tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Lễ Vu Lan tại Adelaide

Đáp lời thỉnh cầu của Quán Âm Tự và Phật tử trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất , Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Thượng tọa Thích Phước Nhơn, Tổng Ủy viên Tài chánh kiêm đại diện Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Úc châu đã đến Adelaide thuyết pháp và cử hành lễ Vu Lan tại hai điạ điểm Quán Âm Tự, 199 Angle Vale Rd, Hillier vào sáng thứ bảy ngày 7/8/2010 và tại Cheltenham Community Centre, Stroud St North, Cheltenham vào chiều chủ nhật 8/8/2010.

Tại Quán Âm Tự, ngay từ lúc 8 giờ sáng thứ bảy nhiều Phật tử đã quy tụ về đây làm công quả. Số người tham dự đã lên đến khoảng 150 người. Chương trình chính thức bắt đầu lúc 10h sáng. Sau phần nghi lễ chào cờ và một phút mặc niệm theo nghi thức Phật giáo, ông Âu Oanh Liệt thay mặt Ban Trị sự Quán Âm Tự đứng lên ngỏ lời chào mừng quan khách và cung thỉnh Thượng Toạ Thích Phước Nhơn cử hành lễ Vu Lan. Tiếp theo là buổi thuyết pháp về ý nghĩa “Báo Ân” do Thượng toạ Thích Phước Nhơn giảng dạy. Ngài nhắc nhở bổn phận của một Phật tử chân chính là phải biết kính thờ và phụng sự tứ ân; ân tổ tiên, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Muốn báo ân cha mẹ trọn vẹn thì ngoài chuyện vụ dưỡng cha mẹ chu toàn, Phật tử cũng phải có bổn phận báo ân xã hội và quốc gia đã cưu mang mình bằng những hành động thánh thiện đóng góp xây dựng một xã hội lành mạnh, cũng như giúp đỡ đồng bào ruột thịt kém may mắn hơn mình. Trước khi chia tay, quan khách và Phật tử được mời dùng bữa cơm chay thịnh soạn. Điểm đặc thù của Quán Âm Tự là mọi người đều được tặng những phần ăn chay mình thích để mang về.

Vào lúc 2 giờ 30 chiều chủ nhật 8/8/2010, tại hội trưởng Cheltenham Community Centre, sau phần nghi lễ chào cờ và 1 phút mặc niệm theo nghi thức Phật Giáo, tiến sĩ Trần Mỹ-Vân, đại diện Phật tử Adelaide trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, ngỏ lời chào mừng quan khách cũng như tóm lược tiểu sử của vị giảng sư là Thượng Toạ thích Phước Nhơn, trụ trì tại chùa Phổ Minh Tây Úc. Ngoài những công trình dịch thuật giảng giải và trước tác nhiều kinh sách như Bát Nhã Tâm kinh giảng nghĩa, Pháp Hoa Yếu giải, Quán Vô Lượng Thọ Yếu Giảng; Di Đà Yếu Giảng, v.v... Thượng tọa Thích Phước Nhơn cũng đi hoằng pháp nhiều nơi và còn lưu lại nhiều CD của những bài giảng gồm hơn 200 đề tài khác nhau. Thương tọa là một trong số rất ít các vị giảng sư chuyên giảng về Tịnh Độ tại Hải ngoại. Kinh sách của Thượng tọa phần nhiều có liên quan đến Tịnh Độ.

Trong phần thuyết giảng ngoài việc đề cập đến ý nghiã của Ngày Vu lan và tứ ân, Thượng toạ thích Phước Nhơn cũng cho biết: “Sự đòi hỏi và tranh đấu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như sự tranh đấu của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ là cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam, cho sự an bình thạnh trị, phát triển và vẹn toàn lãnh thổ nằm trong ý nghiã tri ân và báo ân quốc gia, ân xã hội ân cha mẹ trong ngày Lễ Vu Lan báo hiếu của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả Phật tử đều cần có tinh thần tri ân và báo ân và phải có bổn phận làm những việc đó đối với quốc gia, đối với gia đình và xã hội. Thì đó mới thực sự là một cuộc sống có ý nghiã. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bao nhiêu năm ở trong tù đày, bao nhiêu năm bị quản chế mà Ngài luôn luôn nêu cao tinh thần bất khuất, nêu cao ý chí độ sanh giải khổ cho nhân quần. Đó là tinh thần của Bồ Tát đạo, cái tâm Từ và tâm Bi của bậc Bồ Tát”.

Sau phần thuyết pháp là phần cử hành lễ Vu Lan và lễ cài hoa hồng. Buổi lễ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.
Trước khi chia tay Tiến sĩ Trần Mỹ vân đã đứng lên ngỏ lời cảm tạ những vị quan khách và các vị mạnh thường quân đã hoan hỉ cúng dường, làm công quả đóng góp cho buổi lễ Vu Lan được thành công tốt đẹp.

Sau đây là một vài cảm nghĩ của những phật tử tham dự buổi lễ Vu Lan:

1. Phải nói tối thứ sáu vừa qua tôi rất lo âu không biết ngày mai bà con dưới Adelaide có xuống Villier tham dự Lễ Vu hay là lại ở nhà nghe ngóng tin tức để đi biểu tình chống văn hóa vận của nghị quyết 36. Nay thì vui rồi khi thấy con số người tham dự lên đến 150 người. Ở miền Farm xa xôi này với số người có mặt hôm nay gần gấp đôi so với mọi khi thì kể như là thành công rồi.

2. Một Phật tử đến từ phương xa rất đỗi ngạc nhiên và thán phục tinh thần hiếu khách của Quán Âm Tự. Chị cho biết đây là lần đầu tiên chị thấy Ban tổ chức ân cần hoan hỉ mời tất cả quan khách trước khi ra về ra quầy thực phẩm tha hồ chọn những món nào mình thích để mang về. Không những thế dẫu buổi lễ đã chấm dứt lúc 1 giờ trưa, nhưng Quán Âm tự vẫn rộng mở cho tới chiều tối để khoản đãi đồng hương ở Farm. Khi vào bếp mới thấy một đội ngũ Phật tử làm việc rất chuyên nghiệp. Với truyền thống hiếu khách của Quán Âm Tự nhà bếp đã chuẩn bị 500 phần ăn để khách mang về và thức ăn đã hết sạch lúc chiều tối.

3. Mấy năm vừa qua tôi đã đi nghe thuyết pháp của nhiều vị Thầy. Hôm nay lần đầu tiên đến nghe Thượng Toạ Thích Phước Nhơn thuyết pháp thì thấy có một điểm khác biệt với các vị sư ở bên nhà qua đây thuyết pháp. Trong khi Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và các vị tăng ni trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở quê nhà và Văn Phòng II Viện Hoá Đạo ở hải ngoại mỗi khi thuyết giảng đều quan tâm đến nỗi khổ đau của dân tộc và sự suy vong cuả đất nước trước hiểm hoạ Hãn hóa, thế mà sao các vị sư quốc nội lại không hề đề cập đến những vấn nạn trên của đất nước để đưa ra những lời khuyên phật tử phát tâm từ bi noi gương Hòa Thượng Thích Quảng Độ báo ân đất nước, báo ân đồng bào. Nay được biết Thượng toạ Thích Phước Nhơn là vị sa môn duy nhất tại Úc vẫn kiên quyết trung thành với đường lối của Hoà Thượng Thích Quảng Độ, tôi rất ngỏ lòng ngưỡng phục, và cầu xin Phật Tổ độ trì cho TT Thích Phước Nhơn nói riêng và cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trên bước đường gian nan “Nhập thế cứu đời”.

vulanUcchau

vulanUcchau

vulanUcchau

vulanUcchau

vulanUcchau

vulanUcchau

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content& view=article&id=2909:2909&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

SydneyChongDVHung

CoVang

CoVang

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom