Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

Vietlist.us

--------o0o--------

THƯ CỦA TRỊNH XUÂN THANH liên quan đến công ty FORMOSA, Hà Tĩnh.

THƯ CỦA TRỊNH XUÂN THANH liên quan đến công ty FORMOSA, Hà Tĩnh.( PHẦN 1 )

Mình lại vừa nhận được bức thư của 1 người tự xưng là Trịnh Xuân Thanh. Có lẽ là gửi cho ông Thanh Hiếu Bùi ( Người Buôn Gió ) nhưng không hiểu sao lại Inbox nhầm sang mình Hiếu Bùi ( Sinh Coong ).

Mình thấy bức thư này liên quan đến Formosa nên mình copy ra đây cho bà con đọc, không thêm bớt, không thay đổi nội dung …

Mong bà con share rộng rãi cho mọi người cùng đọc.

++++++++++++++++++++

Kính gửi bà con cộng đồng mạng :

Tôi tên là Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Câu chuyện tôi ôm 3.200 tỷ rồi bỏ trốn thì tôi không muốn nói ở đây nữa vì có nói ra thì cũng không ai tin nên tôi sẽ dành 1 buổi họp báo có luật sư và báo chí nước ngoài tham dự. Nếu nhà nước Việt nam mở 1 phiên toà công khai, trung lập thì tôi sẵn sàng về nước để giải trình.

Hiện nay tôi đã có Visa của 1 nước Châu Âu và đã ổn định cuộc sống. Tôi đang cố quên đi Việt Nam và tập trung cho cuộc sống mới của mình.

Tuy nhiên ngày 21/02/2017 tôi đọc báo VN trên mạng thấy Trung ương đảng quyết định kỷ luật 1 số cá nhân và tập thể liên quan đến Formosa và tôi thấy toàn là những nhân vật cũng như tôi, tức là chức quyền chỉ là bậc trung nhưng trách nhiệm thì chịu cao nhất, còn những người chức quyền cao nhất thì họ phủi tay đứng ngoài cuộc. Thậm chí họ còn tỏ ra vô can và còn yêu cầu đảng phải đẩy mạnh cuộc chống tham nhũng để tỏ ra họ là người tốt, trong sạch, yêu nước thương dân.

Về Formosa và hành động huỷ diệt môi trường VN thì các bạn có thể tra Google nên tôi không nói lại nữa. Tôi chỉ nói những cái mà báo chí nhà nước dấu biệt không dám nhắc đến dù chỉ là một vài dòng :

1, Formosa được cấp phép vào Kỳ Anh - Hà Tĩnh năm 2008 lúc đó Nguyễn Thanh Bình là Bí thư tỉnh uỷ ( từ 2007 – 2015 ) chỉ trước ngày Formosa bị phát hiện làm cá chết mấy tháng thì Nguyễn Thanh Bình được ông Nguyễn Phú Trọng điều ra làm Phó Ban tổ chức Trung ương.

Chính ông Võ Kim Cự ( trước đó là giám đốc công ty khoáng sản Hà Tĩnh chuyên cung cấp quặng Ti Tan cho Formosa nên có quan hệ mật thiết với Formosa ) đã giới thiệu Formosa cho ông Bình và nhờ ông Bình dẫn ra Hà Nội gặp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh.

Sau cuộc gặp đó thì ông Nguyễn Thanh Bình đã đưa ông Võ Kim Cự làm Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp Vũng Áng và ông Cự cũng liên tục được đưa vào các chức vụ cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Từ Trưởng BQL khu công nghiệp Vũng Áng, đến Phó chủ tịch tỉnh, rồi Chủ tịch tỉnh, rồi lên Bí Thư tỉnh uỷ chỉ trong vòng 7 năm từ 2008-2015.

Như vậy rõ ràng người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ Formosa tại Hà Tĩnh phải là ông Nguyễn Thanh Bình hiện nay là 1 đệ tử rất thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng và có khả năng lên chức Trưởng Ban tổ chức Trung ương thay cho ông Phạm Minh Chính.

2, Ở Trung ương đảng thì Formosa đã thông qua ông Nông Đức Mạnh để Bộ chính trị đồng ý cho Formosa thuê Vũng Áng từ 50 năm rồi lên 70 năm để xây dựng tổ hợp luyện thép. Như vậy ông Nông Đức Mạnh phải là người chịu trách nhiệm cao nhất.

Sau khi vụ cá chết bị phát hiện ở Vũng Áng thì ông Võ Kim Cự đã môi giới cho Formosa gặp ông Nguyễn Phú Trọng và câu chuyện cái tượng vàng cũng không hề đơn giản.

Lúc đó ông Võ Kim Cự tư vấn cho Formosa là phải đúc 1 cái tượng Bác Hồ bằng vàng 24K tương đương cái tượng thạch cao bác hồ loại lớn nhất.

Đối với việc đúc thì khó nhất là làm khuôn. Thời gian làm khuôn rất lâu trong khi sự việc quá bức bách nên các chuyên gia Đài Loan đã đề nghị đúc bằng phương pháp mẫu chảy. Có nghĩa là phải làm 1 cái tượng Bác Hồ bằng sáp ( Vì có khuôn sẵn ở xưởng đắp thạch cao nên việc nặn 1 tượng bác hồ bằng sáp to như tượng thạch cao loại lớn là quá đơn giản ).

Sau khi có tượng bằng sáp thì chỉ việc nhúng vào 1 lớp sứ lỏng để lớp sứ lỏng này bao quanh lớp sáp rồi người ta đem nung để lớp sứ lỏng này khô lại và lớp sáp bên trong chảy ra là có khuôn.

Từ đó người ta nấu vàng nóng chảy rót vào khuôn rồi ngày hôm sau khi vàng đông đặc thì người ta đập khuôn đi để có tượng vàng rất đẹp.

Phương pháp đúc này gọi là đúc mẫu chảy hay còn gọi là đúc khuôn sáp. Bức tượng này là vàng 24K đông đặc nên nặng khoảng 2 tấn. Việc huy động 2 tấn vàng trong 1 ngày cũng không đơn giản.

Vì Formosa chỉ có đô la và phải mua vàng làm sao cho không gây biến động giá vàng trên thị trường nên phải nhờ ông Lê Thanh Hải nguyên là Bí thư Tp HCM liên hệ vối các tư sản Hoa Kiều – Chợ Lớn mua bí mật 1 lúc 2 tấn vàng 24K rồi đưa lên 1 xưởng đúc của Đài Loan tại Bình Dương.

Bức tượng vàng được chở đến nhà ông Nguyễn Phú Trọng và 2 ngày sau thì ông Trọng vào Hà Tĩnh thăm Formosa.

Nghe nói bức tượng này được vợ con ông Trọng đem đi nấu chảy trong 1 xưởng cán thép hay xưởng đúc nào đó ngoài Bắc và đúc thành từng khối.

Điều đáng lưu ý trong chuyến viếng thăm Formosa ông Trọng không hề nhắc gì đến chuyện cá chết và còn khen là Formosa làm ăn đúng tiến độ.

Tuong Vang Bac Ho


Đồng thời ông Trọng chỉ đạo cho Hà Tĩnh phải bằng mọi giá bảo vệ Formosa hoạt động bình thường. Ông còn chỉ đạo báo chí, các bộ, các ngành phải tung tin đánh lạc hướng chuyện cá chết như thuỷ triều đỏ, động đất ngầm, rồi thì bên Mỹ cũng có cá chết. Ông còn chỉ đạo ném thuốc độc vào mấy bè cá ở Sông Bưởi, hay Thanh Hoá..., rồi Hồ Tây … để làm cho nhân dân tin rằng cá chết là chuyện tự nhiên và Formosa vô can.

Chỉ đến khi Dân biểu Đài Loan đấu tranh bắt Formosa phải nhận tội thì ông mới đồng ý cho báo chí và thủ tướng Phúc nhận lời xin lỗi của Formosa đồng thời đề nghị Formosa bồi thường 500 triệu đô để tiếp tục hoạt động.

Như vậy về mặt Đảng thì ông Nguyễn Phú Trọng phải là người chịu trách nhiệm cao nhất cùng với Nông Đức Mạnh.

3, Về chính phủ thì lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng là vua, tất cả mọi chuyện đều qua ông Nguyễn tấn Dũng và không 1 ai dám có ý kiến gì ngược lại, khi ông Dũng đã đồng ý. Ông Hoàng Trung Hải chỉ là người ký thay cho thủ tướng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sau này thì cũng phải chịu trách nhiệm khi bao che cho Formosa tiếp tục hoạt động và ông Phúc nhận 500 triệu đô bồi thường của Formosa là hoàn toàn trái pháp luật khi chưa hề có 1 phiên toà xác định thiệt hại do Formosa gây nên.

Như vậy chính phủ thì 2 ông Nguyễn tấn Dũng và ông Nguyễn Xuân Phúc đều phải chịu trách nhiệm, tất nhiên ông Nguyễn Tấn Dũng chịu tội nặng hơn …


THƯ CỦA TRỊNH XUÂN THANH ( PHẦN 2 )

Sau khi mình đăng phần đầu của bức thư được cho là của Trịnh Xuân Thanh đã có nhiều người phản biện, có người ủng hộ, còn bọn cuồng đảng thì chửi. Chúng nó nói là tượng 2 tấn thì lớn quá làm sao ông Trọng ôm được về nhà, chỉ khoảng 3-5 lượng thôi, có người nói 20 Kg, có người nói 50 kg ….

Mình xin hỏi các bạn không lẽ Trọng Lú và Trung ương đảng ngu đến nỗi không biết thảm hoạ Formosa gây ra mà toà quốc tế xử thì bồi thường ít nhất cũng 10 tỷ đô la à. Vậy thì cái tượng vàng bán thân to bằng tượng thạch cao thật 2.000kg giá hiện tại khoảng 80 triệu đô tương đương 2.000 tỷ so với cái giá bồi thường là bao nhiêu. Không lẽ Trọng Lú và băng đảng của ông ta bán đứng sinh mạng 95 triệu người Việt chỉ bằng giá 5 lượng vàng à.

Mời các bạn đọc phần tiếp theo của bức thư :

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Như vậy rõ ràng trách nhiệm cao nhất phải là Nông Đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thanh Bình rồi mới đến Võ Kim Cự.

Về khoản lợi nhuận hưởng thụ từ Formosa thì không biết ai nhiều hơn ai. Cũng có thể ông Nông Đức Mạnh không hưởng lợi nhiều bằng ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như ông Nguyễn Phú Trọng chưa chắc hưởng lợi nhiều hơn Võ Kim Cự.

Nói về các bộ thì trách nhiệm lớn nhất phải là Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Xây Dựng.

Thực ra thời điểm Formosa đầu tư vào Hà Tĩnh thì giá thép trên thị trường thế giới sụt giảm rất mạnh. Hầu hết các nhà máy thép thua lỗ nặng nề, phải bán dưới giá thành để thu hồi vốn được đồng nào hay đồng đó.

Formosa lúc đó đã rất thành công nhà máy nhiệt điện ở Đồng Nai nên họ chỉ dự định làm 5 tổ máy nhiệt điện 750 MW tại Vũng Áng để chiếm đất rồi từ từ chuyển các nhà máy sản xuất khác như hoá chất, nhựa, sợi tổng hợp …của Formosa ở nước ngoài về VN do sức ép về quản lý môi trường của các nước đó.

Tuy nhiên ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Nguyễn Tấn Dũng thì bắt phải làm nhà máy thép nói là để tạo đà phát triển công nghiệp luyện kim cho VN xếp hàng đầu thế giới. Formosa nói chúng tôi không thu xếp được vốn nên trước hết chúng tôi chỉ đầu tư 250 triệu đô cho tổ hợp nhiệt điện chạy than thôi.

Ông Nguyễn Sinh Hùng nói chúng tôi làm đường dây 500KV hết 2 tỷ đô mà trong tay không có đồng nào, các ông đừng lo chúng tôi sẽ thu xếp cho các ông vay vốn.

Trung ương đảng liên hệ với TQ sao đó thì được Trung Quốc gợi ý cho Việt nam vay 16 tỷ đô với điều kiện là Việt nam phải cho Formosa vay 10 tỷ đô và đổi lại Formosa phải mua dây chuyền công nghệ cũ nhà máy điện cũng như nhà máy thép của Trung Quốc đang bị ép phải dỡ bỏ bên nước họ.

Như vậy là VN làm người bảo lãnh nợ cho Formosa. Nếu Formosa làm ăn có lãi thì sẽ trả dần cho TQ còn nếu thua lỗ thì VN phải trả khoản nợ này.

TQ chẳng có gì phải sợ trong khi TQ đã thu lợi rất lớn nhờ bán công nghệ cũ theo giá sắt vụn thành giá mới lãi gấp hàng trăm lần chẳng khác gì ông Phan Thanh Bình mua tàu Hoa Sen nứt đáy, gãy đà sườn chỉ với giá sắt vụn 40 tỷ về được thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cho thanh toán 1.200 tỷ.

Đối với nhà máy nhiệt điện thì nước thải chủ yếu là nước súc rửa đường ống và nước làm mát.

Đối với nhà máy thép thì chất thải nguy hại nhất chủ yếu từ nước rửa quặng và luyện cốc. Công nghệ luyện cốc của Formosa là luyện cốc ướt tốn rất nhiều điện, tạo ra lượng khí thải và nước thải rất độc.

Hiện nay trên thế giới hầu hết người ta cấm luyện cốc theo phương pháp này.

Như vậy trong tổ hợp Formosa Vũng Áng, chi phí xử lý chất thải nếu làm đúng thì chiếm hết khoảng 30% giá thành sản phẩm và chi phí để xây dựng hệ thống xử lý môi trường này cho đạt chuẩn VN chiếm khoảng 40% tổng vốn đầu tư ( bao gồm xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải...)

Không hiểu Formosa bàn bạc với Bộ tài nguyên môi trường của ông Nguyễn Minh Quang thế nào đó mà họ được phép lắp đường ống xả ngầm ra biển và thải thẳng chất thải lỏng ra biển mỗi ngày khoảng 12.000-15.000 khối.

Còn chất thải rắn và khí thải thì cứ vô tư “. Trời của ta, đất của ta …”. Tất nhiên khí thải bay lên trời thì cả thế giới chịu chung, người VN ngửi nhiều nhất. Còn chất thải rắn thì đã có mấy chân rết của chính quyền chở đi chôn lấp khắp nơi.

THƯ CỦA TRỊNH XUÂN THANH ( Phần 3 )

Nói về Bộ tài nguyên môi trường thì đồng bào cũng biết rất rõ. Theo luật thì tất cả các dự án đều phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường ( DTM), phải có thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn…

Tuy nhiên Formosa Hà Tĩnh ( FHS ) dưới sự đốc thúc của Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng thì phải làm gấp, làm nhanh …nếu không TQ nó đổi ý không cho vay nữa thì coi như xong.

Lệnh trên ban ra là phải nhanh chóng vay được 16 tỷ đô của TQ rồi bổ sung hồ sơ sau cũng được.

Có thể nói FHS là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới kể từ ngày trình dự án cho đến khi cấp phép chưa đầy 4 tháng. Formosa chưa bao giờ làm nhà máy thép nên họ mua tất cả hồ sơ, thiết kế, DTM …của 1 nhà máy thép bên Trung Quốc xây dựng cách đây 20 năm rồi chỉ thay tên Formosa vào và trình cho chính phủ VN.

Thậm chí là tất cả hồ sơ dự án FHS sửa tên này cũng chỉ có bằng tiếng Trung và tiếng Anh và chưa được dịch sang tiếng Việt nhưng đều được chính phủ VN ký duyệt, mặc dù tất cả những người ký duyệt đều không biết đó là cái gì, nội dung ra sao...chỉ biết đó là dự án thép FHS và thủ tướng đã đồng ý thì phải ký thôi.

Bà con có thể thấy những mốc thời gian thần tốc cấp phép cho FHS như sau ( xem ảnh đính kèm ).

1, Ngày 16/01/2008 : Ông Võ Kim Cự dưới sự chỉ đạo của bí thư tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã gửi công văn trình thủ tướng cấp phép đầu tư cho FHS tại Hà Tĩnh 50 năm.

2, Ngày 04/03/2008 : Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ký thay thủ tướng cho phép FHS hoạt động.

3, Ngày 09/04/2008 : Võ Kim Cự ký công văn đồng ý cho FHS thuê Vũng Áng 70 năm.

4, Tháng 5/2008 : thì chính phủ đồng ý cho FHS thuê đất từ 50 năm gia hạn thành 70 năm.

Sau khi thủ tướng VN đồng ý cho FHS hoạt động thì ngay lập tức 16 tỷ đô từ Trung Quốc chảy về VN và các ngân hàng VN muốn được giải ngân nguồn vốn này để cho FHS vay lại 10 tỷ đô thì đều phải thông qua sự điều phối của Ngân Hàng Bản Việt do Nguyễn Thanh Phượng ( con gái Nguyễn Tấn Dũng làm chủ ).

Như vậy là Báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM của FHS chỉ là 1 bản copy DTM của nhà máy thép nào đó bên Trung Quốc được sửa tên và chưa được FHS dịch ra tiếng Việt nhưng được thông qua một cách thần tốc.

Trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Sinh Hùng còn ông Võ Kim Cự tuy là người bày mưu và dẫn mối cho FHS nhưng lại hoàn toàn không có quyền hành gì trong việc cấp phép.

Trong 1 nhà nước pháp quyền thì không thể buộc tội ông Võ Kim Cự trong khi lại bỏ qua những người quyết định dự án đó.

Khi đã có tiền và có thượng phương bảo kiếm trong tay thì chính Võ Kim Cự mới bắt đầu kiếm chác và gây tội ác.

Tất nhiên là tiền môi giới FHS trả cho Võ Kim Cự chỉ là hạt cát so với số tiền hối lộ mà FHS phải chi ra ở Hà nội.

Khi giải phóng mặt bằng thì với phương châm của Xô Viết Nghệ Tĩnh từ những năm 1930 “ Đốt sạch, giết sạch, phá sạch “, ông Võ Kim Cự đã đạt kỳ tích được chính phủ khen ngợi là giải phóng 3.500 hecta chỉ chưa đầy 1 năm.

Tiền đền bù cho dân thì chi trả rất bừa bãi, nếu có chức quyền hay hối lộ cho ban giải phóng mặt bằng thì sẽ được định giá cao, còn lại thì được trả với giá rất rẻ mạt.

Ai không chịu nhận tiền bồi thường thì sẽ bị côn đồ đến nhà phá phách, ném đá và đánh đập, nếu chống lại thì bị CA bắt bỏ tù.

Một lực lượng công an, cảnh sát cơ động, bộ đội đặc công cùng với tù hình sự từ các trại tù và học viên các trại cai nghiện được huy động rầm rộ vào việc giải phóng mặt bằng. Khi máy xúc ủi nhà dân giải phóng mặt bằng, nếu chủ nhà không chịu bàn giao thì ngay lập tức bọn tù hình sự và bọn nghiện cầm gậy xông vào đánh. Còn công an, bộ đội thì đứng ngoài bảo vệ. Nếu ai chần chừ không đi hay chống lại thì lập tức bị đánh gục và công an bắt ngay tạm giam sau đó đưa ra toà xét vì tội chống người thi hành công vụ.

Có lần khi giải toả 1 ngôi đền rất thiêng thì anh lái máy ủi chần chừ không dám ủi đền. Ngay lập tức Nguyễn Văn Bống chủ tịch Huyện Kỳ Anh nhảy lên máy ủi và hỏi anh thợ lái là cần gạt nào thì máy tiến, máy lùi …thế là đích thân ông ta ủi phăng ngôi đền đó, cán nát tất cả tượng và đồ thờ cúng. Sau này ông Bống bị đi tù vì gian lận hơn 10 tỷ tiền đền bù của dân nhưng ông Võ Kim Cự người chủ mưu thì lại được Trung ương khen thưởng và điều ra Hà nội dự định lên làm Bộ Trưởng. ( Còn tiếp )

Email from Readers

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us