Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Sưu Tầm

Vietlist.us

--------o0o--------

DÂN CHỦ LÀ THẾ ĐẤY.

Một mặt trận hai kẻ thù
Giặc cộng bán nước, giặc tầu xâm lăng.

DÂN CHỦ LÀ THẾ ĐẤY.

Qua vụ điều trần của James Comey và chuyện tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng ra điều trần trước tòa án đừng nghĩ rằng báo chí Việt nam đưa tin như thế là để nói tốt cho Mỹ. Số người hiểu được dân chủ là phải như thế rất ít. Hệ thống chuyên láo và DLV sẽ hướng người dân theo cách khác. Đó là cái chính quyền gì mà rối ren thế, đủ thứ lùm xùm. Tổng thống thì bị phe đối lập dựng tượng khỏa thân trên đường phố để đùa cợt với con dương vật nhỏ xíu. Rồi thì có chuyện nhỏ là đề nghị lòng trung thành với giám đốc FBI cũng phải chối đây đẩy, phải bị buộc đưa ra băng ghi âm để chứng minh mình không nói, rồi còn phải ra trước Nhà Trắng chỉ từng người cho hỏi thoải mái, công khai để trả lời trực tiếp trên truyền hình. Chưa xong còn phải trả lời trước luật pháp nữa. Dân chủ gì khổ vậy ?

Giả sử như anh Trọng mời anh Tô Lâm lên để đòi hỏi lòng trung thành với đảng, với tổng bí thư có cần tổ chức một buổi tiệc lãng mạn dưới ánh đèn cầy,trong không gian trang nhã chỉ có hai người như vậy không? Lại còn phải nói bóng gió xa xôi chứ không dám nói gần.

Anh Trọng sẽ bảo dứt khoát:" Tôi ra lệnh cho đồng chí phải tuyệt đối trung thành với đảng. Dừng cuộc điều tra này lại. Đây là mệnh lệnh. Đồng chí rõ chứ ?". Tô Lâm đừng hòng mà có được một cốc rượu nhé, cao lắm chỉ cho hớp một ngụm nước trà. Sau đó hai chân dập gót ,đưa tay chào và hô to" Rõ! Thưa đồng chí".

Đây là những thiết chế căn bản của thể chế tam quyền phân lập mà những bộ óc tạo lập nên nước Mỹ đã sáng tạo ra và để lại một di sản lớn lao cho các thế hệ sau. Đó là dân chủ không phải nói bằng lời, không phải van xin quyền lực mà là kiểm soát quyền lực.

Trump hay James Comey hoặc bất kỳ ai đều chỉ trung thành với nước Mỹ được thể hiện cụ thể qua hiến pháp. Không một thế lực nào được phép yêu cầu một cá nhân nào đó phải trung thành với mình cả. Chỉ được phép yêu cầu sự trung thực.

Thế nhưng trong các bản kiểm điểm của sinh viên học sinh của giáo viên, công chức luôn luôn có câu đầu tiên là " Tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước". Quân đội thì đặt "trung với đảng " lên hàng đầu. Và dân xứ lừa coi đó như là một điều tất nhiên không thể khác.

Chẳng qua là do bị nhồi sọ quá lâu nên đầu óc đã bị mụ mị không còn khả năng phân biệt lý tính.Dân chủ chính là sự kiểm soát lẫn nhau giữa ba quyền trong đó đặt quyền lập pháp cao nhất, có thể phủ quyết quyền của một cá nhân và có thể biến một tổng thống dân cử thành một bị cáo trước tòa.

Thế mà dân Việt Nam suốt bao nhiêu năm vẫn luôn mồm nhai " Bác Hồ là vị cha chung. Là sao Bắc Đẩu ,là vầng Thái Dương". Hễ ai đụng đến bác là giãy nảy còn hơn đụng đến ông cố nội mình. Chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đưa bác ra tòa. Con cháu bác cũng được hưởng đặc quyền "kim bài miễn tử". Vậy cho nên chúng phạm trăm ngàn điều ác vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dân chủ là phải công khai tất tần tật mọi bí mật trong việc điều hành đất nước. Chuyện anh Trump có móc nối với Nga để gian lận bầu cử hay không anh Cỏ May đã khẳng định dứt khoát là "Không hề" và anh Cỏ May cũng nói là FBI không điều tra tổng thống. Thế nhưng chỉ riêng chuyện anh Trump có yêu cầu đừng điều tra cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn không cũng khiến anh Trump phải điên đầu. Flynn sau đó phải từ chức, không có chuyện lơ tơ mơ nhé.

Giàu có, tài sản hàng tỷ USD , có biết bao sòng bạc, khu giải trí vui chơi trên khắp nước Mỹ, có biết bao du thuyền, máy bay riêng sao không ở nhà hưởng thụ? tại sao phải ra giữa chính trường hứng mủi tên hòn đạn với lương $0/tháng. Và không chừng phải đối mặt với nhà tù nếu bị tòa án kết tội lạm quyền chứ chưa nói đến tội bán nước nhé. Người ta chưa giàu thường làm chính trị để kiếm tiền và tài sản. Nhưng nước Mỹ lại thường giàu rồi mới làm chính trị . Vì lúc giàu rồi họ cảm thấy tiền bạc không còn ý nghĩa nữa. Đời ai cũng phải chết. Có người chết trong quên lãng.

Nhưng cũng có người muốn được sử sách nước Mỹ lưu danh trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Bởi vậy nói Trump mị dân để đạt được quyền lực cá nhân cho mình là không có cơ sở. 70 tuổi đầu ăn bao nhiêu , mặc bao nhiêu được nữa khi bệnh tật sắp đến. Cái Trump cần chính là muốn thế giới này thay đổi theo cách nhìn nhận thế giới của chính ông ta. Vì lý do đó Trump sẵn sàng chống lại cả thế giới. Đó là một con người có cá tính , dám yêu, dám hận ,dám cống hiến.

Tuy nhiên nói đến nền dân chủ Mỹ thì khôn cùng. Dân Việt nam bận lo cơm áo hàng ngày nên chỉ lướt mắt nhìn qua dân chủ Mỹ như cưỡi ngựa xem hoa. Họ chỉ nghe báo đài Việt nam nói như thế nào thì nghĩ theo như vậy. Chỉ một bộ phận gọi là tinh hoa của dân tộc có đọc, có tìm hiểu thì ngày một ngộ ra. Nhưng ngộ ra rồi cũng để đó. Và cũng để nuối tiếc một thời đã xa.

Ngày xưa mình cũng như thế, cũng đã có một nền dân chủ như thế. Nếu 42 năm nay không nghe lời xúi dại của bác và đảng thì mình đã có thể đưa cái đứa đã bán đất nước mình cho ngoại bang, đã đầu độc dân tộc mình bằng Formosa, bằng thực phẩm , bằng đủ thứ...đã giết chết tương lai của con cháu mình...ra tòa để điều trần về những thâm cung bí sử trong nội bộ đảng của chúng thì có lẻ cả dân tộc này đã được cứu.

Chung quy là cũng tại cả dân tộc này chả hiểu thế nào là dân chủ. Ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu.

Có một lý lẻ là bây giờ các bạn chống cộng sản để chế độ cộng sản sụp đổ hay chống cộng sản để cộng sản đừng bắt?

Nếu chống để cộng sản sụp đổ thì hãy noi gương Trần Huỳnh Duy Thức. Chỉ cần một tiếng nhận tội với cộng sản là có thể bớt được trên mười năm tù (nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại) hoặc được đi Mỹ. Nhưng thà ở tù chứ không thà cúi đầu . Bởi ta có tội gì đâu.

Nếu chống cộng sản mà muốn an toàn thì tốt hơn đừng chống. Bởi vì không có gì an toàn bằng ngồi trong nhà gõ mõ tụng kinh cầu cho cộng sản sụp đổ cả. Đối với những người ở nước ngoài lên tiếng thay cho các bạn thì làm ơn đừng sử dụng lập luận" Có giỏi về đây rồi nói". Hãy nên chửi những kẻ ở nước ngoài khác nhưng im tiếng để được cộng sản cấp visa nhập cảnh về Việt Nam du hí , xử dụng đồng tiền mồ hôi nước mắt để cứu vãn sự tồn tại của một chế độ đang trên bờ vực vỡ nợ. Những kẻ bàng quan với số phận sắp diệt chủng của người dân Việt nam để náu mình trong cái vỏ "Việt Kìu" của mình.

Và trong bất kỳ trường hợp nào hãy nên lấy những tấm gương như Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga...để răn mình, để tự vấn lương tâm rằng tại sao họ là đàn bà mà can trường như thế chứ đừng dùng ngụy biện để che giấu ,biện hộ cho sự hèn nhát của bản thân.

Chỉ có bọn "dân chủ cuội" mới mong chờ xu hướng đa đảng đến từ chính quyền. Cũng chỉ có bọn dân chủ trên cung trăng mới quan tâm đến sự đấu đá trong nội bộ đảng cộng sản để mong chờ một cuộc đảo chính nào đó. Và cũng chỉ có bọn dân chủ là bạn của "chị Hằng" mới nghĩ rằng cộng sản sẽ tự thân thay đổi.

Đôi khi nghĩ nếu Mỹ làm ra cái internet và FB sơm sớm một chút chắc Việt nam không mất vào tay cộng sản.

Nếu cách đây mấy chục năm mà có FB chắc các đồng chí Hồ Chí Minh , Phạm văn Đồng , Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn sáng dậy vừa mở mắt ra là đã lên FB chém gió và học tập kinh nghiệm cộng sản Liên Xô , Trung Quốc... còn thời gian đâu để làm cách mạng ? Các đồng chí ấy sẽ không có thời gian để đi vô sản hóa, vận động và giác ngộ quần chúng...

Các đồng chí hoạt động trong nước sẽ nhiệt tình tranh luận với các đồng chí đang hoạt động ở nước ngoài. Và mỗi khi có kêu gọi tổng biểu tình các đồng chí trong nước sẽ bảo ai đứng ra đòi người, ai chịu trách nhiệm? Pháp mạnh lắm không thể lật đổ được đâu hoặc nâng cao dân trí trước để tránh bị bắt giam, bỏ tù... Các đồng chí ở nước ngoài mà có hối thúc các đồng chí trong nước sẽ nói ngay : có giỏi thì về mà làm đi. Thế là huề.

Như thế thì dân sẽ chỉ biết cộng sản trên giấy và sẽ không có cách mạng tháng 8 và 2/9 cho dù có nạn đói 1945 xảy ra thì chính phủ Trần Trọng Kim cũng sẽ không bị cướp chính quyền.

Kết luận lại : internet và FB sẽ làm cho bọn cộng sản sẽ trở nên vô hại.

DƯƠNG HOÀI LINH

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us