tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Thống Đốc Rick Perry Của Texas Ra Tranh Cử Tổng Thống

Hoàng Duy Hùng

Sau 3 năm làm Tổng Thống, Viện Gallup Polls cho biết số người ủng hộ ông Barack Obama đã xuống thấp nhất trong lịch sử, chỉ còn lại 38%. Dầu rằng chế độ của ông Muammar Gaddafi đã sụp đổ ở Tripoli nước Libya hôm 23/8/11 từ đó sẽ làm cho giá dầu hỏa tụt giảm giúp kích thích sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ, nhiều bình luận gia vẫn cho rằng ông Barack Obama nói riêng và Đảng Dân Chủ nói chung sẽ gặp nhiều thất bại trong kỳ bầu cử năm 2012.

Thật ra kỳ bầu cử giữa mùa năm 2010 đã chứng minh dân chúng không còn hào hứng ủng hộ các chính sách của ông Barack Obama và của Đảng Dân Chủ nữa cho nên Đảng Cộng Hòa đã thắng lớn. Chíến thắng lớn giữa mùa đã làm cho nhiều chính trị gia của Đảng Cộng Hòa lên tinh thần nên đã lên kế hoạch ra tranh cử Tổng Thống trong đó có ông Newt Gingrich, cựu Chủ Tịch Hạ Viện (Speaker of the House), Ron Paul (Dân Biểu Liên Bang ở Texas), Mitt Romney (cựu Thống Đốc Massachusetts), và ông Rick Perry (đương kim Thống Đốc Texas). Có những người từng hô hào hoạt náo một thời gian rồi rút lui như nhà tỷ phú Donald Trump. Có những khuôn mặt sáng giá phải rút lui sớm vì chuyện gia đình, tuổi tác, hoặc vì tài chánh như ông Mike Huckabee, cựu Thống Đốc Arkansas . Có những chính trị gia muốn ra tranh cử nhưng chưa công bố hoặc cảm thấy chưa đúng thời cơ như bà Sarah Palin (cựu Thống Đốc Alaska và cựu ứng viên Phó Tổng Thống năm 2008) hay ông Rudy Giuliani (cựu Thị Trưởng New York ). Riêng ông Jeb Bush, em ruột của Tổng Thống George W. Bush, cựu Thống Đốc Florida, đã tuyên bố là sẽ không ra tranh cử Tổng Thống trong kỳ bầu cử 2012.

Sáng giá nhất trong các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa có hai người đó là ông Mitt Romney và ông Rick Perry. Nhiều bình luận gia cho rằng Thống Đốc Rick Perry mới nhập cuộc mà con số ủng hộ lên quá cao vượt qua cả ông Mitt Romney thì cứ đà này ông Rick Perry sẽ được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để tranh cử với ông Barack Obama vào tháng 11 năm 2012 và cơ hội ông Rick Perry trở thành Tổng Thống rất là khả quan. Vì sự đánh giá này nên bộ máy tranh cử của Tổng Thống Barack Obama đang nghiên cứu rất kỹ những ưu và khuyết điểm của Thống Đốc Rick Perry ngõ hầu tung đòn chưởng ra đúng nơi đúng lúc để hạ bệ một đối thủ đáng gờm như ông Perry.

I. Rick Perry Công Bố Tranh Cử Tại South Carolina: Trong cuộc bầu cử Thống Đốc năm 2010, ông Rick Perry hứa với các cử tri Texas đó là ông sẽ không ra tranh cử Tổng Thống năm 2012, ông sẽ dành thời gian để lo cho sự phát triển của Texas. Dầu ông hứa như vậy nhưng không mấy ai tin vào lời hứa đó và nhiều người còn dự đoán ngay sau khi tái đắc cử Thống Đốc tháng 11 năm 2010, ông sẽ cho guồng máy tranh cử của ông âm thầm ráo riết hoạt động để ra tranh cử Tổng Thống. Ai cũng đoán rằng tái đắc cử Thống Đốc Texas là một trong bước đi chiến lược của ông cho việc tranh cử Tổng Thống năm 2012 vì với chức vụ Thống Đốc của một tiểu bang lớn đầy thành công như Texas trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay giúp cho ông Rick Perry có tiếng nói vững mạnh trong guồng máy chính trị của quốc gia. Hơn nữa, khi ra tái tranh cử Thống Đốc năm 2010, trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, ông đã bỏ xa một đối thủ đáng gờm là nữ Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Bailey Hutchison cho thấy uy tín của ông rất vững trong Đảng Cộng Hòa để rồi ông khó lòng từ chối những thỉnh nguyện của các đảng viên yêu cầu ông ra tranh cử Tổng Thống năm 2012 .

Năm 2011 cơn nóng đã phá kỷ lục ở Hoa Kỳ và nhiều tiểu bang bị hạn hán trầm trọng. Ngày 22/4, Thống Đốc Rick Perry ra Tuyên Ngôn yêu cầu dân chúng Texas trong vòng 72 tiếng đồng hồ ăn chay hãm mình cầu nguyện xin mưa để tiểu bang không bị mất mùa có thể thiệt hại cả 10 tỷ Mỹ Kim. Trong dịp cầu nguyện này, nhiều người hy vọng ông Perry tuyên bố ra tranh cử Tổng Thống nhưng vẫn thấy ông Perry lặng im như tờ.

Lời cầu nguyện 3 ngày của ông Perry vào tháng 4 năm 2011 xin cho có mưa không được Chúa nhận lời mà càng lúc cơn hạn hán càng tệ thêm. Thống Đốc Rick Perry quyết định mở chiến dịch toàn tiểu bang Texas tham gia cầu nguyện cho có mưa. Ngày 5/8/2011, ông đến Houston và cùng với vài chục ngàn người cầu nguyện xin Chúa cho mưa. Lúc này báo chí trên toàn quốc đoán non đoán già tại nơi đây ông sẽ tuyên bố tranh cử Tổng Thống, ai nấy đều hồi hộp đón chờ. Thay vì tuyên bố tranh cử Tổng Thống, ông cầu xin Chúa giúp cho cơ quan bảo vệ môi sinh (EPA – Environmental Protection Agency) hãy mở mắt ra để rút bớt lại một số quy chế điều hành làm khó dễ các công ty lọc dầu và xây cất. Đây là một hình thức trình bày quan điểm của ông về vấn đề môi sinh. Giống như Tổng Thống George W. Bush, ông Rick Perry cho rằng vấn đề thay đổi khí hậu hiện nay của quả địa cầu chưa chắc đã là hệ quả của hiệu ứng nhà kính do các khí thải bốc lên trên bầu khí quyển. Khi ông Perry đọc lời cầu nguyện này thì nhiều bình luận gia đã nhìn ra chiến thuật của ông Perry là lấy lòng các đại công ty dầu hỏa trước rồi sẽ tuyên bố tranh cử Tổng Thống sau.

Đúng như các bình luận gia tiên đoán, ngày 13/8/2011, được lời mời của ông Chad Connelly, Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa của tiểu bang South Carolina, ông Rick Perry đến Charleston để tuyên bố chính thức tranh cử Tổng Thống. Tại Khách Sạn sang trọng Francis Marion Hotel ở ngay trung tâm thành phố, với khoảng 400 đảng viên bảo thủ tích cực hoạt động của Đảng Cộng Hòa, ông Rick Perry tuyên bố: “Tôi đến South Carolina vì tôi không thể nào tiếp tục chấp nhận con đường mà hiện nay nước Mỹ đang đi. Chúng ta không thể nào để cho nước Mỹ phải mang họa thêm nữa. Tôi chính thức tuyên bố tranh cử Tổng Thống để đưa Hoa Kỳ trở lại con đường của phồn thịnh.” Ông được đám đông vỗ tay hoan hô tưởng như vỡ cả không gian.

Nhiều người hỏi tại sao Thống Đốc Rick Perry lại tuyên bố tranh cử Tổng Thống ở South Carolina thay vì tuyên bố ở Texas ? Câu trả lời thật đơn giản, Texas là sân nhà của ông, ông đã nắm ở trong tay, ông cần vươn mình ra ở những tiểu bang khác mà South Carolina là tuyến đầu vì nơi này có cuộc bầu cử sơ bộ sớm. Đối lại với chiến thuật này, Tổng Thống Barack Obama đi xe buýt một vòng miền Trung Mỹ nhưng lại tập trung nói chuyện với ngườI da trắng hơn là người da đen vì ông biết rằng người da đen ủng hộ ông rồi nên ông cần dùng thời gian để thuyết phục những người khác. Thêm vào đó, một khi ra quân thì phải ra cho thật chắc, không để có những tấn công chưa cần thiết. Tại Texas nhiều người biết ưu và khuyết điểm của ông Rick Perry, nếu ông Perry tuyên bố tranh cử Tổng Thống nơi đây, lỡ có người nêu lên những vấn đề nhức nhối như tiếm dụng đất đai của dân chúng đưa cho các đại công ty khai thác thì mới ra quân đã bị chận họng là điều không may lành. Chọn địa điểm để ra quân như South Carolina đã chứng tỏ cho thấy bộ máy tranh cử của Thống Đốc Rick Perry đã tính toán rất kỹ và họ làm việc chuyên nghiệp nên con đường tranh cử Tổng Thống của ông Rick Perry sẽ dễ dàng hanh thông hơn.

II. Tiểu Sử Thống Đốc Rick Perry: James Richard “Rick” Perry là con của hai ông bà nông dân Joseph Ray Perry và Amelia June Holt. Rick sinh ngày 4 tháng 3 năm 1950 ở Paint Creek, một thị trấn nhỏ của Texas, cách xa Thành Phố Abilene về phía bắc 60 miles tức khoảng 97 cây số. Ông Joseph Ray Perry là một đảng viên Dân Chủ nhưng con trai ông sau này lại là một đảng viên Cộng Hòa bảo thủ khét tiếng!! Ông Joseph Ray Perry với tư cách là đảng viên Dân Chủ từng đắc cử Ủy Viên Quận Haskell nhiều năm trời.

Hồi còn nhỏ, Rick Perry không có một đặc tính gì là xuất sắc cả. Ông tham gia hướng trại và làm Eagle trong Boy Scout. Về vấn đề học vấn, ông là một học sinh có nhiều điểm D và C. Ông vào Texas A & M và ra trường năm 1972 với bằng “animal science” và điểm ra trường của ông là 2.22!! Trong thời gian học đại học, nhất là vào mùa hè, ông làm nghề saleman, gõ cửa từng nhà, mời khách mua các chương trình viễn liên của công ty Southwestern. Rick Perry nói rằng ông có khiếu ăn nói là nhờ làm saleman.

Sau khi ra trường đại học, Rick Perry gia nhập Không Quân. Đây là sở thích của ông vì ông thích tự do và bay nhảy. Ông đã từng thi hành nhiệm vụ của một phi công ở Âu Châu, Phi Châu và Trung Đông. Năm 1977, ông rời khỏi Không Quân với chức vụ Đại Úy.

Trở về Texas , Rick Perry về lại nông trại của thân phụ làm nghề trồng và bán bông vải sợi (cotton). Năm 1982, ông lập gia đình với bà Anita Thigpen, một bạn học từ hồi còn tiểu học. Bà Thigpen có bằng y tá ở West Texas State University . Hai ông bà Perry có 2 người con bây giờ đã trưởng thành đó là Griffin và Sydney .

Năm 1984, với tư cách đảng viên Dân Chủ, Rick Perry ra tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang khu vực 64. Ông đắc cử và nhiệm kỳ đầu ông được bổ nhiệm trong Ủy Ban House Appropriations & Calendar. Trong ủy ban này, ông làm thân với Lena Guerrero, một dân biểu cánh tả của Đảng Dân Chủ ở Austin . Năm 1987, Thống Đốc Bill Clements thuộc Đảng Cộng Hòa đề nghị tăng 5.7 tỷ Mỹ Kim thuế thì ông Rick Perry đã bỏ phiếu cho chuyện này. Năm 1988, với tư cách đảng viên Dân Chủ, Rick Perry ủng hộ cho ông Al Gore ra tranh cử Tổng Thống. Năm 1989, Rick Perry tuyên bố đổi đảng, từ đảng viên Dân Chủ chuyển sang thành đảng viên Cộng Hòa.

Năm 1990, với tư cách đảng viên Cộng Hòa, Rick Perry ra tranh chức Ủy Viên Nông Nghiệp (Agriculture Commissioner) đấu lại với dân biểu Jim Hightower của Đảng Dân Chủ và ông Rick Perry đã thắng. Năm 1998, Rick Perry ra tranh cử Phó Thống Đốc (Lieutenant Governor) thay thế cho ông Bob Bullock của Đảng Dân Chủ về hưu và Rick Perry đã thắng cử. Năm 2000, Thống Đốc George W. Bush đắc cử Tổng Thống, ông từ nhiệm chức Thống Đốc ở Texas , ngày 21/12/2000 ông Rick Perry lên thay thế chức vụ này. Sau đó ông tái đắc cử trong các cuộc bầu cử năm 2002, 2006, và 2010, trở thành vị thống đốc lâu năm và nhiều nhiệm kỳ nhất ở Texas nói riêng và ở cả nước Mỹ nói chung.

Trong khi toàn quốc nạn thất nghiệp lên cao, ở Texas nạn thất nghiệp chỉ có 8.5%, con số thấp so với toàn quốc. Có người cho rằng Texas giàu mạnh vì có Rick Perry nhưng có nhiều người cho rằng không có Rick Perry thì Texas vẫn giàu mạnh vì tiểu bang này đất rộng, trù phú, và giá cả sinh hoạt thì thấp so với những nơi khác. Nhiều người tin rằng ông Rick Perry gặp may mắn hơn là giỏi giang vì quá trình học vấn của ông cho thấy ông chỉ là học sinh dưới mức trung bình. Nhiều đảng viên bảo thủ chính gốc của Đảng Cộng Hòa tại Texas rất bất mãn ông Rick Perry vì ông Perry đã từng tăng thuế, giảm thiểu ngân sách học vấn, tịch thu đất đai các nông trại để trao cho các đại công ty xây cất xa lộ mà không đền bồi cho các chủ nhân cách công bằng, v.v. Năm 2010, ông Bill White, cựu Thị Trưởng Thành Phố Houston đại diện cho Đảng Dân Chủ tranh cử ghế Thống Đốc năm 2010, đã tố cáo ông Rick Perry trong tháng 6/2010 dùng công quỹ chi cho các nhân viên của ông Perry đi Châu Á 10 ngày lên tới cả $129,000.

Trong hơn 12 năm làm Thống Đốc, ông Rick Perry để lộ nhiều sơ hở, và chính vì những sơ hở này nên Nữ Dân Biểu Liên Bang Bailey Hutchison mới ra tranh chức Thống Đốc với ông vào năm 2010. Người ta biết chắc thời gian đầu bộ máy tranh cử của Tổng Thống Barack Obama sẽ không tấn công ông Perry mà sẽ sử dụng những người trong nội bộ Đảng Cộng Hòa tấn công những khuyết điểm đó. Đến giai đoạn khi ông Perry được Đảng Cộng Hòa đề cử rồi thì bộ máy tranh cử của Tổng Thống Obama sẽ dốc toàn lực đánh thẳng vào những tử huyệt của ông Perry như là người không có lập trường, thay đổi đảng, nói một đường làm một nẻo, tăng thuế v.v.

Lời Kết: Hiện nay khuynh hướng phù thịnh còn rất mạnh nên với cao trào quần chúng muốn thay đổi không còn ưa thích Đảng Dân Chủ nữa thì biết đâu được sự thịnh vượng của Texas là một cái đà mạnh cho Rick Perry được dân chúng Hoa Kỳ đón rước trở thành vị Tổng Thống kế tiếp của xứ sở này? Nhưng, từ đây đến ngày bỏ phiếu tháng 11 năm 2012, chắc chắn sẽ có nhiều màn đấu đá khui ra quá khứ tồi tệ của nhau cách tàn bạo và người ta dự trù Rick Perry sẽ là một trong những cao thủ ở tuyến đấu./.

Houston ngày 30/8/2011.

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom