tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

 

               ỦY BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT

                 ĐẤU TRANH DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

                                         P.O.BOX 362057, MILPITAS, CA 95036  

                               Email : hdlkdt@yahoo.com                

 mm

 

             BẢN LÊN TIẾNG CỦA ỦY BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT ĐẤU TRANH TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ÔNG LẠC VIỆT, THÀNH VIÊN CỦA UỶ BAN.
                              
                 

                            

Kính thưa Quý Vị,

    Ông  Lạc Việt tức Trần Ngọc Bính, được đánh giá là một người có khả năng, có tinh thần chống Cộng và đã hy sinh nhiều thì gìờ trong những hoạt động đấu tranh, văn hoá, xã hội tại Canada.

    Đặc biệt trong suốt 5 năm qua, Ông Lạc Việt là người đã điều hành Diễn Đàn Yểm Trợ Khối 8406, một diễn đàn đã qui tụ trên 60 Diễn Giả là các bậc trưởng thượng và trí thức trên toàn thế giới trong 250 đề tài hướng về chính nghĩa Dân Tộc, vận động và thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước.Và gần đây, Ông Lạc Việt đã tích cực hổ trợ và sát cánh với Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương, chuyên gia tài chánh quốc tế trong công cuộc vận động đồng bào hải ngoại cùng thực hiện chiến dịch Giảm Kiều Hối Hải Ngoại Về Việt Nam. Mục tiêu của chiến dịch này là nhằm dồn Đảng và Nhà Cầm Quyền VC vào chân tường.

   Trong 6 tháng qua, Ông Lạc Việt và Anh Chị Em trong Ủy Ban Vận Động Thành Lập Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam đã hy sinh nhiều thì giờ, dồn nỗ lực và tâm huyết trong công tác soạn thảo Điều Lệ  và vận động nhân sự tham gia tổ chức HĐLK/ĐT, một tổ chức có chủ trương tập hợp nhiều đoàn thể Quốc Gia yêu nước, liên kết thành một khối đại đoàn kết dân tộc, dù khác biệt quan điểm và phương pháp đấu tranh, nhưng có cùng chung mẫu số là lòng yêu nước, tuyệt đối không chấp nhận Cộng Sản, không hòa hợp hoà giải với tập đoàn Cộng Sản dưới bất cứ hình thức nào và quyết tâm đấu tranh dưới mọi hình thức để giải thể chế độ độc tài Cộng Sản buôn dân bán nước nhằm xây dựng một chế độ tự do dân chủ thực sự cho VN.
Kính thưa Quý Vị,
Trong thời gian qua, một số thông tin về Ông Lạc Việt được lưu hành trên diễn đàn ( Lạc Việt 8406 = Việt Tân.  Lạc Việt chụp hình với nhà văn Nguyễn Trọng Tạo . Lạc Việt=Long Khánh tham gia vào sự kiện nhóm đồng lõa chỉ điểm cho VC bắt Lô Thanh Thảo, một người trẻ trong nước biểu tình chống Trung Cộng... )
Để Quý Vị, những người đã và đang thực sự quan tâm đến công cuộc đấu tranh  chung, có thêm dữ kiện xem xét, phối kiểm các tin tức liên quan được đề cập trên về Ông Lạc Việt, tức Ông Trần Ngọc Bính, một thành viên của Ủy Ban Vận Động Thành Lập Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN, chúng tôi xin mời Quý Vị xem lời minh xác của Ông Lạc Việt về những sự việc bị tố cáo, được gởi kèm theo Bản Lên Tiếng.
Riêng về phía Ủy Ban Vận Động Thành Lập Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền  Cho VN, Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng Ông Lạc Việt, một thành viên đa năng, có lập trường chống Cộng rõ ràng, một chiến hữu đã và đang cùng chúng tôi đồng hành trong cộng cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.


                                                          Trân trọng:
                                         Hoa Kỳ ngày 23 tháng 3 năm 2013

                 Ủy Ban Vận Động Thành Lập Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh

                                         Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam                                                                                                                      

( Đính kèm  email của Ông Lạc Việt gởi cho UBVĐ )

Hải Ngoại ngày  22 tháng 3 năm 2013

 Kính thưa quý liệt vị quan tâm,

Tôi là Lạc Việt được quý vị biết đến là điều hợp viên của Diễn Đàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam hoạt động liên tục trong suốt hơn 5 năm qua kể từ khi Khối 8406 công bố Bản Tuyên Ngôn Dân Chủ Cho VN 2006 và sau khi LM Nguyễn Văn Lý bị CS bỏ Ngài vào tù năm 2007.

Do một số thông tin lưu truyền trên mạng email kèm theo một số hình ảnh trong khoảng 1 tháng qua có liên quan đến Lạc Việt, Lạc Việt thấy có bổn phận cần ngắn gọn lên tiếng để giữ gìn sự trong sáng của công tác đấu tranh và nhất là tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong công tác đấu tranh trước mặt: Yểm Trợ Nhân Quyền & Tiến Trình Dân Chù Hóa Việt Nam.

1-      Thông tin viết rằng: Lạc Việt 8406 = Việt Tân.

 Giải thích: Lạc Việt từng sinh hoạt trong Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (Phong Trào Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh). Khi Mặt Trận QGTNGPVN  chuyển thành Việt Tân, Lạc Việt đã rút lui.

 

2-      Hình Lạc Việt chụp chung với  nhà văn Nguyễn Trọng Tạo.

Giải thích: Hình đó là có thật, được chụp  tại nhà Họa Sĩ TĐ cách đây khoảng 7-8 năm,  Lạc Việt  được người bạn,  Họa Sĩ TĐ (TĐ tỵ nạn CS tại Hồng Kông) mời đến chơi. Nguyễn trọng Tạo cũng có mặt nhân dịp tham dự Buổi ra mắt sách Tạp Chí Người Việt Hải Ngoại  tại Vancouver. Thời gian đó Lạc Việt không biết rõ về ông này ngoại trừ TĐ cho biết ông ta là một nhà văn có những bài thơ thao thức về Hoàng Sa Trường Sa.

 3-      Hình Lạc Việt tham dự Đại Hội Liên Mạng Thế Giới tại Houston Texas 2010 & Video đốt hình Long Khánh gần đây tại Cali. Email viết: Lạc Việt = Long Khánh

Giải thích: Hình Lạc Việt tham dự Đại Hội Liên Mạng Thế Giới tại Houston Texas là có thật. Lac Việt mặc Veston xám là đúng. Ông Long Khánh có lẽ là người mặc áo đỏ sọc (LV chỉ gặp một lần tại Đại Hội). Vậy Long Khánh là nhân vật có thật, sống thật tại Houston Texas. Lạc Việt là một nhân vật có thật khác, sống thật tại Vancouver Canada. Hai nhân vật cách xa nhau gần 4,000 cây số! Hằng trăm vị tham gia Đại Hội Liên Mạng năm đó xem thông tin này chắc cười chết được.

 Trân trọng chuyển đến quý liệt vị những lời giải thích trên chỉ vì tôn trọng sự quan tâm của quý vị  và nhất là trân trọng sự yêu mến mà quý vị dành cho Diễn Đàn yểm Trợ Khối 8406

 

Lạc Việt

--------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom