tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Phó TT Mỹ Đi TC Để Đầu Tư Chánh Trị

Vi Anh

Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden ngày 17/08/2011, bắt đầu chuyến công du Trung Cộng trong vòng 5 ngày. Lịch trình đã xếp đặt trước. Sở dĩ Ông phải hoãn chuyến đi một thời gian vì là Phó Tổng Thống đương nhiên là Chủ Tịch Thượng Viện hiến định, Ông phải có mặt trước một tranh chấp gay go giữa Hành Pháp và Lập pháp về nâng mức trần công nợ của Mỹ. Bây giờ Quốc Hội đã biểu quyết và Tổng Thống đã ban hành rồi. Phó TT Biden đi TC không phải vì Trung Cộng lên tiếng chê Mỹ lu bù, Ông đi giải độc. Ông đi TC chánh yếu là vì chánh trị, đi đầu tư chánh trị cho Mỹ.

Thực vậy, trên nguyên tắc việc Quốc Hội thảo luận biểu quyết gay go, bàn luận với Tổng Thống căng thẳng về nâng mức trần của nợ, về thu chi ngân sách là sinh hoạt dân chủ của Mỹ, là chuyện của Mỹ, không mắc mớ gì đến TC.

Việc tổ chức thẩm định tài chánh Standadrd & Poors sụt điểm tín nhiệm về tài chánh của Mỹ, nếu TC tin thì đừng mua công khố phiếu của Mỹ nữa, nước khác sẽ mua. Dù sao công khố phiếu của Mỹ vẫn là phương tiện đầu tư chắc ăn nhứt thế giới. Nhựt mua công khố phiếu của Mỹ đâu có ít hơn của TC, mà Nhựt có phiền hà lo ngại Mỹ vô tư lự hoàn vốn hay trả tiền lời đâu.

Dù rằng TC đã nắm 1.160 tỷ đô la công khố phiếu Mỹ và giữ 3.197 tỷ đô la Mỹ làm ngoại tệ dự trữ cho TC, TC nếu muốn đổi thì Mỹ cũng thừa sức giải quyết, mà kẻ chết sẽ là TC ôm bó Đô la mà chết vì sản xuất đình đốn, xuất cảng bế tắc, dân chúng thất nghiệp, guồng máy công quyền đột qui hay bị dân chúng lật đổ.
Bắc Kinh cho tung ra một số phê bình chỉ trích Mỹ để làm nổi bật thế “ưu việt” của TC trong nước và với dân TQ mà thôi. Như nói trên thông tấn xã của TC là Tân hoa xã, nào là «kể từ nay [TC] đã có tất cả các quyền để đòi hỏi Hoa Kỳ giải quyết vấn đề nợ mang tính chất cấu trúc của họ»; nào là «Dường như đã qua rồi ngày mà Chú Sam, bị công nợ đầm đìa, nhưng vẫn có thể dễ dàng lãng phí một khối lượng vô tận tiền vay từ nước ngoài”. Nào là tố cáo Hoa Kỳ «phụ thuộc vào nợ» và làm cho đồng đô la bị suy yếu đi. Hậu quả là Trung Quốc bị thiệt thòi.

Nào là Mỹ có âm mưu, đã giăng bẫy và Trung Quốc rơi vào cái bẫy này, không thoát ra được. Một số người khác tỏ thái độ thực dụng hơn với lập luận là nếu đô la yếu, thì tốt hơn hết là đầu tư vào euro hoặc yên Nhật Bản.

Đó là tạo dư luận, đó là dư luận để dân vận đánh bóng Đảng thành công kinh tế dến nổi Mỹ còn mắc nợ TC. Chớ CS Bắc Kinh không giải quyết vấn đề với Mỹ, không tiếp đón Phó TT Mỹ với bầu không khí nặng cảm tính như vậy đâu. Trái lại lãnh đạo Đảng Nhà Nước CS Bắc Kinh làm việc với lý tính lạnh lùng khi làm hay thực hiện chính sách với Mỹ.

Họ biết TC chẳng những cần mà phải rất cần Mỹ, và hai bên phải hoà hoãn với nhau để cùng sống chung hoà bình, lợi hơn là đụng chạm, chiến tranh không cần thiết. Cây đa cậy ông thần và ông thần cũng cần cây da.

CS Bắc Kinh biết kinh tế Mỹ muốn hay không muốn vẫn còn và còn đứng đầu thế giới rất lâu và Trung Quốc không thể có được một đối tác nào vững chắc hơn để thay thế Mỹ. Vì như Bà Lael Brainard, thứ trưởng bộ Tài chính Hoa Kỳ, phụ trách các vấn đề quốc tế, giải thích kinh tế Mỹ là một nền kinh tế «uyển chuyển nhất» và «sáng tạo nhất» thế giới.

Họ biết không thể siết nợ Mỹ được, siết nợ Mỹ là vô tình tự làm mình hụt hơi, mất sức, mà chẳng áp bức được Mỹ. Nhiều khi chủ nợ phải nuôi con nợ để cùng sống, huống hồ con nợ Mỹ là con nợ có uy tín, thừa tiềm lực trả vốn lẫn lời.

Con số mấy ngàn tỷ Đô la mà TC tích trữ và số cả ngàn tỷ Đô la mà TC nắm nếu cần đổi bằng vàng hay đòi trả tiền mặt, Mỹ thừa sức. Nhưng TC sẽ bị quốc tế và các nước có đồng tiền đô la bản vị cô lập ngay.
TC siết nợ như vậy, là TC chết trước, chớ không phải Mỹ. Đô la sụt giá bất thần, số nợ của TC giảm giá trị tuyệt đối. Coi như từ lâu TC ép giá lương tiền của công nhân, để thu hút đầu tư, sản xuất hàng giá rẻ để xuất cảng, rút tài nguyên đất nước để bán rẻ, bây giờ chỉ ôm một bó giấy bạc, giấy công khố phiếu Mỹ mà chết.

Chết không làm ăn với Mỹ nữa thì sản xuất của TC đình đốn. Thế chính thống cầm quyền bằng tăng gia kinh tế của TC không còn. Dân chúng sẽ loạn không thành tam quốc cũng thành lục quốc như xưa khi những vùng kinh tế, chánh tri, văn hoá khác biệt lâu nay kết nối bằng kinh tế nay bị vỡ, và dân chúng và sứ quân nổi dậy.

Nên chuyến đi của Phó TT Biden, một lão làng chánh trị dân cử của Mỹ, không phải là chuyến đi để Ông giải độc về những dư luận tiếng bấc tiếng chì ở TC về thế tài chánh của Mỹ. Chuyến đi này là một cuộc đầu tư chánh trị trước của Mỹ, trước một đổi thay lớn của tập đoàn lãnh đạo Đảng Nhà nước TC.
Mục tiêu chánh là TT Biden viếng thăm xã giao, viếng trước Ô. Tập cận Bình, Phó Chủ Tích Nước theo biên chế và theo chuẩn bị sẽ lên làm Chủ Tĩch Nước và Chủ Tịch Đảng, kiêm Chủ Tích Quân Ủy trung ương của Đảng Nhà Nước TC. Bài thơ hay nhứt là bài thơ đầu, cuộc viếng thăm đầu, tình nghĩa khi còn “hàn vi”, tình nghĩa ban đầu là nhớ lâu nhứt.

Tự nhiên một chuyến đi công tác dài 5 ngày, dài hơn thường lệ dự tưởng, những vấn đề hai bên chưa cùng một suy nghĩ sẽ đượfc bàn luận. Bà Thứ Trường Tái chánh Mỹ cho biết Phó tổng thống Biden sẽ đề cập đến việc đồng nhân dân tệ bị kìm giữ ở mức quá thấp và ông sẽ hối thúc Bắc Kinh có chính sách khuyến khích giới trung lưu Trung Quốc đẩy mạnh tiêu thụ, thay vì chỉ chú trọng đến việc xuất khẩu các sản phẩm giá rẻ. Trung Quốc cần phải mở rộng tiêu thụ và nhập cảng hàng của Mỹ.

Nhà Trắng cho biết là phó tổng thống Mỹ sẽ không ngần ngại bày tỏ mối quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc.

Nhưng nhiệm vụ chánh trị là nhiệm vụ chánh, là nhiệm vụ của một chánh trị gia lão làng là Phó TT Biden trong chuyến công du TC này là một «đầu tư vào tương lai quan hệ Mỹ-Trung» qua việc tiếp xúc với ông Tập Cận Bình, như lời của Ông Tony Blinken, cố vấn an ninh quốc gia của phó tổng thống Mỹ nói huỵch toẹt ra.

Vi Anh

source: email from readers.

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom