Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

Trang Sưu tầm - Vietlist.US

-------------oo0oo--------------

 

HỢP ĐỒNG BÁN VŨ KHÍ CỦA NGA RỚT ...DÀI DÀI

Nhà xuất cảng vũ khí số 1 cho các nước nghèo

Nhìn lại quá khứ thương vụ  vũ khí của Nga , từ những năm 1990 đến nay ; Nga luôn là sự lựa chọn khởi đầu cho các quốc gia đang phát triển ; muốn tăng cường tiềm lực quân sự của mình, bắt đầu là chương trình mua sắm ồ ạt của Trung cộng trong những năm 1990.

   Tiếp đến là chương trình mua sắm  lớn của Ấn Độ, Algeria, Venezuela, khu vực Đông Nam Á và một số quốc gia Trung Đông, châu Phi khác.

Đối với Trung cộng do lệnh cấm vận vũ khí , nên họ không thể mua vũ khí từ các nước phương Tây.

Dù kỷ nghệ quốc phòng Trung cộng đã  phát triển mạnh mẽ,  nhưng họ vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp  linh kiện từ bên ngoài, nhất là động cơ. 

Trong trường hợp này là Nga là duy nhất, ngoài ra họ không có sự lựa chọn nào khác. Nếu không, vũ khí Nga chắc chắn mất dần thị phần tại Trung cộng.

Với Ấn Độ, những vũ khí mà họ đã mua từ Nga đã đưa tiềm lực quốc phòng của họ lên một tầm mức  cao mới.

   Tuy nhiên, một khi Ấn Độ thiết lập những tiêu chuẩn cao hơn , để đưa tiềm lực quốc phòng của mình thành một thế lực lớn tại châu Á thậm chí cả thế giới.  Vũ khí Nga bắt đầu rớt hạng theo tiêu chuẩn  đánh giá mới của Ấn Độ.


MiG-35 - " kế tục" của MiG-29 - rớt ngay từ vòng  loại tại Ấn Độ.

Những bạn hàng lớn của vũ khí Nga đều là các nước đang phát triển, lợi thế của vũ khí Nga là  giá tương đối thấp so với các vũ khí cùng loại của phương Tây. Bên cạnh đó, các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, thông tin cho các vũ khí này tương đối đơn giản và không cần phải đầu tư quá nhiều hệ thống tối tân , phức tạp.

Với các quốc gia có ngân sách quốc phòng yếu kém  thì đây quả là sự lựa chọn rất khả thi. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi số lượng vũ khí sử dụng  ít  . Khi sử dụng số lượng lớn vũ khí Nga thì khuyết điểm  của nó bắt đầu bộc lộ.

Các phương tiện chiến đấu và phục vụ chiến đấu của Nga tiêu  rất nhiều nhiên liệu, chi phí bảo trì cao, linh kiện thay thế chậm và khan hiếm. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn đối với các quốc gia sử dụng nhiều vũ khí Nga, và Ấn Độ là một ví dụ điển hình.


Mig 35

Thất bại với những cuộc đấu thầu

Vũ khí Nga có một hồ sơ khá thê thảm trong các cuộc đấu thầu, Ấn Độ là nơi mà vũ khí Nga phải ôm nhiều mối hận nhất.

MiG-35 được đánh giá là sự hồi sinh của máy bay huyền thoại  MiG-29. Tuy nhiên, kỳ vọng mang tên MiG-35 thua ngay ở vòng sơ loại cho dù  giá của nó thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ.

 

Trước đó, Mi-28N - được đánh giá là trực thăng tấn công tối tân  nhất nước Nga, người kế tục của trực thăng tấn công nổi tiếng Mi-24 - đa bị đại bại trước đối thủ hiện đại AH-64D Apache. 


Vũ khí Nga chưa bao giờ mạnh trong những cuộc đấu thầu, Mi-28N dễ dàng gục ngã trước AH-64D Apache.

Gần đây nhất, ngựa thồ khổng lồ Mi-26,

trực thăng vận tải lớn nhất thế giới, nó có thể chỡ 22 tấn hàng hóa  như chơi dễ dàng bị đánh bại trước đối thủ nhẹ cân CH-47F Chinook.

  Ngay sau đó, máy bay tiếp dầu trên không IL-78
tỏ ra lép vế trước đối thủ A-330 MRTT của Airbus.

Kết quả này không có gì quá bất ngờ nhưng điều đáng nói là phía Nga hoàn toàn không được phía Ấn Độ thông báo về sự lựa chọn của họ.
Thất bại tại thị trường lớn như Ấn Độ đã đành, dường như ở các thị trường nhỏ như Indonesia vũ khí Nga cũng chật vật tìm chỗ đứng. Tàu ngầm Kilo mệnh danh “Hố đen” cũng bị loại trước đối thủ Chang Bogo đến từ Hàn Quốc. Thậm chí Không quân Indonesia còn nói “không, cảm ơn” với tiêm kích Su-30
Tất nhiên, phải tính đến các yếu tố chính trị trong các thương vụ vũ khí. Như ở Ấn Độ, nước này là thị trường  mua vũ khí hàng đầu thế giới. Các thế lực phương Tây không đời nào để yên cho Nga chiễm chệ một mình một mâm. Họ sẽ tìm cách giành giật miếng bánh béo bở này bằng cả những thủ đoạn công khai lẫn bí mật. Nhưng suy cho cùng, kỷ nghệ quốc phòng Nga chưa thể hồi sinh sau sự sụp đổ của Liên Xô.

Không đủ khả năng thực hiện các hợp đồng lớn

Có thể nói kỷ nghệ quốc phòng Nga hiện nay rất khó  thực hiện các hợp đồng quân sự lớn. Dù MiG-35 có thể thắng thầu thì nhà sản xuất Milkoyan rất khó để hoàn thành đúng thời điểm  giao hàng . Nhìn lại những hợp đồng lớn mà Nga đang thực hiện cho đối tác Ấn Độ đều bị đình trệ.

Chương trình tân trang  hkmh Đô đốc Gorshkov mà Nga đang thực hiện cho Ấn Độ liên tục bì trì hoãn do rất nhiều vấn đề khác nhau.  Thời hạn giao tàu một lần nữa lại bị hoãn sau sự trục trặc  gạch chịu nhiệt cho các nồi hơi.
Đáng nói là Nga phải nhập gạch chịu lửa từ Trung cộng, điều đó nói lên , công nghiệp phụ trợ của Nga không đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu cho các nhà thầu quốc phòng.


 Algeria ruồng bỏ tiêm kích Nga vì linh kiện Israel?

 


-------------oo0oo--------------