tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------


HỆ LỤY SAU THIÊN TAI TẠI NHẬT:
16-03-2011

NGƯỜI DÂN TOKYO TÌM CÁCH RỜI KHỎI THÀNH PHỐ

Dan Tokyo

Tin Tokyo - Người Nhật đã đổ tới phi trường Haneda để lên phi cơ rời khỏi thủ đô Tokyo tránh phóng xạ nguyên tử. Hành khách đứng sắp hàng dài trước các quày bán vé. Cha mẹ đem con nhỏ rời khỏi thành phố đang phải cúp điện luân phiên và đang bị đe doạ ô nhiễm phóng xạ. Ở Fukushima, chính quyền ra lệnh công nhân rời bỏ nhà máy khi mức độ ô nhiễm lên cao. Ðiều này cho thấy tình trạng của nhà máy không còn kiểm soát được nữa. Vài giờ trước một đám cháy khác đã diễn ra ở nhà máy, đưa khói chứa phóng xạ bốc lên bầu trời và gió có thể đưa phóng xạ tới Tokyo trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tình trạng này tạo báo động ở thủ đô Tokyo và quốc tế.

Công nhân đang nỗ lực sửa một con đường để xe cứu hoả có thể chạy tới lò phản ứng số 4 đang cháy. Một chiếc trực thăng đang được sử dụng để trút nước xuống lò phản ứng số 3 đã bị nổ trước đó. Chuyên viên nguyên tử nói đang có nhiều đề nghị được đưa ra để giải quyết tình trạng khủng hoảng phóng xạ nguyên tử. Nhiều người ở Tokyo tỏ ra tuyệt vọng. Ông Eiichi Inaka nói con của ông còn nhỏ, ông không muốn chúng bị nhiễm phóng xạ. Nhà máy nguyên tử Fukushima là sự nguy hiểm quá lớn. Bà Mai Kamada nói phóng xạ từ nhà máy Fukushima đang bay tới Tokyo, bà có con nhỏ, không muốn chúng bị ảnh hưởng. Cơ quan INES đã đánh giá tình trạng nhà máy Fukushima ở cấp nguy hiểm bực 4 theo bảng đánh giá từ 1 đến 7 trong ngày thứ Bảy, 12 tháng 3, nhưng tình trạng trong những ngày vừa qua trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Theo tiên đoán thời tiết của Hoa Kỳ, gió thổi đến nhà máy từ hướng tây bắc, sẽ đưa phóng xạ ra biển. Sinh viên Takahiro Oonuma nói tình trạng xem ra không tiến triển gì. Cô hy vọng cuộc khủng hoảng sớm chấm dứt. Lo sợ hậu quả trận động đất và sóng thần làm ảnh hưởng tới nền kinh tế, trong 2 ngày qua thị trường chứng khoán đã mất 620 tỷ mỹ kim. Tuy nhiên, chỉ số chứng khoán Nikkei đã lên trở lại được 5.68% trong ngày hôm nay. Ô nhiễm phóng xạ là vấn đề rất nhạy cảm ở Nhật, là nước bị thả bom nguyên tử tại 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki trong năm 1945.

DÂN CHÚNG THÀNH PHỐ TOKYO KHÔNG MUỐN RA ÐƯỜNG

Dân chúng Tokyo đang rời bỏ thành phố vì lo sợ phóng xạ. Ảnh hưởng kinh tế do trận động đất, sóng thần và khủng hoảng nguyên tử đã được nhìn thấy rõ ở thủ đô có 13 triệu dân. Trung tâm thành phố là nơi lúc nào cũng đông đảo hiện giờ trở nên vắng lặng. Ngay ở ngoại ô, chỉ có một số nhỏ cha mẹ đưa con tới trường. Một bà mẹ lau nước mắt nói bà muốn con mình vui vẻ, có cảm tưởng tốt. Nếu bà tỏ ra lo sợ, bà sẽ làm cho con bà cũng sẽ lo sợ theo.

Chính phủ liên tiếp kêu gọi dân chúng trong nước bình tĩnh, tiết kiệm năng lượng. Công ty TEPCO đang thi hành chương trình cúp điện luân phiên để tránh tình trạng phải mất điện trên toàn quốc. Mỗi lần cúp điện kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Khu vực Roppongi là khu vực sáng rực ban đêm, là khu đời sống về đêm, nhưng lúc này chỉ lưa thưa xe cộ, các cửa tiệm đóng cửa. Một cửa tiệm bán đồ điện tử mở cửa nhưng chủ nhân tắt bớt đèn trong tiệm. Quận Ginza là nơi mua sắm bận rộn nhất ở thủ đô Tokyo gần như hoàn toàn im vắng, trên đường phố không có khách bộ hành.

Tài xế taxi Senichiro Negishi nói phụ nữ đang lo sợ tình trạng lan tràn của phóng xạ. Ở quận Shimbashi người đi làm thấy rõ đường phố đã ít người đi lại. Vấn đề trở ngại giao thông, thiếu xăng, sợ ô nhiễm phóng xạ đã làm nhiều người không đi làm việc. Trạm tàu điện Shimbashi từng là trung tâm rất bận rộn đã trở nên vắng vẻ, các cửa tiệm đóng cửa. Tokyo là một trung tâm tài chánh và văn hoá, có nền kinh tế thuộc hạng lớn nhất thế giới. Sáng hôm nay chính phủ ra lệnh công nhân phải rời khỏi khu vực nhà máy nguyên tử Fukushima Daiichi. Lò phản ứng số 4 đã bị cháy sáng nay, khói trắng bốc lên bầu trời, và có thể làn khói trắng này là hơi của số nước dùng để làm nguội các thanh nhiên liệu nguyên tử.

NHẬT HOÀNG LÊN TIẾNG KÊU GỌI QUỐC DÂN TRÊN ÐÀI TRUYỀN HÌNH

Nhat Hoang

Tin Tokyo - Lần đầu tiên Nhật hoàng Akihito đã lên đài truyền hình nói chuyện với quốc dân, cho biết ông ta vô cùng lo âu đối với cuộc khủng hoảng và tình trạng của các lò phản ứng nguyên tử , kêu gọi người Nhật giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn. Trông rất buồn và rất khắc khổ, nhà vua 77 tuổi nói trận động đất có sức mạnh 9 độ là trận động đất lớn chưa từng có, ngài rất buồn trước sự thiệt hại quá lớn. Hiện giờ, tình trạng của nhà máy điện nguyên tử là tình trạng cần phải cảnh giác, hy vọng mọi nỗ lực hiện nay sẽ không làm cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

Những người đang bị động đất ảnh hưởng không nên đánh mất hy vọng. Mọi công dân Nhật cần phải nghĩ tới những người bị ảnh hưởng và góp phần xây dựng lại những nơi bị tàn phá. Các đài truyền hình trong nước đã ngưng chương trình thường lệ để dành thì giờ cho lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của nhà vua. Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michico đã giữ vai trò an ủi dân chúng trong những giai đoạn khó khăn, đã đi thăm viếng nạn nhân của trận động đất Kobe năm 1995 làm 6400 người chết.

PHI CƠ TRỰC THĂNG QUÂN SỰ TRÚT NƯỚC XUỐNG CÁC LÒ PHẢN ỨNG NGUYÊN TỬ

Tin Fukushima - Trực thăng quân đội đang cố gắng đổ nước biển xuống các lò phản ứng của nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi để mong làm nguội các lò phản ứng này. Mức độ phóng xạ quá cao bên trên lò phản ứng số 3 đã làm cho trực thăng không thể bay bên trên lò phản ứng này. Công nhân làm việc đã phải rời nhà máy vì mức ô nhiễm phóng xạ quá cao. Một trong những dấu hiệu tuyệt vọng để làm nguội các thanh nhiên liệu nguyên tử là cảnh sát đã dùng xe vòi rồng phun nước vào các lò phản ứng. Sáng hôm nay nhà máy lại bị cháy, đưa khói chứa nhiều phóng xạ lên bầu trời và số phóng xạ này có thể bay tới Tokyo trong vòng 24 giờ tới.

Bộ trưởng Chính phủ Yukio Edano nói mực độ phóng xạ chưa làm ảnh hưởng tới sức khoẻ, nhưng mọi người cần nên ở trong nhà. Chính phủ hiện đang yêu cầu các công ty tư nhân giúp đỡ trong việc cung cấp nhu cầu cho hàng chục ngàn người đã di tản khỏi khu vực nhà máy. Công nhân đang cố gắng sửa chữa một con đường để có thể đưa xe cứu hoả tới lò phản ứng số 4. Lò phản ứng số 3 đang được coi là ưu tiên hàng đầu. Nhưng không biết rõ tình hình, nhưng lò phản ứng này là lò duy nhất của nhà máy điện Daiichi có thể dùng plutonium. Theo cơ quan nghiên cứu Hoa Kỳ, plutonium là chất nguy hiểm nhất cho sức khoẻ con người , một khi bị nhiễm sẽ vào tủy xương sống hay gan, chắc chắn đưa tới bệnh ung thư. Một người điều hành nhà máy nói tình trạng của lò phản ứng số 4 rất khó khăn, nước cũng đang đổ xuống lò phản ứng số 5 và số 6. Lời tuyên bố này cho thấy tất cả 6 lò phản ứng của nhà máy đều đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Các nhà chuyên viên nói, khủng hoảng nguyên tử ở Nhật hiện giờ có thể trở thành thảm hoạ nguyên tử lớn nhất của thế giới.

PHÁP TỔ CHỨC CÁC CHUYẾN BAY ÐƯA CÔNG DÂN Ở NHẬT VỀ NƯỚC

Tin Paris - Một chiếc phi cơ của chính phủ Pháp trở về từ Tokyo đã chở theo 185 công dân Pháp đáp xuống phi trường Charles de Gaulle. Chuyến bay ưu tiên cho phụ nữ mang thai và trẻ em. Chính phủ Pháp đã kêu gọi kiều dân ở Tokyo rời khỏi Nhật vì tình trạng đe doạ phóng xạ nguyên tử. Một người Pháp nói rời bỏ là điều rất khó khăn, vợ ông người Nhật và đã phải bỏ gia đình bên vợ ở lại. Nhiều người đã ra đi ngay sau khi nhận thông báo. Một phụ nữ Nhật nói gia đình bà ở Nhật, nhưng người gia đình muốn bà đem các con ra đi vì sự an toàn. Bà nghe thông báo vào buổi sáng và ra đi trong buổi chiều. Toà đại sứ Pháp đã thông báo cho công dân lập tức rời khỏi Tokyo nếu không có điều gì bắt buộc phải ở lại. Pháp đã điều động phi cơ của hãng Air France đang có mặt ở Á Châu để chở công dân rời khỏi Nhật. Thủ tướng Francois Fillon cho biết hiện còn 2000 công dân Pháp ở Nhật, giảm xuống từ con số bình thường khoảng 5000 người. Riêng vùng Sendai có khoảng 600 người có quốc tịch Pháp.

TÂY BAN NHA DUYỆT XÉT LẠI TÌNH TRẠNG CÁC NHÀ MÁY ÐIỆN NGUYÊN TỬ TRONG NƯỚC

Lo Nguyen Tu

Tin Madrid - Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero cho biết ông đã yêu cầu Hội đồng An ninh Nguyên tử Quốc gia và Bộ Kỹ nghệ ước định lại tình trạng của các nhà máy điện nguyên tử trong nước. Ðặc biệt là tình trạng nếu có động đất và ngập lụt xảy ra tại những vùng đang có nhà máy điện nguyên tử. Bộ Kỹ nghệ vừa đưa ra thông báo cho biết sự ước định sẽ ưu tiên tập trung vào 7 nhà máy điện nguyên tử vùng Cofrentes. Trong tháng trước Hội đồng An ninh Nguyên tử Quốc gia nói rằng nhà máy điện nguyên tử Cofrentes có thể an toàn sử dụng thêm 10 năm nữa, không cần phải đóng cửa sau khi giấy phép mãn hạn vào tháng 3 năm 2011. Tây Ban Nha đã ngăn cản việc xây thêm nhà máy điện nguyên tử mới, ra lệnh đóng cửa nhà máy điện nguyên tử Garona vào năm 2013, nhưng 7 nhà máy khác sẽ duy trì cho tới năm 2020. Chính phủ Thủ tướng Zapatero đã cầm đầu cuộc cách mạng năng lượng trong nước, cắt giảm sự tùy thuộc vào những nguồn năng lượng gây ô nhiễm, tập trung vào việc khai thác sức gió và năng lượng mặt trời.

TRUNG CỘNG CÓ THỂ GẶP NGUY HIỂM NGUYÊN TỬ GIỐNG NHƯ NHẬT

Tin Bắc Kinh - Các nhà chuyên môn cảnh cáo Trung Cộng có thể gặp tình trạng khủng hoảng nguyên tử như Nhật Bản đang gặp phải hiện nay. Kỹ sư Nhật đang nỗ lực tìm cách ổn định nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi đã bị hư hại trong trận động đất và sóng thần trong tuần trước. Dân chúng chưa di tản, còn sống cách nhà máy trong đường bán kính 30 cây số được khuyến cáo phải ở trong nhà, trong lúc đó người dân ở thủ đô Tokyo đang rời bỏ thành phố vì lo sợ phóng xạ do gió đưa tới. Trung Cộng là nước phát triển năng lượng nguyên tử nhanh nhất trên thế giới, hiện đang có 13 nhà máy đang hoạt động, có công xuất tổng cộng 10.8 gigawatts.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh đang gia tăng xây dựng nhà máy điện nguyên tử, định nâng công xuất của hệ thống nhà máy điện nguyên tử trong nước lên 40 gigawatts vào năm 2020 và mục tiêu sẽ còn tăng lên 80 gigawatts. Hiện giờ Trung Cộng đang xây trên 10 nhà máy điện nguyên tử như nhà máy Hồng Duyên Hà ở phía bắc thành phố Ðại Liên. Tuy nhiên, ông Hàn Tiểu Bình là một nhà cố vấn nguyên tử nói Trung Cộng đang phát triển nhà máy nguyên tử quá nhanh, giống như Nhật đã làm trước đây để phát triển kinh tế.

Ông Hàn nói với tốc độ phát triển nhanh như vậy chính phủ khó thể theo dõi và kiểm soát thích ứng. Việc xây cất, thiết kế và hoạt động có thể gặp nhiều vấn đề, cho nên Trung Cộng cần phải phát triển năng lượng nguyên tử chậm lại trong mức độ có thể kiểm soát được. Trung Cộng hứa hẹn cắt giảm số lượng khí thải carbon dioxide từ năm 2005 đến năm 2020 xuống 40%. Ðang đầu tư vào các loại năng lượng sạch như gió và mặt trời, nhưng cũng nhanh chóng xây dựng các nhà máy điện nguyên tử. Ông Hàn nói nếu không phát triển các loại năng lượng sạch Trung Cộng sẽ phải tiếp tục đốt than đá. Ðiều này không những làm nguy hiểm cho sức khoẻ người dân mà còn làm nguy hại cho thế giới, nhưng Trung Cộng cũng không thể để tình trạng như nhà máy Fukushima xảy ra. Thực tiễn nhất là phải xây nhà máy điện nguyên tử nhưng phải gia tăng sự bảo đảm an toàn.

Trung Cộng là nước cũng thường xảy ra động đất. Trận động đất Tứ Xuyên trong năm 2008 đã làm 80,000 người chết. Các nhà máy điện nguyên tử Trung Cộng thuộc thế hệ kỹ thuật thứ 3, tân tiến và an toàn hơn các nhà máy ở Nhật thuộc thế hệ thứ nhì. Nhà máy Fukushima đã xây cách nay 30 năm. Tình trạng khủng hoảng ở Nhật cho thấy sự nguy hiểm của nhà máy điện nguyên tử, nhưng những người như ông Hàn nói nếu Trung Cộng tiếp tục đốt than đá còn tạo nguy hiểm nhiều hơn. Trung Cộng là nước phóng khí thải carbon dioxide nhiều nhất trên thế giới, khoảng 70% năng lượng đang dựa vào than đá.

source: http://www.thegioimoionline.com/tm.php?recordID=2114

-------------oo0oo--------------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom