Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

Vietlist.us

--------o0o--------

Nhà xuất bản Giáo dục hai lần không trung thực: nói láo va lừa đảo là bàn chất của chế độ

Lao Động

Lê Thanh Phong

22-12-2014

Vietlist



Thứ trưởng Bộ GDĐT Đỗ Thị Nghĩa ký công văn ngày 28.10.2014 gửi Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về việc đề nghị xét khen thưởng cho NXB Giáo dục. Công văn nêu rõ: “NXB Giáo dục đã thực hiện việc trả tiền sử dụng tác phẩm cho các tác giả có tác phẩm thơ, văn được trích sử dụng trong SGK Tiếng Việt và Ngữ văn”.
Không biết khi đặt bút xuống ký công văn này, Thứ trưởng Đỗ Thị Nghĩa có biết chuyện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vi phạm tác quyền hay không? Hay bà Thứ trưởng biết, nhưng vẫn cứ ký. Xin báo cáo cùng Thứ trưởng Đỗ Thị Nghĩa, cho đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục vẫn dây dưa không chịu trả món nợ tác quyền cho các tác giả có tác phẩm in trong sách giáo khoa.

Câu chuyện không dừng lại ở công văn này, chính Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tự nói về mình. Cụ thể, ngày 12.12.2014, NXB Giáo dục có công văn số 1911/NXBGDVN về việc đề nghị xét thưởng gửi Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tái khẳng định: “Việc chi trả nhuận bút cho các tác giả, NXB Giáo dục đã chi trả đầy đủ theo Nghị định 18”. Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đã báo cáo không đúng sự thật. Bởi vì, hiện nay, có nhiều nhà văn, nhà thơ không nhận được tiền tác quyền. Đây là một sự thật không thể chối cãi.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ít nhất bị phát hiện hai lần không trung thực. Quỵt tiền tác quyền không trả cho các tác giả là không trung thực lần thứ nhất. Báo cáo đã trả đầy đủ tiền tác quyền để xin khen thưởng là không trung thực lần thứ hai.

Nhà xuất bản Giáo Dục, một đơn vị thuộc Bộ Giáo Dục Đào tạo, độc quyền in sách cho ngành giáo dục, lại có một hành động không trung thực thì “giáo dục” được ai.

Tham thành tích, tham danh hiệu là một căn bệnh trầm kha trong xã hội. Nghĩ ra thành tích, bịa ra thành tích, tưởng tượng ra thành tích để xin được các danh hiệu, khen thưởng là chuyện khá phổ biến. Riêng vụ này, báo cáo sai sự thật, nói không thành có, lấp liếm một việc rành rành cả xã hội đang quan tâm là vi phạm tác quyền sách giáo khoa, như vậy Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam có xứng đáng để khen thưởng không?.

Đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chủ động xin rút lui công văn xin khen thưởng. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nên rút lạii công văn đề nghị xét khen thưởng cho Nhà xuất bản Giáo Dục.

Việc cần làm ngay của Nhà xuất bản Giáo Dục là thực hiện việc trả tiền tác quyền cho các tác giả. Đây là việc có ý nghĩa hơn là chạy xin một tấm bằng đóng khung kính treo trên tường.

From Hien Ngo-[VN-SHARE-NEWS]

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us