tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Trang Hoàng Sa - Trường Sa - Vietlist.us

Trang Hoàng Sa - Trường Sa của Vietlist.us dùng để thu thập và trưng bày bằng chứng sở hữu của Việt Nam trên hai hòn đảo quý nầy. Đất nước Việt Nam là sở hữu của dân tộc Việt Nam chớ không phải là sở hữu của đảng Cộng sản Việt Nam. Xin quý độc giả vui lòng cung cấp tài liệu cho chúng tôi và xin góp phần phổ biến những tài liệu nầy cho mọi người đều biết.

 

-------oo0oo-------

LỜI KÊU GỌI CỦA ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ

- Nhận định rằng Tổ Quốc đang thực sự lâm nguy, trước hiểm họa bị bắc thuộc một lần nữa bởi chính sách bá quyền bành trướng thường trực của Trung Cộng, biểu lộ qua các sự chiếm đoạt phi pháp lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam, vì thế đã thực sự bao vây nước ta. Thêm vào đó qua sự xâm nhập và mai phục trên đất liền, sâu trong mọi ngành sinh hoạt, mọi nơi trên đất nước ta, với mọi thủ đoạn thâm độc chúng đang chuẩn bị với dã tâm xâm chiếm đất nước ta như đã từng thực hiện nhiều lần trong suốt dòng lịch sử Việt Nam. Trong vài thập niên gần đây âm mưu này đã lộ rõ, không còn che dấu được nữa.

Thực vậy, về mặt biển hiện nay đã có ít nhất 15 kiến trúc quân sự kiên cố đồ sộ sừng sững mọc lên khỏi mặt nước, từ các bãi đá ngầm, xuống tới vĩ tuyến thứ 9 thuộc quần đảo Trường Sa. Chưa kể đến các đảo lớn thuộc Quần Đảo Hoàng Sa đã được cải biến và xây dựng để trở thành các căn cứ quân sự tiền phương đa nhiệm vụ tiến xuống phía Nam. Căn cứ hải quân to lớn Tam Á với một căn hầm làm nơi trú đóng cho 20 tàu ngầm nguyên tử (loi 094 hay JIN Class) được trang bị bằng hỏa tiễn tầm xa và các cầu tàu cho hàng không mẫu hạm (sẽ có trong năm nay) thuộc đảo Hải Nam hẳn sẽ đóng một vai trò lớn khi bá quyền bành trướng Bắc Kinh phát động chiến dịch xâm lăng.

Về mặt biên giới phía bắc, các cao địa chiến lược của Việt Nam vốn được sử dụng làm căn cứ phòng ngự hữu hiệu ngăn chặn quân xâm lược tràn qua, nay đã bị Việt Cộng chuyển giao cho Trung Cộng qua hiệp ước 1999. Đó là các dãy núi 1250 (Núi Bắc, nay Trung Cộng đã đổi tên thành Giải Âm Sơn), 1509 (Núi Đất, nay Trung Cộng đổi tên là Lão Sơn), 1545, 772, 233 thuộc huyện Vị Xuyên, Hà Giang, và các dãy đồi 820 và 636 thuộc huyện Tràng Định, và khu vực Bình Độ 400 thuộc huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Các nơi này hiện nay đã do quân đội Trung Cộng chiếm đóng.

Trong nội địa, nhiều khu vực được gọi là các địa điểm "đầu nguồn" thuộc 18 tỉnh từ vùng biên giới xuống mãi tận Bình Dương đã cho người Tàu thuê dài hạn, và được coi là các khu nhượng địa bất khả xâm phạm của chúng. Nhiều cơ quan chính quyền, nhất là ngành truyền thông của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã bị Trung Cộng khống chế. ….

Không người dân Việt nào mà không nhận ra được bộ mặt xâm lăng trắng trợn của bá quyền bành trướng Trung Cộng với sự tiếp tay của Việt Cộng.

- Nhận định rằng chính quyền cộng sản Việt Nam không phải là một chính quyền do nhân dân Việt Nam tự do tuyển chọn, mà chỉ là một chính quyền do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên. Chính quyền mạo danh nhân dân Việt Nam này nay đã hiện nguyên hình là một tập đoàn thái thú phục vụ quyền lợi của quân xâm lược Bắc Kinh. Chúng dâng đất, hiến biển cho quan thày Trung Cộng, và tiếp tay cho quan thày của chúng để đàn áp dã man các người yêu nước chỉ vì những người này dám lên tiếng tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ, chống lại kẻ ngoại xâm. Đồng thời chúng còn tạo ra biết bao tội ác qua việc bóc lột mọi tầng lớp nhân dân để vơ vét cho đầy túi tham của tầng lớp cầm đầu đảng cướp Cộng Sản Việt Nam. Lịch sử sẽ kết tội và nguyền rủa đến muôn đời các kẻ bán nước cầu vinh.

- Nhận định rằng tình thế hiện nay đang đặt dân tộc Việt Nam trước một thử thách cam go và trước một quyết định vô cùng hệ trọng:

- Hoặc lựa chọn nắm lấy cơ hội ngàn vàng để đứng về phe văn minh, tiến bộ, tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền và dân quyền của nhân loại, hầu chống lại phe tàn ác, tàn dư của chủ nghĩa cộng sản phi nhân đạo do Bắc Kinh chủ động, đang trực chờ thôn tính quê hương yêu dấu của chúng ta, và tái lập ách đô hộ lên chúng ta và các thế hệ con cháu,

- Hoặc cam tâm cúi đầu chịu khuất phục trước tập đoàn cộng sản Việt Nam hèn nhát, khiếp nhược trước ngoại bang, nhưng lại áp dụng các biện pháp khắc nghiệt đàn áp dân chúng, triệt tiêu các chống đối, hầu giúp giặc vào xâm chiếm đất nước.

- Nhận định rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam với bản chất phi nhân dân, mạo danh nhân dân, phản bội lại nhân dân, và chống lại nhân dân không còn lý do để tồn tại trong mạch sống của dân tộc Việt Nam và trong trào lưu văn minh nhân loại.

- Nhận định rằng lịch sử Việt Nam đã bao lần chứng minh các con dân Việt Nam yêu nước sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, anh dũng chiến đấu để bảo vệ quê hương, khi nghe được tiếng gọi của Tổ Quốc. Với truyền thống bất khuất oai hùng đó, dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua được cơn nguy khốn này.

KÊU GỌI

Mọi con dân Việt Nam yêu nước, trong cũng như ngoài nước, thuộc mọi tầng lớp xã hội, hãy nhất tâm đứng lên giành lại quyền thành lập một chính quyền của nhân dân đích thực, có tư cách đại diện chính thống cho nhân dân Việt Nam qua cuộc bàu cử tự do. Chỉ một chính quyền thực sự do dân chúng tự do tuyển cử mới có thể thống nhất được toàn lực của quốc gia hầu đánh bại bất kỳ sự xâm lăng đến từ bất cứ nơi đâu.

Để quang phục lại các lãnh thổ và lãnh hải đang bị Trung Cộng chiếm đóng phi pháp, để bảo vệ di sản thiêng liêng của Tổ Tiên, để duy trì nền độc lập truyền thống cho các thế hệ mai hậu, và để tránh nạn bị đồng hóa thành dân Tàu, mọi con dân Việt yêu nước hãy vùng lên giành lại quyền làm chủ vận mệnh đất nước và của chính mỗi người, ngay trong giờ phút nguy cấp và hệ trọng này.

Làm tại California ngày 26 tháng 9 năm 2010
Đại Diện Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ,
Giáo Sư Nguyễn Văn Canh

http://www.trachnhiemonline.com/dien-dan-600-nguyenvancanh.htm

 

hoangsa

++++++++++++

bannuoc
Đây là văn kiện bán nước do Phạm Văn Đồng ký năm 1958. May mắn thay, văn bản nầy không có hiệu lưc. Vì 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở phía Nam vỉ tuyến 17, nên vào thời điểm trên, các quần đảo nầy thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Việt Cộng không có thẩm quyền trên 2 hòn đảo quý của đất nước, chúng không có quyền bán hay nhượng lại cho bất kỳ thế lực ngoại bang nào. Xin bấm vào đây để xem thêm chi tiết.

chienhamvnch
Bốn chiến hạm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự trận hải chiến Hoàng Sa bảo vệ lãnh thổ vào năm 1974. Chiến hạm HQ-10 trúng đạn vào pháo tháp bị chìm tại trận, chiến hạm HQ-16 bị hư hại nặng nghiêng 15 độ, chiến hạm HQ-5 và HQ-4 bị hư nhẹ. Gần 50 thủy thủ và hạm trưởng Ngụy Văn Thà của HQ-10 tử vong. Ngoài ra HQ-5 có 3 quân nhân tử vong và 16 bị thương. Xin bấm vào đây để xem thêm chi tiết.

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Home Page Vietlist.us


bottom