tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

covang

 

Queensland: Cộng Đồng VNTD tiểu bang Queensland đi Canberra biểu tình "Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30-4-2011"

From: hoang nguyen <hoang4eb@gmail.com>
Date: 2011/3/23
Subject: Fwd: [PhoNang] bản scan của Thông báo về việc "Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30-4-2011 [1 Attachment]
To: Pho Nang <PhoNang@yahoogroups.com>

Kính thưa quý vị,

Thay vì tổ chức xe chở đồng hương đi Canberra biểu tình ngày quốc hận như mọi năm, năm nay Cộng Đồng VNTD tiểu bang Qld đã thông báo không tổ chức như vậy mà sẽ tài trợ cho 50 người ghi danh đi biểu tình đầu tiên, mỗi người 100 Úc kim. Lợi hại như thế nào?

Có người đã phân tích, trả $100 cho đồng hương nào xuống Canberra biểu tình có thể bị VC dèm pha là CĐ mướn người đi biểu tình. Bên cạnh đó, có lẽ đa số đồng hương có chút hiểu biết về sinh hoạt chính trị này đều nhận thấy rằng bà con tham gia biểu tình sẽ cảm thấy thuận lợi hơn rất nhiều nếu như có người tổ chức vì người tham dự, phần lớn là lớn tuổi, không phải tự lo phương tiện di chuyển, ăn ngủ, và đi chung với nhau thì vui hơn nhiều. Chính vì lý do đó mà các BCH tiền nhiệm đã tổ chức cho bà con đi biểu tình 30/4.

Như vậy, theo nhận xét của những người có kinh nghiệm sinh hoạt Cộng Đồng, ngoài sự thất lợi về mặt tuyên truyền chính trị, việc không tổ chức cho đồng hương đi chung còn có thể khiến sự tham gia biểu tình của đồng hương Qld suy giảm hơn.

Trở lại đầu năm nay, CĐ NVTD Qld đã không tổ chức chợ Tết, sinh hoạt văn hóa truyền thống lớn nhất đã có ở Qld từ hơn 20 năm qua. Được biết, CĐ không tổ chức chợ Tết năm nay với lý do là có lụt trước đó, nhưng cũng có đồng hương cho rằng càng nên tổ chức chợ Tết để thu tiền giúp đỡ nạn lụt thêm.

Hai sinh hoạt lớn, một văn hóa, một chính trị của CĐ Qld đã khựng lại, như là một chỉ dấu của sự đi xuống, hay thiếu sung mãn trong sinh hoạt CĐ.

Là người từng hoạt động CĐ, tôi hiểu được sự hưng suy, sự khó khăn trong sinh hoạt, nhưng chỉ hiểu chớ không tán đồng cũng như không thông cảm cho sự thay đổi có chiều hướng thụt lui này. Ban Chấp Hành nào mà không trải khó khăn, nhưng "cổ kim" chưa có ai bỏ chợ Tết, cũng chưa ai không tổ chức phương tiện di chuyển và ăn ở cho cuộc biểu tình 30/4 mỗi năm một lần. Hơn nữa, thường mỗi BCH trước đây chỉ có 5 người, riêng BCH dưới sự lãnh đạo của BS Cường thì mở rộng, đông nhân sự.

Rất mong quý vị, kể cả BCH CĐ Qld, cho biết ý kiến về sự kiện bàn bên trên. Xin lưu ý là chúng tôi chỉ tiếp nhận những thư bàn về sinh hoạt của BCH CĐ, không tiếp nhận những thư tấn công cá nhân. Thư quý vị gởi riêng cho chúng tôi đóng góp ý kiến về việc này sẽ được phổ biến (đây là chuyện chung, chúng tôi muốn được thảo luận chung).

Nguyễn văn Hoàng

ThongBaoCDUcChau

---------- Forwarded message ----------
From: Tuan Le <tuanle72@yahoo.com>
Date: 2011/3/20
Subject: [PhoNang] bản scan của Thông báo về việc "Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30-4-2011 [1 Attachment]
To: phonang@yahoogroups.com

Kính gởi quý vị bảng thông báo về việc "Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30-4-2011"

Kính
Tuan Le
--------------------------------------

Thưa quý vị,

Những gì chúng tôi sắp nói tới đây có thể sẽ mang đến cho chúng tôi những phiền phức thậm chí đánh phá cá nhân tôi về chuyện gia đình. Nhưng chúng tôi bất chấp những thiệt hại về danh dự bị bôi nhọ để nói lên những chuyện có nguy cơ tai hại đến chuyện đấu tranh chung của CĐ/NVTD tại Úc Châu.

Mặc dù chúng ta không muốn năm nào cũng "có" ngày biểu tình trước tòa đại sứ VC ở Canberra, vì còn có ngày đó có nghĩa là VC chưa sụp hầm,nhưng cũng không vì vậy mà chúng ta chán nản và bỏ bê việc tổ chức cho đồng huơng đi từ Brisbane xa xôi xuống tận Canberra biểu tình. Nhưng năm nay, BCH CĐ NVTD tiểu bang Queensland đã không làm chuyện này. Phải chăng BCH CĐ đã cố tình hướng dẫn dư luận để không tổ chức. nhằm mục đích gì? Có thể BCH CĐ đã biết trước là cá nhân chúng tôi sẽ lên tiếng về việc này, nên bỗng dưng có những "tay chân" từ đâu thò ra muốn bịt miệng chúng tôi trong vòng 24 giờ vừa qua.

Thưa quý vị,

Chúng tôi đã lên tiếng những việc làm không đúng của BCH/CĐ NVTD Queensland, theo lẻ thường, chúng tôi nhắm có ngày bị ném bùn. Nhưng không vì vậy mà bắt chúng tôi phải im lặng. Im lặng là đồng lõa với sai trái.

Năm nay, BCH/CĐ đã ra thông báo không tổ chức đoàn xe cho đồng hương đi biểu tình, thay vào đó sẽ tài trợ cho 50 người đầu tiên (tuồi từ 18 trở lên) ghi danh để nhận 100 Úc, thời gian hết hạn ghi danh là 15/4/11 .

Thưa quý vị, trên đây chỉ là nội dung chính của bản thông báo do bác sĩ Chủ Tịch Bùi Trọng Cường ký tên và phổ biến trên SS Tuần báo. Xin quý vị nào có bản thông báo dạng electronic vui lòng gởi lên giùm, và BCH/CĐ nếu có xin gởi giùm luôn.

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày để quý vị có sự nhận xét, có thể là ý kiến của chúng tôi sai, mong quý vị góp ý.

Có phải BCH/CĐ NVTD/Qld không muốn đông đảo đồng hương tề tụ về Canberra để chống VC khi tinh thần Cách Mạng Hoa Lài đang dâng cao?

Hàng năm từ 35 năm nay, chúng ta đều có 2-3 xe bus chở đồng hương đi biểu tình, tinh thần của các bác cao niên, của các em nhỏ thật đáng trân quý, mặc trời lạnh của mùa đông, quý vị đó đã không ngại đường xa hơn 1000km đường bộ để đến Canberra chống VC. Ngược lại các BCH/CĐ kể cả đương nhiệm đã tổ chức chu đáo, từ chổ ngồi đến phần ăn, chai nước từ những câu chào tiển đưa trước giờ lên xe (cá nhân chúng tôi đã "nếm" qua cái không khí đó, cái cảm giác đó, thật vui trong lòng). Đường xa 1000km, chạy xe mất 12 giờ đồng hồ, chắc chắn các bác cao niên và người đi biểu tình sẽ trò chuyện râm rang vui vẻ, hát hò, tâm sự cho qua thời gian.

Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng cảnh các bác cao niên sẽ làm gì trên chuyến xe khách của người Úc: im lặng, im lặng và im lặng. Vì nói chuyện sẽ gây phiền đến những hành khách khác, bất tiện cho các bác, không còn cảnh ca hát giúp quên đường xa, lên tinh thần đi đấu tranh.

Thử hỏi, sẽ có bao nhiêu bác cao niên đi biểu tình năm nay.?

Những người dưới 18 tuổi không được nhận tiền tài trợ 100 úc kim. Tại sao có sự giới hạn này? nếu vì do vấn đề luật pháp, dưới 18 tuổi không được chống cộng hay sao?

Nếu BCH/CĐ biện minh tài trợ 100 Úc kim để giúp đồng hương có tiền đi máy bay.

Thưa quý vị,

Theo thông báo được phổ biến ngày 18/3/11, vé máy bay không còn để đồng hương đi biểu tình đúng giờ, cho dù có cũng quá mắc. Nếu đi trước ngày biểu tình như vậy đồng hương sẽ ở đâu? ở khách sạn, nhà nghỉ, như vậy năm nay người đi biểu tình phải tốn nhiều tiền hơn để tham dự chống VC. Với những ngươì cao niên đang lãnh pension thì làm sao đủ tiền để tham dự.?

Hành trình tự lo đi biểu tình của các bác Cao niên:

Thưa qúy vị, thông báo ra ngày 18/3/11, một bác cao niên đã nhờ chúng tôi phone vào văn phòng CĐ để xin ghi danh, vì trên thông báo không có số điện thoại để liên lạc, đây cũng là 1 điểm đáng chú ý, nhưng không có ngươì trả lời vì giờ đó gần 4 giờ chiều thứ sáu, có thể nhân viên đã về, như vậy cho tới thứ hai mới có thể ghi danh.

Hôm qua, tại Inala, chúng tôi đã nghe các bác Cao Niên than phiền về việc này, và các bác sẽ tự động lo xe và vận động đi biểu tình. Tơí đây chúng tôi thiết nghĩ, hàng năm BCH/CĐ đã tổ chức gây quỹ đi biểu tình chống Cộng 30/04. Những buổi gây quỹ đó giúp cho nhiều đồng hương tham dự nếu không đi được sẽ đóng góp tiền và không khí những ngày cận kề buổi tiệc gây quỹ sẽ làm đồng hương lên tinh thần, những ai đi biểu tình sẽ cảm thấy tấm lòng của đồng hương khác quan tâm đến những ngươì đi xe tham dự biểu tình.

Năm nay sẽ không còn cảnh đó nữa.

Trở lại việc các bác cao niên chuẩn bị phải tự lo xe đi biểu tình.
Theo thông báo thì sau khi ghi danh ở văn phòng CĐ, và đồng nào đi biểu tình sẽ đến gặp cô Kiều Oanh"trước hoặc sau buổi lễ tưởng niệm quốc hận ở Canberra" để xác nhận là có đi biểu tình. Phương pháp có ít nhất 2 điềm không được hay lắm.

a) Cuộc biểu tình diễn ra đối diện tòa đại sứ VC, BCH/CĐ yêu cầu đồng hương đến gặp cô Kiều Oanh để xác nhận có tham gia để được nhận tiền, như vậy có phải vô tình BCH/CĐ đã tiếp tay với tụi VC là chúng ta đi biểu tình vì tiền? Quý vị còn nhớ báo chí trong nước đưa tin là chúng ta đi biểu tình vì CĐ cho tiền.

b) Đồng hương đi biểu tình phải bỏ ra toàn bộ chi phí đi đứng ăn uống trước, rồi sao đó mới được CĐ tài trợ 100 úc kim. Như vậy có phải BCH/CĐ xem thường tinh thần tự giác thật thà của những người ghi danh đi biểu tình hay không? nếu như vì lý do gì đó, ngươì ghi danh thứ 50 không đi được thì BCH không cần phải chi 100 úc kim, và như vậy ngươì muốn ghi danh thứ 51 đã mất cơ hội không được ghi danh để đủ điều kiện nhận 100 úc kim. (vì qua hạn ghi danh là 15/4/11).

Thưa quý vị,

Cách nay 2 năm, chúng tôi đã nhờ bác Tăng Văn Ngô để chuyển lời với bác sĩ chủ tịch Bùi Trọng Cường, chúng tôi thấy bản thông báo ghi là "buổi lễ tưởng niệm 30/4" để chỉ cuộc biểu tình quốc hận 30/4. Năm nay, BCH/CĐ cũng lại dùng chữ kễ tưởng niệm.

Thưa quý vị, chúng ta đứng trước hang ổ VC để biểu tình chống đối chế độ độc tài Hà Nội như vậy là chúng ta "tưởng niệm 30/4" sao? có phải BCH/CĐ muốn né tránh từ "biểu tình Quốc Hận 30/04"?

Thưa quý vị,

Những gì chúng tôi muốn nói đã đủ để quý vị nhận xét về những gì BCH/CĐ đang làm. Nếu sống trong nước tự do, mà vì chuyện cá nhân, chuyện gia đình mà phải "căm lặng" trước những sai trái của BCH/CĐ thì rất hổ thẹn với lương tâm.

Như chúng tôi đã thưa bên trên, trong 24 giờ qua, quý vị đã nhận được 5 emails nói về cá nhân chúng tôi và gia đình chúng tôi, khi chúng tôi lên tiếng về các việc làm không thích hợp của BCH/CĐ. Những người viết emails đó lại làm như vậy vì sao có thể quý vị đã nhìn ra âm mưu của họ, và họ còn hăm doạ sẽ chuyển tin tức của họ lên báo Việt Luận và Tin Paris.net.

Chúng tôi bất lực trước những hành động đánh phá bôi nhọ cá nhân của họ, vì có ai chắc chắn sau lưng họ là 1 thế lực đầy đủ nhân lực và tài lực để nhận chìm, bịt miệng tất cả những ai muốn nói lên những tại hại của một BCH/CĐ đương nhiệm.

Thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi xin chấp nhận những đánh phá đó để chúng tôi phơi bày những việc làm không thích hợp của BCH/CĐ.

Kính
Tuan Le


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom