Search Vietlist.us
Search the Web

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

San Jose: Vietlist.us thiết lập một trang web hỗ trợ Bầu cử Cộng đồng Bắc California năm 2020. Chúng tôi lưu trữ các thông báo, emails, các flyers của Ứng cử viên, kể cả các lời bình luận khen chê để cử tri có dịp theo dõi diển tiến cũng như lý lịch của các ứng cử viên, để có những quyết định đúng đắn.

Quý vị có thể đóng góp ý kiến nơi đây. Trở về trang chính Bầu cử.

San Jose: bầu cử cộng đồng 2020.
Trang lưu trữ một số Email đã được gửi ra public liên quan tới Bầu Cử Cộng Ðồng - Phần 2

-------oo0oo-------

XÂY DỰNG CỘNG ÐỒNG và XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ PHÁP ÐỊNH VNCH - TRAN LONG.

tranlong001@yahoo.com Thu, Jul 23 at 8:23 AM
To:HUNG TRAN, MyLinh Pham, Thomas Nguyen, mai luu
Cc: baochi diendan, diendanchinhtri, DienDanPhuVan, diendantintuc, diendanviahe and 118 more...

Xin vui lòng chuyển tiếp rộng rãi.

Kính thưa quý đồng hương đồng hương Bắc Cali,

A. XÂY DỰNG CỘNG ÐỒNG:

Sống trong một cộng đồng mà mình yêu mến, theo ý kiến cá nhân chúng tôi, người dân có bổn phận phải bồi đắp và giữ gìn cộng đồng lành mạnh theo các cách sau đây:

a- Nếu cộng đồng đang tốt đẹp, phải góp bàn tay xây dựng.

b- Nếu cộng đồng có những điều gì chưa đúng, cần phải chấn chỉnh, mình phải biết góp bàn tay chấn chỉnh và lên tiếng phản đối nếu cần.

Nếu lời phải đối của những công dân bình thường với mục tiêu xây dựng, không tư lợi, mà bị những người khác trả lời khiếm nhã, lý luận trước sau bất nhất, không quên tấn công cá nhân và đe dọa, thì đó là dấu hiệu cho thấy có sự cấu kết, khuynh loát cộng đồng theo phe nhóm. Trong trường hợp nầy, bạn cần phải đứng vững hơn, nói lời phải đối cho rõ ràng hơn, để nhiều người cần được nghe.

Chúng tôi đang phản đối Ban bầu cử tập SJ trung vào ba sự việc: vô lý, tùy tiện và tắc trách với các chứng minh như sau:

1- Vô lý: Là một cộng đồng người Việt Quốc gia, tại sao lại cấm các liên danh sử dụng cờ vàng trong huy hiệu của mình ?

2- Tùy tiện và Tắc trách:

Xét chuyện anh Triệu Hà bổ xung vào danh sách LD Chính Nghĩa: Lúc đầu thì ra thông báo 9 người BBC đồng thuận, trân trọng cứu xét và chúc mừng anh Triệu Hà gia nhập LD Chính Nghĩa. Mấy ngày sau thì lại bỏ anh TH ra với 2-3 lý do khác nhau nhưng không có lý do nào vững cả. Nào là do sự khiếu nại của LD khác. Nay đổi thành anh TH nằm trong BBC nên không được ra ứng cử. Sau đó người của Ban Bầu Cử viết tâm thư ra báo cho bà con biết rằng BBC đã mời 3 lần mà anh TH không chịu gia nhập BBC. (Thật ra, cho dù anh TH có trong BBC thì chỉ y/c anh rút khỏi BBC là xong).

Với những cách hành xử như thế, đồng hương phản đối nhiều lần nhưng Ban bầu cử vẫn tiếp tục đi con đường của mình, chúng tôi đành phải đứng lên kêu gọi tẩy chay. Cá nhân chúng tôi từ bấy lâu nay mong mõi có 1 BÐD Cộng đồng vững mạnh, đã từng thức đêm ở Khu hội CTNCT để đếm phiếu, dán tem trong các cuộc bầu cử trước, nên không sợ ai dán nhãn là muốn phá hoại bầu cử. Chúng tôi không làm điều gì sai trái với cộng đồng, và cũng không có mưu đồ gì cho cá nhân, nên không có gì phải lo ngại.

Về phần các anh lính trong Liên danh Chính Nghĩa, họ rút lui là để phản đối việc làm Tùy tiện và Tắc trách của Ban bầu cử. Họ không nhát gan như bạn Thomas Nguyễn nói. Nếu chúng ta là người chưa tham gia Quân lực VNCH trong khi các sĩ quan và binh lính quân lực này bỏ xương máu để bảo vệ đất nước Việt Nam trước sự xâm lược của CS quốc tế, chúng ta không có quyền coi thường họ như thế.

B. XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ PHÁP ÐỊNH VNCH:

Ba năm trước đây, khi nhóm Anh Em Thiện Chí của chúng tôi cùng đồng hương và các hội đoàn bạn liên tục biểu tình đả đảo cộng sản bán nước và đã đảo Trung cộng xâm lược (hôm nay các cuộc biểu tình đã lên đến trên 200 tuần) thì một số người trong nhóm được tiếp xúc, mời vào nghe những buổi thuyết trình hàng đêm về ý tưởng dùng Hiệp định Paris 1973, Ðịnh ước Quốc tế ngày 2/3/1973 và Public Law 93-559 để cứu nước. Chúng tôi được mời thuyết trình các đề tài chính trị và y/c cung cấp lý lịch. Chúng tôi cũng có mời nhiều người ở San Jose tham dự chương trình nầy. Lúc đó, họ đang tìm người tốt nghiệp ÐH ở Hoa kỳ và có khả năng viết bình luận, thuyết trình...

Sau cùng chúng tôi được mời tham dự Chính phủ PÐ VNCH. Ðây là chính phủ chung của mọi con dân nước Việt, nối tiếp công quyền từ thời đệ II Cộng hòa, bắt đầu từ thời Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đến ngày hôm nay. CP nầy là của chung của mọi người dân VNCH không có tính bè nhóm, đảng phái. Hai việc làm quan trọng mà chúng tôi thấy được trong tư cách đại diện cho VNCH:

- Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn lấy danh nghĩa Thử tướng VNCH, đã nộp hồ sơ biển đảo của VNCH lên Ủy Ban Ðịnh Ranh Thềm Lục Ðịa LHQ năm 2009. Công tác nầy quan trọng trong việc bảo vệ lãnh thổ VN vì lúc đó Tàu cộng nộp hồ sơ chiếm hữu HS-TS của mình còn VC thì ù ơ, ví dầu trong thái độ của kẻ bán nước.

- Gần đây nhất lúc Trung cộng lập 2 huyện Tây sa và Nam sa dùng các quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam, thủ tướng Lê Trọng Quát đã đại diện VNCH viết kháng thư phản đối gửi tới tên Tập Cận Bình, Liên Hiệp Quốc, chính phủ Hoa Kỳ cùng 12 nước khác trong khu vực Ðông Nam Á.

Hiện nay Chính phủ Pháp Ðịnh VNCH đang kêu gọi mọi người dân VNCH tham dự Hội đồng Cố vấn và Lực lượng hỗ trợ. Kính mời tất cả quý vị tham gia. Xin vào link sau đây để tìm hiểu thêm :
http://vietnamconghoaphapdinh.com/

Kính thư,
Trần Long.

++++++++++++++++++++++

VIỆT TÂN THOMAS NGUYỄN TÊN THẢO KHẤU NGÔN NGỮ - TAMMY LE

tammy le
To:Anhthuy Le,Bùi Nghiệp,Bùi Tường,CaiMy Nguyễn,CAO HIỀN and 94 more...
Jul 24, 2020, 11:04 PM


Kính Các Niên Huynh Trưởng.

Xin quá giang Huynh Trưởng vì em không có diễn đàn.
Em chỉ có đề nghị là : XIN HOÃN CUỘC BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG ĐỂ CHO DÂN CHÚNG LO BẦU CỬ TỔNG THỐNG QUAN TRỌNG HƠN. VÌ CỨ LO BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG , ĐỂ MỞ CỬA NGÕ KHÔNG CÓ NGƯƠÌ NGĂN BỌN T.T . CỰC TẢ.
Có thế thôi, mà Thomas Nguyễn HIỆN NGUYÊN HÌNH , không cần che dấu mọi ngươì. Lớn tiếng hô hoán ầm ỷ: CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM !!! Phá nát Cộng Đồng !!! V.V.
Thực ra thì ở lứa tuổi trên 70. Chị Thanh làm quái gì “ CÒN CẢ NỮA” ??
Những chỗ cả thì nó lại TEO, những chỗ cần nó TEO thì nó lại PHÌNH RA toàn mỡ là mỡ.
Nếu hiểu luật tuần hoàn thì Thomas phải la làng là “ Các chị “CẢ MỠ LẤP MIỆNG EM” mới đúng…!!!
Các chị thừa hiểu CÁC EM KHÔNG NHỮNG CÓ RĂNG, MÀ CÒN CÓ NANH NỮA.
Các chị chả dại gì LẤY VÚ MÀ NHÉT VÀO MIỆNG CÁC EM ĐẨY RĂNG VÀ NANH.!!!!
Ra Cộng Đồng các chị theo kiểu “LẤN TÀI ÉP XẾ, “ Vì vậy Bé cái lầm của các chị CẢ VỚI TO, chứ thực ra TOÀN CAO SU.
CAO SU MÀ NHÉT VÀO MIỆNG CÁC EM, CÁC EM “CHẾT NGẮC LÀ CÁI CHẮC”
Còn đâu mà la với lối. !!!! Còn CĐ . Chưa chui ra khỏi bụng mẹ đã KIỆN CÁO lung tung , tranh ăn giựt uống.!!!!
Nếu mà trở thành khô đầu khô sọ. NHẬU VÀ ĐÁNH NHAU CÓ HẠNG LẮM ĐÂY !!!! Các chị đâu có cần phải phá.
Số của các em sinh con nào chết yểu con đó.
LĐCT. Đâu có ai phá mà cũng bị NIÊM PHONG èo ọt như cái rẻ vắt vai.
Ăn ở có đức lại đi. !!! Đừng CẦM NHẦM những thứ KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH.
Đừng lập thành BĂNG ĐẢNG mọi ngươì sợ hãi.

Tammyle

++++++++++++++++++++++

Ai phá hoại, ai lấp liếm, ai sợ sự thật, làm việc tùy tiện... bất nhất, THIÊN CHÚA trên TRỜI biết tất cả. LUU MAI

mai luu
To:HUNG TRAN,MyLinh Pham,tranlong001@yahoo.com,diendantintuc,dientran thanh
and 120 more...

Thu, Jul 23 at 3:21 PM

On Thursday, July 23, 2020, 03:19:51 PM PDT, mai luu wrote:

Kính thưa quý đồng hương.

Chúng ta đều biết, mỗi góc cạnh đều có chiều sâu và mỗi việc làm, đều có lý do của nó, khác nhau ở chổ CHÍNH NGHĨA hay GIAN TÀ.
Về việc làm của BBC và các Liên Danh ồn ào đã và đang xảy ra... ai quan tâm theo dõi đều thấy rõ cả.

Thomas Nguyễn viết mấy bài lấp liếm, ngụy biện, tung hỏa mù để che đậy NỒI CÁM HEO của BBC không thuyết phục được cử tri đồng hương.
Ai làm việc Tùy Tiện, Bất Nhất, Không Bản Lãnh, Không Dứt Khoát?
Tôi Lưu Mai, xin gởi đến quý vị quan tâm, những việc làm sai trái của BBC với các Liên Danh,
để quý vị dễ dàng nhận định
Sau đây là trình tự diễn biến sự việc theo ngày tháng trong năm 2020:
Kính mời quý vị:

****************
- Ngày 30/6/2020 BBC gởi LDCN báo tin:
San Jose ngày 30 tháng 6 năm 2020
Thư xác nhận Thành Viên Mới cho LD CHÍNH NGHĨA
BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA
Kính gởi :Ông Trương Văn Hàm Thụ Uỷ Liên Danh "CHÍNH NGHĨA "ứng cử vào Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California
Trích yếu : V/v Chấp thuận ghi tên thêm thành viên thứ 5 mang tên Ông TRIỆU HÀ vào Liên Danh CHÍNH NGHĨA
Hân hạnh báo cho Ông Trương Văn Hàm Thụ Uỷ Liên Danh CHÍNH NGHĨA , Sau khi nhận Điện Thư và Hồ Sơ đề ngày 29 tháng 6 năm 2020, xin ghi thêm tên Ông Triệu Hà làm Thành Viên thứ 5 của quý Liên Danh, Ban Bầu Cử đã gởi hồ sơ cho các thành viên trong Ban Bầu Cử để cứu xét, kết quả đa số trong Ban Bầu Cử đều chấp thuận . Nhân đây Ban Bầu Cử xin chúc mừng Liên Danh Chính Nghĩa có thêm thành viên mới và đồng thời xin thông báo đến quý Đồng Hương tỵ nạn Cộng Sản Bắc California .
Ban Bầu Cử tạm thời design Poster của LD Chính Nghĩa và Flyer của ƯCV Triệu Hà gởi đến quý Liên Danh tham khảo nếu có gì chưa vừa ý xin cho Ban Bầu Cử biết.
Cám ơn
San Jose ngày 30 tháng 6 năm 2020
TM Ban Bầu Cử
Bác Sĩ Trần Công Luyện
Trưởng Ban

*********************
- Ngày 5/7/2020 không chấp thuận mà không nêu được lý do:
Không chấp thuận thêm Ông Triệu Hà vào ''LD Chính Nghĩa"
Ban Bau Cu
Thưa quý thành viên Ban Bầu Cử, quý vị Thụ Ủy các Liên danh và Đơn danh
Ban Bầu Cử xin gửi đến quý vị kết quả của buổi họp hôm nay ngày 5-7-2020:

Sau khi các thành viên BBC đã bàn thảo về khiếu nại của Liên danh Đoàn kết -Xây Dựng-Danh Dự do ông Sam Hồ làm Thụ Uỷ, toàn ban đã đồng thuận không chấp nhận thêm ông Triệu Hà vào Liên Danh Chính Nghĩa do ông Trương Hàm làm Thụ Ủy.

Ban Bầu Cử xin chân thành cám ơn tinh thần dấn thân phục vụ của ông Triệu Hà.

Chúng ta sẽ hướng về phía trước để cùng chung tay góp sức tổ chức một cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng khi tình hình cho phép.

Về những bước kế tiếp Ban Bầu Cử sẽ thông báo đầy đủ đến quý liên danh và đơn danh.

Trân Trọng

*******************
- Ngày 7/7/2020 Thụ ủy LD Chính Nghĩa gởi BBC:
On Tuesday, July 7, 2020, 02:26:34 PM PDT, David Truong wrote:
Kính Gửi BBC Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali
Trong những tháng ngày qua, nhất là trong tình hình nạn dịch Covid-19 với bao trở ngại ,giới hạn mà Quý vị trong BBC ,với tinh thần trong sáng,công bằng,vô vị lợi đã bỏ biết bao công sức, tinh
thần và thời gian,không quản ngại mọi khó khăn để có được những Liên danh ghi tên Ứng Ứng Cử vào ban Đại Diện Cộng Đồngngười Việt Quốc Gia Bắc Cali. Đó là tấm gương hy sinh trong sáng cho những người khác noi theo .
Chúng tôi biết rằng chỉ có BBC mới có thể ra những quết định liên quan đến Bầu Cử mà thôi, do đó LIÊN DANH CHÍNH NGHIÃ chúng tôi tôn trọng mọi quyết định cuả BBC.

Nhưng ,Thưa Quý Vị trong BBC,qua thông báo gửi ra ngày 6-7-2020 lúc 5:53 PM về việc:
Không chấp thuận thêm ÔngTriệu Hà vào LD Chính Nghĩa"

Ban Bau Cu
to me, Giang, Sam, banbaucu2020@gmail.com, Jennifer, cao.t.tinh@gmail.com, ngahoangthuong@yahoo.com, nghiep, Maria, nghiepquang, Phat, NGUYEN, tuc, Ha, Doan, quocviet1717@yahoo.com, Le, Harrison

Thưa quý thành viên Ban Bầu Cử, quý vị Thụ Ủy các Liên danh và Đơn danh
Ban Bầu Cử xin gửi đến quý vị kết quả của buổi họp hôm nay ngày 5-7-2020:
Sau khi các thành viên BBC đã bàn thảo về khiếu nại của Liên danh Đoàn kết -Xây Dựng-Danh Dự do ông Sam Hồ làm Thụ Uỷ, toàn ban đã đồng thuận không chấp nhận thêm ông Triệu Hà vào Liên Danh Chính Nghĩa do ông Trương Hàm làm Thụ Ủy.
Ban Bầu Cử xin chân thành cám ơn tinh thần dấn thân phục vụ của ông Triệu Hà.
Chúng ta sẽ hướng về phía trước để cùng chung tay góp sức tổ chức một cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng khi tình hình cho phép.
Về những bước kế tiếp Ban Bầu Cử sẽ thông báo đầy đủ đến quý liên danh và đơn danh.
Trân Trọng

*********************

Chúng tôi,Liên Danh Chính Nghiả thấy cần được BBC giải thich một cách rỏ ràng và minh bạch về LÝ DO tại sao không cấp nhận cho Ông Triệu Hà vào Liên Danh Chính Nghiã?Trong lúc LD CN chúng tôi mới chỉ có 4 thành viên, đang cần bỏ xung thêm nhân lực cho đủ túc số 3-5 người, như BBC quy định.Trong cuộc họpTeleconference lúc4:00PM ngày 28-6-2020 BS Trần Công Luyện lấy tư cách Trưởng BBC chấp nhận cho ÔngTriệu Hà gia nhập LD CN. Ngay khi đó Thụ Ủy cuả 2 LD:”Tài Đức” và “Đoàn Kết,XâyDựng,Danh Dự” quyết liệt phản đối quyết định của Trưởng BBC.Tất cà đều được ghi vào biên bản buổi họp.Ngày hôm sau BBC có gửi ra một email xác nhận CHẤP THUẬN cho ÔngTriệu Hà gia nhập vào LD Chính Nghiã,với sư đồng ý của 9 (CHÍN) thành viên trong BBC,không có ai bỏ phiếu”NO” .Đã quá 50% thành viên BBC .Xin coi các email đính kèm dưới đây:

“”On Jun 29, 2020, at 8:40 PM, ChanhTuy Tran wrote:

Tôiđồng ý. Trần Chánh Tuỳ.
phat kien

To:ChanhTuy Tran
Cc:NGUYEN TRAN,BS Tran Công Luyên,Ban Bau Cu,HaTrieu,Hàm Trương and 13 more...

Tue, Jun 30 at 1:13 PM

Việc bổ sung thêm nhân sựcủa các liên danh hiện còn đang khiếm khuyết là việc làm hoàn toàn phù hợp, tôi tán đồng

MX.PK Sent from my iPhone

On Mon, Jun 29, 2020 at 5:29 PM NGUYEN TRAN wrote:

Tôi Trần Song Nguyên thành viên của Ban Bầu Cử đồng ý việc anhTriệu Hà gia nhập vào liên danh Chính Nghĩa.

Thân chào!

Song Nguyên Sent from my iPhone

On Jun 29, 2020, at 5:25 PM, Jeff Doan wrote:

Cám ơn niên trưởng Trần Đức Túc.

Tôi không phản đối việc anh Triệu Hà gia nhập vào liên danhChính Nghĩa.

Kính,

DVL

****************************

On Monday, June 29, 2020, 03:57:20 PM PDT, Tuc Tran wrote:

Kính gởi: Ban Bầu Ćử

Trấn ̣Đức Túc Xin đồng ý../

On Mon, Jun 29, 2020 at 12:08 PM Ban Bau Cu wrote:

Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

Kính Gởi quý Vị trong Ban Bầu Cử

TríchYếu : Cứu xét Đơn Xin Ứng Cử :

Kínhthưa quý vị ,

Ngày 29 tháng 6 năm 2020 Ban Bầu Cử có nhận Email của Ông Trương Văn Hàm Thụ Uỷ Liên Danh CHÍNH NGHĨA muốn đưa thêm vào Liên Danh CN thành viên thứ 5 là anh TRIỆU HÀ có hình ảnh và lý lịch đính kèm .

Ban Bầu Cử xin quý vị cứu xét theo tiêu chuẩn dưới đây :

Về lý lịch :

1. Tuổi từ 25 trở lên (Sinh năm 1995 trở về trước).
2. Có lập trường Quốc Gia, có tinh thần chống cộng và có quá trình sinh hoạt liên tục với cộng đồng Người Việt Bắc California ít nhất hai năm cho đến ngày bầu cử.
3. Cư trú trong vùng Bắc California tối thiểu 2 năm liên tục.
4. Đủ năng lực làm việc, không bị bệnh tâm thần.
5. Không can án hình sự với trường hợp gia trọng.
6. Chưa về Việt Nam lần nào sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 với mục đích buôn bán, cộng tác hay hoạt động cho cộng sản, ngoại trừ về Việt Nam vì lý do quan hôn tang tế trong gia đình.
7. Thụ Uỷ Liên Danh phải có trình độ Đại Học thông thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh
8. Phải có ít nhất 2 Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia giới thiệu.

( trích thể lệ BầuCử )

Về Thời hạn nộp đơn :

-Ban Bầu Cử nhận thấy : Có sự chậm trể về thời hạn nộp đơn, Tuy nhiên chúng ta hiện đang chịu ảnh hưởng của cơn dịch Vũ Hán Virus và “lệnh cư trú tại gia “ của Chính Quyền không biết đến bao giờ mới đượcgiải toả . Công việc của Ban Bầu Cử hiệnnay cũng chỉ trong giai đoạn chuẩn bị , cho nên việc cộng thêm một thành viênvào Liên Danh Chính Nghĩa , Ban Bầu Cử thấy không trở ngại , Hơn nữa với quanniệm có thêm người dấn thân phục vụ cộng đồng là điều rất đáng trân trọng.

Có 5 người trong Ban Bầu Cử bỏ phiếu thuận cho Thành ViênTriệu Hà là thành viên thứ 5 thuộc Liên Danh CHÍNH NGHĨA :

-Bác Sĩ Trần Công Luyện Trưởng Ban bầu Cử
-Ông Phan Quang Nghiệp Phó Ban Bầu Cử
-Ông Trần Đức Túc Chánh Văn Phòng TB Bầu Cử
-Bà Cao Thị Tình Tổng Thư Ký Ban Bầu Cử
-Bà Maria Phạm Thủ Quỹ Ban Bầu Cử.

Ban Bầu Cử xin quý vị khác trong Ban Bầu Cử sớm cho biết ýkiến để kịp trả lời cho Thụ Uỷ Liên Danh Chính Nghĩa , các Liên Danh còn lạicũng như Đồng Hương được rõ.

San Jose, ngày 29/6/2020

BÁC SĨ TRẦN CÔNG LUYỆN

TB BẦU CỬ “”

*******************************

Thưa BBC

Liên danh “Đoàn Kết ,Xây Dựng ,Danh Dự “đã yêu cầu BBC rút lại và huỷ bỏ quyết định trên và còn đòi BBC phải lọai bỏ LD Chính Nghiã ra khỏi danh sách tham gia ứng cử nếu không thì họ sẽ thưa BBC ratòa (không cho biết về tội gì!) và rút lui không tham gia tranh cử nữa.Chúngtôi tôn trọng nguyên tắc Dân Chủ nên không lên tiếng, đó là việc của BBC. Nhưng ngày 6 tháng 7-2020 BBC lại ra quyết định lật ngược lại quyết định trước.BBC bây giờ không chấp thuận cho Ông Triệu Hà vào LD CHÍNH NGHIẢ mà không đưa ra lý do hay vi phạm nào,ngoài trừ một lý do duy nhất:do sựkhiếu nại của “LD Đoàn Kết,Xây Dựng, Danh Dự” đã thế BBC còn yêu cầu Ông Triệu Hà phải viết thư xin rút tên khỏi LD CN, trái với ý muốn của Ông Triệu Hà.

Đính kèm thư từ chối của BBC:

Ban Bau Cu
Mon, Jul 6, 5:53 PM (20 hours ago)


to me, Giang, Sam, banbaucu2020@gmail.com, Jennifer, cao.t.tinh@gmail.com,
ngahoangthuong@yahoo.com, nghiep, Maria, nghiepquang, Phat, NGUYEN, tuc,

Mon, Jul 6, 5:53 PM (20 hours ago)

ngahoangthuong@yahoo.com, nghiep, Maria, nghiepquang, Phat, NGUYEN, tuc, Ha, Doan, quocviet1717@yahoo.com, Le, Harrison

Thưa quý thành viên Ban Bầu Cử, quý vị Thụ Ủy các Liên danh và Đơn danh
Ban Bầu Cử xin gửi đến quý vị kết quả của buổi họp hôm nay ngày 5-7-2020:
Sau khi các thành viên BBC đã bàn thảo về khiếu nại của Liên danh Đoàn kết -Xây Dựng-Danh Dự do ông Sam Hồ làm Thụ Uỷ, toàn ban đã đồng thuận không chấp nhận thêm ông Triệu Hà vào Liên Danh Chính Nghĩa do ông Trương Hàm làm Thụ Ủy.
Ban Bầu Cử xin chân thành cám ơn tinh thần dấn thân phục vụ của ông Triệu Hà.
Chúng ta sẽ hướng về phía trước để cùng chung tay góp sức tổ chức một cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng khi tình hình cho phép.
Về những bước kế tiếp Ban Bầu Cử sẽ thông báo đầy đủ đến quý liên danh và đơn danh.
Trân Trọng

Thực thi tinh thần Dân Chủ,và Công Bằng, hôm nay 7 tháng 7 năm 2020 :

LD CHÍNH NGHIÃ CHÍNH THỨC YÊUCẦU BBC HUY BỎ Quyết Định” Không chấp nhận cho ÔngTriệu Hà vào LD CHÍNH NGHIÃ “ được đưa ra vào ngày 6-tháng 7-2020 bởi BBC.

Yêu cầu BBC cho biết ý kiến về việc này để trả lời cho dư luận cộng đồng càng sớm càng tốt.

LD Chính Nghĩa chúng tôi tôn trọng,không phản đối bất cứ sự thay đổi nào về nhân sự trong các LD cũng như trong BBC,chúngtôi không quan tâm BBC đã và đang có bao nhiêungười,càng nhiều người dấn thân phục vụCộng Đồng là điều rất đáng trân trọng,nhưTrưởng BBC đã nói,và nhất là chúng tôi tin vào sự trong sáng, công bằng của mọingười.

Những người Lính QLVNCH chúng tôi đã một thời hy sinh niềm vui,hạnh phúc tương lai cá nhân cho Quê Hương, để nhữngthế hệ trẻ được cắp sách tới trường, được có những học thức cao, bằngcấp cao để thay chúng tôi xây dựng quê Hương,bảo vệ và giữ ngọn CỜ VÀNG mãi mãi tung bay khắp nơi.Vậy mà giờ đây có những người nhục mạ chúng tôi:”Hơn 40 năm rôì,quân đội các anh có làm gì được cho CĐ chưa?”Chúng tôi đã không đầu hàng,run sợ trước kẻ thù là Việt Cộng thì, lúc này chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng đương đầu với mọi trở ngại ,thách đố để cùng Đồng Hương xây dựng một Cộng Đồng vững mạnh với lá Cờ Vàng tượng trưng cho CHÍNH NGHIÃ VNCH luôn đi trước.

Thưa BBC

Chúng tôi còn một băn khoăn nữa, đó là: nếu BBC cứ vì một áp lực, đe doạ nào đó mà thay đổi

quyết định liên tục như thế, thì BBC có còn có sự ĐỘC LẬP, CÔNG MINH, QUYẾT ĐOÁN trong công viêc hay không? Nếu không thì có ai dám cộng tác với BBC nữa? và chắc chắn Quý Vị cũng không muốn làm việc hay cộng tác với những người có lập trường bất nhất, luôn chao đảo dưới áp lực xung quanh.

Phải thế không ạ?

Nay kính

Thụ Ủy LD CHÍNH NGHIÃ
Trương-văn-Hàm
408-2069676
dvdhamtruong@gmail.com

****************************

LưuMai:
** Ban Bầu Cử không trả lời được những điều LDCN nêu ra, và im lặng.
Thụ Ủy LDCN Thông Báo rút lui:

From: david truong ngày 12-7-2020

Tâm Thư thay Thông Báo của Liên Danh Chính Nghĩa ngày 12-7-2020
Kính gửi quý Đồng Hương, quý Hội Đoàn và quý thân hào, nhân sĩ của cộng đồng người Việt Bắc California.và Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali.

Lời đầu; xin chân thành cám ơn tất cả quý vị đã dành cho Liên Danh Chính Nghĩa (xin được viết tắt: LDCN) những khuyến khích, ủng hộ tinh thần, những tình “huynh đệ chi binh” qua email cũng như gọi điện,những nghĩa tình đồng hương nơi xa xứ đã đặt trọn niềm tin vào LDCN trong cuộc bầu cử; để có một Ban Đại Diện Chính Danh của Cộng Đồng người Việt Bắc CA.

Để tránh sự rối ren, xáo trộn, ù lỳ của những Ban Đại Diện Cộng Đồng trước; - các hội đoàn, đồng hương đã vận động thành lập được một Ban Bầu Cử của Cộng Đồng Bắc Cali.

Và chúng tôi đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Bầu Cử Bắc Cali. Nên đã thành lập LDCN.

LDCN :Trong tinh thần trách nhiệm của những người Lính vẫn còn chiến đấu với thù trong, giặc ngoài- với quyết tâm nêu cao Lá Cờ Vàng như một biểu tượng của Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền của dân tộc Việt Nam. Với quyết tâm xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt đoàn kết, vững mạnh để yểm trợ công cuộc cứu nước hôm nay và giữ nước mai sau.
LDCN: cũng đã nhanh chóng, đồng thuận và tuân thủ những điều lệ do Ban Bầu Cử (BBC) đặt ra.
LDCN: cũng đã tin tưởng những tuyên bố, quyết định của BBC trong những lần hội họp, thông báo…(và những tuyên bố nầy đã được đa số thành viên trong BBC chấp thuận)

Nhưng tiếc thay !

*BBC Đã thay đổi Tuyên bố và Quyết định chỉ vì Bị Áp Lực :
(nguyên văn email từ BBC: do sự phản đối và khiếu nại của LD “đoàn kết, xây dựng, danh dự”)

*BBC đã có những quyết định bất nhất (đồng ý rồi lại không đồng ý)
Nay xét:

1)- Vì những thay đổi Tuyên Bố,Quyết Định, Yêu Cầu của BBC đối với LDCN.
2)- Vì Tránh cho BBC bị thêm Áp Lực sau này ( chỉ, tại. vì LDCN.)
3)- Vì sự Đoàn Kết của Cộng Đồng Bắc Cali.,BBC và LDCN.
Tôi, Trương-Văn-Hàm : Thụ-Ủy và đại diện các Thành Viên trong LDCN tuyên bố rằng:
Kể từ 00:00 giờ ngày Chủ Nhật 12 tháng 7 năm 2020

1)- Rút Tên Liên Danh Chính Nghĩa ra khỏi cuộc bầu cử do BBC Cộng Đồng Việt-Mỹ Bắc Cali. đề xướng.
2)- Tất cả những bàn cãi, tranh luận ,phê bình hay góp ý về cuộc bầu cử nầy sẽ không liên quan gì đến LDCN.
3)- Kể từ ngày giờ nêu trên,yêu cầu BBC rút LD CN ra khỏi mọi văn kiện và trên mọi phương tiện quảng bá mà BBC đang và sẽ thực hiện.

4)- Số tiền đầu phiếu ($1,000) xin được xem như tiền yểm trợ tài chánh trong cuộc vận động bầu cử cộng đồng.

Thụ-Ủy LD CHÍNH-NGHĨA

Trương-văn-Hàm
408-206-9676
dvdhamtruong@gmail.com


++++++++++++++++++++++

Trần Long nay biến thành một ông già hải ngoại - Thomas Nguyen

From: Thomas Nguyen
Date: July 19, 2020 at 9:12:34 PM HST
To: HUNG TRAN , MyLinh Pham , "tranlong001@yahoo.com"
Cc: baochi diendan , diendanchinhtri , DienDanPhuVan , diendantintuc , diendanviahe , "diendancongluan@yahoogroups.com" , Diendan Dautranh , dientran thanh , huyminhnguyen , Thien Huynh , chutan , Amiee Hoang , "matnhintrang@yahoo.com" , "bongcau@yahoo.com" , Mai LƯU , Mai Khuyên , Service Mail , Vien Thao , BS Tran Công Luyên , BS tran van Nam , BsVuquidai , ptXuandu bs Ha , "nhi720@gmail.com" , BS tran Lam , "lamhungtrang@yahoo.com" , ircclsanh , giaochi12 , Viet VungVinh , Binh-ydan , Minh Steven Dovan , minhta89 , GS Canh Nguyen Van , Nghiem Nguyen , Chinh Nguyen , nguyenxnam , dohung59 , Roselyn Kt Nguyen , "Binhson.trung" , Lstam G , "hung.hoang676@yahoo.com" , "huud692@gmail.com" , "huud692@yahoo.com" , nghelu50 , Tuy Chanh Tran , Lý Tuấn , Nghiep Phan , ThuyNguyenngoc , Dodge Bich Ngoc , quedoando , phuocdong , Hoa Thai Van , hiepncuu , victopham , Phạm đức Vượng , "Truong, Van Lan" , truongbontai , Mo Thien , pham le , Lloyd Pham , Tho Nguyentan , Nam Nguyen , Hàm Trương , Viet List , NGUYEN TRAN , Lê đình Thọ , Hiep Truong , Mai Khuyên , Lâm hùng Tráng , Dr Trang Lâm , Trương ngọc Mỹ , Luong Nguyen , Phat Kien , Phuc Le , Ha Trieu , Nguyen Duc1946 , Dac Tran , Nguyen Co , Nga Hoang , Tran Duc Tuc , TUC Polic TRAN , Le Nguyen , Quy Tran , Tuy Tran , Cuc Dang , Công Thành Đỗ , Le Van Duc , "dongduong2349@gmail.com" , Bác Sĩ Nhi , Nguyễn trọng Nhi , Tiệp Ngô , Nghiep Phan , "phanquangnghiep@yahoo.com" , HIEN NGUYEN , "dienkhanh196@gmail.com" , Hai bắc kỳ , LAN TRAN , CaoGia , M28149 Minh , Ro Vu Dang , Maria Pham , Han Vo , Lê Minh Ngọc , Cuong Le , Cuong Le , Thuy Hoang , Anh Duong , Hang Thai , Doan Van Lap , Tina Thuy Hang Pham , BanLienLacLamThoi CDSJ , Anhthuy Le , Matnhintrang , Nguyễn công Khanh , TRƯƠNG HÀM , Sam Ho , Du Le , Billykhiem Nguyen , Suong Dang , PSXH , Lan Nguyen
Subject: Re: Hãy mạnh dạn tẩy chay Ban Bầu Cử nầy đi . - Trần Long nay biến thành một ông già hải ngoại
Reply-To: PhungSuXaHoi@googlegroups.com


Kính thưa bà con San Jose, Paris và khắp hải ngoại,

Sau khi đọc bài viết này của ông Bộ Trưởng Thông Tin Trần Long, tôi vui vô cùng và cũng lạ vô cùng! Sau đây xin trình bày với quý vị về những cảm nghĩ vui vui của tôi trong sinh hoạt bầu cử của người quốc gia Bắc Cali và tôi cũng xin đóng góp vài cảm tưởng với Chính Phủ Pháp Định VNCH do Thủ Tướng-Ls Lê Trọng Quát điều hành.

1.-Cái vui thời đại về ông Bộ Trưởng Thanh Niên Trần Long qua các văn chương tuyệt vời về tương lai của nước Việt.

Trần Long-Bộ Trưởng Thông Tin của Chính Phủ Pháp Địng VNCH viết:
"Chúng tôi là một người Việt, vượt biên tị nạn cộng sản, đã bị Việt cộng bắn trên biển khơi suýt chết mấy lần. Qua đây, chúng tôi chỉ mong muốn được sinh hoạt trong một cộng đồng Quốc gia, một cộng đồng Tị nạn cộng sản, chống cộng, chứ không muốn sinh hoạt trong một cộng đồng mơ hồ, không dám có danh xưng, lập trường rõ ràng."

1a.-Chọn lựa cộng đồng rất kỹ

Ái chà, vui quá là vui, hay quá là hay khi chúng ta được nghe một ông Bộ Trưởng Thông Tin (BTTT) nói rằng ông chỉ muốn sinh hoạt trong 1 cộng đồng (CD) Quốc Gia, tị nạn cộng sản, chống cộng mà thôi.

Nếu thế thì Chính Phủ Pháp Định sắp tiêu rồi vì ông Bộ Trưởng hay Bột Trưởng Trần Long sẽ không làm việc, không chơi với ai ngoài cộng đồng kể trên. Như vậy các thanh thiếu niên mới qua HO, hay mới định cư ở hải ngoại sẽ không có cơ hội biết đến Chính Phủ Pháp Định là ai là gì và sau khi các giới của Trần Long qua cầu gió bay hết thì Chính Phủ Pháp Định (CPPD) cũng tuyệt diệt luôn vì hết hậu duệ, đúng không nào Bộ Trưởng Trần Long. Như vậy thì ông Bộ Trưởng dự trù trong mấy năm nửa thì mấy nhóm kể trên sẽ trở về với cát bụi? Nghĩ tới đây mà tôi cảm thấy vui vô cùng vì đây là 1 ý tưởng mới cao siêu tuyệt vời của Trần Long, Bộ Trưởng Thông Tin.

1b.-Chúng tôi là ai, mấy người?
Chữ chúng tôi của Trần Long viết trong đoạn " chúng tôi chỉ mong muốn" làm cho người ta vui và hiểu rõ ràng đây là nhiều người và làm cho người ta liên tưởng tới một ông Bộ Trưởng Thông Tin và Hội Đồng Nội Các của Chính Phủ Pháp Định đều có cùng 1 lập trường kiên định chỉ chơi với ai họ đã chọn lựa. Hay tuyệt! thế mới làm được Bộ Trưởng chứ ai mà làm cho được!

1c.-Người Việt hải ngoại chúng ta có rất nhiều cộng đồng

Ông Bộ Trưởng Trần Long hôm nay còn nhắc nhở cho mọi người biết chúng ta còn có cộng đồng mơ hồ, cộng đồng không dám có danh xưng, còn có cả cộng đồng lập trường rõ ràng nửa. Trời ơi ông BTTT định nghĩa, giải thích dùm các cộng đồng đó là ai, làm gì? Tại sao họ cũng là con người mà ông lại kỳ thị không chơi với họ. Các ông là chính phủ của riêng mấy cộng đồng kể trên thôi sao? Thảo hèn nào bị Lão Móc đánh te tua là phải. Chán ông BTTT thật!

Trần Long-Bộ Trưởng Thông Tin của Chính Phủ Pháp Định VNCH viết:

2.-"Ban bầu cử đặt tên là cộng đồng Việt Mỹ làm tôi tự hỏi Việt nào đây, mà không dám nêu danh cho rõ. Bởi vì có hai loại Việt: Việt Quốc gia dám chết vì nước và Việt cộng bán nước."

Trời ơi chính nghĩa quá vậy ta! Xin ô. BTTT Trần Long cho biết ông và chính phủ của ông thuộc loại Việt Quốc Gia hay Việt Cộng? Tại sao ông Trần Long BTTT và bà Bộ Trưởng Phụ Nữ-Gia Đình (BTPNGD) là Hoàng Lan lại chơi, họp hành với cộng đồng Nguyễn Ngọc Tiên là cộng đồng non-profit (bất vụ lợi) không chịu làm chính trị chống cộng như các tổ chức khác cũng non-profit mà lại chống cộng. Ng. Ngọc Tiên còn có 1 tay Giám sát là Nguyễn văn Nghiêm, tức Lão Móc chuyên làm thơ ca tụng Bác Hồ và Đảng VC? Chẳng những thế tôi còn nghe nói hai Bộ Trưởng này còn gia nhập Hội văn Bút Việt Nam vùng Tây Bắc Hoa Kỳ do cái bang Tiếng Dân gồm NN Tiên, Kiêm Ái, Lão Móc nắm toàn bộ hội văn bút này. Nếu đúng thế thì hai bộ trưởng này có chơi hay gian díu gì với bọn thân cộng hay không? Đúng là mấy thấy tai nghe thì mới tin được. Mong ông Trần Long và bà Hoàng Lan xác định hai người có tham gia vô hội bút đó và sinh hoạt chung với bọn thân cộng này trong hội đó không?

Bộ Trưởng Trần Long viết về lính hèn

3.-"Hơn nữa Ban bầu cử có vẻ không biết mình phải làm gì. Chỉ bổ túc một thành viên vào liên danh Chính nghĩa mà khi thì Yes và ngày sau lại No. Hậu quả là liên danh Chính nghĩa của các anh lính không chịu nổi phải rút lui."

Theo câu trên thì mấy "anh lính" trên là lính gì mà nhát gan quá vậy, yếu quá vậy! tại sao chỉ có "yes" với "no" mà đã chịu không nổi và phải rút lui. Theo lời ông BT Trần Long diễn tả làm cho nhiều người hiểu rằng đây là lính kiểng hay lính ma gì đó nên chỉ "Yes và No" là tan hàng ngay! Ông BT Trần Long ơi, ý của ông có phải là muốn nhắc nhở mọi người còn có loại lính hèn nửa phải không? Sự việc có đúng như lời ông nói không vậy ông Bộ Trưởng Trần Long?

Bộ Trưởng Trần Long viết:
4.-"Qua 2 sự việc trên, tôi không còn tin tưởng Ban bầu cử này nữa Mong quý đồng hương cùng chúng tôi tẩy chay, hủy bỏ Ban bầu cử này đi. Chúng ta lập một Ban bầu cử khác với danh xưng người Việt Quốc gia, tị nạn cộng sản cho rõ ràng."

Ông Bộ Trưởng Trần Long có biết tinh thần chính của chính phủ là gì không? hay nói rỏ hơn thì Chính Phủ là gì? Liệu ông bà bộ trưởng này có biết trách nhiệm của chính phủ là gì không?

Khi ông BT Trần Long dùng chữ "chúng tôi" lần nửa để xác quyết là Chính Phủ Pháp Định tẩy chay, giải tán Ban Bầu Cử này do dân lập ra, do cộng đồng tin tưởng và bạo hơn nửa là lập ra một ban bầu cử mới, khác, rõ ràng hơn.... Táo tợn thật! Bộ trưởng và Chính Phủ nên ăn nói có khác người thường!

Thôi nói thẳng cho các ông bà tổng bộ trưởng và thủ tướng chính phủ biết nhé. Chính phủ là 1 cơ chế do người dân chọn ra để đại diện cho dân và để phục vụ cho dân nên người Mỹ có câu "Public Servant" tức là "Đầy Tớ Dân", nói khác đi các ông bà đã tự mệnh danh là chính phủ thì các ông bà chỉ có 1 tư cách duy nhất là phục vụ thiên hạ chứ không có tư cách gì để dùng chữ "chúng tôi" để đi đạp đổ thiên hạ, giải tán công việc bầu cử của ai đó trên nước Mỹ. Chỉ có mấy anh có trình độ kỹ sư "dỏm" mới ăn nói bố láo, tức cười như vậy!

Trần Long-Bộ Trưởng Thông Tin của Chính Phủ Pháp Định VNCH viết:

5.-"Nếu bác Luyện còn muốn đứng với chúng tôi, xin bác bước hẳn ra và lập một ban bầu cử mới, chúng tôi sẽ đứng chung với bác. Còn nếu nếu Bác vẫn đứng với ban bầu cử hiện tại, chúng tôi không dám ủng hộ bác nữa."

Bác sĩ Luyện là một bác sĩ quân y VNCH và là bác sĩ hành nghề lâu năm ở Mỹ, Bs Luyện gần 90 tuổi nhưng rất sáng suốt, chắc chắn ông biết việc ông làm là chính nghĩa và tuân thủ theo luật lệ của chính phủ Mỹ về sinh hoạt bất vụ lợi nên ông phải và đã làm đúng việc. nếu Trần Long dùng uy tín của "chúng tôi", của chính phủ dọa nạt, bắt buộc Bs. Luyện phải làm việc theo ý muốn của Trần Long là một hình thức sai trái không thể bỏ qua được! Nói chuyện với ông bác mà dám nhục mạ ông và cưỡng bức ông bác làm những chuyện chạy ra, chạy vô như con nít là sao? Kỳ cục quá!

Bộ Trưởng Trần Long viết:
6.-"Trong trường hợp đó kính xin quý đồng hương nào, là những người tị nạn cộng sản , có lập trường quốc gia, yêu mến lá cờ vàng, đứng cùng nhau để chúng ta lập một ban bầu cử khác, sinh hoạt trong một cộng đồng người Việt Quốc gia tị nạn cộng sản, có danh xưng rõ ràng, dám vinh danh lá cờ vàng bằng cả tấm lòng của mình."

Bộ Trưởng Trần Long viết rất rõ ràng trong lời kêu gọi đồng hương Việt Nam tại San Jose, hãy bỏ nhóm bác sĩ Luyện để đi theo Trần Long lập ban bầu cử khác như vậy là Trần Long mặc nhiên kết án bác sĩ Luyện là không yêu mến cờ vàng quốc gia, không có lập trường quốc gia và củng không có tấm lòng luôn!
Mồm mép của Bộ Trưởng Thông Tin có khá người!

Bộ Trưởng Thông Tin Trần Long viết:
7.-"Cộng đồng mới nầy gồm những người Quốc gia, tị nạn cộng sản và yêu nước, tôn trọng lằn ranh quốc-cộng rõ ràng, không úp úp, mở mở, không có những danh xưng mơ hồ. Bởi vì theo kinh nghiệm máu xương trước năm 1975, những thành phần thứ 3 mơ hồ không rõ nguồn gốc, tự xưng là trung lập, thì sau này đều lộ diện là Việt cộng nằm vùng cả. Mong quý đồng hương đừng quên bài học xương máu đó."

Theo câu này thì chỉ có BTTT Trần Long là có kinh nghiệm máu xương còn các thành viên trong Ban Bâu Cử Cộng Đồng chả có kinh nghiệm gì về cộng sản trước 1975. Thế thì tệ quá Bs. Quân Y VNCH như Bs. Luyện, gần 90 tuổi mà lại bị môt thằng nhãi ranh như Trần Long xúc xiễm thì mệt thật! À quên nửa trong Ban bâu Cử CD còn có ông Phó Ban là Thiếu Tá Cảnh Sát Dã Chiến VNCH Phan Quang Nghiệp, đi tù VC trên 15 năm, Ông Trần Đức Túc là cựu cảnh sát viên VNCH, ông Trần Song Nguyên lính Biệt Động Quân cũng không có kinh nghiệm máu xương gì về VC cả!

Cái câu "thì sau này đều lộ diện là Việt Cộng nằm vùng cả." Thế là thế nào, mà ông Bộ Trưởng Thông Tin của Chính Phủ Pháp Định VNCH lại lên án và phỉ nhổ lên các quân nhân cao cấp VNCH như thế! Còn bóng gió nói họ là VC nằm vùng nửa mới ghê chứ!

8.-Trần Long-Bộ Trưởng Thông Tin của Chính Phủ Pháp Định VNCH viết:

"Xin quý đồng hương tị nạn cộng sản mạnh dạn, can đảm đứng lên cho quyền lợi chính đáng của mình. Ðể bảo đảm sự trong sáng, cá nhân chúng tôi sẽ âm thầm phục vụ và bảo vệ cộng đồng, nhưng sẽ không ra ứng cử chức vụ nào cả."

Ông Bộ Trưởng Trần Long à, ông có cả 1 chính phủ đứng đàng sau lưng thì dĩ nhiên người dân bắt buộc phải can đảm đứng lên đi theo ông làm chuyện lớn, chuyện tày trời. Ông BTT còn dụ khị con nít ra đứng mũi chịu xào còn ông thì thậm thụt đàng sau bức màn đấu tố âm thầm phục vụ. Xin ông BTTT nhớ lời hứa là bảo vệ cộng đồng đó nghe. Đa số đồng hương San Jose đã tập trung cả ngàn người tại City Hall ở San Jose để xin chấp thuận Nghị Quyết 3.8 cấm treo Cờ Máu trên các công sở mà Kiêm Ái, Võ Tử Đãn, Lê Thị Cẩm Vân chống đối dữ dội như vậy mà hai ông bà bộ trưởng im re như bò kéo xe thì các ông bà đao to búa lớn là bảo vệ cho cộng đồng nào? Tại sao các ông bà còn sinh hoạt chung với bọn thổ tả "không chịu tuyên thệ nhậm chức chủ tịch cộng đồng dưới Cờ Vàng"? Mồm mép quá, thực chất thế nào thì cứ ngó bao chuyện trần Long đã làm thì thấy ngay cái chân dung của ông Bộ Trưởng Thông Tin Trần Long như thế nào. Chỉ thiệt thòi cho Chính Phủ Pháp Định chọn nhầm tay sai chẳng ra gì!

Cuối cùng xin Ông Thủ Tướng Luật Sư Lê Trọng Quát và các vị khác trong Chính Phủ Pháp Định (CPPD) điều tra ông Bộ Trưởng Trần Long và bà Bộ Trưởng Gia Đình Hoàng Lan về những sinh hoạt bất thường hiện nay. Xin quý vị liên lạc trực tiếp với tôi nếu cần thêm thông tin về sinh hoạt của hai người này tại San Jose. Cũng mong CPPD lên tiếng về vai trò của hai người này trong sinh hoạt bầu cử tại San Jose hiện nay có nằm trong chủ trương của quý vị không? Đây là uy tín mà quý vị cần phải lo bảo vệ trước sự bất mãn của quân cán chính VNCH tại San Jose về lời kêu gọi phá hoại cuộc bầu cử cộng đồng hiện nay.


Thomas Nguyen
Cựu Ứng Cử Viên Thị Trưởng San Jose

++++++++++++++++++++++

Thư xác nhận Thành Viên Mới cho LD CHÍNH NGHĨA - Bác Sĩ Trần Công Luyện

San Jose ngày 30 tháng 6 năm 2020
Thư xác nhận Thành Viên Mới cho LD CHÍNH NGHĨA
BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA

Kính gởi :Ông Trương Văn Hàm Thụ Uỷ Liên Danh "CHÍNH NGHĨA "ứng cử vào Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

Trích yếu : V/v Chấp thuận ghi tên thêm thành viên thứ 5 mang tên Ông TRIỆU HÀ vào Liên Danh CHÍNH NGHĨA

Hân hạnh báo cho Ông Trương Văn Hàm Thụ Uỷ Liên Danh CHÍNH NGHĨA ,

Sau khi nhận Điện Thư và Hồ Sơ đề ngày 29 tháng 6 năm 2020, xin ghi thêm tên Ông Triệu Hà làm Thành Viên thứ 5 của quý Liên Danh, Ban Bầu Cử đã gởi hồ sơ cho các thành viên trong Ban Bầu Cử để cứu xét, kết quả đa số trong Ban Bầu Cử đều chấp thuận . Nhân đây Ban Bầu Cử xin chúc mừng Liên Danh Chính Nghĩa có thêm thành viên mới và đồng thời xin thông báo đến quý Đồng Hương tỵ nạn Cộng Sản Bắc California .

Ban Bầu Cử tạm thời design Poster của LD Chính Nghĩa và Flyer của ƯCV Triệu Hà gởi đến quý Liên Danh tham khảo nếu có gì chưa vừa ý xin cho Ban Bầu Cử biết.
Cám ơn

San Jose ngày 30 tháng 6 năm 2020
TM Ban Bầu Cử
Bác Sĩ Trần Công Luyện
Trưởng Ban

++++++++++++++++++++++

Sự Thật và Sự Nông Nổi – của Ông Bà Bộ Trưởng - Thomas Nguyen

Thomas Nguyen
To:HUNG TRAN,tranlong001@yahoo.com,mai luu,Lê Thanh
Cc:baochi diendan,diendanchinhtri and 115 more...

Mon, Jul 20 at 12:44 PM

Sự Thật và Sự Nông Nổi – của Ông Bà Bộ Trưởng

Kính thưa quý đồng hương khắp nơi,

Qua 4 bài viết mà tôi đã gửi ra cộng đồng để trình bày về những diễn biến bầu cử sôi động tại San Jose hiện nay trong mùa đại dịch Covid Vũ-Hán.

Tôi đã cố trình bày đầy đủ chi tiết để mọi người thấy cái đúng và sự thậ tuy nhiên tôi chưa tham khảo đầy đủ. Hôm nay tôi xin trình bày thêm mộ yếu tố quan trọng có liên hệ đến việc làm của Ô. Trương Hàm và cái email láu cá của bà Lưu Mai đã vừa chất vấn dữ dội Ban bầu Cử rồi tiện miệng chửi bới Ban Bầu Cử thậm tệ. Có ai dám ở nhà chỉ nghe lỏm bỏm từ 1 phía mà dám kích động cộng đồng chửi bới những người công chính đang phục vụ vô vị lợi cho cộng đồng, đe dọa, ép buộc công khai Ban Bầu Cử phải phải dẹp tiệm, phải phải xóa bài làm lại như kiểu Lưu Mai, Cao Tâm Thần, Trần Hùng (âm binh), Lê Thanh (chủ tịch hội 1 người), Phúc lâm (âm binh), Trần Long-Bộ Trưởng Bộ Thanh Niên của Chính Phủ Pháp Định VNCH.

Trời ơi, đã thoát nạn vịt cộng, được hưởng sự sung sướng, sống tự do trên nước Mỹ nửa đời người mà các ông các bà vẫn không học được cái giá trị nhân bản để sống vui, sống mạnh và để đức cho con cháu thì uổng quá! Qua Mỹ làm gì???!!!

Sau khi coi kỹ bản tường trình do 2 thành viên lãnh đạo của Ban Bầu cử đưa ra mà tôi đau lòng vô cùng vì cộng đồng của chúng ta chưa có đủ trình độ để chống cộng. Mỗi một việc bầu cử cộng đồng mà cũng đánh phá, bôi nhọ nhau còn tệ hơn bọn vịt cộng. Tôi vẫn còn nhiều điều chưa tỏ tường nên tôi đã dò hỏi thêm từ anh Huỳnh Lương Thiện là thành viên truyền thông của Ban Bầu Cử là người tham dự phiên họp của Ban Bầu Cử vào lúc 2:pm chiều ngày Chủ Nhật 12/7/2020.

Buổi họp nhằm đúc kết các sinh hoạt của Ban Bầu Cử (BBC) và hoạch định chương trình làm việc sắp tới. Khi bàn đến lá thơ rút lui của liên danh Chính Nghĩa do ông Trương Hàm thụ uỷ thì chính ông Triệu Hà đã thừa nhận trước mọi người đại ý là : "Vì tôi quên mình là thành viên (tài chánh) của Ban Bầu Cử và vì nể tình anh Trương Hàm nên tôi đồng ý tham gia vào liên danh Chính Nghĩa. Đơn xin của tôi bị BBC không chấp thuận và dẫn đến cái lá thư trách cứ BBC của ô. Trương Hàm”.

Ngay khi đó, ông Huỳnh Lương Thiện đã nói là:" Ồ ! Như vậy, chuyện rắc rối này nguyên do là từ anh Triệu Hà mà ra, vậy tôi đề nghị anh Triệu Hà có trách nhiệm phải giải thích cho anh Trương Hàm biết nguyên do là cái lỗi của anh đã quên mình là thành viên Ban Bầu Cử nên đã nạp đơn sai luật và bị bác chứ không phải Ban Bầu Cử xử ép liên danh Chính Nghĩa."

Nhưng Ô. Triệu Hà cho tới nay dù đã thấy Trần Long, Lưu Mai đã nổi lửa đốt BBC mà ông Triêu Hà vẫn giử im lặng đồng thời để bọn ma cô âm binh bề hội đồng BBC là thiếu trách nhiệm với cộng đồng và cử tri.

Tóm lại sự việc như sau:

Thể lệ ứng cử:

1.-Thời hạn nộp đơn: từ 15/2/2020 đến 15/3/2020

Tiến trình nộp đơn tranh cử:

2.-Có 2 liên danh nộp đơn đúng hạn kỳ

3.-Có 2 liên danh nộp đơn trễ:

3a. Liên danh “ Chính Nghĩa” xin gia hạn với lý do thụ ủy Trương Hàm về Việt Nam để thọ tang mẫu thân nên không đủ thời gian vận động những thành viên gia nhập liên danh.
3b. Ban Bầu Cử đã chấp thuận cho gia hạn (vì lý do chính đáng đã được ghi trong điều lệ ứng cử).

3c. Đến ngày 20 tháng 3 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa chính thức nộp đơn với 2 thành viên và một thụ ủy là Ông Trương Hàm.
3d. Ngày 21 thảng 3 năm 2020 Ban Bầu Cử nhận đơn của liên danh “An Cư Lạc Nghiệp” do Ông Giang Viễn Tân làm thụ ủy với 4 thành viên trong đó có ông Chris Lê.

Ban Bầu Cử đã cứu xét tất cả đơn xin của các ứng cử viên và gửi văn thư chính thức cho liên danh “An Cư Lạc Nghiệp” yêu cầu loại bỏ ông Chris Lê ra khỏi liên danh vì không đúng với lập trường do ban bầu cử đề ra. Liên danh An Cư Lập Nghiệp đồng ý và nộp đơn với 4 thành viên (1 thụ ủy và 3 thành viên)

3e. Ngày 26 tháng 3 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa xin bổ sung thêm 1 thành viên là Ông Lân Trần từ thành phố Sacramento tham gia để đủ túc số trong liên danh.

Quan trọng là đây:

4.-Ngày 19 tháng 4 năm 2020, ông phó trưởng ban bầu cử Phan Quang Nghiệp thông báo với các Thụ ủy của 3 liên danh rằng danh sách các thành viên ứng cử của 3 liên danh đã hoàn tất. Ban Bầu Cử và yêu cầu các Thụ ủy những liên danh ứng cử bổ túc gấp những chi tiết cần thay đổi của những thành viên trong liên danh để ban bầu cử chuẩn bị tiến hành giai đoạn 2 in truyền đơn, hình ảnh, flyer và poster để phổ biến vận động quí đồng hương đi bầu.
Không có một liên danh nào lên tiếng phản đối hay thay đổi nhân sự.

5.-Ngày 9 tháng 5 năm 2020, Ban bầu cử ra thông báo đến với các liên danh cho biết flyer và poster đã xong và xin các liên danh góp ý trước khi gửi ra nhà in. Tất cả liên danh im lặng không có ý kiến gì…

Ván đã đóng thành thuyền –

6.-Ngày 26 tháng 6, ông Trần Đức Túc cho biết đã hoàn tất việc ấn loát flyer và poster và bắt đầu phân phối poster để vận động và nhờ Ông Hoàng Thưởng (Lực lượng Thủ Đức) phổ biến vận động trên chương trình phát thanh Cư An Tư Nguy.

Các Ông Trương Hàm và Triệu Hà cố gắng thay đổi nửa

7.-Ngày 27 tháng 6 năm 2020 ông Trương Hàm gọi Bác sĩ Trần Công Luyện Trưởng ban bầu cử xin bổ sung Ông Hà Triệu vào liên danh Chính Nghĩa.

8.-Ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại buổi họp trên phone (teleconference call) giữa ban bầu cử và những thụ ủy của liên danh, ông Trương Hàm giới thiệu ông Triệu Hà phát biểu. Hai Thụ ủy của 2 liên danh và Phó trưởng ban bầu cử là ông Phan Quang Nghiệp không đồng ý với lý do vì chưa nhận được đơn xin ứng cử chính thức của ông Triệu Hà.

9.-Ngày 29 tháng 6 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa chính thức nộp đơn ứng cử cho ông Triệu Hà.

10.-Ngày 30 tháng 6 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa yêu cầu được bổ sung thêm Ông Nguyễn Lam Sơn (SĐ 9 BB).

Kết quả của việc làm đúng của Ban bầu Cử

11.- Một buổi họp khoáng đại của ban bầu cử đã được tổ chức vào ngày chúa nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020 sau khi thảo luận và phân tích vấn đề tất cả những thành viên trong ban bầu cử đã quyết định KHÔNG ĐỒNG Ý việc bổ túc nhân sự quá nhiều và quá trễ. Đáo hạn hơn 3 tháng.

12.- Chiếu theo Điều Lệ Ứng Cử: Ông Triệu Hà là thành viên tài chánh trong Ban Bầu Cử nên không được quyền ứng cử ngoại trừ ông Hà nộp đơn xin rời khỏi ban bầu cử nhưng ông Triệu Hà không chịu làm đơn từ chức khỏi Ban Bầu Cử.

13.-Các liên danh khác đồng loạt phản đối việc làm của ông Triệu Hà là không đúng luật lệ đã quy định và Ban Bầu Cử đã quyết định phải làm việc theo luật lệ mà không hề có áp bức hay chèn ép ai theo những tin đồn độc hại đã lan tràn trên internet.

Giặc cỏ tràn lan vì ai?

14.- Ban Bầu Cử họp vào lúc 2:pm chiều ngày Chủ Nhật 12/7/2020 nhằm đúc kết các sinh hoạt của Ban Bầu Cử (BBC) và hoạch định chương trình làm việc sắp tới. Khi bàn đến lá thơ rút lui của liên danh Chính Nghĩa do ông Trương Hàm thụ uỷ thì chính ông Triệu Hà đã thừa nhận trước mọi người đại ý là : "Vì tôi quên mình là thành viên (tài chánh) của Ban Bầu Cử và vì nể tình anh Trương Hàm nên tôi đồng ý tham gia vào liên danh Chính Nghĩa. Đơn xin của tôi bị BBC không chấp thuận và dẫn đến cái lá thư trách cứ BBC của ô. Trương Hàm”.

Lỗi tại ông Triệu Hà đã làm sai và khi thấy cộng đồng loạn lên mà không chịu lên tiếng trình bày sự thật để giúp việc bầu cử cộng đồng bớt xáo trộn.

Tóm lại, Tôi kêu gọi mọi người phải coi lại uy tín cá nhân và danh dự tập thể, quyền lợi cộng đồng hãy bác bỏ mọi cáo buộc vô cớ, ác ý và chú ý cũng như tham dự tiến trình bỏ phiếu đông đảo để cộng đồng sớm có một ban đại diện mới làm việc cho cộng đồng. Những ai muốn đại diện cho một tổ chức hay chính phủ phải thận trọng và tránh những phát biểu nông nổi làm hại cho công cuộc chung. Ông bà chúng ta đã dạy: “Hòn bấc liệng đi thì hòn chì liệng lại”, những kẻ gian ác, băng đảng, lừa đảo sẽ bị đưa ra trước công luận để luận tội. Tôi sẽ có bài viết trả lời những câu hỏi, ý kiến của ông Bộ Trưởng Trần Long, bà Lưu Mai và ông Lê Văn Sắc về các luật lệ bầu cử cộng đồng.

Thomas Nguyen
Thành viên điều hành của 5 Ban Bầu Cử trong suốt 20 năm qua.

++++++++++++++++++++++

TRẢ LỜI CHO NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT MINH ĐĂNG - NGUYEN VIET LONG - LE VAN SAC

sac le
To:'vi nguyen' via Phụng Sự Xã Hội,thaoluan9@yahoogroups.com and 124 more...
Cc:

+++++++++++++++++++

NGUYỄN VIỆT LONG

Mon, Jul 20 at 10:07 AM

Ông Minh Đăng là ai mà trách ông Nguyễn Việt Long "gom vào một vài nhân vật không dính líu chuyện bầu củ năm nay"... Tôi thì ngược lại rất cám ơn ông Nguyễn Việt Long "xào lại" chuyện cũ nhờ vậy mà tôi biết "dĩ vãng" của những nhân vật bầu cử năm nay"... Chính nhiều khi tôi cũng muốn xào lại chuyện cũ của một số nhân vật "mờ ám" đang quậy phá cộng đồng và muốn đưa "ma" ra ứng cử vào cộng đồng...nhưng không nắm vũng bằng ông Nguyễn Việt Long. Tôi biết ông Nguyễn Việt Long thẳng tính, muốn viết nhiều hơn nữa nhưng cũng đành bỏ lửng nhiều chuyện, nhiều nhân vật "để người đọc tự tìm hiểu lấy". Ông Nguyễn Việt Long ơi! Tôi và nhiều người đang muốn biết ông Minh Đăng là ai mà chẳng biết hỏi ai... Ông có biết ông Minh Đăng là ai không nhỉ "vì ông ký "minh đăng" đèn sáng, giống như nhóm Sáng Tỏ mới xuất hiện trên internet vậy. Sáng tỏ, Minh Đăng mà không sáng tỏ, mình đăng, đèn sáng mà không soi được bóng tôi chung quanh thì quả thật tôi cũng thắc mắc lắm vậy... Một lần nữa cám ơn ông Nguyễn Việt Long...

On Sunday, July 19, 2020, 05:14:13 PM PDT, VIETLONG NGUYEN nvietlong@att.net [thaoluan9] wrote:

TRẢ LỜI CHO NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT MINH ĐĂNG

Minh Đăng viết về tôi như sau:

"cái bịnh hay xào lại chuyện xưa để khẳng định trình độ của mình , gom vào một vài nhân vật không dính líu chuyện bầu cử hiện nay , đây là cái dại thiếu hiểu biết phương cách chia để trị".

Cám ơn MĐ đã bõ công sức đọc bài viết của tôi, như thế cũng đã xứng đáng với lời cám ơn rồi, ngay cả những người đọc xong rồi chuyển cho người khác đọc và không có lời bàn nào thì cũng đã phải cám ơn họ nữa là.

Chỉ duy có một nhận định ngây ngô rồi căn cứ vào đó để xỉ vả tôi là DẠI thì tôi cho là MĐ KHÔN LẮM ( thật ra MĐ không phải là người đầu tiên đưa ra nhận định về tôi như thế, ở SJ có vài nhân vật nổi nang đã nhận định y chang như MĐ, nhưng rồi phải tự im lặng vì trò khỉ của họ, tôi chưa bao giờ lên tiếng, ngoại trừ cho MĐ), vì thế tôi nghĩ MĐ nên ngẫm nghĩ câu chuyện trong trại lao cải Z30D Hàm Tân Thuận Hải - để có được một bài học "đối nhân xử thế" - tránh đi cái cảnh nấp bóng "kháng chiến, phục quốc, lương tâm công giáo, chống cộng... để ám hại người khác đang rất phổ biến trong cộng đồng người Việt ở đây- mà nhiều chiến hữu trong đội Lâm Sản đều biết, đó là chuyện đốn cây về làm nhà giam cho tù (giam chính mình).

Khi đứng dưới chân núi (núi Mây Tào), hai anh bạn tranh nhau một cây chỉ vì nó rất thẳng và rất đúng tiêu chuẩn của Trại giao, anh bạn của tôi vốn hay nhường nhịn bạn bè nên tìm cây khác, đường lên núi nhiều gai tre và cây soong (thuộc họ mây nhưng thân to hơn giây mây nhiều) mọc chằng chịt, phá đường lên đến đó đã quá trưa rồi, nhưng khi đến chân cây nhìn lên mới thất vọng, từ dưới nhìn lên thì nó...thẳng vì hai bên phải trái nó...trống trãi, nên cứ thẳng trời mà...lên, nhưng hai bên thân còn lại thì nhiều cành khác như tre, soong quấn lấy nó, do vậy nó phải "đấu tranh" để vươn lên, và vì thế, thân nó phải "uốn khúc" để sống còn...kết quả, nhập trại không nộp chỉ tiêu....

Viết bài cũng thế,

Vì tôi viết không để được khen ngợi, để được ai đó nhớ đến mình, nể trọng mình vì vốn kiến thức, trí nhớ dai hay "luôn có mặt trên từng cây số", mà chì vì đam mê "bảo vệ SỰ THẬT và vạch trần SỰ DỐI", và đó cũng chính là thân phận cô đơn tồn tại nơi nhiều người công chính - vì không chịu nịnh bợ a dua, không bè phái - nếu không muốn nói là chuốc lấy nhiều đòn vu khống, xuyên tạc, vo tròn bóp méo chụp mũ tấn công tôi hơn 10 năm qua của khá nhiều nhân vật thuộc loại "lăng ba vi bộ" ở San Jose này, và hôm nay có thêm Minh Đăng gia nhập hàng ngũ của bọn "thảo khấu chữ nghĩa" ở San Jose, cũng chẳng có gì đáng buồn, nếu không muốn nói là "chuyện nhỏ như con thỏ", cần ném vào thùng rác phế liệu là xong (nó khác với đám nô tì, háo danh, mê chức tước bọt bèo ở San Jose này nhiều lắm, "còn bạc còn tiền còn đệ tử", viết mà không ai khen, chạy chọt kiếm danh không ai cho, lại bị tấn công liên tục thì...vắng bóng và bẻ bút ẩn dật là chuyện...phải làm) và để làm công việc so sánh và chứng minh, ngoài việc đưa ra hình ảnh, lời phát biểu, tang chứng, vật chứng để làm sáng tỏ các luận điểm và luận đề liên hệ, khả năng lý luận lại đóng vai trò cuối cùng của nó là sắp xếp trình tự, sao cho hợp lý và thuyết phục, chẳng hạn khi tôi viết "Tướng Khánh ủy nhiệm cho Phan Huy Quát thành lập Chính Phủ, và Chính Phủ ấy tồn tại chỉ...4 tháng, sau đó Tướng Khánh bị đày đi...lưu vong, là để so sánh với Tướng Bình cũng ủy nhiệm cho tên mất dạy Vũ Huynh Trưởng thành lập BĐDCĐ trong nhà hàng, không cần phiếu bầu của đồng hương, rồi BĐDCĐ đó cũng đã ra tro sau vài tháng, và Tướng Bình cũng phải...quay lưng, công dã tràng của Tướng Bình cứ diễn ra liên tục, hết "đẻ" ra CĐ này, đến "nặn" ra CĐ khác, tan hàng nối tiếp ra đi...theo khát vọng "thái thượng hoàng" không mệt mỏi.

Dẫn chứng hai hình ảnh trong một hậu quả là để dẫn đến một luận điểm "cùng quẫn giải pháp" của Tướng Tá, Trí Thức (nói chung) rất phổ biến hiện nay, cũng như lợi dụng uy tín của thời vàng son không đúng chỗ (đã từng điễn ra trong quá khứ, nay lặp lại cũng gánh lấy thảm bại tương tự), không phản ánh đúng khả năng kiến thức cho một "cộng đồng chính trị" sẽ trở thành mũi dao rạch nát uy tín vốn chỉ còn là...kỷ niệm !

Biết bao nhiêu chuyện cần nói đến, cần làm sáng tỏ, cần hiệu đính, cần vinh danh...nhưng không đủ điều kiện, thời gian và sức khỏe để vạch trần những sai trái, những gian manh tráo trở từ trong lịch sử đấu tranh chính trị, văn hóa, tôn Giáo, Xã Hội, kể cả công trạng cá nhân, hay tội ác phe đảng, những con cáo con chồn đội lốt dê xâm nhập phá hoại cứ để đấy cho Minh Đăng trị hay sao ?...tất cả đều cần rất nhiều bàn tay đóng góp, nhưng phần nhỏ bé của tôi, tôi cũng chưa có cơ hội viết ra (không phải sợ Minh Đăng tố cáo là "khẳng định trình độ...đâu), viết đến đây tôi chợt nhớ đến một vị Đại Tá vừa quá vãng, nhưng tôi không biết để đến giã từ ông với lời luyến tiếc (xin đừng nói DẠI rằng tôi khoe khoang nhé, vì chưa ai viết ra, tôi có trách nhiệm làm sáng tỏ lịch sử, thê thôi), đó là Đại Tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng TK Đắc Lắc- BMT. Vòng đai an toàn của BMT phải nói là hết ý, ĐT Luật đã cho xe cày ủi thành hào rất sâu làm thành vành đai an toàn rộng lớn bao vây ranh giới của Tỉnh (chưa kể một số chi tiết an ninh lãnh thổ khác không tiện viết ra), đủ cho thấy ĐT Luật có cái nhìn viễn kiến của một vị SQ xuất sắc của QĐ, từng xuất thân từ Binh Chủng Thiết Giáp, ấy là chưa kể ông thường xuyên dùng trực thăng thị sát và kiểm chứng mức độ an toàn, và điều nghiên phương án ngăn chặn khả thi nếu có sơ hở về mặt lý thuyết tham mưu, nhưng tiếc rằng khi hay tin Bà Phú có ý định thay thế ĐT Luật bằng một ĐT khác (tạm dấu tên), thì tinh thần ông bị hoang mang chao đảo một chút, mãi đến khi Phòng Hành Quân TK bị trúng pháo kích VC, ông phải chạy qua trú ẩn trong hầm hành quân SĐ23BB, ngồi với tôi trong hầm hành quân, mắt ông rướm lệ, thương cho "con cái" mình đang phải chống chọi cô đơn vì lệnh trên thuyên chuyển ông về BTL, và đặt TK Đắc Lắc dưới quyền điều động của Đ.Tá Vũ Thế Quang, TL Phó SĐ.....đau thương ập đến...

Tóm lại, như dư luận đang lên tiếng về BBC hiện nay, Bs Trần Công Luyện đã tự đốt cháy mình bằng phương tiện tự mình "đầu tư", không khác gì tình trạng nuôi Cha Mẹ để "chiếm đoạt gia tài" đang rất phổ biến ở San Jose, hay nói ví von " Bs Luyện bị bọn "buôn vua" trong vai Lã Bất Vi canh gác đêm ngày, rót vào tai những lời xu nịnh, xảo ngôn, xảo biện, khiến cho Bs Luyện rối trí ù tai, và bị cuốn hút vào vòng kim cô "phi vật thể" (tức không có hình hài vật chất), chẳng đặng đừng phải lên tiếng để CHÀ XÁT uy tín bản thân mình.

Lời cuối cho người không quen MĐ, bài tôi gởi lên các DĐ tùy nghi góp ý, tự nhiên bôi tro trát trấu, nhưng tuyệt đối xin đừng có lời khen nào gởi đến cho tôi, vì tôi không thuộc type người mê sảng trên bàn nhậu, hoặc áo thụng vái nhau OK ?

Nguyễn Đăng Trình
(Z30D-K1-Hàm Tân, Thuận Hải)

+++++++++++++++++++++++++++++++

----- Forwarded Message -----
From: Minh Dang
To: 'vi nguyen' via Phụng Sự Xã Hội ...nam@baocalitoday.com ; laomoc247@gmail.com ; bangphongdva033@gmail.com ; ha_trieu@sbcglobal.net ; Ban Bau Cu

Sent: Sunday, July 19, 2020, 1:26:26 PM PDT

Subject: Re: Fw: ĐÃ CẮT PHẦN GÂY TRỞ NGẠI KỸ THUẬT & UPDATE VÀ HIỆU ĐÍNH Ô HÔ XIN CHÀO THUA BAN BẦU CỬ XAN HỒ DÊ VÀ MỸ LỢI VẸT VÙNG VỊNH

Ông Nguyễn Đăng Trình thật đúng với cái tên ( lời kẻ đăng trình , xa gần không biết ) viết đúng nhưng có cái bịnh hay xào lại chuyện xưa để khẳng định trình độ của mình , gom vào một vài nhân vật không dính líu chuyện bầu cử hiện nay , đây là cái dại thiếu hiểu biết phương cách chia để trị hay gọi là quơ đủa cả nấm , tìm đồng minh cho kẻ thù .Ngắn gọn chính xác vậy mà hay , bà Lưu Mai coi vậy mà nhức đầu hơn ông Trình nhiều lắm đó .


++++++++++++++++++++++

Bầu cử của Cọng Đồng San Jose : diễn kịch lộ liễu - VNCH, Ly Tuan, Luu Mai, Hoang Lan

+++++++++++++++++

vietnam conghoa
To:Rang Phan,
From: Tuan Ly,
To: mai luu,phungsuxahoi@googlegroups.com,John Daoand 119 more...

Tue, Jul 14 at 8:45 AM

Bộ trưởng thông tin:Trần Long / trưởng ban
Bộ trưởng xã hội: Hoàng Lan/ phó ban
Cố vấn: Võ tử Đản
Cố vấn chính trị: Nguyễn đăng Trình
Ủy Viên báo chí : Lưu Mai
Phát ngôn Viên : Trần Hùng
Ủy viên liên lạc e-mail: Trung Do
Và thành thật kêu gọi những ai từng sát cánh kề vai với cộng đồng ( chứ không phải kề dao , cắt cổ cộng đồng)
Nếu Ban bầu cử mới nầy được thành lập mọi chuyện bầu cử sẽ tốt đẹp và thoải mãn những yêu cầu cho tất cả mọi người trong cong dong

Mỗi khi có dịp bầu cử là mấy Cha mấy Mẹ náo loạn lên, mà toàn những tướng lãnh và bộ trưởng mới ghê, sau khi phá cho tan cộng đồng thì Các tướng các bộ trưởng về cày tiếp. To miệng nhất là mụ lưu mai tướng thì như con mụ bán cá mà cái miệng trên to hơn miệng dưới, tối ngày ôm chân mỹ đen mỹ trắng rồi cái óc nó cũng bị hư nên tính tình ăn nói như đồ vô học. 2 bộ trưởng San Hồ Dê Trần Long và Hoàng Lan, cặp bài trùng tương đắc nhau trong cộng đồng lẫn trên giường chiếu hay sao mà cứ thấy ông bà này hiệp lực chê bai CĐ hay quá xá , cái tay thì ôm ông Tiên mà cái chân thì quặp cộng đồng để khi CĐ có bầu cử là nhảy ra đấm đá, đạp đổ với cái mửng chúng tôi “ xây dựng “ cộng đồng cho tan nát.

Thế nên cộng đồng phải vững, cụ BS Luyện tuy già nhưng còn minh mẫn , nhờ uy tín trong CĐ nên được bầu làm trưởng ban BC nhiều lần vi BS biết cái cộng đồng này cần phải củng cố, xây dựng lại sau khi bộ 3 ông Sơn Khanh Trường làm cho tan nát như cái tiệm sau khi bị BLM quậy phá tới bời, Vài lời với cụ BS Luyện xin hãy vững như bàn thạch để lèo lái con thuyền, mấy đứa đánh phá thì ban bầu cử có làm tốt tới đâu nó cũng đánh cho tan nát mới chịu, chờ đi giờ qúy vị chưa có phổ biến ra CĐ thì chỉ có mấy kắc ké đánh chứ 1 khi ra poster với CĐ thì còn mấy lão bàn phím chờ như chó chực phân để đánh như Đăng Trình, Lão Móc, Phạm Lễ Lê Thanh,Đặng Thức, Bà Dung “ hội trưởng “ Sóc Trăng- v.v...nhiều quá nhớ khg hết đang chiếu cố để đánh phá, phá không được thì bới móc đời tư các liên danh ra đánh, cái trò hèn này nó đã làm cho mấy trẻ nó khinh nên có thấy được mấy trẻ nó ra CĐ làm việc.

Thôi thì chúc cho cụ BS Luyện và ông bà, anh chị các liên danh , giám sát được khỏe mạnh , bình an để CĐ nhờ, nhìn TT Trump kìa, dân chủ nó đánh như BLM đánh mà Trump vẫn vững như bàn thạch để làm việc vì lòng yêu nước Mỹ, BS và ông bà anh chị cũng thế yêu nước VN nên mới xả thân lo cho CĐ Việt Nam ở Hải Ngoại này
Chúc Ban Bầu Cử thành công cho CĐ nhờ., đừng để cái đám “ chó sủa” vụ vơ mà mất tinh thần


++++++++++++++++++++++


Hi chị Lưu Mai

Những “kẻ xấu “ là những kẻ kích động để chúng ta đánh nhau, hám danh , chai lỳ không sinh hoạt trong tình thần dân chủ cướp luôn cả cộng đồng không chịu bầu cử theo điều lệ.
Dám nói nhưng không làm dấn thân phục vụ cộng đồng, không biết bảo vệ cơ chế cộng đồng!

Ban bầu cử đã đồng ý cho Triệu Hà ghi danh ứng cử nhưng có người khiếu nại thì phải biểu quyết lại đó là chuyện không có gì là quá sai trái. Ông Trương Hàm đã chấp nhận lời xin lỗi của BS Luyện rồi!
Tại sao chúng ta phải làm lớn chuyện! Nếu là tôi trong ban bầu cử tôi cũng quyết định như vậy . Chúng ta nên sinh hoạt theo tinh thần dân chủ không theo cãm tính cá nhân.

Nếu chị Lưu Mai không đồng ý những gì tôi giải thích ở trên . Vậy đề nghị thành lập Ban tổ chức bầu cử mới như sao:

Bộ trưởng thông tin:Trần Long / trưởng ban
Bộ trưởng xã hội: Hoàng Lan/ phó ban
Cố vấn: Võ tử Đản
Cố vấn chính trị: Nguyễn đăng Trình
Ủy Viên báo chí : Lưu Mai
Phát ngôn Viên : Trần Hùng
Ủy viên liên lạc e-mail: Trung Do
Và thành thật kêu gọi những ai từng sát cánh kề vai với cộng đồng ( chứ không phải kề dao , cắt cổ cộng đồng)
Nếu Ban bầu cử mới nầy được thành lập mọi chuyện bầu cử sẽ tốt đẹp và thoải mãn những yêu cầu cho tất cả mọi người trong cộng đồng

Tôi mong chị Lưu Mai và tôi không chống đối Nhau mà chỉ khác biệt ý kiến. Chúng ta hy vọng cộng đồng sẽ bình an, kẻ thù của chúng ta là cộng sản Việt Nam, việt gian và bọn dân chủ thổ tả đang phá hoại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta!

Cùng chung tay xây dựng cộng đồng!

Lý Tuấn

++++++++++++++++++++

Sent from Yahoo Mail for iPhone

On Monday, July 13, 2020, 2:41 PM, mai luu wrote:

Hi Lý Tuấn.
Tôi Lưu Mai vừa đọc xong lời đề nghị của Lý Tuấn, cám ơn lời đề nghị rất sáng suốt và ông Trần Long đã sẵn sàng ''gánh vác'' rồi! Còn riêng tôi thì ỦNG HỘ thôi, chứ không ''sát cánh'' với ông Trần Long được, vì còn phải '' cơm áo gạo tiền...'' nữa! Thiện chí thì tôi có thừa đó, nhưng thời gian lại không có.

Tôi không hiểu sao mà Lý Tuấn khờ khạo đến nỗi ghép tên chúng tôi bị ''kẻ xấu'' đứng sau lưng kích động?
Lý Tuấn có đọc tất cả những bài chúng tôi viết chưa? Nếu chưa hãy đọc lại, rồi cho chúng tôi biết bị ''kích động'' cái gì? Bài trước tôi phản biện Lý Tuấn rõ ràng, tại sao lại im re? Một em vừa tròn 18 tuổi, thông thạo tiết Việt cũng thấy BBC làm việc thế nào mà? Đồng hương đã tin tưởng BBC và bây giờ thì thất vọng rồi.Mười mấy năm trước Lý Tuấn cũng nằm trong ban bầu cử mà? Ai cũng hiểu sao Lý Tuấn không hiểu vậy?

Tôi thật quá thất vọng khi Lý Tuấn ''hạ bút'' gõ câu nầy '' Quý Vị chỉ làm cho ''kẻ xấu'' đứng sau lưng quý vị kích động.''
** Người tĩnh táo kẻo muộn ở đây chính là LÝ TUẤN đó. ( Thật là tội nghiệp cho Lý Tuấn, không thấy được BBC làm sai để xảy ra sự hổn độn nầy và BBC vẫn im lặng đáng sợ...khi mọi người quan tâm lên tiếng).
Chào nhé.
Lưu Mai.


On Mon, Jul 13, 2020, 12:27 PM Tuan Ly wrote:
Hello

Tôi đề nghị Võ Tử Đản , Trần Long , Hoàng Lan, Lưu Mai , Lê Thanh Tần Hùng ra làm ban bầu cử cho cộng đồng thì mỗi chuyện sẽ tốt đẹp!

Quý Vị chỉ làm lợi cho “ kẻ xấu “ đứng sau lưng quý vị kích động!

Tỉnh táo lại kẻo muộn đó!

Lý Tuấn

On Monday, July 13, 2020, 10:13:57 AM PDT, John Dao wrote:


Tôi thấy trong phần điều lệ

4. Danh hiệu, dấu hiệu, của các Liên Danh (LD) và các ứng cử viên: Ứng cử viên không được sử dụng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà (nền vàng, ba sọc đỏ)”

Là thấy không ổn rồi
Tị nạn cộng sản mà không cho “ sử dụng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà “ nghĩa là sao ?

Sent from my iPhone

On Jul 13, 2020, at 5:24 AM, HoangLan Nguyen wrote:

Xin hỏi ông Lý Tuấn
Tôi, Hoàng Lan viết như sau thì làm lợi gì cho kẻ xấu đứng sau lưng khích động ? Kẻ xấu đó là ai? Và khích động gi? Xin ông Lý Tuấn hãy minh bạch không nên vơ đũa cả nắm nói chung chung mở hồ làm hại danh dự người khác vô cớ như thế.

Hoàng Lan
Xin đính kèm mail của HL:

Sau khi bạn bầu cử (BBC) ra thông báo nhận đơn ứng cử, chờ hoài không thấy ai nộp đơn, BBC rất lo lắng nên đã ra thông báo kêu gọi gọi và cả nói chuyện với một số người trong cộng đồng xin họ quan tâm và ứng cử.
Cho đến đến buổi chiều cuối cùng của ngày khóa sổ mới có một đơn ứng cử liên danh (LD) “Ðoàn Kết, Xây Dựng, Danh Dự”. Ban bầu cử rất là mất mặt khi chỉ có một liên danh duy nhất ra ứng cử. Như thế có nghĩa BBC này không được hưởng ứng và họ lại ráo riết tìm đến một số người trong cộng đồng yêu cầu họ ra ứng cử, ít nhất là thêm một lên danh nữa chứ ai lại nguyên một ban bầu cử cả chục người mà mãi mới có được một liên danh ra ứng cử.
May quá có liên danh Chính Nghĩa, nhưng lúc đó họ muốn gia hạn 1 thời gian để cho họ chuẩn bị. Dĩ nhiên BBC như bắt được vàng, BBC rất cần LD Chính Nghĩa thành 2 LD ứng cử, nên bằng lòng gia hạn. Điều này rất hợp lý hợp tình.
Coi như BBC đã được liên danh Chính Nghĩa là vì cứu tinh cứu vớt danh dự nên rất cảm ơn LD Chính Nghĩa.

Đáng lý ra LD “Ðoàn Kết, Xây Dựng, Danh Dự” cũng phải cám ơn LD Chính Nghĩa mới đúng vì đã giúp cho mình không phải cảnh độc diễn trơ trẽn. Không hiểu vì cớ gì LD “Ðoàn Kết, Xây Dựng, Danh Dự” lại chống đối quyết định của BBC?

Ứng cử viên có quyền xen vào việc BBC gia hạn để có thêm LD thứ 2 ra ứng cử hay không? Đó có phải là một việc làm đúng hay không? Xin quý vị cho HL biết mục đích của LD duy nhất “Ðoàn Kết, Xây Dựng, Danh Dự” là gì khi phản đối sự ứng cử của LD thứ 2?

Kính chúc quý vị an vui.
************
Thu tu Bác Sĩ Trần Công Luyện

Trưởng Ban Bầu Cử

Đến nay đã 10 ngày mà Ban Bầu Cử vẫn chưa nhận được Đơn Ứng Cử của Các Ứng Cử Viên. Do đó Ban Bầu Cử xin gởi lại đến quý vị Lãnh Đạo các Hội Đoàn và quý Nhân Sĩ hãy tích cực vận động người tài đức ra ứng cử vào Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California . Thiết nghĩ đây cũng là trách nhiệm chung của chúng ta .Xin nhắc lại chỉ còn 20 ngày nữa là hết hạn nộp đơn ( ngày 15 tháng 3 năm 2020 )

Thành thật cám ơn

San Jose ngày 24 tháng 2 năm 2020

Bác Sĩ Trần Công Luyện

Trưởng Ban Bầu Cử

************

Điều lệ ứng cử (Xin xem đính kèm) số 6) Ông Sam Hồ chỉ nêu có một nửa sự thật, một nửa sự thật đã bị cắt xén.
Nói cho cùng, nếu áp dụng đúng thì chẳng có LD nào hội đủ điều kiện cả : Có LD không rành tiếng Anh thì lại có những liên doanh không rõ tiếng Việt!

On Sat, Jul 4, 2020 at 12:17 AM Sam Ho wrote:

Thưa Ban Bầu Cử:

Trong những vấn đề vào buổi họp thứ Bảy July 4 hoặc Chúa Nhật July 5 này như Ông Trần Song Nguyên thông báo, có ít nhất 4 vấn đề kính nhờ Ban Bầu Cử xem lại và thi hành cho đúng điều lệ cho các ứng cử viên:

1. “Chưa về Việt Nam lần nào kể từ 30 tháng 4 năm 1975” (người viết tô đen và gạch dưới)

2. “Thụ uỷ liên danh phải có trình độ đại học thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh”

3. “Đơn xin ứng cử được nộp tại văn phòng BBC...từ 10 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 2020 đến 4 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2020”

4. Danh hiệu, dấu hiệu, của các Liên Danh (LD) và các ứng cử viên: Ứng cử viên không được sử dụng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà (nền vàng, ba sọc đỏ)”

Dường như LDCN đã không tôn trọng Ban Bầu Cử và phạm một vài hoặc tất cả ít nhất 4 điều lệ trên, phải không?

Vậy, để duy trì uy tín của BBC giữ lời và không làm ngược lại với các điều lệ chính BBC đã đặt ra, tại sao liên danh CN này đã được chấp thuận vào giai đoạn tranh cử và bầu cử?

Yêu cầu BBC sữa lại quyết định và xét có phải rút Liên Danh CN ra khỏi cuộc bầu cử không để cộng đồng và các liên danh khác có sự tin tưởng nơi việc làm và các điều lệ của BBC hầu cho cuộc bầu cử được có uy tín. (người viết tô đen và gạch dưới)

Xin BBC cho các liên danh khác và cộng đồng biết trong vòng vài ngày đến.

Cám ơn BBC.

Kính,

Sam Hồ, Thụ Uỷ

Liên Danh Đoàn Kết, Xây Dựng và Danh Dự
Website: liendanhdoanketxaydungdanhdu.org
Phone: 408-375-2768
Sent from my iPhone

Chương 4: Ứng cử

Điều 6: Tất cả người Mỹ gốc Việt đều được quyền ứng cử nếu hội đủ các điều kiện sau đây:

1. Tuổi từ 25 trở lên (Sinh năm 1995 trở về trước).
2. Có lập trường Quốc Gia, có tinh thần chống cộng và có quá trình sinh hoạt liên tục với cộng đồng Người Việt Bắc California ít nhất hai năm cho đến ngày bầu cử.
3. Cư trú trong vùng Bắc California tối thiểu 2 năm liên tục.
4. Đủ năng lực làm việc, không bị bệnh tâm thần.
5. Không can án hình sự với trường hợp gia trọng.
6. Chưa về Việt Nam lần nào sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 với mục đích buôn bán, cộng tác hay hoạt động cho cộng sản, ngoại trừ về Việt Nam vì lý do quan hôn tang tế trong gia đình.
7. Thụ Uỷ Liên Danh phải có trình độ Đại Học thông thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh
8. Phải có ít nhất 2 Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia tại Bắc Cali giới thiệu.



Hoàng Lan

+++++++++++++++++++

On Mon, Jul 13, 2020, 12:27 PM Tuan Ly wrote:
Hello

Tôi đề nghị Võ Tử Đản , Trần Long , Hoàng Lan, Lưu Mai , Lê Thanh Tần Hùng ra làm ban bầu cử cho cộng đồng thì mỗi chuyện sẽ tốt đẹp!

Quý Vị chỉ làm lợi cho “ kẻ xấu “ đứng sau lưng quý vị kích động!

Tỉnh táo lại kẻo muộn đó!

Lý Tuấn

++++++++++++++++++++++

Hãy mạnh dạn tẩy chay Ban Bầu Cử - Tình và Lý trong Sinh Hoạt Bầu Cử Cộng Đồng - Thomas Nguyen

Thomas Nguyen
Unsubscribe
To:HUNG TRAN,MyLinh Pham,tranlong001@yahoo.com ... and 114 more...

Mon, Jul 20 at 12:49 AM

Tình và Lý trong Sinh Hoạt Bầu Cử Cộng Đồng

Chúng ta hãy xem những tường trình của Ban Bầu Cử cộng đồng đã gửi ra như sau, đây là bản chính thức, phản ảnh những dữ kiện đã diễn ra trong thực tế:

Thời gian ghi danh được ấn định là từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2020) tuy nhiên vì có những khó khăn trong việc vận động các ứng cử viên của các liên danh nên cho đến ngày cuối cùng là ngày 15/3/20 chỉ mới có 2 liên danh chính thức nộp đơn xin ứng cử:

1. Liên danh “ Đoàn kết – Xây dựng – Danh dự” do Ông Sam Hồ làm thụ ủy nộp đơn ứng cử với 5 thành viên tham dự (hợp lệ vì hội đủ những điều kiện đã được ban bầu cử yêu cầu).

2. Liên danh “ Đồng Tâm” do bác sĩ Jennifer Hồng Trần nộp đơn ứng cử (chưa hợp lệ vì chưa đủ nhân sự theo yêu cầu ấn định của ban bầu cử và xin gia hạn để bổ túc nhân sự,) nhưng sau thời gian vận động đã không tìm được đủ thành viên gia nhập liên danh nên xin rút lại đơn ứng cử. Bác sĩ Jennifer Hồng Trần đã thay đổi ý định và nộp đơn ứng cử vào chức vụ giám sát trong ban giám sát để có cơ hội phục vụ cộng đồng.

3. Riêng Liên danh “ Chính Nghĩa” xin gia hạn với lý do thụ ủy Trương Hàm về Việt Nam để thọ tang mẫu thân nên không có đủ thời gian vận động những thành viên gia nhập liên danh.

Ban Bầu Cử đã chấp thuận cho gia hạn (vì lý do chính đáng đã được ghi trong điều lệ ứng cử). Đến ngày 20 tháng 3 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa chính thức nộp đơn với 2 thành viên và 1 thụ ủy là Ông Trương Hàm .

Ngày 26 tháng 3 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa xin bổ sung thêm 1 thành viên là Ông Lân Trần từ thành phố Sacramento tham gia để đủ túc số trong liên danh.

Ban bầu cử chấp thuận vì liên danh Chính Nghĩa đang thiếu nhân sự . Liên danh Chính Nghĩa bổ sung nhân sự với 4 thành viên ứng cử (1 thụ ủy và 3 thành viên)

Ngày 19 tháng 4 năm 2020, ông phó trưởng ban bầu cử Phan Quang Nghiệp thông báo với các Thụ ủy của 3 liên danh rằng danh sách các thành viên ứng cử của 3 liên danh đã hoàn tất và yêu cầu các Thụ ủy những liên danh ứng cử bổ túc gấp những chi tiết cần thay đổi của những thành viên trong liên danh để ban bầu cử chuẩn bị tiến hành phase II ( in[N1] Flyer và Poster để phổ biến vận động quí đồng hương).

Không có một liên danh nào lên tiếng phản đối ngoại trừ liên danh Chính Nghĩa yêu cầu điều chỉnh lại phần layout về lập trường sinh hoạt của liên danh.

Ngày 9 tháng 5 năm 2020 Ban bầu cử ra thông báo đến với các liên danh cho biết flyer và poster vận động đã xong và xin các liên danh góp ý trước khi gửi ra nhà in. Tất cả liên danh im lặng không ý kiến…

Ngày 26 tháng 6 ông Trần Đức Túc cho biết đã hoàn tất phase II (phần ấn loát flyer và poster để vận đông) bắt đầu phân phối Poster để vận động và nhờ Ông Hoàng Thưởng (Lực lượng Thủ Đức) phổ biến vận động trên chương trình phát thanh Cư An Tư Ngụy.

Ngày 27 tháng 6 năm 2020 ông Trương Hàm gọi Bác sĩ Trần Công Luyện Trưởng ban bầu cử xin bổ sung Ông Hà Triệu vào liên danh Chính Nghĩa. Bác sĩ Luyện rất vui mừng đồng ý.

Ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại buổi họp trên phone (teleconference call) giữa ban bầu cử và những thụ ủy của liên danh, ông Trương Hàm giới thiệu ông Triệu Hà phát biểu. Hai Thụ ủy của 2 liên danh và Phó trưởng ban bầu cữ là ông Phan Quang Nghiệp không đồng ý với lý do chưa nhận được đơn xin ứng cử chính thức của ông Triệu Hà.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa chính thức nộp đơn ứng cữ cho ôngTriệu Hà.

Ngày 30 tháng 6 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa yêu cầu được bổ sung thêm Ông Nguyễn Lam Sơn (SĐ 9 BB)

Một buổi họp khoáng đại của ban bầu cử đã được tổ chức vào ngày chúa nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020 sau khi thảo luận và phân tích vấn đề tất cả những thành viên trong ban bầu cử đã quyết định KHÔNG ĐỒNG Ý vì những lý do : ̣

a. Thời gian tính: Liên danh Chính Nghĩa đề cử Ông Triệu Hà vào Liên danh quá muộn ̣(sau 3 tháng ), và sau khi ban bầu cử đã thực hiện hoàn tất Flyer and Poster để vận động và đã thông báo đến quí đồng hương thành phần ứng cử của 3 liên danh để vận động qua các cơ quan truyền thông và trang mạng Internet.

b. Điều lệ ứng cử: Ông Triệu Hà là một thành viên trong Ban Bầu Cử nên không được quyền ứng cử ngoại trừ ông nộp đơn xin rời khỏi ban bầu cử.

Qua bản tường trình rõ ràng và chi tiết trên thì chúng ta, kỹ sư, Bộ Trưởng và đồng hương thấy thế nào? Tôi xin tóm gọn lại cho dễ hiểu:

1.-Thời gian ghi danh được ấn định là từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2020.

2.-…đến ngày cuối cùng là ngày 15/3/20 chỉ mới có 2 liên danh chính thức nộp đơn xin ứng cử:

1a. Liên danh “ Đoàn kết – Xây dựng – Danh dự” do
với 5 thành viên tham dự (hợp lệ vì hội đủ những điều
kiện đã được ban bầu cử yêu cầu.)

1b. Liên danh “ Đồng Tâm” do bác sĩ Jennifer Hồng
Trần nộp đơn ứng cử (chưa hợp lệ vì chưa đủ nhân sự).
Bác sỹ Jennifer Hồng Trần đã thay đổi ý định và nộp
đơn ứng cử vào chức vụ giám sát trong ban Giám Sát.



3.- Riêng Liên danh “ Chính Nghĩa” xin gia hạn với lý do thụ ủy Trương Hàm về Việt Nam để thọ tang mẫu thân nên không có đủ thời gian vận động những thành viên gia nhập liên danh.

-Ban Bầu Cử đã chấp thuận cho gia hạn (vì lý do
chính đáng đã được ghi trong điều lệ ứng cử).


4.-Đến ngày 20 tháng 3 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa chính
thức nộp đơn với 2 thành viên và 1 thụ ủy là Ông Trương Hàm.



5.-Ngày 26 tháng 3 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa xin bổ sung thêm 1 thành viên là Ông Lân Trần từ thành phố Sacramento tham gia để đủ túc số trong liên danh.



6.-Ngày 19 tháng 4 năm 2020, ông phó trưởng ban bầu cử Phan Quang Nghiệp thông báo với các Thụ ủy của 3 liên danh rằng danh sách các thành viên ứng cử của 3 liên danh đã hoàn tất và yêu cầu các Thụ ủy những liên danh ứng cử bổ túc gấp những chi tiết cần thay đổi của những thành viên trong liên danh để ban bầu cử chuẩn bị tiến hành phase II (in Flyer và Poster để phổ biến vận động quí đồng hương).



-Không có một liên danh nào lên tiếng phản đối
ngoại trừ liên danh Chính Nghĩa yêu cầu điều chỉnh lại
phần layout về lập trường sinh hoạt của liên danh.



7.-Ngày 9 tháng 5 năm 2020 Ban bầu cử ra thông báo đến với các liên danh cho biết flyer và poster vận động đã xong và xin các liên danh góp ý trước khi gửi ra nhà in. Tất cả liên danh im lặng không ý kiến…

Quan trọng nhất là phần này:

8.-Ngày 26 tháng 6 ông Trần Đức Túc cho biết đã hoàn tất phase II (phần ấn loát flyer và poster để vận đông) bắt đầu phân phối Poster để vận động và nhờ Ông Hoàng Thưởng

(Lực lượng Thủ Đức) phổ biến vận động trên chương trình phát thanh Cư An Tư Ngụy.

9.-Ngày 27 tháng 6 năm 2020 ông Trương Hàm gọi Bác sĩ Trần Công Luyện Trưởng ban bầu cử xin bổ sung Ông Hà Triệu vào liên danh Chính Nghĩa. Bác sĩ Luyện rất vui mừng đồng ý.

10.-Ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại buổi họp trên phone (teleconference call) giữa ban bầu cữ và những thụ ủy của liên danh, ông Trương Hàm giới thiệu ông Triệu Hà phát biểu.

11.-Hai Thụ ủy của 2 liên danh và Phó trưởng ban bầu cử là ông Phan Quang Nghiệp không đồng ý với lý do chưa nhận được đơn xin ứng cử chính thức của ông Triệu Hà.

Hết phần quan trọng nhất

Thomas Nguyễn nhận xét:

Chúng ta cần phải nhận thấy rõ ràng là các liên danh đã nộp đơn đúng thời hạn và có đầy đủ nhân sự đã quá tình cảm nên chấp nhận mọi sự dễ dãi cho liên danh ông Trương Hàm. Họ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi các poster đã in xong và đã phổ biến mà không phàn nàn gì cả.

Luật lệ tới đây không thể cho phép du-di hay tình cảm được.

Các poster đã in xong hết rồi, đã phổ biến ra cộng đồng rồi. Hoàn toàn không thể thay đổi được nữa. Các ông các bà đi xem người Mỹ họ tổ chức bầu cử hoàn toàn theo luật lệ nên không có chỗ cho những cái mồm lắm chuyện kêu gọi tẩy chay hay xóa bài làm lại như bọn người không có óc, không có hồn đang hoành hành hiện nay.

Ban Bầu Cử đã chậm chạp đưa ra quyết định như vậy là đã tình cảm cho ông Trương Hàm quá lố rồi. Không có luật lệ bầu cử nào đối xử tình cảm như vậy. Nhất là liên danh hội đủ điều kiện đầu tiên đã chứng tỏ tinh thần đoàn kết cùng cực cho đến phút cuối. Họ đáng lẽ phải phản đối ngay từ đầu vì Ô. Hàm không có đủ khả năng kiếm người theo luật định tức là ô. Hàm bạ ai cũng kéo vào và cứ năn-nỉ cho đến khi người ta siêu lòng mà không có cơ hội tìm hiểu xem họ có thời gian hay khả năng phục vụ cộng đồng lâu dài, tốn kém và mệt mỏi tinh thần hay không?

Đám người ngồi ngoài lề phá hoại cuộc bầu cử này rất bất nhân! Họ không tham gia, không họp hành, không biết rõ nội tình, không tham khảo ban bầu cử, quyết tâm không chấp nhận sự tường trình trung thực của những người có trách nhiệm. Họ quyết tâm phá hoại vì những lý do mà tôi có thể đoán được.

Chúng ta đã thấy rõ những email của Lưu Mai, Lê Thanh, Cao Tâm Thần, Phúc Lâm… đã không hề có tinh thần phục thiện khi Ban bầu Cử đã gửi ra bản tường trình đầy đủ mọi chi tiết đã diễn tiến trong tiến trình bầu cử đã quy định và đã được các ứng cử viên chấp thuận.

Tại sao Ban Bầu Cử đưa ra bản tường trình trung thực mà họ vẫn cứ tấn công một cách phi lý vào Ban bầu Cử và các liên danh hợp lệ. Họ còn bịa ra cả cái chuyện là 1 liên danh hợp lệ đòi kiện Ban Bầu Cử. Tôi xin hỏi tất cả những kẻ xấu đang đánh phá Ban Bầu Cử hãy trưng dẫn những bằng chứng liên danh nào đòi thưa Ban Bầu Cử.

Bản tường trình tiếp của Ban Bầu Cử:

12.-Ngày 29 tháng 6 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa chính
thức nộp đơn ứng cử cho ông Triệu Hà.

13.-Ngày 30 tháng 6 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa yêu cầu được bổ sung thêm Ông Nguyễn Lam Sơn (SĐ 9 BB)

14.-….chúng tôi đã quên mất 2 yếu tố quan trọng là: Thời gian tính và Điều lệ ứng cử.

15.-Một buổi họp khoáng đại của ban bầu cử đã được tổ chức vào ngày chúa nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020 sau khi thảo luận và phân tích vấn đề tất cả những thành viên trong ban bầu cử đã quyết định KHÔNG ĐỒNG Ý vì những lý do : ̣

a. Thời gian tính: Liên danh Chính Nghĩa đề cử Ông Triệu Hà vào Liên danh quá muộn ̣(sau 3 tháng), và sau khi ban bầu cử đã thực hiện hoàn tất Flyer and Poster để vận động và đã thông báo đến quí đồng hương thành phần ứng cử của 3 liên danh để vận động qua các cơ quan truyền thông và trang mạng Internet

b. Điều lệ ứng cữ: Ông Triệu Hà là một thành viên trong Ban Bầu Cử nên không được quyền ứng cử ngoại trừ ông nộp đơn xin rời khỏi ban bầu cử.

Thomas Nguyễn nhận xét:

Mọi sinh hoạt của Ban Bầu Cử rất nhiệt tình, thẳng thắn, cố gắng dung hòa về tình cảm và lợi ích cho cộng đồng. Họ không hề băng đảng, hay cố tình làm bậy và họ đã hy sinh quá nhiều thời gian để giúp cộng đồng có cuộc bầu cử đàng hoàng.

Trần Long, Lưu Mai, Lê Thanh, Phắc-Lầm, Cao Tâm, Trần Hùng… có từng đóng góp trực tiếp vào các tiến trình bầu cử này hay không mà dám cả vú lấp miệng em đòi hỏi như con nít nhằm phá hoại cộng đồng!

Theo tôi Ban Bầu Cử cứ đường hoàng làm việc công chính, đồng hương sẽ cảm ơn sự hy sinh và chịu đựng của quý vị. Cần tiến hành bầu cử công khai để có uy tín với đồng hương, có video quay hình đưa lên Youtube để cho thấy quý vị thanh liêm và công bằng với mọi người.

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp quý báu của quý vị cho công cuộc xây dựng tính dân chủ cho cộng đồng Việt Nam tại San Jose.

Thomas Nguyễn
Cựu Ban Điều Hành Ban Bầu Cử Cộng Đồng cho 5 nhiệm kỳ trong suốt 20 năm qua.






++++++++++++++++++++++

BS Trần Công Luyện chẳng hiểu gì về Cộng Đồng, dính vào làm chi, chẳng biết ai Việt Cộng biết ai không... Le Van Sac, Thomas Nguyen.

Thomas Nguyen

To:Thaoluan9@yahoogroups.com,
daploisongnui@yahoogroups.com,and 91 more...

Sun, Jul 19 at 9:58 PM

Đúng là những phát ngôn rất bựa của 1 ông luôn tự nhận mình là Bác sĩ mà không biết gì về câu nói rất thông thường nhưng quan trọng trong y-tế VNCH đó là "Phòng bệnh hơn chữa bệnh". Lê Văn Sắc không đủ tư cách để hiểu những câu này mà lại viết vài câu chỉ trích bài viết của Bs. Nguyễn Thượng Vũ về vaccine trị Coranoa virus.

Kiến thức như thế mà lại đi chỉ trích công khai người từng là bác sĩ lưỡng quốc như bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ.

Nay Lê Văn sắc lại chứng tỏ 1 cái ngu khó tả qua câu nói rất chướng lỗ tai: "BS Trần Công Luyện chẳng hiểu gì về Cộng Đồng, dính vào làm chi, chẳng biết ai Việt Cộng biết ai không..."

Nếu Bs. Luyện là người bác sĩ quân y VNCH và bs tại Mỹ. Ông luôn tham gia, tham dự các sinh hoạt của Khu Hội Cựu Tù và các hội đoán khác trong việc chống cộng.

Nay Bs. Luyện cống hiến tâm sức, thời gian của mình cho cộng đồng trong việc bầu cử thì lão Sắc này lại nghe lời thằng khùng Cao Tâm mà quay ra chỉ trích bác sĩ Luyện. Lê văn Sắc nói láo luôn miệng và rấ thích chỉ trích người khác giỏi hơn mình.

Nếu Bs. Luyện làm thì ông còn có cơ hội sàng lọc được bọn gian, thân cộng, loại bỏ chúng nó ra. Nếu Bs. Luyện không làm thì làm sao chúng ta có 1 ban đại diện cộng đồng mới thay cho Ng. Ngọc Tiên đem Ban Đại Diện CD đi bán phở, không chống cộng. Lê văn sắc nghĩ sao khi ông chết và mọi người quá tuổi không làm gì hết thì tụi VC co1 đứng ra tổ chức bầu cử cho chúng nó thao túng CD không?

Ông Sắc ơi, ông không nói không ai biết ông ngu!

Thomas Nguyen

+++++++++++++++++++++++++++++

From: sac le
Sent: Sunday, July 19, 2020 8:02 PM
To: Thaoluan9@yahoogroups.com ; daploisongnui@yahoogroups.com ; Ban Bau Cu

Subject: BS Trần Công Luyện chẳng hiểu gì về Cộng Đồng, dính vào làm chi, chẳng biết ai Việt Cộng biết ai không...

BS Trần Công Luyện chẳng hiểu gì về Cộng Đồng, dính vào làm chi, chẳng biết ai Việt Cộng biết ai không...

++++++++++++++++++++++++++++

On Sunday, July 19, 2020, 12:54:51 PM PDT, Dan Vo viettrung1930@sbcglobal.net [thaoluan9] wrote:
Thật tội nghiệp cho Bác sĩ Trần Công Luyện !

++++++++++++++++++++++++++++

----- Forwarded Message -----

From: VIETLONG NGUYEN
To: Anhthuy Le ; Bùi Nghiệp ; Bùi Tường ; CaiMy Nguyễn ; CAO HIỀN ; Dan Vo ; DD TỰ DO ; DD VĨA HÈ ; Ddnv
Cc: NGUYỄN VIỆT LONG ....

Sent: Saturday, July 18, 2020, 11:13:52 PM PDT
Subject: ĐÃ CẮT PHẦN GÂY TRỞ NGẠI KỸ THUẬT & UPDATE VÀ HIỆU ĐÍNH Ô HÔ XIN CHÀO THUA BAN BẦU CỬ XAN HỒ DÊ VÀ MỸ LỢI VẸT VÙNG VỊNH

Phần gây ra trở ngại "kéo dãn" bài viết ra khỏi khung giới hạn bình thường của bài viết, khiến cho một số đồng hương không thể đọc như bình thường, mà phải kéo thanh trượt quá phiền phức. Sau khi truy tìm nguyên nhân, tôi đã tìm ra "thủ phạm" và đã cắt bỏ, xin quý vị thông cảm.

Nguyễn Đăng Trình

UPDATE VÀ HIỆU ĐÍNH

1- Phần Update:

Ô HÔ XIN CHÀO THUA BAN BẦU CỬ XAN HỒ DÊ VÀ MỸ LỢI VẸT VÙNG VỊNH (bó tay chân.com)

Không hiểu vì sao, bỗng dưng bài viết của tôi bị "kéo dãn" ra qúa khổ (khổ chữ quá lớn), khiến nhiều đồng hương không đọc được, cũng như có vài chỗ khó hiểu, đã gọi phôn phàn nàn, y như BBC kéo dãn các luận điệu để "cáo buộc" cho bằng được "tội danh" của ông Triệu Hà, làm duyên cớ để loại ông ấy ra khỏi bàn cờ lắc bầu cua của BBC, phải chăng BBC và một lô các vị từng xông xáo ghi tên vào các ban bệ Cố Vấn, Bảo Trợ...cũng đã bị "thuần hóa" (bị điều khiển) trong một mục đích chung "LẮC BẦU CUA" của "nhà cái LĐCT Bắc California" hết cả rồi ? nhân đây tôi xin nhắc lại cho mọi người nhớ lại lịch sử cận đại của VNCH một chút, đó là chiêu bài Vc đưa ra để cho thành phần thứ ba của tướng về hưu Dương Văn Minh thi hành, đó là "phải loại bỏ TT Thiệu để thành lập Chính Phủ không có Thiệu" thì chúng mới ngồi lại nói chuyện với VNCH (y như BBC loại bỏ Triệu Hà khiến cho LD Chính Nghĩa phải rút lui để dễ bề thao túng ? ) và tên xảo biện Thomas Nguyễn Phó CT LĐCT (đang trong vai trò "thuần hóa" BBC) cũng đã từng thóa mạ đồng hương ở đây rằng :

" HỒ CHÍ MINH CÓ CHÍNH SÁCH TRỒNG NGƯỜI, THẾ CÒN NGƯỜI QUỐC GIA CÓ CHÍNH SÁCH TRỒNG NGƯỜI KHÔNG, CÁC ÔNG CỨ ĐÁNH VÕ MỒM VÔ TÍCH SỰ" (Thomas Nguyễn)

phải chăng vì thế mà BBC đang phải áp dụng những đối sách "LOẠI BỎ và TRỒNG NGƯỜI" theo lời phán "thánh chỉ" của "BỘ CỬ TRI BẮC CALIFORNIA" do cặp bài trùngThomas Nguyễn và Cao Thị Tình điều hợp và đưa ra cho BBC thi hành, và BBC cũng đang nghe lời Thomas Nguyễn để tiếp tục con đường trồng người mà Thomas Nguyễn đã vạch ra, đó là "trồng Sam hồ và Billy Khiêm Nguyễn" ?

Xin lưu ý dùm : - Dương Văn Minh thi hành và BBC thi hành đã đang là vấn đề được nhiều đồng hương đặt thành nghi vấn nhằm kêu gọi TẨY CHAY BAN BẦU CỬ có quá nhiều khuyết điểm nghiêm trọng , khi nhân vật SAM HỒ và GIANG VIỄN TÂN bỗng dưng đưa hai thành viên đang bị đồng hương chống Cộng ở San Jose ngờ vực và theo dõi hành tung ám muội của họ, đó là Billy Nguyễn và Chris Lê làm thành viên trong hai LD này (Billy Khiêm Nguyễn chọn loại bỏ cờ vàng để vinh danh cờ nền xanh và 3 sọc vàng là của tổ chức do hắn lập ra)

thì BBC coi vấn đề y như gió thoảng, chỉ loại bỏ Chris Lê là xong, không cho rằng não trạng của Giang Viễn Tân đáng đặt thành vấn đề (khi Dương Văn Minh bổ nhiệm tên VC Ls Triệu Quốc Mạnh làm Tư Lệnh Cảnh Sát Đô Thành, khiến cho ngành CS tê liệt hoàn toàn -sẽ viết rõ tội ác của tên này khi có thể - có ai bàn đến lập trường trung lập cuội hay thân Cộng của DVM không ?), đó là trách nhiệm sưu tra lý lịch của BBC hay sao ? thật là một việc làm nhếch nhác, qua loa chiếu lệ trong âm thầm và khinh thường sự hiểu biết của đồng hương (tôi không dám viết nặng lời theo sự phẫn nộ của vài đồng hương đóng góp)

Trong khi đó, theo một đồng hương cho tôi biết, Bs Luyện đã tuyên bố rằng :"Sam Hồ không đi biểu tình cùng đồng hương, không sinh hoạt cộng đồng như điều lệ ứng cử, nhưng Sam Hồ có viết bài chống Cộng đăng báo là được rồi". Với lời tuyên bố này của BS Luyện, khiến tôi phải bỏ ra hàng giờ để kiểm chứng, nhưng vô ích vì đó là chuyện phong thần hay do bị áp lực mà Bs Luyện phải nói ra, thật đáng tiếc.

Theo dư luận đồng hương tôi nghe được, thì nếu BBC không chịu cải tổ hay loại bỏ những quyết định mang tính bè phái, ngây ngô và bất chấp tình huống và tình lý xảy ra, khiến cho BBC lâm vào cảnh "TỰ TRÓI TAY" mình, thì hậu quả BBC sẽ không lường được một khi tiếng nói của Đồng hương Cử Tri sẽ vang lên, và lịch sử có thể sẽ lập lại như Ban ĐDCĐ của bà Lan Hải khi xưa khi cố tình đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của đồng hương, mà "BĐDCĐ All you can eat" của Vũ Huynh Trưởng và Phạm Hữu Sơn đã phải khai tử một cách vội vàng cay đắng là ví dụ cụ thể.

Nguyễn Đăng Trình

+++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++

-------oo0oo-------

Trở về trang Bầu cử.

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us