Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng
--------o0o--------
Toà Tuyên Án Hội Đồng Thành Phố San Jose vi phạm Brown Act . Luật sư yêu cầu bồi hòan Luật sư phí trên một triệu Dollars
BÁO THE MERCURY NEWS
San Jose Little Saigon :
Hội Đồng Thành Phố Vi phạm Brown Act, Quan Toà phán .
( Nguyên văn : San Jose’s Little Saigon dispute: Council violated Brown Act, judge rules )
Bài Báo của RAMONA GIWARGIS
Đăng lúc 1:14 PM ngày 5 Tháng Giêng 2017, Cập nhật ngày 6/1/2027 lúc 1; 21 PM
Bài báo viết tiếp :
SAN JOSE –Gần một thập niên sau khi Cộng Đồng Việt Nam mang San Jose ( HĐThành Phố San Jose người dịch chua thêm cho rõ ) ra toà khiếu kiện nhiều viên chức công cử đã sắp xếp trong việc đật tên cho một khu phố bán lẻ, Quan Toà đã đồng ý phán quyết rằng Hội Đồng Thành Phố đã vi phạm Luật Công Khai Hội Họp ( tức Brown Act người dịch chú thích ) và đã ra lịnh thêm rằng cần có một sự điều chỉnh để chấm dứt khỏi tái diễn.
Vụ án khởi kiện từ tháng 2 năm 2008 khởi kiện Bà cựu nghị viên Madison Nguyễn đã vận động một cách riêng tư nhằm có được đa số các nghị viên để đặt tên cho một khu thương mại là “Saigon Business District “.Nếu một nghị viên bàn luận một cách riêng tư một vấn đề đang giải quyết để có thêm một phiếu cộng với năm phiếu trên 11 phiếu nghị viên của HĐThành Phố -tức là ĐA SỐ )-Điều đó được xem là MỘT VI PHẠM LUẬT THE RALPH M. BROWN ACT
Luật Brown Act đòi hỏi các viên chức công cử phải điều khiển công việc trong những cuộc họp công khai. Và ngăn cấm việc có một đa số phiếu bầu bằng cách vận động bí mật từ trước .
Hội Đồng Thành Phố đã chấp thuận cái kế hoạch của Bà Madison Nguyễn và đã bỏ phiếu đặt tên là SAIGON BUSINESS DISTRICT –Một cái quyết định mà đã làm bùng nổ sự chống đối trong Cộng Đồng và đưa đến nỗ lực không thành công Recall Madison Nguyễn . Hầu hết Cư Dân Việt Nam đều mong muốn đặt tên cho Khu Thương Mãi trên đuờng Story là LITTLE SAIGON , mà cuối cùng sau đó Thành Phố đã đồng ý (như hiện nay)
Tiếp theo một phiên toà sơ khởi năm ngoái Chánh Án Toà Thượng Thẩm Quận Hạt Santa Clara Vincent J.Chiarello tuần nầy đã tuyên bố các viên chức công cử San Jose đã vi phạm Luật Brown Act một cách lơ đãng. khi công nhận cái trung tâm mua sắm nầy là một khu bán lẻ Việt Nam
Và Chánh Án đã phán thêm trong hồ sơ dày 105 trang rằng có nhiều vụ vi phạm Brown Act dường như đã trở lại vì do chính sách của Thành Phố cho phép nghị viên ký trên các giác thư ủng hộ cho một hành động hay một quyết định nào đó.
Trong vụ án nầy ,sự vi phạm xảy ra sau khi Madison Nguyễn đã xin được chữ ký của 4 Nghị Viên khác trong một văn thư vào tháng 11 /2007 ủng hộ đặt tên SAIGON BUSINESS DISTRICT .Nhưng Bà Nguyễn lại cũng bàn luận cái dự án thông qua với một nghị viên khác nữa nhiều tháng trước đó. Điều nầy có nghĩa Bà Nguyễn đã có trao đổi riêng tư với tổng cộng 5 nghị viên khác về khu bán lẻ Việt Nam –Tổng Cộng 6 nghị viên/ Đa số-rõ ràng đã vi phạm BROWN ACT –
Ông Chánh Án Chiarello cho rằng vi phạm nầy là lơ đãng và đã gọi cái quyết định của Madison là một tính toán sai lầm chính trị “political miscalculation “. Ông Chánh Án nói cái vi phạm đã xảy ra khi công nhận cái khu thương mại nầy, không đặt tên nó .
Bà Madison Nguyễn đã thất cử trong vụ chạy đua vào một ghế Dân Biểu Tiểu Bang trong tháng 11 cho một cựu Nghị Viên khác Ông Ash Kalra. Bà Madison Nguyễn nói cái phạm luật nầy là không chú ý và Bà hy vọng rằng sẽ bỏ cái quá khứ nầy ra phía sau bà ta.
Bà Nguyễn nói “ Chỉ là một câu nói tình cờ mà đã lả một lầm lỗi cho một việc khác , nhân dịp đầu năm mới tôi cảm thấy được nhẹ bớt đi rằng chúng ta có thể rời khỏi cái vấn đề dai dẵng suốt một thập niên nay.”
Nhưng hôm nay Hội Đồng Thành Phố San Jose vừa đưa ra một giác thư mang 5 chữ ký –Thực tế Ông Chánh Án thấy nó là nguy hiểm .Nó mở ra cho hội đồng sẽ có những vi phạm luật khác trong tương lai vì chĩ cần một thảo luận với thêm một nghị viên nữa thôi là đã vi phạm Brown Act.
Ông Thị Trưởng Sam Liccardo, Bà cựu Thị Phó Rose Herrera và nhiều nghị viên khác đã thừa nhận ít nhất đã có 3 cái vi phạm Brown Act tương tự trong năm vừa qua.
Ông Chánh Án ra lệnh cho các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố bằng một xác quyết bằng chữ viết nói rằng họ không được bàn bạc các vấn đề với một nghị viên thứ 6. Và không có trao đổi gì thêm –bất cứ lúc nào khi mà họ đã cùng ký tên ( co-signed) với 5 nghị viên khác.
Luật Sư James McManis, LS của Nguyên Cáo là Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali ( The Vietnamese American Community of Northern California ) LS nói Ông Chánh Án ra lệnh đòi hỏi những xác quyết nầy là một buớc dài đúng đắn trong chiều hướng đúng.
“Có nhiều thứ linh tinh ở cửa sau đang xảy ra với Little Saigon và không phải đến lúc nó xảy ra mới biết,” LS McManis nói :” Tôi rất vui vì tôi nghĩ rằng sẽ có một chính quyền tốt hơn .Ngưới cư dân San Jose sẽ được hưởng rất nhiều lợi lộc từ việc nầy.”
Ông Peter Scheer , cựu Giám Đốc Điều Hành Liên Hội Đệ Nhất Tu Chính Án đã nói phán quyết là một giải pháp sáng tạo nó sẽ giúp chấm dứt mọi vi phạm luật về sau.Nó đòi hỏi các nghị viên Hội Đồng Thành Phố không được vượt quá giới hạn mà Luật Brown Act đã minh định
Nhưng Ông Rick Doyle luật sư Hội Đồng Thành Phố San Jose lại nói rằng những cái xác quyết nói trên là không cần thiết bởi vì các Nghị Viên HĐTP đã có cảnh giác về luật chính quyền công khai( Brown Act)
-Ông Doyle nói “Có một điều tôi nghĩ cần thêm vào đó là sự đề cao cảnh giác cho các Nghị Viên nầy “
Ông Doyle nói Hội Đồng Thành Phố sẽ xem lại coi có nên không việc kháng cáo cái phán quyết của Toà Án. Luật Sư McManis nói Ông muốn Thành Phố bồi thường luật sư phí mà được ước tính trên một triệu Dollars.
PHAN QUANG NGHIỆP
( lược dịch theo yêu cầu của một số đồng hương )
'From Quocviet V' via KHỐI 8406 TẠI HOA KỲ
-------oo0oo-------