Search Vietlist.us
Search the Web

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

San Jose: Vietlist.us thiết lập một trang web hỗ trợ Bầu cử Cộng đồng Bắc California năm 2020. Chúng tôi lưu trữ các thông báo, emails, các flyers của Ứng cử viên, kể cả các lời bình luận khen chê để cử tri có dịp theo dõi diển tiến cũng như lý lịch của các ứng cử viên, để có những quyết định đúng đắn.

Quý vị có thể đóng góp ý kiến nơi đây. Trở về trang chính Bầu cử.

San Jose: bầu cử cộng đồng 2020:
Trang lưu trữ một số Email đã được gửi ra public liên quan tới Bầu Cử Cộng Ðồng.

-------oo0oo-------

Bản tường trình hoạt động của Ban Bầu Cử Ban Đại Diện CĐVM Bắc Cali

Logo

CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA

Vietnamese American Community Association of Northern California (VACA)

Mailing Address :2899 Senter Rd # 140 San Jose CA 95111

Phone L408) 833-9707;Email : banbaucu2020@gmail.com

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BẦU CỬ
BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA

 


Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý đại diện các hội đoàn đoàn thể và quý đồng hương vùng Bắc California,

Thưa quý vị, qua phiên họp khoáng đại Cộng Đồng ngày 12-1-2020 tại Thư viện Tully, bác sĩ Trần công Luyện đã được bầu làm Trưởng Ban Bầu Cử để đáp ứng lòng mong mỏi của đồng hương là có được một Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California chính danh qua một cuộc bầu cử đúng nghĩa.

Từ ngày ấy đến nay đã 6 tháng, Ban Bầu Cử (BBC ) xin gửi đến quý vị Bản Tường Trình những hoạt động của chúng tôi:

Với sự tích cực của BS Trưởng Ban, một Ban Bầu Cử đã thành hình với nhân sự trên 30 người gồm Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Bảo Trợ và Ban Chấp Hành cùng một số Đại Diện Vùng. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp Hành đã được tổ chức ngày 1-2-2020 với 20 thành viên, chúng tôi đã thông qua được các đề mục như:

Cơ cấu tổ chức, phân công phân nhiệm. Danh xưng tạm thời: Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California
Dấu hiệu: Hình nước VN giữa hai quốc kỳ Mỹ Việt hình tròn
Thể lệ Ứng cử: trích bản Điều lệ Bầu cử
Phân phối mẫu đơn Ghi danh Ứng cử Liên danh và Đơn danh

Ngày 3-1-2020 BS trưởng ban đã ký Thông Báo số 1 về kết quả cuộc họp trên để gửi ra cộng đồng.

Ngày 8-2-2020 BBC đã gửi đăng TB số 1 trên hai tờ Việt Nam Nhật Báo và Calitoday mỗi tờ 2 trang hầu có thể phổ biến rộng rãi đến quý đồng hương.

Sau đó BBC đã đưa ra Lời Kêu Gọi mời đồng hương tích cực ra ứng cử vào Ban Đại Diện Cộng Đồng, và gửi thông báo về thời hạn nộp đơn ghi danh từ ngày 15-2-2020 đến hết ngày 15-3- 2020.

Chiều thứ Bảy 14-3 BBC đã nhận Đơn Ghi Danh Ứng Cử của Liên Danh Đoàn Kết-Xây Dựng- Danh Dự với 5 thành viên do ông Thụ Uỷ Sam Hồ mang đến, và Đơn Ghi Danh Ứng Cử của Liên Danh Đồng Tâm do Bác sĩ Jennifer Hồng Trần và hai nữ lưu đến nộp, tuy nhiên đơn còn thiếu sót và sau này Bs Jenifer đã xin ứng cử vào Ban Giám Sát.

Đồng thời các Đơn Danh Quốc Việt và Harrison Phạm đã nộp đơn đúng thời hạn. Ngày 17-3-2020 lệnh Shelter In Place (SIP) của quận hạt Santa Clara có hiệu lực vì đại dịch Covid-19 nên các phiên họp của BBC phải huỷ bỏ từ đó.

Ngày 20-3-2020 Đơn Ghi Danh Ứng Cử của Liên Danh Chính Nghĩa ( LDCN) do ông Trương Hàm là Thụ Ủy với 2 thành viên được mang đến tư gia ông Phó BBC Phan quang Nghiệp. Ngày 21-3-2020 Liên Danh An Cư Lạc Nghiệp do Thụ Ủy Giang viễn Tân với 3 thành viên đã nộp đơn cho BBC.

Ngày 26-3-2020 ông Trương Hàm đã email đơn để bổ túc thêm một thành viên là ông Trần Lân. Như vậy tổng kết có 3 liên danh ứng cử vào Ban Chấp Hành và 3 đơn danh ứng cử vào Ban Giám Sát Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali.

Chúng tôi rất cảm kích và tri ân sự tích cực dấn thân phục vụ cộng đồng của các ứng cử viên đã đáp lời mời gọi của BBC.

Qua Thông Báo số 4 ngày 25-4-2020 Bác sĩ Trưởng Ban Trần Công Luyện đã hân hạnh giới thiệu tên các Liên danh và Đơn danh đến với đồng hương San Jose và các đại diện vùng Sacramento, Oakland cùng San Francisco.

Ngày 9-5-2020 BBC email ra những bích chương mà BBC dự trù sẽ đăng báo và phổ biến qua các phương tiện truyền thông.

Thông Báo số 5 ngày 16-6 với đầy đủ hình ảnh màu cùng dấu hiệu đã được BBC gửi qua emails đến cùng đồng hương khắp nơi và nhận được phản hồi rất phấn khởi từ cộng đồng trong cũng như ngoài miền Bắc California.

Ngày 26-6 các bích chương vận động bầu cử đã in xong một số và được phổ biến. Vì lệnh SIP chưa chấm dứt nên BBC chỉ có thể họp qua điện thoại để bàn về các phương pháp vận động, quảng bá của các ứng cử viên cũng như cách thức bầu cử. Trong phiên họp ngày 28- 6 Liên danh Chính Nghĩa đã giới thiệu một thành viên mới là ông Triệu Hà. BS Trưởng Ban vui mừng vì có thêm người ứng cử nên đã chấp nhận ngay mặc dù có sự phản đối của Thụ Uỷ Sam Hồ và Giang viễn Tân.

Ngày 29-6-2020 BBC nhận được email của Liên danh Chính Nghĩa gửi Đơn Xin Ứng Cử và hình của thành viên Triệu Hà. Đa số các thành viên BBC đồng ý qua email, vì thế BBC đã loan báo LDCN có thành viên mới.

Ngày 30-6 LDCN lại yêu cầu thêm một thành viên là ông Nguyễn lam Sơn.

Tuy nhiên trong buổi họp ngày 5-7-2020 hai Thụ Uỷ Sam Hồ và Giang viễn Tân đã phản đối việc thu nhận ông Triệu Hà hơn 3 tháng sau ngày hết hạn nộp đơn 15-3-2020. Hơn nữa ông Triệu Hà đang là thành viên BBC nên không hợp lệ để đứng vào 1 liên danh, trước đây Tổng Thư Ký Phạm mỹ Linh đã từ chức và ra khỏi BBC khi phu quân là ông Sam Hồ ra tranh cử.

Cùng ngày 5-7 Thụ Ủy LDCN gửi email cho BBC tiêu đề Bác Sĩ Trưởng BBC Xin Lỗi, nội dung có câu: “Dù không được chấp nhận cho tham gia vào danh sách thành viên của LDCN, nhưng anh Triệu Hà vẫn là người của Chính Nghĩa”.

Ngày 6-7-2020 BBC đã ra Thông Báo Không Chấp Nhận Ông Triệu Hà vào Liên Danh Chính Nghĩa.

Xin lưu ý 2 email nội bộ trên chỉ gửi cho thành viên BBC và 3 Thụ Uỷ cùng 3 đơn danh mà thôi.

Ngày 7-7 ông Trương Hàm gửi email phổ biến rộng rãi tựa đề: Tâm Thư thay Thông Báo Liên Danh Chính Nghĩa rút tên khỏi cuộc bầu cử do BBC Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali đề xướng. Thật là rất đáng tiếc, BBC xin chân thành cám ơn tinh thần phục vụ và dấn thân quý báu của Thụ Ủy Trương Hàm và các thành viên LDCN.

Xin kính chúc sức khoẻ và mong rằng quý vị sẽ sẵn sàng đóng góp tài trí trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh trên cương vị khác.

Ban Bầu Cử tri ân sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của quý nhân sĩ, quý hội đoàn và quý thân hữu đã góp tay chung sức cùng chúng tôi để có thể tổ chức được một cuộc bầu cử minh bạch, đúng đắn khi tình hình cho phép, không phụ lòng tín nhiệm của đồng hương vùng Bắc California. Đồng thời cũng xin quý vị thông cảm và thứ lỗi cho những thiếu sót của BBC

Trân Trọng

San Jose , ngày 15 tháng 7 năm 2020
TM Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

Signature

 

**********************

On Wednesday, February 26, 2020, 5:53 PM, Truong Vu <vuhtruong@yahoo.com> wrote:

Mọi người ai cũng biết. Bây giờ tổ chức bầu bán thì lại phải kiếm những tay nhiều lần ma mãnh bị vạch mặt tận nơi nhưng còn biết kiếm ai bây giờ. Người ngon lành thì họ chán ngấy khg muốn dính vào. Những tên láo lếu kênh kiệu thì lúc nào cũng chực sẵn. Thị Trưởng lớp ba trường làng nhưng đòi đặt ra luật này lệ khác buộc mọi người phải theo, phải có bằng này cấp nọ. Tên bị thằng anh vợ tố giác gian lận tiền bạc thì núp váy vợ bị dũa hoài nhưng vợ xoa đầu lại im thin  thít may ra còn kiếm tí. Nay bọn chúng được mời vào giúp 1 tay cố vấn cho mấy cụ nhân sĩ để lập hội Việt Mỹ. Ôi mừng thấy như bắt được vàng. Cả đám nghe ra to phe nhưng sợ một thằng nhãi ranh ủng hộ cờ đỏ. Nó đến giữa đám là ngồi im re. Ôi Cộng Đồng ơi ! Ôi bà con ơi ! Muốn im luôn mà im không nổi. 61 hội đoàn từng ngồi im ắng sợ thằng nhãi thì nay làm gì ? Rước giặc vào thờ chăng  ???  Thực tế như thế mà nay đòi dựng lên 1 CĐ bề thế là thế nào đây ???

 

Sent from my iPhone

Thư xác nhận Thành Viên Mới cho LD CHÍNH NGHĨA - Bác Sĩ Trần Công Luyện

San Jose ngày 30 tháng 6 năm 2020
Thư xác nhận Thành Viên Mới cho LD CHÍNH NGHĨA
BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA

Kính gởi :Ông Trương Văn Hàm Thụ Uỷ Liên Danh "CHÍNH NGHĨA "ứng cử vào Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

Trích yếu : V/v Chấp thuận ghi tên thêm thành viên thứ 5 mang tên Ông TRIỆU HÀ vào Liên Danh CHÍNH NGHĨA

Hân hạnh báo cho Ông Trương Văn Hàm Thụ Uỷ Liên Danh CHÍNH NGHĨA ,

Sau khi nhận Điện Thư và Hồ Sơ đề ngày 29 tháng 6 năm 2020, xin ghi thêm tên Ông Triệu Hà làm Thành Viên thứ 5 của quý Liên Danh, Ban Bầu Cử đã gởi hồ sơ cho các thành viên trong Ban Bầu Cử để cứu xét, kết quả đa số trong Ban Bầu Cử đều chấp thuận . Nhân đây Ban Bầu Cử xin chúc mừng Liên Danh Chính Nghĩa có thêm thành viên mới và đồng thời xin thông báo đến quý Đồng Hương tỵ nạn Cộng Sản Bắc California .

Ban Bầu Cử tạm thời design Poster của LD Chính Nghĩa và Flyer của ƯCV Triệu Hà gởi đến quý Liên Danh tham khảo nếu có gì chưa vừa ý xin cho Ban Bầu Cử biết.
Cám ơn

San Jose ngày 30 tháng 6 năm 2020
TM Ban Bầu Cử
Bác Sĩ Trần Công Luyện
Trưởng Ban

++++++++++++++++++++++

ĐỒNG HƯƠNG, CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT ! PHUC LAM

From: h.nguen@yahoo.com
Date: Fri, Jul 17, 2020 at 8:53 PM
Subject: ĐỒNG HƯƠNG, CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT !
To: NGUYEN TRAN , BS Tran Công Luyên , Nguyễn trọng Nhi , Đàm BN , Trần Quyền BS , Nghiệp Quang Phan , Hung Tran , Đỗ doãn Quế , Hung Tran , Mai LƯU , Nga Hoang , Lê Thanh , Hoàng Lan , Ban Bau Cu , ...


ĐỒNG HƯƠNG, CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT !

Kính thưa Niên Trưởng Trần song Nguyên,

Thưa Niên Trưởng, qua những ý kiến của các ông và các bà: Trần Hùng, Trần Long, Nguyễn đăng Trình, Bà Lê Thanh, Bà Hoàng Lan và Bà Mai Lưu khiến đồng hương Bắc Cali cảm thấy uy tín của Ban Bầu Cử Cộng đồng Việt Mỹ xuống dốc thê thảm như xe tuột thắng. Niên Trưởng là một trong số thành viên trong BBC Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California, Niên Trưởng nghĩ sao ?

Thưa Niên Trưởng

Qua tâm thư của Niên Trưởng cho dù Niên Trưởng đang đóng vai Lê Lai cứu Chúa không ngoài mục đích mong cho đồng hương thông cảm những việc làm của BBC nhưng Niên Trưởng đã vô tình cho đồng hương thấy sự làm việc của Ban Bầu Cử không minh bạch, thiếu khoa học, sáng nắng chiều mưa, khiến cho đồng hương nghĩ BBC có vẻ như là chịu áp lực của thế lực nào đó đứng sau lưng dật dây hay chăng ?.

Thưa Niên Trưởng,

Nhà báo đâm sau lưng chiến sĩ bắt được tin các nhân sĩ thượng thặng tại Sanjose như Bs Trần Công Luyện, BS Nguyễn Trọng Nhi, cựu Trung Tá Nguyễn Tái Đàm và cựu LS Đỗ Doãn Quế gởi cho đồng hương một bức "tâm thư hợp nhất Cộng đồng" rồi không thực hiện đúng nội dung của bức tâm thư. Hơp nhất đâu chẳng thấy lại đưa ra một quyết định "nặn thêm một cộng đồng thứ tư" nữa! Nếu đồng hương nghĩ các vị nhân sĩ nhà mình treo đầu dê bán thịt chó thì cũng không sai hoặc cho Bác sĩ Trần công Luyện là người nói láo còn hơn Vẹm thì cũng đúng thôi !.

Khi biết BS. Trần Công Luyện sẽ tiến hành tổ chức bầu "Ban Đại diện Cộng Đồng Việt Mỹ" nhà báo đâm sau lưng chiến sĩ không bỏ lỡ cơ hội liền lập đài phát thanh hổ trợ cho BBC. BS Trần công Luyên như người chết đuối vớ được cái phao nên không tiếc lời ca ngợi nhà báo đâm sau lưng chiến sĩ lên tân mây sanh càng làm cho đồng hương lo ngại. Vì sao lo ngại vì đây là ngàn năm một thuở, các nhân sĩ nhà mình vô tình "lót ổ cho Vịt Tìm đẻ" chứ đơn phương làm sao mà đảng VỊT TÌM có uy tín, danh chánh ngôn thuận đâu để mà có thể nặn ra một cộng đồng như cộng đồng của Vịt Tìm Hoàng Thế Dân trước đây ở Bắc Cali.

Thưa Niên Trưởng,

Kinh nghiệm cho thấy những chiến sĩ đấu tranh trong nước khi bị tù tội thì đảng Vịt Tìm cho người của họ đến giúp tiền bạc cho gia đình họ. Khi gia đình nhận sự giúp đỡ không điều kiện mà hóa ra có điều kiện. Một khi gia đình đã nhận sư giúp đỡ của họ rồi thì vô hình chung những chiến sĩ đấu tranh trong nước khi ra tù mặc nhiên là người của Vịt Tìm. Vì thế, nếu muốn thực hiện một công ích cho Cộng đồng mà nhân vật lực và tài chánh lệ thuộc vào những kẻ mà có quá khứ "dây mơ rễ má" với đảng Vịt Tìm giúp đỡ thi nên cẩn trọng vì chúng chẳng làm không bao giờ đâu, cho dù họ tuyên bố bỏ đảng, đừng vội tin mà hối hận đó đa! Niên Trưởng thử nghĩ, nếu môt người có tinh thần Quốc Gia lương thiện yêu nước thì không một ai nỡ bảo hắn ta là nhà báo đâm sau lưng chiến sĩ bao giờ. Không có lửa làm sao có khói. Thưa đúng không Niên Trưởng ?

Thưa Niên Trưởng không nói thì Niên Trưởng cũng thừa biết Cố chiến hữu, TS Nguyễn Hữu Phú là nạn nhân của nhà báo đâm sau lưng chiến sĩ mà cư dân Sanjose ai cũng biết chỉ ngoại trừ có BS Trần Công Luyện quá già nên không nhớ mà thôi! Không lẽ đợi đến khi thấy quan tài mới đổ lệ hay sao ???

Thứ đến,theo 8 tiêu chuẩn cưu xét Đơn Xin Ứng Cử gồm các tiêu chuẩn như
sau :

Về lý lịch .

1. Tuổi từ 25 trở lên (Sinh năm 1995 trở về trước).
2. Có lập trường Quốc Gia, có tinh thần chống cộng và có quá trình sinh hoạt liên tục với cộng đồng Người Việt Bắc California ít nhất hai năm cho đến ngày bầu cử.
3. Cư trú trong vùng Bắc California tối thiểu 2 năm liên tục.
4. Đủ năng lực làm việc, không bị bệnh tâm thần.
5. Không can án hình sự với trường hợp gia trọng.
6. Chưa về Việt Nam lần nào sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 với mục đích buôn bán, cộng tác hay hoạt động cho cộng sản, ngoại trừ về Việt Nam vì lý do quan hôn tang tếtrong gia đình.
7. Thụ Uỷ Liên Danh phải có trình độ Đại Học thông thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh
8. Phải có ít nhất 2 Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia giới thiệu.
( trích thể lệ BầuCử )

Thưa Niên Trưởng,

Để cứu xét đơn ứng cử của các Liên danh,trong tình hình hiện tại, 2 trong 8 tiêu chuẩn mà BBC đề ra rất quan trọng không thể thiếu được khi cứu xét đơn ứng cử của các Liên danh đó là :

Tiêu chuẩn số 2 :" Có lập trường Quốc Gia, có tinh thần chống cộng và có quá trình sinh hoạt liên tục với cộng đồng Người Việt Bắc California ít nhất hai năm cho đến ngày bầu cử."

Quả đúng như vậy.Hiện nay,tình trạng vàng thau lẫn lộn,vàng thì càng ngày càng hiếm mà thau thì càng ngày càng nhiều. Vì thế phải chọn người có lập trường Quốc Gia luôn luôn tôn trọng và bảo vệ lá cờ VNCH là chính đáng, nhất là không để cho cộng đồng Bắc Cali rơi vào cái bẫy của Vịt Tìm .Nhục lắm đó đa !
Thưa Niên Trưởng,

Đặc biệt, nhà báo đâm sau lưng chiến sĩ không phải là cư dân Thành phố Sanjose, thế mà động dao động thớt là như rằng hắn ta luôn luôn có mặt từng cây số. Thử hỏi, có ai làm không bao giờ đâu ? Thưa Niên Trưởng đúng không ạ!
Theo tôi trong thời điểm nay này, muốn cho Cộng Đồng vững mạnh không gì hơn là phải phân biệt được bạn hay thù. Muốn biết bạn hay thù không nên nghe lời họ, không nhận sự giúp đỡ của nhũng kẻ xấu mà phải nhìn kỹ những hành động làm lợi cho VC và Vit Tìm thì không nên hợp tác. Nếu không sẽ có ngày chúng nó đâm sau lưng toi mạng cho mà coi .

Tiêu chuẩn số 8 :" Phải có ít nhất 2 Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia giới thiệu."
Kính Niên Trưởng Trần song Nguyên,

Theo tiêu chuẩn được cưu xét đơn của các Liên danh ứng cử phải có ít nhất 2 Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia giới thiệu mới được xem là hơp lệ. Điều nầy rất quan trọng vì nhờ uy tín của những Hội Đoàn sẽ giúp cho đồng hương tỵ nạn VC quyết định đúng đắn, bầu đúng cử xứng . Chứ nếu như mà giả dụ một trong 3 liên danh mà được tên Phó chủ Tịch của cái gọi là LDCT ( số 32 trong danh sách các Hội Đoàn Người Viêt Quốc Gia và các nhân sĩ ủng hộ BBC) từng có thành tích ca ngợi chính sách trồng người của HCM giới thiệu thì đồng hương chẳng cần suy nghĩ đắn đo cho mệt, chắc chắn 100% sẽ không bầu cho Liên danh đó.

Thưa Niên Trưởng,tai sao BBC không cho đồng hương biết 3 liên danh ứng cử được các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia nào giới thiệu mà sao như có vẻ lập lờ lập lững vậy ?

Không lẽ BBC không hề biết Thomas Nguyễn, Phó Chủ Tịch của cái gọi là Liên Đoàn Cử Tri đã từng ca ngợi chính sách trồng người của HCM và cũng chính hắn tự nhân là người của Vịt Tìm hay sao, hắn từng ca ngợi HCM như sau :

On Dec 22, 2017, at 1:28 PM, Xmas Nguyen wrote:

Hồ chí Minh có chính sách trồng người thế còn người quốc gia có chính sách trồng người không? Các ông cứ đánh võ mồm vô tích sự quá. (Thomas Nguyen.)

Tại sao BBC biết hắn là người từng ca ngợi chính sách trồng người của HCM và là người của Đảng vịt Tìm mà sao BBC vẫn xem hắn là người Quốc Gia chân chính và đưa tổ chức LDCT vào danh sách ngang hàng với Các Hội Đoàn Quôc Gia và nhân sĩ của ta vậy ? Ý đồ gì của BBC vậy ?

Niên Trưởng Trần Sông Nguyên vừa nói :" Xin đừng lấp liếm tiếp tục nhé ''lính tráng'' VNCH...cần phải thành thật. ". Tôi tin Niên Trưởng là người lính VNCH thật thà !

Vậy xin hỏi Niên Trưởng, có phải LIÊN ĐOÀN CỬ TRI đã giới thiệu cho Liên Danh Liên danh "Đoàn Kết ,Xây Dựng ,Danh Dự phải không? Nếu không phải thì hai Hội Đoàn nào vậy ? . Mong Niên Trưởng vì quyền lợi và danh dự của Cộng đồng mà cho đồng hương biết sự thật nếu không sẽ hối hận đó đa !

Thành thật cám ơn Niên Trưởng .

Kính
Phúc Lâm (CN)

++++++++++++++++++++++


BẦU CỬ BÐD CỘNG ÐỒNG KHÔNG THỂ THỰC HIỆN 1 CÁCH TÙY TIỆN, TẮC TRÁCH ÐƯỢC ! HẢY HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ NẦY ÐI ! TRAN LONG

tranlong001@yahoo.com
To:HUNG TRAN,MyLinh Pham
Cc:baochi diendan,diendanchinhtri,diendanviahe
and 116 more...

Fri, Jul 17 at 8:51 PM

BẦU CỬ BÐD CỘNG ÐỒNG KHÔNG THỂ THỰC HIỆN 1 CÁCH TÙY TIỆN, TẮC TRÁCH ÐƯỢC ! HẢY HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ NẦY ÐI !

Xin vui lòng chuyển tiếp rộng rãi.

Kính thưa quý vị,

Mười mấy năm trước, cô Madison Nguyễn đắc cử vào Hội đồng thành phố San Jose, cả cộng đồng Việt Nam Bắc Cali vui mừng. Mọi người mong rằng cô Nghị viên trẻ này, tiếng Anh lưu loát, có học thức, sẽ giúp đỡ cộng đồng rất nhiều. Nhưng một thời gian sau mọi việc đều trái ngược. Cô từ chối đặt tên cho khu phố VN tên Little Sài Gòn và đề nghị nhiều tên khác để thay thế vì cái tên LSG có "âm hưởng chống cộng" ! Ðồng bào thất vọng, phản đối, biểu tình, recall... tốn nhiều thỜi gian, tiền bạc và công sức mới ngăn được cô nầy thắng cử trong các chức vụ khác.

Ở một số thành phố khác, không có nghị viên gốc Việt, cái tên Little Saigon chỉ cần 5-3 tháng là đã xin được. Trong khi tại San Jose, đồng hương phải vất vả tranh đấu 5-6 năm trời mới được cái tên này, là do cô nghị viên Madison Nguyễn này cản trở bằng mọi giá.

Ngày nay có phải lịch sử tái diễn tại San Jose với những biểu hiện kỳ lạ trong Ban Bầu Cử cộng đồng ?

- Ðiều khó hiểu đầu tiên là trong điều lệ ứng cử, các liên danh không được dùng cờ vàng trong huy hiệu! Không biết sao có đề nghị kỳ quái như thế nầy ? Ai là tác giả của đề nghị nầy vậy ?

- Sau đó BBC cho thấy cách làm việc hết sức tùy tiện, tắc trách. Khi thì long trọng dựa vào "điều lệ" quyết định thế này. Sau đó dựa vào những lý do không thuyết phục được ai, ra quyết định hoàn toàn trái ngược lại.

Xét chuyện anh Triệu Hà bổ xung vào danh sách LD Chính Nghĩa: Khi thì 9 người đồng thuận, trân trọng cứu xét cho anh Triệu Hà gia nhập "theo thể lệ" bầu cử. Mấy ngày sau thì lại bỏ anh TH ra với 2-3 lý do khác nhau. Nào là do sự khiếu nại của LD khác. Rồi thấy coi bộ chưa vững, nay đổi thành anh TH nằm trong BBC nên không được ra ứng cử. Sau đó người của Ban Bầu Cử viết tâm thư ra báo cho bà con biết rằng BBC đã mời 3 lần mà anh TH không chịu gia nhập BBC ! (Thật ra, cho dù anh TH có trong BBC thì chỉ yc anh rút khỏi BBC là xong).

Sau một thời gian sàng qua, lọc lại, LD Chính Nghĩa là liên danh lính VNCH duy nhất bị ép đến nỗi phải công bố bỏ cuộc.

Thế này là thế nào ?

Hai LD còn lại là những bạn trẻ, có thể có khả năng nhưng chưa chắc có kinh nghiệm gì khi đối đầu với cộng sản, chưa cho thấy bản lãnh hay tính cách của người Việt quốc gia, biết tôn trọng chính nghĩa VNCH và lá cờ vàng của dân tộc.

Những điều vô lý đó làm chúng tôi lo ngại, vì thế chúng tôi không còn tin tưởng vào Ban Bầu Cử và kết quả bầu cử nầy nữa. Vì BBC quá coi thường đồng hương, chúng tôi đề nghị dẹp cuộc bầu cử nầy đi.

Kính thưa quý vị,

Bầu cử BÐD Cộng đồng là điều quan trọng. Nhưng nếu thực hiện một cách lụp chụp, tùy tiện, tắc trách như thế nầy thì rất nguy hiểm. Người dân Bắc Cali sẽ không có cơ hội bầu những người xứng đáng đại diện cho mình. Nếu BBC không lắng nghe ý dân, cứ quyết định đi tới, chỉ gây xáo trộng trong cộng đồng của chúng ta một cách vô ích.

Chúng ta thà sinh hoạt trong một Câu lạc bộ người Việt Bắc Cali, gồm những người có lòng yêu nước, biết tôn trọng chính nghĩa Quốc gia, biết tôn trọng cờ vàng, còn hơn sinh hoạt với một BÐD Cộng đồng được bầu lên một các tùy tiện, khinh xuất như thế nầy.

Kính thư,
Trần Long.

++++++++++++++++++++++

Bản tường trình tình trạng Bầu cử ở Bắc Cali - 2020.

Bản tường trình tình trạng Bầu cử ở Bắc Cali - 2020. Xin nhấp chuột vào đây.

Bs. Trần Công Luyện



++++++++++++++++++++++

Re: THƯ NGỎ QUÍ ĐỒNG HƯƠNG BẮC CALI - TAMMY LE.

tammy le
To:MyLinh Pham,trhung.2020@gmail.com,and 146 more...

Wed, Jul 15 at 11:23 PM

Kính gửi Bác Sĩ Trần Công Luyện,

Xin bác sĩ vui lòng đưa tất cả chúng con ĐI NHÀ THƯƠNG ĐIÊN.. ( Vì Bác Sĩ làm Trưởng Toán nhà nước mới nhận , chúng con đi lẻ tẻ một mình, có giải thích cách nào Giám Đốc Nhà Thương Điên họ cũng không nhận )

Tâm Thư của ngài Trần Song Nguyên dài như nhũng cuộc Hành Quân diệt Vẹm của ngài, nhưng không gặp địch.

Chán chết, chúng con đọc khúc đầu quên cha nó khúc đuôi. Đọc lại khúc đuôi thì quên phéng khúc giữa.

Xưa nay KHÔNG CÓ LỬA LÀM SAO CÓ KHÓI ?????????

Năm ngài trong LDCN … ngài nào cũng nhà Cao cửa rộng…….. Bị các ngài HÙ DỌA HĂM HE … KIỆN CÁO… Bố ai mà không sợ ???

Xưa nay những ngươì đi kiện thường nhắm vào cái nhà…. Tâm lý ngươì có nhà …thì không muốn ra TRƯỚC BA TOÀ QUAN LỚN MỸ.!!

Nên 5 ngài kia chết rét LÀM ĐƠN THOÁT THÂN lúc 0 giờ.00.
Các ngài mời Anh Triệu Hà 3 lần VÀO Ban Chấp Hành, anh không vào..
Rồi các ngài “HÈ NHAU KHÊNH ANH VÀO”

Bây giờ anh xin ra ứng cử, các ngài lại BẮT ANH LÀM ĐƠN xin ra .?? ( Ai xét và xin ai ?? Hình như không được bình thường !!!!)

VÔ LÝ HẾT SỨC…( Có mầy anh em làm việc với nhau thì nói với nhau MỘT TIẾNG là được rồi. Lại còn phải xin phép xin tắc.. Kiểu này ở nhà chuyện gì cũng phải làm đơn xin phép, xin tắc…. )

Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng , . mà tranh nhau cũng ÁC LIỆT DỮ TA??
Hoá ra các văn bằng sân khấu có giá trị hơn cả các VĂN BẰNG HỌC TRONG TRƯỜNG.
Nên các ngài có cả 1kg văn bằng trong trường học cũng nhào ra KIỆN TỤNG ĐỂ TRANH NHAU NHỮNG VĂN BẰNG TRÊN SÂN KHẤU. !!!!

Đã gọi là Tâm Thư thì phải thành thật. Tâm Thư không thành thật thì không phải là Tâm Thư.

Nếu mà Tâm Thư của ngài Song Nguyên mà thành thật, thì xin Bác sĩ Trần Công Luyện bớt chú thì giờ đưa chúng con đến nhà thương điên. Vì CHỈ CÓ NHƯ THẾ mà 5 ngài VẮT GIÒ LÊN CỔ , BỎ CẢ DANH VỌNG MÀ CHẠY THOÁT THÂN trong lúc đêm khuya thanh vắng vào lúc 0 giờ 00 , nửa đêm nửa hôm, để cho những ngươì CÔNG CHÍNH phải XÔNG RA CỨU GIÁ thì đúng là ĐIÊN HẾT RỒI BÁC SĨ ƠI !!!

tammyle

+++++++++++++++++++++++++

Re: THƯ NGỎ QUÍ ĐỒNG HƯƠNG BẮC CALI - LUU MAI

On Wednesday, July 15, 2020, 07:53:58 PM PDT, 'mai luu' via PSXH wrote:

Kính gởi quý đồng hương.

Chào ông Trần Song Nguyên.(TSN)

Thật khổ cho ông! Ông viết cái gì mà giống y như kẹo bông gòn bán ngoài chợ lộ thiên? Chỉ một tí đường thôi, mà kéo ra thành một ''cục'' to tổ bố?! Viết Lòng thòng, lểnh thểnh, lập tới lập lui không ra làm sao cả, xem muốn lòi con mắt !!

Thảo nào BBC không cho ông phổ biến là chính xác!! Viết cái giống gì mà y như KẸO BÔNG GÒN... nội cái chủ đề cũng không ra câu cú!

Câu cuối trong đoạn mở đầu của ông TSN, đã làm cho chúng tôi ''lộn ruột" rồi!
Cái gì mà ''định kiến" ? " Định kiến'' cái gì?? Chứng minh?
Chúng tôi lên tiếng góp ý với BBC, vì các ông làm việc ''lộn tùng phèo'' là định kiến đó sao?

BBC làm việc không nghiêm túc, bất nhất, thiên vị, tắc trách... chấp thuận cho bước vào rồi đuổi ra, nói đi nói lại, không phải riêng ông Trưởng ban, mà cả một ''tập đoàn'' làm việc đều như vậy? Quý vị có thấy CHƯỚNG quá không?? Đừng xem thường cử tri đồng hương nhé.

BBC hầu hết là Quân, Cán, Chính VNCH, mà làm việc hổ lốn, tùy tiện... cử tri đồng hương lên tiếng rồi BBC im re? Vậy BBC có thấy XẤU HỔ không nào?

Khi nghe ông Trần Long kêu gọi ''tẩy chay'' và bài của ông Tran Hung kêu gọi BBC "còn một chút liêm sỉ nên từ chức ... xóa bàn làm lại '' thì hoảng hồn, bừng tĩnh, lo sợ ?

BBC ra thông báo ngày nhận đơn 15/2/2020 đến hết 15/3/2020 là hết hạn nộp đơn.

Ngày 24/2/2020 BBC rên la: hôm nay là chỉ còn 20 ngày nữa mà chưa có liên danh nào nộp đơn. Đúng không?

Cùng ngày 24/2/2020 tôi (Lưu Mai) viết ngay cái thư yêu cầu BS Trần Công Luyện hãy gia hạn thêm, cho các ứng cử, rộng thời gian thành lập LD vì thời gian chọn người không phải dễ. BBC im lặng... đúng không?

Tại sao tôi yêu cầu BS Trưởng BBC GIA HẠN thêm thời gian? Vì tôi mong muốn sẽ có nhiều LD ra ứng cử với lý do:

1- Để cho cử tri đồng hương thấy được UY TÍN của BBC, để nhiểu LD tin tưởng nộp đơn ứng cử một cách ''hồ hỡi, phấn khởi''.

2- Để cử tri đồng hương chúng tôi, cũng có dịp chọn lựa kỹ càn mà bầu chọn LD nào có trọng lượng PHỤC VỤ đồng hương... nhất là nêu cao ngọn cờ vàng chính nghĩa... (không như Thị Trưởng Tạ Đức Trí ở Nam Cali phát bằng khen cho diễn viên vc Ngô Thanh Vân mà dấu lá cờ vàng.)

Nhưng...tiếc thay, lời đề nghị chân tình của cử tri không được BBC đón nhận, để hôm nay đồng hương nhìn vào BBC đều là cựu Quân Cán Chính VNCH, mà làm việc thay đổi như chong chóng, hổ lốn, y như MỘT NỒI CÁM HEO. Đúng không?
3- Nếu gia hạn thêm ngày nộp đơn, thì ngày nay ông BS Trần Công Luyện có viết thư XIN LỖI LD Chính Nghĩa không? hay là 3 LD đầy đủ vui vẻ cả làng?

Thưa ông TSN.

Có phải ông TSN đang gở ghẻ, lấp liếm thay cho BBC?
Tôi mời ông đọc lại đoạn nầy, chính ông viết câu nọ chửi cha câu kia nè?

* Với lập trường và lòng ước mong có được sự hợp tác của những nhân vật có uy tín trong cộng đồng để cùng góp tay chung sức xây dựng cộng đồng là niềm mong muốn của Ban Bầu Cử nên bác sĩ Trần Công Luyện và nhiều thành viên trong ban bầu cử ̣(trong đó có tôi) rất vui mừng và vội vàng chấp thuận ông Triệu Hà gia nhập vào LDCN (nhất là người được đề nghị vào liên danh Chính Nghĩa lại là Ông Triệu Hà, một nhân vật rất có uy tín trong cộng đồng mà anh em ban bầu cử chúng tôi đã 3 lần mời gọi trong 3 buổi họp nhưng Ông Triệu Hà từ chối.)

Ông đã viết BBC các ông mời ông Triệu Hà vào BBC 3 lần không được.
Vậy tại sao các ông vẫn để tên ông Triệu Hà trong BBC? Các ông làm vậy đúng hay sai?

Ông viết được câu nầy, thật tôi không biết ông bao nhiêu tuổi?Mời ông TH 3 lần ông ấy không chịu vào BBC, rồu yêu cầu người ta nộp đơn xin rời khỏi BBC? Thật vớ vẩn! Mời ông đọc lại:

b. Điều lệ ứng cữ: Ông Triệu Hà là một thành viên trong Ban Bầu Cử nên không được quyền ứng cử ngoại trừ ông nộp đơn xin rời khỏi ban bầu cử.

* Chính thức chấp nhận ông TH, rồi bị LD Sam Hồ khiếu nại thì đuổi ông TH ra...?
* BBC làm việc theo Đảng cử Dân bầu?
* BBC xét đơn ứng cử không nghiêm túc, BBC không theo đúng lập trường của BBC đề ra?
* Ra ứng cử phải sinh hoạt chống cộng, ủng hộ cờ vàng,có tinh thần quốc gia chống cộng, đúng không?
* Sam Hồ tổ chức hội chợ Tết có treo cờ vàng chung với các lá cờ khác trên sân khấu không?
* Cờ vàng chỉ xuất hiện lúc chào cờ rồi biến mất. Hình ảnh sân khấu còn đó. BBC nghĩ sao?
* LDCN gởi thư cho BBC thì BBC im lặng?
* LDCN thấy BBC làm việc hổ lốn, đành rút tên LD, BBC vẫn im lặng?
Như vậy:Lời cáo buộc Ban Bầu Cử làm việc "bất nhất, trước sau không như một " của liên danh Chính Nghĩa sai ở chổ nào hả ông Trần Song Nguyên?

Đến khi ông Trần Long kêu gọi tẩy chay BBC... thì BBC hoảng hồn gởi ra:

Bản Tường Trình của Ban Bầu Cử, trong đó BBC viết về LDCN như sau:

** Ngày 7-7 ông Trương Hàm gửi email phổ biến rộng rãi tựa đề : Tâm thư thay Thông Báo Liên Danh Chính Nghĩa rút tên khỏi cuộc bầu cửdo BBC Cộng Động Việt Mỹ Bắc Cali đề xướng.

Thật là đáng tiếc, BBC xin chân thành cảm ơn tinh thần phục vụ và dấn thân quý báu của Thụ Ủy Trương Hàm và các thành viên LDCN.

Xin chúc sức khỏe và mong rằng quý vị sẽ sẵn sàng đóng góp tài trí trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh trên cương vị khác.

Kính thưa quý đồng hương cùng quý vị quan tâm.

Quý vị có thấy rõ việc làm của BBC Cộng Đồng Bắc Cali quá ĐỂU GIẢ chưa?? Giống y như vc làm việc không nào?

Bằng chứng đính kèm của LD Chính Nghĩa:

Gởi BBC.

Liên danh "Đoàn Kết ,Xây Dựng ,Danh Dự '' đã yêu cầu BBC rút lại và huỷ bỏ quyết định trên và còn đòi BBC phải lọai bỏ LD Chính Nghiã ra khỏi danh sách tham gia ứng cử, nếu không thì họ sẽ thưa BBC ra tòa (không cho biết về tội gì!) và rút lui không tham gia tranh cử nữa. (Chúng tôi tôn trọng nguyên tắc Dân Chủ nên không lên tiếng, đó là việc của BBC).

Nhưng ngày 6 tháng 7-2020, BBC lại ra quyết định lật ngược lại quyết định trước. BBC bây giờ không chấp thuận cho Ông Triệu Hà vào LD CHÍNH NGHĨA mà không đưa ra lý do hay vi phạm nào, ngoại trừ một lý do duy nhất: do sự khiếu nại của “LD Đoàn Kết -Xây Dựng- Danh Dự” đã thế, BBC còn yêu cầu Ông Triệu Hà phải viết thư xin rút tên khỏi LD CN, trái với ý muốn của Ông Triệu Hà.

Trân Trọng
LM

++++++++++++++++++++++

Re: THƯ NGỎ QUÍ ĐỒNG HƯƠNG BẮC CALI - TRAN SONG NGUYEN

KÍNH THƯA QUÍ ĐỒNG HƯƠNG BẮC CALI.

Tôi Trần song Nguyên thành viên của Ban Vận Động Bầu Cử và cũng là một thành viên trong Ban Bầu Cử 2020 BẮC CALI.

Tôi xin phép được trình bày tất cả những diển tiến trong quá trình vận động tổ chức Bầu cử tại Bắc Cali để rộng đường dư luận.

Tôi cũng Thành thật xin lổi quí đồng hương , Niên trưởng Bác sỹ Trần Công Luyện, Niên trpởng Phan Quang Nghiệp và quí thành viên trong Ban Bầu Cử vì lý do cá nhân tôi đã giử và không gửi lá thư nầy sớm hơn để tránh những cuộc bút chiến gây xáo trộn sinh hoạt của cộng đồng Bắc Cali.

Hy vọng lời trần tình nầy sẻ giải tỏa những định kiến cá nhân và sẻ thông cảm nhau hơn.

San Jose, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Kính thưa

Quí Đồng hương tỵ nạn cộng sản miền Bắc California.
Quí Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo Bắc California.
Quí bậc Trưởng thượng, Thân hào, Nhân sĩ Bắc California.
Quí Hội đoàn, Đoàn thể Bắc California.
Quí cơ quan Truyền thông, Báo chí Bắc California.
Quí anh chị em Thanh niên thế hệ tiếp nối tại Bắc California.

Kính thưa quí vị

Tôi Trần Song Nguyên, đơn vị Hội Biệt Động Quân Bắc California và cũng là một thành viên trong Ban Bầu Cử 2020 Bắc California xin mạn phép̣ ̣(với tư cách cá nhân) trình bày những diễn tiến sinh hoạt vận động của Ban bầu cử để rộng đường dư luận, nhất là đối với những quí vị ở xa, không có điều kiện theo dỏi tình hình sinh hoạt bầu cử tại Bắc California và nhân tiện xin phép được đóng góp vài ý kiến riêng của cá nhân tôi, xin nhấn mạnh của riêng cá nhân tôi không liên can đến hội BĐQ Bắc Cali và Ban Bầu Cử Bắc Cali .

Tôi thành thật xin lổi bác sĩ Trân Công Luyện và các thành viên trong ban bầu cử đã khuyên tôi đừng phổ biến lá thư nầy ra cộng đồng để tránh sự tranh luận làm mất tình đoàn kết, đi ngược lại tinh thần và chủ trương đoàn kết của ban bầu cữ để vận động kêu gọi mọi người cùng góp tay xây dựng một cộng đồng miền Bắc California vững mạnh, tôi đã im lặng cho đến ngày hôm nay khi được đọc lá thư của ông Trần Long gửi ra nhờ giới truyền thông phổ biến rộng rải để kêu gọi quí đồng hương “tẩy chay” cuộc bầu cữ do ban bầu cử miền Bắc California đang vận động tổ chức. Là một thành viên trong Ban vận động bầu cử và cũng là thành viên trong Ban bầu cữ Bắc Cali tôi phải có nhiệm vụ trình bày những chi tiết rỏ ràng và minh bạch để rộng đường dư luận ...

Trước hết tôi xin xác định dứt khoát mục đích và lập trường của Ban Bầu Cử:

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VỮNG MẠNH
BẦU NGƯỜI TÀI ĐỨC VÀO BAN ĐẠI DIỆN

Trong tinh thần tự nguyện dấn thân vô vụ lợi, phục vụ để xây dựng môt Cộng Đồng miền Bắc Cali vững mạnh, uy tín, và do chính quí đồng hương miền Bắc Cali quyết định qua một cuộc bầu cử rỏ ràng, minh bạch.

Bác sĩ Trần Công Luyện, một niên trưởng tuổi đã ngoài 90 đã được Quí đồng hương và hơn 60 hội đoàn, đoàn thể Bắc Cali tín nhiệm giao trọng trách thành lập Ban bầu cữ để tổ chức một cuộc bầu cử rỏ ràng, minh bạch theo đúng với nguyện vọng của quí đồng hương.

Với tinh thần và chủ trương rất minh bạch như trên, ban bầu cử chúng tôi đã cố gắng làm việc để vận động mọi thành phần sinh hoạt trong cộng đồng từ những vị nhân sĩ quan trọng có uy tín trong cộng đồng như : quí thân hào, nhân sĩ, quí thương gia… cho đến quí anh chị em thanh niên nữ trẻ thuộc thế hệ tiếp nối xin hảy vì danh dự và sự tồn vong của cộng đồng miền Bắc California dấn thân tình nguyện ra “ vác ngà voi” để phục vụ và mang lợi ích về cho đồng hương người Việt tại miền Bắc California.

Mặc dù sinh hoạt trong những điều kiện thật khó khăn và rất hạn hẹp, ban bầu cử chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức những buổi họp mặt (trước khi đại dịch Vũ Hán phát tán) để thảo luận và gửi đến quí đồng hương liên tiếp những thông tin liên quan đến bầu cử mà quí đồng hương đang quan tâm, trong đó bao gồm những thông tin về những điều lệ, thủ tục ghi danh ứng cử và nhất là thời gian ấn định để ghi danh. (thời gian ghi danh được ấn định là từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2020) tuy nhiên vì có những khó khăn trong việc vận động các ứng cữ viên của các liên danh nên cho dến gần ngày cuối cùng là ngày 14/3/20 chỉ mới có 2 liên danh chính thức nộp đơn xin ứng cử:

1. Liên danh “ Đoàn kết – Xây dựng – Danh dự” do Ông Sam Hồ làm thụ ủy nộp đơn ứng cử với 5 thành viên tham dự (hợp lệ vì hội đủ những điều kiện đã được ban bầu cử yêu cầu.)

2. Liên danh “ Đồng Tâm” do bác sĩ Jennifer Hồng Trần nộp đơn ứng cử (chưa hợp lệ vì chưa đủ nhân sự theo yêu cầu ấn định của ban bầu cử và xin gia hạn để bổ túc nhân sự,) nhưng sau thời gian vận động đã không tìm được đủ thành viên gia nhập liên danh nên xin rút lại đơn ứng cử. Bác sỹ Jennifer Hồng Trần đã thay đổi ý định và nộp đơn ứng cử vào chức vụ Giám Sát trong ban giám sát để có cơ hội phục vụ cộng đồng.

3. Riêng Liên danh “ Chính Nghĩa” xin gia hạn với lý do thụ ủy Trương Hàm về Việt Nam để thọ tang mẩu thân nên không có đủ thời gian vận động những thành viên gia nhập liên danh.

Ban Bầu Cử đã chấp thuận cho gia hạn (vì lý do chính đáng đã được ghi trong điều lệ ứng cữ). Đến ngày 20 tháng 3 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa chính thức nộp đơn với 2 thành viên và 1 thụ ủy là Ông Trương Hàm .

Ngày 21 thảng 3 năm 2020 Ban Bầu Cử nhận đơn của liên danh “An Cư Lạc Nghiệp” do Ông Giang Viễn Tân làm thụ ủy với 4 thành viên trong đó có ông Chris Lê. Ban bầu cử đã cứu xét tất cả đơn xin của các ứng cử viên và gửi văn thư chính thức cho liên danh “An Cư Lạc Nghiệp” yêu cầu loại bỏ ông Chris Lê ra khỏi liên danh vì không đúng với lập trường do ban bầu cử đề ra. Liên danh An Cư Lập Nghiệp đồng ý và nộp đơn với 4 thành viên (1 thụ ủy và 3 thành viên)

Ngày 26 tháng 3 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa xin bổ sung thêm 1 thành viên là Ông Lân Trần từ thành phố Sacramento tham gia để đủ túc số trong liên danh.

Ban bầu cữ chấp thuận vì liên danh Chính Nghĩa đang thiếu nhân sự . Liên danh Chính Nghĩa bổ sung nhân sự với 4 thành viên ứng cữ (1 thụ ủy và 3 thành viên)

Ngày 19 tháng 4 năm 2020, ông phó trưởng ban bầu cử Phan Quang Nghiệp thông báo với các Thụ ủy của 3 liên danh rằng danh sách các thành viên ứng cử của 3 liên danh đã hoàn tất và yêu cầu các Thụ ủy những liên danh ứng cử bổ túc gấp những chi tiết cần thay đổi của những thành viên trong liên danh để ban bầu cử chuẩn bị tiến hành phase II ( in Flyer và Poster để phổ biến vận động quí đồng hương).

Không có một liên danh nào lên tiếng phản đối ngoại trừ liên danh Chính Nghĩa yêu cầu điều chỉnh lại phần layout về lập trường sinh hoạt của liên danh.

Ngày 9 tháng 5 năm 2020 Ban bầu cử ra thông báo đến với các liên danh cho biết flyer và poster vận động đã xong và xin các liên danh góp ý trước khi gửi ra nhà in. Tất cả liên danh không đưa ra ý kiến…

Ngày 26 tháng 6 ông Trần Đức Túc cho biết đã hoàn tất phase II (phần ấn loát flyer và poster để vận đông) bắt đầu phân phối Poster để vận động và nhờ Ông Hoàng Thưởng (Lực lượng Thủ Đức) phổ biến vận động trên chương trình phát thanh Cư An Tư Ngụy.

Ngày 27 tháng 6 năm 2020 ông Trương Hàm gọi Bác sĩ Trân Công Luyện Trưởng ban bầu cử xin bổ sung Ông Hà Triệu vào liên danh Chính Nghĩa. Bác sĩ Luyện rất vui mừng đồng ý.

Ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại buổi họp trên phone (teleconference call) giữa ban bầu cữ và những thụ ủy của liên danh, ông Trương Hàm giới thiệu ông Triệu Hà phát biểu. Hai Thụ ủy của 2 liên danh và Phó trưởng ban bầu cữ bầu cữ là ông Phan Quang Nghiệp không đồng ý với lý do chưa nhận được đơn xin ứng cử chính thức của ông Triệu Hà.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa chính thức nộp đơn ứng cữ cho ôngTriệu Hà.

Ngày 30 tháng 6 năm 2020 liên danh Chính Nghĩa yêu cầu được bổ sung thêm Ông Nguyễn Lam Sơn ( SĐ 9 BB)

Kính thưa quí vị!

Với lập trường và lòng ước mong có được sự hợp tác của những nhân vật có uy tín trong cộng đồng để cùng góp tay chung sức xây dựng cộng đồng là niềm mong muốn của Ban Bầu Cử nên bác sĩ Trần Công Luyện và nhiều thành viên trong ban bầu cử ̣(trong đó có tôi) rất vui mừng và vội vàng chấp thuận ông Triệu Hà gia nhập vào LDCN (nhất là người được đề nghị vào liên danh Chính Nghĩa lại là Ông Triệu Hà, một nhân vật rất có uy tín trong cộng đồng mà anh em ban bầu cử chúng tôi đã 3 lần mời gọi trong 3 buổi họp nhưng Ông Triệu Hà từ chối.)

Khi quyết định chấp thuận Ông Triệu Hà được bổ túc vào liên danh Chính Nghĩa chúng tôi đã quên mất 2 yếu tố quan trọng là: Thời gian tính và Điều lệ ứng cữ

Chính vì sự sơ sót này đã gây ra nhiều hệ lụy và chính bác sỹ Trần Công Luyện Trưởng ban bầu cử vì việc chung của cộng đồng đã phải gửi thư xin lổi ông Thụ ủy , ông Triệu Hà và các thành viên của liên danh Chính Nghĩa.

1. Lời cáo buộc Ban Bầu Cử làm việc "bất nhất, trước sau không như một " của liên danh Chính Nghĩa khi đề nghị thêm một thành viên là Ông Triệu Hà vào trong liên danh và đã được ̣9 thành viên chấp thuận ̣trong lúc nhất thời (quyết định chính thức phải được BIỂU QUYẾT thông qua trong một phiên họp khoáng đại của ban bầu cử)

Kính thưa quí vị!

Một buổi họp khoáng đại của ban bầu cử đã được tổ chức vào ngày chúa nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020 sau khi thảo luận và phân tích vấn đề tất cả những thành viên trong ban bầu cử đã quyết định KHÔNG ĐỒNG Ý vì những lý do : ̣

a. Thời gian tính: Liên danh Chính Nghỉa đề cử Ông Triệu Hà vào Liên danh quá muộn ̣( sau 3 tháng ), và sau khi ban bầu cử đã thực hiện hoàn tất Flyer and Poster để vận động và đã thông báo đến quí đồng hương thành phần ứng cử của 3 liên danh để vận động qua các cơ quan truyền thông và trang mạng Internet

b. Điều lệ ứng cữ: Ông Triệu Hà là một thành viên trong Ban Bầu Cử nên không được quyền ứng cử ngoại trừ ông nộp đơn xin rời khỏi ban bầu cử.

Để thực thi điều khoản này một cách trong sáng bà Phạm Mỹ Linh đã phải xin từ chức chức vụ Tổng thư ký ban bầu cử vì lý do phu nhân của bà là ông Sam Hồ ra ứng cữ với chức vụ thụ ủy liên danh Đpàn Kết

2. Những lý do được giải thích ở đề mục số 1 trên cũng giải thích rất rỏ ràng lời cáo buộc Ban Bầu Cử đã bị một áp lực nào nên thay đổi quyết định.

Ban Bầu Cử chúng tôi chỉ bị một áp lực duy nhất đè nặng trên vai đó là trách nhiệm và lời hứa trước quí đồng hương khi nhận lảnh nhiệm vụ tổ chức Bầu Cử một Ban Dại Diện danh chánh ngôn thuận cho Cộng đồng miền Bắc Cali . Đó mới là áp lực chính mà anh em chúng tôi rất lo ngại và cẩn trọng để không phụ lòng tin tưởng của quí đồng hương.́

Kính thưa Quí Đồng Hương!
Quí bậc Trưởng thượng, quí Thân hào, Nhân sĩ miền Bắc California.

Quí khán thính giả đang quan tâm đến vận mạng sống còn của Cộng Đồng người Việt Quốc Gia miền Bắc California.

Kính xin quí vị hảy bình tâm suy nghỉ và nhận xét thật cẩn trọng mọi vấn đề trước khi đưa ra những lời phê bình, chỉ trích trong tinh thần hòa nhả, xây dựng nếu không chính quí vị vô tình làm “cò mồi” cho bọn cộng sản đang rình rập để phá rối cộng đồng của chúng ta …” Nhân vô thập toàn” “ Ban bầu cử chúng tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và tận lực vận động mọi tầng lớp trong cộng đồng để cùng góp sức, tham gia xây dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh, rỏ ràng minh bạch tuy nhiên “ lực bất tòng tâm” chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn nhất là trước ảnh hưởng của cơn đại dịch Vũ hán đã khiến mọi sinh hoạt đều trì trệ … thiết tưởng trong thời điểm nầy tinh thần đoàn kết là sức mạnh tổng hợp để cùng chung tay góp sức bảo vệ và gầy dựng lại niềm tin từ quí đồng hương và những thanh thiếu niên trẻ thuộc thế hệ tiếp nối để tạo một làn gió mới hơn, hy vọng hơn, trong sáng hơn trong sinh hoạt cộng đồng hơn là soi mói, vạch lá tìm sâu để chỉ trích nhau, tiếp tục gây nên sự chia rẻ trầm trọng trong cộng đồng.


Ông cha ta có câu " Thuốc đắng đả tật - Lời thật mất lòng" xin quí vị đừng giận và tự ái khi nghe những lời góp ý rất chân thành của cá nhân tôi

1. Thứ nhất đây là những hiểu lầm trong nội bộ của Ban Bầu Cữ và các liên danh ứng cử, chúng ta có thể giải quyết vấn đề trong sự hiểu biết, lắng nghe, cảm thông trong tinh thần hòa nhả để giải quyết những ý kiến mâu thuẫn với nhau đâu cần phải xé thành to chuyện để gây thêm sự chia rẻ ... nên nhớ chúng ta có thể bất đồng ý kiến ở trên một quan điểm nào đó nhưng không Bất Hòa. Tôi tin tưởng rằng chúng ta đều có chung một mẩu số là Chống Cộng và cùng muốn xây dựng một cộng đồng Việt Nam thật vững mạnh, đoàn kết hơn để có thể đại diện quí đồng hương đòi hỏi những quyền lợi từ chính quyền địa phương và đó cũng là ước mơ của niên trưởng bác sĩ Trần Công Luyện đã phải dấn thân sinh hoạt,

Trên tất cả các poster vận động của các liên danh ứng cữ đều ít nhiều đều đặt vấn đề kêu gọi sự Đoàn kết như là một tiêu chuẩn được nêu rỏ trong lập trường sinh hoạt cộng đồng. Mọi liên danh đều hứa là sau khi đắc cử Ban Đại Diện Cộng Đồng, chủ trương để kêu gọi tinh thần Đoàn Kết là đối thoại với nhau một cách hòa nhả, lắng nghe và thông cảm…nhưng cách hành xử hiện tại của quí vị qua những email chỉ trích nhau có đúng với lập trường của quí vị đã phổ biến vận động trước đồng hương hay không? Lập trường “ Mị Dân” hay sao” ? Chưa chính thức được đồng hương bầu chọn là Ban đại diện mà đã đặt “tự ái cá nhân” lên trên quyền lợi chung rồi thì đồng hương nào dám tin.

2. Các liên danh cứ lo đánh phá, chỉ trích nhau để dành người nầy, loại bỏ người nọ mà quên đi một chuyện tối quan trọng: Đó là Đồng Hương.

Chính quí đồng hương mới quyết định chuyện thành, bại của quí vị ... thời gian quí vị dùng để “kèn cựa” với nhau, tôi xin đề nghị quí vị nên dành lại để suy nghĩ những phương cách sinh hoạt thực tế hầu mang lại phúc lợi cho quí đồng hương, để phục vụ cộng đồng một cách hữu hiệu hơn, cũng như tạo niềm tin và hy vọng mới cho cộng đồng thì tốt hơn nhiều.

3. Chuyện nội bộ của Bắc Cali mắc chứng gì lại gửi E-mail lên group E_mail Hải Ngoại để vạch lưng cho mọi người biết để làm gì? với mục đích gì? thỏa mản tự ái? để làm mất uy tín của Ban Bầu Cữ…hay muốn công việc tổ chức bầu cử một ban đại diện rỏ ràng, minh bạch chính danh của cộng đồng miền Bắc Cali thất bại

Xin quí vị nhớ rằng tai mắt rình rập của bọn cộng sản ở khắp mọi nơi, bọn chúng cũng đang chờ cơ hội để quậy phá cộng đồng người Việt Hải ngoại của chúng ta đấy ... Cộng sản không bao giờ muốn cộng đồng hải ngoại chúng ta đoàn kết …Xin cẩn trọng!

Do định kiến !!! ông Trần Long đã quá vội vàng lên án Ban bầu cữ và vận động đồng hương "tẩy chay" để cuộc bầu cữ không thể thực hiện được. Tôi không biết vì lý do gì? tuy nhiên chúng tôi vì tinh thần đoàn kết để cùng nhau góp sức xây dựng cộng đồng trong tương lai, tôi trân trọng đề nghị CÁC QUÍ VỊ ĐANG VÌ ĐỊNH KIẾN RIÊNG CỦA MÌNH HẢY SUY XÉT LẠI VÀ CHÂM DƯT NGAY NHỮNG BÀI VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH BÔI NHỌ CÁ NHÂN.

Kính thưa quí vị, Đã đến lúc mọi người chúng ta cần phải xác định rỏ lập trường và cùng nhau hợp sức vượt qua tất cả những trở ngại đã và đang che phủ cộng đồng người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn CS chúng ta.

Vài hàng tâm sự - xin đừng giận - nếu có thắc mắc quí vị có thể liên lạc nói chuyện thoải mái để lấy lại công đạo cho ban bầu cử trong tinh thần xây dựng, hòa nhả,lắng nghe và thông cảm.

Chúc bình an nhiều sức khỏe trong mùa đại dịch Vũ Hán.

Trân trọng!
Trần song Nguyên.
̣̉(669) 234 6580
E_mail: bdqsongnguyen43@gmail.com

++++++++++++++++++++++

THƯ GỞI BAN BAU CỬ VÀ QUÝ ĐỒNG HƯƠNG - HUNG TRAN

HUNG TRAN
To:

Wed, Jul 15 at 12:14 AM


Kính gởi Ban Bầu Cử.
Kính thưa quý vị đồng hương.

Thưa quý ông, tôi nhận định BBC làm việc không có phương cách, tùy tiện, thất sách, không công bằng, không theo đúng thể lệ, của các ông đề ra, lập ra. Đã vậy, BBC còn khiếp sợ trước sự phách lối, độc đoán của LD Đoàn Kết do ông Sam Hồ thụ ủy.

Bị áp lực của LD Đoàn Kết, BBC lại áp lực tiếp lên LDCN yêu cầu bỏ tên ông Triệu Hà. Điều này quả là phi lý, trong bài trước tôi đã đề cập rồi, nay nhắc lại lần nữa để quý đồng hương hiểu thêm. Xin hỏi LD Chính Nghĩa sai phạm gì? mà BBC có hành vi như chế độ cộng sản vậy hả? Phải chăng LD Chính Nghĩa có lập trường đấu tranh, luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết để gìn giữ lá cờ vàng 3 sọc, sát cánh với đồng hương, để quét sạch lũ sâu bọ đang len lỏi vào cộng đồng gây chia rẽ, dễ bề tiếp tay cho giặc. BBC muốn chơi lối “Đảng chọn dân bầu” phải không? BBC trả lời cho cộng đồng biết LD Chính Nghĩa sai phạm gì mà không cho bổ túc thêm thành viên, o ép rồi đưa ra quyết định, thông báo loại bỏ, và nhất là không trả lời sau gần một tuần LDCN yêu cầu và chờ đợi. Không thể chờ lâu hơn nữa nên LD Chính Nghĩa phải làm đơn thông báo rút ra khỏi danh sách bầu cử 1 cách tức tưởi.

Kính thưa BBC, quý vị đã làm 1 việc, mà chúng tôi tại San Jose nói riêng, và Bắc CALI nói chung thất vọng và không tin vào quý vị trong cuộc bầu cử lần nầy. BBC đã bị áp lực của ông Sam Hồ, đằng sau Sam Hồ nhận chỉ thị của 1 thế lực khác?, muốn loại bỏ LD Chính Nghĩa. Phải chăng Sam Hồ sợ LD Chính Nghĩa, bằng mọi giá gây áp lực với BBC để diệt LD Chính Nghĩa, thiệt là đau lòng.

Ông Sam Hồ nè, ông nghĩ sao mà đoán hay nghĩ rằng Trần Hùng tôi là Ks Nguyễn Tấn Thọ?. Tôi đã từng đọc nhiều bài viết trước đây của Ks Nguyễn Tấn Thọ rồi, văn phong cuả ông Ks này là bậc Thầy, hay ít ra là đàn anh mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ. Ông không chỉ trông gà hóa cuốc, mà còn xúc phạm, hỗn láo với một người có uy tín trong cộng đồng. Tư cách là một thụ ủy LD, có ăn học mà ông phát biểu một cách hàm hồ, nói năng lôm côm, nói bậy nói càn với người đàn anh, đáng bậc cha chú của mình. Ông xưng hô trong email của ông là “chú Thọ”, mà sau đó lại chửi người ta, như vậy có xứng đáng là một ứng viên của Chủ Tịch cộng đồng không?

Không phải biết tiếng Anh là giỏi đâu, ở Mỹ đi học ắt phải biết tiếng Anh, chuyện đó là dĩ nhiên thôi, Sam Hồ nhớ cho là tiên học lễ, hậu học văn, nghe chưa?

Tôi ở Mỹ đã lâu, chưa hề viết lách để đánh phá ai. Thời điểm này tôi cần phải lên tiếng vì rằng:

1. Tôi đã thấy không ổn khi ông Sam Hồ mon men ra ứng cử Cộng Đồng. Cách đây 3 tháng tôi đã viết 1 bài để đánh thức, hồi chuông cảnh tỉnh cho bà con đồng hương biết. Sự thật không sai, thời gian đã đến, ông sam Hồ lập liên danh ra ứng cử, vì tôi biết có thế lực bàn tay nối dài phía sau ông ta.

2. LD Chính Nghĩa là các anh em quân nhân, người lính VNCH bước ra, tôi cần ủng hộ và kêu gọi đồng hương khắp nơi trong miền Bắc Cali tham gia đi bầu cho LDCN.

3. BBC làm việc tùy tiện, bất nhất, sơ sệt, bị áp lực của ông Sam Hồ, không theo thể lệ. Ông trưởng BBC tuy có tuổi đời đã lớn, nhưng làm việc thiếu minh mẫn, nhớ trước quên sau, không thể chấp nhận. BBC làm việc không đúng với vai trò của mình, gây xào xáo trong cộng đồng, đề nghị quý vị nên liêm sĩ mà từ chức, giải tán BBC, nói nôm na xóa bài làm lại.

Kính thưa BBC, cho dù quý vị có tiếp tục tổ chức bầu cử,thì cuộc bầu cử nầy cũng vô hiệu hóa vì không chính nghĩa Đảng chọn dân bầu.

Hung Tran

++++++++++++++++++++++

HÃY MẠNH DẠN TẨY CHAY BAN BẦU CỬ NẦY ÐI - TRAN LONG.

Xin vui lòng chuyển tiếp rộng rãi .

Kính thưa quý đồng hương,

Chúng tôi là một người Việt, vượt biên tị nạn cộng sản, đã bị Việt cộng bắn trên biển khơi suýt chết mấy lần. Qua đây, chúng tôi chỉ mong muốn được sinh hoạt trong một cộng đồng Quốc gia, một cộng đồng Tị nạn cộng sản, chống cộng, chứ không muốn sinh hoạt trong một cộng đồng mơ hồ, không dám có danh xưng, lập trường rõ ràng.

Ban bầu cử đặt tên là cộng đồng Việt Mỹ làm tôi tự hỏi Việt nào đây, mà không dám nêu danh cho rõ. Bởi vì có hai loại Việt: Việt Quốc gia dám chết vì nước và Việt cộng bán nước. Hơn nữa Ban bầu cử có vẻ không biết mình phải làm gì. Chỉ bổ túc một thành viên vào liên danh Chính nghĩa mà khi thì Yes và ngày sau lại No. Hậu quả là liên danh Chính nghĩa của các anh lính không chịu nổi phải rút lui.

Qua 2 sự việc trên, tôi không còn tin tưởng Ban bầu cử này nữa Mong quý đồng hương cùng chúng tôi tẩy chay, hủy bỏ Ban bầu cử này đi. Chúng ta lập một Ban bầu cử khác với danh xưng người Việt Quốc gia, tị nạn cộng sản cho rõ ràng.

Nếu bác Luyện còn muốn đứng với chúng tôi, xin bác bước hẳn ra và lập một ban bầu cử mới, chúng tôi sẽ đứng chung với bác. Còn nếu nếu Bác vẫn đứng với ban bầu cử hiện tại, chúng tôi không dám ủng hộ bác nữa. Trong trường hợp đó kính xin quý đồng hương nào, là những người tị nạn cộng sản , có lập trường quốc gia, yêu mến lá cờ vàng, đứng cùng nhau để chúng ta lập một ban bầu cử khác, sinh hoạt trong một cộng đồng người Việt Quốc gia tị nạn cộng sản, có danh xưng rõ ràng, dám vinh danh lá cờ vàng bằng cả tấm lòng của mình.

Cộng đồng mới nầy gồm những người Quốc gia, tị nạn cộng sản và yêu nước, tôn trọng lằn ranh quốc-cộng rõ ràng, không úp úp, mở mở, không có những danh xưng mơ hồ. Bởi vì theo kinh nghiệm máu xương trước năm 1975, những thành phần thứ 3 mơ hồ không rõ nguồn gốc, tự xưng là trung lập, thì sau này đều lộ diện là Việt cộng nằm vùng cả. Mong quý đồng hương đừng quên bài học xương máu đó.

Xin quý đồng hương tị nạn cộng sản mạnh dạn, can đảm đứng lên cho quyền lợi chính đáng của mình. Ðể bảo đảm sự trong sáng, cá nhân chúng tôi sẽ âm thầm phục vụ và bảo vệ cộng đồng, nhưng sẽ không ra ứng cử chức vụ nào cả.

Kính thư,Trần Long.

++++++++++++++++++++++

HUNG TRAN - TRẢ LỜI BÀ PHAM MỸ LINH & BÀ THÁI HẰNG

Hoang Le
To:HUNG TRAN,Sam Ho,Công Thành Đỗ,PSXH,Nghiem Nguyen and 23 more...

Sun, Jul 12 at 6:15 PM

Tôi nhận thấy Ông Trần Hùng nhận xét và đánh giá RẤT LÀ ĐÚNG VÀ CHÍNH XÁC.

- Những tên việt gian thường lăng xăng , chạy tới đầu nầy lấy lòng , chạy tời chỗ kia ninh bợ, lúc nào cũng muốn mình được nổi tiếng.

- Còn những người Việt Quốc Gia Yêu Nước, họ không cần phải làm như vậy, họ không cần phải lấy lòng ai cả và cũng chẳng cần phải nổi tiếng làm gì.

- Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Linh Hồn, là Biểu Tượng của người Việt Ty nạn cộng sản, những ai không Tôn Kính và Trân trọng BỌN CHÚNG ĐÚNG LÀ VIỆT GIAN.

Lê văn Hoàng

-----------------------------------------
sac le' via PSXH

Cám ơn ông Trần Hùng đã trả lời cho Phạm Mỹ Linh. Phạm Mỹ Linh hình như là con của người em út (hình như Michael Phạm Long) của ông Phạm Hữu Độ và Phạm Cát Lợi (Phạm Lễ, Phạm Loyd). Phạm Lễ ra báo CM (Củ Mì, Cu Mài?) mà không viết được bài nào cho ra hồn. Khi có người viết dùm thì bài đó chính tả đúng, đàng hoàng, khi nào Phạm Lễ viết thì sai chính tả từ đầu đến cuối... Ngày xưa ông Dư Phước Long được Phạm Lễ mời đến cái tiệm tạp hóa ở góc đường Santa Clara St và đường 19th street, San Jose, ông Dư Phước Long rủ tôi đi cùng, đến nới thấy là tiệm tạp hóa, tôi ngạc nhiện, nhưng cũng im lặng... Phạm Cát Lợi (Phạm Lễ) mời chúng tôi vào cái bàn nhỏ trong góc kẹt, trên tường có một tờ giấy quay roneo bằng giấy vàng khè từ thời 1964-1965, thời Việt Nam Cộng Hòa còn chưa có trình độ in giấy trắng (rước thời máy in bấm lỗ của IBM). Trên tờ giấy này có nội dung chứng nhận rằng Phạm Loyd là Mục Sư mà không có chữ ký Mục Sư chứng nhận, không có con dấu luôn...

Có lần Phạm Lễ tự nhận là Võ Sư Vovinam, mặc võ phục vovinam đi diễn hành (một cuộc diễn hành hình như tại khu thương mại của Triều Thành trên đường Story Rd)... Trong khi ông Phạm Hữu Độ là người đàng hoàng, gốc Quốc Gia Hành Chánh, từng làm Quận Trưởng, là cựu võ sinh và võ sư Vovinam thì thường được trân trọng mời tham dự các ngày giỗ tổ của Vovinam mà Phạm Lễ không bao giờ dám tham dự các ngày giỗ và sinh hoạt của Vovinam... Cho nên, tội nghiệp cô Phạm Mỹ Linh cứ khoe ông bác Phạm Lễ (tên thật Phạm Cát Lợi) mà chẳng ai dám khoe là bạn Phạm Lễ... Chuyện Phạm Lễ còn dài lắm nhưng nghĩ như vậy đã đủ... Cám ơn ông Lão Móc Nghiêm Nguyễn đã chuyển email lên diễn đàn)... Cũng cám ơn ông Trần Hùng, một nhân vật đã viết nhiều bài về cộng đồng ngay từ ngày tôi còn sinh hoạt cộng đồng từ thời ông Nguyễn Tai Đàm, Phạm Quốc Hùng, Phạm Hữu Sơn, Nguyễn Ngọc Tiên...


++++++++++++++++++++++

From: HUNG TRAN
Date: Sat, Jul 11, 2020 at 9:38 PM
To: baochi diendan , diendanchinhtri , DienDanPhuVan , diendantintuc , diendanviahe , ,
Cc: dientran thanh ,................

Gởi bà Phạm Mỹ Linh.

Những gì tôi viết lên sự thật về ông Sam Hồ, thụ ủy LD Đoàn Kết, nói về hư thực rằng Sam Hồ 1 ngừơi không có tinh thần chống cộng rõ ràng, chưa bao giờ đến với cộng đồng tham gia bất cứ một lãnh vực nào cả, tôi cần phải nói lên những gì sự thât để lá phiếu của bà con một lần nữa không phải đội nắng che mưa vào thứ 3 đen, bà hiểu chưa?

Còn với bà, tôi đặt câu hỏi, bà Phạm Mỹ Linh là ai? bà có biết tôi mụốn cho cộng đồng biết là gì không? bà là cháu của ông Phạm Lễ, 1 tên phản tặc chuyên viết lách đánh phá công đồng, ngạn ngữ có câu (rau nào sâu nấy) cho nên tôi mới đặt câu hỏi bà là ai? vì cũng có 1 số bà con ta chưa biết. Bà đừng lợi dụng câu nói đó, làm như không hiểu, để lòe thiên hạ những viêc làm của bà. Bà nên nhớ 1 điều chồng bà đã thể hiện gì, đóng góp gì cho cộng đồng chưa? lại không nêu cao tinh thần chính nghĩa Quốc Gia, đó là Lá Cờ Vàng mà người tỵ nạn chúng tôi không thể thiếu bất cứ 1 event nào, mà người Việt Quốc Gia đứng ra tổ chức tại quê hương thứ 2 nầy. Thế mà vợ chồng bà đã không có lá cờ trên sân khấu vào dịp hội chợ tết 2020 (Canh Tý) tại Fair Ground vửa qua. Tại sao, tại sao? bà không trả lời cái trọng tâm nầy mà bà lại đi khoe vớ vẫn, tầm thường như thế.

Vậy thì tinh thần người Việt Quốc Gia ở đâu? chúng ta là người dân tỵ nạn, chúng ta phải thể hiện lập trường chống cộng chứ, hởi bà Phạm Mỹ Linh? bà đánh lãng câu hỏi của tôi để rồi bà lấy đó bà khoe, bà kể những viêc làm của bà ư?. Những việc bà làm, đó là xông xáo để có tên tuổi cho người ta biết về mình mà thôi. Chúng tôi muốn bà và chồng bà thể hiện lập trường chống công, chúng ta mất nước cũng là do những loại người 2 mang, còn hiện tại chúng ta không đoàn kết cũng do những loại người mang mặt nạ xông xáo mọi công tác để cho mọi người thấy mặt, chuyện làm MC của bà không cần thiết, việc đó không phải là việc thể hiện tấm lòng chống cộng, chẳng qua bà muốn đánh bóng tên mình ,dối lừa bà con... dể bề chen chân vào lãnh vực chính trị. (xưa rồi Diểm)

Bà Phạm Mỹ Linh có hiểu tôi muốn nói vợ chồng bà chen chân vào ứng cử, nếu đắc cử, sẽ là bàn tay nối dài như thế nào không? 1 lần nữa bà giả mù sa mưa, bà thừa biết bàn tay nối dài là gì rồi mà, bà lại nói lãng 1 ý khác, nối dài để lo cho quê hương trong nước hả! (bull shit).

Bà Phạm Mỹ Linh nghe nha, tôi muốn nói rõ cho bà con đồng hương biết về tính cách của 2 vợ chông bà, là vì chồng bà, Sam Hồ mon men chen chân ra ứng cử thôi, mà lại quá ư phách láo, độc tài, đôc đoán, gây áp lực với BBC, bổ sung túc số có gì là sai trong lúc LD của Chính Nghĩa khi họ đủ túc số 5 thành viên, trong khi LD SAm Hồ có 6 thành viên là vướt quá Thể Lệ quy định, mà không ai thắc mắc đâu? (mà trứoc khi bổ túc cũng phải hỏi qua BBC, với thời điểm Covis, tất cả mọi sinh hoạt đều phải gia hạn mà, từ thuế má, trường học v.v và v.v. Sam Hồ và bà nên nhớ rõ ở đây là xứ tự do nha, và chúng tôi quá kinh nghiệm vì đã bị lừa bởi bọn 2 mang tại San Jose nói riêng, xứ sở nầy nói chung rồi, chúng tôi cần phải cẩn thận khi có người ra ứng cử, có bàn tay nối dài, bà nhớ cho. Bà rõ rồi hen. Đó là sự thật.


** Còn với bà Thái Hằng:

Bà Thái Hằng nghe đây.

Bà trả lời cho tôi bằng tiếng Anh, bà khè tôi đấy hả? Tôi muốn hỏi bà biết được bao nhiêu chử tiếng Anh? Bà khai trong LD bà học college, thì với trình độ đó, tiêng Anh của bà chẳng hơn ai. Bà lạ ai viết được 2 câu đề trả lời với tôi hả? Tại sao bà không viết tiếng Việt với người Việt? Tôi là người Việt và đang viết việt ngữ cho bà đây. Bà nói, bà biết về Trần Hùng? (biết ông là ai rồi), Vậy bà trả lời cho tôi biết Trần Hùng là ai? Còn tôi, tôi biết bà khá rõ. Những gì bà làm, tổ chức cho các cháu nhi đồng hàng năm vào dip tết Trung Thu, bà xin tiền quý phụ huynh, và 1 vài nhà tài trợ, rồi tổ chức sơ sài cho có, lấy tiền bỏ túi, ăn chận của các cháu, bà con đồng hương ai ai mà chẳng biết, ngoài ra hạnh kiểm của 1 người phụ nữ bà không xứng đáng.

Tôi rất tiếc LD Đoàn Kết là ông Sam Hồ đứng thụ ủy, 1 người vốn dĩ đã không có tinh thần dấn thân với cộng đồng, đã không xứng đáng rồi, lại kết nạp 1 ngưới phụ nữ như bà vào trong LD Đoàn Kết nữa, thì ôi thôi LD Đoàn Kết nầy đã tệ lại tệ hơn. Thiệt là đau lòng, vì bà là 1 ngừơi phụ nữ phẩm hạnh không tốt, tôi nói như vậy là bà hiểu rồi chứ.

Do đó tôi trả lời cho bà và đồng hương biết một lần cho xong .

Tran Hung


++++++++++++++++++++++



MyLinh Pham
Unsubscribe
To:Thien HuynhCc:Amiee Hoang,Anh Duong,Anhthuy Le,BS Tran Công Luyên,BS tran Lamand 116 more...

Sat, Jul 11 at 3:29 PM


Dear Anh Thiện,

Cám ơn Anh đã luôn là con chim đầu đàn để chúng em bay theo!

Please stay safe and be well,
em MyLinh

++++++++++++++++++

On Sat, Jul 11, 2020 at 9:30 AM Thien Huynh wrote:
Thân gửi anh Nguyễn Xuân Hiệp và cô Mỹ Linh thân mến,,

Tôi hoan nghênh và tán thành những điều anh Hiệp viết về cô Mỹ Linh. Đó cũng là những điều tôi muốn viết.

Tôi muốn nói rõ hơn chút về vấn đề chúng tôi thường mời cô Mỹ Linh làm MC cho một số chương trình sinh hoạt trong cộng đồng mà cô Mỹ Linh có nhắc tới.

Việc mời cô Mỹ Linh làm MC điều hướng một số chương trình sinh hoạt trong cộng đồng thường là do ban tổ chức bàn thảo quyết định và giao cho tôi hoặc có khi là anh Nguyễn Trung Cao... việc liên lạc mời cô Mỹ Linh.
thí dụ như " Chương trình "Văn Nghệ Tri Ân Chiến Sĩ ", "Lễ Truy Điệu Anh Hùng Lý Tống" hay "Buổi Chào Đón Thị Trưởng Tạ Đức Trí Và Phái Đoàn Nam California"... vừa qua.
Cô Mỹ Linh luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của minh trong tinh thần đóng góp tự nguyện. Không phải chỉ riêng chúng tôi mà chúng tôi tin rằng nhiều tổ chức hội đoàn và đồng hương tại Bắc California đều ghi nhận điều này.

Vì thế, cũng như anh Nguyễn Xuân Hiệp, tôi mong cô Mỹ Linh vững tâm vì có rất nhiều người trong cộng đồng hiểu rõ thiện chí và ủng hộ những việc cô đóng góp cho cộng đồng.

Thân mến,
Huỳnh Lương Thiện

+++++++++++++++

On Fri, Jul 10, 2020 at 11:54 PM Nguyen, Hiep wrote:
Chị Mỹ Linh mến,

Tôi vừa mới đọc bài viết cuả ông “Hung Tran” và bài viết phản hồi cuả chị. Những việc làm phục vụ cuả chị cho người Việt chúng ta trong vùng Vịnh này đã được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ, trong đó có tôi.

Như chị biết, khi ra làm việc cộng đồng sẽ có rất nhiều va chạm hoặc vô tình vì thiếu thông tin hoặc cố ý nhằm vào một ý đồ nào đó.

Trong một nước dân chủ như ở đây, tất nhiên mọi người đều có quyền nêu ý kiến cuả mình về một vấn đề nào đó mà mình quan tâm và chúng ta tôn trọng những ý kiến đó dù khác chúng ta trong tinh thần xây dựng, cầu tiến. Rất tiếc trên các diễn đàn cuả chúng ta còn có nhiều bài viết mang tính hồ đồ, phỉ báng, mạ lỵ cá nhân, hoặc chụp mũ vô căn cứ khiến cộng đồng chúng ta xảy ra nhiều sóng gió, phân tán nội lực, và loay hoay trong việc công kích nhau thay vì tập trung sức lực nhằm xây dựng một cộng đồng tốt đẹp và có sức mạnh về kinh tế và chính trị.
Cám ơn chị về bài phản hồi bình tĩnh và sắc bén.

Mong chị vững tâm, bên cạnh chị có rất nhiều người ủng hộ việc làm cuả chị.

Mến,

Nguyễn Xuân Hiệp
++++++++++++++++++++++++

From: MyLinh Pham
Sent: Friday, July 10, 2020 8:42 PM
To: trhung.2020@gmail.com; pham le ; Lloyd Pham ; Thien Huynh ; Tho Nguyentan ; Nam Nguyen
Cc: Hàm Trương ; Viet List ; NGUYEN TRAN ; .....
Subject: Thơ trả lời ông "Hung Tran"

Kính gởi Ông “Hung Tran”:

Hôm nay có người bạn forward tôi email ông “Hung Tran” gởi ra ngày hôm nay thứ sáu, 7/10/2020 cho rất nhiều người nhưng không có tôi. Tuy nhiên, trong email ông “Hung Tran”có nhắc đến tôi nên xin mạn phép viết email này: trước là cho ông “Hung Tran” biết email của tôi để ông có thể liên lạc thẳng trong tương lai; sau là để giải đáp một số thắc mắc của ông:

“Tên nầy chỉ núp chéo áo vợ, còn vợ ông ta, bà Phạm Mỹ Linh” – “Hung Tran”

Thành thật cám ơn ông “Hung Tran” đã có ý khen tôi - ước gì như vậy nhỉ:)

“Bà ta là ai” – “Hung Tran”

Tôi, Phạm Mỹ Linh, là một thuyền nhân tỵ nạn cộng sản đến Mỹ năm 1982; và suốt 38 năm qua tôi chưa bao giờ về Việt Nam hay có bất cứ quan hệ gì với chính quyền cộng sản VN kể cả các việc làm có tính cách nhân đạo.

“quý vị cũng đã biết, là cháu của tên phản tặc Phạm Lễ, viết lách đánh phá Cộng Đồng tại San jose” – “Hung Tran”

Việc này tôi xin được phép để chú Phạm Lễ, nếu có thời gian, chú của tôi sẽ trả lời ông ạ!

Bà Phạm Mỹ Linh nầy xông xáo, volunteer việc này việc khác – “Hung Tran”

Tôi rất hãnh diện và thỏa lòng với những gì cá nhân của tôi đã có cơ hội đóng góp cho cộng đồng trong suốt 35 năm qua! Tôi hiện là Giám Đốc của Trung Tâm Cộng Đồng Á Mỹ - Asian American Center of Santa Clara County.

Trong thời gian đại dịch COVID-19 bắt đầu từ tháng Ba năm nay, trung tâm chúng tôi đã:

§ Phát 2,500 face mask và care kits cho những người sống vô gia cư

§ Giúp đỡ hơn 1,500 cư dân quận hạt Santa Clara xin tiền thất nghiệp, stimulus check, thực phẩm miễn phí và thức ăn cho những người gìa neo đơn.

§ Trợ giúp ngân quỹ $75,000 cho các cư dân có lợi tức thấp và lợi tức bị ảnh hưởng vì COVID-19

§ Liên lạc trên 5,000 đồng hương qua điện thoại để nhắc nhở tham gia vào chương trình Census 2020.

Muốn biết thêm về trung tâm của tôi, ông “Hung Tran” có thể vào các social platform sau đây:

Website: http://asianamericancenterscc.org

Facebook: AASC – Asian American Center of Santa Clara County

Twitter: @aacsantaclara

Instagram: @asianamericancenterscc

Bà ta chỉ đuợc mời làm MC mà thôi chứ tài năng gì? – “Hung Tran”

Tôi chọn làm MC cho các chương trình có tinh thần Quốc Gia có lập trường chống cộng rõ ràng

Tôi chọn làm MC cho các chương trình có tính cách phát huy và bảo tồn văn hóa

Tôi làm MC hoàn toàn vô vụ lợi - Chưa bao giờ nhận lương bổng

Tài năng MC của tôi thế nào xin ông ‘Hung Tran” hãy hỏi những vị đã từng mời tôi giúp như: ông Nguyễn Tấn Tho, Anh Huỳnh Lương Thiện, Anh Nguyễn Xuân Nam.

Tài năng của tôi là trái tim chân thành muốn đóng góp một phần nhỏ nhoi cho cộng đồng thay vì chỉ lo hưởng thụ cho bản thân và gia đình mình.

Cả cặp vợ chồng nầy, lân la ra Công Đồng có ý đồ với bàn tay nối dài đó quý vị ạ - “Hung Tran”

Tôi không biết “ý đồ” của ông “Hung Tran” “viết “bàn tay nối dài” có ý nghĩa gì nhưng với tôi đó là mơ ước chung của tất cả những người Việt Nam còn nghĩ đến quê hương là làm thế nào để có bàn tay dài và khỏe để có thể chuyển lửa của tự do dân chủ và cơm no áo ấm về cho quê hương Việt Nam.

Quê hương chúng ta bỏ lại bây giờ ngày càng khổ hơn

Cộng đồng chúng ta thì quá nhiều thua thiệt so với các cộng đồng bạn

Xin hãy đừng ngồi trong bóng tối để nguyền rủa mà hãy là ánh sáng nhỏ để góp tạo nên sự sáng tỏa.

Chúng ta còn bao nhiêu năm để sống?

Mong Thay!

Thành kính,

Phạm Mỹ Linh

Tái Bút: Con kính xin các cô chú bác forward thư này hộ con để make sure có thể đến tay ông "Hung Tran". Xin thành thật cám ơn.
MyLinh Pham
CEO - Asian American Center of Santa Clara County
--
MyLinh Pham
CEO - Asian American Center of Santa Clara County
(408) 529-1742


++++++++++++++++++++++

From: HUNG TRAN
To: baochi diendan ; diendanchinhtri ; DienDanPhuVan ; diendantintuc ; diendanviahe ; "diendancongluan@yahoogroups.com" ; "diendandautranh@yahoogroups.com"
Cc: dientran thanh ; huyminhnguyen ; Thien Huynh ; chutan ; Amiee Hoang ; "matnhintrang@yahoo.com" ; "bongcau@yahoo.com" ; Mai LƯU ; Mai Khuyên ;....

Sent: Friday, July 10, 2020, 12:33:54 AM PDT

Subject: CHUYỆN CÁC LIÊN DANH ỨNG CỬ TẠI BẮC CA LI - VÌ SAO E NGẠI ÔNG TRIỆU HÀ VÀO LIÊN DANH CHÍNH NGHĨA? VÌ SAO E NGẠI ÔNG TRIỆU HÀ VÀO LIÊN DANH CHÍNH NGHĨA ??

Kính thưa qúy vị đồng hương

Tôi đã theo dõi và đọc email của ông B/S Trần Công Luyện Trưởng Ban Bầu Cử (BBC) đưa ra, sau đó 1 ngày cũng có bài phản biện của liên danh Chính Nghĩa, thụ ủy là ông Trương Văn Hàm.

Tôi cảm thấy có diều gì không ổn. Vừa vô lý, vừa buồn cười cho BBC ,làm việc không có phương cách, không công minh chính trực, làm việc 1 cách tự tiện không theo nguyên tắc, thể lệ mà BBC đã đặt ra. BBC chỉ làm việc theo tình cảm cá nhân, cảm tính cho 1 liên danh mà thôi (hay ngại ngùng e sợ cái LD ấy) -xin thưa- đó là liên danh (Đoàn Kết-Xây Dựng-Danh Dự) thụ ủy là ông Sam Hồ.

Tôi sơ lược qua quý vị cùng tham khảo.

BBC thông báo ngày 15/3/2020 hạn chót cho các liên danh nộp đơn ứng cử, nhưng vì thời điểm đó đang xẩy ra dịch Covis 19 nên BBC gia hạn thêm 1 tuần sau, cùng lúc đó chỉ mới có 1 liên danh Đoàn Kết mà Sam Hồ thụ ủy đã có 6 thành viên.

Cùng thời điểm này, ông Trương Hàm nhận được hung tin bà mẹ ruột cuả ông Trương Hàm trong cơn hấp hối đang ở VN, ông ta phải vội vã về ngay để còn hy vọng gặp đươc mẹ. Mẹ mất, ông phải ở lại tiếp tục lo việc ma chay. Sau đó ông trở về lại Mỹ. Dù khi về Mỹ vẫn truớc ngày 15 tháng ba, nhưng không đủ thời gian thành lập liên danh, nên yêu cầu BBC gia hạn. Trong thời diểm ấy, BBC mới chỉ có 1 LD của Sam Hồ nộp thôi, nên BBC đồng ý. Việc BBC đồng ý là đúng, để có thêm liên danh của ông Truơng Hàm tham gia. Tôi duợc biết, nhờ sự gia hạn ấy mà có thêm liên danh thứ ba của ông Giang Viễn Tân nộp đơn ứng cử nữa. Vì thời gian quá gấp rút, nên liên danh Chính Nghĩa của ông Trương Hàm làm thụ ủy, chỉ có 4 thành viên, chưa đủ túc số theo ấn định. Khi liên danh Chính Nghĩa của ông Trương Hàm xin ý kiến của BBC,về việc bổ sung thêm nhân sự thứ 5 là ông Triệu Hà, thì Trưởng BBC là ông B/S Trần Công Luyện (say yes) đồng ý, và các rhành viên khác trong BBC đều đồng ý. (đính kèm văn thư của BBC gởi ra)

Thư email của ông Truơng Hàm, Thụ Ủy LD Chính Nghĩa bên duới:

"... Thưa quý vị Liên danh chúng tôi gởi hồ sơ bổ túc nhân sự mới ,đó là ông Triệu Hà cho BBC, đã nhận đơn, sau đó vào khoảng 5_7 ngày kô biết vì lý do gì mà BBC lại gọi ông Trương Hàm kô đồng ý bắt phải bỏ tên ông Triệu Hà ra,..."

Quý vị thấy làm việc có trè con ko? thích thì cho vào, ko thích nữa thì bỏ ra, nhưng ko phải trè con như vậy đâu, đây nè bà con cô bác xem nha, vì áp lực của liên danh Đoàn Kết ông Sam Hồ, lo sợ có ông Triệu Hà có nhiều uy tín thì liên danh Đoàn Kết của Sam Hồ không chịu nỗi, phải không? Vì sao và vì sao ?

Xin thưa, vì liên danh Chính Nghĩa có thêm Triệu Hà thì thêm nhiều sức mạnh, thêm dũng mảnh kiên cường, vì liên danh này có bề dày trong qúa khứ truớc đây, cũng như hiện nay. Họ là những nguời lính, hiên ngang chiến đấu trước quân thù và bảo vệ ngọn cờ vàng, đồng thời sát cánh với đồng hương trong mọi tình huống.

Thưa qúy vị.

BBC gởi ra thông báo do áp lực của liên danh Đ0àn Kết, yêu cầu BBC rút lại và hủy bỏ quyết định chấp nhận cho ông Triệu Hà vào liên danh Chính Nghĩa , đồng thời phải loại bò LD Chính Nghĩa ra khỏi danh sách tham gia ứng cử. Nếu không, thì Sam Hồ sẽ thưa BBC ra tòa. Nếu BBC không thực hiện yêu cầu của Sam Hồ, thụ ủy LD Đoàn Kết thì họ sẽ rút lui ko tham gia bầu cử nữa. Quý vị nghĩ như thế nào?. Tôi xin hỏi LD Chính Nghĩa có sai phạm gì mà ko cho bổ sung nhân sự, khi LD này chưa đủ túc số tối đa là 5 thành viên theo như Thể Lệ đặt ra. LD Đoàn Kết căn cứ vào đâu, mà yêu cầu phi lý, đòi bỏ ông Triệu Hà ra khỏi LD Chính Nghĩa? Trong khi LD của Sam Hồ lại có 6 thành viên,(Thể Lệ tối đa 5 nguời). Như vậy Sam Hồ nghĩ sao? Vì sao phải hốt hoảng tìm cách loại ông Triệu Hà?

Hỡi LD Đoàn Kết của ông Sam Hồ, nếu LD Đoàn Kết rút ra, thì chúng tôi đề nghị BBC vẫn tiếp tục bầu cử.

Từ đó, quý vị thấy rõ tư cách và con người của tên Sam Hồ rồi phải ko?
Thưa quý vị, như tôi đã bạch hóa rõ con người nầy đến quý vị bài viết trước của tôi cách dây 3 tháng ,tên Sam Hồ nầy ko chính nghĩa, nên rất lo sợ ông Triêu Hà và nói chung là LD Chính Nghĩa đúng ko thưa quý vị ?

Theo tôi hiểu, Sam Hồ chỉ được sự ủng hộ của Liên Đoàn Cử Tri. Ông ta chưa đắc cử mà đã độc quyền đôc đoán như vây, giả dụ đắc cử, thì công đồng chúng ta lại cũng có những ngày thứ 3 đen ko kém, quý vị còn nhớ ông Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Trương Thành Minh ko? cũng LĐCT ủng hộ đưa ra, nhưng ông ta cũng bỏ của chạy lấy người, làm đơn xin từ chức trong khi chưa hết nhiêm kỳ.

Kính thưa quý vị, tên Sam Hồ nầy ko có lập truờng chống cộng rõ rệt, cũng chưa có đóng góp gì cụ thể cho cộng đồng, không có sự dấn thân nào cụ thể để cùng đồng hương gánh vác mọi hoạt động đấu tranh từ truớc đến nay.

Theo tôi, việc tham gia ứng cử Chủ Tịch Công Đồng của ông Sam Hồ,. chỉ là một nấc thang đầu tiên để tiến vào ứng cử Nghị Viên của thành phố, theo dấu chân của bà Madison mà thôi. Lúc ấy, chúng ta sẽ có nhiều THỨ BA ĐEN nữa đó. Thời gian qua, có lúc nào ông ta tham gia, đóng góp tài chánh dù chỉ 1 xu nhỏ chưa?

Tên nầy chỉ núp chéo áo vợ, còn vợ ông ta, bà Phạm Mỹ Linh. Bà ta là ai, quý vị cũng đã biết, là cháu của tên phản tặc Phạm Lễ, viết lách đánh phá Cộng Đồng tại San jose. Bà Phạm Mỹ Linh nầy xông xáo, volunteer việc này việc khác. Bà ta chỉ đuợc mời làm MC mà thôi chứ tài năng gì? Cả cặp vợ chồng nầy, lân la ra Công Đồng có ý đồ với bàn tay nối dài đó quý vị ạ.

Ông Sam Hồ nghe đây. Phải chăng???:

1. Ông không đủ tự tin, khi có sự hiên diện ông Triệu Hà trong LD Chính Nghĩa

2. Hoặc xét thấy mình quá kém, ko đủ lực đấu tranh để bảo vệ ngọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính nghĩa

3. Hoặc Ông Sam Hồ bị đồng hương phát hiện, mưu đồ muốn làm chù tịch để triệt hạ cờ VNCH. Cụ thể, vợ chồng Sam Hồ đã không có lá cờ Vàng trên sân khấu trong ngày hội chợ tết 2020 (Canh Tý) tại Fair Ground.

Kính thưa quý vị

Trong LD Đoàn Kết có Bà Thái Hằng, trình độ văn hóa cũng chẳng là bao, khai nào là trung học , nào là college ... hằng năm chỉ nhắm vào tết nhi đồng (Trung Thu) rồi xin tiền quý phụ huynh của các em nhỏ và mấy nhà tài trợ. Thủ quỹ cũng là bà, đi xin tiền cũng là bà, chỉ làm sơ sài qua loa cho có, rồi lấy tiền bỏ túi , ăn chận ăn bẩn bám vào các cháu mà sống, cứ thế có ra gì đâu, toàn một lũ ăn bẩn vào trẻ em.

Kính thưa quý vị.

Những gì trình bày và nêu lên ở trên, quý vị cùng tham khảo và rõ cách làm việc cùa BBC rồi phải ko quý vị ?

Qua đó, đã phơi bày con người thật của Sam Hồ, và một vài thành viên trong LD này để quý đồng huơng thẩm định.

Quý vị ở thành phố San Jose nói riêng và miền Bắc Cali nói chung, chúng ta nên dồn phiếu cho LD Chính Nghĩa, một LD xứng đáng, đại diện cho Cộng Đồng, đấu tranh để giữ vững ngọn cờ vàng chính nghĩa của chúng ta. LD này là những nguời lính đã chiến đấu ngoài mặt trận tại quê nhà, và tiếp tục chung sức, chung lòng với đồng hương, đoàn kết xây dựng quê hương thứ 2 mà chúng ta đang hiện diện.

Tran Hung

+++++++++++++++++++

billy nguyen
To:Nga Hoang,Sam HoCc:Ban Bau Cu....

Thu, Jul 2 at 2:59 PM

Sam Ho

Ngay bay gio Sam Ho dai dien lien danh dua mot don khan kien BBC..yeu cau ho phai du dung luat ma ho da dua ra ..va giu dung hien trang nhu luc dau ..cho ho 2 tuan de sua doi neu khong minh se dua thu khan kien nay ra public..
Khiem

+++++++++++++++++++++++++++++++

On Thursday, July 2, 2020, 10:39:20 AM PDT, Sam Ho wrote:
Thưa Ban Bầu Cử,

Chúng tôi cũng đang mong đợi câu trả lời của Ban Bầu Cử cho câu hỏi trong Email sáng hôm qua (July 1, 8:05AM) của Ông Hoàng Thưởng, Thành Viên của Ủy Ban Bầu Cử, như sau:

”Tuy nhiên cách đây mấy ngày lại có thay đổi trong một liên danh ứng cử BCH ( tôi chưa biết là đã thay đổi plyer chưa), đây là điều mà chúng ta nên xem lại , có đúng với thể lệ bầu cử hay không ? đưa vào như thế có hợp lệ hay không ? ( thời gian cũng khá dài để suy nghĩ khi muốn phục vụ CĐ ) , đây là thắc mắc mà chúng tôi muốn BTC BC minh bạch và giử đúng theo thể lệ ứng cử và bầu cử .“

Tất cả các thành viên và Thụ Uỷ Sam Hồ trong Liên Danh Đoàn Kết, Xây Dựng và Danh Dự (và như được biết Liên Danh còn lại) hoàn toàn phản đối việc làm không tuân theo thể lệ của chính Ban Bầu Cử đặt ra (đính kèm, trích từ một trang thông báo trên Calitoday cho cả cộng đồng Bắc Cali ngày 8 tháng Hai, năm 2020), rằng: “Điều 8: Đơn xin ứng cử được nộp tại Văn Phòng BBC tại số 2899 Senter Rd...từ 10 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 2020 đến 4 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2020.”

Do đó, Ban Bầu Cử không thể làm ngược lại với điều lệ chính BBC đặt ra và không thể chấp nhận thêm ứng cử viên đặc biệt hơn ba tháng sau ngày hết hạn 15 tháng 3, 2020. Điều này sẽ làm mất uy tín và lòng tin của cộng đồng và các liên danh đối với BBC.

Yêu cầu BBC huỷ bỏ quyết định cho bất cứ ứng cử viên nào nạp đơn đặc biệt hơn là sau ba tháng kể từ ngày hết hạn nạp đơn 15 tháng 3. Họ, Ứng cử viên, đã biết sẽ có bầu cử cộng đồng suốt hơn 2 năm qua (kể từ 18 tháng 3 năm 2018).

Xin BBC trả lời trong một, hai ngày đến.

Kính,
Sam Hồ, Thụ Uỷ
Liên Danh Đoàn Kết, Xây Dựng, Danh Dự
Website: www.liendanhdoanketxaydungdanhdu.org
Sent from my iPhone
++++++++++++++++++++++++++

On Jul 1, 2020, at 8:05 AM, Nga Hoang wrote:

Kính thưa B/S Trần-C-Luyện ( TB BC CĐ Việt Mỹ BCA ) .

Với tâm huyết và nổ lực của Quý thành viên trong UBBC đã đạt được kết quả tốt đẹp : 3 Liên danh Ứngcử BCH . cá nhân BGS .

Và đã được phổ biến rộng rãi trong mấy ngày qua . Tuy nhiên cách đây mấy ngày lại có thay đổi trong một liên danh ứng cử BCH ( tôi chưa biết là đã thay đổi plyer chưa ) , đây là điều mà chúng ta nên xem lại , có đúng với thể lệ bầu cử hay không ? đưa vào như thế có hợp lệ hay không ? ( thời gian cũng khá dài để suy nghĩ khi muốn phục vụ CĐ ) , đây là thắc mắc mà chúng tôi muốn BTC BC minh bạch và giử đúng theo thể lệ ứng cử và bầu cử . Trân trọng cám ơn quý vị , cám ơn NT Trần C Luyện .

Hoàng Thưởng ( thành viên UBBC )
Được gửi từ iPhone của tôi

++++++++++++++++++++++++++

Vào ngày 30 thg 6, 2020, lúc 11:54 CH, Sam Ho đã viết:

Yêu cầu Ban Bầu Cử làm việc giữ uy tín để giữ danh dự cho các thành viên trong Ban Bầu Cử và cộng đồng. Deadline / ngày hết hạn nạp đơn đã được đăng trên báo Calitoday (đính kèm) là từ 15 tháng 2 đến 15 tháng 3 năm 2020. Deadline các ứng cử viên cần phải nạp đơn đầy đủ là 15 tháng 3 cùng với $1,000, đã chấm dứt hơn ba tháng nay. Vui lòng tuân theo điều lệ chính Ban Bầu Cử đặt ra. Hãy tôn trọng Ban Bầu Cử và cộng đồng. Làm việc rõ ràng và minh bạch để duy trì sự tin tưởng.

Kính,
Thay Mặt Liên Danh Đoàn Kết, Xây Dựng, và Danh Dự

Thụ Uỷ Sam Hồ
408-375-2768
Sent from my iPhone

+++++++++++++++++++++++++

On Jun 30, 2020, at 10:55 PM, david truong wrote:

Kính gửi BBC

LD CHÍNH NGHIÃ chúng tôi mạn phép lại làm phiền BBC một thêm một lần nưã:

Cho phép chúng tôi nạp đơn bổ túc thêm một thành viên nưã vào LD Chính Nghiã.
Đó là Anh NGUYỄN-LAM-SƠN.

Mong ban BBC xem xét đơn của Anh Nguyễn-Lam-Sơn và đồng ý chấp thuận cho anh được trở thành THÀNH VIÊN của LD Chính Nghiã.
Cám ơn BBC nhiều.
Thay Mặt LDCN
Thụ Ủy: Trương văn Hàm
408-206-9676
davidtruong672@yahoo.com
(đính kèm đơn gia nhập BCH và hình của Nguyễn-Lam-Sơn)

+++++++++++++++++++++++

-------oo0oo-------

Trở về trang Bầu cử.

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us