Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

Phe Đng Trên Hết (Liệu Đường Mà Binh)

Đỗ Hùng

 

Phe Đảng bao gồm phe nhóm và đảng phái. “Binh” đây là sự sắp xếp những phé bài xập xám để có được những canh bài tốt nhất thắng đối phương.

Từ ngày Tổng Thống (TT) Donald Trump lãnh đạo nước Mỹ thì tôi và vô số người kể cả thành viên đảng Dân Chủ (DC) quá thất vọng về cái cách hành xử phe đảng của các dân cử (DC) Quốc Hội liên bang đối với TT Trump!  Rất nhiều hành  động của họ đã & đang xem thường sự hiểu biết cũng như phung phí tiền đóng thuế xương máu của người dân Hoa Kỳ. Tất cả cũng chỉ vì lòng hận thù phe đảng đối với một vị TT đã cố gắng giữ đúng lời hứa với cử tri, trả lại sự hùng mạnh, thịnh vượng cho quốc gia Hoa Kỳ. Tuyệt vời nhất, chánh phủ Trump, lần đầu tiện trong lịch sử 45 năm của Hoa Kỳ, đã nhận thức hiểm họa “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (cầm đầu bởi cái đảng độc tài nhất thế giới, đảng Cộng Sản Trung Cộng (CSTC), đã & đang chà đạp người dân, mang lại đau thương, phi dân chủ cho xã hội họ đang cai trị. CSTC còn nuôi dưỡng dã tậm qua con đường kinh tế, bẫy nợ & khuynh loát chính trị các nước nhằm chiếm Biển Đông, đất đai, đảo & lãnh hải các nước nhỏ trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, TT Trump và ban hành pháp cùng các cố vấn thân tín của ông: Phó TT Mike Pence, Ngoại Trưởng Mike Pompeo, Cố Vấn Peter Navarro, Steve Bannon, đã liên tục chỉ trích & chính thức đặt Trung Cộng (TC)  vào thế đối lập với Hoa Kỳ. Riêng TT Trump đã công khai tuyên chiến và chính thức kêu gọi các quốc gia chống lại Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) trước diễn đàn LHQ.

m“Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it has produced suffering, corruption, and decay. Socialism’s thirst for power leads to expansion, incursion, and oppression. All nations of the world should resist socialism and the misery that it brings to everyone. From the Soviet Union to Cuba to Venezuela, wherever true socialism or communism has been adopted, it has delivered anguish and devastation and failure.  Those who preach the tenets of these discredited ideologies only contribute to the continued suffering of the people who live under these cruel systems. America stands with every person living under a brutal regime.  Our respect for sovereignty is also a call for action.  All people deserve a government that cares for their safety, their interests, and their wellbeing, including their prosperity.

Sau khi đắc cử, những chương trình hành động của Trump nhằm đem lại quyền lợi, bảo vệ dân và đất nước Hoa Kỳ nhiều hơn là làm cho đảng Cộng Hòa (CH). Nhưng để có lợi thế khi ra tranh cử ông buộc lòng phải dựa vào đảng CH. Lúc ban đầu đảng CH & cá nhân Trump không thích nhau, vì Trump liên tục chỉ trích những gà nòi của đảng. Chỉ sau khi Trump đắc cử & có những bước đi vững chắc được người dân ủng hộ mạnh mẽ, đảng CH mới bắt đầu ủng hộ những chính sách của ông. Có thể nói hiện nay đảng CH đang chạy theo lịch trình của Trump thay vì Trump làm việc cho quyền lợi của đảng.

Riêng đảng DC thì sao? Ngay từ khi Donald Trump đắc cử, họ đã tiến hành nhiều âm mưu hạ bệ TT đương nhiệm. Vì phe đảng thất cử sinh ra cay đắng thù hận??? Hay vì một vài lãnh đạo bị mua chuộc bởi những thế lực đối nghịch trong bóng tối??? Rất khó để biết! Chỉ thấy phe đảng DC hơn 3 năm nay không tạo nên thành tích nào, chỉ chuyên tâm đánh phá tìm cách hạ bệ TT Trump.

Những chiêu thức đánh phá nổi bật nhất:

 

1/ Xúi cô tài tử phim sex Stormy Daniels ra tố Trump “ăn bánh trả tiền từ quỹ tranh cử”: Thất bại!

 

2/ Giựt dây bà Tiến Sĩ Ford ngành “Tâm thần học” lùm xùm tố  ông Chánh Án liên bang Kavanaugh được đề cử bởi TT Trump nhằm lật ngược thế cờ & hạ uy tín cả 2 ông: Thất bại!

 

3/ Tạo ra một Hội Đồng Điều Tra Đặc Biệt và dùng FBI để điều tra suốt 2 năm truy sát xem ban tranh cử của Trump có cấu kết với Nga trong vụ bầu cử để trở thành TT hay không: Thất bại!

 

4/ Và mới nhất, lấy cớ TT Trump áp lực TT Ukraine qua một cuộc điện đàm để điều tra cha con Joe & Hunter Biden, Hạ viện (DC) đã buộc tội Donald Trump lạm quyền vì Joe Biden là ứng cử viên TT đối lập với TT đương nhiệm. Ỷ vào thế đa số, phe đảng DC ở Hạ Viện đã thông qua Nghị Quyết Bãi Nhiệm (Impeachment Resolution) với mục đích làm nhục TT Trump dù thừa biết là đảng CH nắm đa số ở Thượng Viện sẽ vứt bỏ Resolution này. Không ngờ gậy ông đập lưng ông, qua chuyện Impeachment, báo chí phanh phui 2 tai to mặt lớn của phe đảng Dân chủ Clinton và Biden đều có những mối lợi lớn cá nhân ở Ukraine. Một lần nữa, chỉ vì phục vụ phe nhóm, đảng Dân chủ lại: Thất bại!

 

Những mâu thuẩn, đánh đấm nhau giữa 2 đảng phái chính trị thật ra không có gì lạ trong một xã hội dân chủ như Hoa Kỳ. Nhưng nếu dựa vào quyền lợi của dân của nước để chỉ trích, bổ túc cho nhau thì sẽ được người dân ủng hộ & cơ hội thành công cao. Đằng này đảng Dân chủ đánh phá TT Trump vì quyền lợi phe đảng, vì lòng hận thù, thì những chuyện làm tốn tiền của dân, tốn thì giờ của đất nước, chỉ khiến lòng tin vào đảng Dân chủ bị xói mòn, người ủng hộ quay lưng chê trách.

5/ Gần đây nhất là bài diễn văn nói lên những thành quả sức mạnh kinh tế lẫn quân sự của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ I được TT Trump đọc trước lưỡng viện Quốc Hội đầu tháng 2, 2020. Thật không ngờ, cái tôi nhỏ mọn, cái tính phe đảng, đã khiến bà Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi, bỏ qua danh dự của đất nước & của chính bà, quên luôn “khuôn mặt chính trị gia trước ông kính”, bà thủ lãnh phe đảng DC đã không dằn được hận thù, công khai xé toạt bài diễn văn của TT Hoa Kỳ vừa gởi đến toàn dân. Thật là… giọt nước tràn ly!

Trước khi TT Trump lãnh đạo Hoa Kỳ thì cá nhân tôi cũng như nhiều người sinh hoạt chính trị và cộng đồng tại Bắc Cali đã thường làm việc với các giới chức đảng DC (vì thuộc phe đa số ở tiểu bang California) tranh đấu cho cộng đồng người Việt Bắc Cali về an sinh xã hội lẫn dân chủ nhân quyền cho Việt Nam (VN). Tôi đã có những liên hệ thân thiết với các vị dân cử DC từ địa phương đến liên bang. Nhưng hiện nay tôi thật thất vọng về những hành động, lập trường đặt phe đảng của họ lên trên quyền lợi và an ninh của quốc gia Hoa Kỳ, chứ chưa nói đến lập trường & lý tưởng không cộng sản của CĐ người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ. 

 

Thật ra thì những sự giúp đỡ của họ cũng chỉ là sự trao đổi hầu lấy được lá phiếu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Tất cả những văn thư lên tiếng cho dân chủ và nhân quyền, yêu cầu lẫn kêu gọi thả tù nhận chính trị của các giới chức đảng DC đối với cộng sản VN, suy cho cùng chỉ để băng bó tạm các vết thương (band aid) bên ngoài chứ không thật sự giải trừ tận gốc chế độ CS với thủ lãnh Tàu Cộng và đàn em chư hầu CSVNNhững vị dân cử này thừa biết CĐ người Việt Hoa Kỳ mong muốn quê hương VN của họ được dân chủ hóa, nghĩa là chế độ độc tài độc đảng, tham nhũng bất trị của CS ở VN phải bị dẹp bỏ. Nhưng nhiều chục năm qua đi, cách họ giúp chúng ta cũng chỉ lòng vòng các văn thư kêu gọi, do nhân viên phụ tá người Mỹ gốc Việt viết, dưới sự hướng dẫn của các nhà hoạt động trong cộng đồng, không hơn không kém!

Giờ đây, cũng chính các vị dân cử thuộc đảng Dân chủ luôn “đi sát” và là “bạn” của cộng đồng người Mỹ gốc Việt lại có thể vì phe đảng của mình mà đánh phá và bằng mọi cách muốn bãi nhiệm (impeach) một TT đã & đang đem lại sức mạnh kinh tế, quân sự và làm thế giới phải kính nể Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta. Hơn thế nũa, Donald Trump là vị TT Hoa Kỳ đầu tiên xuất hiện sau gần 45 năm Hoa Kỳ & CĐ người Việt không cộng sản chờ đợi: một vị lãnh đạo thế giới, một nguyên thủ quốc gia có quan điểm lập trường dứt khoát nhằm xóa xổ các chế độ độc tài độc đảng chuyên lừa mị, đàn áp người dân, xói mòn đất nước hầu kiếm chác quyền lợi cho phe đảng CS của mình. Chiến lược của TT Trump rõ ràng đang đồng hành với lý tưởng của cộng đồng người Việt không CS ở Hoa Kỳ nói riêng và thế giới tự do dân chủ nói chung.

 

***Chỉ có TT Trump mới dám lên án CNXH & tìm cách xóa xổ nó. (Xem trích đoạn của ông trước Liên Hiệp Quốc ở hình trên). Và hãy nhìn vào những chuyển động xã hội của Venezuela, Đài Loan, Hongkong, để chiêm nghiệm chiến lược “giải thể độc tài communism & socialism” của Donald Trump.

 

***Chỉ có PTT Mike Pence của hành pháp Trump mới dám chỉ trích thẳng China & hàm ý một chiến tranh lạnh sẽ bắt đầu giữa Mỹ & Tàu. (The United States now recognizes China as a strategic and economic rival. And I can attest firsthand, a strong majority of the American people, in the city and on the farm, are behind President Trump’s clear-eyed vision of the U.S.–China relationship)

 

***Chỉ có cố vấn Steve Bannon, bạn rất thân với TT Trump, mới dám đe dọa xóa sổ đảng CSTC qua đại dịch siêu vi khuẩn Vũ Hán: “If the new coronavirus is synthetic, the Chinese Communist Party is over”.

 

***Chỉ có Trump mới dám mời Tiến Sĩ kinh tế Peter Navarro (tác giả “Death By China”), kẻ thù không đội trời chung của Trung cộng, làm cố vấn thương mại cho hành pháp của mình.

 

***Và cũng chỉ có TT Trump mới có thể làm hành động tuyệt vời giới thiệu & vinh danh Juan Guaido là vị tân TT chính thức của quốc gia Venezuela, ngay trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, đặt tên độc tài tham nhũng, tham quyền cố vị Maduro, đàn em của Nga & Trung Cộng, vào thế bị đào thải trước quốc tế.

 

Phe đảng DC Mỹ đã bị lộ diện thua xa phe đảng CH qua bàn cờ TT Trump. Vì phía CH đã để yên không bới lông tìm vết TT da màu Obama của DC. Phe đảng DC cũng không bằng phe đảng “Người Việt không cộng sản” trong lý tưởng tư do dận chủ. Vì người Việt không cộng sản tại hải ngoại tuy cũng có mâu thuẫn trong sinh hoạt chính trị cộng đồng, nhưng vẫn luôn đặt quyền lợi quốc gia, tự do dân chủ cho người dân VN là ưu tiên hàng đầu, trên mọi tranh chấp. Chính vì vậy, đai đa số người Việt không CS ở Hoa Kỳ đã “cuồng nhiệt” ủng hộ TT Trump; vì họ muốn đồng hành cùng TT Trump, để nhắc nhở, thôi thúc & kêu gọi ông thi hành lập trường “xóa xổ XHCN” đối với các thể chế độc tài độc đảng trong đó có VN. Mẹ VN may mắn đã sinh ra những người con lưu vong không đặt phe đảng lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc. Khối Người Việt không CS ở hải ngoại và người dân trong nước luôn mong muốn chế độ CS/XHCN tại VN phải cáo chung để thành lập một thể chế nhân quyền, dân chủ, tự do thật sự thì lúc đó quốc dân VN trong và ngoài nước mới có thể đem hết tài năng, công sức phục hưng một quốc gia VN cường thịnh ở Đông Nam Á.

Qua bài này, rất mong các thân hữu xa gần của tôi cũng như các nhà hoạt động CĐ tại Hoa Kỳnên “liệu đường mà binh” đối với những người bạn dân cử thuộc phe đảng DCHãy chỉ làm việc với họ qua những kháng thư lên tiếng về những vi phạm nhân quyền của CSVN; qua những văn thư kêu gọi CSVN thả tự do hoặc cho qua Mỹ những nhà tranh đấu dân chủ bị đàn áp, bị tù tội ở VN; văn thư ủng hộ Cờ Vàng, thêm ý kiến cho họ những vấn đề bảo lãnh di trú, những an sinh xã hội địa phương. Nhắc nhở họ mang cà vạt có Cờ Vàng, in hình Cờ Vàng trên các truyền đơn tranh cử, cắm Cờ Vàng trong văn phòng, v.v. nếu họ muốn đổi lấy lá phiếu từ khối cử tri người Mỹ gốc Việt.

 

Nói chung là những việc tranh đấu hình thức thôi. Đừng mong chờ họ đồng hành cùng chúng ta trên con đường khôi phục quê hươngĐừng mong chờ họ công khai lên tiếng và có những hành động thưc tế để xóa bỏ chế độ CS/XHCN của Tàu cộng & Việt cộng như TT Trump và hành pháp của ông. Làm sao họ có thể đồng hành cùng chúng ta trong lý tưởng “không cộng sản, không CNXH” khi họ muốn bãi nhiệm vị tổng thống chống CNXH, khi họ cảm thấy tự hào ủng hộ những ứng cử viên TT có lập trường XHCN nhưng khoác lên cái vỏ “Dân Chủ” (Democratic Socialism) như Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Quốc gia Hoa Kỳ thịnh vượng đứng đầu thế giới vì có một thể chế tôn trọng dân chủ nhân quyền, kinh tế thị trường tự do với đầy sáng tạo của hệ thống entrepreneur, thì mới có thể có đủ sức mạnh kinh tế & quân sự để kiềm chế những tên độc tài độc ác điên đảo luôn hăm he áp đặt thể chế toàn trị, bá quyền ác độc của chúng lên toàn cầu.

Tra cứu Wikipedia xem quốc gia nào trên thế giới đang theo chế dộ “Dân Chủ Xã Hội” thì thấy là:

 

Which countries are democratic socialist?

Marxist–Leninist states

Country

Since

Party

People's Republic of China

1 October 1949

Communist Party of China

Republic of Cuba

1 January 1959

Communist Party of Cuba

Lao People's Democratic Republic

2 December 1975

Lao People's Revolutionary Party

Socialist Republic of Vietnam

2 September 1945

Communist Party of Vietnam

Sources:

List of socialist states - Wikipedia

en.wikipedia.org › wiki › List_of_socialist_state

 

Muốn biết thêm về cái gọi là “Democratic Socialism” mà Bernie Sanders đang tuyên truyền, xem link YouTube sau đây do TNS Rand Paul giải thích:

https://tinyurl.com/s35ezxa

 

Tôi thật thất vọng về những người “bạn” dân cử của CĐ Bắc Cali sau đây mà tôi đã từng quen biết và làm việc với họ trong các vấn đề dân chủ nhân quyền cho VN. Họ đã và đang đi rất sát với các sinh hoạt của CĐ người Việt Bắc CaliVà đây là những hành động của họ đối với TT Trump vì, phe đảng DC của họ là trên hết.

 

Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren (tiểu bang California):

Bà bỏ qua protocol, không “thèm’ tham dự ngày đăng quan nhậm chức của TT Trump khi bà tuyên bố với báo chí là bà mất cảm hứng không muốn tham dự và Donald Trump không phải là TT của bà. Gần đây bà còn tweet rất hãnh diện được Nancy Pelosithủ lãnh phe đảng DC chọn trong vai trò Impeachment Manager.

m

 

Dân Biểu Liên Bang Ro Khanna (tiểu bang California):

Ro nhận lời và tuyên bố hãnh diện làm Co-Chair cho TNS Bernie Sanders (người sẽ áp dụng XHCH với vỏ bọc “Dân Chủ” khi đắc cử TT Hoa Kỳ). Mới đây Ro Khanna lại cùng với TNS Sanders đưa ra dự luật khóa tay TT Trump dùng quân sự với chế độ độc tài ủng hộ khủng bố Iran. Chuyện này làm tôi nhớ lại phe đảng DC đã khóa tay TT Ford bức tử VNCH năm 1975.

 

Dân Biểu Tiểu Bang Ash Kalra (Địa Hạt 27 tiểu bang California):

Ash tuyên bố ủng hộ Bernie và ca ngợi Ro đã nhận làm Co-Chair cho ban tranh cử của Bernie và Ash hãnh diện gia nhập trong team tranh cử này.

 

 m

Tuy nhiên phải ca ngợi một số ít dân cử đảng DC đã có lương tâm không bỏ phiếu ủng hộ Nghị Quyết Bãi Nhiệm TT Trump, nhất là Dân Biểu Liên Bang Tulsi Gabbard (Hawaii, DC) đã thẳng thừng lên án đảng DC đã bị ảnh hưởng bởi những thế lực trong chính sách đối ngoại đại diện bởi Hillary Clinton và quyền lợi của các công ty trong buổi tranh luận giữa các ứng cử viên TT đảng DC năm 2020.

GABBARD: Our Democratic Party, unfortunately, is not the party that is of, by and for the people. It is a party that has been and continues to be influenced by the foreign policy establishment in Washington represented by Hillary Clinton and others’ foreign policy, by the military industrial complex and other greedy corporate interests.

 

Với những kết quả tốt đẹp TT Trump đã tạo được trong 3 năm nay, tôi tin chắc ông sẽ đắc cử nhiệm kỳ II và tiếp tục lãnh đạo Hoa Kỳ thêm 4 năm nữa.

Với tài trí của Trump, con đường “tơ lụa” bành trướng của TC chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt, thể chế độc tài độc đảng của Tàu Cộng & đàn em Việt Cộng sẽ phải bị thay đổi. Việt Nam đang trong một khúc quanh lịch sử. Chủ nghĩa CS và vỏ bọc XHCN của nó đã đến lúc phải bị đào thải. Lội ngược dòng văn minh tiến bộ dân chủ của thế giới là thoái hóa, là chuốc lấy thất bại, là hứng chịu sự coi thường của thế giới, là chịu đựng sự căm ghét của toàn dân!

 

Nếu đảng CSVN biết bỏ qua quyền lợi phe đảng, biết đặt quốc gia và dân tộc trên hết, tôi tin chắc VN sẽ có thừa nhân tài trong và ngoài nước để tái dựng lại một quốc gia VN cường thịnh nhất nhì Đông Nam Á. Thà muộn còn hơn không!

 

Đỗ Hùng

 

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us