Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng
--------o0o--------
Có nên bầu cho Ứng Cử Viên Nguyễn Tâm không?
- Tại sao người Việt chúng ta có mặt tại Hoa Kỳ và các nước tự do trên thế giới?
- Vì chúng ta không muốn sống chung với Cộng Sản.
- Với tư cách gì chúng ta được định cư ở Hoa Kỳ?
- Với tư cách tị nạn chính trị, hay tị nạn Cộng Sản.
-Vì thế, chúng ta có nên để một người không chống Cộng, mà còn có nghi vấn dính líu đến VC làm đại diện cho chúng ta không?
- Một trăm phần trăm: KHÔNG.
Nếu chúng ta trả lời KHÔNG, nghĩa là chúng ta không thể bầu cho Ứng Cử Viên Nguyễn Tâm được.
Nếu đồng hương bình tỉnh ôn lại những lời phát biểu, những truyền đơn vận động cho luật sư Nguyễn Tâm, ngay cả Liên Đoàn Cạo Tiền hô hào ủng hộ Ứng Cử Viên Nguyễn Tâm, ca ngợi Nguyễn Tâm hết mình nhưng KHÔNG BAO GIỜ ĐỀ CẬP ĐẾN VẤN ĐỀ CHỐNG CỘNG. Sau đây là trích đoạn lời kêu gọi của:
Vietnamese American Voters Political Action Committee
P.O. Box 360863, Milpitas, CA 95036
viet.voters.pac@gmail.com
Riêng khu vực 7 xin hãy dồn phiếu cho ứng cử viên Luật Sư Nguyễn Tâm. Là một nhà hoạt động kinh nghiệm đấu tranh binh vực người cô thế, ông đã nhiều lần tự nguyện giúp đỡ và đòi hỏi công bằng cho các vị cao niên và giới lao động nghèo khổ. Ứng cử viên Nguyễn Tâm là người thích hợp đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cử tri Khu vực 7 trong thành phố San Jose.Hiện số cử tri người Việt ở khu vực 7 chỉ chiếm 35% trong tổng số cử tri, do đó vì quyền lợi của cộng đồng cử tri người Việt cần phải mời gọi nhau đi bầu thật đông để đạt được số 7 ngàn phiếu thì mới có thể duy trì được ghế nghị viên đại diện cho người Việt trong kỳ bầu cử này của Hội Đồng Thành Phố. Trong một thành phố hơn 1 triệu dân với hơn 100 ngàn người Việt mà chúng ta không có người nghị viên đại diện cho chúng ta chỉ vì thiếu một vài lá phiếu thờ ơ thì đó là một điều thật đáng tiếc và đáng buồn!
Những lời kêu gọi này cũng biết:
39 năm trước đây một làn sóng người Việt trốn chạy chế độ Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu cho việc tạo thành những cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên đất nước Hoa Kỳ.
Xem như thế, chúng ta cũng biết ngay cả LĐCT cũng phải công nhận "39 năm trước đây một làn sóng người Việt trốn chạy chế độ Cộng Sản Việt Nam...". Hôm nay, trong khi công cuộc chống Cộng tại hải ngoại ngày càng phải nỗ lực, phải cố gắng hơn nữa, vì VC đã đưa tiền của với Nghị Quyết 36 cố dập vùi chúng ta, thế mà chúng ta lại chấp nhận một người đại diện cho chúng ta không chống Cộng. Hơn thế nữa, những dính líu trước đây của Ứng Cử Viên Nguyễn Tâm, cho đến bây giờ, nếu ai hỏi đến thì Nguyễn Tâm trả lời một cách quanh co, không đi thẳng vào vấn đề, hoặc có thì câu trả lời mà đứa con nít cũng không thể chấp nhận: "Tôi đang dạy Anh Văn thì bị mật vụ tới bắt đi chụp hình (với thủ tướng VC Võ Văn Kiệt-Kiêm Ái chú thích).
- Không chống Cộng lại còn dính líu tới VC, Luật sư Nguyễn Tâm không thể đại diện cho người chống Cộng.
Kính xin cử tri Khu Vực 7 hãy sáng suốt, hãy nhớ lại những đồng hương vì chống Cộng mà đã chết trong lao tù VC, vì trốn chạy Cộng Sản mà phải bỏ mình trên biển cả hay giữa núi rừng. Hãy nhớ lời Madison Nguyễn quyết loại cho được Little Saigon chỉ vì nó "có âm hưởng chống Cộng". Đạp vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ, huống chí đây cũng là một loại siêu vỏ dưa. Dứt khoát không bầu cho Nguyễn Tâm, người không chống Cộng và dính líu đến VC.
Kiêm Ái
-------oo0oo-------