ cùng HK trừng phạt TC chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi TC sụp, VC cũng sẽ sụp.

Trung Cộng có vẻ như đang thắng thế nhưng TC không thể nào đối đầu với cả khối Nato được. Cuộc tranh hùng có thể ở bất cứ dạng nào, sinh học, vũ khí, thương mại … , và thế giới sẽ có thể phải trải qua nhiều thương đau, nhưng cuối cùng thì một quốc gia đầy bất ổn nội tại như TC sẽ không thể thắng thế với cả một khối Nato hùng mạnh và bền vững bao lâu nay.

Khối Asean sẽ không quan tâm việc nội bộ của VN nhưng họ sẽ kiên nễ HK mà ủng hộ CPPĐ nếu có sự can thiệp của HK

Cộng sản Việt Nam đang hấp hối về mọi mặt, dịch bệnh làm suy thoái kinh tế, đấu đá nội bộ, TC lấn áp, người dân phẫn nộ. Việc CS sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. CS sụp như thế nào, và ai sẽ thay thế phụ thuộc vào sự khôn khéo của những nhóm người biết tận dụng thời cơ. CPPĐ cần phải tận dụng cơ hội này đề lãnh đạo toàn dân đi đến tổng tuyển cử tự do, trung thực.


NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Mục tiêu

(1) Công bố văn bản mục tiêu của CP là lèo lái con thuyền quốc gia đến bến bờ bình yên, đó là khi (2) CPPĐ tổ chức bầu cử tự do, phổ thông và trung thực để toàn dân có thể chọn cho mình một chính phủ xứng đáng đế xây dựng nền móng cho sự phát triển bền vững và trường tồn của dân tộc về mọi mặt văn hoá, truyền thống, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật, khoa học, thương mại, luật pháp, môi trường, an sinh xã hội, và quân sự.

Vai trò

Khẳng định vai trò & mục tiêu của CP bằng văn bản và công bố với người dân trong & ngoài nước. Vai trò của CP là (1) kết nối & đoàn kết người dân, các chính đảng và hội đoàn thành một khối thống nhất, (2) tạo điều kiện để thành viên trong khối thống nhất tìm được tiếng nói chung, (3) xây dựng chiến lược & kế hoạch hành động (4) thực thi các chính sách ngoại giao với thế giới.

Truyền thông

Team này phải lên chiến lược & kế hoạch truyền thông mà để đạt được mục tiêu: nhiều người biết đến, hiểu rõ & yêu mến CP. Team này phải có khả năng làm video, xây dựng hệ thống nhận diện và kết nối mạng xã hội, khả năng phân tích sắc bén, viết & nói lưu loát. Viết bài gửi lên báo chí HK & thế giới. Soạn thảo văn thư giúp thành viên trong CPPĐ. Cần phải có kênh truyền hình & truyền thanh, phát thông tin hằng ngày.

Công nghệ thông tin

Team này phải giữ bảo mật hệ thống IT, mạng xã hội, website, email, server dữ liệu của CP. Team này viết app để liên lạc giữa các thành viên trong CPPĐ. Team này cũng phải thiết kế và bảo trị trang web của chính phủ.

Tài chính

Team này phải lên mục tiêu định kỳ, thực hiện những hoạt động quyên góp thường xuyên để kêu gọi mạnh thường quân đóng góp cho CPPĐ. Tạo ra một cộng đồng những doanh nhân & những người luôn thường xuyên đóng góp cho CPPĐ. Team cũng phải báo cáo thu chi cho CPPĐ & uỷ ban giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính của CPPĐ.

Nhân sự

  • Team truyền thông 3 người.
  • Phát ngôn nhân của chính phủ 1 người, tổ chức họp báo định kỳ.
  • Team IT 2 người.
  • Team hỗ trợ thành viên chính phủ 5 người gồm trợ lý cá nhân cho các bộ trưởng, dân biểu & nghị sỹ và hỗ trợ những công việc chung của CPPĐ.
  • Uỷ ban theo dõi & hỗ trợ chính phủ về tài chính, chất lượng & tiến độ công việc.
  • Team tài chính 3 người.

Hội đồng Cố vấn:

Lập Hội đồng Cố vấn rộng rãi cho CPPÐ trên khắp thế giới để lôi cuốn sự ủng hộ của quần chúng: Mỗi địa phương có một HÐCV riêng và tự họp bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch. Ví dụ "Hội đồng cố vấn San Jose", "Hội đồng cố vấn Houston"...

Báo cáo định kỳ:

Ðể nâng cao chất lượng làm việc của các Bộ trưởng, Thứ trưởng cũng như tránh tình trạng ù lì, giữ một chức vụ mà không làm việc gì. Mỗi thành viên của nội các từ cấp Thứ trưởng và Bộ trưởng phải báo cáo định kỳ 3 tháng những việc mình làm có liên quan đến CPPÐ và liên quan đến ngành mà mình đang nắm giữ. Báo cáo nầy sau khi được Văn Phòng CP duyệt sẽ được phổ biến đến mọi thành viên trong Nội các.

Tổ chức họp định kỳ Nội các:

Nghiên cứu cách thức họp Nội các Online định kỳ, mỗi tháng một lần, để các thành viên NC gần gũi và dể kết hợp làm việc với nhau

Thưa Trung cộng ra các tòa án quốc tế và Quốc gia:

Hay bất cứ tòa án nào mình có thể nạp đơn trên toàn thế giới về tội xâm lăng đất nước, biển đảo Việt Nam. Công việc này dùng để khẳng định vai trò của Chính phủ Pháp định Việt Nam trên trường quốc tế cũng như khẳng định lòng yêu nước và tính chính danh đối với đồng bào. Không thưa TC là chưa có tính chính danh.


DEADLINE

Bản chiến lược & kế hoach tổng thể - 30/04/2020
Ailien phát thảo, Ls Tho & anh Trần Long sẽ hiệu đính

Trình bày & thuyết phục CPPĐ – 15/05/2020
Ls Tho, Trần Long, và Ailien sẽ trình bày với các vị trưởng bối trong CPPĐ

Tuyển nhân sự - 15/06/2020
Người chịu trách nhiệm tuyển dụng & quy trình tuyển dụng sẽ được thông qua với các thành viên CPPĐ.

Truyền thông & Tài chính – 30/09/2020
Team truyền thông & team Tài chính phải lên chiến lược & kế hoạch hành động để trình lên CPPĐ trước khi thực hiện.

Trần Thị Aí Liên soạn thảo, Trần Long & Lâm Chấn Thọ hiệu đính

--------o0o--------

Biên bản buổi họp online ngày 1 May, 2020

Thành phần: Thọ, Liên, Long

1- Mục tiêu buổi họp: tìm cách năng động hóa Nội các CPPÐVNCH

2- Những cách thức khác nhau:

a- Thọ: tìm những người đang năng động để lập một nhóm hoạt động, thúc đẩy Nội các

b- Liên: tìm thêm những nhóm trẻ có năng lực, hành động hỗ trợ Nội các. Viết một hướng dẫn phương pháp hành động.

c- Long: Viết hướng dẫn hành động trước. Sau đó tìm thêm nhân sự năng động, bổ sung vào các bộ để làm việc.

Nhận thấy cách b và c gần giống nhau nên cả ba đồng ý như sau:

- Bước 1: Viết một guideline hành động trình lên Nội các, tìm người bổ sung làm việc

- Bước 2: Nếu bước 1 thất bại, trở về cách a, nghĩa là chỉ tìm một nhóm năng động làm việc với nhau.

Long sẽ dựa vào đề nghị có sẵn của Ái Liên (version 1.0), bổ xung thành version 2.0 rồi gửi ra.

Kỳ họp sau: 2:00pm ngày 3 tháng 5.

--------o0o--------

Ðề nghị Năng động hóa Nội các CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ
(ver. 1.0)

CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ (CPPĐ)

Trần Thị Aí Liên soạn thảo, Trần Long & Lâm Chấn Thọ hiệu đính

Sự hiện hữu của Chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hoà (CPPĐ) trong suốt 45 năm qua là phước lành cho dân tộc ta, và sự phụng sự của các thành viên chính phủ trong tuổi già bóng xế là điều rất đáng trân trọng. Song, trong thời gian qua CPPĐ đã không được biết đến rộng rãi cũng là điều vô cùng đáng tiếc.

Là một hậu duệ VNCH, tôi vô cùng xúc động khi được biết đến thông tin này vì nó không khác gì gặp lại người thân mà mình ngỡ rằng đã qua đời từ lâu. Tôi xin tận lực để hỗ trợ chính phủ thực hiện đúng vai trò lịch sử của mình để đưa dân tộc ta qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai. Xin mạo muội viết những đề nghị sau đây, kính mong các vị trưởng bối tham khảo. Và nếu có điều gì sai sót, xin các vị tha thứ và chỉ giáo. Xin cám ơn.


MỤC LỤC

(1) CHÍNH DANH
a. Pháp Lý
b. Lý Thuyết
c. Triết Lý

(2) PHỔ THÔNG
a. Nhiều người biết đến
b. Được công nhận
c. Được yêu mến

(3) CHỨC NĂNG
a. Ngoại giao
b. Tranh đấu
c. Khảo sát
d. Truyền thông

(4) NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH
a. Thế giới
b. Khu vực
c. Trong nước
d. Hải ngoại

(5) KHÓ KHĂN
a. Nhân sự
b. Tài chính
c. Địa lý
d. Hoàn cảnh

(6) THUẬN LỢI
a. Nhân sự
b. Tài chính
c. Địa lý
d. Hoàn cảnh

(7) NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
a. Truyền thông
b. Tài chính
c. Nhân sự

(8) DEADLINE
a. Bản chiến lược & kế hoach tổng thể - 30/04/2020
b. Trình bày & thuyết phục CPPĐ – 15/05/2020
c. Tuyển nhân sự - 15/06/2020
d. Truyền thông & Tài chính – 30/09/2020

EXECUTIVE SUMARY – TÓM TẮT

CPPĐ là chính phủ De Jure tiếp tục công quyền từ kết quả phổ thông đầu phiếu trừ trước năm 1975 có đầy đủ tính CHÍNH DANH vế mặt pháp lý, lý thuyết, và triết lý. Song, CPPĐ chưa đạt được tính PHỔ THÔNG vì chưa nhiều người biết đến, đa số người dân chưa hiể để công nhận và yêu mến.

Dù gặp vô vàn khó khăn, CPPĐ đã phần nào làm đúng CHỨC NĂNG của mình trong Ngoại giao, nhưng gần như hoàn toàn thiếu vắng trong vai trò lãnh công cuộc tranh đấu của toàn dân, chưa thực các cuộc khảo sát& chiến dịch truyền thông trên diện rộng để tìm hiểu nhu cầu và quan điểm cũng như củng cố tinh thần của người dân.

Từ những NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH trên thế giới, khu vực, trong nước, và hải ngoại. Lúc này, TC sẽ bị khối Nato trừng phạt. Trước khi kết thúc, TC sẽ giãy dụa mạnh mẽ, và hiện tại đang có động thái quyết liệt ở Biển Đông. Điều này vô cùng nguy hại cho VN, nhưng cũng là cơ hội để CPPĐ trỗi dậy, dựng cờ chính nghĩa bảo vệ non sông và dẹp tan tà quyền CS.

CPPĐ đang gặp KHÓ KHĂN về nhân sự vì các vị thành viên đã già và cư ngụ khắp nơi trên thế giới. CPPĐ không có nguồn tài chính để hành sự, không văn phòng làm việc & hội họp thường kỳ. Song những THUẬN LỢI rõ rệt về nhân sự là các vị trưởng bối có học vị, kiến thức, kinh nghiệm, và tâm huyết. Các vị đã ổn định của cuộc sống ở hải ngoại, không còn phải bôn ba cho tài chính cá nhân, nên có thể tập trung cho công việc của CPPĐ. Dù khó khăn về địa lý và các vị ở cách xa nhau, nhưng khắp nơi trên địa cầu đều có công dân VNCH luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Trước tình hình thế giới nhiều biến chuyển, NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ngay là làm sao CPPĐ có đầy đủ nguồn lực để đóng đúng vai trò lãnh đạo toàn dân để nắm lấy cơ hội ngàn vàng này. CPPĐ phải đẩy mạnh truyền thông để tranh thủ lòng dân và từ đó kêu công dân đóng góp tài chính để CPPĐ hoạt động. Cần nhất là việc tuyển dụng nhân sự để hỗ trợ cho chính phủ. Phải có một đội ngũ trẻ, có chuyên môn, nhiệt huyết, cam kết để làm việc cho CPPĐ và từng thành viên chính phủ.

Chúng ta không còn nhiều thời gian vì TC đã tuyên bố chủ quyền ở HS & TS. Thế giới đã lên tiếng về việc trừng phạt TC, lãnh tụ Bắc Hàn có thể đã chết & TC đang chuyển quân về biên giới TC/BH. Thế giới sẽ hành động ngay khi họ kiểm soát được dịch bệnh, do đó việc kiện toàn CPPĐ phải xong trước khi thế giới “nổ phát súng đầu tiên” nhằmg đủ sức đối phó với những thay đổi và “chiến đấu” hữu hiệu.



BÀN LUẬN CHI TIẾT

CHÍNH DANH

Pháp Lý

CPPĐ gồm những nhân vật đã được phổ thông đầu phiếu đúng theo luật & hiến pháp VNCH. Đây là chính phủ liên tục từ trước khi VNCH bị chiếm đóng, và chính phủ này chưa từng tuyên bố đầu hàng. Việc ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không ảnh hưởng đến tính hợp pháp & hợp hiến của CPPĐ vì ông Minh không phải là Tổng Thống hợp hiến. Dù ông Minh được quốc hội bầu cử đa số, nhưng đó là hành động không được cho phép, chiếu theo hiến pháp VNCH 1967. Vì vậy, việc ông tuyên bố đầu hàng là của ông Minh không có giá trị pháp lý, mang tính cá nhân, không đại diện cho chính phủ VNCH và không cũng không đại diện cho toàn thể công dân VNCH.

Lý Thuyết

CPPĐ là chính phủ De Jure tức là chính phủ được người dân thực hiện phổ thông bầu phiếu đúng theo hiến chương Liên Hiệp Quốc cho nên dù chính phủ De Jure có thể mất quyền kiểm soát lãnh thổ và dời ra hải ngoại, nhưng vẫn được thừa kế tất cả những giá trị và mối quan hệ quốc tế đã được hình thành trước đây, và vì vậy vẫn trọn vẹn tính chính danh. Đây là trường hợp của CPPĐ. Ngược lại, chính phủ De Facto là chính phủ có quyền kiểm soát lãnh thổ, bằng chiếm đóng, bạo lực xâm lấn hoặc đảo chánh, nhưng không phải là kết quả của phổ thông bầu phiếu đúng theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, thì dù có được sự bang giao quốc tế và sự công nhận của thế giới, cũng không mang tính chính danh, và đây là trường hợp của tà quyền CSVN.

Triết Lý

Chính phủ bao gồm những cá nhân được người dân trao quyền để đại diện cho họ mà quản lý, giám sát, thực thi những chính sách mang lại quyền lợi chính đáng mà người dân thật sự mong muốn. Do đó, việc kiểm soát người dân là trách nhiệm của chính phủ để mang lại lợi ích cho người dân chứ không phải là để cũng cố quyền lực cho chính phủ. Một chính phủ chính danh không đơn độc đồng nghĩa với khả năng kiểm soát người dân, kiểm soát lãnh thổ và tuyên bố chủ quyền. Sự chính danh được nhắc đến nhiều hơn ở kết quả tích cực mà chính phủ đó mang lại cho người dân và sự tin yêu mà người dân dành cho chính phủ. Nếu chính phủ đó có đạt được sự tin yêu từ truyền thông và mị dân nhưng không phải là kết quả thực thụ, thì sự tin yêu đó không bền vững và sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.


PHỔ THÔNG

Nhiều người biết đến

Sự hiện hữu thật sự chỉ là mối liên hệ tương quan với nhận biết. Nếu chính phủ hiện hữu nhưng không ai được biết thì trong nhận thức của người dân chính phủ không hề hiện hữu. Do đó, công việc truyền thông để đa số người dân biết đến là việc vô cùng quan trọng. Trong quan niệm cổ học tinh hoa thì tự đánh bóng tên tuổi, tô hồng hình ảnh là điều đáng hổ thẹn, nhưng nếu chúng ta đồng ý với lập luận trên đây thì chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là phải đẩy mạnh truyền thông để đa số công chúng biết đến.

Được công nhận

Tương tự với sự nhận biết, sự công nhận luôn cần thiết vì nếu công dân biết đến chính phủ nhưng họ không công nhận, không cảm thấy thuyết phục với tính chính danh, sự hiện diện và sự cần thiết của chính phủ thì sự nhận biết không có ý nghĩa gì cả. Do đó, trách nhiệm của truyền thông những là làm sao đa số người dân được biết mà còn phải có những hội luận, phân tích … để giải thích và thuyết phục người dân để họ hiểu rõ và công nhận tính chính danh, sự cần thiết và vai trò quan trọng của chính phủ.

Được yêu mến

Ông Bà ta có câu “thương củ ấu cũng tròn, ghét bồ hòn cũng méo”. Chúng ta hiểu rằng sự yêu mến dành cho cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ đều vô cùng quan trọng. Tình yêu dành cho chính phủ không phải là tình yêu thiêng liêng vì chính phủ không đồng nghĩa với tổ tiên, truyền thống và văn hoá dân tộc. Tình yêu dành cho chính phủ là tình yêu hoàn toàn có điều kiện, hay nói trắng ra đây là sự trao đổi rất gay gắt. Người dân chỉ có thể trao sự yêu mến cho chính phủ khi chính phủ làm đúng trách nhiệm của mình, và quan trọng nhất đó là trách nhiệm mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc an toàn và một viễn cảnh tương lai đầy hứa hẹn. Song, nếu chính phủ làm đúng chức năng nhưng người dân không hiểu rõ, không biết đến hoặc hiểu sai vì những luận điệu xuyên tạc, truyền thông bẩn thiểu của đối phương, chính phủ đó cũng không thể có được sự yêu mến xứng đáng từ người dân. Vì vậy, công việc của truyền thông không chỉ làm cho nhiều người biết đến, hiểu rõ về bản chất của chính phủ mà phải cho họ thấy được thành quả mà chính phủ đã đạt được và đối phó hiệu quả với luận điệu xuyên tạc của đối phương.

CHỨC NĂNG

Ngoại giao

CPPĐ có trách nhiệm giữ mối liên hệ giao hảo với các nước trên thế giới, nhưng quan trọng hơn hết là sự liên kết đồng minh để tạo vị thế trong khu vực và giữ yên bờ cõi, lãnh hải & lảnh thổ. CP cũng có trách nhiệm lên tiếng để bênh vực cho người dân dưới ách tham tàn của ngoại bang đang chiếm đóng.

Tranh đấu

CPPĐ không trực tiếp tranh đấu trong nước nhưng có vai trò lãnh đạo tinh thần trong công cuộc tranh đấu dành lại lãnh thổ & lãnh hãi. CPPĐ phải có khả năng kêu gọi sự đoàn kết đồng lòng của các hội đoàn, chính đảng, tổ chức dân sự để hình một khối thống nhất đủ sức mạnh để diện với tà quyền CS. CPPĐ phải đưa ra tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch hành động chung và thuyết phục toàn dân tham gia. Sự tranh đấu này bao gồm ngoại giao, trong nước, ngoài nước và truyền thông.

Khảo sát

CPPĐ phải mở những cuộc khảo sát để hiểu được nhu cầu, đòi hỏi, nguyện vọng, và lo lắng của toàn dân. Các cuộc khảo sát để biết được suy nghĩ của người dân về tình hình thời sự, và về hình ảnh, thành quả, và sự trong sạch, và tính hiệu quả của chính phủ. CPPĐ cũng cần khảo sát quan điểm chính trị, tôn giáo thời sự, giáo dục, văn hoá của người dân để có những chính sách kịp thời và phù hợp.

Truyền thông

CPPĐ phải truyền thông để người dân biết đến, công nhận và tin yêu chính phủ. Truyền thông cũng để thông tin, cảnh báo tình hình trong nước ngoài nước và tiến độ của các chính sách, chiến dịch, kế hoạch đã, đang và sẽ thực hiện.

CỨU TRỢ

CPPĐ có thể dùng quỹ hoặc kêu gọi người dân cùng nhau cứu trợ đồng bào khi gặp bệnh dịch, thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, tai nạn trên diện rộng. CPPĐ phải thu thập thông tin, nhận định & đánh giá tình hình để từ đó hướng dẫn người dân, hội đoàn & chính đảng cùng tham gia cứu trợ. CPPĐ cũng phải giám sát để không có thất thoát, lạm dụng & tham nhũng trong suốt quá trình hành sự.

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Thế giới

Trên thế giới, các trục quyền lực của các cường quốc đối đầu nhau luôn hiện hữu, sự khéo léo lựa chọn đồng minh trong các trục quyền lực này của CPPĐ là điều quyết định cho sự sống còn của dân tộc.

Thường các trục quyền lực này sẽ thay đổi đáng kể sau những biến cố lớn có tầm ảnh hưởng toàn thế giới, và làm lung lay các giá trị, cách hành xử, hoặc các định chế. Như hiện tại, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang làm lung lay hệ thống kinh tế toàn cầu, cũng như các mối quan hệ đồng minh với Mỹ & Trung Cộng. Sự tàn phá của virut Vũ Hán đã làm cho các nước trong khối Nato phẫn nộ và tuyên bố cứng rắn với TQ. Hành động trừng phạt của họ dành cho TQ là chắc chắn, vấn đề chỉ còn là như thế nào và khi nào mà thôi.

Khi CSTQ sụp thì CSVN cũng sụp. Song, chúng ta đều biết CSVN đu dây ngoại giao bao lâu nay, chúng có thể trở cờ theo Mỹ bất cứ lúc nào, và nếu Mỹ bắt tay CSVN như đồng minh chiến lược thì VNCH không còn cơ hội.

Mỹ cần đồng minh ở Đông Nam Á, và Mỹ cần chỗ đứng vững chắc ở Biển Đông. Mỹ đương nhiên không để CSVN rơi vào tay TC, nhưng TC càng không thể để CSVN rơi vào tay Mỹ. Quá trình dằn co này đã diễn ra hơn 30 năm nay. Trách nhiệm của CPPĐ là phải tạo cho mình một vị thế đáng kể trong mắt chính giới Hoa Kỳ và thế giới để Hoa Kỳ không cần đến CSVN.

Khu vực

Đông Nam Á là một khu vực có quan hệ ngoại giao phức tạp, họ đều hiểu rằng là đồng minh của Mỹ thì có lợi quốc gia, nhưng họ thường xuyên chịu áp lực từ TQ, các Hoa Kiều sinh sống trong nước, lại thêm có nhiều quan chức chính quyền bị TC thao túng. Điều này dẫn đến đường hướng ngoại giao không nhất quán và thường xuyên có hại cho Việt Nam.

Trong nước

CSVN lâu nay vẫn tiếp tục nhồi sọ và mị dân. Cho nên, mặc dù chúng làm nhiều điều tàn bạo và yếu hèn bán nước, đa số người dân ở nông thôn vẫn một lòng tin yêu chính quyền và dễ dàng tuân thủ. Chỉ có ở 2 thành phố lớn là Sài Gòn & Hà Nội thì số người thức tỉnh thật sự đáng kể, nhưng cũng chỉ là thiểu số vì phần đông người dân chỉ biết làm ăn sinh sống, tránh xa chính trị để khỏi bị phiền phức. Mặc dù vậy, ngày càng nhiều người thức tỉnh và chống đối, họ đều mong muốn có một ngọn cờ chính nghĩa để hướng đến, một vai trò lãnh đạo sáng suốt để đi theo. CP cần phải nhận lấy vai trò này, nhất là trong hoàn cảnh thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ vì dịch bệnh viêm phỗi Vũ Hán.

Hải ngoại

Lòng người hải ngoại luôn hướng về quê hương và mong mỏi dựng lại hoàng kỳ, nhưng có quá nhiều CS nằm vùng. Gần đây, làn sóng di dân từ trong nước ra hải ngoại thì đa số là những người giàu có do làm ăn trong nước, họ không phải là nạn nhân của CS và họ quen sống với CS, do đó họ không quan tâm đến chính trị và họ không quan tâm đến sự thay đổi chính quyền. Làn sóng di dân này ngày càng nhiều và làm cho cộng đồng tị nạn CS ở một số nơi trở thành thiểu số.

Cộng đồng hải ngoại rất chia rẽ vì có quá nhiều chính đảng, cộng đồng, thậm chí chính phủ lâm thời lưu vong, lại thêm có sự trà trộn chống phá của CS nằm vùng. CPPĐ cần phải làm sao cho đa số người dân ở hải ngoại nhìn về một hướng và dựng một ngọn cờ để cùng nhau đối đầu với CSVN.

KHÓ KHĂN

Nhân sự

Tất cả thành viên trong CPPĐtừ trước năm 1975 đã già, có bệnh, không quen dùng công nghệ, và định cư rãi rác khắp nơi trên thế giới. CPPĐ không có nhân lực hỗ trợ, không có bộ máy làm việc theo quy trình, quy định và cũng không có nhân sự trong nước. Nhưng nếu bổ nhiệm nhân vật mới vào CPPĐ thì có thể mất tính chính danh và bị đồng hoá bởi những chính phủ lưu vong như Đào Minh Quân.

Tài chính

CP hoàn toàn không có nguồn tài chính nào cho hoạt động ngoài sự tự nguyện chi phí cá nhân cho công việc của của từng thành viên.

Địa lý

Tất cả các thành viên đều ở rãi rác khắp nơi trên thế giới. CPPĐ không có văn phòng đại diện, không có không gian làm việc, hội họp chung. Ngay lúc này lại có dịch bệnh thì việc đi lại càng khó khăn hơn.

Hoàn cảnh

Hải ngoại: người dân rất chia rẽ, bị CS len lõi chống phá lẫn nhau, và đa số bận rộn vật lộn với cuộc sống khó khăn nơi xứ người, một số thì không còn muốn nhìn về quá khứ, không muốn nhắc đến quê hương.

Trong nước: Người dân thì đa số phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, sợ hãi tà quyền CS, quen thụ động, không biết tin ai, không rành công nghệ, và mất niềm tin và hy vọng vào tương lai. Người già thì còn biết về VNCH nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi truyền thông xuyên tạc và không hoàn toàn tin tưởng vào chính nghĩa quốc gia, họ không biết và cũng không tin tưởng sự hiện diện của CPPĐ. Người trẻ thì bị giáo dục nhồi sọ biến thành thụ động, tuân thủ và trung thành với CS.

Hoa Kỳ: từ xưa đến nay chỉ quan tâm đến quyền lợi của chính họ, do đó, Hoa Kỳ sẵn sàng bắt tay với CS nếu CS thoả mãn những nhu cầu của HK. Hoa Kỳ cũng không mặn mà và càng không tin tưởng vào CPPĐ cũng như cộng đồng chống cộng hải ngoại. Chính giới HK cũng đang chia rẽ và chống phá nhau rất trầm trọng. Hoa Kỳ cũng đang phải đối phó với dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Quân đội và chiến hạm của HK cũng đang bị virut hoành hành.

Khối Nato: đang bị viêm phổi Vũ Hán hoành hành và suy yếu. Mặc dù họ đang rất phẫn nộ với TC, nhưng chưa biết khi nào họ mới ổn định đủ để đối phó với TC.

Trung Cộng:đã và đang khống chế VN từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Và, lợi dụng tình hình các nước Nato đang bận rộn chống dịch, TC tuyên bố chủ quyền TS & HS, lập hệ thống hành chính Tây Sa & Nam Sa trên vùng Biển Đông. Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi TC sụp đổ, VC cũng sẽ đổ theo nếu VC không kịp trở cờ theo Mỹ trước đó.

Asean& Liên Hiệp Quốc: Gần đây hầu như bị TC lũng đoạn và phần nào đó cũng không mặn mà với Hoa Kỳ, họ cũng phần nào đó đu dây giữa HK & TC. Những hành xử của WHO trong cơn dịch Vũ Hán này thể hiện rõ điều này.

Cộng sản Việt Nam: đã và đang đu dây ngoại giao giữa HK và TC, và gần đây có dấu hiệu ngã về phía HK. Nếu HK & CSVN trở thành đồng minh thì không còn khả năng HK ủng hộ cho CPPĐ.

THUẬN LỢI

Nhân sự

Thành viên CPPĐ là những vị trưởng bối có chuyên môn, kiến thức, trình độ, học vị, kinh nghiệm sống & làm việc trong chính phủ VNCH ngày xưa và trong cuộc sống ở hải ngoại. Các vị thành viên trong CPPĐ đều là công dân của các cường quốc dân chủ tự do, các vị cũng thông thạo ngôn ngữ, luật pháp, chính trị, kinh tế, văn hoá của địa phương. Các vị có hiểu biết và tầm nhìn rộng lớn và có thể tận dụng những hệ thống này để tranh thủ cho quyền lợi của quốc gia.

Tài chính

Mặc dù CP không có nguồn tái chính để hoạt động nhưng các thành viên có tiền bạc tài sản và cuộc sống ổn định, không phải quần quật với cơm áo gạo tiền. Vì vậy, họ có thể dành thời gian và chi phí cá nhân cho công việc của CPPĐ.

Địa lý

Các vị thành viên đều là công dân của các cường quốc do đó họ không bị hạn chế đi lại giữa các nước khi cần gặp gỡ, hội họp hay vận động các chính giới trên thế giới. Ngày nay, trong tất cả các nước trên thế giới đều có người Việt định cư, do đó, các vị luôn có sự hỗ trợ tối thiểu khi đến bất cứ một quốc gia nào.

Hoàn cảnh

Hải ngoại: đa số người dân và các hội đoàn vẫn còn một lòng trung thành với chính nghĩa quốc gia, và dù có bị chia rẽ đánh phá và đặt niềm tin một cách nhầm lẫn, nhưng tinh thần chống cộng vì chính nghĩa vẫn được giữ vững. Dù CS nằm vùng rất đông và rất nhiều người trong số họ đạt được sư theo dõi mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội, họ vẫn không đủ sức làm lung lay tinh thần chống cộng vì chính nghĩa quốc gia của cộng đồng.

Trong nước: ngày càng nhiều người hiểu ra sự thật, mất niềm tin và chán ghét chế độ. CS kiểm soát truyền thông rất chặt chẽ và lực lượng dư luận viên (DLV) đông đúc, nhưng mạng xã hội đã giúp cho người dân có được thông tin đa chiều & tiếng nói, dù còn hạn chế. Ngày càng có nhiều người trẻ và người ngoài vĩ tuyến 17 tự nguyện đi theo chính nghĩa quốc gia VNCH. Người dân ngày càng bớt sợ hãi và hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân, nhân quyền và pháp quyền. Nhiều người trẻ dám dấn thân và hành động vì quê hương.

Hoa Kỳ luôn cần đồng minh ở Đông Nam Á, và nhất là vị trí chiến lược của Việt Nam. HK luôn cần hiện diện ở Biển Đông, do đó nếu CPPĐ biết khéo léo và hoạt động hiệu quả, việc tranh thủ sự ủng hộ của HK là hoàn toàn khả thi. Các chính trị gia HK luôn cần phiếu của cư tri gốc Việt, do đó họ cũng phải quan tâm đến những đòi hỏi của cử tri liên quan đến vận mệnh của VN. Tổng thống Trump là người chống đối CS & CNXH quyết liệt, ông sẽ trừng phạt TC, và có thể sẽ không bắt tay với CSVN dù chúng có trở cờ.

Khối Nato đang rất phẫn nộ với TC, và việc họ cùng HK trừng phạt TC chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi TC sụp, VC cũng sẽ sụp.

Trung Cộngcó vẻ như đang thắng thế nhưng TC không thể nào đối đầu với cả khối Nato được. Cuộc tranh hùng có thể ở bất cứ dạng nào, sinh học, vũ khí, thương mại … , và thế giới sẽ có thể phải trải qua nhiều thương đau, nhưng cuối cùng thì một quốc gia đầy bất ổn nội tại như TC sẽ không thể thắng thế với cả một khối Nato hùng mạnh và bền vững bao lâu nay.

Khối Aseansẽ không quan tâm việc nội bộ của VN nhưng họ sẽ kiên nễ HK mà ủng hộ CPPĐ nếu có sự can thiệp của HK

Cộng sản Việt Namđang hấp hối về mọi mặt, dịch bệnh làm suy thoái kinh tế, đấu đá nội bộ, TC lấn áp, người dân phẫn nộ. Việc CS sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. CS sụp như thế nào, và ai sẽ thay thế phụ thuộc vào sự khôn khéo của những nhóm người biết tận dụng thời cơ. CPPĐ cần phải tận dụng cơ hội này đề lãnh đạo toàn dân đi đến tổng tuyển cử tự do, trung thực.


NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Mục tiêu

(1) Công bố văn bản mục tiêu của CP là lèo lái con thuyền quốc gia đến bến bờ bình yên, đó là khi (2) CPPĐ tổ chức bầu cử tự do, phổ thông và trung thực để toàn dân có thể chọn cho mình một chính phủ xứng đáng đế xây dựng nền móng cho sự phát triển bền vững và trường tồn của dân tộc về mọi mặt văn hoá, truyền thống, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật, khoa học, thương mại, luật pháp, môi trường, an sinh xã hội, và quân sự.

Vai trò

Khẳng định vai trò & mục tiêu của CP bằng văn bản và công bố với người dân trong & ngoài nước. Vai trò của CP là (1) kết nối & đoàn kết người dân, các chính đảng và hội đoàn thành một khối thống nhất, (2) tạo điều kiện để thành viên trong khối thống nhất tìm được tiếng nói chung, (3) xây dựng chiến lược & kế hoạch hành động (4) thực thi các chính sách ngoại giao với thế giới.

Truyền thông

Team này phải lên chiến lược & kế hoạch truyền thông mà để đạt được mục tiêu: nhiều người biết đến, hiểu rõ & yêu mến CP. Team này phải có khả năng làm video, xây dựng hệ thống nhận diện và kết nối mạng xã hội, khả năng phân tích sắc bén, viết & nói lưu loát. Viết bài gửi lên báo chí HK & thế giới. Soạn thảo văn thư giúp thành viên trong CPPĐ. Cần phải có kênh truyền hình & truyền thanh, phát thông tin hằng ngày.

Công nghệ thông tin

Team này phải giữ bảo mật hệ thống IT, mạng xã hội, website, email, server dữ liệu của CP. Team này viết app để liên lạc giữa các thành viên trong CPPĐ. Team này cũng phải thiết kế và bảo trị trang web của chính phủ.

Tài chính

Team này phải lên mục tiêu định kỳ, thực hiện những hoạt động quyên góp thường xuyên để kêu gọi mạnh thường quân đóng góp cho CPPĐ. Tạo ra một cộng đồng những doanh nhân & những người luôn thường xuyên đóng góp cho CPPĐ. Team cũng phải báo cáo thu chi cho CPPĐ & uỷ ban giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính của CPPĐ.

Nhân sự

Team truyền thông 3 người.
Phát ngôn nhân của chính phủ 1 người, tổ chức họp báo định kỳ.
Team IT 2 người.
Team hỗ trợ thành viên chính phủ 5 người gồm trợ lý cá nhân cho các bộ trưởng, dân biểu & nghị sỹ và hỗ trợ những công việc chung của CPPĐ.
Uỷ ban theo dõi & hỗ trợ chính phủ về tài chính, chất lượng & tiến độ công việc.
Team tài chính 3 người.

DEADLINE

Bản chiến lược & kế hoach tổng thể - 30/04/2020
Ailien phát thảo, Ls Tho & anh Trần Long sẽ hiệu đính

Trình bày & thuyết phục CPPĐ – 15/05/2020
Ls Tho, Trần Long, và Ailien sẽ trình bày với các vị trưởng bối trong CPPĐ

Tuyển nhân sự - 15/06/2020
Người chịu trách nhiệm tuyển dụng & quy trình tuyển dụng sẽ được thông qua với các thành viên CPPĐ.

Truyền thông & Tài chính – 30/09/2020
Team truyền thông & team Tài chính phải lên chiến lược & kế hoạch hành động để trình lên CPPĐ trước khi thực hiện.

Trần Thị Aí Liên soạn thảo, Trần Long & Lâm Chấn Thọ hiệu đính

-------oo0oo-------

Phần đề nghị của Trần Long:

1- Lập hội đồng cố vấn cho CPPÐ ở mỗi địa phương. Có nhiều hội đồng cố vấn khác nhau, thí dụ "Hội đồng cố vấn khu vực San Jose", "Hội đồng cố vấn khu vực Houston". Ðể cho họ tự bầu Chủ Tịch, PCT...

2- Báo cáo định kỳ mỗi thành viên của CP: từ cấp Thứ trưởng trở lên phải báo cáo định kỳ mỗi 3 tháng những công việc mình đã làm trong 3 tháng qua, có liên quan đến lãnh vực mình phụ trách. Công bố trong nội các những báo cáo nầy.

3- Không gây quỹ từ đồng bào vì sẽ bị ảnh hưởng xấu do những đảng VT và những thành phần xấu đã từng gây quỹ rất nhiều, gạt quần chúng lấy tiền. Chỉ gây quỹ ở những mạnh thường quân mà mình thân thiết một cách kín đáo thôi.

4- Thưa Trung cộng ra tòa án quốc tế về việc xâm chiếm Việt Nam để lấy thế đứng trên chính trường quốc tế và thế đứng trong lòng dân.

5- Phản đối Trung cộng chiếm biển đảo Việt Nam bằng những công hàm chính thức.

6- Phản đối, kết tội Việt cộng bán nước qua các công hàm Phạm Văn Đồng, lập những đặc khu kinh tế cho Trung cộng, không nổ súng trong trận chiến Trường Sa 1988, không cứu giúp ngư dân trong nhiều năm nay.

7- Phản đối VC giết dân trong đồn công an.

8- Phản đối VC cướp đất dân lành.

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us