tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Phong Trào Chiếm Lĩnh Wall Street

Hoàng Duy Hùng

Trong tháng 10/2011, nhóm Occupy Wall Street - xin tạm dịch là Nhóm Chiếm Lĩnh Wall Street – đã trở thành một hiện tượng làm cho nhiều bình luận gia chính trị phải quan tâm. Wall Street là một con đường ở trong khu Manhattan thuộc thành phố New York, nơi đây là đầu não của Thị Trường Chứng Khoán coi như Thủ Đô Kinh Tế của toàn thế giới. Nhóm Chiếm Lĩnh Wall Street muốn xuống đường để bày tỏ sự bất mãn của mình đối với “sự tham lam của các công ty” cũng như yêu cầu chính phủ phải biến những ước nguyện của họ trở thành hiện thực.

I. Kalle Lasn, Đầu Não Chiếm Lĩnh Wall Street: Người phát động phong trào Chiếm Lĩnh Wall Street là ông Kalle Lasn. Kalle Lasn (sinh ngày 24/3/1942) là con của một người Estonia di dân sang Canada. Trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, lúc còn bé thơ, Kalle Lasn đã phải cùng với cha mẹ sống trong trại tỵ nạn của người Đức. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, gia đình ông di dân sang Úc. Thập niên 1960s, ông qua Tokyo làm việc trong ngành nghiên cứu. Sau đó, ông đã di dân sang ở Vancouver, Canada. Tại Vancouver, ông làm chương trình PBS (Public Broadcasting Station) và Canada’s National Film Board trong khoảng 20 năm trời. Năm 1989, cùng với Bill Schmalz, ông thành lập hiệp hội vô vị lời (non-profit organization) Adbusters Media Foundation và xuất bản Nguyệt San Adbusters với số lượng 120,000 mỗi kỳ.

Cuối năm 1988, British Columbia Council of Forest Industries bị áp lực dữ dội của quần chúng vì sự khai thác gỗ rừng với tốc độ chóng mặt của các công ty gỗ. Để làm giảm áp lực của quần chúng, các công ty gỗ mỏ chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông hình ảnh những người thợ gỗ và các trẻ em vui vẻ bên thú vật và những cây xanh tươi với sự nhắn nhủ khai thác rừng để đáp ứng cho nhu cầu con người nhưng con người (các công ty gỗ) không quên thế hệ mai sau nên lại trồng những cây non để bảo toàn môi sinh. Kalle Lasn và Bill Schmalz cho rằng đây là sự tuyên truyền không đúng sự thật, họ xin mua giờ trên đài truyền hình mà các công ty gỗ đã quảng cáo để ra một quảng cáo phản bác lại nhưng các đài truyền hình không cho. Tức tối trước việc làm này của các công ty truyền thông, hai người liền thành lập Adbusters Media Foundation.

Kalle Lasn chủ trương bảo vệ môi sinh, không được khai thác thiên nhiên cách ồ ạt, nhất là khai thác rừng và dầu hỏa, và ông chống lại kinh tế thị trường, chống lại hệ thống sản xuất và tiêu dùng cũng như cung và cầu đang được thực hiện trên toàn thế giới do Chủ Nghĩa Tư Bản điều hành. Mục tiêu của ông là các đại công ty phải phân phối những sự giàu có (lợi tức hàng năm) cho những người nghèo. Theo ông Lasn, quả địa cầu này là tài sàn chung của toàn nhân loại nên các đại công ty chỉ được lời ở một mức độ nào đó thôi, thí dụ hàng năm chỉ cho lời 30 triệu, sau 30 triệu thì phải sung vào công quỹ nghĩa là phải đóng thuế 100% cho chính phủ để chính phủ dùng những tiền thặng dư này phân phối cho quần chúng. Những người giàu cũng vậy, lợi tức phải được hạn chế, thí dụ, mỗi năm lợi tức tối đa là 2 triệu, sau 2 triệu thì phải đóng thuế 100%. Một hình thức nào đó quan điểm của Kalle Lasn là quan điểm của Cộng Sản.

II. Công Cụ Của Chính Trị: Triết lý của Lasn Kalle không gây được sự chú ý của thế giới mãi cho đến khi có cuộc Cách Mạng Hoa Lài xảy ra ở Trung Đông, nhất là biến cố Gaddafi thất thủ ở Tripoli, giữa tháng 7/2011, ông Kalle Lasn viết một bài trên Adbuster và gởi email trên các diễn đàn điện tử kêu gọi những ai bất mãn với sự tham lam của các công ty hãy tràn xuống đường chiếm lĩnh Wall Street để làm một cuộc cách mạng cho nước Mỹ. Những người ủng hộ ông đề nghị mới bức tranh một vũ nữ (dancer) đứng trên con trâu đang chuẩn bị tấn công (charging bull) là biểu tượng đặt ngay đường trước khi tiến vào khu vực Wall Street. Lúc đầu sự xuống đường còn thưa thớt vì những người xuống đường không đưa ra được một điểm đòi hỏi cụ thể nào, chỉ nói lên sự bất mãn một cách chung chung, không gây được sự chú ý của chính phủ cũng như các cơ quan truyền thông.

Lời kêu gọi của Kalle Lasn như lửa gặp gió khi Tổng Thống Barrack Obama và Đảng Dân Chủ khuyến khích cho phong trào quần chúng lớn mạnh để chống lại những chỉ trích của Đảng Cộng Hòa, nhất là Tea Party. Tưởng cũng xin nhắc lại sau khi Tổng Thống Obama đắc cử, nhiều đảng viên bảo thủ của Đảng Cộng Hòa bất mãn với cách làm việc của Tổng Thống đã phát động một phong trào cồ súy chính sách bảo thủ tay làm hàm nhai để tạo công việc hơn là chỉ mong đợi nơi sự phân phối của chính phủ. Trước việc các đảng viên Cộng Hòa nhất định không chịu gia tăng mức nợ của quốc gia để Tổng Thống có thể lấy thêm tiền chi thêm 700 tỷ đồng cho những người nghèo mà Tổng Thống cho rằng "kích thích kinh tế tạo thêm công ăn việc làm," để tạo áp lực với Đảng Cộng Hòa phải đi đến điều đình, ngày 6/10, Tổng Thống Obama họp báo, ông phát biểu ủng hộ những người xuống đường ở Wall Street với lời văn khá mơ hồ như sau: "I think it expresses the frustrations the American people feel, that we had the biggest financial crisis since the Great Depression, huge collateral damage all throughout the country ... and yet you're still seeing some of the same folks who acted irresponsibly trying to fight efforts to crack down on the abusive practices that got us into this in the first place." - "Tôi nghĩ rằng nó (việc xuống đường) là sự bày tỏ bất mãn của dân chúng Hoa Kỳ trước sự kiện chúng ta đang phải đối đầu với một sự khủng hoảng tài chánh lớn nhất từ những năm Đại Khủng Hoảng, một sự thiệt hại có bảo chứng trên toàn quốc.. nhưng mà quý vị vẫn thấy có những người hành xử một cách thiếu trách nhiệm chống lại những cố gắng để dẹp tan những hành vi làm dụng mà nó đã đưa chúng ta đến tình trạng này ngay lúc đầu."

Nhiều bình luận gia chính trị của Đảng Cộng Hòa cho rằng Tổng Thống Obama đã biết lợi dụng được Kalle Lasn cho mục tiêu chính trị của mình và đã khá thành công trong công việc này. Nhiều người thất nghiệp, những người vô gia cư, những người theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa hay tư tưởng Cộng Sản, những người cấp tiến, những nhà bảo vệ môi sinh, nhiệt liệt ủng hộ Tổng Thống Obama và họ xuống đường chiếm lĩnh tòa thị sảnh của các thành phố. Đây là một phong trào bộc phát không có ai là người lãnh đạo. Ở New York thì gọi là Chiếm Lĩnh Wall Street, còn ở những thành phố khác thì gọi là Chiếm Lĩnh Houston, Chiếm Lĩnh Cleveland, v.v. Đầu tháng 10 con số biểu tình chỉ khoảng 100 người ở Zuccoti Park trong khu vực Wall Street, nhưng sau bài phát biểu của Tổng Thống Obama, con số này gia tăng nhanh chóng và nó lan tràn trên toàn thế giới. Tới cuối tháng 10 thì người ta phỏng đoán có hơn 600 thành phố lớn nhỏ trên toàn thế giới có người xuống đường biểu tình và dự trù con số có thể lên tới vài trăm ngàn người.

Lúc đầu Chiếm Lĩnh Wall Street không có một mục tiêu rõ nét nào cả nhưng về sau thì những người xuống đường đặt ra những yêu cầu mà nghe xong nhiều người thấy khá tội nghiệp cho não trạng của những người trong Phong Trào Chiếm Lĩnh Wall Street. Tại Houston, có khoảng vài chục người hàng ngày đến trước Tòa Thị Chính ngồi “biểu dương lực lượng.” Đài phát thanh bảo thủ KTRH cho người phỏng vấn những người này, hỏi họ muốn gì. Có người thì nói chỉ biết chống lại sự tham lam của các công ty nhưng không nêu ra được cụ thể. Người khác thì cho rằng con người sinh ra bình đẳng nên chính phủ phải bảo đảm an sinh đời sống cho họ, chính phủ phải lo cho họ có nhà, có xe, có điện thoại, có công ăn việc làm, hệ thống giao thông công cộng phải tốt và miễn phí, phải bảo đảm cho con cái họ ăn học xong đại học, dân chúng đi khám bác sĩ và nhà thương miễn phí, v.v. Nói tóm lại chính phủ là cha mẹ lo cho dân từ đầu tới cuối bằng hình thức lấy tiền lời của các đại công ty và những người giàu có phân phối lại cho họ, nếu chính phủ không làm được thì phải đạp đổ luôn chính phủ!!!

Ở đời ai mà không muốn sống an nhàn thư thái và hưởng mọi sung sướng nhưng sự hạnh phúc và sung sướng nào cũng phải có cái giá để trả và phai nai lưng ra làm cực nhọc mới được hưởng cái phúc đó chớ không phải nằm ì ra chờ sung rụng và hưởng lấy thành quả của những người khác. Những đòi hỏi của Phong Trào Chiếm Lĩnh Wall Street đã được nhiều bình luận gia chính trị thuộc phe Đảng Cộng Hòa cho rằng đó là những người làm biếng có một ảo tưởng bệnh họa có thể gây họa cho cả nhân loại như Cộng Sản đã là thảm họa của thế giới trong thế kỷ 20.

Lời Kết: Trên đời nếu không có ước muốn và có sự hy vọng thì quả thật đó là một tấm tranh ảm đạm u buồn và cuộc sống không còn ý nghĩa. Ước muốn và hy vọng tạo cho người ta nghị lực để tranh đấu. Nhưng nhiều khi chính ước muốn và hy vọng lại là căn nguyên của đau khổ và phá hoại vì có những ước muốn đi rời xa với thực tế. Nhà Phật dạy rằng để diệt đau khổ là phải diệt dục, tức diệt ước vọng, không có nghĩa là diệt tất cả mọi ước vọng mà là diệt đi những ước vọng không chính đáng và những ước vọng không đi sát với thực tế cuộc sống của chúng ta. Chiếm Lĩnh Wall Street là một phong trào có nhiều ý tưởng giống Chủ Nghĩa Xã Hội hoặc Chủ Nghĩa Cộng Sản của Karl Marx vì nó đặt nặng vào đòi hỏi của ước muốn mà bất chấp đến khả năng của hiện thực. Chính vì sự duy ý chí mà Chủ Nghĩa Cộng Sản đã trở thành tai họa cho cả thế giới trong thế kỷ 20 và nhiều quốc gia đã hãi sợ vất bỏ chủ nghĩa này vào thùng rác lịch sử. Bây giờ có người muốn xào nấu chủ nghĩa này dưới một dạng thức khác như Chiếm Lĩnh Wall Street, lúc đầu có thể làm hoa mắt đánh lừa được một số người nhưng chắc chắn lâu dài sẽ bị tàn lụi vì không mấy ai muốn cảnh tang thương của Chủ Nghĩa Cộng Sản trong thế kỷ 20 lại diễn ra trong thế kỷ 21 văn minh tiến bộ./.

Houston cuối tháng 10/2011.

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom