Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Cộng Bán Nước

Vietlist.us

--------o0o--------

HOÀNG DUY HÙNG LÀ MỘT TÊN VIỆT GIAN, CỘNG NÔ Ở TEXAS


Hoang Duy Hung


Cha của Hoàng Duy Hùng người Nghệ An, mẹ người Quảng Bình, cha mẹ Hoàng Duy Hùng chạy vào Miền Nam năm 1954 và cha của Hoàng Duy Hùng là lính của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Hoàng Duy Hùng được sanh ra ở Phan Rang vào năm 1962. Năm 1966, gia đình Hoàng Duy Hùng dọn về Ban Mê Thuột, nơi có Trung đoàn 45 của Sư đoàn 23 Quân lực Việt Nam Cộng hòa trấn đóng.

Hoàng Duy Hùng cùng gia đình đã lên tàu Hải quân HQ-08 rời Việt Nam vào đêm 30/4/1975, tàu HQ-08 cặp cảng Subic của Philippines, sau đó gia đình Hoàng Duy Hùng được tàu của Mỹ đưa về đảo Guam. Sau đó được chuyển qua Hawaii rồi bay về tiểu bang Pennsylvania để vào trại tạm cư Indian Town Gap. Cuối tháng 11/1975, gia đình Hoàng Duy Hùng được Giáo xứ Sacred Heart thuộc tiểu bang Pennsylvania bảo trợ.

Đầu năm 1986, Hoàng Duy Hùng gia nhập Mặt Trận Việt Nam Tự Do dưới sự lãnh đạo của Hà Thúc Ký và Nguyễn Văn Kim, hai người này là lãnh đạo của đảng Đại Việt Cách Mạng. Cuối năm 1990, Nguyễn Văn Kim lịnh cho Hoàng Duy Hùng về Việt Nam hoạt động để xây dựng cơ sở cho Mặt Trận Việt Nam Tự Do. Năm 1991, Hoàng Duy Hùng trở về lại Mỹ ngay trong lúc Hà Thúc Ký và Nguyễn Văn Kim xung đột gay gắt. Ngay sau đó Hoàng Duy Hùng đã quay lại Việt Nam để thông báo tình hình xung đột nội bộ giữa hai lãnh đạo của Mặt Trận Việt Nam Tự Do cho lực lượng tham gia mặt trận này ở quốc nội được biết. Kết cục thì mặt trận này đã tự tan rã chỉ vì mâu thuẫn nội bộ.

Tháng 3/1992, Hoàng Duy Hùng trở lại Việt Nam thì bị an ninh Việt cộng tóm cổ khi vừa bước xuống phi trường Tân Sơn Nhứt rồi bị nhốt ở số nhà 3C Tôn Đức Thắng sau đó chuyển về khám Chí Hòa tổng cộng gần 16 tháng.

Năm 1998, Hoàng Duy Hùng thành lập Phong trào Quốc Dân Hành Động. Hoàng Duy Hùng đã gởi lực lượng về hoạt động ở quốc nội với chủ trương "bạo động lật đổ Việt cộng". Đầu năm 2001, đích thân Hoàng Duy Hùng xâm nhập Việt Nam qua ngã Cambodia với kế hoạch đặt bom nổ tượng hồ chí minh tại bến Nhà Rồng ở Sài Gòn và bến Ninh Kiều ở Cần Thơ. Tuy nhiên, theo Hoàng Duy Hùng thì hắn ta đã suy nghĩ lại và quyết định hủy kế hoạch nổ mìn. Sau đó Hoàng Duy Hùng băng đường bộ trở về Cambodia, rồi bay qua Thái Lan sau đó bay về lại Mỹ.

Theo miệng của Hoàng Duy Hùng kể thì khi hắn về tới phi trường Los Angeles, chính tình báo Mỹ gọi hắn vào và nhắc nhở hắn rằng "đừng có hoạt động bạo lực nữa vì Việt Nam có bang giao với Mỹ. Hơn nữa, Mỹ muốn Việt Nam trở thành đồng minh chiến lược trong khu vực để giữ ổn định và hòa bình ở châu Á - Thái Bình Dương. Họ còn cho Hoàng Duy Hùng biết nếu đấu tranh không khéo tạo sự xáo trộn ở trong Việt Nam thì nhân cơ hội nước đục thả câu, Tàu cộng có thể đem hơn 1,8 triệu quân ở biên giới tràn vào Việt Nam với lý do cần ổn định ở Việt Nam ngõ hầu tránh sự xáo trộn dây chuyền lan sang Tàu cộng. Lúc đó, Việt Nam thay vì tốt lên thì sẽ xấu đi nhiều, sợ không đủ thực lực lấy lại chủ quyền của đất nước như tình trạng của người Tây Tạng vậy, hoặc có lấy lại được thì cũng tốn rất nhiều xương máu".

Vài nét để có cơ sở hình dung ra Hoàng Duy Hùng là loại nào, là người có huyết hải thâm thù với Việt cộng hay là một tên NHỘNG ĐỎ KÉN VÀNG đã được Việt cộng cấy vào cha của Hoàng Duy Hùng và Hoàng Duy Hùng là kẻ đã kế thừa. Giờ chúng ta bắt đầu truy từ quá khứ đến hiện tại tiếp diễn để nhận ra Luật sư Hoàng Duy Hùng là loại nào. Bắt đầu từ nhơn vật Hà Thúc Ký, Chủ tịch Đại Việt cách mạng đảng, người đã dính tới vụ án "Chiến khu Ba Lòng" và nghi án đặt bom ở chỗ qua cầu Công Lý để hạ sát ông Ngô Đình Diệm, dọn đường cho nhóm Đại Việt lên nắm quyền.

Ông Hà Thúc Ký là một kỹ sư thủy lâm, từng làm phó quận trưởng thủy lâm tại Cà Mau. Năm 1945, Nhựt đảo chánh Pháp, ông trở về Huế rồi cũng như thanh niên cùng thế hệ, ông tham gia kháng chiến tại mặt trận Lào nhưng bị Việt Minh tại đó phao vu là thành phần phản động nên ông đã bỏ hàng ngũ kháng chiến về Hà Nội. Tại đây ông đã gia nhập Ðại Việt Quốc Dân Ðảng do ông Trương Tử Anh thành lập vào năm 1939.

Kỹ sư Hà Thúc Ký có anh rể là ông Trần Điền, tỉnh trưởng Quảng Trị thời 1954 - 1955. Tỉnh trưởng Quảng Trị Trần Điền và em vợ Hà Thúc Ký là những nhơn vật liên can trực tiếp đến vụ án "Chiến khu Ba Lòng năm 1955" mà các tư liệu lịch sử đã ghi. Riêng ông Hà Thúc Ký lại có mối quan hệ dích dắc với gia đình ông Ngô Đình Diệm. Bà Trần Lệ Xuân vợ ông Ngô Đình Nhu là em họ của ông Hà Thúc Ký vì thân mẫu của ông Hà Thúc Ký và thân mẫu của bà Trần Lệ Xuân (vợ luật sư Trần Văn Chương) là chị em cô cậu ruột. Ông tướng Tôn Thất Đính lại gọi ông Hà Thúc Ký là chú họ.

Thân phụ của ông Hà Thúc Ký đã từng là tiền nhiệm của ông Ngô Đình Diệm với chức tổng chủ Quản đạo Phan Rang, quê hương của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thời gian ông Ngô Đình Diệm rời chủ Quản đạo Kontum để xuống trị nhậm Phan Rang thì thân phụ của ông Hà Thúc Ký đã tới bàn giao cho ông Diệm. Thời kỳ Ngô Đình Diệm rời chức quản đạo Phan Rang đi trị nhậm Tuần vũ ở Phan Thiết thì thân phụ ông Hà Thú Ký tới tri nhậm quản đạo Phan Rang.

Từ mối thâm tình trên nên mặc dù ông Hà Thúc Ký bị bắt nhốt chờ Tổng thống Diệm về sẽ quyết định. Đến khi ông Diệm về tới Sài Gòn, cho gọi bác sĩ Tuyến lên báo cáo mọi chuyện. Lúc đó đã nửa đêm. Ông Tuyến vừa bước vào, Ngô Đình Diệm hỏi ngay "Chuyện Hà Thúc Ký ra sao rồi?". Ông Tuyến đáp "Thưa Tổng thống, bên Cảnh sát bắt, hiện còn đang giữ trong Sở thú để chờ Tổng thống quyết định". Ông Diệm đùng đùng nổi giận nói "Đem mà thủ tiêu nó đi. Anh bảo bên đó chỗ nào đem thủ tiêu nó đi".

Vì lúc này là nửa đêm nên ông Tuyến không truyền lịnh tổng thống tới nha cảnh sát mà chờ sáng hôm sau mới thực hiện. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, tổng thống Ngô Đình Diệm lại cho gọi điện thoại bảo Tuyến vào dinh gấp. Khi ông Tuyến tới trình diện tổng thống thì ông Diệm hỏi "Chuyện Hà Thúc Ký ra sao rồi?". Ông Tuyến đáp "Thưa Tổng thống, vẫn còn giam đấy. Để tôi liên lạc với tướng Lễ xem thi hành “thủ tiêu” bằng cách nào?". Ông Ngô Đình Diệm liền nói "Mình tức giận, nổi nóng ra lệnh như vậy. Nhưng thôi, tìm cách giúp đỡ gia đình ông Ký. Bảo bên Cảnh sát đối xử đàng hoàng với ông ấy". Từ đó, trong tù ông Ký không bị ngược đãi và bị tra tấn gì cả.

Nhắc lại như vậy để thấy tổng thống Ngô Đình Diệm không phải là con người xấu xa như Việt cộng tuyên truyền và những đối thủ chánh trị của ông đã vu cáo. Bởi nếu ông Diệm cũng như hồ chí minh, cũng như Việt cộng thì ông Hà Thúc Ký bị đập đầu, chôn sống ngay sau lịnh của ông Diệm và ông bác sỹ Trần Kim Tuyến cũng không tránh khỏi vạ lây vì tội "cố ý làm trái" để kéo dài mạng sống cho ông Hà Thúc Ký, người âm mưu ám sát tổng thống Ngô Đình Diệm.

Quay lại nhơn vật Luật sư Hoàng Duy Hùng, phải nói là Việt cộng đã rất thành công trong công cuộc "cấy nhộng" để giữ đảng từ xa. Nếu Tàu cộng chơi trò "cù cưa" ở chiến tranh Việt Nam để hai Miền Nam - Bắc Việt Nam lao vào nhau tự tiêu hao nguyên khí, tự hủy diệt hào kiệt dưới quyết tâm "đốt sạch dãy Trường Sơn, hy sinh người lính cuối cùng" vẫn phải cướp bằng được Miền Nam để những người con gan dạ, dũng cảm ở 2 Miền Nam - Bắc lao vào giết nhau, làm trống chỗ cho những kẻ nhát gan, tham sống sợ chết tồn tại để dễ bề sai khiến. Độc ác hơn nữa là Tàu cộng vẫn chưa an tâm trong chiến lược "triệt tiêu nguyên khí Việt" sau khi Việt cộng cướp được Miền Nam. Vì vậy Tàu cộng đã xúi giục Pol Pot gây hấn ở biên giới Tây Nam và xua quân tàn sát ỏ biên giới phía Bắc để một lần nữa những người con gan dạ của Việt Nam lại bị xóa sổ ỏ trận cuối cùng này.

Kết cục là ngày hôm nay, nước Việt Nam chỉ là một nước Việt buồn với gia tài của mẹ để lại cùng với lũ bội tình. Điều này xuất phát từ âm mưu thôn tính Việt Nam có từ thời Mao Trạch Đông với kế sách "xúi cho dân Việt Nam tàn sát nhau, những tinh hoa của Việt Nam sẽ bị hủy diệt, Việt Nam chỉ sót lại những kẻ tham sống sợ chết" thì công cuộc Hán hóa dễ dàng hơn. Luật sư Việt kiều Mỹ Hoàng Duy Hùng cũng là một mũi tiên phong triệt tiêu nguyên khí Việt Nam do Việt cộng và Tàu cộng cài cắm từ đời cha của Hùng cho tới đời của Hoàng Duy Hùng.

Câu hỏi đặt ra cho Mặt Trận Việt Nam Tự Do dưới sự lãnh đạo của Hà Thúc Ký và Nguyễn Văn Kim cùng một sự tham gia đắc lực của Hoàng Duy Hùng là "tại sao các ông tốn công, mất sức về Việt Nam chiêu dụ đông đảo người Việt Nam căm thù cộng sản quy tụ dưới cờ của các ông để lật đổ Việt cộng nhưng khi thời cơ đã đến là ngay lúc cộng sản Đông Âu và Liên Sô sụp đổ thì các ông lục đục nội bộ, tan rã mặt trận để vô số thành viên tham gia mặt trận của các ông đã bị lộ và bị Việt cộng bắt bớ, thủ tiêu?".

Tiếp đến, tui có thể khẳng định rằng, việc ông Hoàng Duy Hùng quay trở lại Việt Nam để bị Việt cộng bắt giam 16 tháng rồi thả ra chỉ là trò lừa thiên hạ. Tui tin chắc trong 16 tháng giam giữ kia là khoảng thời gian để Hoàng Duy Hùng được hàm thụ phương pháp "giữ đảng từ xa" do Việt cộng đào tạo để khi trở về Mỹ Hoàng Duy Hùng sẽ xuất chiêu công phá, đánh sập tư tưởng DIỆT CỘNG - THOÁT TÀU tại cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Và nay, khi Tàu cộng bị ông Trump đánh sấp mặt, Việt cộng đang như con kiến đu cành đa, chúng đang vận hành tất cả hệ thống tuyên truyền bịp bợm từ quốc nội lẫn hải ngoại để tuyên truyền cho chúng được thành công trong kế sách "thoát xác, đu dây" khi chúng nhận ra Tàu cộng không tránh khỏi thực tế tan rã. Để Việt cộng dễ dàng "thoát xác, đu dây" ngay trong lúc nguy cấp này thì việc đánh sập tinh thần SÁT THÁT của dân tộc Việt Nam, đánh sập giá trị nhân bản và dũng khí của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là việc ưu tiên mà những tên NHỘNG ĐỎ KÉN VÀNG như tên luật sư Hoàng Duy Hùng kia phải làm.

Luật sư Hoàng Duy Hùng là một tên khốn nạn, đốn mạt hơn cả Việt cộng chánh tông khi tên này phỉ báng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là hèn gì trong trận Hải chiến lịch sử của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa với Tàu cộng ở Hoàng Sa. Hoàng Duy Hùng tận cùng đốn mạt khi phỉ báng như vậy vì trước các tử sỹ của Việt Nam Cộng Hòa ở Trường Sa, tướng Việt cộng là Nguyễn Quốc Thước và Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm còn phải ngã mũ trân trọng và đề nghị vinh danh. Vậy mà tên Hoàng Duy Hùng lại ra rả phỉ báng. Hoàng Duy Hùng, một tên NHỘNG ĐỎ KÉN VÀNG đã lộ diện./.

Tran Hung.

+++++++++++++++++++++++

HOÀNG DUY HÙNG, TÊN LUẬT SƯ DỐT SỬ, THÍCH MÚA MÉP, KHUYA MÔI, ĐỘI BÔ VIỆT CỘNG.



Ở quốc nội, để trở thành cử nhơn Luật thì bạn phải giỏi về các môn xã hội vì phải thi ba môn Văn, Sử, Địa. Vậy mà khi ả cử nhơn luật Nguyễn Thị Mỹ Nghệ ả chụp mũ tui, bị tui dạy cho một bài học, ả cố sức chống trả và lòi ra rất nhiều lổ hổng về kiến thức lịch sử trong khi tui là một thằng kỹ sư, chỉ giỏi Toán, Lý, Hóa và các môn kỹ thuật chuyên ngành.

Một trong những cái dốt lịch sử rất kinh khủng của ả cộng nô quốc nội Nguyễn Thị Mỹ Nghệ là ả nói ông Quang Trung đem quân ra Bắc đánh bại ông Trịnh Kiểm, tui chỉ cho ả là ông Trịnh Kiểm sanh trước ông Nguyễn Huệ 200 năm thì lấy đâu ra chuyện ông Quang Trung đánh bại ông Trịnh Kiểm. Vậy mà ả cố cãi chống quê sau đó vội sửa trong khi tui cảnh cáo là tất cả những gì ả viết ra tui đều chụp hình hết, đừng sửa vì đây không phải lỗi "quánh máy" mà là cái dốt lịch sử nhưng thích khoe chữ.

Thôi không trách gì đám trí thức ở xứ sản xuất ra lò ấp giáo sư, tiến sỹ. Chỉ giận cái thằng luật sư Mỹ Hoàng Duy Hùng vì nó phản bội Việt Nam Cộng Hòa, nhờ Việt Nam Cộng Hòa mà nó mới được qua Mỹ làm luật sư chớ không có Việt Nam Cộng Hòa thì loại như nó ở Việt Nam chỉ là loại đập đá, gác cổng ở mấy quán bia ôm vùng ngoại ô.

Ở Mỹ, muốn trở thành một luật sư không hề dễ như ở Việt Nam, bởi vì từ năm 1950, các trường đại học Mỹ không đào tạo cử nhơn luật. Các trường luật (law school) chỉ đào tạo ngành luật cho học viên đã có bằng cử nhơn một ngành nghề khác.

Sau khi đã có bằng cử nhơn ở một đại học bất kỳ ngành nào, học viên mới được đăng ký theo học luật tại một trường luật chính quy, được công nhận tại một tiểu bang hoặc một số tiểu bang của Mỹ. Sau thời gian 03 năm học chuyên ngành luật, học viên được công nhận tốt nghiệp khi đã trải qua một kỳ thi rất khắt khe.

Hằng năm, các trường luật ở Mỹ nhận rất nhiều hồ sơ của những ứng viên đã tốt nghiệp đại học, thậm chí có ứng viên đã là tiến sĩ của một ngành học nào đó. Hội đồng xét tuyển của trường luật sẽ căn cứ vào điểm số trung bình toàn khóa học, điểm số của từng môn học, xem xét thư giới thiệu (nếu có), đọc bài viết giới thiệu bản thân..., sau đó người muốn học luật có thể phải tham gia một kỳ thi tuyển đầu vào, cũng có thể không phải thi.

Học viên tốt nghiệp law school được công nhận là juris doctor - bằng học thuật cấp độ đầu tiên của ngành luật tại Mỹ. Nếu tiếp tục học cao học, học viên sẽ được nhận bằng thạc sĩ - master of laws, và cao hơn nữa là tiến sĩ - doctor of juridicial science. Sau khi học xong law school, người muốn hành nghề luật sư phải đăng ký tham gia tập sự tại một văn phòng luật sư hoặc công ty luật trong thời hạn 02 năm. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự nghề luật sư phải tham dự kỳ thi vào Đoàn luật sư. Đây là kỳ thi kiểm tra năng lực được gọi là bar examination tại Đoàn luật sư tiểu bang nơi đăng ký dự thi, là kỳ thi khó khăn nhứt và là thách thức lớn nhứt cho người tham dự, vì mục tiêu của kỳ thi là nhằm loại ra những thí sinh không nắm vững các nguyên tắc luật pháp nền tảng, hoặc không thể áp dụng các nguyên tắc đó trong thực tế khi tham gia tố tụng.

Như vậy, tên Hoàng Duy Hùng là một luật sư Mỹ chứng tỏ nó cũng phải là loại tầm thường như giới luật sư ở quốc nội. Tuy nhiên khi tui nghe tên luật sư Hoàng Duy Hùng phán xét Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều nội dung mà ở đây tui đơn cử là việc nó nói Việt Nam Cộng Hòa đã để Đài Loan chiếm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà không có hành động đáp trả thể hiện Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát thì tui lộn mẹ gan lên đầu.

Tui lộn gan lên đầu không phải vì do quá giận việc nó phỉ báng cha anh của tui mà giận vì tại sao nước Mỹ lại đào tạo ra một thằng luật sư ngu dốt về lịch sử như vậy. Thú thiệt trước khi tui lăn xả trên FB này thì tui đã chui vô động bò đỏ có tên là Đấu trường Dân chủ và trang Chống phản động để chặt bút của mấy tên sừng sỏ, thủ lãnh của bọn bò đỏ này. Chủ đề Biển Đông là chủ đề tui đem ra cà khịa với chúng nó và sau khi bẻ họng hết lũ cóc nhái thì những tên ma đầu xuất tướng. Phải thừa nhận tụi này nó giỏi phản biện chớ không hề ngu dốt như đám Hán nô Châu Xuân Nguyễn, Phạm Thành Bà Đầm Xòe,... Nó đưa ra các vấn đề y hệt như tên luật sư Hoàng Duy Hùng phỉ báng Việt Nam Cộng Hòa và tui bẻ lại chúng bằng lý lẽ lịch thiệp dựa trên bằng chứng lịch sử. Nó tâm phục khẩu phục nhưng sau đó đá tui bay khỏi trang của nó.

Trở lại đảo Ba Bình mà tên luật sư Hoàng Duy Hùng đã phỉ báng Việt Nam Cộng Hòa, tên này đã lộ ra cái dốt nát về lịch sử, chánh trị, kinh tế vì vậy có thể khẳng định tên này chỉ là một tên "luật sư tư vấn" ở lãnh vực ly dị, thừa kế mà thôi nên nó mới ngu dốt về lịch sử như nó đã sủa. Nên nhớ rằng, vấn đề Tưởng Giới Thạch chiếm đảo Ba Bình không phải từ tay của Việt Nam Cộng Hòa mà từ tay của phát xít Nhựt căn cứ trên Hội nghị Potsdam và Tuyên bố Potsdam.

Hội nghị Potsdam được tổ chức ở Cecilienhof, cung điện của thái tử Wilhelm Hohenzollern, tại Potsdam của nước Đức từ 17/7 đến 02/8/1945. Các quốc gia tham dự hội nghị là Mỹ, Anh, Liên Sô. Mục đích của Hội nghị bao gồm việc thành lập trật tự thế giới mới thời hậu chiến, những vấn đề về hiệp ước hòa bình và cách thức giải quyết hậu quả của chiến tranh.

Song song đó, ngày 26/7/1946, ba nhà lãnh đạo là Harry S. Truman của Mỹ, Winston Churchill của Anh và Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân quốc đã ra Tuyên bố Potsdam hay còn gọi là Tuyên bố các điều kiện định rõ cho sự đầu hàng của Nhựt Bổn. Sau đó, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhựt Bổn để đi đến kết cục là vào ngày 02/9/1945, trên tàu USS Missouri trong Vịnh Tokyo đã diễn ra Lễ ký kết Văn kiện đầu hàng của Nhựt Bổn.

Sau khi Nhựt Bổn đầu hàng, theo Thỏa thuận Potsdam, quân Anh sẽ giải giáp cho quân Nhựt tại Việt Nam từ vĩ tuyến 16 về phía Nam và quân Trung Hoa Dâm Quốc của Tưởng Giới Thạch sẽ giải giáp cho quân Nhựt từ vĩ tuyến 16 về phía Bắc. Khi quân Đồng Minh chưa đến nơi, Việt Minh thực hiện cướp chánh quyền Đế quốc Việt Nam của Thủ tướng Trần Trọng Kim với chiêu bài "cách mạng tháng 8".

Lợi dụng tình hình rối ren Nhựt đầu hàng đồng minh, quân Tưởng Giới Thạch được giao phó giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc theo hiệp định Postdam đã chiếm giữ đảo Phú Lâm (Ile Boisée) cuối năm 1946 thuộc quần đảo Hoàng Sa và đảo Ba Bình (Itu Aba) thuộc quần đảo Trường Sa vào đầu năm 1947.

Ngày 01/6/1956, ngoại trưởng chánh quyền Việt Nam cộng hòa Vũ Văn Mẫu ra tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 22/8/1956, lực lượng hải quân của chánh quyền Việt Nam cộng hòa đã đổ bộ lên các hòn đảo chính của nhóm Trường Sa, dựng một cột đá và trương cờ. Tháng 10/1956, hải quân Đài Loan đến chiếm đảo Ba Bình (Itu Aba). Cũng năm 1956, Tàu cộng chiếm đảo Phú Lâm, đảo lớn nhứt trong quần đảo này.

Tên luật sư Hoàng Duy Hùng nên nhớ rằng, Việt Nam Cộng Hòa được thành lập ngày 26/10/1955 và ông Ngô Đình Diệm được bầu làm tổng thống nền Đệ nhứr Cộng Hòa Việt Nam ngay sau đó và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Quân đội Quốc gia Việt Nam. Vậy thì một năm sau đó Đài Loan đã chiếm Ba Bình và Tàu cộng đã chiếm Phú Lâm thì Việt Nam Cộng Hòa lấy gì để đánh đuổi khi nền Cộng Hòa mới có 1 tuổi, Quân đội cũng mới 1 tuổi và không đặt dưới sự chỉ huy của Pháp, cũng chưa là đồng minh của Mỹ ? Vậy nhưng Việt Nam Cộng Hòa vẫn giữ được Hoàng Sa cho tới năm 1974 mới bị Tàu cộng cướp.

Hoàng Duy Hùng nè, mày cố lập công cho Việt cộng nên mày sủa ngu hơn tụi bò đỏ. Thân là một hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, từng về Việt Nam phát động lực lượng chống cộng, là một luật sư Mỹ chánh tông như tao khinh mày đến tận cùng. Ngược lại, tuy tao thề không đội trời chung với Việt cộng nhưng trước việc ông tướng già Việt cộng là trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 nói rằng "Hành động của người lính Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ chủ quyền, đưa người ra chiến đấu giữ Hoàng Sa tháng 01/1974, không để một thế lực nước ngoài nào vào xâm lược mảnh đất của Tổ quốc là hành động yêu nước, hành động chánh nghĩa và cần được nhân dân ghi nhận".

Hay như ông tiến sỹ Việt cộng Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chánh phủ, ông ta cũng nói rõ tại sao Ba Bình bị Đài Loan chiếm và Phú Lâm bị Tàu cộng chiếm mà không hề bóp méo sự thật để phỉ báng Việt Nam Cộng Hòa như tên luật sư mất dạy Hoàng Duy Hùng này.

Loại ăn cháo đá bát như tên súc sinh Hoàng Duy Hùng này trước sau gì cũng bị trời tru, đất diệt, chết trong sự nhục nhã và phỉ nhổ của dân tộc Việt Nam./.

Tran Hung.

+++++++++++++++++++++++++

Tran Hung

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us