tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

 

Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI Viếng Thăm Mexicô và Cuba

Hoàng Duy Hùng

Cuối tháng 3 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI viếng thăm 2 quốc gia Trung Mỹ là Mexicô và Cuba. Trong những tháng qua, Mexicô đã xảy ra nhiều bạo động thanh toán giết người do băng đảng Cartel buôn bán ma túy gây nên. Quốc gia này hầu như không còn có luật pháp vì sự lộng hành của băng đảng ma túy. Trong khi đó ở Cuba thì nước này vẫn còn dưới sự cai trị độc tài Cộng Sản do hai anh em Fidel và Rául Castro cầm quyền. Cách đây 14 năm, năm 1998, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến 2 quốc gia này và đã mang những thông điệp để dẫn đưa 2 quốc gia này vào Đệ Tam Thiên Niên Kỷ. Kỳ này, cả thế giới theo dõi chuyến công du của Đức Benedictô XVI xem thử vị giáo hoàng này sẽ mang thông điệp gì đến 2 quốc gia trên và thông điệp đó có khả thi hay không.

I. Công Du Mexicô: Thứ Sáu 23/3, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI 84 tuổi lên máy bay từ Roma trực chỉ Mexicô. Đây là chuyến công du đầu tiên của ngài đến Trung Mỹ. Kỳ này đến Mexicô, ngài muốn đến thị trấn Guanajuato để làm phép tượng Chúa Giêsu Kitô Vua. Khi còn sống, Đức Gioan Phaolô II đã đến Mexicô 5 lần nhưng ngài chưa bao giờ đến Guanajuato. Tượng Chúa Giêsu Kitô Vua làm bằng đồng cao 72 feet nhắc nhở ở thập niên 1920s dân Công Giáo đã từng nổi dậy chống luật không cho phép cử hành nghi thức công khai như thánh lễ quay xuống cho quần chúng thấy Linh Mục dâng lễ để từ đó qua Công Đồng Vaticanô II Giáo Hội đã thay đổi cho hợp với thời đại.

Dân số của Mexicô khoảng 115 triệu thì đã có 105 triệu là Công Giáo. Mexicô là một trong 5 quốc gia có đông dân theo Thiên Chúa Giáo Rôma nhiều nhất nên Mexicô đóng một vai trò rất quan trọng đối với Vatican. Chính vì tầm vóc quan trọng này nên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã có 5 lần công du Mexicô, và trong một chuyện công du ngài đã từng nói ngài có cảm giác mình là Giáo Hoàng của Mexicô. Đức Benedicto XVI thăm viếng Mexicô kỳ này là để thắp cháy lên đức tin đang bị soi mòn trong thế hệ trẻ, tạo cho họ niềm tin vào Giáo Hội để từ đó thêm nghị lực chống trả lại những cám dỗ của vật chất, đặc biệt là những sa đọa của ma túy và những hệ quả do nó gây nên như bạo lực.

Tổng Thống Filipe Calderon đã đón Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI ngay tại phi trường Thành Phố Leon miền trung nước Mexicô cách xa Thủ Đô Mexicô gần 200 cây số. Rất nhiều Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, nữ tu và giáo dân đến kính cẩn hôn tay ngài. Trong lúc ngài đi tuần du đường phố trên chiếc xe bọc kiếng, có người đã ôm đứa con thơ của họ đưa cho cận vệ để cận vệ trao cho Giáo Hoàng ban phước lành. Nhiều giới trẻ phát biểu trước đây họ có cảm giác Giáo Hoàng già nua và thiếu thân thiện, nhưng nay khi tiếp xúc trực tiếp với ngài, họ thấy rằng cảm giác đầy thiên kiến đó không đúng. Trong một dịp lễ, Đức Benedicto XVI còn đội nón sombrero của người Mexicô làm cho họ cảm thấy hãnh diện, và chính Đức Giáo Hoàng phát biểu: “Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho rằng mình là Giáo Hoàng của người Mexicô.”

Nghe tin Giáo Hoàng đến Guanajuato, nhiều người, đặc biệt giới trẻ ở những nông thôn, đã lặn lội đường xa hàng ngàn dặm đến nơi đây cho bằng được. Sân vận động ngoài trời chứa gần nửa triệu người đã chật ních. Bài giảng và thông điệp của Đức Benedictô XVI rất mạch lạc đó là giới trẻ hãy dùng Đức Tin của mình để chinh phục cám dỗ và bạo động, giới trẻ hãy tin vào tương lai của họ vì Giáo Hội cùng đồng hành với họ. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi những trùm băng đảng hãy ngưng ngay tội ác của mình và kêu gọi chính phủ Mexicô hãy mạnh tay hơn nữa trừng trị băng đảng ma túy gây tội ác cho dân chúng và đặc biệt là giới trẻ của Mexicô. Nhiều bình luận gia cho rằng chuyến công du này của Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã khơi dậy sinh khí của Mexicô rất nhiều.

II. Công Du Cuba: Thứ Hai ngày 25/3, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đến La Haban là Thủ Đô của Cuba. Trước khi đến đây, tại Mexicô, ngài đã phát biểu: “Chế độ cộng sản không còn thích hợp với Cuba nữa.” Nhiều người cho rằng đáng lẽ ngài phát biểu: “Chế độ cộng sản không thích hợp cho toàn thể nhân loại từ trước tới nay.” Nhưng những ai hiểu chuyện thì đều biết đây là câu nói ngoại giao mào đầu để Đức Giáo Hoàng dễ dàng đối thoại làm thay đổi chế độ cộng sản tại Cuba. Năm 1998, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công du Cuba mở ra con đường đối thoại với Fidel Castro để rồi tín ngưỡng được dễ dàng hơn tại xứ này.

Nhưng cũng có những người và những giáo dân không đồng ý với Đức Giáo Hoàng, họ cho rằng đối thoại với cộng sản không có ích gì hết, chỉ có con đường lật đổ mà thôi. Có người cho rằng Giáo Hội nên trở thành một lực lượng chính trị đối kháng để lật đổ cộng sản. Trước khi Đức Giáo Hoàng tới Cuba, có một số giáo dân tụ chiếm lĩnh một ngôi thành đường yêu cầu Giáo Hoàng và Giáo Hội hãy làm mạnh hơn nữa để lật đổ cộng sản, nhưng họ bị chính Giáo Hội kêu công an tới giải tán với lời yêu cầu đừng bắt giam hoặc truy tố những người này. Cũng có người kết án Giáo Hội đã bắt tay với quỷ Cộng Sản để chia quyền cai trị thế gian ở tại Cuba, nhưng Giáo Hội lặng thinh trước những cáo buộc này vì chủ đề của Giáo Hoàng đi Cuba là "người lữ khách đức tin" nên sẵn sàng nhẫn nhịn để đem ánh sáng đức tin chiếu rọi vào trong bóng tối cộng sản.

Sứ điệp của Giáo Hoàng đến với Cuba đó là ngài đến với xứ sở này như một người hành hương đức tin chớ không phải một lực lượng đối kháng chính trị. Chính vì sứ điệp này nên Raúl Catro, em ruột của Fidel Castro, người thay thế Fidel làm Chủ Tịch Nước, đã đón Giáo Hoàng ở ngay tại cầu thang máy bay. Ngoài những nghi lễ ngoại giao dành cho một vị quốc trưởng, Cuba còn dành cho Đức Giáo Hoàng những danh dự long trọng nhất của một vị Giáo Chủ. Raúl Castro phát biểu chê trách Hoa Kỳ đã cấm vận Cuba hơn 50 năm qua, ca ngợi những thành quả của Cuba, và hứa sẽ để cho dân Cuba được tự do tín ngưỡng. Đức Giáo Hoàng nói với Raúl Castro đó là ngoài tự do tin ngưỡng ra, nếu Giáo Hội có thể làm được gì để giúp Cuba nhanh chóng hội nhập thế giới bằng từng bước một chuyển biến thể chế chính trị thì Giáo Hội sẵn sàng giúp đỡ. Lời nói đó ám chỉ Giáo Hội muốn Cuba có một giải pháp như ở Miến Điện mà Chủ Nhật ngày 1/4/2012 quân phiệt Miến Điện đã chấp nhận Tổng Tuyển Cử dưới sự giám sát của quốc tế và Liên Đoàn Quốc Gia Cho Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi đã tham gia và đã thắng lớn.

Sang ngày thứ Tư 27/3, Fidel Castro, nhân vật đã về hưu nhưng ai cũng biết là thái thượng hoàng ở đàng sau hậu trường chính trị, đã đón tiếp Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI cách khá riêng tư. Nhiều bình luận gia cho rằng sau buổi tiếp xúc này Fidel sẽ cùng hội thảo với Raúl để xem giái pháp Miến Điện có thể thực hiện ở Cuba hay không. Liệu Giáo Hội Công Giáo có đủ sức mạnh như Liên Đoàn Tăng Lữ Miến Điện đã hỗ trợ cho lãnh tụ Aung Sang Suu Kyi? Dầu Giáo Hội Công Giáo có đủ sức mạnh như Liên Đoàn Tăng Lữ ở Miến Điện thì liệu Cuba có một lãnh tụ như bà Aung Sang Suu Kyi để cho giải pháp đó thực hiện? Đây là câu hỏi mà nhiều bình luận gia cho rằng Cuba khó có thể có một giải pháp như Miến Điện trong thời gian gần. Đức Giáo Hoàng bay trở về Roma vào chiều Thứ Tư chấm dứt chương trình công du của ngài ở Châu Mỹ Latinh.

Lời Kết: Dầu nói rằng đây là chuyến công du mục vụ nhưng ai cũng nhìn ra những đề tài chính trị và xã hội xen kẻ vào vấn đề mục vụ trong chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đến Trung Mỹ. Tại Mexicô những vấn nạn xã hội như ma túy và bạo động đã được nêu lên và Giáo Hội đề nghị giải pháp cho vấn dề này là giới trẻ hãy dùng Đức Tin và sự đồng hành với Giáo Hội để thắng lướt những cám dỗ của vật chất. Tại Cuba, nhân quyền và cơ chế chính trị đã được nêu lên cách rõ rệt và ai cũng thấy Giáo Hội muốn đối thoại cách nhẹ nhàng để Fidel và Raúl Castro chấp thuận từng bước một thay đổi chế độ. Tại Cuba, Giáo Hoàng cũng đã công kích sự cấm vận của Hoa Kỳ và yêu cầu Hoa Kỳ hãy bãi vận để Cuba hòa nhập vào sự thịnh vượng chung của thế giới vì Giáo Hoàng cho rằng chính sự cởi mở này mới thúc đẩy cho các nhà độc tài tự xét lại để cởi mở cho dân chúng của họ. Giáo Hoàng cho rằng cấm vận không làm cho nhà cầm quyền suy yếu vì hơn 50 năm qua ở Cuba đã chứng minh điều đó, ngược lại, cấm vận đã làm cho người dân bị quá thiệt thòi. Ai cũng thấy mục tiêu của Giáo Hội là nhân quyền và tự do cho dân Cuba nhưng Giáo Hoàng đã không cùng phương thức với Hoa Kỳ. Phương thức của Hoa Kỳ thì cứng rắn với Cuba còn Giáo Hội thì tin rằng sự mềm dẻo sẽ có hiệu quả hơn. Câu hỏi được đặt ra, Hoa Kỳ chủ trương cấm vận còn Vatican chủ trương đối thoại với Cuba, liệu sách lược nào có hiệu quả hơn?./.

Ngày 2 tháng 4 năm 2012.

Hoàng Duy Hùng

 

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom