Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

NHỮNG TRÒ LỪA BỊP CỦA HOÀNG CƠ ĐỊNH VÀ BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN - Bài 3 -


- LÃO MÓC-

*
* *
Trong bài “Đánh dưới thắt lưng”, tôi có kể lại chuyện blogger “Người Buôn Gió” tức Bùi Thanh Hiếu đã đánh dưới thắt lưng blogger “Beo” tức bà nhà báo Hồ Thu Hồng, vợ cũ của nhà văn VC quá cố Nhật Tuấn, em của “nhà văn con lươn” Nhật Tiến ở Nam California mà khi ông nhà văn VC này chết đã được bà Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn ban cho bằng tưởng lệ.

Năm ngoái, blogger Người Buôn Gió lại chụp ảnh bà Hồ Thu Hồng, nghe nói là vợ bé của Tướng Công an VC Nguyễn Văn Hưởng đang làm chủ một tiệm mì trên đường Santa Clara ở San José, đưa lên các diễn đàn điện tử.

Chuyện các nhà văn, nhà báo, nhà tranh đấu, nhà tu… ở trong nước đấu tố nhau là “chuyện thường ngày ở huyện” - cũng y chang như chuyện “bọn ma tru” của băng đảng Việt Tân viết bài “kết tội” nhà văn Trương Minh Hoà là “Việt Cộng nằm vùng” vì nhà văn này đã rất tích cực yểm trợ việc mở lại những hồ sơ của 5 nhà báo Mỹ gốc Việt bị bọn khủng bố sát hại cách đây hơn 30 năm.

Cách đây mấy năm, nhà báo của báo Công An Trương Duy Nhất, nhân chuyện viết bài về nhà toán học Ngô Bảo Châu đã lôi một lô, một lốc các nhà tranh đấu cho dân chủ ở trong nước ra mà chửi, chửi tới bến. Tác giả Lê Diễn Đức, trong Ban Biên Tập ĐanChimViet info đã có bài viết vạch mặt anh “công an mạng”(CAM) Trương Duy Nhất này.

Tác giả Lê Diễn Đức cũng đã vạch mặt “con rắn Lái Gió” tức Bùi Thanh Hiếu trong “giỏ lươn dân chủ” ở trong nước.

Ngay khi “cuộc cách mạng hoa Lài” xảy ra thì “một con rắn ở trong nước” là blogger Kami Ajikimoto viết bài“Không thể bẽ cong sự thật để tự ru ngủ mình và bạn đọc”. Ông này tố cáo Nhóm blogger Tự do, đứng đầu là ông Hoàng Cơ Định lãnh tụ của đảng Việt Tân đã quay ra quy kết, chụp mũ cho rằng ông ta là CAM, là cộng sản nằm vùng để phá hoại phong trào của họ.Và blogger Kami cho biết nhóm Blogger Tự do đang tìm cách áp lực đài Á Châu Tự Do về bài viết “Vì sao chưa có thể có một biến cố như Tunisia ở Việt Nam”.

Ông Hoàng Cơ Định đã không thể trả lời trả vốn gì chuyện ông ta đã lớn tiếng, rộng họng kết tội Kami là “công an mạng”, ngoài bài viết ấm ớ “Hiện tượng Kami”.

Tên Kami này đã từng liên kết với tên công an bị tội ấu dâm Lê Nguyên Hồng đánh phá Lão Móc cật lực trên Báo Tổ Quốc đã bị LM vạch mặt. Theo tố cáo của các nhà tranh đấu Nguyễn Thu Trâm (hiện định cư ở Hoa Kỳ), Đặng Chí Hùng (hiện định cư ở Canada) thì băng đảng VT đã chi tiền để tên trùm chứa gái Nguyễn Phùng Phong và tên công an bị tội ấu dâm Lê Nguyên Hồng đánh phá những người tranh đấu không chịu nghe theo lệnh của băng đảng VT.

Theo nhà báo tự do Huỳnh Bá Hải (hiện định cư tại Na Uy) thì tên công an bị tội ấu dâm Lê Nguyên Hồng đã được bà Bảo Khánh, đảng viên VT ở Úc bảo lãnh. Chính nhà báo tự do Huỳnh Bá Hải đã viết thư khiếu nại với Dân biểu Liên Bang Loretta Sanchez về việc một nhân viên của bà này là một đảng viên VT đã tiết lộ tin tức của ông ta với Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng VT.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì tên công an bị tội ấu dâm Lê Nguyên Hồng đã bị trục xuất khỏi nước Úc vì tội hiếp dâm gái vị thành niên là em Hoàng Thị Nụ khi anh ta còn là công an VC!

Tưởng cũng nên biết là Hoàng Cơ Định và băng đảng VT đã từng bị blogger Mẹ Nấm, tức Trần Ngọc Như Quỳnh tố cáo là lợi dụng nhóm “Nhật Ký Yêu Nước” và lợi dụng hình ảnh của bà ta để quảng cáo cho băng đảng VT.

Chính Nguyễn Quang Duy, “một đảng viên ngầm” của băng đảng VT ở Úc, Chủ Tịch Khối 8406 ở Úc, đã phải viết bài “Mẹ Nấm có thể kiện đảng VT ra tòa”.

Mới đây, “anh hề chính trị của băng đảng VT” là Nguyễn Quang Duy lại nổi cơn “háo quyền lực” tự viết đơn ứng cử xin làm chức “Thủ Tướng của Đệ Tam Cộng Hoà”.

Dễ thôi! Ở Hoa Kỳ đã có mấy Chính Phủ phường tuồng như Chính Phủ Việt Nam Lâm Thời Đào Minh Quân “lấy lại đất tổ, không làm khổ dân” (mà chỉ làm nhục cho người Mỹ gốc Việt vì đã có những thằng bá láp làm trò hề cho VC nó cười), Chính Phủ Chú Phỉnh Nguyễn Hữu Chánh c ó ông “Thủ Tướng Tâm Thần” Trần Như Huỳnh tức “nhà văn không có tác phẩm” Chu Tấn đã từng tuyên bố nhiều năm trước đây sẽ thuê máy bay Boeing 707 về Hà Nội nhận bàn giao chính phủ từ Tổng bí thư VC Nông Đức Mạnh; nhưng vì sợ mất bổng lộc từ Toà Bạch Ốc nên ở lại diễn thêm một vở tuồng vĩ đại là Hội Diên Hồng Thời Đại với các ông “giả sư” Phạm Trần Anh, “sư trưởng” Phạm Văn Tường với “sư đoàn âm binh Tiền Giang” với quân số 10,000 quân đang đóng dưới địa đạo ở dưới chân một ngọn đồi ở Pờ -Lây- Cu của câu thơ Bút Tre:

“Anh đi chiến dịch Pờ-Lây
-Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra!”

Lại còn có thêm “Chính Phủ Lâm Bồn” của ông Tổng Thống Bể Dâu Nguyễn Ngọc Bích do ông “nhạc sĩ buôn Vua” Hồ Văn Sinh “nặn” ra. Lại có cả ông “Gia Cát Bụi tân thời” là nhà báo Vi Anh (Bùi Văn Nhân) của tờ Việt Báo được ông “Dịch Nha tân thời” Ngô Thanh Hải vận động với chính phủ Canada “phục hoạt Hiệp Định Paris”.

Như vậy, Việt Cộng chết đến đít là cái chắc!

*

Trong truyện kiếm hiệp “Lộc Đỉnh Ký” của Kim Dung có chuyện vua Khang Hy gài “mật thám” trong hàng ngũ Thiên Địa Hội do Trần Cận Nam lãnh đạo, nên đường đi, nước bước để “Phản Thanh, phục Minh” của Thiên Địa Hội đều bị Khang Hy phát giác và cuối cùng bị thất bại thê thảm.

Công cuộc chống Cộng để giải thoát 90 triệu đồng bào thoát khỏi gông cùm cộng sản là công việc thiên nan vạn nan.

Một số chính khách xôi thịt, một số đảng phái hoạt đầu lại cam tâm nối giáo cho giặc, gây chia rẽ cộng đồng, phá nát niềm tin của đồng bào thật đáng chê trách. Bị vạch mặt, bị phê phán thì những kẻ này chỉ biết áp dụng tài nghề của con lừa là đút đầu vào buội rậm mà đá hậu. Cho tay chân bộ hạ dùng những nick ma, nick quỷ mà chửi bới tục tĩu, thô bỉ chả ra làm sao cả.

Có điều, cây kim trong bọc rồi có ngày cũng phải lòi ra.

Chuyện của “những ông cộng sản lão thành phản tỉnh” như Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Tô Hải…, chuyện của những nick bloggers Kami Ajikimoto, Người Buôn Gió… đã lần lượt lộ mặt ra như “những con rắn trong giỏ lươn”.

Chuyện Hoàng Cơ Định và băng đảng VT dùng những trò lừa bịp, dùng tiền bạc để mua chuộc các vị dân cử, các cơ quan truyền thông qua những bài viết đầy đủ những dẫn chứng của Nguyễn Thanh Tú, con trai của cố nhà báo Đạm Phong cho thấy “những con rắn Việt Tân trong giỏ lươn người Việt gốc Mỹ” đang dần dần hiện nguyên hình!

LÃO MÓC

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us